SBT Hoạt động trải nghiệm 7 Phát triển mối quan hệ với thầy cô - Cánh diều

Với giải sách bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 7 Phát triển mối quan hệ với thầy cô sách Cánh diều hay nhất, ngắn gọn sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong SBT HĐTN 7.

Giải SBT HĐTN 7 Phát triển mối quan hệ với thầy cô - Cánh diều

Hoạt động 1 trang 27 sách bài tập HĐTN 7: Tìm hiểu cách ứng xử với thầy cô

- Phân tích các tình huống dưới đây và chỉ ra cách ứng xử đúng mực và chưa đúng mực của học sinh.

Tình huống

Ứng xử đúng mực

Ứng xử chưa đúng mực

Lí do em đánh giá như vậy

1. Giờ ra chơi, cô giáo ngồi bên bàn giáo viên với vẻ mệt mỏi. Học sinh mang cốc nước mời cô uống và hỏi: “Cô có sao không ạ?”.




2. Trong giờ học, bạn Tú lấy truyện tranh ra đọc. Bạn Hà ngồi cạnh nhắc nhở Tú cất truyện đi để học bài.




3. Thầy giáo vào đến cửa lớp thì bị rơi sách và tập bài kiểm tra của học sinh, An và My chạy đến nhặt giúp thầy.




4. Thầy giáo đi qua sân trường, một nhóm học sinh nhìn thấy thầy nhưng bảo nhau không cần chào vì nghĩ rằng thầy không nhìn thấy mình.





- Thảo luận về cách ứng xử với thầy cô và tập hợp thành một bản Quy tắc ứng xử với thầy cô.

Những điều nên làm

Những điều không nên làm

………………………….

………………………….

Quảng cáo

Trả lời:

- Phân tích tình huống và chỉ ra cách ứng xử đúng mực và chưa đúng mực của học sinh:

Tình huống

Ứng xử đúng mực

Ứng xử chưa đúng mực

Lí do em đánh giá như vậy

1. Giờ ra chơi, cô giáo ngồi bên bàn giáo viên với vẻ mệt mỏi. Học sinh mang cốc nước mời cô uống và hỏi: “Cô có sao không ạ?”.

Học sinh quan tâm và có hành vi phù hợp.


Học sinh ngoan là khi biết quan tâm và chăm sóc người khác.

2. Trong giờ học, bạn Tú lấy truyện tranh ra đọc. Bạn Hà ngồi cạnh nhắc nhở Tú cất truyện đi để học bài.


Bạn Tú có việc làm sai, lơ là và không tập trung vào việc học tập.

Ý thức được việc học là điều đúng, cần thay đổi hành vi sai như Tú.

3. Thầy giáo vào đến cửa lớp thì bị rơi sách và tập bài kiểm tra của học sinh, An và My chạy đến nhặt giúp thầy.

An và My đã biết giúp đỡ thầy, quan tâm giúp đỡ thầy giáo.


Cần phải giúp đỡ người khác khi có thể, và là việc làm có ích.

4. Thầy giáo đi qua sân trường, một nhóm học sinh nhìn thấy thầy nhưng bảo nhau không cần chào vì nghĩ rằng thầy không nhìn thấy mình.


Nhóm học sinh vô lễ, không coi trọng giáo viên.

Cần chào hỏi thầy cô và bày tỏ sự tôn trọng, yêu mến thầy cô.


- Thảo luận về cách ứng xử với thầy cô và tập hợp thành một bản Quy tắc ứng xử với thầy cô:

Những điều nên làm

Những điều không nên làm

- Ứng xử lễ phép với thầy cô

- Chú ý nghe giảng, hoàn thành bài tập

- Thể hiện sự biết ơn, tri ân thầy cô

- Bày tỏ ý kiến bản thân với thầy cô

- Vô lễ, không chào hỏi thầy cô

- Làm việc riêng trong giờ học

- Cãi lời chỉ dạy của thầy cô

- Thường xuyên nghỉ học, bỏ tiết




BẢN QUY TẮC ỨNG XỬ VỚI THẦY CÔ CỦA HỌC SINH

-------------------------------

Những điều nên làm

Những điều không nên làm



- Ứng xử lễ phép với thầy cô

- Chú ý nghe giảng, hoàn thiện bài tập

- Thể hiện sự biết ơn, tri ân thầy cô

- Bày tỏ ý kiến bản thân với thầy cô

- Vô lễ, không chào hỏi thầy cô

- Làm việc riêng trong giờ học

- Cãi lời chỉ dạy của thầy cô

- Thường xuyên nghỉ học, bỏ tiết



Hoạt động 2 trang 28 sách bài tập HĐTN 7: Phát triển mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô

- Chỉ ra những việc em có thể thực hiện để phát triển mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô và nêu ý nghĩa tương ứng.

Cách phát triển mối quan hệ với thầy cô

Ý nghĩa

Đã thực hiện

Chưa thực hiện

Chủ động bày tỏ các ý kiến của bản thân với thầy cô




Ứng xử lễ phép với thầy cô




Tích cực tham gia hoạt động




Hoàn thành bài tập, nhiệm vụ được giao




Thể hiện sự biết ơn với thầy cô

















- Thực hiện những việc em chưa làm để tiếp tục phát triển và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô.

Quảng cáo

Trả lời:

- Những việc em có thể thực hiện để phát triển mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô:

Cách phát triển mối quan hệ với thầy cô

Ý nghĩa

Đã thực hiện

Chưa thực hiện

Chủ động bày tỏ các ý kiến của bản thân với thầy cô

Thầy cô và học sinh thấu hiểu nhau hơn.

- Em thắc mắc bài toán khó và cách giải phù hợp

- Em thắc mắc về một lời giảng của thầy cô

Ứng xử lễ phép với thầy cô

Thể hiện sự kính trọng của học sinh dành cho giáo viên.

- Em chào hỏi thầy cô mỗi khi gặp mặt

- Em chưa chào hỏi được thầy cô khi ở ngoài đường do bất tiện giao thông

Tích cực tham gia hoạt động

Giúp học sinh và giáo viên giao lưu, vui vẻ và thoải mái hơn.

- Em tích cực tham gia hoạt động trong giờ học của thầy cô

- Em không thường xuyên tham gia hoạt động văn nghệ, thể thao

Hoàn thành bài tập, nhiệm vụ được giao

Học sinh thực sự hiểu bài và giải quyết nhiệm vụ giáo viên đưa ra.

- Em làm đầy đủ bài tập về nhà thầy cô giao

- Em chưa hoàn thành thực sự xuất sắc tất cả các nhiệm vụ được giao, nhưng có cố gắng

Thể hiện sự biết ơn với thầy cô

Cho thấy học sinh yêu quý, dành tình cảm cho giáo viên.

- Em tặng hoa thầy cô nhân ngày 20/11

- Em chưa thực sự đạt nhiều điểm tốt để đem khoe thầy cô

Chấp hành điều lệ quy định của lớp học

Thực hiện và nghe lời yêu cầu của thầy cô.

- Em luôn đi học đúng giờ

- Có đôi lần, em còn quên bỏ sót bài tập về nhà.

Làm tốt trách nhiệm, vai trò của mình với thầy cô

Trở thành cá nhân tích cực, có đóng góp và cùng thầy cô xây dựng lớp học.

- Em tích cực trao đổi, đóng góp trong giờ sinh hoạt của lớp

- Em chưa cùng bạn bè trao đổi kĩ lưỡng về một vấn đề chung của cả lớp.

- Học sinh tự thực hiện những việc em chưa làm để tiếp tục phát triển và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô.

Liên hệ với bản thân mình về những điều bản thân chưa làm được, tiếp tục thực hiện tốt hơn.

Hoạt động 3 trang 29 sách bài tập HĐTN 7: Rèn luyện cách phát triển mối quan hệ với thầy cô

Vận dụng những cách thức phát triển mối quan hệ với thầy cô để đưa ra cách ứng xử phù hợp trong các tình huống sau:

Tình huống

Khó khăn

Cách thức giải quyết

1. Thầy cô giao nhiệm vụ học tập mà em thấy khó, chưa biết cách thực hiện.

………

………………………………

2. Thầy cô hiểu nhầm và trách phạt em.

………

………………………………

3. Cô mai là cô giáo em rất yêu quý và thân thiết. Cô còn rất trẻ nên em cảm thấy cô như chị gái của mình, vì vậy đôi khi em lỡ nói trống không với cô.

………

………………………………

Quảng cáo

Trả lời:

Vận dụng cách thức phát triển mối quan hệ với thầy cô để có cách ứng xử phù hợp:

Tình huống

Khó khăn

Cách thức giải quyết

1. Thầy cô giao nhiệm vụ học tập mà em thấy khó, chưa biết cách thực hiện.

Nhiệm vụ khó ngoài khả năng của em.

Em xin trao đổi và nghe thầy cô hướng dẫn thêm để hiểu rõ nhiệm vụ. Đồng thời em bàn luận với bạn để giải quyết dễ dàng hơn.

2. Thầy cô hiểu nhầm và trách phạt em.

Thầy cô hiểu lầm và trước mắt em không thể giải thích được.

Chờ thầy cô sau giờ học và xin được nói chuyện riêng với thầy cô. Bình tĩnh nói theo ý nghĩ và chờ thầy cô đính chính lại lời trách phạt trước đó.

3. Cô mai là cô giáo em rất yêu quý và thân thiết. Cô còn rất trẻ nên em cảm thấy cô như chị gái của mình, vì vậy đôi khi em lỡ nói trống không với cô.

Do sự hiểu sai về vai vế của bạn học sinh.

Bạn học sinh trực tiếp gặp và xin lỗi cô giáo. Đồng thời hứa với cô sẽ thay đổi cách xưng hô, tình cảm và vai vế với cô giáo cho phù hợp hơn.

Hoạt động 4 trang 29 sách bài tập HĐTN 7: Suy nghĩ tích cực về mối quan hệ với thầy cô

- Viết một lá thư Điều em muốn nói để gửi vào hộp thư chung của lớp:

+ Điều làm em thấy hài lòng trong mối quan hệ với thầy cô;

+ Điều em mong muốn được cải thiện trong mối quan hệ với thầy cô.

- Viết ra một điều em sẽ thay đổi trong ứng xử với thầy cô.

Quảng cáo

Trả lời:

- Thư nói về điều làm em thấy hài lòng trong mối quan hệ với thầy cô:

Thầy Thảo thân mến! Em là học trò yêu dấu đến từ lớp 7A của thầy đây ạ. Nhân dịp cả lớp đang học chủ đề về: phát triển mối quan hệ với thầy cô, em xin được viết một lá thư bày tỏ tình yêu mến, sự trân trọng của em đối với thầy. Thầy Hưng là một thầy giáo tâm lí, luôn yêu thương học sinh chúng em. Em luôn coi thầy như người cha thứ hai tại ngôi trường trung học thân yêu. Để đáp lại tình cảm của thầy, em cũng như tập thể học sinh trong lớp xin cố gắng học tập tốt, tự hào là học sinh được thầy Hưng dạy dỗ thầy nhé! Em mến chào và chúc thầy thật nhiều sức khoẻ!

- Thư nói về điều em mong muốn được cải thiện trong mối quan hệ với thầy cô.

Cô Hương dấu yêu! Mấy ngày gần đây cô của em có khoẻ không ạ? Em là A là học sinh lớp 7A, trường Trung học cơ sở X đây cô ạ! Em viết thư này xin được gửi tới cô lời xin lỗi, do tuần trước em có quên làm bài tập mà cô giao về nhà. Em là thành viên tích cực trong lớp, nhưng lại vi phạm điều sai là không nên. Em mong cô sẽ ủng hộ và cho em được tự sửa sai, bằng cách làm bài tập đầy đủ và chăm chú nghe cô giảng hơn nữa. Cuối thư, em xin cảm ơn cô và nói lời yêu thương cô rất nhiều!

- Một điều em sẽ thay đổi trong ứng xử với thầy cô là: Em sẽ tập trung trong giờ học của thầy cô hơn, hạn chế nói chuyện, làm việc riêng trong giờ học. Tự cải thiện điểm học tập của mình cũng là một điều biết ơn, tôn trọng với thầy cô của em!

Xem thêm các bài giải sách bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 7 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải sách bài tập HĐTN 7 được biên soạn bám sát Sách bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 7 Cánh diều (NXB Đại học Sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 Cánh diều khác
Tài liệu giáo viên