Tiếng Việt 3 VNEN Bài 34C: Bầu trời

Tiếng Việt 3 VNEN Bài 34C: Bầu trời

A. Hoạt động cơ bản

(Trang 136 Ngữ Văn 3 VNEN tập 2) 1.Nêu sự khác biệt của cảnh mưa trong hai tranh dưới đây:

Tiếng Việt 3 VNEN Bài 34C: Bầu trời | Soạn Tiếng Việt lớp 3 VNEN hay nhất

Sự khác biệt của cảnh mưa trong hai tranh trên là:

- Mưa phùn: những hạt mưa nhỏ, thưa; mưa rả rích kéo dài; cây cối như được tắm mát.

- Mưa rào: mưa to, nặng hạt; trong mưa thường có dông, sấm sét, cây cối đổ ập xuống.

(Trang 136, 137 Ngữ Văn 3 VNEN tập 2) 2-3-4-5. Đọc, giải nghĩa và luyện đọc

Mưa
Mây đen lũ lượt
Kéo về chiều nay
Mặt trời lật đật
Chui vào trong mây.

Chớp đông chớp tây
Rồi mưa nặng hạt
Cây lá xoè tay
Hứng làn nước mát

Gió reo gió hát
Giọng trầm giọng cao
Chớp dồn tiếng sấm
Chạy trong mưa rào.

Bà xỏ kim khâu
Chị ngồi đọc sách
Mẹ làm bánh khoai
Lửa reo tí tách.

Chỉ thương bác ếch
Lặn lội trong mưa
Xem từng cụm lúa
Phất cờ lên chưa
(Trần Tâm)

(Trang 137 Ngữ Văn 3 VNEN tập 2) 6. Trao đổi để trả lời câu hỏi:

a. Tìm những hình ảnh gợi cảm cơn mưa trong bài thơ?

b. Cảnh sinh hoạt gia đình ngày mưa ấm cúng như thế nào?

Trả lời:

a. Những hình ảnh gợi cảm cơn mưa trong bài thơ là: Chớp các phía, mưa nặng hạt, lá cây xoè ra hứng làn nước, gió reo giọng trầm giọng cao, sấm rền trong mưa.

b. Cảnh sinh hoạt gia đình ngày mưa ấm cúng được nói trong bài là: gia đình quây quần bên bếp lửa, bà khâu vá, chị đọc sách, mẹ làm bánh.

(Trang 137 Ngữ Văn 3 VNEN tập 2) 7. Chọn ý trả lời đúng cho câu hỏi dưới đây:

Trong bài thơ Mưa, vì sao mọi người thương bác ếch?

a. Vì bác Ếch phải lặn lội thăm nom ruộng lúa giừa trời mưa gió.

b. Vì bác Ếch phải sống và làm lụng một mình.

c. Vì bác Ếch không có nhà, phải sống ngoài trời mưa gió.

Trả lời:

Trong bài thơ Mưa, mọi người thương bác ếch vì:

Đáp án: a. Vì bác Ếch phải lặn lội thăm nom ruộng lúa giừa trời mưa gió.

(Trang 137 Ngữ Văn 3 VNEN tập 2) 8. Viết vào vở câu trả lời câu hỏi: Hình ảnh bác ếch gợi cho em nghĩ đến ai?

Trả lời:

Hình ảnh bác ếch gợi cho em nghĩ đến người nông dân cần mẫn làm việc ngoài đồng trong mưa gió.

B. Hoạt động thực thành

(Trang 137 Ngữ Văn 3 VNEN tập 2) 1. Thay nhau đọc thuộc lòng bài thơ

(Trang 137 Ngữ Văn 3 VNEN tập 2) 2. Tìm các từ

a. Tìm từ chứa tiếng bắt đầu bằng tr hay ch, có nghĩa như sau:

+ Một vật thể lớn có dạng hình cầu, trên đó có các lục địa và đại dương.

+ Nơi xa tít tắp, tưởng như trời và đất giáp nhau ở đó.

b. Tìm từ chứa tiếng có thanh hỏi hoặc thanh ngã, có nghĩa như sau:

+ Hiện tượng thiên nhiên thường có kèm theo mưa to, gió lớn, gây nhiều tác hại cho đời sống.

+ Loại “tên” dùng để đẩy tàu vũ trụ bay vào không gian.

Trả lời:

a. Tìm từ chứa tiếng bắt đầu bằng tr hay ch, có nghĩa như sau:

+ Một vật thể lớn có dạng hình cầu, trên đó có các lục địa và đại dương ⇒ Trái đất

+ Nơi xa tít tắp, tưởng như trời và đất giáp nhau ở đó ⇒ Chân trời

b. Tìm từ chứa tiếng có thanh hỏi hoặc thanh ngã, có nghĩa như sau:

+ Hiện tượng thiên nhiên thường có kèm theo mưa to, gió lớn, gây nhiều tác hại cho đời sống ⇒ Giông bão

+ Loại “tên” dùng để đẩy tàu vũ trụ bay vào không gian ⇒ Tên lửa

(Trang 138 Ngữ Văn 3 VNEN tập 2) 3. Em chọn dấu chấm hay dấu phẩy để điền vào mỗi ô trống?

Trái đất và mặt trời Tuấn lên bảy tuổi (....) Em rất hay hỏi (....) Một lần (....) em hỏi bố:

- Bố ơi, con nghe nói trái đất quay xung quanh mặt trời. Có đúng thế không, bố ?

- Đúng đấy con ạ! - Bố Tuấn đáp.

- Thế ban đêm không có mặt trời thì sao?

(Theo Tiếng cười tuổi học trò)

Trả lời:

Trái đất và mặt trời Tuấn lên bảy tuổi (,) Em rất hay hỏi (.) Một lần (,) em hỏi bố:

- Bố ơi, con nghe nói trái đất quay xung quanh mặt trời. Có đúng thế không, bố?

- Đúng đấy con ạ! - Bố Tuấn đáp.

- Thế ban đêm không có mặt trời thì sao?

(Theo Tiếng cười tuổi học trò)

(Trang 138 Ngữ Văn 3 VNEN tập 2) 4.Nghe thầy cô đọc:

Vươn tới các vì sao

a) Chuyến bay đầu tiên của con người vào vũ trụ:

Ngày 12-4-1961, Ga-ga-rin là người đầu tiên bay vào vũ trụ trên con tàu Phương Đông 1, đưa nhà du hành vũ trụ Ga-ga-rin bay một vòng quanh trái đất. Đây là chuyến bay đầu tiên của con người vào khoảng không bao la. Để kỉ niệm sự kiện này, người ta đã lấy ngày 12-4 làm Ngày Quốc tế Du hành Vũ trụ.

c) Người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ:

Đó là anh hùng Phạm Tuân. Ông vốn là một phi công có nhiều thành tích chiến đấu. Trong một trận đánh năm 1972 để bảo vệ thủ đô Hà Nội, ông đã lạp công bắn rơi máy bay khổng lồ B52 của Mĩ. Năm 1980, ông tham gia chuyến bay vũ trụ trên tàu Liên hợp của Liên Xô.

Xem thêm các bài Soạn Tiếng Việt 3 chương trình VNEN hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Soạn, Giải bài tập Tiếng Việt lớp 3 VNEN của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Hướng dẫn học Tiếng Việt lớp 3 Tập 1, Tập 2 chương trình mới VNEN.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 các môn học
Tài liệu giáo viên