15+ Tả đồ vật tránh nắng mưa lớp 2 (điểm cao)
Tả đồ vật tránh nắng mưa lớp 2 hay nhất, chọn lọc từ những đoạn văn hay của học sinh lớp 2 trên cả nước giúp học sinh luyện viết đoạn văn lớp 2 hay hơn.
- Tả đồ vật tránh nắng mưa lớp 2 (mẫu 1)
- Tả đồ vật tránh nắng mưa lớp 2 (mẫu 2)
- Tả đồ vật tránh nắng mưa lớp 2 (mẫu 3)
- Tả đồ vật tránh nắng mưa lớp 2 (mẫu 4)
- Tả đồ vật tránh nắng mưa lớp 2 (mẫu 5)
- Tả đồ vật tránh nắng mưa lớp 2 (mẫu 6)
- Tả đồ vật tránh nắng mưa lớp 2 (mẫu 7)
- Tả đồ vật tránh nắng mưa lớp 2 (mẫu 8)
- Tả đồ vật tránh nắng mưa lớp 2 (mẫu 9)
- Tả đồ vật tránh nắng mưa lớp 2 (các mẫu khác)
15+ Tả đồ vật tránh nắng mưa lớp 2 (điểm cao)
Tả đồ vật tránh nắng mưa lớp 2 - mẫu 1
Chiếc ô của em có màu xanh da trời rất đẹp, trên mặt ô có những ngôi sao trắng nhỏ xinh. Khi mở ra, ô xòe tròn như một bông hoa lớn. Mỗi khi trời mưa, chiếc ô giúp em che kín đầu và vai để không bị ướt. Em rất yêu quý chiếc ô vì đó là món quà mẹ tặng em.
Tả đồ vật tránh nắng mưa lớp 2 - mẫu 2
Em có một chiếc mũ màu vàng rất đáng yêu. Chiếc mũ có vành rộng giúp che nắng cho khuôn mặt em. Mỗi khi đi ra ngoài, em đều đội mũ để tránh ánh nắng gay gắt. Em luôn giữ chiếc mũ sạch sẽ và cất gọn sau khi dùng.
Tả đồ vật tránh nắng mưa lớp 2 - mẫu 3
Chiếc áo mưa của em có màu đỏ tươi và rất nhẹ. Áo có chiếc mũ rộng giúp che kín đầu và cổ. Mỗi khi trời mưa, em mặc áo vào để quần áo không bị ướt. Em rất thích chiếc áo mưa vì nó giúp em yên tâm đến trường trong những ngày mưa.
Tả đồ vật tránh nắng mưa lớp 2 - mẫu 4
Em có một chiếc ô trong suốt rất xinh xắn. Khi mưa xuống, những hạt nước rơi trên mặt ô trông như những viên ngọc nhỏ. Chiếc ô giúp em che mưa mà vẫn có thể nhìn thấy đường đi phía trước. Em luôn mang chiếc ô theo mỗi khi bầu trời nhiều mây.
Tả đồ vật tránh nắng mưa lớp 2 - mẫu 5
Chiếc nón lá của bà có màu trắng ngà và chiếc vành tròn rộng. Những chiếc lá được xếp đều, tạo thành một mái che nhỏ xinh. Mỗi khi ra vườn, bà thường đội nón để tránh nắng và những cơn mưa bất chợt. Em rất yêu chiếc nón vì nó gắn liền với hình ảnh bà thân yêu.
Tả đồ vật tránh nắng mưa lớp 2 - mẫu 6
Chiếc mũ rộng vành của em có màu hồng phấn rất dịu dàng. Vành mũ xòe rộng như cánh hoa, che được cả khuôn mặt khỏi ánh nắng. Em thường đội mũ khi đi chơi cùng gia đình. Nhờ có chiếc mũ, em cảm thấy dễ chịu hơn trong những ngày hè nóng bức.
Tả đồ vật tránh nắng mưa lớp 2 - mẫu 7
Chiếc ô của mẹ có màu tím và chiếc cán cong cong rất đẹp. Khi mở ra, ô giống như một mái nhà nhỏ che chở cho hai mẹ con. Những ngày mưa, mẹ thường cầm ô đưa em đến trường. Em thích nhất là cảm giác được cùng mẹ bước đi dưới chiếc ô thân thương ấy.
Tả đồ vật tránh nắng mưa lớp 2 - mẫu 8
Bộ áo mưa của em gồm một chiếc áo và một chiếc quần màu xanh lá cây. Bộ đồ rất nhẹ, mềm và không thấm nước. Khi trời mưa, em mặc áo mưa để người luôn khô ráo. Em rất thích bộ áo mưa vì nó giúp em không còn sợ những cơn mưa bất chợt.
Tả đồ vật tránh nắng mưa lớp 2 - mẫu 9
Bố tặng em một chiếc ô nhỏ màu xanh nhân dịp sinh nhật. Trên mặt ô có những hình ngôi sao trắng trông rất đáng yêu. Khi trời mưa, chiếc ô xòe rộng che kín đầu và vai em. Em luôn cất ô cẩn thận vì đó là món quà em rất yêu thích.
Tả đồ vật tránh nắng mưa lớp 2 - mẫu 10
Chiếc mũ lưỡi trai màu xanh là người bạn quen thuộc của em trong mùa hè. Mũ có phần lưỡi trai cong cong giúp che nắng và bảo vệ đôi mắt. Em thường đội mũ khi đi xe đạp hoặc chơi ngoài sân. Em rất thích chiếc mũ vì nó vừa đẹp vừa có ích.
Tả đồ vật tránh nắng mưa lớp 2 - mẫu 11
Em có một chiếc ô nhiều màu sắc giống như cầu vồng. Khi mở ra, những màu đỏ, vàng, xanh xen kẽ khiến chiếc ô trông thật rực rỡ. Chiếc ô giúp em che mưa và tránh nắng mỗi khi ra ngoài. Mỗi lần sử dụng nó, em cảm thấy ngày mưa cũng trở nên vui tươi hơn.
Tả đồ vật tránh nắng mưa lớp 2 - mẫu 12
Chiếc nón lá của bà đã cũ nhưng vẫn rất đẹp. Nón có vành rộng nên che nắng rất tốt và có thể chắn những hạt mưa nhỏ. Bà thường đội nón khi ra vườn chăm sóc cây. Nhìn chiếc nón, em lại nhớ đến dáng bà cần mẫn và hiền hậu.
Tả đồ vật tránh nắng mưa lớp 2 - mẫu 13
Chiếc ô gấp của em rất nhỏ gọn và có màu tím chấm bi trắng. Khi chưa dùng, ô nằm gọn trong chiếc túi nhỏ; khi mở ra, nó xòe rộng như một bông hoa. Em thường để ô trong cặp để phòng những cơn mưa bất chợt. Em rất thích chiếc ô tiện lợi này.
Tả đồ vật tránh nắng mưa lớp 2 - mẫu 14
Chiếc mũ bảo hiểm của em có màu xanh dương và lớp vỏ ngoài sáng bóng. Chiếc mũ có quai cài chắc chắn và phần kính trong giúp chắn gió, bụi. Mỗi khi ngồi sau xe máy của bố mẹ, em luôn đội mũ ngay ngắn. Em coi chiếc mũ như một người bạn luôn bảo vệ mình trên đường.
Tả đồ vật tránh nắng mưa lớp 2 - mẫu 15
Chiếc ô màu đỏ là đồ vật em yêu thích nhất. Trên mặt ô có những bông hoa trắng nhỏ, khi mở ra trông giống một bông hoa khổng lồ. Chiếc ô giúp em tránh nắng vào ngày hè và che mưa vào những ngày mưa gió. Em luôn lau sạch và cất chiếc ô cẩn thận sau mỗi lần sử dụng.
Xem thêm những đoạn văn mẫu đạt điểm cao của học sinh trên cả nước lớp 2 hay khác:
- Tả hoạt động của con mèo lớp 2
- Tả một con vật mà em yêu thích lớp 2
- Văn tả chú bộ đội lớp 2
- Viết 2-3 câu nêu những việc em đã làm để chăm sóc và bảo vệ cây xanh
- Viết 3-4 câu kể về một việc mẹ đã làm cho em
- Viết 3-4 câu thể hiện tình cảm của em đối với mẹ
Xem thêm các tài liệu học tốt lớp 2 hay khác:
Công cụ giáo viên (2048.VN)
Tạo- trộn đề thi miễn phí từ file PDF, Word, Giao bài nhanh chóng, Hoàn toàn Free
Loạt bài Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).
- Giải bài tập sgk Tiếng Việt lớp 2
- Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2
- Giải bài tập sgk Toán lớp 2
- Giải vở bài tập Toán lớp 2
- Giải bài tập sgk Tiếng Anh lớp 2
- Giải bài tập sgk Tự nhiên & Xã hội lớp 2
- Giải bài tập sgk Đạo Đức lớp 2
- Giải Vở bài tập Đạo Đức lớp 2
- Giải bài tập sgk Hoạt động trải nghiệm lớp 2
- Giải Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 2
- Giải bài tập sgk Âm nhạc lớp 2

