Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 Tuần 25 Tiết 2 trang 28, 30 hay nhất

Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 Tuần 25 Tiết 2 trang 28, 30 hay nhất

Bài 1 (trang 29, 29 Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 Tập 2):

Đặt câu hỏi cho bộ phận in nghiêng trong các câu sau:

a. Bạn Hoa và bạn Lê đều được cô giáo khen vì có nhiều tiến bộ trong học tập.

Trả lời:

- Vì sao Bạn Hoa và bạn Lê đều được cô giáo khen?

b. Do có nhiều cố gắng trong học tập, Hùng đã được nhận phần thưởng dành cho người tiến bộ nhất trong tháng.

Trả lời:

- Vì sao Hùng được nhận phần thưởng dành cho người tiến bộ nhất trong tháng ?

Bài 2 (trang 29 Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 Tập 2):

Dựa vào Hội Chùa Hương hãy trả lời những câu hỏi sau:

a. Vì sao tháng ba hằng năm hàng triệu người khắp bốn phương lại đến Chùa Hương?

Trả lời:

- Tháng ba hàng năm hàng triệu người khắp bốn phương đổ đến Chùa Hương vì nơi đây diễn ra lễ hội Chùa Hương rất nổi tiếng.

b. Vì sao ngày khai hội Chùa Hương rất rộn ràng, vui tươi?

Trả lời:

- Ngày Hội Chùa Hương rất rộn ràng, vui tươi vì những ngày này, không khí lễ hội bao trùm cả Hương Sơn, dân làng rước thần từ đền ra đình với cờ trống, dàn nhạc bát âm và đoàn người thành kính theo sau. Chùa Hương tấp nập vào ra hàng trăm thuyền.

Bài 3 (trang 29 Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 Tập 2):

Hằng năm, mỗi địa phương đều tổ chức lễ hội mang đậm những nét văn hóa của mình. Em hãy tả lại quang cảnh của một lễ hội ở quê hương em hoặc một lễ hội mà em biết.

Gợi ý:
- Lễ hội đó tên là gì? Lễ hội đó được tổ chức ở đâu?
- Em thấy quang cảnh, con người trong lễ hội như thế nào?
- Em thích nhất hoạt động gì trong lễ hội đó? Vì sao?

Trả lời:

    làm

   Vĩnh Phúc quê em nổi tiếng với lễ hội Tây Thiên Tam Đảo diễn ra hàng năm vào ngày rằm tháng 2 âm lịch. Vào những ngày này, hàng vạn người dân trong vùng, du khách thập phương nô nức kéo về, trước là để thắp hương tưởng nhớ Quốc mẫu, sau là xem các hội diễn cổ, leo núi thưởng ngoạn danh thắng. Nơi đây quang cảnh thiên nhiên kì vĩ, vẫn còn giữ nguyên vẻ nguyên sơ, quanh năm có mây mù, thông reo, chim hót. Những ngày hè nóng bức du khách đến với Tây Thiên để được lội suối, leo núi và ngắm cảnh rừng nguyên sinh. Lễ hội tổ chức rước kiệu dâng hương và tổ chức các trò chơi dân gian như thi vật, thổi cơm, đánh cờ….Em rất thích tham gia lễ hội này vì đây là dịp để em hiểu biết thêm về một nét văn hóa cổ truyền của dân tộc.

Vui học (trang 30 Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 Tập 2):

Đố vui

Cây suôn đuồn đuột
Trong ruột đen thui
Con nít lui cui
Giẫm đầu đè xuống
Là cái gì?

*Cùng bạn giải câu đố trên.

Trả lời:

- Là cây bút chì.

* Cùng bạn, người thân đặt một câu đố theo cách miêu tả như câu đố trên.

Trả lời:

- Gợi ý những câu đố tương tự :

   Có mặt mà chẳng có đầu
Bốn chân có đủ, không cần có tay
   Học trò kẻ dở người hay
Ai ai cũng phải hàng ngày nhớ em.
(Là cái bàn học)

Các bài Giải bài tập Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 Tập 2 khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Cùng em học Tiếng Việt 3 Tập 1 & Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung sách Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 Tập 1, Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

tuan-25.jsp

Giải bài tập lớp 3 các môn học
Tài liệu giáo viên