37+ Viết 3-4 câu kể những việc em thường làm trước khi đi học lớp 2 (hay nhất)
Tổng hợp các bài viết 3 – 4 câu kể những việc em thường làm trước khi đi học lớp 2 hay nhất giúp học sinh có thêm tài liệu tham khảo để học tốt môn Tiếng Việt lớp 2.
- Viết 3-4 câu kể những việc em thường làm trước khi đi học (mẫu 1)
- Dàn ý Viết 3 – 4 câu kể những việc em thường làm trước khi đi học
- Viết 3-4 câu kể những việc em thường làm trước khi đi học (mẫu 2)
- Viết 3-4 câu kể những việc em thường làm trước khi đi học (mẫu 3)
- Viết 3-4 câu kể những việc em thường làm trước khi đi học (mẫu 4)
- Viết 3-4 câu kể những việc em thường làm trước khi đi học (mẫu 5)
- Viết 3-4 câu kể những việc em thường làm trước khi đi học (mẫu 6)
- Viết 3-4 câu kể những việc em thường làm trước khi đi học (mẫu 7)
- Viết 3-4 câu kể những việc em thường làm trước khi đi học (mẫu 8)
- Viết 3-4 câu kể những việc em thường làm trước khi đi học (mẫu 9)
- Viết 3-4 câu kể những việc em thường làm trước khi đi học (mẫu khác)
37+ Viết 3-4 câu kể những việc em thường làm trước khi đi học lớp 2 (hay nhất)
Viết 3-4 câu kể những việc em thường làm trước khi đi học - mẫu 1
Mỗi buổi sáng thức dậy, việc đầu tiên mà em hay làm đó là gấp chăn màn gọn gàng. Sau đó em đi đánh răng rửa mặt. Em ngồi vào bàn ăn bữa sáng mẹ chuẩn bị. Em mặc quần áo và đeo cặp sẵn sàng chờ em đưa đến trường.
Dàn ý Viết 3 – 4 câu kể những việc em thường làm trước khi đi học
a. Mở đoạn: Nêu những việc em thường làm trước khi đi học.
b. Thân đoạn: Nêu trình tự em làm những việc đó.
c. Kết đoạn: Cảm nhận của em khi làm xong những việc đó trước khi tới trường.
Viết 3-4 câu kể những việc em thường làm trước khi đi học - mẫu 2
Mỗi buổi sáng, em thức dậy gấp chăn màn gọn gàng. Sau đó em đi đánh răng rửa mặt. Em ngồi vào bàn ăn bữa sáng mẹ chuẩn bị. Em mặc quần áo và đeo cặp sẵn sàng chờ em đưa đến trường.
Viết 3-4 câu kể những việc em thường làm trước khi đi học - mẫu 3
Sáng nào cũng vậy, em đều thức dậy sớm để tập thể dục. Em khởi động, luyện tập một số động tác, lúc đó cảm giác thật khỏe khoắn, sẵn sàng cho một ngày mới. Ông mặt trời thức dậy tỏa những tia nắng hồng ban mai, nhuộm hồng dần mấy cụm mây trắng. Đó cũng là lúc em xuống ăn sáng, soạn sách vở và chuẩn bị đến trường.
Viết 3-4 câu kể những việc em thường làm trước khi đi học - mẫu 4
Hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên của năm học mới, em thức dậy rất sớm. Sau khi nghe tiếng chuông đồng hồ báo thức, em đã thay quần áo và đánh răng rửa mặt. Bảy giờ, em sẽ ăn bữa sáng. Xong xuôi, em sẽ chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập. Đến bảy giờ kém mười lăm, bố sẽ đưa em đến trường. Em chào tạm biệt bố rồi vào lớp học. Em cảm thấy rất vui khi một buổi học mới đã bắt đầu.
Viết 3-4 câu kể những việc em thường làm trước khi đi học - mẫu 5
Sáng ra, em thức dậy khoảng sáu giờ. Em bước ra sân tập mấy động tác thể dục. Sau đó, em đánh răng, rửa mặt. Cũng vừa lúc mẹ dọn bữa sáng lên. Em cùng mọi người ngồi vào bàn ăn sáng. Ăn sáng xong, em tự đi bộ đến trường.
Viết 3-4 câu kể những việc em thường làm trước khi đi học - mẫu 6
Hôm nay là là thứ sáu, ngày cuối cùng của một tuần học. Em thức dậy từ sáu giờ để chuẩn bị đi học. Em đánh răng rửa mặt khoảng mười phút. Sau đó, mẹ gọi em xuống nhà ăn sáng. Cuối cùng, em chuẩn bị sách vở, mặc đồng phục. Bảy giờ, mẹ đưa em đến trường. Em cảm thấy vô cùng hào hứng.
Viết 3-4 câu kể những việc em thường làm trước khi đi học - mẫu 7
Sáng thứ hai đầu tuần, em luôn thức dậy thức dậy sớm hơn 15 phút vào lúc 6 giờ 15. Sau đó, em đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng. Em chuẩn bị sách vở, mặc đồng phục gọn gàng. Bảy giờ, mẹ đưa em đến trường. Từ nhà đến trường mất mười lăm phút. Đến nơi, em chào tạm biệt mẹ rồi bước vào trường. Một tuần học mới lại bắt đầu.
Viết 3-4 câu kể những việc em thường làm trước khi đi học - mẫu 8
Hôm nay là thứ sáu, ngày cuối tuần và chỉ cần học buổi sáng. Em dậy từ sớm để đánh răng rửa mặt và tập thể dục. Sau khi ăn sáng, em sửa soạn sách vở. Trước khi đi học, em mặc bộ đồng phục mới. Đúng bảy giờ, mẹ đưa em đến trường.
Viết 3-4 câu kể những việc em thường làm trước khi đi học - mẫu 9
Mỗi buổi sáng, mẹ luôn là người gọi em dậy để đi học, việc đầu tiên mà em hay làm đó là gấp chăn màn gọn gàng. Tiếp theo em sẽ đi đánh răng rửa mặt. Em ngồi vào bàn ăn bữa sáng mẹ chuẩn bị. Em mặc quần áo và đeo cặp sẵn sàng chờ em đưa đến trường.
Viết 3-4 câu kể những việc em thường làm trước khi đi học - mẫu 10
Mỗi buổi sáng đến trường của em đều trải qua nhiều bước chuẩn bị. Khi vừa thức dậy, em sẽ gấp gọn chăn gối trên giường của mình, rồi mới đi làm vệ sinh cá nhân. Tiếp theo, em xuống sân, tập thể dục nhẹ nhàng cùng với ông nội. Sau đó trở về ăn sáng cùng với mọi người. Ăn xong, em trở về phòng, thay áo quần, chải lại tóc, rồi mang cặp lên lưng để đi bộ đến trường cùng bạn bè.
Viết 3-4 câu kể những việc em thường làm trước khi đi học - mẫu 11
Mỗi buổi sáng, việc đầu tiên em làm khi thức dậy, chính là xếp chăn và gối lại thật gọn gàng. Tiếp đó, em vào nhà vệ sinh để đánh răng, rửa mặt sạch sẽ. Rồi ra sân, tưới nước cho chậu xương rồng bà ngoại tặng hôm sinh nhật. Xong xuôi, em vào nhà ăn sáng cùng bố mẹ. Cuối cùng, em về phòng, thay áo quần đồng phục và mang cặp lên lưng để đi đến trường.
Viết 3-4 câu kể những việc em thường làm trước khi đi học - mẫu 12
Vào các buổi sáng trong tuần, em sẽ thức dậy từ 6 giờ để chuẩn bị đến trường. Đầu tiên, em sẽ vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt sạch sẽ. Rồi mới trở về phòng, gấp chăn gối gọn gàng. Tiếp đó, em thay áo quần đồng phục, và kiểm tra lại sách vở trong balo và mang xuống phòng khách. Cuối cùng, em sẽ ngồi ăn sáng cùng với bố và mẹ trong bếp. Xong xuôi, em sẽ đi ra phòng khách, xách balo lên và theo bố đến trường.
Viết 3-4 câu kể những việc em thường làm trước khi đi học - mẫu 13
Buổi sáng trước khi đi học, em thường tự làm một số việc. Đầu tiên khi thức dậy, em sẽ gấp chăn gối lại cho gọn gàng. Sau đó đi đánh răng rửa mặt. Rồi xuống bếp ăn sáng với cả nhà. Cuối cùng em sẽ thay áo quần đồng phục và đến trường với bố.
Viết 3-4 câu kể những việc em thường làm trước khi đi học - mẫu 14
Hôm nay là thứ hai. Buổi sáng, em thức dậy lúc sáu giờ ba mươi phút. Sau đó, em tập đánh răng rửa mặt. Đến bảy giờ, em sẽ ăn bữa sáng do mẹ nấu. Xong xuôi, em sẽ chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập và mặc đồng phục. Đến bảy giờ kém mười lăm, bố sẽ đưa em đến trường. Một ngày học mới lại bắt đầu.
Viết 3-4 câu kể những việc em thường làm trước khi đi học - mẫu 15
Sáng hôm nay, em dậy vào lúc sáu giờ ba mươi phút. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, em tập thể dục mười lăm phút. Mẹ giúp em chuẩn bị sách vở. Còn em mặc quần áo đồng phục và ăn sáng. Em chào tạm biệt mọi người trong gia đình. Bảy giờ, bố đưa em đến trường.
Viết 3-4 câu kể những việc em thường làm trước khi đi học - mẫu 16
Hôm nay, em dậy từ sáu giờ sáng. Sau đó, em đánh răng rửa mặt. Mẹ đã chuẩn bị cho em một bữa ăn thật ngon. Em ăn sáng rồi chuẩn bị sách vở. Em mặc bộ đồng phục mới mẹ đã giặt. Sau đó, em được bố đưa đến trường.
Viết 3-4 câu kể những việc em thường làm trước khi đi học - mẫu 17
Hôm nay là thứ hai. Buổi sáng, em thức dậy lúc sáu giờ ba mươi phút. Sau đó, em tập đánh răng rửa mặt. Đến bảy giờ, em sẽ ăn bữa sáng do mẹ nấu. Xong xuôi, em sẽ chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập và mặc đồng phục. Đến bảy giờ kém mười lăm, bố sẽ đưa em đến trường. Một ngày học mới lại bắt đầu.
Viết 3-4 câu kể những việc em thường làm trước khi đi học - mẫu 18
Hôm nay em thức dậy rất sớm. Sau đó, em tập đánh răng rửa mặt. Bảy giờ, em sẽ ăn bữa sáng. Xong xuôi, em sẽ chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập. Đến bảy giờ kém mười lăm, bố sẽ đưa em đến trường. Em chào tạm biệt bố rồi vào lớp học. Em cảm thấy rất vui khi một buổi học mới đã bắt đầu.
Viết 3-4 câu kể những việc em thường làm trước khi đi học - mẫu 19
Hôm nay là thứ hai. Em dậy thật sớm để chuẩn bị đi học. Em đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng. Sau đó, em soạn sách vở những món học của hôm nay. Chuẩn bị xong xuôi, em được ông nội đưa đến trường. Em cảm thấy rất vui vì một ngày học mới đã bắt đầu.
Viết 3-4 câu kể những việc em thường làm trước khi đi học - mẫu 20
Buổi sáng, em dậy từ sáu giờ. Em đánh răng rửa mặt. Sau đó, em có mười lăm phút để tập thể dục. Sáu rưỡi, mẹ gọi em xuống ăn sáng. Em cố gắng ăn xong rồi lên chuẩn bị sách vở. Đúng bảy giờ, bố sẽ đưa em đến trường.
Viết 3-4 câu kể những việc em thường làm trước khi đi học - mẫu 21
Sáng thứ hai, em thức dậy từ sáu giờ ba mươi phút. Sau đó, em đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng. Em chuẩn bị sách vở, mặc đồng phục gọn gàng. Bảy giờ, mẹ đưa em đến trường. Từ nhà đến trường mất mười lăm phút. Đến nơi, em chào tạm biệt mẹ rồi bước vào trường. Một tuần học mới lại bắt đầu.
Viết 3-4 câu kể những việc em thường làm trước khi đi học - mẫu 22
Sáng nào, em cũng dậy từ sáu giờ. Sau khi đánh răng rửa mặt, em sẽ ăn sáng. Xong xuôi, em sẽ sắp xếp sách vở vào cặp. Đúng bảy giờ, ông nội sẽ đưa em đến trường. Em chào tạm biệt ông rồi bước vào lớp học. Một buổi học mới lại bắt đầu.
Viết 3-4 câu kể những việc em thường làm trước khi đi học - mẫu 23
Hôm nay là thứ ba. Em thức dậy từ sáu giờ để chuẩn bị đi học. Em đánh răng rửa mặt khoảng mười phút. Sau đó, mẹ gọi em xuống nhà ăn sáng. Cuối cùng, em chuẩn bị sách vở, mặc đồng phục. Bảy giờ, mẹ đưa em đến trường. Em cảm thấy vô cùng hào hứng.
Viết 3-4 câu kể những việc em thường làm trước khi đi học - mẫu 24
Sáng thứ hai, em thức dậy từ sáu giờ ba mươi phút. Sau đó, em đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng. Em chuẩn bị sách vở, mặc đồng phục gọn gàng. Bảy giờ, mẹ đưa em đến trường. Từ nhà đến trường mất mười lăm phút. Đến nơi, em chào tạm biệt mẹ rồi bước vào trường. Một tuần học mới lại bắt đầu.
Viết 3-4 câu kể những việc em thường làm trước khi đi học - mẫu 25
Buổi sáng, em dậy từ sáu giờ. Em đánh răng rửa mặt. Sau đó, em có mười lăm phút để tập thể dục. Sáu rưỡi, mẹ gọi em xuống ăn sáng. Em cố gắng ăn xong rồi lên chuẩn bị sách vở. Đúng bảy giờ, bố sẽ đưa em đến trường.
Viết 3-4 câu kể những việc em thường làm trước khi đi học - mẫu 26
Sáng nào, em cũng dậy từ sáu giờ. Sau khi đánh răng rửa mặt, em sẽ ăn sáng. Xong xuôi, em sẽ sắp xếp sách vở vào cặp. Đúng bảy giờ, ông nội sẽ đưa em đến trường. Em chào tạm biệt ông rồi bước vào lớp học. Một buổi học mới lại bắt đầu.
Viết 3-4 câu kể những việc em thường làm trước khi đi học - mẫu 27
Hôm nay là thứ ba. Em thức dậy từ sáu giờ để chuẩn bị đi học. Em đánh răng rửa mặt khoảng mười phút. Sau đó, mẹ gọi em xuống nhà ăn sáng. Cuối cùng, em chuẩn bị sách vở, mặc đồng phục. Bảy giờ, mẹ đưa em đến trường. Em cảm thấy vô cùng hào hứng.
Viết 3-4 câu kể những việc em thường làm trước khi đi học - mẫu 28
Mỗi sáng, em thức dậy lúc sáu giờ. Em gấp chăn màn, đánh răng rồi rửa mặt thật sạch. Sau đó, em thay đồng phục và ăn sáng cùng gia đình. Em kiểm tra sách vở, đeo cặp rồi chào bố mẹ trước khi đến trường. Em luôn cố gắng chuẩn bị thật nhanh để không bị muộn học.
Viết 3-4 câu kể những việc em thường làm trước khi đi học - mẫu 29
Trước khi đi học, em thường thức dậy khi nghe tiếng chuông báo thức. Em vệ sinh cá nhân, chải tóc rồi mặc quần áo đồng phục. Tiếp đó, em ăn sáng và uống một cốc sữa. Em kiểm tra lại cặp sách xem đã đủ sách vở và đồ dùng chưa. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, em vui vẻ đến trường.
Viết 3-4 câu kể những việc em thường làm trước khi đi học - mẫu 30
Buổi sáng, sau khi thức dậy, việc đầu tiên em làm là gấp chăn gọn gàng. Em đánh răng, rửa mặt rồi thay quần áo. Sau đó, em ngồi vào bàn ăn sáng cùng bố mẹ. Trước khi ra khỏi nhà, em kiểm tra lại hộp bút và sách vở. Em luôn cố gắng đến trường đúng giờ.
Viết 3-4 câu kể những việc em thường làm trước khi đi học - mẫu 31
Mỗi ngày đi học, em đều chuẩn bị mọi thứ thật cẩn thận. Em thức dậy, vệ sinh cá nhân rồi mặc bộ đồng phục sạch sẽ. Sau đó, em ăn sáng và xem lại thời khóa biểu để biết hôm nay cần mang những sách gì. Em xếp đồ dùng vào cặp rồi chào ông bà, bố mẹ. Em rất thích cảm giác sẵn sàng cho một ngày học mới.
Viết 3-4 câu kể những việc em thường làm trước khi đi học - mẫu 32
Trước giờ đến trường, em thường dậy sớm và mở cửa sổ cho căn phòng thoáng mát. Em đánh răng, rửa mặt, chải tóc rồi mặc đồng phục. Sau khi ăn sáng, em kiểm tra cặp sách và mang giày. Em chào mẹ rồi nhanh chóng ra khỏi nhà. Em luôn vui vẻ khi bắt đầu một ngày học.
Viết 3-4 câu kể những việc em thường làm trước khi đi học - mẫu 33
Sáng nào em cũng thức dậy lúc sáu giờ. Em gấp chăn, vệ sinh cá nhân và thay đồng phục. Sau đó, em ăn sáng rồi chuẩn bị sách vở theo thời khóa biểu. Em còn kiểm tra xem mình đã mang bình nước và hộp bút chưa. Khi chuẩn bị xong, em đeo cặp và đến trường.
Viết 3-4 câu kể những việc em thường làm trước khi đi học - mẫu 34
Mỗi buổi sáng, em đều cố gắng dậy đúng giờ. Em rửa mặt, đánh răng và chải tóc thật gọn gàng. Sau đó, em mặc đồng phục và ăn sáng. Em kiểm tra lại cặp sách để không bỏ quên đồ dùng học tập. Trước khi đi, em chào bố mẹ rồi vui vẻ đến trường.
Viết 3-4 câu kể những việc em thường làm trước khi đi học - mẫu 35
Trước khi đi học, em thường làm rất nhiều việc nhỏ. Em thức dậy, gấp chăn màn rồi đi đánh răng, rửa mặt. Sau đó, em thay đồng phục và ăn sáng. Em xem lại thời khóa biểu, xếp sách vở vào cặp rồi mang giày. Nhờ chuẩn bị đầy đủ, em luôn yên tâm khi đến lớp.
Viết 3-4 câu kể những việc em thường làm trước khi đi học - mẫu 36
Buổi sáng, em thức dậy khi mẹ gọi. Em nhanh chóng vệ sinh cá nhân, mặc đồng phục và chải tóc. Sau đó, em ăn sáng rồi kiểm tra lại sách vở cho ngày hôm đó. Em đeo cặp, mang giày và chào mẹ trước khi ra khỏi nhà. Em luôn cố gắng đi học đúng giờ.
Viết 3-4 câu kể những việc em thường làm trước khi đi học - mẫu 37
Hằng ngày, em thường chuẩn bị cho việc đi học từ sáng sớm. Sau khi thức dậy, em gấp chăn và làm vệ sinh cá nhân. Em mặc đồng phục, ăn sáng rồi xem lại thời khóa biểu. Em xếp đủ sách vở, hộp bút và bình nước vào cặp. Sau đó, em chào cả nhà và vui vẻ đến trường.
Xem thêm các bài viết để học tốt Tiếng Việt lớp 2 hay khác:
- Dựa vào câu chuyện Chú đỗ con, viết 2 – 3 câu về hành trình hạt đỗ trở thành cây đỗ.
- Viết 2-3 câu kể về một hoạt động thể thao hoặc một trò chơi em đã tham gia ở trường.
- Viết 2-3 câu về nhân vật Vũ Duệ.
- Viết 3-4 câu giới thiệu về một đồ dùng để vẽ.
- Viết 3-4 câu tả một đồ dùng học tập
Xem thêm các tài liệu học tốt lớp 2 hay khác:
Công cụ giáo viên (2048.VN)
Tạo- trộn đề thi miễn phí từ file PDF, Word, Giao bài nhanh chóng, Hoàn toàn Free
Loạt bài Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).
- Giải bài tập sgk Tiếng Việt lớp 2
- Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2
- Giải bài tập sgk Toán lớp 2
- Giải vở bài tập Toán lớp 2
- Giải bài tập sgk Tiếng Anh lớp 2
- Giải bài tập sgk Tự nhiên & Xã hội lớp 2
- Giải bài tập sgk Đạo Đức lớp 2
- Giải Vở bài tập Đạo Đức lớp 2
- Giải bài tập sgk Hoạt động trải nghiệm lớp 2
- Giải Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 2
- Giải bài tập sgk Âm nhạc lớp 2

