15+ mẫu Tả cái quạt lớp 2 (điểm cao)

Tổng hợp 15+ mẫu Tả cái quạt hay, chọn lọc từ những đoạn văn hay của học sinh lớp 2 trên cả nước giúp học sinh lớp 2 luyện viết đoạn văn dễ dàng hơn.

15+ mẫu Tả cái quạt lớp 2 (điểm cao)

Quảng cáo

Tả cái quạt (mẫu 1)

Quạt được biết đến chính là đồ dùng vô cùng gần gũi với người dân. Chiếc quạt điện có tác dụng là cũng đã tạo ra gió làm dịu đi cái nóng của mùa hè đối với con người. Nhưng ta cũng như biết được rằng không những thế, nó còn giúp con người ngủ ngon hơn, thoải mái hơn rất nhiều.

Quạt hiện nay được chia ra đó chính là có quạt điện và quạt thủ công. Và nhà em có được một chiếc quạt điện màu xanh da trời đẹp mắt.

Quạt điện nhà em hay tất cả chiếc quạt điện thông dụng nhất ngày nay đều có hai bộ phận được gọi là roto và stato. Khi mà chúng ta cắm phích điện vào ổ thì có một luồng điện truyền vào roto làm roto quay. Bộ phân roto gắn với thanh sắt nối với cánh quạt. Có lẽ chính vì vậy khi roto quay thì cánh quạt quay và tạo ra gió. Bộ phận chính của quạt là phần quay và phần điều chỉnh. Và ta phải biết được phần quay chính là stato, roto và cánh quạt. Còn chính những phần điều chỉnh là các nút bấm. Ngoài ra, vỏ và lồng quạt điện nhà em cũng được sơn bằng màu xanh chủ đạo của chiếc quạt đó chính là màu xanh da trời. Những chiếc lồng này dường như là để bảo vệ cánh quạt cũng là bộ phận không thể thiếu để làm nên chiếc quạt hoàn chỉnh được.

Chiếc quạt như giúp cho nhà em thoát khỏi được cái nắng nóng của mùa hè, nhờ chạt bằng điện mà mẹ em cũng không phải khó nhọc quạt tay cho em mỗi ngày nữa. Tuy nhiên hiện nay cũng đã có rất nhiều các phương tiện hiện đại khác như điều hòa, máy lạnh,…nhưng vẫn không thể nào có thể thay thế được chiếc quạt điện thông dụng nhà nhà ai ai cũng có ít nhất là một chiếc quạt điện.

Chiếc quạt điện như chinh là người bạn thân thiết của em và cả nhà, em luôn lau chùi và vệ sinh cho chiếc quạt để nó được đẹp hơn.

Dàn ý Tả cái quạt

- Cái quạt ở đâu, của ai?

- Quạt có màu sắc, hình dáng và kích thước như thế nào?

- Các bộ phận của quạt có đặc điểm gì?

- Quạt hoạt động và làm mát như thế nào?

- Em cảm thấy thế nào và sẽ giữ gìn chiếc quạt ra sao?

Tả cái quạt (mẫu 2)

Có thể nói rằng trong các đồ dùng sinh hoạt của con người, thì em thích nhất là chiếc quạt điện bởi nó cũng rất là thông dụng biết bao nhiêu. Đặc biệt là những ngày nắng nóng thì chúng tôi càng như trở lên thân thiết với mọi người trong mọi gia đình .

Chiếc quạt điện nhà em cũng đã xuất hiện từ rất lâu rồi. Chỉ biết rằng từ nhỏ thì em cũng đã thấy chiếc quạt điện được sử dụng để xua tan những cơn nắng nóng đem lại nguồn gió mát cho con người. Chính vì thế mà nhà em ai ai cũng rất yêu quý chiếc quạt điện hữu dụng này.

Quật điện thông thường thì có haia loại chính đó chính là quạt điện và họ quạt thủ công. Em thấy bố em nói rằng quạt điện có rất nhiều họ hàng đó chính là quạt trần, quạt cây, quạt treo tường,…và cũng được chế tạo bằng công nghệ điện nó gồm hai bộ phận chính đó chính là động cơ điện và cánh quạt. Cây quạt điện nhà em cũng có được hai bộ phận chính như vậy. Cây quạt điện nhà em có màu xanh nõn chuối nhìn rất đẹp. Bên trên là khung quạt bao bọc những cánh quạt lại, để khi quay nó đảm bảo an toàn cho người sử dụng đó chính là không đụng vào tay của ai chẳng may vô ý chạm vào khi quạt đang quay.

Những cánh quạt cũng thật là đặc biệt biết bao nhiêu. Em như thấy được 3 chiếc cánh quạt cũng có màu xanh nõn chuối giống như màu chủ đạo của thân quạt vậy. 3 chiếc cánh quạt được xếp như so le nhau trên một trục và tỏ ra khi quay nhanh ta nhìn thấy được cánh quạt tạo ra một đường tròn thật đẹp mắt. Đằng sau chiếc cánh quạt là một bộ phận động cơ cũng đã được bao bọc bởi một chiếc hộp nhỏ. Trên của chiếc hộp nhỏ này được gọi là tút-năng. Bộ phận tút-năng giúp điều chính cho quạt quay hay đứng im một chỗ thật tiện dụng biết bao nhiêu.

Phía dưới chính là bện đỡ của chiếc quạt, bệ đỡ này giúp quạt được đứng vững chắc, Trên bệ đỡ lại có những nút được đánh số từ 0 cho đến 3, út 0 là tắt đi. Nút 1, 2, 3 là để điều chỉnh cho quạt chạy to nhỏ tùy thích. Những mùa hè nống lục sẽ qua đi thật nhanh nếu như có người bạn đồng hành từ chiếc quạt điện này.

Em rất yêu quý chiếc quạt điện này và nó như là một người bạn hữu ích và gắn bó với nhà em trong suốt mùa hè nắng nóng.

Quảng cáo

Tả cái quạt (mẫu 3)

Chiếc quạt là một đồ vật có ích. Quạt chạy bằng điện. Vỏ bên ngoài thường làm bằng nhựa, cách điện và có nhiều màu sắc. Chân quạt hình tròn, có bốn nút bấm tương ứng với các mức độ quạt mát. Lòng quạt có hình tròn. Bên trong là cánh quạt có hình như cánh hoa. Chiếc quạt giúp xua tan cái nóng mùa hè.

Tả cái quạt (mẫu 4)

Nhà em có một chiếc quạt. Nó chạy bằng điện. Quạt có lồng hình tròn. Bên trong là cánh quạt bằng nhựa. Ở phía sau có động cơ điện. Trên thân quạt có một nút vặn để điều chỉnh tốc độ gió và hướng quay của quạt. Chiếc quạt là một đồ vật có ích, không thể thiếu trong mỗi gia đình.

Tả cái quạt (mẫu 5)

Nhà của em có một chiếc quạt giấy. Nguyên liệu làm quạt gồm có giấy và nan tre. Khung quạt được làm từ các nan tre xếp lên nhau. Chúng được cố định bởi một trục có thể đóng hoặc mở. Sau đó, người ra dán lớp giấy lên khung quạt. Trên quạt thường vẽ tranh phong cảnh. Quạt là một đồ vật rất hữu ích.

Tả cái quạt - mẫu 6

Nhà em có một chiếc quạt điện màu trắng rất đẹp. Quạt có thân cao, chân đế tròn và lồng quạt chắc chắn. Bên trong lồng là những cánh quạt màu xanh nhạt. Khi bật quạt, các cánh quạt quay đều và tạo ra những làn gió mát. Mỗi buổi trưa hè, em thường ngồi gần quạt để đọc sách. Em rất thích chiếc quạt vì nó giúp cả nhà cảm thấy dễ chịu hơn.

Tả cái quạt - mẫu 7

Trong lớp học của em có một chiếc quạt trần lớn. Quạt có màu trắng, được gắn chắc chắn trên trần nhà. Quạt có bốn cánh dài, rộng và rất sạch sẽ. Khi quạt quay, những làn gió mát lan khắp phòng học. Nhờ có chiếc quạt, chúng em luôn cảm thấy thoải mái trong những ngày nóng. Em rất thích chiếc quạt của lớp.

Tả cái quạt - mẫu 8

Phòng khách nhà em có một chiếc quạt cây màu xanh. Chiếc quạt có thân dài, chân đế tròn và phần đầu quạt có thể quay sang hai bên. Những cánh quạt nằm sau lớp lồng bảo vệ chắc chắn. Khi bật quạt, gió thổi mát cả căn phòng. Em thường giúp mẹ lau quạt để quạt luôn sạch sẽ. Em rất yêu quý chiếc quạt này.

Tả cái quạt - mẫu 9

Trên bàn học của em có một chiếc quạt mini rất xinh xắn. Quạt có kích thước nhỏ, màu hồng nhạt và có một chiếc chân đế chắc chắn. Ba cánh quạt nhỏ nằm trong lồng bảo vệ. Khi hoạt động, cánh quạt quay nhanh và thổi ra những làn gió mát. Nhờ có chiếc quạt nhỏ, em học bài thoải mái hơn vào những ngày nóng.

Tả cái quạt - mẫu 10

Nhà bà ngoại em có một chiếc quạt điện đã dùng nhiều năm. Chiếc quạt có màu xám, thân cao và chân đế khá rộng. Lồng quạt tròn bảo vệ những cánh quạt bên trong. Dù đã cũ nhưng quạt vẫn chạy rất tốt và tạo ra gió mát. Mỗi lần về thăm bà, em thường ngồi bên chiếc quạt để nghỉ ngơi. Chiếc quạt khiến em nhớ đến những buổi trưa hè ở nhà bà.

Tả cái quạt - mẫu 11

Trong thư viện trường có những chiếc quạt trần màu trắng. Mỗi chiếc quạt có bốn cánh dài và được gắn chắc chắn trên trần. Khi quạt quay, gió nhẹ nhàng lan khắp căn phòng. Nhờ vậy, các bạn có thể ngồi đọc sách trong không gian mát mẻ. Em rất thích đọc sách dưới những làn gió dịu dàng của chiếc quạt.

Tả cái quạt - mẫu 12

Trong phòng ngủ của em có một chiếc quạt cây màu trắng. Quạt có thân cao, chân đế tròn và đầu quạt có thể điều chỉnh lên xuống. Lồng quạt được làm bằng những nan nhựa chắc chắn. Khi bật quạt, những cánh quạt quay đều tạo thành làn gió mát. Mỗi tối, chiếc quạt giúp em ngủ ngon hơn. Em luôn nhớ lau quạt để quạt sạch và hoạt động tốt.

Tả cái quạt - mẫu 13

Một lần đến nhà bạn Minh chơi, em nhìn thấy một chiếc quạt điện rất đẹp. Chiếc quạt có màu xanh dương, phần đầu tròn và thân quạt chắc chắn. Bên trong lồng quạt là ba cánh quạt màu trắng. Khi bật lên, quạt quay nhanh và thổi gió mát khắp phòng. Em thấy chiếc quạt vừa đẹp vừa tiện lợi.

Tả cái quạt - mẫu 14

Vào những ngày hè nóng bức, chiếc quạt trần trong lớp em trở thành người bạn thân thiết. Quạt có màu trắng, bốn cánh rộng và được gắn trên trần rất chắc chắn. Khi cô bật quạt, những cánh quạt bắt đầu quay đều. Gió mát lan khắp lớp làm chúng em dễ chịu hơn. Nhờ có chiếc quạt, giờ học mùa hè trở nên thoải mái hơn rất nhiều.

Tả cái quạt - mẫu 15

Phòng khách nhà dì em có một chiếc quạt cây rất hiện đại. Quạt có màu đen, thân cao và chân đế tròn chắc chắn. Phần đầu quạt có thể quay sang trái, sang phải và điều chỉnh độ cao. Những cánh quạt được bảo vệ bởi một chiếc lồng chắc chắn. Khi quạt hoạt động, gió mát lan khắp căn phòng. Em rất thích chiếc quạt vì nó vừa đẹp vừa giúp mọi người dễ chịu trong ngày nóng.

Quảng cáo

Xem thêm các bài văn hay để luyện viết đoạn văn lớp 2 hay khác:

Xem thêm các tài liệu học tốt lớp 2 hay khác:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Việt lớp 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 2 Tập 1, Tập 2 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác