Các chủ thể dưới đây đã thực hiện đúng hay vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân

Giải sách bài tập Kinh tế Pháp luật 12 Bài 13: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ di sản văn hoá, môi trường và tài nguyên thiên nhiên - Kết nối tri thức

Quảng cáo

Câu 3 trang 48 SBT Kinh tế Pháp luật 12: Các chủ thể dưới đây đã thực hiện đúng hay vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ di sản văn hóa, môi trường và tài nguyên thiên nhiên? Vì sao?

a. Cuối tuần, H thường rủ các bạn trong xóm tới nhà bác S (nghệ nhân hát ca trù) để học hát. H còn tích cực học ngoại ngữ để có thể giới thiệu về những danh lam thắng cảnh của quê hương mình với du khách nước ngoài.

b. Mỗi khi đi tham quan các di tích lịch sử, D thường khắc tên mình lên tượng đài, bức tượng, thân cây,... để đánh dấu những nơi mình đã tới.

c. Khi đi qua đường làng để tới cánh đồng ăn cỏ, đàn trâu nhà bạn P thường xuyên thải phân và nước tiểu xuống đường mà bạn không dọn, gây ô nhiễm môi trường cho đoạn đường đó.

d. Trong khi trải nghiệm lặn ngắm san hô ở vịnh Vĩnh Hy, anh G đã bẻ một nắm về làm kỉ niệm.

e. Gia đình chú K sản xuất gạch nung truyền thống, mỗi khi đốt lò để nung gạch thì chú xả thẳng khói ra môi trường, gây ra khói mù mịt và có mùi khó chịu ảnh hưởng đến người dân xung quanh.

g. Đ và nhóm bạn thuê thuyền đi ngắm cảnh trên hồ sinh thái. Sau khi đã sử dụng đồ ăn, uống, vì trên thuyền không có thùng rác nên Đ đã gom chai, lọ và bao bì bánh kẹo vào một túi để cho vào thùng rác khi lên bờ.

Lời giải:

- Trường hợp a) Bạn H có hành vi đúng trong việc góp phần bảo tồn và phát triển di sản văn hóa và thực hiện tốt trách nhiệm cá nhân theo quy định của pháp luật về bảo tồn di sản văn hoá.

- Trường hợp b) Bạn D có hành vi, việc làm không đúng, vi phạm pháp luật về bảo tồn di sản văn hoá.

- Trường hợp c) Việc bạn P để vật nuôi thường xuyên thải phân và nước tiểu xuống đường nội đồng mà không dọn dẹp, gây ô nhiễm môi trường cho đoạn đường chung là hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường nơi công cộng. Theo khoản 1 Điều 59 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định về bảo vệ môi trường nơi công cộng như sau: “Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có trách nhiệm thực hiện quy định về bảo vệ môi trường và giữ gìn vệ sinh nơi công cộng; phân loại, chuyển rác thải vào từng loại thùng chứa rác công cộng hoặc đúng nơi quy định tập trung rác thải; không để vật nuôi gây mất vệ sinh nơi công cộng".

- Trường hợp d)

+ Hành vi bẻ san hô của anh G là vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. Theo điểm d khoản 2 Điều 66 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định về trách nhiệm của cá nhân để bảo vệ môi trường trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch như sau: “2. Cá nhân đến khu di tích, điểm di tích, khu du lịch, điểm du lịch, cơ sở lưu trú du lịch, địa điểm tập luyện, biểu diễn, thi đấu thể dục, thể thao, địa điểm diễn ra lễ hội phải thực hiện các nghĩa vụ sau đây: d) Không xâm hại cảnh quan môi trường và các loài sinh vật".

+ Căn cứ quy định trên, việc anh G bẻ san hô là hành vi xâm hại đến cảnh quan môi trường và các loài sinh vật. Theo một nghiên cứu khoa học thì, san hô là sinh vật được bao bọc bởi một lớp màng rất mỏng, dễ vỡ khi chạm vào, khi lớp màng bị đâm thủng, san hô dễ nhiễm trùng từ đó chúng sẽ bị chết.

- Trường hợp e) Gia đình chú K xả thẳng khí thải trực tiếp ra môi trường và không có biện pháp giảm thiểu khí thải khi sản xuất gạch nung là hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường không khí. Theo Điều 12 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, quy định chung về bảo vệ môi trường không khí như sau:

+ Khoản 1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát thải bụi, khí thải tác động xấu đến môi trường phải có trách nhiệm giảm thiểu và xử lí theo quy định của pháp luật.

+ Khoản 3. Tình trạng ô nhiễm môi trường không khí phải được thông báo và cảnh báo kịp thời nhằm giảm thiểu tác động đến sức khoẻ cộng đồng".

+ Khoản 2 Điều 6 Luật Bảo vệ môi trường quy định nghiêm cấm “Xả nước thải, xả khí thải chưa được xử lí đạt quy chuẩn kĩ thuật môi trường ra môi trường".

- Trường hợp g) Việc làm của bạn Đ đã tuân thủ quy định, quy chế giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, bỏ chất thải đúng nơi quy định, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng. Theo khoản 2 Điều 66 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định về trách nhiệm của cá nhân để bảo vệ môi trường trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch như sau:

+ Khoản 2. Cá nhân đến khu di tích, điểm di tích, khu du lịch, điểm du lịch, cơ sở lưu trú du lịch, địa điểm tập luyện, biểu diễn, thi đấu thể dục, thể thao, địa điểm diễn ra lễ hội phải thực hiện các nghĩa vụ sau đây:

a) Tuân thủ quy định, quy chế giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường;

b) Thải bỏ chất thải đúng nơi quy định; hạn chế phát sinh chất thải nhựa;

c) Giữ gìn vệ sinh công cộng ;... ".

Quảng cáo

Lời giải sách bài tập Kinh tế Pháp luật 12 Bài 13: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ di sản văn hoá, môi trường và tài nguyên thiên nhiên hay khác:

Quảng cáo

Xem thêm giải sách bài tập Kinh tế Pháp luật lớp 12 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Xem thêm các tài liệu học tốt lớp 12 hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 12 Kết nối tri thức khác