Tiếng Việt 3 VNEN Bài 16B: Bạn sống ở thành thị hay nông thôn

Tiếng Việt 3 VNEN Bài 16B: Bạn sống ở thành thị hay nông thôn

A. Hoạt động cơ bản

(Trang 125 Ngữ Văn 3 VNEN tập 1) 1. Hỏi nhau về nơi mình đang sống

+ Chúng ta đang sống ở nông thôn hay ở thành phố, thị xã?

+ Bạn thích nhất điều gì nơi chúng ta sống?

Trả lời:

Chúng ta đang sống ở Thành phố Hà Nội.

Ở thành phố, em thích nhất đến các trung tâm thương mại và các khu vui chơi giải trí.

(Trang 125 Ngữ Văn 3 VNEN tập 1) 2. Quan sát tranh và sắp xếp tranh theo đúng trình tự câu chuyện

(Trang 126 Ngữ Văn 3 VNEN tập 1) 3. Dựa vào tranh và lời gợi ý, tiếp nối nhau kể lại từng đoạn của câu chuyện

Trả lời:

Xếp cách tranh lại theo thứ tự là: 3 -> 1 -> 2

Kể từng đoạn câu chuyện Đôi bạn:

Đoạn 1: Trên đường phố.

Thành và Mến kết bạn với nhau từ hồi Thành rời thành phố sơ tán về quê của Mến để tránh sự ném bom phá hoại của Mĩ. Lúc ấy hai bạn còn nhỏ. Sau hai năm, bố Thành đón Mến ra thành phố chơi. Thành dẫn bạn đi thăm phố phường nhộn nhịp khiến Mến rất vui và thích thú.

Đoạn 2: Trong công viên.

Khi vào công viên, hai bạn cùng chơi nhiều trò như ngồi cầu trượt, đu quay... Đang say sưa nói chuyện, chợt hai em nghe thấy tiếng kêu thất thanh: "Cứu với !". Thành còn đương ngơ ngác xem có chuyện gì xảy ra thì Mến đã nhảy ùm xuống hồ nước cứu một cậu bé vừa bị rơi xuống. Mến bơi nhanh và giỏi nên loáng cái đã dìu được cậu bé vào bờ.

Đoạn 3: Lời của bố.

Về nhà, hai bạn không dám kể bố nghe chuyện trên. Nhưng rồi một thời gian, khi Mến đã trở về quê, bố cũng biết chuyện. Bố trầm ngâm bảo Thành:

- Con ạ ! Người ở làng quê là như vậy đấy. Lúc chiến tranh, họ sẵn lòng sẻ nhà sẻ cửa cho ta. Khi cứu người, họ chẳng hề chần chừ ngần ngại.

(Trang 126 Ngữ Văn 3 VNEN tập 1) 4. Lần lượt kể tên

+ Một số thành phố ở nước ta?

+ Một số vùng quê mà em biết

Trả lời:

- Tên một số thành phố ở nước ta là: Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Một số vùng quê mà em biết là: An Giang, Cà Mau, Sóc Trăng, Thái Bình, Nam Định, Quảng Trị, Kiên Giang, Đồng Tháp,...

B. Hoạt động thực thành

Tiếng Việt 3 VNEN Bài 16B: Bạn sống ở thành thị hay nông thôn | Soạn Tiếng Việt lớp 3 VNEN hay nhất

(Trang 126 Ngữ Văn 3 VNEN tập 1) 2. Viết đúng từ.

(Chọn làm phần a hoặc phần b theo hướng dẫn của thầy cô).

a. Chọn ch hay tr để điền vào chỗ trống? Viết các từ vừa điền vào vở.

Công ...a như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước ...ong nguồn ...ảy ra.

Một lòng thờ mẹ kính ...a

Cho ...òn ...ữ hiếu mới là đạo con.

         (Ca dao)

b. Quan sát tranh, đặt trên những chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã. Giải câu đố.

Thuơ bé em có hai sừng

Đến tuôi nưa chừng mặt đẹp như hoa

Ngoài hai mươi tuôi đa già

Gần ba mươi lại mọc ra hai sừng.

         (Là gì?)

Cái gì mà lươi bằng gang

Xới lên mặt đất nhưng hàng thăng băng.

Giúp nhà có gạo đê ăn

Siêng làm thì lươi sáng bằng mặt gương..

         (Là cái gì)

Trả lời:

a. Chọn ch hay tr để điền vào chỗ trống? Viết các từ vừa điền vào vở.

Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

Một lòng thờ mẹ kính cha

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.

         (Ca dao)

b. Quan sát tranh, đặt trên những chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã. Giải câu đố.

Thuở bé em có hai sừng

Đến tuổi nửa chừng mặt đẹp như hoa

Ngoài hai mươi tuổi đã già

Gần ba mươi lại mọc ra hai sừng.

⇒ Là mặt trăng

Cái gì mà lưỡi bằng gang

Xới lên mặt đất những hàng thẳng băng.

Giúp nhà có gạo để ăn

Siêng làm thì lưỡi sáng bằng mặt gương..

⇒ Là lưỡi cày

C. Hoạt động ứng dụng

2.Nhờ người thân nói cho em biết những thông tin về một thành phố của nước ta.

Trả lời:

Hải Phòng còn được gọi là “Thành phố Hoa Phượng Đỏ”, là trung tâm công nghiệp, cảng biển lớn nhất phía Bắc Việt Nam đồng thời cũng là trung tâm kinh tế, văn hoá, y tế, giáo dục, khoa học, thương mại và công nghệ của Vùng duyên hải Bắc Bộ. Hải Phòng là một thành phố ven biển với chiều dài 125 km đường bờ biển phía Bắc giáp tỉnh Quảng Ninh, phía Tây giáp tỉnh Hải Dương, phía Nam giáp tỉnhThái Bình, phía Đông giáp Vịnh Bắc Bộ thuộc biển Đông, cách huyện đảo Bạch Long Vĩ khoảng 70 km, cách thủ đô Hà Nội 120 km về phía Đông Đông Bắc. Vì có vị trí, địa hình thuận lợi và là đầu mối giao thông quan trọng du khách có thể tiếp cận Hải Phòng qua các tuyến đường bộ quốc lộ 5A, quốc lộ 10, đường sắt, đường hàng không. Tính đến tháng 04/2014, dân số Hải Phòng là 1 941 084 người trên tổng diện tích tự nhiên là trên 1 507 57 km 2 bao gồm 7 quận, 6 huyện ngoại thành, 2 huyện đảo với 228 xã, phường và thị trấn.

Xem thêm các bài Soạn Tiếng Việt 3 chương trình VNEN hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Soạn, Giải bài tập Tiếng Việt lớp 3 VNEN của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Hướng dẫn học Tiếng Việt lớp 3 Tập 1, Tập 2 chương trình mới VNEN.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 các môn học
Tài liệu giáo viên