Tiếng Việt 4 VNEN Bài 19B: Cổ tích về loài người

Tiếng Việt 4 VNEN Bài 19B: Cổ tích về loài người

A. Hoạt động cơ bản

1 (Trang 8 SGK Hướng dẫn học Tiếng Việt 4 Tập 1) Xem ảnh nói cảm nghĩ của anh chị về anh Ních Vôi-chếch:

Tiếng Việt 4 VNEN Bài 19B: Cổ tích về loài người | Soạn Tiếng Việt lớp 4 VNEN hay nhất

Gợi ý trả lời:

Cảm nghĩ của anh chị về anh Ních Vôi-chếch:

Anh Ních Vôi-chếch là một con người rất giàu nghị lực. Dù sinh ra thiếu may mắn, nhưng anh không ngừng cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Anh khiến cả thế giới từ kinh ngạc đến ngưỡng mộ và cảm phục ý chí của anh cùng sự lạc quan yêu đời của anh. Anh là một tấm gương sáng vượt khó để em học tập.

2 (Trang 8 SGK Hướng dẫn học Tiếng Việt 4 Tập 1) Nghe thầy cô (hoặc bạn) đọc bài thơ sau: "Chuyện cổ tích về loài người".

Tiếng Việt 4 VNEN Bài 19B: Cổ tích về loài người | Soạn Tiếng Việt lớp 4 VNEN hay nhất

3 (Trang 9 SGK Hướng dẫn học Tiếng Việt 4 Tập 1) Cùng luyện đọc.

4 (Trang 9 SGK Hướng dẫn học Tiếng Việt 4 Tập 1) Thảo luận, trả lời câu hỏi:

1) Trong Chuyện cổ tích về loài người, ai là người được sinh ra đầu tiên? (Đọc khổ thơ 1).

2) Sau khi trẻ sinh ra, vì sao cần có ngay mặt trời? (Đọc khổ thơ 2).

3) Sau khi trẻ sinh ra, vì sao cần có ngay người mẹ? (Đọc khổ thơ 3)

4) Bô giúp trẻ những gì? (Đọc khổ thơ 4).

5) Thầy giáo giúp trẻ những gì?

6) Theo em, ý nghĩa của bài thơ này là gì?

a. Trước khi có trẻ con, trái đất không hề có cỏ cây.

b. Khi mới được sinh ra, mắt trẻ em chưa nhìn thấy gì.

c. Những điều tốt đẹp nhất trên đời đều dành cho trẻ em.

d. Trẻ em cần đọc những câu chuyện về loài người.

Gợi ý trả lời:

1) Trong "Chuyện cổ tích về loài người", người được sinh ra đầu tiên đó chính là trẻ con.

2) Sau khi trẻ sinh ra, cần có ngay mặt trời vì giúp cho trẻ con nhìn rõ.

3) Sau khi trẻ sinh ra, cần có ngay người mẹ vì để được sự yêu thương, nghe lời ru và được sự chăm sóc, bế bồng của mẹ.

4) Bố giúp trẻ hiểu biết, bảo trẻ ngoan và dạy trẻ biết nghĩ.

5) Thầy giáo dạy trẻ học hành, làm quen trường lớp, viết chữ.

6) Theo em, ý nghĩa của bài thơ này là: Những điều tốt đẹp nhất trên đời đều dành cho trẻ em.

Đáp án đúng là: c

5 (Trang 9 SGK Hướng dẫn học Tiếng Việt 4 Tập 1) Học thuộc lòng 4 khổ thơ đầu bài "Chuyện cổ tích về loài người".

B. Hoạt động thực thành

1 (Trang 10 SGK Hướng dẫn học Tiếng Việt 4 Tập 1) Viết mở bài theo kiểu trực tiếp cho bài văn miêu tả cái bàn học ở lớp hoặc ở nhà của em:

Tiếng Việt 4 VNEN Bài 19B: Cổ tích về loài người | Soạn Tiếng Việt lớp 4 VNEN hay nhất

Gợi ý trả lời:

Mở bài trực tiếp:

- Bàn học ở nhà: Chiếc bàn học ở nhà của em đã cũ, còn bị nứt rồi nên vào năm học mới, bố đã mua cho em bộ bàn ghế học tập mới màu xanh rất đẹp.

- Bàn học ở trường: Chiếc bàn học của chúng em ở lớp vừa được mua mới, đẹp và thơm mùi gỗ vô cùng.

2 (Trang 10 SGK Hướng dẫn học Tiếng Việt 4 Tập 1) Viết mở bài theo kiểu gián tiếp cho bài văn miêu tả cái bàn học ở lớp hoặc ở nhà của em:

Gợi ý trả lời:

Mở bài gián tiếp:

- Bàn học ở nhà: Chiếc bàn học em đang dùng ở nhà là của anh trai em đã đi học xa nhà để lại cho em. Chiếc bàn học đã cũ, còn có nhiều vết nứt nên vào năm học mới, bố đã mua cho em một chiếc bàn học mới màu xanh da trời rất đẹp.

- Bàn học ở trường: Chúng em sắp phải chuyển qua lớp học mới, có rất nhiều kỉ niệm ở lớp học cũ khiến cho em không thể quên được. Trong đó có chiếc bàn học đã gắn bó, đồng hành với em suốt học kì 1 vừa qua.

3 (Trang 10 SGK Hướng dẫn học Tiếng Việt 4 Tập 1) Đọc bài viết của các bạn trong nhóm và bình chọn mở bài hay nhất.

4 (Trang 10 SGK Hướng dẫn học Tiếng Việt 4 Tập 1) Nghe thầy cô kể câu chuyện “Bác đánh cá và gã hung thần”.

5 (Trang 10 SGK Hướng dẫn học Tiếng Việt 4 Tập 1) Mỗi em dựa vào tranh để tập kể 1 đoạn của câu chuyện “Bác đánh cá và gã hung thần”.

Tiếng Việt 4 VNEN Bài 19B: Cổ tích về loài người | Soạn Tiếng Việt lớp 4 VNEN hay nhất

Gợi ý trả lời:

- Tranh 1: Có một bác đánh cá tuổi đã cao sống bằng nghề kéo lưới. Một hôm, sau khi kéo mấy mẻ lưới mà chẳng có lấy con cá nào, bác định rút lưới trở về thì phát hiện trong lưới có mắc một chiếc bình to bằng đồng, miệng gắn chì kín mít.

- Tranh 2: Bác mừng thầm và tự nhủ sẽ mang chiếc bình ra chợ bán. Thấy bình khá nặng và đẹp, bác bèn cạy nắp bình để xem bên trong có gì.

- Tranh 3: Nắp bình vừa được mở ra thì từ bên trong, một làn khói đen kịt tuôn ra rồi tụ lại thành một con quỷ.

- Tranh 4: Con quỷ đe dọa, đòi giết bác đánh cá. Con quỷ kể cho bác đánh cá nghe việc nó phạm tội bị nhốt vào bình và vứt xuống biển. Con quỷ thề làm cho người nào cứu nó sẽ được giàu sang nhưng vì chờ quá lâu nên đã đổi lời thề rằng sẽ giết người nào cứu nó. Bác đánh cá bình tĩnh trước sự tức giận của con quỷ. Bác nghĩ cách để con quỷ chui vào lại cái bình. Bác đánh cá tỏ ý không tin rằng hắn lại có thể ở trong một cái bình nhỏ xíu. Bác muốn hắn chui thử vào cho bác xem tận mắt, bác mới tin.

- Tranh 5: Tên hung thần ngu ngốc tự thu nhỏ mình lại và lại chui vào bình. Bác đánh cá đậy chặt nắp bình lại và vứt xuống biển sâu.

6 (Trang 11 SGK Hướng dẫn học Tiếng Việt 4 Tập 1) Các nhóm thi kể một phần hoặc toàn bộ câu chuyện “Bác đánh cá và gã hung thần”.

Gợi ý kể lại câu chuyện:

         Ở làng nọ, có một bác ngư dân đánh cá. Một hôm, bác ra biển quăng lưới. Nhưng suốt ngày kéo lưới lên chỉ toàn rong biển, không được lấy một con cá nhỏ. Chán quá, bác định thả mẻ lưới cuối cùng rồi về. Vậy mà lần kéo lưới cuối cùng ấy lại có một chiếc bình bằng đồng mắc trong mẻ lưới. Bác ngư dân mừng lắm, nghĩ rằng chiếc bình sẽ bán được rất nhiều tiền.

         Cầm chiếc bình lên thấy nặng, miệng bình gắn chì kín mít, bác bèn lấy dao cạy nắp bình để xem bên trong có những gì. Nắp bình vừa bật ra thì một làn khói đen kịt từ trong bình bay lên. Bác đánh cá chưa hết ngạc nhiên thì làn khói tụ lại, một gã hung thần hiện ra từ làn khói đen đúa ấy. Gã hung thần ồm ồm nói:

         - Ta báo cho nhà ngươi biết, nhà ngươi đã đến ngày tận số.

         Bác đánh cá lúng túng nhưng rồi kịp trấn tĩnh ngay. Bác mắng gã hung thần:

         - Ta đã cứu ngươi ra khỏi cái bình kia, sao ngươi lại trở mặt giết ta?

         Gã hung thần nói

         - Ta là hung thần bị trời phạt hóa kiếp thành quỷ, nhốt vào cái bình ấy rồi vứt xuống biển. Mấy trăm năm nằm dưới biển sâu. Ta đã thề rằng: ai cứu ta khỏi cái bình tối tăm ấy thì ta sẽ làm cho người ấy trở nên giàu sang, phú quý. Ta đã chờ mãi nhưng chẳng ai đến cứu. Bởi thế ta đã đổi lời nguyền: kẻ nào cứu ta sẽ phải chết. Ta vừa dứt lời thì ngươi cứu ta. Vậy nên ngươi phải chết.

         Nghe gã hung thần láo xược như thế, bác đánh cá tức giận nhưng bác bình tĩnh nói:

         - Thôi được, chết cũng chẳng có gì đáng sợ, nhưng trước khi muốn biết một điều.

         Gà hung thần hỏi:

         - Điều gì?

         Bác đánh cá chỉ vào người hắn và nói:

         - Ngươi to lớn như thế làm sao chui lọt vào cái bình bé tí này?

         Gã hung thần nhe răng vẻ tức giận, quát rằng:

         - Ngươi không tin ư?

         Bác đánh cá lắc đầu, bảo:

         - Không thể tin được trừ khi ta tận mắt thấy chính ngươi chui vào trong bình.

         Gã hung thần rùng mình một cái biến thành một vệt khói đen ngòm, vệt khói bay đến tận trời xanh, tụ lại rồi chui tọt vào bình. Bác đánh cá vội lấy cái nắp bằng chì nút chặt miệng bình. Gã hung thần cố sức vùng vẫy, tìm cách chui ra nhưng đã muộn mất rồi. Bác đánh cá vứt cái bình trở lại biển sâu. Đáng đời cho kẻ vô ơn, độc ác.

7 (Trang 11 SGK Hướng dẫn học Tiếng Việt 4 Tập 1) Trao đổi, suy nghĩ về câu chuyện:

- Bác đánh cá là người như thế nào?

- Con quỷ là kẻ thế nào?

- Câu chuyện ca ngợi điều gì, phê phán điều gì?

Gợi ý trả lời:

- Bác đánh cá là người chăm chỉ, chất phác, hiền lành, thông minh.

- Con quỷ là kẻ vô ơn, độc ác và ngu ngốc.

- Chuyện ca ngợi sự thông minh, nhanh trí của con người đồng thời phê phán sự vô ơn và độc ác của con quỷ.

C. Hoạt động ứng dụng

1 (Trang 12 SGK Hướng dẫn học Tiếng Việt 4 Tập 1) Kể cho người thân nghe câu chuyện “Bác đánh cá và gã hung thần”.

Dựa vào câu chuyện em đã kể ở lớp để kể lại cho người thân nghe.

2 (Trang 12 SGK Hướng dẫn học Tiếng Việt 4 Tập 1) Trao đổi với người thân về ý nghĩa của câu chuyện “Bác đánh cá và gã hung thần”.

Ý nghĩa của câu chuyện: Câu chuyện ca ngợi những con người lao động cần cù, chăm chỉ, thông minh, nhanh trí và phê phán những kẻ sống vô ơn, ác độc.

   

Xem thêm các bài Soạn Tiếng Việt 4 chương trình VNEN hay khác:

Các chủ đề khác nhiều người xem

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GÓI THI ONLINE DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Soạn, Giải bài tập Tiếng Việt lớp 4 VNEN của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Hướng dẫn học Tiếng Việt lớp 4 Tập 1, Tập 2 chương trình mới VNEN.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 4 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên