Tiếng Việt 3 VNEN Bài 9B: Ôn tập 2

Tiếng Việt 3 VNEN Bài 9B: Ôn tập 2

B. Hoạt động thực thành

(Trang 72 Ngữ Văn 3 VNEN tập 1) 1. Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm:

Câu Câu hỏi
a. Em là hội viên của câu lạc bộ thiếu nhi phường
b. Câu lạc bộ thiếu nhi là nơi chúng em vui chơi, rèn luyện và học tập

Trả lời:

Câu Câu hỏi
a. Em là hội viên của câu lạc bộ thiếu nhi phường a. Ai là hội viên của câu lạc bộ thiếu nhi phường?
b. Câu lạc bộ thiếu nhi là nơi chúng em vui chơi, rèn luyện và học tập b. Câu lạc bộ thiếu nhi là gì?

(Trang 72 Ngữ Văn 3 VNEN tập 1) 2. Đặt ba câu theo mẫu Ai là gì? Viết vào vở ba câu em vừa đặt

Trả lời:

Ví dụ mẫu:

Mẹ em là ca sĩ.

Con trâu là người bạn với bác nông dân.

Ông em là công an.

(Trang 73 Ngữ Văn 3 VNEN tập 1) 3. Chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn để bổ sung ý nghĩa cho các từ ngữ in đậm:

Mỗi bông hoa cỏ may như một cái tháp (xinh xắn, lộng lẫy) nhiều tầng. Trên đầu mỗi bông hoa lại đính một hạt sương. Khó có thể tưởng tượng bàn tay (tinh khôn, tinh xảo) nào có thế hoàn thành hàng loạt công trình đẹp đẽ (tinh tế, to lớn) đến vậy.

(Theo Phạm Đức)

Trả lời:

Mỗi bông hoa cỏ may như một cái tháp xinh xắn nhiều tầng. Trên đầu mỗi bông hoa lại đính một hạt sương. Khó có thể tưởng tượng bàn tay tinh xảo nào có thế hoàn thành hàng loạt công trình đẹp đẽ tinh tế đến vậy.

(Trang 73 Ngữ Văn 3 VNEN tập 1) 4. Em đặt dấu phẩy vào chỗ nào trong các câu in nghiêng?

Đồng hồ báo thức cổ truyền

Trước khi đi ngủ một cụ già cầm chiếc đồng hồ báo thức phàn nàn:

- Chiếc đồng hồ báo thức này hỏng rồi. Làm sao sáng mai dậy sớm được đây? Cháu nội của cụ nghe thấy vậy lẳng lặng bước ra sân.

Một lát sau cậu bé từ ngoài sân bước vào tay ôm một chú gà trống:

- Ông ơi, con gà trống này có thể thay đồng hồ báo thức.

Trả lời:

Đồng hồ báo thức cổ truyền

Trước khi đi ngủ, một cụ già cầm chiếc đồng hồ báo thức phàn nàn:

- Chiếc đồng hồ báo thức này hỏng rồi. Làm sao sáng mai dậy sớm được đây? Cháu nội của cụ nghe thấy vậy lẳng lặng bước ra sân.

Một lát sau, cậu bé từ ngoài sân bước vào tay ôm một chú gà trống:

- Ông ơi, con gà trống này có thể thay đồng hồ báo thức.

(Trang 73 Ngữ Văn 3 VNEN tập 1) 5. Dựa vào câu chuyện trên, chọn vế câu ở bên B phù hợp với từ ngữ ở bên A dể tạo 2 câu mẫu Ai làm gì? Tiếng Việt 3 VNEN Bài 9B: Ôn tập 2 | Soạn Tiếng Việt lớp 3 VNEN hay nhất

Trả lời:

a-3

b-1

c-2

(Trang 73 Ngữ Văn 3 VNEN tập 1) 6. Đặt câu hỏi cho bộ phận câu in đậm:

a. Ở câu lạc bộ, chúng em chơi cầu lông, đánh cờ, học hát và múa.

b. Em thường đến câu lạc bộ vào các ngày nghỉ.

Trả lời:

a. Ở câu lạc bộ, chúng em chơi cầu lông, đánh cờ, học hát và múa.

⇒ Ở câu lạc bộ, chúng em làm gì?

b. Em thường đến câu lạc bộ vào các ngày nghỉ.

⇒ Ai là người thường đến câu lạc bộ vào các ngày nghỉ?

(Trang 73 Ngữ Văn 3 VNEN tập 1) 7. Đặt 1 câu theo mẫu Ai làm gì? Viết vào vở câu em đã đặt.

Trả lời:

Ví dụ một số câu như sau:

Mỗi buổi sáng, những chú chim hót líu lo trên cành cây.

Những chú trâu đang chăm chỉ cày bừa.

Hàng ngày, mẹ đều thức dậy sớm để nấu cơm cho gia đình em.

C.Hoạt động ứng dụng

(Trang 74 Ngữ Văn 3 VNEN tập 1) Kể lại cho người thân một câu chuyện em thích nhất trong những chuyện đã học ở lớp 3

Trả lời:

Hôm nay mình xin kể câu chuyện: “Ai có lỗi”. Câu chuyện bắt đầu.

Khi En-ri-cô đang nắn nót viết bài thì Cô-rét-ti vô ý chạm khuỷu tay bạn làm cho cây bút nguệch ra một đường rất xấu. Cô-rét-ti cười và giải thích: "Mình không cố ý đâu !" thì En-ri-cô lại cho rằng bạn kiêu căng nên cậu rất bực mình.

Lát sau, En-ri-cô trả thù bạn bằng cách đẩy Cô-rét-ti một cái đến nỗi hỏng hết trang giấy khiến Cô-rét-ti giận đỏ mặt, giơ tay dọa tôi, nói : "Cậu cố ý đấy nhé !". Sau đó Cô-rét-ti còn hẹn bạn: "Lát nữa ta gặp nhau ở cổng."

Khi đã nguôi giận, En-ri-cô bắt đầu thấy hối hận. Chắc là Cô-rét-ti không cố ý chạm vào khuỷu tay tôi thật. En-ri-cô nhìn thấy vai áo Cô-rét-ti sứt chỉ, chắc vì cậu đã vác củi giúp mẹ. Bỗng nhiên, En-ri-cô muốn xin lỗi Cô-rét-ti nhưng không đủ can đảm.

Khi ra tới cổng trường, En-ri-cô rút cây thước ra, giơ lên sẵn sàng choảng nhau với bạn thì bạn làm lành trước.

– Ấy đừng ! – Cô-rét-ti cười hiền hậu – Ta lại thân nhau như trước đi! En-ri-cô ngạc nhiên, ngây ra một lúc, rồi ôm chầm lấy bạn. Cô-rét-ti nói :

– Chúng ta sẽ không bao giờ giận nhau nữa, phải không En-ri-cô ?

– Không bao giờ ! Không bao giờ ! – En-ri-cô trả lời.

Về nhà, tôi kể chuyện cho bố nghe, tưởng bố sẽ khen ai ngờ bố mắng: "Đáng lẽ chính con phải xin lỗi bạn vì con có lỗi. Thế mà con lại giơ thước dọa đánh bạn".

Xem thêm các bài Soạn Tiếng Việt 3 chương trình VNEN hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Soạn, Giải bài tập Tiếng Việt lớp 3 VNEN của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Hướng dẫn học Tiếng Việt lớp 3 Tập 1, Tập 2 chương trình mới VNEN.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 các môn học
Tài liệu giáo viên