15+ Đoạn văn kể về việc làm để bảo vệ môi trường: Tái sử dụng chai nhựa để trồng (điểm cao)

Viết đoạn văn kể về việc làm để bảo vệ môi trường: Tái sử dụng chai nhựa để trồng hay nhất, chọn lọc từ những đoạn văn hay của học sinh lớp 2 trên cả nước giúp học sinh luyện viết đoạn văn lớp 2 hay hơn.

15+ Đoạn văn kể về việc làm để bảo vệ môi trường: Tái sử dụng chai nhựa để trồng (điểm cao)

Quảng cáo

Dàn ý Đoạn văn kể về việc làm để bảo vệ môi trường: Tái sử dụng chai nhựa để trồng

a) Mở đoạn:

- Giới thiệu việc em đã làm để bảo vệ môi trường.

- Nêu thời gian hoặc địa điểm (ở nhà, ở trường,...).

b) Thân đoạn:

- Kể việc em dùng chai nhựa cũ để làm chậu trồng cây.

- Cho đất vào chai, trồng cây và tưới nước.

- Chăm sóc cây mỗi ngày.

- Cảm xúc của em khi thấy cây lớn lên trong chiếc chậu làm từ chai nhựa.

c) Kết đoạn:

- Nêu ý nghĩa của việc tái sử dụng chai nhựa (giảm rác thải, bảo vệ môi trường, làm không gian xanh hơn).

- Hứa sẽ tiếp tục tái sử dụng các đồ vật cũ và chăm sóc cây thật tốt.

Viết đoạn văn kể về việc làm để bảo vệ môi trường: Tái sử dụng chai nhựa để trồng - mẫu 1

Quảng cáo

Hôm nay, cô giáo hướng dẫn lớp em làm chậu cây từ chai nhựa đã dùng. Em mang một chai nước suối sạch đến lớp. Cô cắt chai nhựa thành một chiếc chậu nhỏ rồi cho đất vào bên trong. Em cùng các bạn trồng một cây hoa nhỏ và tưới nước cho cây. Em rất thích chiếc chậu đặc biệt này vì được làm từ chai nhựa cũ. Cô giáo nói rằng tái sử dụng chai nhựa sẽ giúp giảm lượng rác thải và bảo vệ môi trường. Em cảm thấy rất vui vì mình đã làm được một việc có ích. Em hiểu rằng những đồ vật cũ vẫn có thể dùng lại nếu biết sáng tạo. Em sẽ tiếp tục tái sử dụng chai nhựa để trồng cây và nhắc các bạn cùng thực hiện. Em mong trường em sẽ có thật nhiều chậu cây xanh được làm từ chai nhựa.

Viết đoạn văn kể về việc làm để bảo vệ môi trường: Tái sử dụng chai nhựa để trồng - mẫu 2

Cuối tuần, em cùng mẹ làm một chậu cây nhỏ từ chai nhựa. Mẹ rửa sạch chai rồi cắt thành chiếc chậu xinh xắn. Em bỏ đất vào và trồng một cây hoa nhỏ. Sau đó, em tưới nước và đặt chậu cây trước hiên nhà. Mỗi ngày em đều chăm sóc cây nên cây lớn lên rất xanh tốt. Em cảm thấy rất vui vì đã biến một chiếc chai nhựa cũ thành chậu cây đẹp. Mẹ nói rằng làm như vậy sẽ giúp giảm rác thải nhựa và bảo vệ môi trường. Em hiểu rằng tái sử dụng đồ cũ là một việc làm rất có ích. Em sẽ tiếp tục làm thêm nhiều chậu cây và nhắc mọi người cùng bảo vệ môi trường.

Quảng cáo

Viết đoạn văn kể về việc làm để bảo vệ môi trường: Tái sử dụng chai nhựa để trồng - mẫu 3

Chiều nay, lớp em tham gia hoạt động làm đồ dùng từ chai nhựa. Em mang theo một chai nhựa đã dùng để làm chậu trồng cây. Sau khi được cô giáo hướng dẫn, em cho đất vào chai rồi trồng một cây nhỏ. Em còn tưới nước và đặt chậu cây ở bệ cửa sổ lớp học. Nhìn chậu cây của mình, em cảm thấy rất tự hào. Cô giáo khen em biết tái sử dụng đồ cũ để bảo vệ môi trường. Em hiểu rằng chai nhựa không nhất thiết phải bỏ đi mà có thể dùng vào nhiều việc có ích. Em sẽ chăm sóc cây mỗi ngày và tiếp tục tái sử dụng chai nhựa. Em mong lớp học luôn có nhiều cây xanh để không khí trong lành hơn.

Viết đoạn văn kể về việc làm để bảo vệ môi trường: Tái sử dụng chai nhựa để trồng - mẫu 4

Hôm nay, em cùng bố làm một chậu cây từ chai nhựa cũ. Bố giúp em cắt chai, còn em cho đất và hạt giống vào. Sau đó, em tưới nước thật nhẹ để hạt giống nhanh nảy mầm. Mỗi ngày em đều ra xem cây lớn lên như thế nào. Em rất vui khi thấy những chiếc lá non đầu tiên xuất hiện. Bố nói rằng tái sử dụng chai nhựa sẽ giúp giảm rác thải và làm cho môi trường sạch hơn. Em hiểu rằng chỉ cần một việc làm nhỏ cũng có thể giúp bảo vệ thiên nhiên. Em sẽ giữ lại những chai nhựa sạch để trồng thêm nhiều cây xanh. Em mong mọi người cùng thực hiện việc làm này.

Quảng cáo

Viết đoạn văn kể về việc làm để bảo vệ môi trường: Tái sử dụng chai nhựa để trồng - mẫu 5

Sáng nay, cô giáo mang đến lớp nhiều chai nhựa đã được rửa sạch. Cô hướng dẫn chúng em làm chậu cây để trang trí lớp học. Em cẩn thận cho đất vào chai rồi trồng một cây hoa nhỏ. Sau đó, em tưới nước và đặt chậu cây ở góc lớp. Nhìn lớp học có thêm nhiều cây xanh, em cảm thấy rất thích. Cô giáo nói rằng tái sử dụng chai nhựa sẽ giúp giảm rác thải và bảo vệ môi trường. Em rất vui vì đã học được một việc làm ý nghĩa. Từ nay, em sẽ không vứt chai nhựa bừa bãi mà sẽ tận dụng để trồng cây. Em cũng sẽ nhắc các bạn cùng thực hiện để môi trường ngày càng xanh, sạch và đẹp.

Viết đoạn văn kể về việc làm để bảo vệ môi trường: Tái sử dụng chai nhựa để trồng - mẫu 6

Hôm nay, cô giáo hướng dẫn lớp em tái sử dụng chai nhựa để trồng cây. Em mang một chai nước ngọt đã rửa sạch đến lớp. Cô giúp em cắt chai thành một chiếc chậu nhỏ. Em cho đất vào rồi trồng một cây hoa xinh xắn. Sau đó, em tưới nước cho cây và đặt chậu cây trên bệ cửa sổ. Em cảm thấy rất vui khi nhìn thấy chiếc chai nhựa cũ trở thành một chậu cây đẹp. Cô giáo nói rằng việc làm này sẽ giúp giảm rác thải nhựa và bảo vệ môi trường. Em hiểu rằng những đồ vật đã dùng vẫn có thể tiếp tục sử dụng nếu biết cách. Em sẽ chăm sóc cây mỗi ngày và tiếp tục tái sử dụng chai nhựa để trồng thêm nhiều cây xanh. Em mong mọi người cùng chung tay bảo vệ môi trường.

Viết đoạn văn kể về việc làm để bảo vệ môi trường: Tái sử dụng chai nhựa để trồng - mẫu 7

Cuối tuần, em cùng bố làm một chậu cây từ chai nhựa cũ. Bố rửa sạch chai và cắt thành hình rất đẹp. Em cho đất vào rồi trồng một cây rau nhỏ. Sau đó, em mang chậu cây đặt trước hiên nhà và tưới nước mỗi ngày. Chỉ sau một thời gian, cây đã mọc thêm nhiều lá xanh. Em cảm thấy rất hạnh phúc khi tự tay chăm sóc cây. Bố nói rằng tái sử dụng chai nhựa sẽ giúp giảm lượng rác thải ra môi trường. Em hiểu rằng bảo vệ môi trường bắt đầu từ những việc làm nhỏ. Em sẽ giữ lại những chai nhựa sạch để làm thêm nhiều chậu cây. Em cũng sẽ nhắc các bạn cùng thực hiện việc làm ý nghĩa này.

Viết đoạn văn kể về việc làm để bảo vệ môi trường: Tái sử dụng chai nhựa để trồng - mẫu 8

Sáng nay, trường em tổ chức hoạt động làm đồ dùng từ vật liệu đã qua sử dụng. Em mang theo một chai nhựa cũ để làm chậu cây. Sau khi được cô giáo hướng dẫn, em cho đất vào chai rồi trồng một cây hoa nhỏ. Em còn trang trí chiếc chai bằng những hình vẽ nhiều màu sắc. Chậu cây của em trông rất đẹp và ai cũng khen. Em cảm thấy rất tự hào vì đã biến một chiếc chai cũ thành đồ vật có ích. Em hiểu rằng tái sử dụng chai nhựa sẽ giúp giảm ô nhiễm môi trường. Em sẽ tiếp tục chăm sóc cây và tái sử dụng những chai nhựa khác để trồng thêm nhiều cây xanh. Em mong sân trường sẽ có thật nhiều chậu cây đáng yêu.

Viết đoạn văn kể về việc làm để bảo vệ môi trường: Tái sử dụng chai nhựa để trồng - mẫu 9

Chiều nay, em cùng mẹ trồng cây từ một chai nhựa đã dùng. Mẹ cắt chai, còn em xúc đất và đặt cây vào giữa chậu. Em nhẹ nhàng tưới nước để cây không bị đổ. Sau đó, hai mẹ con đặt chậu cây trước cửa sổ. Em rất vui khi thấy ngôi nhà có thêm một chậu cây xanh. Mẹ nói rằng tái sử dụng chai nhựa vừa tiết kiệm vừa giúp bảo vệ môi trường. Em hiểu rằng không nên vứt chai nhựa bừa bãi vì chúng còn có thể dùng vào nhiều việc khác. Em sẽ chăm sóc cây thật tốt và làm thêm nhiều chậu cây từ chai nhựa. Em mong mọi người đều yêu quý và bảo vệ thiên nhiên.

Viết đoạn văn kể về việc làm để bảo vệ môi trường: Tái sử dụng chai nhựa để trồng - mẫu 10

Hôm nay, em cùng các bạn mang chai nhựa cũ đến lớp để trồng cây. Em chọn một chai nước suối nhỏ đã được rửa sạch. Cô giáo giúp em cắt chai và đục vài lỗ nhỏ dưới đáy để nước thoát ra. Em cho đất vào rồi trồng một cây hoa nhỏ. Sau đó, em tưới nước và đặt chậu cây ở góc lớp. Mỗi ngày em đều ngắm cây lớn lên và cảm thấy rất vui. Em hiểu rằng tái sử dụng chai nhựa sẽ giúp giảm rác thải và làm cho môi trường sạch hơn. Em sẽ tiếp tục giữ lại những chai nhựa đã dùng để trồng thêm nhiều cây xanh. Em mong mọi người cùng nhau thực hiện việc làm này để bảo vệ môi trường.

Viết đoạn văn kể về việc làm để bảo vệ môi trường: Tái sử dụng chai nhựa để trồng - mẫu 11

Hôm nay, sau giờ học, cô giáo tổ chức cho lớp em làm chậu cây từ chai nhựa cũ. Em mang theo một chai nước suối đã rửa sạch. Cô giúp em cắt chai, còn em cho đất vào và trồng một cây hoa nhỏ. Sau đó, em tưới nước và đặt chậu cây trên bệ cửa sổ của lớp. Nhìn chiếc chai nhựa cũ trở thành một chậu cây xinh xắn, em rất vui. Cô giáo nói rằng tái sử dụng chai nhựa sẽ giúp giảm lượng rác thải và bảo vệ môi trường. Em hiểu rằng những đồ vật cũ vẫn có thể sử dụng lại nếu biết cách. Em sẽ chăm sóc cây mỗi ngày và tiếp tục làm thêm nhiều chậu cây từ chai nhựa. Em mong trường em sẽ luôn có nhiều cây xanh để không khí trong lành hơn.

Viết đoạn văn kể về việc làm để bảo vệ môi trường: Tái sử dụng chai nhựa để trồng - mẫu 12

Cuối tuần, em cùng mẹ làm một chậu cây từ chai nhựa đã dùng. Mẹ cắt chai thành hình rất đẹp, còn em cho đất và hạt giống vào bên trong. Sau đó, em tưới nước nhẹ nhàng và đặt chậu cây ở ban công. Mỗi ngày em đều quan sát cây lớn lên. Khi thấy cây ra những chiếc lá xanh đầu tiên, em rất hạnh phúc. Mẹ nói rằng tái sử dụng chai nhựa sẽ giúp giảm rác thải và bảo vệ thiên nhiên. Em hiểu rằng chỉ cần một việc làm nhỏ cũng có thể góp phần bảo vệ môi trường. Em sẽ giữ lại những chai nhựa sạch để trồng thêm nhiều cây và nhắc mọi người cùng thực hiện.

Viết đoạn văn kể về việc làm để bảo vệ môi trường: Tái sử dụng chai nhựa để trồng - mẫu 13

Sáng nay, lớp em tham gia hoạt động bảo vệ môi trường. Cô giáo hướng dẫn chúng em làm chậu cây từ chai nhựa cũ. Em cẩn thận cho đất vào chai rồi trồng một cây nhỏ. Em còn dùng bút màu để vẽ lên chiếc chai cho đẹp hơn. Sau đó, em tưới nước và đặt chậu cây trước cửa lớp. Các bạn đều thích những chậu cây nhỏ do chính mình làm. Em cảm thấy rất tự hào vì đã biến một chiếc chai cũ thành đồ vật có ích. Em hiểu rằng tái sử dụng chai nhựa sẽ giúp giảm ô nhiễm môi trường. Em sẽ chăm sóc cây thật tốt và tiếp tục tái sử dụng những chai nhựa khác để trồng cây. Em mong trường học của em ngày càng xanh và đẹp hơn.

Viết đoạn văn kể về việc làm để bảo vệ môi trường: Tái sử dụng chai nhựa để trồng - mẫu 14

Hôm nay, em cùng bố làm một chậu hoa từ chai nhựa cũ. Bố giúp em cắt chai, còn em xúc đất và trồng cây hoa vào bên trong. Sau khi tưới nước, em đặt chậu cây ở trước hiên nhà. Mỗi sáng, em đều ra ngắm cây và tưới nước cho cây. Em rất vui khi thấy cây lớn lên từng ngày. Bố nói rằng thay vì bỏ chai nhựa vào thùng rác, chúng ta có thể tái sử dụng để làm nhiều đồ vật có ích. Em hiểu rằng việc làm này sẽ giúp giảm rác thải và bảo vệ môi trường. Em sẽ tiếp tục làm thêm nhiều chậu cây từ chai nhựa và chăm sóc chúng thật tốt. Em mong mọi người cùng yêu quý cây xanh và bảo vệ thiên nhiên.

Viết đoạn văn kể về việc làm để bảo vệ môi trường: Tái sử dụng chai nhựa để trồng - mẫu 15

Chiều nay, em cùng các bạn mang chai nhựa cũ đến lớp để làm chậu trồng cây. Em chọn một chai nhựa nhỏ rồi cho đất vào theo hướng dẫn của cô giáo. Em trồng một cây hoa bé xinh và tưới nước cẩn thận. Sau đó, em đặt chậu cây ở góc lớp để mọi người cùng ngắm. Nhìn chậu cây xanh tươi, em cảm thấy rất vui và tự hào. Cô giáo khen chúng em biết tái sử dụng chai nhựa để bảo vệ môi trường. Em hiểu rằng những chiếc chai cũ không phải là rác nếu chúng ta biết tận dụng. Em sẽ tiếp tục giữ lại chai nhựa sạch để trồng thêm nhiều cây xanh. Em mong mọi người cùng thực hiện việc làm này để môi trường luôn xanh, sạch và đẹp.

Xem thêm những đoạn văn mẫu đạt điểm cao của học sinh trên cả nước lớp 2 hay khác:

Xem thêm các tài liệu học tốt lớp 2 hay khác:

Loạt bài Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác