10+ Viết bài văn trình bày suy nghĩ của em về tinh thần tự học (điểm cao)

Viết bài văn trình bày suy nghĩ của em về tinh thần tự học điểm cao, hay nhất được chọn lọc từ những bài văn hay của học sinh trên cả nước giúp bạn có thêm bài văn hay để tham khảo từ đó viết văn hay hơn.

10+ Viết bài văn trình bày suy nghĩ của em về tinh thần tự học (điểm cao)

Quảng cáo

Dàn ý Viết bài văn trình bày suy nghĩ của em về tinh thần tự học

a) Mở bài:

- Dẫn dắt: Nêu vai trò của tri thức trong đời sống con người (Tri thức là sức mạnh).

- Vấn đề nghị luận: Để chiếm lĩnh tri thức, không có con đường nào hiệu quả bằng tinh thần tự học.

- Khẳng định: Tự học là chiếc chìa khóa vạn năng dẫn đến thành công.

b) Thân bài:

- Giải thích khái niệm (Khoảng 4-6 câu):

+ Tinh thần tự học là gì: Là sự chủ động tìm tòi kiến thức, rèn luyện kỹ năng qua sách vở, thực tế, không phụ thuộc vào thầy cô; bao gồm tính kiên trì, sáng tạo, vượt khó.

+ Lý do cần tự học: Trong chương trình lớp 8, qua "Đi bộ ngao du", Rút-xô dạy rằng học phải kết hợp trải nghiệm tự thân; xã hội phát triển nhanh, kiến thức trường lớp không đủ, cần tự học để theo kịp (liên hệ với cuộc sống hiện đại như học online).

Quảng cáo

- Chứng minh lợi ích của tinh thần tự học (Khoảng 6-8 câu, dẫn chứng cụ thể):

+ Lợi ích cá nhân: Giúp mở mang tri thức, phát triển kỹ năng (ví dụ: tự học ngoại ngữ để giao tiếp toàn cầu).

+ Lợi ích xã hội: Những người tự học thành công như Bác Hồ tự học nhiều thứ tiếng để cứu nước; hoặc nhà khoa học Thomas Edison tự học để phát minh bóng đèn.

+ Dẫn chứng văn học: Trong "Tắt đèn" của Ngô Tất Tố, chị Dậu dù khổ cực vẫn dạy con cái ý chí vươn lên (liên hệ gián tiếp với tự học); hoặc "Chiếc lược ngà" của Nguyễn Quang Sáng dạy về sự kiên trì trong khó khăn.

+ Bình luận: Tự học giống như "cần câu cá" thay vì "con cá", giúp con người độc lập (liên hệ tục ngữ Việt Nam: "Có chí thì nên").

- Phê phán việc thiếu tinh thần tự học (Khoảng 4-6 câu):

+ Hậu quả: Dẫn đến lười biếng, thụ động, khó thành công (ví dụ: học sinh chỉ học thuộc lòng mà không tự nghiên cứu, sẽ lạc hậu).

Quảng cáo

+ Nguyên nhân: Do ỷ lại thầy cô, gia đình nuông chiều, hoặc ảnh hưởng từ mạng xã hội (liên hệ với bài học lớp 8 về "Thông tin và em").

+ Bình luận: Trong xã hội, nhiều bạn trẻ thiếu tự học dẫn đến thất nghiệp, cần giáo dục từ nhỏ.

- Bài học và giải pháp (Khoảng 4-6 câu, mở rộng):

+ Đối với học sinh lớp 8: Nên tự học qua sách tham khảo, thực hành bài tập, tham gia hoạt động ngoại khóa.

+ Giải pháp: Gia đình khuyến khích, nhà trường dạy phương pháp tự học; bản thân rèn luyện thói quen đọc sách, ghi chép.

+ Liên hệ bản thân: Em luôn tự học thêm kiến thức ngoài sách giáo khoa, như tự tìm hiểu lịch sử Việt Nam để hiểu bài học sâu hơn.

c) Kết bài:

- Khẳng định lại giá trị: Tinh thần tự học là phẩm chất quý báu, giúp con người và dân tộc tiến bộ.

- Lời kêu gọi: Mỗi học sinh hãy rèn luyện tinh thần tự học để trở thành công dân có ích.

Quảng cáo

- Kết thúc ấn tượng: Như lời Bác Hồ, hãy "học nữa, học mãi" để xây dựng tương lai tươi sáng.

Viết bài văn trình bày suy nghĩ của em về tinh thần tự học - mẫu 1

Trong kho tàng tri thức vô tận của nhân loại, trường học chỉ là nơi cung cấp cho chúng ta những viên gạch nền móng đầu tiên. Muốn xây dựng nên một tòa lâu đài trí tuệ đồ sộ cho riêng mình, mỗi người không thể chỉ dựa vào sự dìu dắt của thầy cô mà phải tự mình bước đi trên con đường chiếm lĩnh tri thức. Chính vì vậy, tinh thần tự học đóng một vai trò vô cùng quan trọng, là chìa khóa vạn năng để mở ra cánh cửa thành công.

Vậy "tự học" được hiểu như thế nào cho đúng? Tự học trước hết là quá trình chủ động, tự giác tìm tòi, khám phá và chiếm lĩnh kiến thức. Đó là khi ta không cần đến sự nhắc nhở của cha mẹ, không cần sự thúc ép của thầy cô mà vẫn khao khát được học hỏi. Tự học có thể diễn ra dưới nhiều hình thức: từ việc tự đọc sách, tự giải bài tập khó, đến việc quan sát thực tế đời sống để rút ra những bài học kinh nghiệm cho bản thân.

Tầm quan trọng của tự học thể hiện rõ nhất ở hiệu quả tiếp thu kiến thức. Khi chúng ta chủ động suy nghĩ, tìm tòi, bộ não sẽ phải hoạt động tích cực hơn để liên kết các dữ liệu. Nhờ đó, kiến thức không chỉ dừng lại ở bề nổi mà sẽ khắc sâu vào trí nhớ, trở thành vốn liếng thực sự của bản thân. Người có tinh thần tự học sẽ không bao giờ rơi vào tình trạng "học vẹt" – kiểu học chỉ biết lặp lại lời người khác mà không hiểu bản chất. Hơn thế nữa, tự học giúp ta rèn luyện tư duy độc lập và tính kiên trì. Khi đối mặt với một vấn đề nan giải, thay vì bỏ cuộc hay đợi người khác giải hộ, người tự học sẽ trăn trở, tìm mọi cách để tháo gỡ. Quá trình đó giúp ta trưởng thành hơn về mặt ý chí.

Nhìn lại lịch sử, chúng ta thấy rất nhiều tấm gương vĩ đại đã thành danh nhờ tinh thần tự học. Tiêu biểu nhất là Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Trong những năm tháng bôn ba hải ngoại, Bác đã tự học nhiều ngoại ngữ, tự đọc sách báo để tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc. Hay như nhà bác học Thomas Edison, dù chỉ được đi học chính thức ba tháng nhưng nhờ tinh thần tự học không mệt mỏi, ông đã trở thành một trong những nhà sáng chế vĩ đại nhất lịch sử.

Tuy nhiên, trong xã hội hiện nay, vẫn còn một bộ phận học sinh có lối học thụ động. Các bạn chỉ đợi thầy cô "đọc – chép", chỉ học những gì có trong đề cương để đối phó với thi cử. Lối học này sẽ biến chúng ta thành những cỗ máy vô hồn, thiếu sáng tạo và dễ dàng bị bỏ lại phía sau trong thời đại phát triển. Tự học không phải là học một mình trong cô độc, mà là sự kết hợp giữa việc lắng nghe trên lớp và tự đào sâu nghiên cứu tại nhà.

Tóm lại, tự học là một đức tính, một phương pháp học tập tối ưu mà mỗi học sinh cần có. Hãy nhớ rằng: "Bộ não không phải là một cái bình cần đổ đầy kiến thức, mà là một ngọn lửa cần được thắp sáng". Và tinh thần tự học chính là mồi lửa rực rỡ nhất để thắp sáng con đường tương lai của mỗi chúng ta.

Viết bài văn trình bày suy nghĩ của em về tinh thần tự học - mẫu 2

Người ta thường nói: "Sự học như thuyền đi ngược nước, không tiến ắt sẽ lùi". Để con thuyền ấy luôn rẽ sóng tiến về phía trước, động cơ mạnh mẽ nhất không gì khác ngoài tinh thần tự học. Đây không chỉ là một phương pháp học tập mà còn là một nghệ thuật sống – nghệ thuật làm chủ tri thức và làm chủ chính cuộc đời mình.

Tự học không đơn thuần là ngồi vào bàn học khi không có ai giám sát. Đó là một trạng thái tâm hồn luôn khao khát hiểu biết, là sự tò mò vô tận trước những bí ẩn của thế giới. Người có tinh thần tự học giống như một người thợ mỏ kiên nhẫn, họ không hài lòng với những hạt cát lấp lánh trên mặt đất mà sẵn sàng đào sâu xuống lòng đất để tìm thấy những viên kim cương quý giá. Tự học giúp chúng ta biến những kiến thức khô khan trong sách vở thành những hiểu biết sinh động, có thể vận dụng vào thực tế cuộc sống.

Vai trò của tự học càng trở nên cấp thiết trong thời đại bùng nổ thông tin. Những gì ta được học ở trường chỉ là một phần rất nhỏ so với đại dương tri thức mênh mông của nhân loại. Nếu không tự học, ta sẽ giống như một người đứng bên bờ biển mà không bao giờ dám ra khơi. Tự học giúp con người cập nhật những cái mới, những kỹ năng mới để thích nghi với sự thay đổi của xã hội. Quan trọng hơn, tự học bồi đắp cho ta lòng tự tin. Khi ta nắm vững kiến thức bằng chính nỗ lực của mình, ta sẽ có bản lĩnh để đưa ra những quyết định đúng đắn và bảo vệ chính kiến của bản thân.

Thực tế đáng buồn là không ít bạn trẻ hiện nay đang mắc "căn bệnh" ỷ lại. Họ dựa dẫm hoàn toàn vào các lớp học thêm, vào các trang giải bài tập có sẵn trên mạng. Sự tiện lợi ấy vô tình tước đi khả năng tư duy sáng tạo của học sinh. Chúng ta cần hiểu rằng, tri thức là thứ không thể vay mượn. Nếu không trải qua quá trình tự rèn luyện, kiến thức sẽ chỉ là những con chữ xa lạ, sớm đến rồi cũng sớm đi.

Để việc tự học đạt hiệu quả, chúng ta cần có phương pháp đúng đắn. Hãy bắt đầu bằng việc xác định mục tiêu rõ ràng, lập thời gian biểu khoa học và quan trọng nhất là phải có lòng kiên trì. "Hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân", sự học cũng vậy, mỗi ngày tự đọc thêm một trang sách, tự giải thêm một bài toán chính là ta đang tích lũy sức mạnh cho tương lai.

Kết lại, tự học là biểu hiện của một con người có ý chí và khát vọng vươn lên. Mỗi học sinh lớp 8 hãy tự soi lại mình, rèn luyện cho mình tinh thần tự giác ngay từ bây giờ. Bởi lẽ, người biết tự học là người luôn sở hữu một "ngân hàng" tri thức không bao giờ phá sản.

Viết bài văn trình bày suy nghĩ của em về tinh thần tự học - mẫu 3

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, vai trò của người thầy đã thay đổi từ "người truyền thụ kiến thức" sang "người hướng dẫn". Chính sự thay đổi này đã đặt tinh thần tự học lên vị trí hàng đầu. Tự học không còn là một lựa chọn, mà là một yêu cầu tất yếu để con người tồn tại và khẳng định giá trị của mình.

Tinh thần tự học được biểu hiện ở ý thức tự giác, vượt qua sự lười biếng của bản thân để chinh phục những đỉnh cao mới. Nó là sự chiến thắng của lòng ham học hỏi trước những cám dỗ của các thú vui tầm thường. Tại sao tự học lại quan trọng đến vậy? Trước hết, tự học giúp con người xây dựng một hệ thống tư duy phản biện. Khi tự mình nghiên cứu một vấn đề, chúng ta sẽ biết đặt ra những câu hỏi "Tại sao?", "Như thế nào?", từ đó không chấp nhận mọi thứ một cách mù quáng. Điều này vô cùng quan trọng trong một xã hội tràn ngập tin tức giả và những luồng dư luận trái chiều như hiện nay.

Hơn nữa, tự học chính là chìa khóa để thực hiện mục tiêu "Học suốt đời". Kiến thức nhân loại cứ mỗi vài năm lại tăng lên gấp đôi. Nếu chỉ bằng lòng với những gì đã học trong nhà trường, chúng ta sẽ sớm bị tụt hậu. Tự học giúp con người có khả năng thích nghi linh hoạt. Khi một công nghệ mới ra đời, khi một lĩnh vực mới xuất hiện, người có tinh thần tự học sẽ nhanh chóng nắm bắt và làm chủ nó. Tinh thần ấy đã làm nên những vĩ nhân như Bill Gates hay Mark Zuckerberg – những người không bao giờ ngừng tự học ngay cả khi đã đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp.

Tuy nhiên, tự học không đồng nghĩa với học một cách mù quáng, thiếu phương pháp. Tự học cần đi đôi với sự lắng nghe và chọn lọc. Nếu tự học mà không có sự định hướng đúng đắn, ta dễ sa vào những kiến thức sai lệch hoặc lãng phí thời gian vào những điều vô bổ. Chúng ta cũng cần phê phán lối học đối phó, chỉ học những gì có trong bài kiểm tra. Đó không phải là tự học mà là sự phục vụ cho điểm số, nó làm hẹp đi tầm vóc của trí tuệ.

Mỗi học sinh chúng ta cần nhận thức được rằng, việc học là cho chính mình. Hãy biến việc tự học thành một niềm đam mê, một thói quen hằng ngày như việc ăn cơm, uống nước. Khi bạn biết cách tự học, bạn sẽ thấy thế giới này trở nên rộng lớn và kỳ diệu hơn bao giờ hết. Tự học chính là đôi cánh giúp bạn bay cao trên bầu trời của những ước mơ và khát vọng.

Viết bài văn trình bày suy nghĩ của em về tinh thần tự học - mẫu 4

Danh ngôn có câu: "Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng". Để bước đi trên con đường ấy, người học sinh cần mang theo một hành lý quan trọng: tinh thần tự học. Đây không chỉ là câu chuyện về kiến thức mà còn là câu chuyện về tính kỷ luật và bản lĩnh của một con người.

Tự học là một quá trình đòi hỏi sự nỗ lực bền bỉ và ý chí kiên cường. Tại sao nói như vậy? Bởi vì khi tự học, chúng ta không có người thúc giục, không có áp lực của sự phạt hay thưởng ngay lập tức. Ta phải tự đối diện với những bài toán khó khiến ta đau đầu, những trang sách dày khiến ta buồn ngủ. Người có tinh thần tự học là người biết nói "không" với chiếc điện thoại, với những bộ phim hấp dẫn để tập trung vào mục tiêu của mình. Chính tính kỷ luật này giúp con người hình thành nên một nhân cách vững vàng.

Tầm quan trọng của tự học nằm ở sự sáng tạo. Khi học trên lớp, đôi khi ta phải theo kịp tốc độ chung của cả lớp. Nhưng khi tự học, ta có thể dừng lại ở những phần mình thích, đào sâu nghiên cứu theo cách riêng của mình. Sự khác biệt giữa một người giỏi và một người xuất sắc thường nằm ở những giờ tự học ở nhà. Tự học giúp tri thức trở nên sống động và mang dấu ấn cá nhân. Nó không chỉ giúp ta đạt điểm cao trong các kỳ thi mà quan trọng hơn là giúp ta có khả năng giải quyết các vấn đề phức tạp trong đời sống sau này.

Nhìn vào thực tế, vẫn còn nhiều bạn học sinh coi việc học là "học cho cha mẹ", "học cho thầy cô". Từ đó sinh ra tâm lý đối phó, chỉ làm bài khi bị kiểm tra. Đây là một quan niệm hết sức sai lầm. Tri thức là tài sản quý giá nhất mà không ai có thể lấy mất của chúng ta. Tự học chính là cách tốt nhất để bảo vệ và phát triển tài sản đó.

Để bồi dưỡng tinh thần tự học, chúng ta cần tạo cho mình một không gian học tập yên tĩnh, biết cách tìm kiếm tài liệu từ thư viện, từ internet và quan trọng nhất là phải có lòng yêu thích kiến thức. Hãy coi mỗi khó khăn trong học tập là một thử thách để vượt qua. Thành quả của sự tự học sẽ ngọt ngào hơn bất cứ điều gì khác, bởi đó là kết quả của sự lao động trí tuệ miệt mài.

Viết bài văn trình bày suy nghĩ của em về tinh thần tự học - mẫu 5

Thế kỷ 21 được gọi là kỷ nguyên của tri thức và sáng tạo. Trong kỷ nguyên này, "biết cách học" quan trọng hơn "biết cái gì". Và cốt lõi của việc "biết cách học" chính là tinh thần tự học. Đối với thế hệ trẻ lớp 8 hôm nay, tự học không chỉ là một phương pháp mà là một sứ mệnh để khẳng định vị thế của dân tộc trên trường quốc tế.

Tầm quan trọng của việc tự học trước hết nằm ở tính bền vững của tri thức. Những gì chúng ta được nghe giảng có thể nhanh chóng bị quên đi, nhưng những gì chúng ta tự mình khám phá ra sẽ ở lại mãi mãi. Tự học giúp ta rèn luyện các kỹ năng mềm quan trọng như: quản lý thời gian, tìm kiếm thông tin và tư duy logic. Trong một xã hội cạnh tranh khốc liệt, người có khả năng tự học sẽ luôn đứng vững vì họ có khả năng thích nghi cao nhất. Họ không bao giờ thất nghiệp vì họ luôn biết cách học thêm những điều mới để đáp ứng yêu cầu công việc.

Hơn thế nữa, tự học giúp chúng ta hoàn thiện nhân cách. Một người chăm chỉ tự học sẽ có tâm hồn phong phú, có cái nhìn bao dung và thấu hiểu hơn về cuộc đời. Sách vở và cuộc sống là những người thầy vĩ đại. Qua việc tự học, ta thấm thía được những giá trị nhân văn, biết yêu thương và sẻ chia. Tự học giúp con người thoát khỏi sự nông cạn và hời hợt, hướng tới những giá trị chân - thiện - mỹ.

Tuy nhiên, chúng ta cần phê phán xu hướng "học vẹt" và lối sống hưởng thụ của một bộ phận giới trẻ. Nhiều bạn chỉ thích những gì nhanh chóng, ngại suy nghĩ sâu sắc. Họ thích những bản tóm tắt có sẵn hơn là việc tự mình đọc hết một tác phẩm. Sự lười biếng này sẽ dẫn đến một thế hệ thiếu hụt tri thức và bản lĩnh. Tự học cần sự kiên trì, như giọt nước nhỏ lâu ngày làm mòn tảng đá.

Mỗi học sinh chúng ta cần xác định rằng: Học tập là việc cả đời. Hãy để tinh thần tự học trở thành kim chỉ nam cho mọi hành động. Đừng đợi đến khi bị tụt hậu mới bắt đầu học, hãy chủ động chiếm lĩnh tri thức ngay từ hôm nay. Như vĩ nhân Darwin từng nói: "Tất cả những gì có giá trị trong trí tuệ của tôi đều do tôi tự học mà có". Hãy lấy đó làm động lực để mỗi ngày trôi qua, chúng ta lại tích lũy thêm được một chút ánh sáng của trí tuệ.

Viết bài văn trình bày suy nghĩ của em về tinh thần tự học - mẫu 6

Đại văn hào M. Gorky từng nói: "Hãy yêu sách, nó là nguồn kiến thức, chỉ có kiến thức mới là con đường sống". Nhưng có bao giờ chúng ta tự hỏi, nếu chỉ đọc sách một cách máy móc theo sự chỉ dẫn của người khác, liệu ta có thực sự sở hữu kiến thức đó? Câu trả lời là không. Chỉ khi con người có tinh thần tự học, chúng ta mới thực sự thực hiện một cuộc cách mạng để đạt đến sự tự do trong trí tuệ.

Tự học không chỉ là việc tự giải một bài toán hay tự đọc một chương sử. Ở tầm cao hơn, tự học là khả năng tự định hướng con đường phát triển của bản thân. Trong môi trường học đường, chúng ta thường được học theo một chương trình định sẵn. Điều này giúp tạo nền tảng, nhưng cũng vô tình tạo ra những rào cản cho sự sáng tạo. Người có tinh thần tự học là người dám bước ra ngoài những trang giáo án, dám tìm hiểu những lĩnh vực mà mình thực sự đam mê. Khi đó, việc học không còn là một nghĩa vụ nặng nề mà trở thành một đặc quyền của sự tự do.

Tầm quan trọng của tự học nằm ở việc hình thành tư duy phản biện. Một người tự học luôn biết đặt câu hỏi trước mọi vấn đề. Họ không chấp nhận tri thức một cách thụ động mà luôn tìm cách kiểm chứng, so sánh và đối chiếu từ nhiều nguồn khác nhau. Trong thời đại "nhiễu loạn thông tin" như hiện nay, năng lực tự học chính là "màng lọc" giúp chúng ta phân biệt giữa chân lý và những điều ngụy tạo. Nếu không tự học, chúng ta dễ dàng trở thành những con rối bị điều khiển bởi dư luận đám đông.

Tuy nhiên, tự học đòi hỏi một sự kỷ luật sắt thép. Không có thầy cô giáo bên cạnh nhắc nhở, không có điểm số làm áp lực trực tiếp, người tự học phải tự chiến thắng sự lười biếng và những cám dỗ của các thiết bị công nghệ. Đó là cuộc chiến thầm lặng nhưng đầy vẻ vang. Khi bạn vượt qua được sự trì trệ của chính mình để hoàn thành một mục tiêu tự đặt ra, bạn không chỉ có thêm kiến thức mà còn có thêm một bản lĩnh vững vàng.

Tóm lại, tự học là hành trình đi tìm chính mình qua tri thức. Hãy biến việc học thành một nhu cầu tự thân như hơi thở. Khi bạn làm chủ được sự học, bạn sẽ làm chủ được tương lai và cuộc đời mình.

Viết bài văn trình bày suy nghĩ của em về tinh thần tự học - mẫu 7

Chúng ta đang sống trong một giai đoạn lịch sử chưa từng có, nơi mà kiến thức nhân loại bùng nổ và thay đổi theo từng giây. Trí tuệ nhân tạo (AI) đang dần thay thế con người trong nhiều lĩnh vực. Trước thực tế đó, câu hỏi đặt ra là: Điều gì giúp con người vẫn giữ được vị thế của mình? Câu trả lời nằm ở tinh thần tự học và khả năng tự đổi mới không ngừng.

Trong kỷ nguyên số, kiến thức không còn là độc quyền của trường học hay thư viện. Chỉ với một thiết bị kết nối internet, cả thế giới tri thức nằm trong tầm tay bạn. Tuy nhiên, sự thuận lợi này lại là một con dao hai lưỡi. Nhiều bạn trẻ rơi vào lối sống "mì ăn liền", chỉ thích những bản tóm tắt ngắn ngủi trên mạng xã hội mà ngại đọc những cuốn sách dày, ngại đào sâu suy nghĩ. Tinh thần tự học lúc này không chỉ là tìm kiếm thông tin, mà là kỹ năng quản trị tri thức. Người bản lĩnh là người biết tận dụng công nghệ để học tập, thay vì để công nghệ biến mình thành một thực thể thụ động.

Tại sao tự học là chìa khóa để thích nghi? Bởi những kỹ năng bạn học hôm nay có thể trở nên lỗi thời vào ngày mai. Chỉ có năng lực tự học mới giúp ta "tái cấu trúc" bản thân một cách nhanh chóng. Một lập trình viên, một bác sĩ hay một giáo viên nếu ngừng tự học, họ sẽ ngay lập tức bị tụt hậu so với chính ngành nghề của mình. Tự học giúp chúng ta có tư duy mở, luôn sẵn sàng đón nhận những cái mới và biến chúng thành cơ hội.

Hơn thế nữa, tự học giúp chúng ta giữ vững giá trị nhân văn. Máy móc có thể tính toán nhanh hơn con người, nhưng máy móc không thể có được sự trải nghiệm và thấu cảm mà con người có được qua quá trình tự chiêm nghiệm tri thức. Tự học giúp chúng ta bồi đắp tâm hồn, biết yêu thương và trân trọng những giá trị đạo đức giữa một thế giới đầy biến động.

Vì vậy, mỗi học sinh cần xác định: Tự học không phải là một công việc thời vụ để qua kỳ thi, mà là một chiến lược sống còn. Hãy rèn luyện cho mình sự tò mò vô tận và ý chí học hỏi bền bỉ. Đừng sợ hãi trước sự phát triển của công nghệ, hãy dùng tinh thần tự học để biến công nghệ thành bệ phóng cho tài năng của bạn.

Viết bài văn trình bày suy nghĩ của em về tinh thần tự học - mẫu 8

Nghị luận về tinh thần tự học, chúng ta thường chỉ chú trọng đến việc thu nhận kiến thức. Nhưng thực tế, tự học còn là một phương thức quan trọng để tu dưỡng nhân cách, bồi đắp tâm hồn. Có thể nói, người biết tự học là người đang trên hành trình tự hoàn thiện bản thân để trở thành một con người tử tế và cao thượng.

Tại sao tự học lại liên quan đến nhân cách? Bởi vì tự học chính là biểu hiện của đức tính khiêm tốn. Một người biết tự học là người nhận ra rằng "kiến thức mình có chỉ là một giọt nước, còn kiến thức mình chưa biết là cả một đại dương". Sự nhận thức về cái sự "chưa biết" của mình thúc đẩy chúng ta học hỏi không ngừng. Ngược lại, những kẻ kiêu ngạo, tự mãn thường dừng lại và bằng lòng với những gì mình có, từ đó dẫn đến sự thoái hóa về cả trí tuệ lẫn tâm hồn.

Bên cạnh đó, tự học rèn luyện cho ta lòng kiên nhẫn và sự trung thực. Khi bạn tự học một mình, không có ai giám sát, việc bạn đối diện với một bài toán khó mà không xem lời giải có sẵn, hay việc bạn dành hàng giờ để nghiên cứu một vấn đề mà không bỏ cuộc, đó chính là sự rèn luyện ý chí. Người biết tự học là người biết tự trọng. Họ muốn tri thức đó phải thực sự thuộc về mình, do mình đổ mồ hôi công sức mới có được, chứ không phải là sự vay mượn hay sao chép hời hợt.

Dẫn chứng tiêu biểu nhất cho việc tự học để tu dưỡng nhân cách chính là Bác Hồ kính yêu. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, dù ở trong cảnh lao tù hay trên cương vị Chủ tịch nước, Bác chưa bao giờ ngừng tự học. Bác học ngoại ngữ, học cách viết báo, học triết học... không chỉ để nâng cao trình độ mà còn để bồi đắp tình cảm cách mạng, để hiểu sâu sắc hơn về nỗi khổ của nhân dân thế giới. Tinh thần tự học đã làm nên một nhân cách lớn, một bậc đại trí, đại nhân, đại dũng.

Trong xã hội hôm nay, khi lối sống thực dụng và sự lười biếng đang có xu hướng lan rộng, tinh thần tự học giống như một liều thuốc thanh lọc tâm hồn. Nó giúp chúng ta không bị cuốn theo những giá trị vật chất tầm thường, mà luôn hướng tới những giá trị chân - thiện - mỹ. Hãy nhớ rằng, sự học đích thực là sự học để làm người. Và không có người thầy nào tốt hơn sự tự học trong việc giúp bạn tìm thấy ánh sáng của nhân cách.

Viết bài văn trình bày suy nghĩ của em về tinh thần tự học - mẫu 9

Trong sự nghiệp giáo dục, có một chân lý không bao giờ thay đổi: "Người thầy chỉ mở cửa, bạn phải tự mình bước vào". Sự "bước vào" đó chính là tinh thần tự học. Đây là nguồn gốc của mọi sự sáng tạo và là yếu tố cốt lõi tạo nên những cá nhân kiệt xuất cho xã hội.

Sức mạnh của tự học nằm ở sự chủ động. Khi được dạy trên lớp, chúng ta thường tiếp nhận thông tin theo một chiều. Nhưng khi tự học, chúng ta là người cầm lái. Ta có quyền lựa chọn nguồn tài liệu, lựa chọn tốc độ học và lựa chọn cách thức tiếp cận. Chính sự chủ động này đánh thức những năng lực tiềm ẩn trong mỗi người. Khi bạn tự tìm tòi, bạn sẽ nảy sinh ra những ý tưởng mới, những cách giải quyết vấn đề độc đáo mà không có giáo trình nào dạy được. Sự sáng tạo không nảy sinh từ sự rập khuôn, nó nảy sinh từ những giờ phút tự học, tự trăn trở và tự khám phá.

Hãy nhìn vào sự phát triển của khoa học kỹ thuật. Những phát minh vĩ đại nhất thường không đến từ những người chỉ biết làm theo hướng dẫn, mà đến từ những người có tinh thần tự học mãnh liệt, dám đặt nghi vấn và tự tìm lời giải. Tự học giúp chúng ta phá vỡ những lối mòn trong tư duy. Nó giúp một học sinh trung bình có thể trở thành học sinh khá, giúp một người bình thường có thể làm nên những điều phi thường.

Tuy nhiên, một thực tế đáng lo ngại hiện nay là tình trạng "lười suy nghĩ" của một bộ phận học sinh. Nhiều bạn chỉ thích các lớp học thêm đông đúc, thích được nghe thầy cô giảng sẵn để về nhà không phải nghĩ nữa. Điều này vô tình giết chết khả năng sáng tạo. Nếu không tự học, kiến thức sẽ chỉ là những món đồ đi mượn, bạn có thể mặc nó nhưng nó không bao giờ vừa vặn với con người bạn. Tự học mới là quá trình "tiêu hóa" tri thức, biến nó thành máu thịt và năng lượng cho hành động.

Để phát huy sức mạnh của tự học, mỗi chúng ta cần xây dựng cho mình một phương pháp khoa học: biết cách đọc nhanh, biết cách ghi chú bằng sơ đồ tư duy, và đặc biệt là biết cách ứng dụng kiến thức vào thực tiễn. Đừng học chỉ để thi, hãy học để sáng tạo. Tương lai thuộc về những người biết tự học để làm chủ thế giới.

Viết bài văn trình bày suy nghĩ của em về tinh thần tự học - mẫu 10

Lê-nin từng để lại một lời căn dặn bất hủ: "Học, học nữa, học mãi". Đây không chỉ là một khẩu hiệu, mà là một triết lý sống vĩ đại. Đích đến cuối cùng của tinh thần tự học không phải là một tấm bằng đại học hay một vị trí công việc, mà là hình thành thói quen học tập suốt đời.

Tại sao chúng ta phải học tập suốt đời? Bởi thế giới quanh ta là một dòng chảy không ngừng. Một kiến thức hôm nay là chân lý, ngày mai có thể đã bị thay thế bởi một phát hiện mới. Nếu chúng ta dừng lại ngay khi rời ghế nhà trường, chúng ta sẽ ngay lập tức trở thành những "di tích tri thức" của quá khứ. Tự học chính là "động cơ vĩnh cửu" giúp chúng ta duy trì sự sống của trí tuệ qua năm tháng. Những người già nhưng vẫn đọc sách, vẫn tìm hiểu về công nghệ mới là những người có tâm hồn trẻ trung nhất, bởi họ không bao giờ ngừng lớn lên về mặt trí tuệ.

Học tập suốt đời qua tinh thần tự học mang lại cho con người một cuộc sống giàu ý nghĩa. Nó giúp ta không bao giờ cảm thấy cô đơn hay nhàm chán, bởi quanh ta luôn có những điều mới lạ cần khám phá. Tự học giúp chúng ta có cái nhìn bao dung hơn về thế giới, hiểu được sự đa dạng của các nền văn hóa và các quan điểm khác nhau. Một người học tập suốt đời sẽ là một người có trí tuệ sâu sắc, một tâm hồn rộng mở và một lối sống văn minh.

Để có được tinh thần học tập suốt đời, chúng ta cần gieo hạt giống tự học ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Học sinh lớp 8 đang ở độ tuổi đẹp nhất để hình thành các thói quen. Thay vì coi việc học là một cực hình, hãy coi đó là một cuộc phiêu lưu. Hãy tập cho mình thói quen mỗi ngày học thêm một điều mới, dù chỉ là một từ vựng, một tin tức khoa học hay một cách ứng xử tốt. Những giọt nước nhỏ sẽ tạo nên đại dương, những kiến thức nhỏ được tích lũy hằng ngày sẽ tạo nên một trí tuệ vĩ đại.

Vì vậy có thể nói tinh thần tự học là một cuộc hành trình không có điểm kết thúc. Đó là con đường của những người bản lĩnh, những người dám vươn lên để chinh phục những đỉnh cao mới. Hãy để tự học trở thành một phần của máu thịt, để mỗi ngày trôi qua, chúng ta lại thấy mình thông thái hơn, tốt đẹp hơn.

Xem thêm những bài văn mẫu đạt điểm cao của học sinh trên cả nước hay khác:

Mục lục Văn mẫu | Văn hay lớp 8 theo từng phần:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Tuyển tập những bài văn hay | văn mẫu lớp 8 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Văn mẫu lớp 8Những bài văn hay lớp 8 đạt điểm cao.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 8 sách mới các môn học