Viết đoạn văn ngắn tả một đồ vật em thường dùng khi đi học hoặc khi đi tham quan, du lịch (11 mẫu)

Tổng hợp trên 50 bài văn Viết đoạn văn ngắn tả một đồ vật em thường dùng khi đi học hoặc khi đi tham quan, du lịch hay nhất với dàn ý chi tiết giúp học sinh có thêm tài liệu tham khảo để viết văn hay hơn.

Top 50 Viết đoạn văn ngắn tả một đồ vật em thường dùng khi đi học hoặc khi đi tham quan, du lịch (hay nhất)

Quảng cáo

Đề bài: Viết đoạn văn ngắn (từ 7 đến 9 câu) tả một đồ vật em thường dùng khi đi học hoặc khi đi tham quan, du lịch.

Viết đoạn văn ngắn tả một đồ vật em thường dùng khi đi học hoặc khi đi tham quan, du lịch - mẫu 1

Đồ vật mà em muốn miêu tả là chiếc ô. Ô có nhiều màu sắc khác nhau như xanh, đỏ, vàng, ... Ô gồm có tán ô được làm bằng vải chống thấm nước và tay cầm. Em thường dùng ô vào những ngày nắng hoặc những ngày mưa nhỏ. Em rất yêu quý đồ vật này. Mỗi lần dùng xong đều cất gọn gàng và giữ gìn cẩn thận.

Dàn ý Viết đoạn văn ngắn tả một đồ vật em thường dùng khi đi học hoặc khi đi tham quan, du lịch

Quảng cáo

- Đó là đồ vật gì?

- Đồ vậy đó có tác dụng gì?

- Giúp em những gì trong cuộc sống hằng ngày

- Tình cảm của em với món đồ đó.

Viết đoạn văn ngắn tả một đồ vật em thường dùng khi đi học hoặc khi đi tham quan, du lịch - mẫu 2

Khi đi tham quan món đồ không thể thiếu đối với em giữa thời tiết nắng nóng là chiếc mũ lưỡi trai. Nó được làm bằng vải thô rất dày dặn. Phía sau mũ có quai cài có thể điều chỉnh độ rộng. Em luôn mang theo chiếc mũ khi đi học. Khi trời nắng, em lại lấy mũ ra đội. Em rất thích chiếc mũ của mình.

Quảng cáo

Viết đoạn văn ngắn tả một đồ vật em thường dùng khi đi học hoặc khi đi tham quan, du lịch - mẫu 3

Chiếc Balo là món không thể nào thiếu khi em đi du lịch cùng gia đình. Chiếc ba lô bằng vải bạt màu xanh da trời nhãn hiệu “Thủ đô vàng”. Balo có chiều dài 35cm, chiều rộng 15 cm, chiều cao 40 cm. Ở phía trước của balo có in hình logo thương hiệu “thủ đô vàng” bằng kim loại rất đẹp. Ở phía trước của balo có một ngăn túi nhỏ có khóa. Ngăn nhỏ này được em dùng để đựng khẩu trang và các đồ dùng cá nhân khác. Ở phần trên cùng của có quai xách màu đen để em có thể xách đi dễ dàng. Mặt sau của Balo có hai quai màu xanh, có lót xốp rất mềm giúp em có thể đeo Balo lâu mà không hề đau mỏi. Điều đặc biệt là hai quai này có thể điều chỉnh dài, ngắn theo sở thích, chiều cao. Dù vậy, sau này em có cao hơn nữa vẫn có thể đeo vừa chiếc Balo này. Balo được khóa cẩn thận bỏi một khóa nhựa màu xanh rất chắc chắn. Khi mở chiếc khóa này ra, sẽ nhìn thấy hai ngăn vô cùng rộng rãi. Một ngăn được em dùng để quần áo, một ngăn em để dụng cụ cần khi đi xa. Hai ngăn Balo được ngăn cách bởi một tấm vải có lót xốp rất chắc chắn. Chiếc ba lô là người bạn thân thiết và là bạn đồng hành của em khi em đi xa nên em giữ gìn nó rất cẩn thận.

Quảng cáo

Viết đoạn văn ngắn tả một đồ vật em thường dùng khi đi học hoặc khi đi tham quan, du lịch - mẫu 4

Chiếc ô là đồ vật luôn có trong ba lô đi học của em. Chiếc ô của em có mặt ngoài màu vàng, mặt trong màu đen. Mặt ngoài chiếc ô được trang trí hình những chú gấu rất đáng yêu. Mỗi khi trời mưa hay nắng, em đều dùng ô để che. Chiếc ô đi cùng em trên con đường đến trường. Nó như một người bạn của em.

Viết đoạn văn ngắn tả một đồ vật em thường dùng khi đi học hoặc khi đi tham quan, du lịch - mẫu 5

Em có một người bạn nhỏ luôn đồng hành cùng em mỗi khi em đi tham quan, du lịch đó là chiếc kính râm. Chiếc kính mẹ đã mua tặng em vào mùa hè khi em kết thúc năm học lớp 2. Chiếc kính râm bào gồm có mắt kính và gọng kính. Gọng kính được làm bằng nhựa với hai hình tròn màu trắng, mắt kính có màu đen nhưng trong suốt có thể nhìn qua được. Đặc biệt, hai mắt kính ấy không chỉ ngăn lại tia UV từ mặt trời để bảo vệ đôi mắt của em, mà nó còn có thể biến đổi sắc màu khi tiết trời thay đổi, khi trời nắng, mặt trời dịu đi, nhưng bầu trời lại xanh ngắt; khi trời âm u, bầu trời mang một màu xanh nhẹ với những đám mây trắng khổng lồ. Mỗi khi đeo chiếc kính đi tham quan, du lịch em lại thấy rất tự tin vì có chiếc kính bảo vệ đôi mắt của em. Mỗi lần sửa dụng xong, em lại cất vào hộp kính để cẩn thận. Em luôn tự hứa sẽ giữ gìn và bảo quản nó cẩn thận vì đó là món quà mẹ tặng em và là người bạn thân thiết của em.

Viết đoạn văn ngắn tả một đồ vật em thường dùng khi đi học hoặc khi đi tham quan, du lịch - mẫu 6

Khi đi tham quan du lịch em thường mang theo chiếc ô. Chiếc ô của em có màu cầu vồng rất đẹp mắt. Tán ô rộng có thể che cho rất nhiều người. Vì thế mà mỗi khi trời mưa hay nắng em đều được che chắn cẩn thận, không bị ướt hay bị nắng. Ngoài ra, cán ô được làm bằng cao su nên cầm rất êm tay. Em thích chiếc ô của em lắm. Em luôn giữ gìn nó cẩn thận. Mỗi khi sử dụng xong em đều lau chùi và cất cẩn thận. Em coi chiếc ô như một người bạn đồng hành với em.

Viết đoạn văn ngắn tả một đồ vật em thường dùng khi đi học hoặc khi đi tham quan, du lịch - mẫu 7

Balo là đồ vật em luôn mang theo bên mình trong mỗi lần đi du lịch cùng gia đình. Chiếc balo này chính là món quà mẹ tặng nhân dịp em vào lớp 1. Balo có màu xanh lam thật đẹp. Bên ngoài balo, người ta thêu hình một chú thỏ con trông rất ngộ nghĩnh, đáng yêu. Ở hai bên sườn balo còn có hai ngăn nhỏ để đựng bình nước và ô. Điều em ấn tượng nhất ở chiếc balo là độ bền của nó. Dù đựng rất nhiều đồ nhưng quai đeo không hề bị bung hay giãn chỉ. Với em, chiếc balo này rất có ý nghĩa. Em sẽ luôn giữ gìn và nâng niu nó thật cẩn thận.

Viết đoạn văn ngắn tả một đồ vật em thường dùng khi đi học hoặc khi đi tham quan, du lịch - mẫu 8

Chiếc mũ tai bèo là đồ vật không thể thiếu trong những chuyến tham quan của em. Mũ có màu xanh đậm, vành mũ loe rộng và dày nên che nắng rất tốt. Chiếc mũ này còn có quai đeo cố định ở dưới cằm để không bị thổi bay mỗi khi có gió. Mũ tai bèo được may bằng vải không thấm nước. Đây chính là điểm làm nên sự khác biệt cho chiếc mũ. Dù trời nắng hay mưa nhẹ, em vẫn có thể sử dụng chiếc mũ này. Ngoài ra, trong một vài chuyến đi, em còn dùng chiếc mũ để tạo dáng chụp ảnh. Mỗi lần như thế, em thấy mình trở nên xinh đẹp, nữ tính hơn. Có thể nói, đây là chiếc mũ em vô cùng trân quý và yêu thích.

Viết đoạn văn ngắn tả một đồ vật em thường dùng khi đi học hoặc khi đi tham quan, du lịch - mẫu 9

Trong mỗi chuyến du lịch, không bao giờ em quên mang theo chiếc vali nhỏ xinh của mình. Đây là vali đầu tiên mẹ mua cho em để phục vụ việc đi du lịch cùng gia đình. Chiếc vali này có kích thước bé, phù hợp với trẻ em. Nó được làm bằng nhựa cứng nên rất bền và chắc chắn. Nổi bật trên chiếc vali là hình ảnh chú chuột Mickey hết sức đáng yêu. Tuy hơi bé nhưng vali có rất nhiều ngăn để em đựng những đồ dùng khác nhau. Đặc biệt hơn, do được làm bằng cao su nên bánh xe kéo của vali rất nhạy, giúp em dễ dàng di chuyển qua nhiều con đường. Nhờ có chiếc vali, em cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng hơn trong các chuyến tham quan, du lịch.

Viết đoạn văn ngắn tả một đồ vật em thường dùng khi đi học hoặc khi đi tham quan, du lịch - mẫu 10

Mỗi khi đi tham quan, du lịch, em luôn mang theo chiếc ô yêu thích của mình. Chiếc ô là phần thưởng em nhận được sau khi tham gia cuộc thi vẽ do trường tổ chức. Ô của em có màu xanh da trời và in hình chú mèo Doraemon dễ thương. Chiếc ô rất nhỏ gọn và dễ gấp nên em thường cất nó vào balo. Điểm đặc biệt của chiếc ô này chính là nút mở cảm ứng. Chỉ với một cái chạm nhẹ, chiếc ô sẽ tự động mở, đóng tùy theo ý mình. Chiếc ô giống như người bạn đồng hành cùng em trong suốt bốn mùa.

Viết đoạn văn ngắn tả một đồ vật em thường dùng khi đi học hoặc khi đi tham quan, du lịch - mẫu 11

Trong những chuyến đi tham quan do lớp tổ chức, em luôn mang theo chiếc bình nước yêu thích của mình. Năm ngoái, nhân dịp sinh nhật lần thứ 8, My đã tặng em chiếc bình dễ thương này. Vì được làm từ thuỷ tinh cao cấp nên bình nước trông rất chắc chắn và đẹp mắt. Trên thân bình, My có dán thêm một vài hình ảnh chú mèo đáng yêu. Ở miệng bình, người ta đã thiết kế chỗ để cắm ống hút. Ngoài ra, bình còn có quai đeo, rất tiện lợi. Để bình nước luôn như mới, em thường chú ý vệ sinh sạch sẽ. Mong rằng, chiếc bình này sẽ đồng hành với em thật lâu.

Viết đoạn văn ngắn tả một đồ vật em thường dùng khi đi học hoặc khi đi tham quan, du lịch - mẫu 12

Chiếc ba lô là một đồ vật không thể nào thiếu khi em đi du lịch cùng gia đình. Chiếc ba lô bằng vải bạt màu xanh da trời nhãn hiệu “Thủ đô vàng”. Ba lô có chiều dài 35cm, chiều rộng 15cm, chiều cao 40cm.  Ở phía trước của ba lô có in hình logo thương hiệu “thủ đô vàng” bằng kim loại rất đẹp. Ở phía trước của ba lô có một ngăn túi nhỏ có khóa. Ngăn nhỏ này được em dùng để đựng khẩu trang và các đồ dùng cá nhân khác. Ở phần trên cùng của có quai xách màu đen để em có thể xách đi dễ dàng. Mặt sau của balo có hai quai màu xanh, có lót xốp rất mềm giúp em có thể đeo ba lô lâu mà không hề đau mỏi. Điều đặc biệt là hai quai này có thể điều chỉnh dài, ngắn theo sở thích, chiều cao. Dù vậy, sau này em có cao hơn nữa vẫn có thể đeo vừa chiếc balo này. Ba lô được khóa cẩn thận bởi một khóa nhựa màu xanh rất chắc chắn. Khi mở chiếc khóa này ra, sẽ nhìn thấy hai ngăn vô cùng rộng rãi. Một ngăn được em dùng để quần áo, một ngăn em để dụng cụ cần khi đi xa. Hai ngăn ba lô được ngăn cách bởi một tấm vải có lót xốp rất chắc chắn. Chiếc ba lô là người bạn thân thiết và là bạn đồng hành của em khi em đi xa nên em giữ gìn nó rất cẩn thận.

Viết đoạn văn ngắn tả một đồ vật em thường dùng khi đi học hoặc khi đi tham quan, du lịch - mẫu 13

Bình giữ nhiệt là món đồ quan trong khi đi chơi xa của em. Chiếc bình màu vàng, có hình trụ đứng. Phía trên là nắp bình vặn chặt để bảo quản nhiệt độ. Bên trong bình được tráng một lớp men bạc sáng lấp lánh, y hệt như phích nước nóng. Vì vậy, bình giữ được nhiệt độ cả ngày trời. Mỗi khi em đi tham quan, du lịch, mẹ đều chuẩn bị nước em ép rất bổ dưỡng cho em để sẵn trong bình giữ nhiệt. Em rất yêu thích và sẽ giữ gìn chiếc bình thật cẩn thận.

Viết đoạn văn ngắn tả một đồ vật em thường dùng khi đi học hoặc khi đi tham quan, du lịch - mẫu 14

Chiếc vali là người bạn thân thiết, luôn đồng hành cùng em trong những chuyến du lịch xa. Chiếc vali hình chữ nhật có màu xanh da trời, được làm bằng nhựa cứng rất chắc chắn. Nó có kích thước nhỏ bé, rất thuận tiện để em tự kéo đi. Bên ngoài vali có hai bánh xe kéo, phía trong thì có hai ngăn để đồ rộng rãi. Em sẽ giữ gìn và bảo quản vali thật tốt để dùng được lâu.

Viết đoạn văn ngắn tả một đồ vật em thường dùng khi đi học hoặc khi đi tham quan, du lịch - mẫu 15

Mỗi khi đi du lịch, em luôn mang theo chiếc mũ rộng vành để che nắng và tạo dáng chụp ảnh. Chiếc mũ có thân hình chóp, vành rộng. Vì được làm từ vải lụa trắng nên khi đội rất mát chứ không hề nóng bức. Phần tiếp giáp giữa thân và vành mũ có quấn một dải voan vàng cột nơ xinh xắn. Em rất yêu thích chiếc mũ vừa đẹp lại hữu ích này.

Xem thêm các bài viết Tập làm văn lớp 3 hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Việt lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Việt lớp 3 Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên