Hỏi mẹ – Bài 4 – Tiếng Việt lớp 1 (trang 132 → 133) - Kết nối tri thức
Lời giải Tiếng Việt lớp 1 Bài 4: Hỏi mẹ trang 132, 133 sách Kết nối tri thức giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Bài 4.
Hỏi mẹ – Bài 4 – Tiếng Việt lớp 1 (trang 132 → 133) - Kết nối tri thức
Câu 1 trang 132 SGK Tiếng Việt lớp 1 Tập 2: Quan sát tranh dưới đây:
a. Em nhìn thấy những gì trong tranh?
b. Hãy nói về một trong những điều em thấy.
Trả lời:
a. Em nhìn thấy một bạn nhỏ đang cùng mẹ ngồi trên bãi cỏ, một bạn nhỏ đang ngồi lái chiếc phi thuyền bay lượn trên không trung, một mặt trăng to tròn vành vạnh có chú Cuội và cây đa ngồi trên đó.
b. Bầu trời đêm vô cùng đẹp. Trên bầu trời có nhiều ngôi sao tỏa sáng lấp lánh.
Câu 2 trang 132 SGK Tiếng Việt lớp 1 Tập 2: Đọc:
Hỏi mẹ
(Nguyễn Xuân Bồi)
+ Từ ngữ: nhuộm, trăng rằm, Cuội
Câu 3 trang 133 SGK Tiếng Việt lớp 1 Tập 2: Tìm ở cuối các dòng thơ những tiếng cùng vần với nhau: không - công
Trả lời:
Những tiếng cùng vần với nhau ở cuối các dòng thơ: trời - ơi
Câu 4 trang 133 SGK Tiếng Việt lớp 1 Tập 2: Trả lời câu hỏi:
a. Bạn nhỏ có những thắc mắc gì?
b. Theo bạn nhỏ, vì sao chú phi công bay lên thăm Cuội?
c. Em muốn biết thêm điều gì về thiên nhiên?
Trả lời:
a. Bạn nhỏ có những thắc mắc sau:
+ Ai quạt thành gió để thổi mây bay ngang trời?
+ Ai nhuộm bầu trời mà xanh thế?
+ Có phải chú Cuội buồn lắm không nên chú phi công bay lên thăm Cuội?
b. Theo bạn nhỏ, chú phi công bay lên thăm Cuội vì Cuội rất buồn khi chăn trâu mãi một mình trên cung trăng.
c. HS tự nêu ra những điều mình muốn biết về thiên nhiên. Gợi ý:
+ Vì sao lại có trời mưa?
+ Vì sao lại có mùa đông?
+ Vì sao trái đất lơ lửng trong vũ trụ mà chúng ta lại luôn đứng vững trên mặt đất?
Câu 5 trang 133 SGK Tiếng Việt lớp 1 Tập 2: Học thuộc lòng bài thơ.
Trả lời:
+ HS học thuộc từng khổ 1 sau đó ghép thành bài thơ.
+ Vừa học thuộc, vừa tưởng tượng ra các hình ảnh (dựa trên bức tranh ở câu 1) để dễ nhớ hơn.
Câu 6 trang 133 SGK Tiếng Việt lớp 1 Tập 2: Quan sát tranh và nói về một hiện tượng thiên nhiên mà em đã thấy:
Trả lời:
Các hiện tượng trong tranh là: nắng, sấm chớp, mưa, cầu vồng, gió lốc, tuyết rơi, đêm khuya.
Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:
Xem thêm các tài liệu học tốt lớp 1 hay khác:
- Giải sgk Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức
- Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức
- Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức
- Đề thi Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức
Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.
Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:Loạt bài Giải bài tập Tiếng Việt lớp 1 Tập 1, Tập 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức (NXB Giáo dục).
Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.