5+ Tóm tắt Lão Gô-ri-ô (hay, ngắn gọn)



Tổng hợp tóm tắt tiểu thuyết Lão Gô-ri-ô hay nhất với dàn ý chi tiết giúp học sinh có thêm tài liệu tham khảo để viết văn hay hơn.

5+ Tóm tắt Lão Gô-ri-ô (hay, ngắn gọn)

Quảng cáo

Tóm tắt Lão Gô-ri-ô - mẫu 1

   Tiểu thuyết "Lão Gô-ri-ô" được Ban-dắc viết năm 1834. Tác phẩm lấy bối cảnh xã hội Pháp trong thời kì phong kiến ngóc đầu dậy, nhưng địa bàn là ở Pa-ri, qua đó thể hiện tính chất khốc liệt của xã hội kim tiền.

   Lão Gô-ri-ô nhờ buôn bán lúa mì mà trở nên giàu có. Lão có hai ái nữ xinh đẹp đã trở thành mệnh phụ phu nhân. Tại quán trọ của mụ Vô-ke, nơi cư ngụ của đủ loại người, hạng người, lão Gô-ri-ô buồn chán vì phải trả nợ cho hai cô con gái mà hết sạch tài sản. Hết tiền, lão trở nên thất thế đối với hai chàng rể. Chúng đã cấm cửa lão; chúng không thèm đoái hoài đến lão nữa.

   Năm ấy, lão Gô-ri-ô đã 69 tuổi, ốm yếu lắm. Lão tha thiết được gặp mặt hai đứa con gái yêu thương, nhưng cả hai đều lánh mặt từ chối. Đến lúc ấy lão mới nhận ra: "Tiền bạc có thể mua tất cả, kể cả con gái của mình". Lão Gô-ri-ô đã chết trông lặng lẽ cô đơn, không một giọt nước mắt của người ruột thịt.

   Lão Gô-ri-ô chính là vật hi sinh cho thứ chủ nghĩa tôn thờ tiền bạc. Ban-dắc đã lấy quan hệ tình cảm cha con của lão Gô-ri-ô với hai đứa con gái để làm nổi bật một sự thật đau đớn: đồng tiền làm băng hoại lương tâm con người.

Quảng cáo

Tóm tắt Lão Gô-ri-ô - mẫu 2

Lão Gô-ri-ô là một tư sản giàu có nhờ buôn bán lúa mì, luôn ôm mộng được bước chân vào xã hội thượng lưu. Ông đã lấy một bà vợ thuộc gia đình quý tộc sa sút và sinh được hai cô con gái. ông tìm mọi cách để hai cô con gái bước chân vào xã hội thượng lưu và ông đã thành công. Hai cô con gái đều lấy chồng quý tộc. Nhưng rồi lão Gô-ri-ô bị hai cô con gái bòn rút hết tiền để ăn chơi. Lão phải vào ở quán trọ của bà Vô-ke, quán trọ dành cho người nghèo, ở đó ông có những người hàng xóm là một tên tù khổ sai, một cô gái bị cha ruồng bỏ, một sinh viên nghèo… Hai cô gái vẫn tiếp tục bòn rút của cha đến khi ông lão hết sạch tiền. Ông lão ốm và sắp chết những hai cô gái cũng không đến thăm vì chúng còn bận đi dự tiệc. Ông lão chết, hai cô gái chỉ gửi đến hai chiếc xe tang có đeo huy hiệu của dòng họ nhà chồng. Chàng sinh viên nghèo Ra-xti-nhắc bỏ tiền ra làm đám tang cho lão Gô-ri-ô.

Quảng cáo

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official




Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên