Trắc nghiệm Luyện tập trang 40, 41 (có đáp án) - Kết nối tri thức

Với 9 câu hỏi trắc nghiệm Luyện tập trang 40, 41 Tiếng Việt lớp 3 có đáp án chi tiết, chọn lọc sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Tiếng Việt lớp 3.

Trắc nghiệm Luyện tập trang 40, 41 (có đáp án) - Kết nối tri thức

TRẮC NGHIỆM ONLINE

Câu 1. Các từ ngữ nói về mùa hè là:

Quảng cáo

A. Mát mẻ, dễ chịu, gió nhẹ.

B. Lạnh giá, khô lạnh, gió bấc.

C. Nóng bức, oi ả, mưa rào.

D. Ấm áp, ẩm ướt, mưa phùn.

Câu 2. Dòng nào dưới đây chỉ chứa các sự vật có trong bức tranh sau?

Trắc nghiệm Luyện tập trang 40, 41 (có đáp án) | Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

A. Cái phao, bạn nhỏ, cầu vồng, con cá.

B. Mặt biển, đám mây, mặt trời, con người.

C. Mặt trời, cây dừa, bông tuyết, bãi cắt.

D. Đám mây, mặt trăng, mặt biển, con của.

Quảng cáo

Câu 3. Câu đố dưới đây nói đến sự vật nào?

Cái gì trong trắng nhẹ nhàng

Chọc qua giản là chẳng làm lá rụng?

A. Mặt trăng.

C. Giọt mưa

B. Ngôi sao.

D. Nắng.

Câu 4. Câu văn nào có hoạt động thường diễn ra vào mùa hè?

A. Bố mẹ đưa em đi tắm biển.

B. Gia đình em cùng nhau đón Tết.

C. Cuối tuần, gia đình em đi trượt tuyết.

D. Năm nay, gia đình em đi du xuân

Câu 5. Đâu là câu trả lời cho câu hỏi: "Hoa phượng nở đỏ rực rỡ khi nào?”?

Quảng cáo

A. Mùa hè đến, hoa phượng nở đỏ rực rỡ.

B. Hoa phượng nở đỏ rực rỡ khi mùa hè đến.

C. Hoa phượng nở đỏ rực rỡ ở góc sân trường.

D. Cả A và B đều đúng.

Câu 6. Câu văn nào dưới đây sử dụng sai dấu câu?

A. Trường Lan có rất nhiều cây: cây phượng, cây bàng,...

B. Hè về, Lan đi: cắm trại, thả diều, học bơi.

C. Em rất thích đi cắm trại cùng bạn bè.

D. Ôi, mùa hè thật tuyệt vời!

Câu 7. Dấu hai chấm trong đoạn văn sau có tác dụng gì?

Cứ đến mùa hè, bố mẹ lại cho em đi biển chơi. Ở bãi biển, em đã chơi rất nhiều trò thú vị: xây lâu đài cát, nhặt vỏ sò, tắm biển,... Em thích đi biển lắm.

A. Báo hiệu điều cần lưu ý.

C. Báo hiệu các từ chỉ sự vật.

B. Báo hiệu cách chơi các trò chơi.

D. Báo hiệu phần liệt kê các hoạt động.

Quảng cáo

Câu 8. Mùa hè năm nay Linh đã làm những gì? Hãy chọn đáp án đúng nhất:

Năm nay Linh đã có một mùa hè rất vui. Buổi sáng, Linh theo mẹ ra vườn trồng rau và hái quả. Đến trưa, Linh giúp mẹ nấu cơm. Chiều đến, Linh ra con đê đầu làng chơi thả diều cùng các bạn.

A. Làm vườn, trồng rau, hải quả, thả diều.

B. Hải quả, thả diều, trồng rau, nấu cơm.

C. Nấu cơm, thả diều, đi chơi, hái rau.

D. Chơi, thả diều, nhổ cỏ vườn, đi chợ.

Câu 9. Trong đoạn văn dưới đây, câu văn nào dùng sai dấu câu? Vì sao?

(1) Đã lâu rồi bé chưa được về quê thăm ông bà: (2) Mỗi lần bé về quê, ông bà đều rất vui mừng. (3) Buổi sáng đầu tiên, bé cùng ông bà ra vườn dạo chơi. (4) Khu vườn nhà ông bà rất rộng lớn với biết bao nhiều là trái.

A. Câu (3), vì đây là câu hỏi nên dùng dấu chấm hỏi.

B. Câu (1), vì đây là câu kể nên kết thúc bằng dấu chấm.

C. Câu (4), vì câu có phần liệt kê nên thiếu dấu hai chấm.

D. Câu (2), vì đây là câu bộc lộ cảm xúc nên dùng dấu chấm than.

TRẮC NGHIỆM ONLINE

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức có đáp án hay khác:

Xem thêm các tài liệu học tốt lớp 3 hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Tiếng Việt lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 và Tập 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Kết nối tri thức khác