15 Đoạn văn tả quả dừa lớp 2 (điểm cao)

Với đoạn văn tả quả dừa lớp 2 hay nhất, ngắn gọn với dàn ý chi tiết giúp học sinh có thêm tài liệu tham khảo để viết đoạn văn hay hơn.

15 Đoạn văn tả quả dừa lớp 2 (điểm cao)

Quảng cáo

Đoạn văn tả quả dừa lớp 2 - mẫu 1

Trong những loại trái cây, em thích nhất là quả dừa. Quả thường mọc theo chùm. Mỗi chùm phải có từ mười đến mười lăm quả. Quả có lớp vỏ bên ngoài rất dày, cứng và màu xanh. Khi bổ quả dừa ra có thể thấy được lớp cùi dừa màu trắng. Cùi dừa khi tách riêng ra có thể ăn được. Vị ngọt, béo ngậy. Trong cùi dừa có nước dừa. Nước dừa có vị thơm ngọt, béo ngậy mà mát lạnh. Quả dừa có rất nhiều lợi ích với con người.

15 Đoạn văn tả quả dừa lớp 2 (điểm cao)

Dàn ý Đoạn văn tả quả dừa lớp 2

1. Mở bài: Giới thiệu về quả dừa em muốn tả.

Gợi ý: Sáng hôm nay, bà nội mang sang cho em một chùm những quả dừa rất ngon.

2. Thân bài

- Miêu tả bên ngoài quả dừa:

+ Quả dừa có hình gì?

Quảng cáo

+ Quả dừa có kích thước như thế nào? (có thể so sánh với đồ vật hoặc loại quả khác để xác định kích cỡ)

+ Lớp vỏ của quả dừa có màu gì? Có dày không? Bề mặt lớp vỏ có đặc điểm như thế nào?

- Miêu tả bên trong quả dừa:

+ Phần thịt (cùi) của quả dừa có màu gì? Phần thịt có dày và nhiều không?

+ Khi ăn có mùi vị như thế nào? Em có thích không?

+ Bên trong cùi dừa là nước dừa có màu gì? Mùi vị ra sao?

- Nêu những công dụng của quả dừa:

+ Có thể dùng để làm mứt, ô mai, siro, sinh tố, kem…

+ Dừa tốt cho sức khỏe, tóc, da của người

3. Kết bài: Tình cảm của em dành cho quả dừa

Đoạn văn tả quả dừa lớp 2 - mẫu 2

Quả dừa là một loại quả rất có ích. Quả dừa mọc thành từng chùm. Quả nào cũng to tròn, nhiều nước. Lớp vỏ bên ngoài có màu xanh, rất cứng. Bên trong quả dừa có lớp cùi dừa màu trắng và nước dừa. Nước của quả dừa trong mát, ngọt ngào. Mẹ em bảo rằng nước dừa được dùng khi kho thịt, kho cá. Cùi dừa có thể kho chung với thịt heo tạo thành món ăn bùi bùi ngầy ngậy vô cùng “quyện” khi ăn cơm. Em rất thích quả dừa.

Quảng cáo

Đoạn văn tả quả dừa lớp 2 - mẫu 3

Em rất thích quả dừa. Quả dừa mọc thành từng chùm. Mỗi chùm có khoảng mười đến mười lăm quả. Lớp vỏ bên ngoài có màu xanh, khá cứng. Bên trong là lớp cùi dừa và nước dừa. Cùi dừa có màu trắng, rất giòn. Còn nước dừa ngọt và mát. Quả dừa có nhiều ích lợi cho con người.

Đoạn văn tả quả dừa lớp 2 - mẫu 4

Trong các loại trái cây, em thích nhất là quả dừa. Quả mọc thành từng chùm, ở tận trên ngọn cây cao. Vỏ có màu xanh, rất cứng. Bên trong có cùi dừa màu trắng có chứa nước dừa. Cùi dừa thường dùng để kho cá, thịt… Nước dừa có vị thanh ngọt, mát lành. Em rất thích uống nước dừa. Dừa là một loại trái cây có ích.

Đoạn văn tả quả dừa lớp 2 - mẫu 5

Sáng nay bà nội mang sang cho nhà em một chùm dừa sáp. Quả dừa sáp cũng to và tròn như các giống dừa khác. Khi chín, lớp vỏ bên ngoài chuyển thành màu ngà ngà vàng. Điều thực sự đặc biệt của quả dừa là bên trong cơ. Khi bổ ra, nước dừa không quá nhiều, nhưng rất bùi và ngọt. Phần cơm dừa thì dày lắm, gần như phải gấp ba, gấp bốn lần quả dừa thông thường. Khi ăn thì thấy phần cơm bùi, dẻo lại béo ngậy vô cùng. Múc ra, dằm với đá bào ăn thì chẳng còn gì bằng. Một trái dừa sáp, lượng cơm rất nhiều, phải cả nhà cùng ăn thì mới hết. Ăn xong, lấy phần vỏ sát cùi dừa đi rửa sạch còn có thể dùng làm gáo múc nước nữa. Thật là tiện lợi.

Quảng cáo

Đoạn văn tả quả dừa lớp 2 - mẫu 6

Quả dừa hình tròn, to bằng một cái đầu người lớn, vỏ quà màu xanh thẫm. Bên trong lớp vỏ màu xanh mềm mại ấy là một lớp cơm dừa được bảo vệ bằng những múi xơ bằng gỗ. Nước dừa thơm ngon, mát lành là thức uống tuyệt vời cho những ngày hè nóng nực.

Đoạn văn tả quả dừa lớp 2 - mẫu 7

Trái dừa thường khá lớn, giống như một quả bóng em vẫn hay chơi. Bên trong chính là nước dừa ngọt và mát, đó cũng chính là thức uống được ưa thích nhất vào mùa hè của mọi người, đặc biệt là ở vùng biển. Cùi dừa màu trắng dày, ăn rất bùi và thơm mà còn chế biến được rất nhiều món ngon.

Đoạn văn tả quả dừa lớp 2 - mẫu 8

Dừa là cây thuộc họ cau, cây lớn lắm, y chang một người khổng lồ. Vỏ quả dừa cứng lắm, nhẵn và có màu xanh non. Bên trong là xơ dừa và sọ dừa trắng tinh, ăn rất ngon nhất là khi còn non.

Đoạn văn tả quả dừa lớp 2 - mẫu 9

Trái dừa khi mới ra hay khi được hái xuống đều chỉ có một màu xanh. Phần cuống rất to để có thẻ giữ lấy trái ở trên thân cây cao lâu ngày. Trái dừa không giống như những trái khác, lột vỏ là có thể ăn ngay được mà phải chặt bỏ phần cuống và phần đầu để tạo được phần lỗ trên đó để nước dừa chảy ra bình hoặc để cắm ống hút vào.

Đoạn văn tả quả dừa lớp 2 - mẫu 10

Qủa dừa to như quả bóng em hay đá, vỏ của nó rất chắc chắn đá lại cũng không ảnh hưởng đến nước bên trong. Khi bổ hết lớp vỏ sẽ là phần sọ dừa cũng chắc chắn không kém. Bỏ được phần sọ dừa ra là phần cùi trắng tinh. Nếu cùi non thì rất mềm ăn như thạch, còn khi già thì cùi dừa lại rất bùi và ăn cũng rất ngon.

Đoạn văn tả quả dừa lớp 2 - mẫu 11

Vỏ nó rất dày và cứng, lớp ngoài màu xanh sẫm. Bên trong là phần xơ màu nâu xám, phải chật vật mãi, bố em mới bổ được trái dừa. Bên trong, bám sát lớp xơ và cùi dừa hình tròn rỗng ruột, dày chừng một nửa đốt ngón tay, màu trắng tinh, ăn giòn sần sật lại ngọt mát, thật thích thú.

Đoạn văn tả quả dừa lớp 2 - mẫu 12

Nhìn qua, nó có hình tròn, nhưng hoi dài và nhọn ở phía đuôi. Phần vỏ dừa có màu xanh, căng và bóng. Bên trong đó là một lớp xơ rất dày và cứng, bảo vệ phần thịt quả vì thế mà để bổ được quả dừa là cả một công đoạn vất vả.

Mục lục Văn mẫu | Văn hay 9 theo từng phần:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Tuyển tập những bài văn hay | văn mẫu lớp 9 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Văn mẫu lớp 9Những bài văn hay lớp 9 đạt điểm cao.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 9 sách mới các môn học