10+ Nghị luận về một vấn đề xã hội: Sống đẹp (điểm cao)
Viết bài văn nghị luận về một vấn đề xã hội (con người với cuộc sống xung quanh): Sống đẹp điểm cao, hay nhất được chọn lọc từ những bài văn hay của học sinh trên cả nước giúp bạn có thêm bài văn hay để tham khảo từ đó viết văn hay hơn.
- Dàn ý Nghị luận về một vấn đề xã hội (con người với cuộc sống xung quanh): Sống đẹp
- Nghị luận về một vấn đề xã hội (con người với cuộc sống xung quanh): Sống đẹp (mẫu 1)
- Nghị luận về một vấn đề xã hội (con người với cuộc sống xung quanh): Sống đẹp (mẫu 2)
- Nghị luận về một vấn đề xã hội (con người với cuộc sống xung quanh): Sống đẹp (mẫu 3)
- Nghị luận về một vấn đề xã hội (con người với cuộc sống xung quanh): Sống đẹp (mẫu 4)
- Nghị luận về một vấn đề xã hội (con người với cuộc sống xung quanh): Sống đẹp (mẫu 5)
- Nghị luận về một vấn đề xã hội (con người với cuộc sống xung quanh): Sống đẹp (mẫu 6)
- Nghị luận về một vấn đề xã hội (con người với cuộc sống xung quanh): Sống đẹp (mẫu 7)
- Nghị luận về một vấn đề xã hội (con người với cuộc sống xung quanh): Sống đẹp (mẫu 8)
- Nghị luận về một vấn đề xã hội (con người với cuộc sống xung quanh): Sống đẹp (mẫu 9)
- Nghị luận về một vấn đề xã hội (con người với cuộc sống xung quanh): Sống đẹp (mẫu khác)
10+ Nghị luận về một vấn đề xã hội: Sống đẹp (điểm cao)
Dàn ý Nghị luận về một vấn đề xã hội (con người với cuộc sống xung quanh): Sống đẹp
a) Mở bài:
- Dẫn dắt vào vấn đề: lựa chọn lối sống là vấn đề khó khăn đối với nhiều bạn trẻ.
- Giải thích mục đích, ý nghĩa câu thơ: là sự băn khoăn, trăn trở về một lẽ sống đẹp, đó là câu hỏi cả nhiều người không riêng gì nhà thơ Tố Hữu.
b) Thân bài:
1. Sống đẹp là như thế nào?
- Sống đẹp là sống thật con người mình, sống là mình một cách chân thành, sống không trái với lương tâm của một con người.
- Sống đẹp là sống yêu thương, trân trọng, sẻ chia với mọi người, trân trọng những gì mình có, đồng thời cũng biết căm ghét những điều xấu xa
- Sống đẹp là biết cố gắng, nỗ lực hoàn thiện bản thân, có ước mơ, có nghị lực thực hiện ước mơ.
- Sống đẹp không chỉ là sống cho riêng mình mà là dùng tài năng, công sức của mình để cống hiến làm cho xã hội trở nên tốt đẹp hơn.
2. Ý nghĩa của việc sống đẹp
- Sống đẹp khiến cuộc sống trở nên ý nghĩa, “sống” theo đúng nghĩa chứ không phải sự tồn tại đơn thuần: đời sống tinh thần phong phong phú hơn.
- Khi ta có một cách sống đẹp, bản thân mới thực sự có giá trị, ta sẽ nhận được sự yêu thương, giúp đỡ từ người khác.
- Nếu mỗi người đều có một lối sống tích cực thì sẽ không còn khoảng cách giữa người nữa.
3. Bàn luận, mở rộng
- Bên cạnh những người có lối sống đẹp lại có những người sống tiêu cực: ích kỉ, chỉ quan tâm đến lợi ích của mình, sống vô cảm, thờ ơ, sa vào tệ nạn, ...
- Sống đẹp không phải chỉ ngày một ngày hai có thể làm được, nó thể hiện ở nhũng hành động nhỏ nhất trong suốt đời người.
4. Liên hệ bản thân
- Có thái độ phê phán, lên án với những người có lối sống tiêu cực.
- Luôn mở rộng lòng mình để yêu thương, sẻ chia nhiều hơn với người thân, gia đình và những người xung quanh.
- Là học sinh cần phải biết định hướng lối sống lành mạnh, không ngừng nỗ lực học tập để hoàn thiện bản thân góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp.
- Cần tỉnh táo để tránh xa lối sống ăn chơi, xa đọa
c) Kết bài:
- Khái quát, mở rộng vấn đề
Nghị luận về một vấn đề xã hội (con người với cuộc sống xung quanh): Sống đẹp - mẫu 1
Ai cũng mơ nghĩ về một cuộc sống tươi đẹp và một lối sống thật đẹp nhưng mấy ai đã thực hành điều đó. Cuộc sống đẹp nhất chỉ có thể là cuộc sống vì người khác. Khi biết sống vì người khác, có thể cuộc sống sẽ khó khăn hơn nhưng nhất định tươi đẹp và hạnh phúc hơn.
Muốn xây dựng lối sống đẹp, bạn phải biết làm chủ cuộc sống của mình, tự mình làm việc và làm những việc mình có thể làm, không ngồi chờ những điều mình mong muốn sẽ xảy đến. Bạn phải nhận thức đúng về những gì đang diễn ra và giải quyết chúng, tôn trọng thực tế khách quan, không nên áp đặt những suy nghĩ chủ quan của mình cho người khác và bắt mọi người, mọi việc phải theo ý của mình.
Sống thật đẹp và chủ động giải quyết những gì đặt ra trong đời sống hiện tại. Đó cũng là sự chuẩn bị tích cực cho tương lai để không phải hối tiếc về những gì mà mình đã làm; không nên đắm chìm và luyến tiếc quá khứ hoặc ngồi không để lo lắng cho những gì chưa xảy đến.
Hãy luôn là chính mình trong mọi hoàn cảnh. Và khi mắc lỗi, hãy tự kiểm điểm mình và khắc phục sai lầm đó, đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh hay người khác. Yêu thương mình và mọi người, “thương người như thể thương thân”. Hãy sống ở thể chủ động, tránh xa thế thụ động và lười biếng. Nghĩ nhiều đến những gì mà bạn có khả năng làm được hơn là những gì có thể xảy đến cho bạn. Hãy sống theo cách khách quan và quan tâm đến cuộc sống đúng với những gì đang thật sự diễn ra hơn là mong muốn mọi thứ sẽ xảy ra như bạn mơ ước.
Hãy sống ở thì hiện tại, can đảm trực diện đối đầu với công việc ngày hôm nay; không luyến tiếc quá khứ, cũng đừng lo lắng quá mức đến tương lai. Sống được như vậy mới gọi là sống đẹp.
Nghị luận về một vấn đề xã hội (con người với cuộc sống xung quanh): Sống đẹp - mẫu 2
Nếu bạn mong muốn nhận được tình yêu thương từ người khác thì bạn hãy luôn biết yêu thương họ. Nếu bạn đang khao khát có được một cuộc sống tuyệt đẹp thì ngay bây giờ bạn phải biết sống đẹp. Cuộc sống đẹp, lối sống đẹp không chỉ là mục đích hướng đến của mọi người mà còn là khát khao mãnh liệt của con người từ xưa đến nay.
“Sống” không chỉ là sự tồn tại mà chính là sự tồn tại có ý nghĩa. Cuộc sống có ý nghĩa chỉ khi ta biết “sống đẹp”, đó là lối sống tích cực mà con người cần hướng tới.
“Đẹp” không phải chỉ là cái đẹp hình thức bên ngoài mà còn là cái đẹp ở phẩm chất bên trong, cái đẹp của phẩm chất, tư tưởng và lối sống. Cái “đẹp” thể hiện từ những hành động cư xử nhỏ nhất trong cuộc sống đến nghị lực vươn lên trong mỗi con người.
“Sống đẹp” trước hết là sống đúng với chuẩn mực. Việc tuân thủ chuẩn mực sẽ giúp ta tạo dựng nên một cuộc sống đàng hoàng, đẹp đẽ. Tiếp đến là sống có ích. Một cuộc sống đẹp nhất định phải là một cuộc sống có ích. Nếu cuộc sống đúng chuẩn mực mà không có ích thì cái đẹp ấy thật không đáng trân trọng.
Một cuộc sống đẹp phải xuất phát từ lòng nhân ái, từ chính tình yêu trong trái tim để từ đó mà sống hết mình vì người khác, để bao dung và thứ tha … Sống đẹp không chỉ là sống cho riêng mình mà là dùng tài năng, công sức của mình để cống hiến làm cho xã hội trở nên tốt đẹp hơn.
Trong đà phát triển của xã hội, sống đẹp lại mang những sắc thái rất riêng của mình. Sống đẹp không chỉ là một từ ngữ chỉ còn trong chỗ đứng của tưởng tượng mà trở thành lý tưởng sống của khá nhiều người đặc biệt là các bạn trẻ.
Sống đẹp là sống văn minh, khoan dung, yêu quý mọi người, sống thật với lòng mình, không đi ngược lại với đạo lí, lương tâm, không làm trái với pháp luật. Bất cứ hành động nào, dù là nhỏ nhất, cũng phải chứa đầy sự quan tâm, chia sẻ giữa con người với con người.
Trong cuộc sống, có biết bao tấm gương sáng ngời về lối sống đẹp, đáng để ta ngưỡng mộ, học tập và làm theo. Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, một cư sĩ tài năng xuất chúng, trước cuộc đời nhiễu nhương đã chọn cách quy ẩn, không ra làm quan, chỉ mở trường dạy học nhằm giữ gìn lấy đạo làm người chứ không chạy theo vòng danh lợi. Người như thế, xưa nay thật hiếm có. Bác Hồ Chí Minh sinh ra trong cảnh nước mất nhà tan, thương đồng bào phải sống kiếp nô lệ lầm than, Bác đã một mình ra đi bôn ba khắp thế giới tìm đường cứu nước hơn ba mươi năm. Khi trở về nước, Người đã lãnh đạo nhân dân kháng chiến đến ngày thắng lợi. Khi làm chủ tịch nước, Người chọn sống và làm việc trong ngôi nhà sàn nhỏ bé, đơn sơ để tiết kiệm cho đồng bào đang trong lúc khó khăn. Trọn cuộc đời Bác đã sống vì dân tộc, chưa một ngày Người nghĩ đến bản thân mình. Người có lối sống, lý tưởng sống cao đẹp như thế nghìn năm mới có một.
Sống một cuộc sống tươi đẹp vốn là khát khao cháy bỏng của con người. Từ xưa đến nay, ai cũng muốn vươn tới cuộc sống cao đẹp theo quan niệm của xã hội. Bởi thế mà, từ xưa, người làm trai luôn theo đuổi sự nghiệp công danh rạng rỡ, người phụ nữ hết mực giữ gìn khuôn phép để đúng với chuẩn mực sống đẹp đương thời. Xây dựng lẽ sống đẹp sẽ mang lại hạnh phúc cho người khác cũng như chính bản thân mình. Lối sống đẹp giúp cho con người cảm thấy thoải mái, giúp mọi người gắn kết với nhau hơn. Sống đẹp khiến cuộc sống trở nên ý nghĩa. “Sống” theo đúng nghĩa chứ không phải sự tồn tại đơn thuần: đời sống tinh thần phong phong phú hơn. Khi ta có một cách sống đẹp, bản thân mới thực sự có giá trị, ta sẽ nhận được sự yêu thương, giúp đỡ từ người khác. Nếu mỗi người đều có một lối sống tích cực thì sẽ không còn khoảng cách giữa người nữa. Mỗi cuộc đời đẹp sẽ xây dựng nên một xã hội văn minh, tiến bộ và nhân văn. Làm thế nào để xây dựng lối sống đẹp? Sống đẹp, trước hết là biết sống vì người khác. Cuộc sống có thể khó khăn hơn nếu ta sống vì người khác nhưng chắc chắn sẽ tốt đẹp và hạnh phúc hơn. Sống đẹp là phải sống cống hiến, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Sống đẹp không chỉ là sống cho riêng mình mà là dùng tài năng, công sức của mình để cống hiến làm cho xã hội trở nên tốt đẹp hơn. Sống học tập và lao động tạo ra của cải, vật chất, xây dựng gia đình hạnh phúc, xã hội phồn vinh, đất nước giàu đẹp. Giá trị đích thực của cuộc sống không phải ở thời gian bạn tồn tại mà chính ở những gì chúng ta đã cống hiến. Sống đẹp là biết trọng danh dự, tôn trọng người khác và biết nghĩ đến thể diện của một quốc gia một dân tộc. Sống đẹp cần phải biết chắt lọc những giá trị văn hóa thực sự có ích với chính mình, tự hoàn thiện bản thân mình theo những chuẩn mực phù hợp và tiến bộ nhất. Sống đẹp cần phải có mục tiêu, có lý tưởng cao đẹp, vừa sức và hài hòa giữa các giá trị. Giá trị vật chất, giá trị nhân văn, giá trị tinh thần, giá trị thẩm mỹ… Phải thực sự hài hòa trong quan hệ tương tác sẽ làm cho mỗi người sống đẹp hơn. Sống đẹp là sống thật con người mình, sống là mình một cách chân thành, sống không trái với lương tâm của một con người. Sống đẹp cần phải sống tử tế, yêu thương, trân trọng, sẻ chia với mọi người, trân trọng những gì mình có, đồng thời cũng biết căm ghét những điều xấu xa. Biết cố gắng, nỗ lực hoàn thiện bản thân, có ước mơ, có nghị lực thực hiện ước mơ. Sống đẹp không phải chỉ ngày một ngày hai có thể làm được. Đó là một công việc diễn ra suốt đời, đòi hỏi bạn phải có đủ ý chí, nghị lực và niềm tin. Phê phán những cuộc sống không đẹp.
Bên cạnh những người có lối sống đẹp lại có những người sống tiêu cực: ích kỉ, chỉ quan tâm đến lợi ích của mình, sống vô cảm, thờ ơ, sa vào tệ nạn, … Rất nhiều bạn trẻ có lối sống lệch lạc, cẩu thả, vô văn hóa như bất hiếu, vô tâm, vô cảm, ích kỉ, đố kị, ganh ghét lẫn nhau, lừa lọc, gian xảo, tệ nạn xã hội…. Những người như thế thật đáng lên án.
Để có thể sống đẹp, chúng ta cần có thái độ phê phán, lên án với những người có lối sống tiêu cực. Luôn mở rộng lòng mình để yêu thương, sẻ chia nhiều hơn với người thân, gia đình và những người xung quanh. Là học sinh cần phải biết định hướng lối sống lành mạnh, không ngừng nỗ lực học tập để hoàn thiện bản thân góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp. Cần tỉnh táo để tránh xa lối sống ăn chơi, xa đọa
“Sống trên đời cần có một tấm lòng”. Những tấm lòng thảo thơm gieo tình yêu khắp muôn nơi, mang lại ánh sáng cho miền đất tăm tối, mang lại hạnh phúc cho những người cùng khổ. Mỗi chúng ta, hãy gửi theo gió tấm lòng mình để cứu giúp bao người và để chính chúng ta là những con người có lối “sống đẹp. Sống đẹp mãi là động lực để mỗi người phấn đấu nếu như mỗi người biết cống hiến, biết hy sinh và có bản lĩnh sống.
Nghị luận về một vấn đề xã hội (con người với cuộc sống xung quanh): Sống đẹp - mẫu 3
Cuộc sống luôn vần xoay, đổi dời, văn minh và tiên tiến hơn nhưng tôi dám chắc rằng, sống đẹp chính là chân lý, điều căn cốt bất di bất dịch, trường tồn mãi mãi.
Sống đẹp không phải là một điều gì lớn lao, phi thường mà chính là phong cách sống, thái độ sống của chúng ta. “Sống” không phải là tồn tại theo nghĩa đơn thuần, mà nó mục đích để con người hướng tới. Bạn có ý tưởng, ước mơ, có tình yêu thương, biết san sẻ và giúp đỡ người khác,… đó đã gọi là sống đẹp. Định nghĩa về sống đẹp thật rộng nhưng đơn giản, đó là cách sống có trách nhiệm với bản thân mình , gia đình và cả xã hội. Trong lịch sử dân tộc, có biết bao tấm gương sống đẹp như Hai Bà Trưng, Trần Quốc Toản, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Võ Thị Sáu,… Họ là những vị anh hùng, có lý tưởng, hoài bão, tinh thần yêu nước, dám hi sinh quên mình để bảo vệ nền độc lập cho Tổ quốc.
Trong cuộc sống hiện đại, khi chiến tranh lùi xa, sống đẹp được thể hiện ở tình thần tương thân, tương ái, đoàn kết và sẻ chia giữa người với người. Đại dịch COVID-19 vừa qua đã gây thiệt hại không nhỏ đến nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh khó khăn đó, điều làm chúng ta ấm lòng chính là những “vòng tay” nồng nhiệt, thể hiện truyền thống “lá lành đùm lá rách” truyền thống của dân tộc. Chính phủ, nhà nước đã tạo điều kiện để đón các công dân từ nước ngoài về quê hương, với phương châm “không để một ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến chống COVID-19”. Giữa tình cảnh hàng chục, hàng nghìn hoạt động kinh tế đóng cửa, khiến người dân lao động thất nghiệp, ta vẫn thấy những cánh tay của các mạnh thường quân dang rộng, phát gạo, thực phẩm miễn phí cho người khó khăn… Đó là những nét đẹp để lại dấu ấn trong lòng người dân Việt Nam lẫn bạn bè quốc tế, tạo nên niềm tự hào dân tộc.
Nói đi cũng phải nói lại, bên cạnh những việc làm tốt đẹp trên, có không ít bộ phận, cá nhân vì ích kỉ mà làm trái luân lý, đạo đức. Cũng trong tình hình rối ren của dịch bệnh, nhiều chủ tiệm kinh doanh các thiết bị y tế lợi dụng thời cơ trục lợi như nâng mức giá khẩu trang, dung dịch rửa tay,…Giả vờ khó khăn để kiếm chác, tranh giành với những hoàn cảnh khó khăn. Sống đẹp là điều tốt, đáng được tuyên dương còn ngược lại, sống ích kỷ, tiểu nhân là hành động đáng lên án. Lâu dần, những thói quen xấu sẽ trở thành mầm bệnh, sinh ra nhiều tệ nạn xã hội.
Để sống đẹp không phải chỉ ngày một, ngày hai mà là cả một quá trình tu dưỡng, thay đổi, nhìn cuộc sống tích cực. Biết tránh xa, lên án những hành động xấu, nhân rộng tấm lòng nhân ái, lành mạnh trong suy nghĩ và hành động mới có thể hướng đến sự sống đẹp. Là học sinh, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cần phải biết dặn mình, chăm chỉ học tập, noi gương những tấm gương tốt để dặn lòng cố gắng. Ngay từ bây giờ và ngay lúc này, bản thân cần chăm chỉ học tập, biết yêu thương và sống có trách nhiệm.
Nghị luận về một vấn đề xã hội (con người với cuộc sống xung quanh): Sống đẹp - mẫu 4
Trong cuộc sống, có những người chỉ biết sống cho riêng mình, đó là lối sống nhỏ nhen, ích kỷ. Muốn xã hội tốt đẹp hơn thì con người phải biết sống cao đẹp.
Lẽ sống cao đẹp ở đây là sống có mục đích, có ước mơ, lí tưởng, sống vì cộng đồng, sống để cống hiến cho xã hội, cho đất nước. Sống đẹp là sống có ý chí cầu tiến, biết đứng dậy bằng chính đôi chân của mình khi bị vấp ngã, biết bền lòng và dũng cảm vượt qua những thử thách, khó khăn để vươn lên, chắp cánh cho ước mơ của mình được bay cao, bay xa. Chúng ta cần phải sống đẹp vì đó là mục đích tốt đẹp mà mỗi con người cần hướng tới. Là lí do mà mỗi con người cần mong muốn đạt được.
Người có lí tưởng sống cao đẹp là người luôn suy nghĩ và hành động để hoàn thiện mình hơn, giúp ích cho gia đình, xã hội và đất nước. Trong lịch sử của dân tộc có biết bao tấm gương về sống đẹp: xưa có Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung,…; nay có anh Kim Đồng, chị Võ Thị Sáu, anh Lê Văn Tám,… và cao cả hơn là Bác Hồ kính yêu. Họ là người sống hết mình vì dân tộc, đã hiến dâng trọn vẹn cả cuộc đời cho dân tộc, cho Tổ quốc. Họ xứng đáng là tấm gương sáng về lí tưởng sống đẹp cho chúng ta noi theo.
Bên cạnh đó cũng không hiếm những người có lối sống tiêu cực, đi ngược với luân lí và đạo đức. Đó là những tên bán nước, buôn người, những người đầu độc chính dân tộc mình bằng thuốc phiện, rượu cồn. Đó là những tấm gương xấu đáng bị bài trừ. Vậy chúng ta làm gì để trở thành người có lí tưởng sống đẹp? Trước hết, ta cần phải xác định lí tưởng sống đúng đắn, có những hoài bão lớn ích nước lợi nhà ra sao. Tiếp theo cần phải lên kế hoạch học tập, rèn luyện kĩ năng, sức khỏe nhằm thực hiện mục đích đó. Và điều quan trọng là chúng ta phải cụ thể hóa những kế hoạch ấy bằng những hành động cụ thể.
Hãy sống và cống hiến hết mình như ngày hôm nay là ngày cuối cùng ta được sống, không sống hoài, sống phí dù chỉ một ngày.
Nghị luận về một vấn đề xã hội (con người với cuộc sống xung quanh): Sống đẹp - mẫu 5
Con người ta sinh ra và lớn lên, ai lại không một lần ước mơ, dù là ước mơ thật bình thường, thật đơn giản và ai cũng có những khát vọng, có niềm tin và có lý tưởng để sống. Đối với tuổi trẻ lứa tuổi đẹp nhất thì ước mơ và lý tưởng lại bộc lộ rõ nét, có lúc lại đan xen với nhau, có lúc lại là một cuộc đấu tranh. Ai cũng biết, tuổi trẻ bao giờ cũng vươn tới cái hay nhất, cái đẹp nhất. Đứng trước ngưỡng cửa của cuộc đời biết bao điều mới lạ đặt ra đòi hỏi phải nhận thức và xử lý. Câu hỏi của nhà thơ Tố Hữu cần phải được hiểu thấu đáo. Đâu sẽ là sống đẹp, sống có ích? Thế nào là hạnh phúc, là ước mơ cao đẹp?
“Sống đẹp” không phải là một cái gì to lớn lắm, nó rất gần gũi với chúng ta. Đó không phải là những lý lẽ, những lời nói suông, những phương châm trên giấy, sách vở … mà đó là những việc làm, những hành động cụ thể diễn ra hàng ngày trong đời sống của chúng ta. Ðịnh nghĩa về “Sống đẹp” sẽ có rất nhiều cách khác nhau; Đó là sống có đạo đức trong sáng và bản lĩnh vững vàng, có lý tưởng và sống hết mình vì lý tưởng, chỉ khi xác định được điều đó ta mới sống và làm việc thật sự có ích cho bản thân, gia đình và xã hội.
Có thể hiểu “Sống đẹp” là sống có ích, là sống có lý tưởng, có bản lĩnh vững vàng, có mục tiêu phấn đấu rõ ràng, trong sáng. Chỉ khi xác định được điều đó ta mới sống và làm việc thật sự có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Bản thân mỗi người nếu cố gắng hoàn thành tốt công việc mình đang làm cũng là sống đẹp
“Sống đẹp” tồn tại ngay trong cách nghĩ, cách làm hay nói gần hơn là trong cách ăn nói, ứng xử trong lao động, công tác, học tập và đời sống thường nhật của mỗi con người. Nếu như trong chiến tranh, lớp lớp cha anh ta đã sống và cống hiến quên mình cho nền độc lập dân tộc. Tính mạng con người và cuộc sống hạnh phúc cá nhân là rất quý giá, nhưng tất cả đều được tình nguyện gác lại, tình nguyện hy sinh, họ sẵn sàng đánh đổi những gì là riêng tư nhất để đổi lấy nền độc lập dân tộc. Họ “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” khi tuổi đời còn rất trẻ và cống hiến xứng đáng vào sự nghiệp chung của Tổ quốc. Khi Tổ quốc cần, họ đã tự nguyện ra đi, chiến đấu và hy sinh anh dũng. Đó là sự dấn thân, cống hiến hoàn toàn tự nguyện khi bản thân đã hiểu thế nào là lẽ sống của một con người và lý tưởng của Người Cộng sản. Họ đã có niềm tin tuyệt đối vào độc lập tự do, có lý tưởng cao cả vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vô tư dâng hiến tuổi trẻ và cuộc đời cho đất nước. Niềm tin và lý tưởng ấy được bồi đắp và khích lệ mạnh mẽ bởi sự hy sinh lớn lao và nhân cách cao cả của bộ máy lãnh đạo mà người đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Biết bao nhiêu anh hùng, liệt sĩ đã nghĩ và hành động như vậy.
Hiện tại, chiến tranh đã lùi xa, phần lớn mọi sự so sánh giữa thời chiến tranh với thời hiện tại đều có rất nhiều sự khác biệt, nhưng có một điểm chung rất thống nhất trong tình cảm và lí trí của thế hệ trẻ chúng tôi hôm nay chính là: lý tưởng cách mạng và khát vọng sống, cống hiến cho quê hương, đất nước. Bởi tôi nghĩ, ở mỗi con người nhu cầu khẳng định mình là rất lớn; nhất là ở tuổi trẻ, bởi dù trong bất cứ hoàn cảnh nào các bạn trẻ cũng luôn luôn khát khao được thực hiện những ước mơ và khát vọng của bản thân.
“Sống đẹp” là chúng ta phải biết dung hoà mọi mặt: môi trường sống và làm việc, quan hệ xã hội, gia đình … Một hành động giúp đỡ người già cả, tàn tật, người gặp khó khăn hoạn nạn; một phong trào cứu trợ đồng bào bị thiên tai; một phong trào đền ơn đáp nghĩa rộng khắp; những lớp học tình thương đem ánh sáng văn hoá đến với trẻ em nghèo … tất cả những việc làm ấy là kết quả của một cách sống coi trọng nhân nghĩa. Chúng ta thật sự cảm động khi bắt gặp rất nhiều những hình ảnh thanh niên tình nguyện đang lao động quên mình trên mọi miền đất nước. Đấy là những thanh niên có lý tưởng cao đẹp, có trái tim nồng nhiệt, xung kích vào những công việc mà tổ quốc và nhân dân gọi đến.
Thực tế, trong cuộc sống có rất nhiều những tấm gương để chúng ta suy nghĩ và học tập noi theo. Với tôi, đó là tấm gương của em học sinh vượt nghèo khó để học và học rất giỏi Nguyễn Vũ Hoàng – Trường THPT Bố Trạch – Quảng Bình. Em có thể quá xa tôi về khoảng cách địa lý, tuy nhiên tôi luôn cảm thấy em rất gần và có nhiều điều để cho tôi học tập. Sinh ra trong một gia đình nghèo trên mảnh đất nghèo, khô cằn bởi khí hậu và bom đạn,tưởng rằng như thế cũng đã là thử thách dành cho Hoàng, nhưng không, mẹ Hoàng lại còn bị bệnh hiểm nghèo, bố là thương binh, sức khoẻ yếu. Trong hoàn cảnh đó em đã biết vượt lên số phận để vừa lao động mưu sinh vừa học tập. Niềm khát khao được học tập của em đã làm cho bà ngoại của em đã có một hành động rất đáng nhớ, đó là hàng ngày đi cắt lúa mót, vừa là để ăn, vừa là để bán, bởi mùa nào thì thức đó, bà đều đặn để vào hũ tiết kiệm tiền cho Hoàng đi học: 1.000 đồng. Điều tôi học được từ Hoàng đó chính là ý chí phấn đấu không mệt mỏi của em. Không cam chịu, không đầu hàng số phận, không buông xuôi bản thân mình em đã cố gắng và đã là học sinh giỏi trong 12 năm liền và hơn thế em đã là người vinh dự đội vòng nguyệt quế của chương trình “Đường lên đỉnh Olympia” với một phần thưởng vô cùng lớn lao đó là được đi du học nước ngoài. Thành tích của em đã đem lại nghị lực để chiến thắng bệnh tật cho người mẹ, niềm vui cho người bà rất mực thương yêu em và là tấm gương cho người em nhỏ trong gia đình và hơn thế, nó đã nâng cánh cho ước mơ cống hiến cho quê hương, đất nước của em dần trở thành hiện thực. Và tôi tin, em lớn lên từ nghèo khó và trưởng thành bằng nghị lực, em sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công, sẽ là người thanh niên sống có ích cho xã hội em sẽ luôn là tấm gương sáng về “Sống đẹp” cho rất nhiều người dù cho hoàn cảnh sống của họ có giống em hay không.
Vâng! Có lẽ vì thế mỗi con người chúng ta, ai cũng đều có riêng cho mình những mục đích sống, những lý tưởng, ước mơ và hoài bão. Nhưng để “Sống đẹp” thì ai cũng phải tự nhìn lại chính mình để suy ngẫm về mục đích sống, những lý tưởng, những ước mơ và hoài bão đó. Và có lẽ còn khó khăn hơn để chúng ta hiểu cặn kẽ thế nào là “Sống đẹp – sống có ích” ? Riêng bản thân tôi: “Sống đẹp” đó chính là mình phải biết sống vì cái chung của xã hội và của mọi người, phải biết xa rời cái chủ nghĩa cá nhân, thực dụng. Để từ đó xây dựng cho chính mình một lối sống “Sống đẹp” cho mọi người và cho xã hội. Một nhà thơ đã từng viết: “Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình”. Sống đẹp là nếp sống của một con người có phẩm chất đạo đức tốt, biết hy sinh và cống hiến, không đơn điệu, cá nhân, mà phải biết hòa mình với cộng đồng, với tập thể, biết yêu thương, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau khi khó khăn hoạn nạn. Sống có ích là lối sống biết hy sinh, biết gạt bỏ những lợi ích riêng tư để tìm cái chung và chia sẻ những đau thương mất mát của người khác, biết đóng góp và cống hiến hết sức mình vì lợi ích, tương lai của Tổ quốc, của dân tộc.
Tôi lại nghĩ đến một số không ít những thanh niên thế hệ chúng tôi ngày nay, sinh ra trong những gia đình giàu có đang lao vào những cuộc ăn chơi thác loạn, quay cuồng trong những hộp đêm với thuốc lắc hoặc đua xe gầm rú trên đường phố như những hung thần. Tôi lại nghĩ đến những cán bộ thoái hoá biến chất đang sống trong nhung lụa, trong những căn hộ cao cấp, thừa mứa những tiện nghi đắt tiền. Họ còn tìm đủ mọi mánh lới thủ đoạn để tham nhũng tiền bạc của nhà nước của nhân dân đem cung phụng cho bồ nhí, thư ký riêng… trong khi đó nhiều gia đình còn đang sống trong những căn nhà dột nát, bữa no, bữa đói, thiếu nước, thiếu điện.
Tóm lại, “Sống đẹp” không là một khái niệm xa vời, khó thực hiện; trái lại nó tồn tại ngay trong cách nghĩ, cách làm hay nói gần hơn là trong cách ăn nói, ứng xử trong lao động, công tác, học tập và đời sống thường nhật của mỗi con người. Nói rõ ra. thanh niên ngày nay sống đẹp, sống có ích trước hết phải là sống có lý tưởng, mục đích rõ ràng, trung thành với mục tiêu của chính mình. Mỗi người có thể có mục tiêu khác nhau, nhưng nhất thiết không phải là một lối sống vị kỷ mà luôn hướng tới cộng đồng, như nhà thơ Tố Hữu trong buổi đầu băn khoăn đi kiếm lẽ yêu đời đã viết:
Tôi buộc lòng tôi với mọi ngườiĐể tình trang trải với muôn nơiĐể hồn tôi với bao hồn khổGần gũi nhau thêm mạnh khối đời
Nghị luận về một vấn đề xã hội (con người với cuộc sống xung quanh): Sống đẹp - mẫu 6
Samuel Johnson từng chiêm nghiệm: "Quan trọng không phải anh chết như thế nào mà anh đã sống như thế nào". Quả thật, cuộc đời của con người luôn hữu hạn. Vậy nên mỗi cá nhân hãy có cho mình lối sống đẹp để mang thêm ý nghĩa đến cho bản thân và cộng đồng.
Vậy sống đẹp là như thế nào? Đó là việc con người sống tốt, sống có ích, đem được nhiều giá trị đến cho chính mình cũng như cả xã hội.
Lối sống đẹp được biểu hiện qua nhiều khía cạnh cuộc sống. Trước tiên, đó là việc yêu thương, chia sẻ giữa người với người. Nhiều đoàn từ thiện không quản đường xa, vất vả, lên tận nơi hẻo lánh, vùng núi hiểm trở để hỗ trợ, giúp đỡ bà con; vô số mạnh thường quân không ngại "nhường cơm sẻ áo", ủng hộ những người có hoàn cảnh khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần.
Lối sống đẹp còn là việc sống có lí tưởng, có mục đích. Không cần là những định hướng tương lai xa vời, cao cả như cứu thế giới hay khám phá ra vũ trụ mới. Con người ở đây chỉ cần hướng đến những lí tưởng tốt đẹp. Họ tuân thủ pháp luật, sống văn minh, phẩm hạnh, đồng thời phê phán những thói hư tật xấu, giúp đỡ mọi người cùng phát triển.
Ngoài ra, lối sống đẹp còn được biểu hiện qua tính cao cả, không vụ lợi, ích kỉ, hẹp hòi. Con người ta cho đi vô điều kiện, tìm thấy niềm vui trong việc giúp đỡ người khác. Dù là lời cảm ơn, chút vật chất nhỏ hay cái nắm tay đầy cảm động, đó đều là điều vô cùng quý giá mà mỗi cá nhân có thể nhận lại được.
Lối sống đẹp mang đến vô vàn ý nghĩa cho con người. Điều này khiến mỗi cá nhân cảm nhận được tình yêu, sự hạnh phúc, từ đó hoàn thiện bản thân, góp phần trong công cuộc xây dựng nước nhà. Sống đẹp còn là yếu tố quan trọng để gắn kết cộng đồng, mang đến sự văn minh, tiến bộ cho xã hội.
Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn trường hợp sống "chưa đẹp". Họ đề cao tính vị kỉ, cho bản thân là trung tâm, bỏ qua cảm nhận của người khác. Đây là thái độ sống khá hời hợt, khiến chính bản thân người đó bị cô lập, tách biệt so với phần còn lại của xã hội.
Để có cho mình lối sống đẹp, mỗi người hãy không ngừng trau dồi, phát triển bản thân cả về tri thức và đạo đức. Hãy nâng cao giá trị của chính mình, giữ tình yêu thương, sẻ chia, lan tỏa sự tích cực đến với cộng đồng.
Lối sống đẹp chính là yếu tố cốt lõi để xây dựng một xã hội văn minh, tiến bộ. Sự "đẹp" ấy sẽ còn lưu giữ giá trị đến rất nhiều năm sau, đem lại hạnh phúc, bình yên cho cuộc sống của con người.
Nghị luận về một vấn đề xã hội (con người với cuộc sống xung quanh): Sống đẹp - mẫu 7
Trong xã hội hiện đại, khi nhịp sống ngày càng hối hả và nhiều giá trị truyền thống có phần bị phai mờ, việc giữ gìn và phát huy lối sống đẹp trở thành một yêu cầu cấp thiết. Sống đẹp không chỉ là một chuẩn mực đạo đức mà còn là kim chỉ nam giúp con người hoàn thiện bản thân, đóng góp cho xã hội. Đặc biệt, đối với giới trẻ – những chủ nhân tương lai của đất nước, sống đẹp chính là nền tảng vững chắc để xây dựng một xã hội văn minh, tiến bộ.
Sống đẹp có thể hiểu đơn giản là cách sống tích cực, có ý nghĩa, phù hợp với các chuẩn mực đạo đức và lợi ích chung của cộng đồng. Một người sống đẹp không chỉ biết yêu thương, chia sẻ mà còn có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Đó là khi một bạn trẻ chăm chỉ học tập, không ngừng trau dồi tri thức để trở thành công dân có ích. Đó cũng là khi họ biết quan tâm đến mọi người xung quanh, sẵn sàng giúp đỡ người khó khăn, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, bảo vệ môi trường. Lối sống đẹp còn thể hiện qua sự trung thực, trách nhiệm, biết tôn trọng bản thân và người khác, lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp.
Không thể phủ nhận rằng trong xã hội hiện nay, có rất nhiều bạn trẻ đã và đang thực hành lối sống đẹp. Họ nỗ lực học tập, làm việc, giúp đỡ người khác, sống có lý tưởng và mục tiêu rõ ràng. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một bộ phận thanh niên có những biểu hiện tiêu cực như lười biếng, sống ỷ lại, thờ ơ với cộng đồng, hoặc chạy theo những giá trị vật chất mà quên đi những giá trị đạo đức cốt lõi. Một số bạn trẻ dành quá nhiều thời gian vào mạng xã hội, sa đà vào những trò giải trí vô bổ mà quên đi việc rèn luyện bản thân. Đây là một thực trạng đáng suy ngẫm, đòi hỏi sự thay đổi từ nhận thức đến hành động.
Vậy làm thế nào để mỗi người trẻ có thể thực hành lối sống đẹp? Trước hết, bản thân mỗi người cần ý thức rèn luyện đạo đức, không ngừng học hỏi, biết yêu thương và sẻ chia. Gia đình cần là cái nôi giáo dục con cái về những giá trị tốt đẹp từ khi còn nhỏ. Nhà trường không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn phải chú trọng đến việc dạy học sinh kỹ năng sống, định hướng nhân cách. Xã hội cũng cần tạo ra một môi trường lành mạnh, khuyến khích và lan tỏa những hành động tốt đẹp để giới trẻ noi theo.
Tóm lại, sống đẹp không phải là điều gì xa vời, mà được thể hiện ngay từ những hành động nhỏ nhất như giúp đỡ người khác, tôn trọng cha mẹ, thầy cô, hay sống có trách nhiệm với bản thân. Khi mỗi người trẻ đều ý thức được giá trị của lối sống đẹp và thực hành nó trong cuộc sống hằng ngày, đất nước sẽ có một thế hệ công dân ưu tú, góp phần xây dựng một xã hội văn minh, tiến bộ và đầy nhân ái.
Nghị luận về một vấn đề xã hội (con người với cuộc sống xung quanh): Sống đẹp - mẫu 8
Trong cuộc sống hiện đại, khi nhịp sống trở nên nhanh chóng và áp lực từ học tập, công việc, và xã hội ngày càng lớn, việc lựa chọn một lối sống đẹp trở thành vấn đề quan trọng. Nhà thơ Tố Hữu từng đặt câu hỏi đầy suy ngẫm: “Ôi sống đẹp là thế nào hỡi bạn?” Câu hỏi này không chỉ nhắc nhở mỗi cá nhân tự nhìn lại bản thân mà còn là lời mời gọi mỗi người hướng tới những giá trị sống tích cực.
Sống đẹp trước hết là sống có lý tưởng và mục đích. Người biết sống đẹp luôn xác định rõ mục tiêu của bản thân, nỗ lực vươn lên bằng ý chí, nghị lực và sự kiên trì. Họ không sống vô định, không trôi theo dòng đời một cách thụ động, mà luôn cố gắng hoàn thiện bản thân từng ngày. Những người vượt khó, đạt thành tích trong học tập hay cuộc sống là minh chứng sống động cho việc sống có mục tiêu và khát vọng cao đẹp.
Lối sống đẹp còn thể hiện ở lòng nhân ái và tinh thần sẻ chia. Con người sống đẹp biết quan tâm, giúp đỡ người khác, từ những việc nhỏ bé hằng ngày đến những hành động có ý nghĩa xã hội lớn. Mẹ Teresa từng nhấn mạnh: “Không phải tất cả chúng ta đều làm được những điều vĩ đại, nhưng chúng ta có thể làm những điều nhỏ nhặt với tình yêu vĩ đại.” Một lời động viên, một việc làm tử tế hay một hành động cứu giúp người gặp khó đều là minh chứng cho tấm lòng nhân ái, góp phần làm xã hội trở nên tốt đẹp hơn.
Không chỉ dừng lại ở thái độ, lối sống đẹp còn cần được chứng minh bằng hành động và trách nhiệm. Người sống đẹp luôn thực hiện đúng bổn phận của bản thân, hoàn thành công việc được giao, sống có trách nhiệm với gia đình, bạn bè và xã hội. Những bác sĩ tận tâm chăm sóc bệnh nhân, những chiến sĩ dũng cảm nơi tuyến đầu, hay những thanh niên tình nguyện vì cộng đồng là những hình ảnh sống động về lối sống đẹp trong đời thực. Họ cho thấy rằng sống đẹp là biết cống hiến, biết kết hợp giữa lợi ích cá nhân và lợi ích chung.
Trái lại, lối sống ích kỷ, vô cảm hay thiếu mục tiêu dẫn đến hậu quả tiêu cực. Những người sống chỉ vì lợi ích bản thân, thiếu đạo đức, vô trách nhiệm sẽ làm suy giảm giá trị xã hội, tạo ra những mối quan hệ lạnh nhạt và khiến cộng đồng mất đi sự gắn kết. Phê phán những hành vi này là cần thiết để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sống đẹp và giữ gìn những giá trị văn minh.
Mỗi người, đặc biệt là thế hệ trẻ, cần nhận thức rằng sống đẹp không phải là điều tự nhiên mà có, mà là một quá trình rèn luyện không ngừng. Nó bắt đầu từ những hành động nhỏ: biết trung thực, biết chia sẻ, biết yêu thương và kiên trì học tập. Khi mỗi cá nhân nỗ lực sống đẹp, từng bước, xã hội sẽ trở nên tốt đẹp hơn, nhân ái hơn và giàu giá trị hơn.
Lối sống đẹp giống như ngọn đèn dẫn lối trong cuộc đời. Nó giúp con người tìm thấy ý nghĩa của sự tồn tại, khẳng định giá trị nhân cách và góp phần xây dựng một cộng đồng văn minh, giàu lòng nhân ái. Vì vậy, mỗi chúng ta hãy bắt đầu từ hôm nay, từ những hành động nhỏ bé nhất, để lối sống đẹp trở thành phương châm sống thường ngày và dấu ấn đẹp trong cuộc đời.
Nghị luận về một vấn đề xã hội (con người với cuộc sống xung quanh): Sống đẹp - mẫu 9
Trong cuộc sống hiện đại với nhịp sống nhanh và nhiều biến động, con người đôi khi bị cuốn vào những lo toan vật chất mà quên đi việc xây dựng cho mình một lối sống lành mạnh và ý nghĩa. Chính vì vậy, lối sống đẹp trở thành giá trị cần được trân trọng và lan tỏa. Đó không chỉ là câu chuyện đạo đức, mà còn là nền tảng để tạo dựng một xã hội văn minh, nhân ái.
Lối sống đẹp trước hết được thể hiện qua cách mỗi người đối xử với bản thân. Sống đẹp không phải là làm những điều to tát, mà là biết tự chăm sóc, tự rèn luyện, sống có mục tiêu rõ ràng. Một người biết đặt ra kế hoạch, biết cố gắng mỗi ngày, biết tự tin vượt qua khó khăn chính là người đang thực hành lối sống đẹp. Họ không buông thả trước những cám dỗ, không lười biếng trước thử thách, mà luôn kiên trì để hoàn thiện mình.
Bên cạnh đó, lối sống đẹp còn nằm ở cách ta đối xử với người khác. Sự tử tế, lòng nhân ái và tinh thần sẻ chia luôn là những phẩm chất đáng quý trong cuộc đời. Khi ta biết mở rộng trái tim, biết lắng nghe, biết giúp đỡ, ta không chỉ mang lại niềm vui cho người khác mà còn bồi đắp cho tâm hồn mình nhiều điều tốt đẹp. Những hành động như nhường ghế cho người già, hỗ trợ bạn bè trong học tập, tham gia các hoạt động tình nguyện,… đều là những biểu hiện gần gũi của lối sống đẹp trong đời sống hằng ngày.
Lối sống đẹp còn gắn liền với trách nhiệm đối với xã hội. Người biết sống đẹp luôn ý thức giữ gìn môi trường, tôn trọng pháp luật, góp phần xây dựng cộng đồng văn minh. Họ sẵn sàng đứng lên bảo vệ lẽ phải, đấu tranh với những hành vi xấu và không thờ ơ trước những vấn đề của xã hội. Những chiến sĩ cứu hỏa dũng cảm lao vào biển lửa, những bác sĩ tận tụy chăm sóc bệnh nhân, hay những thanh niên tình nguyện làm việc ở vùng sâu vùng xa… đều là hình ảnh tiêu biểu cho trách nhiệm và tấm lòng của những con người có lối sống đẹp.
Tuy nhiên, không khó để thấy vẫn tồn tại những lối sống lệch lạc: sống ích kỷ, thờ ơ, chạy theo vật chất, thiếu trách nhiệm. Những hành vi ấy không chỉ gây ảnh hưởng xấu cho cá nhân mà còn làm tổn thương cộng đồng. Người vô cảm trước nỗi đau của người khác sẽ đánh mất đi giá trị nhân văn trong chính mình. Xã hội vì thế cần phải lên án và loại bỏ những biểu hiện tiêu cực để giữ gìn những giá trị tốt đẹp.
Mỗi học sinh – thế hệ trẻ của đất nước – cần ý thức rằng lối sống đẹp không phải là điều xa vời. Nó hình thành từ những thói quen nhỏ: biết chào hỏi lễ phép, biết trung thực trong học tập, biết giúp đỡ bạn bè, biết giữ gìn lớp học sạch đẹp,… Từng hành động nhỏ sẽ góp phần tạo nên nhân cách lớn. Chúng ta có thể chưa làm được những điều phi thường, nhưng chúng ta luôn có thể sống tử tế và có ích.
Lối sống đẹp giống như ánh sáng dịu dàng soi rọi vào cuộc đời, giúp con người sống có ý nghĩa hơn. Khi mỗi người đều cố gắng sống đẹp, xã hội sẽ trở nên tốt đẹp hơn, bớt đi sự vô cảm và chất chứa nhiều yêu thương hơn. Vì vậy, hãy bắt đầu từ hôm nay, từ chính những việc làm giản dị nhất, để xây dựng cho mình một lối sống đẹp – lối sống của tình yêu thương, của nghị lực và của trách nhiệm.
Nghị luận về một vấn đề xã hội (con người với cuộc sống xung quanh): Sống đẹp - mẫu 10
Trong hành trình dài của cuộc đời, mỗi người đều mong muốn tìm cho mình một cách sống ý nghĩa. Nhà thơ Tố Hữu từng đặt ra một câu hỏi giản dị mà sâu sắc: “Ôi sống đẹp là thế nào hỡi bạn?” Câu hỏi ấy như một tiếng chuông nhắc nhở mỗi chúng ta phải suy ngẫm về lối sống mà mình đang theo đuổi. Giữa dòng chảy sôi động của xã hội hiện đại, việc lựa chọn cho mình một lối sống đẹp không chỉ là khát vọng cá nhân mà còn là trách nhiệm đối với cộng đồng.
“Sống đẹp” trước hết là sống có lý tưởng và mục đích rõ ràng. Một cuộc đời vô định giống như con thuyền lênh đênh không bến đỗ. Người biết sống đẹp luôn nuôi dưỡng những ước mơ, khát vọng và cố gắng từng ngày để biến ước mơ ấy thành hiện thực. Họ không sống chỉ cho riêng mình mà luôn biết dung hòa giữa lợi ích cá nhân và lợi ích chung. Cuộc đời của những con người ấy trở nên ý nghĩa bởi họ đã dám nỗ lực, dám phấn đấu để khẳng định giá trị bản thân.
Lối sống đẹp còn được thể hiện qua tình cảm nhân hậu và tấm lòng sẻ chia. Mẹ Teresa từng nói rằng chúng ta không cần làm những việc vĩ đại, nhưng có thể làm những điều nhỏ bé bằng một tình yêu lớn lao. Một lời hỏi thăm đúng lúc, một cử chỉ nâng đỡ người đang gặp khó, hay sự cảm thông chân thành với nỗi đau của người khác – những điều tưởng nhỏ bé ấy lại có sức mạnh lớn lao trong việc sưởi ấm trái tim con người. Chính lòng nhân ái đã giúp cuộc sống trở nên ấm áp, bớt đi sự vô cảm đang dần gia tăng trong xã hội.
Không chỉ nhân ái, sống đẹp còn là sống có trách nhiệm. Trách nhiệm với bản thân là chăm chỉ học tập, rèn luyện để hoàn thiện nhân cách. Trách nhiệm với gia đình là biết yêu thương, kính trọng, biết chia sẻ những khó khăn với cha mẹ. Trách nhiệm với xã hội là thực hiện đúng pháp luật, làm việc có ích, nói đi đôi với làm. Những bác sĩ kiên trì nơi tuyến đầu, những chiến sĩ ngày đêm bảo vệ Tổ quốc, hay những con người bình dị luôn nỗ lực hoàn thành tốt công việc hằng ngày đều là minh chứng sống động cho lối sống đẹp.
Tuy nhiên, bên cạnh những người sống đẹp, vẫn tồn tại không ít người sống ích kỷ, vô cảm. Họ chỉ biết nghĩ cho bản thân, bỏ mặc nỗi đau của người khác, thậm chí sẵn sàng gây tổn hại cho cộng đồng vì lợi ích cá nhân. Lối sống vô trách nhiệm, chạy theo vật chất hay sống buông thả khiến nhân cách bị bào mòn và làm xấu đi hình ảnh của con người trong xã hội. Chính những biểu hiện ấy cần được phê phán quyết liệt để khẳng định giá trị đúng đắn của lối sống đẹp.
Mỗi chúng ta – đặc biệt là thế hệ trẻ – cần nhận thức sâu sắc rằng lối sống đẹp không tự nhiên mà có. Nó là hành trình rèn luyện bền bỉ, là kết quả của sự học hỏi liên tục, của những lựa chọn đúng đắn trong từng hành động, từng suy nghĩ hằng ngày. Hãy bắt đầu bằng những việc nhỏ nhất: sống ngay thẳng, biết yêu thương, biết chia sẻ, biết cố gắng vượt lên chính mình. Sống đẹp không phải để được ca ngợi, mà để chính bản thân cảm thấy thanh thản, để mỗi bước đi của chúng ta đều có ý nghĩa.
Cuộc đời giống như một cuốn nhật ký dài. Mỗi ngày sống là một trang viết, và lối sống đẹp chính là những dòng chữ trong sáng mà ta để lại. Hãy sống sao để khi tiếc nuối nhìn lại, ta có thể mỉm cười vì đã đi qua cuộc đời này bằng sự tử tế, bằng tình yêu thương, bằng trách nhiệm. Bởi chỉ khi sống đẹp, con người mới thực sự tìm thấy giá trị đích thực của mình trong cuộc sống rộng lớn này.
Xem thêm những bài văn mẫu đạt điểm cao của học sinh trên cả nước hay khác:
- Viết bài văn nghị luận về một vấn đề xã hội (con người với cuộc sống xung quanh): Lòng biết ơn
- Viết bài văn nghị luận về một vấn đề xã hội (con người với cuộc sống xung quanh): Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt
- Viết bài văn nghị luận về một vấn đề xã hội (con người với cuộc sống xung quanh): Sinh hoạt cộng đồng ở địa phương
- Viết bài văn nghị luận về một vấn đề xã hội (con người với cuộc sống xung quanh): Sống hòa nhập và gắn bó
- Viết bài văn nghị luận về một vấn đề xã hội (con người với cuộc sống xung quanh): Sử dụng chất kích thích
- Viết bài văn nghị luận về một vấn đề xã hội (con người với cuộc sống xung quanh): Nghiện game
Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.
Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
- Giải Tiếng Anh 11 Global Success
- Giải sgk Tiếng Anh 11 Smart World
- Giải sgk Tiếng Anh 11 Friends Global
- Lớp 11 - Kết nối tri thức
- Soạn văn 11 (hay nhất) - KNTT
- Soạn văn 11 (ngắn nhất) - KNTT
- Giải sgk Toán 11 - KNTT
- Giải sgk Vật Lí 11 - KNTT
- Giải sgk Hóa học 11 - KNTT
- Giải sgk Sinh học 11 - KNTT
- Giải sgk Lịch Sử 11 - KNTT
- Giải sgk Địa Lí 11 - KNTT
- Giải sgk Giáo dục KTPL 11 - KNTT
- Giải sgk Tin học 11 - KNTT
- Giải sgk Công nghệ 11 - KNTT
- Giải sgk Hoạt động trải nghiệm 11 - KNTT
- Giải sgk Giáo dục quốc phòng 11 - KNTT
- Giải sgk Âm nhạc 11 - KNTT
- Lớp 11 - Chân trời sáng tạo
- Soạn văn 11 (hay nhất) - CTST
- Soạn văn 11 (ngắn nhất) - CTST
- Giải sgk Toán 11 - CTST
- Giải sgk Vật Lí 11 - CTST
- Giải sgk Hóa học 11 - CTST
- Giải sgk Sinh học 11 - CTST
- Giải sgk Lịch Sử 11 - CTST
- Giải sgk Địa Lí 11 - CTST
- Giải sgk Giáo dục KTPL 11 - CTST
- Giải sgk Hoạt động trải nghiệm 11 - CTST
- Giải sgk Âm nhạc 11 - CTST
- Lớp 11 - Cánh diều
- Soạn văn 11 Cánh diều (hay nhất)
- Soạn văn 11 Cánh diều (ngắn nhất)
- Giải sgk Toán 11 - Cánh diều
- Giải sgk Vật Lí 11 - Cánh diều
- Giải sgk Hóa học 11 - Cánh diều
- Giải sgk Sinh học 11 - Cánh diều
- Giải sgk Lịch Sử 11 - Cánh diều
- Giải sgk Địa Lí 11 - Cánh diều
- Giải sgk Giáo dục KTPL 11 - Cánh diều
- Giải sgk Tin học 11 - Cánh diều
- Giải sgk Công nghệ 11 - Cánh diều
- Giải sgk Hoạt động trải nghiệm 11 - Cánh diều
- Giải sgk Giáo dục quốc phòng 11 - Cánh diều
- Giải sgk Âm nhạc 11 - Cánh diều


Giải bài tập SGK & SBT
Tài liệu giáo viên
Sách
Khóa học
Thi online
Hỏi đáp

