42+ Viết 3-4 câu tả một đồ vật em cần dùng để tránh nắng hoặc tránh mưa
Tổng hợp các bài viết 3 – 4 câu tả một đồ vật em cần dùng để tránh nắng hoặc tránh mưa lớp 2 hay nhất giúp học sinh có thêm tài liệu tham khảo để học tốt môn Tiếng Việt lớp 2.
- Viết 3-4 câu tả một đồ vật em cần dùng để tránh nắng hoặc tránh mưa (mẫu 1)
- Dàn ý Viết 3 – 4 câu tả một đồ vật em cần dùng để tránh nắng hoặc tránh mưa
- Viết 3-4 câu tả một đồ vật em cần dùng để tránh nắng hoặc tránh mưa (mẫu 2)
- Viết 3-4 câu tả một đồ vật em cần dùng để tránh nắng hoặc tránh mưa (mẫu 3)
- Viết 3-4 câu tả một đồ vật em cần dùng để tránh nắng hoặc tránh mưa (mẫu 4)
- Viết 3-4 câu tả một đồ vật em cần dùng để tránh nắng hoặc tránh mưa (mẫu 5)
- Viết 3-4 câu tả một đồ vật em cần dùng để tránh nắng hoặc tránh mưa (mẫu 6)
- Viết 3-4 câu tả một đồ vật em cần dùng để tránh nắng hoặc tránh mưa (mẫu 7)
- Viết 3-4 câu tả một đồ vật em cần dùng để tránh nắng hoặc tránh mưa (mẫu 8)
- Viết 3-4 câu tả một đồ vật em cần dùng để tránh nắng hoặc tránh mưa (mẫu 9)
- Viết 3-4 câu tả một đồ vật em cần dùng để tránh nắng hoặc tránh mưa (mẫu khác)
42+ Viết 3-4 câu tả một đồ vật em cần dùng để tránh nắng hoặc tránh mưa (hay nhất)
Viết 3-4 câu tả một đồ vật em cần dùng để tránh nắng hoặc tránh mưa - mẫu 1
Đồ vật mà em muốn miêu tả là chiếc ô. Ô có nhiều màu sắc khác nhau như xanh, đỏ, vàng,.. Ô gồm có tán ô được làm bằng vải chống thấm nước và tay cầm. Em thường dùng ô vào những ngày nắng hoặc những ngày mưa nhỏ. Em rất yêu quý đồ vật này. Mỗi lần dùng xong đều cất gọn gàng và giữ gìn cẩn thận.
Dàn ý Viết 3 – 4 câu tả một đồ vật em cần dùng để tránh nắng hoặc tránh mưa
(1) Em muốn tả đồ vật gì?
(2) Đồ vật đó có đặc điểm nổi bật gì về hình dáng, màu sắc?
(3) Em thường dùng đồ vật đó vào lúc nào?
(4) Tình cảm của em đối với đồ vật đó như thế nào?
Viết 3-4 câu tả một đồ vật em cần dùng để tránh nắng hoặc tránh mưa - mẫu 2
Khi đi xe ở dưới trời nắng, em sẽ mặc một chiếc áo chống nắng. Áo có hình dáng như những chiếc áo khoác thông thường, chỉ khác là phần tay áo và cổ áo được may dài ra để che hết cơ thể. Người ta đặc biệt may áo bằng ba lớp vải dày để bảo vệ cơ thể không bị bỏng do nắng nóng. Khi mặc chiếc áo vào, em cảm thấy dễ chịu hẳn khi đi dưới ánh nắng mặt trời.
Viết 3-4 câu tả một đồ vật em cần dùng để tránh nắng hoặc tránh mưa - mẫu 3
Mỗi khi đi học vào ngày mưa, thì em sẽ mặc áo mưa. (2) Chiếc áo mưa có em có hình dáng như một chiếc áo hoodie lớn dài đến tận đầu gối. (3) Nó được làm từ chất liệu cao su mỏng nhẹ và chống nước, giúp em khô ráo dù đi dưới trời mưa. (4) Em đã đặc biệt chọn chiếc áo mưa có màu hồng xinh xắn mà mình yêu thích nhất. (5) Em luôn cảm thấy vui vẻ khi mặc chiếc áo mưa này.
Viết 3-4 câu tả một đồ vật em cần dùng để tránh nắng hoặc tránh mưa - mẫu 4
Em được mẹ mua cho một chiếc mũ. Nó được làm bằng vải. Chiếc mũ có vành rộng, màu xanh da trời, có in hình siêu nhân rất ngộ nghĩnh. Em thường đội mũ mỗi khi đi học. Chiếc mũ giúp che nắng. Em sẽ giữ gìn chiếc mũ cẩn thận.
Viết 3-4 câu tả một đồ vật em cần dùng để tránh nắng hoặc tránh mưa - mẫu 5
Mùa hè, em thường mặc áo chống nắng khi đi ra đường. (2) Chiếc áo có cấu tạo như các chiếc áo khoác khác, nhưng phần tay áo được may dài ra để che hết bàn tay của em. (3) Áo gồm có bốn lớp vải, giúp bảo vệ da không bị nắng làm hại. (4) Mỗi khi mặc áo chống nắng ra đường, em cảm thấy rất yên tâm. (5) Em giặt sạch sẽ áo vào mỗi cuối tuần để giúp áo luôn bền đẹp.
Viết 3-4 câu tả một đồ vật em cần dùng để tránh nắng hoặc tránh mưa - mẫu 6
Chiếc ô là đồ vật luôn có trong ba lô đi học của em. Chiếc ô của em có mặt ngoài màu vàng, mặt trong màu đen. Mặt ngoài chiếc ô được trang trí hình những chú gấu rất đáng yêu. Mỗi khi trời mưa hay nắng, em đều dùng ô để che. Chiếc ô đi cùng em trên con đường đến trường. Nó như một người bạn của em.
Viết 3-4 câu tả một đồ vật em cần dùng để tránh nắng hoặc tránh mưa - mẫu 7
Mẹ mới mua cho em một chiếc mũ rất đẹp. Chiếc mũ màu xám, có vành rộng. Em thường đội mũ để tránh nắng mỗi khi đi ra ngoài đường. Chiếc mũ giúp em tránh được ánh nắng chói chang của mùa hè. Em rất thích chiếc mũ mẹ mua.
Viết 3-4 câu tả một đồ vật em cần dùng để tránh nắng hoặc tránh mưa - mẫu 8
Khi trời mưa, em thường che ô để đi ra ngoài. (2) Chiếc ô của em là ô dành cho một người nên chiều rộng chỉ khoảng gần 40cm. (3) Phần mái che của ô được làm từ chất liệu đặc biệt, vừa mỏng nhẹ lại chống thấm nước. (4) Người ta vẽ những họa tiết hình tròn nhiều màu sắc giúp cho chiếc ô rất đáng yêu. (5) Khi không sử dụng, em chỉ cần bấm nút ở tay cầm và kéo ô về, thế là gọn gàng ngay.
Viết 3-4 câu tả một đồ vật em cần dùng để tránh nắng hoặc tránh mưa - mẫu 9
Ở lớp em bạn nào cũng có một chiếc ô. Chiếc ô của em có 7 sắc màu cầu vồng rực rỡ. Khi trời mưa hoặc trời nắng, chiếc ô giúp em che chắn mưa, nắng. Em rất yêu thích chiếc ô của mình.
Viết 3-4 câu tả một đồ vật em cần dùng để tránh nắng hoặc tránh mưa - mẫu 10
Mùa hè trời có nắng to, em thường đội một chiếc mũ rộng vành khi di chuyển ngoài đường. (2) Đó là chiếc mũ được dệt từ cói nên trông rất đẹp. (3) Màu sắc của chiếc mũ là màu vàng nâu của sợi cói phơi khô. (4) Phần vành của mũ khá rộng, được đính một chiếc nơ lớn màu trắng rất đẹp. (5) Nhờ chiếc mũ mà em bảo vệ được đầu của mình khi đi nắng.
Viết 3-4 câu tả một đồ vật em cần dùng để tránh nắng hoặc tránh mưa - mẫu 11
Em được mẹ mua cho một chiếc mũ. Nó được làm bằng vải. Chiếc mũ có vành rộng, màu xanh da trời. Em thường đội mũ mỗi khi đi học. Chiếc mũ giúp che nắng. Em sẽ giữ gìn chiếc mũ cẩn thận.
Viết 3-4 câu tả một đồ vật em cần dùng để tránh nắng hoặc tránh mưa - mẫu 12
Em có một chiếc mũ lưỡi trai. Nó được làm bằng vải thô rất dày dặn. Phía sau mũ có quai cài có thể điều chỉnh độ rộng. Em luôn mang theo chiếc mũ khi đi học. Khi trời nắng, em lại lấy mũ ra đội. Em rất thích chiếc mũ của mình.
Viết 3-4 câu tả một đồ vật em cần dùng để tránh nắng hoặc tránh mưa - mẫu 13
Ô là một loại dụng cụ, đồ vật. Ô cầm tay có tác dụng dùng để che mưa, che nắng hoặc làm đẹp. Ô là vật dụng được thiết kế gồm cán ô (hay thân dù, giống cây gậy ba toong) và lọng ô, dụng cụ bằng vải có hình cây nấm để che đậy được gắn cố định vào cán ô và có khả năng xòe, gấp để có thể cụp hoặc bật ô, gấp xếp cho gọn.
Viết 3-4 câu tả một đồ vật em cần dùng để tránh nắng hoặc tránh mưa - mẫu 14
Em có một chiếc ô. Nó được làm bằng vải dù, màu trắng. Khung ô được làm bằng nhôm. Trên ô có in hình những bông hoa anh đào. Mỗi khi trời mưa, em lại dùng ô để che. Em sẽ giữ gìn chiếc ô thật cẩn thận.
Viết 3-4 câu tả một đồ vật em cần dùng để tránh nắng hoặc tránh mưa - mẫu 15
Nhà em có một chiếc ô. Nó được làm bằng vải dù. Khung ô được làm bằng nhôm. Chiếc ô có màu xanh da trời. Em thường dùng chiếc ô để che mưa, che nắng. Em sẽ giữ gìn chiếc ô thật cẩn thận.
Viết 3-4 câu tả một đồ vật em cần dùng để tránh nắng hoặc tránh mưa - mẫu 16
Hôm qua, mẹ đã tặng em một chiếc mũ. Nó được làm bằng vải, có màu hồng. Chiếc mũ có vành khá rộng để che nắng. Em thường đội mũ mỗi khi đi học, đi chơi. Em rất thích chiếc mũ này.
Viết 3-4 câu tả một đồ vật em cần dùng để tránh nắng hoặc tránh mưa - mẫu 17
Em có một chiếc mũ rất đẹp. Nó được làm bằng vải. Chiếc mũ có màu đỏ. Trên mũ có thêu hình những bông hoa đào. Mùa hè, em thường đội mũ lúc ra ngoài trời. Chiếc mũ giúp che nắng. Em rất thích chiếc mũ này.
Viết 3-4 câu tả một đồ vật em cần dùng để tránh nắng hoặc tránh mưa - mẫu 18
Bà ngoại của em có một chiếc nón. Nó có hình chóp nhọn. Khung nón được đan bằng tre, phủ lên khung tre là các lớp lá. Nón thường có dây đeo làm bằng vải mềm để giữ trên cổ. Nón giúp mọi người che nắng, che mưa. Hơn nữa, nón lá còn trở thành một biểu tượng của đất nước Việt Nam.
Viết 3-4 câu tả một đồ vật em cần dùng để tránh nắng hoặc tránh mưa - mẫu 19
Mẹ của em có một chiếc nón. Nó có hình chóp nhọn. Khung nón được đan bằng tre, phủ lên khung tre là các lớp lá. Bên trong có một chiếc quai làm bằng vải. Nón giúp mọi người che nắng, che mưa. Chiếc nón thật đẹp.
Viết 3-4 câu tả một đồ vật em cần dùng để tránh nắng hoặc tránh mưa - mẫu 20
Mẹ em cũng rất thích đội chiếc nón lá mà ba em đi công tác ở Huế mua về tặng cho mẹ. Chiếc nón đó ba mua cho mẹ thì cũng giống nhưng những chiếc nón thường khác mà thôi. Nhưng chiếc nón đó khác ở chỗ có dòng chữ “Kỷ niệm du lịch Huế” mà thôi. Chiếc nón thật là đẹp. Bởi nó có vành to nên người đội chiếc nón này thì khi đi ra trời nắng cũng cảm thấy mát biết bao.
Viết 3-4 câu tả một đồ vật em cần dùng để tránh nắng hoặc tránh mưa - mẫu 21
Em có một chiếc áo mưa. Nó được làm bằng vải không thấm nước. Chiếc áo khá rộng và dài. Áo có màu xanh da trời. Phía trên còn có mũ để đội. Chiếc áo đã giúp em không bị ướt khi đi ngoài trời mưa.
Viết 3-4 câu tả một đồ vật em cần dùng để tránh nắng hoặc tránh mưa - mẫu 22
Bạn Hùng đã tặng cho em một chiếc mũ. Nó được làm bằng vải thô rất dày dặn. Đằng sau mũ có quai cài. Em thường đội mũ lúc trời nắng. Em rất thích chiếc mũ của mình.
Viết 3-4 câu tả một đồ vật em cần dùng để tránh nắng hoặc tránh mưa - mẫu 23
Chiếc ô là đồ vật em thường dùng để tránh mưa. Chiếc ô có màu xanh da trời, tán ô tròn và một chiếc cán vừa tay. Mỗi khi trời mưa, em mở ô để che đầu và quần áo khỏi bị ướt. Em luôn cất chiếc ô cẩn thận sau khi sử dụng.
Viết 3-4 câu tả một đồ vật em cần dùng để tránh nắng hoặc tránh mưa - mẫu 24
Em có một chiếc mũ màu vàng rất xinh xắn để đội khi trời nắng. Chiếc mũ có vành rộng, phía trước còn có một chiếc nơ nhỏ rất đáng yêu. Nhờ có chiếc mũ, khuôn mặt và mái tóc của em được che khỏi ánh nắng. Em rất thích đội chiếc mũ này mỗi khi đi ra ngoài.
Viết 3-4 câu tả một đồ vật em cần dùng để tránh nắng hoặc tránh mưa - mẫu 25
Áo mưa là đồ vật không thể thiếu trong cặp của em vào những ngày mưa. Áo có màu xanh lá cây, nhẹ và có chiếc mũ trùm đầu rất tiện lợi. Khi trời mưa, em mặc áo mưa để giữ cho quần áo và cơ thể không bị ướt. Em luôn gấp áo thật gọn sau khi dùng xong.
Viết 3-4 câu tả một đồ vật em cần dùng để tránh nắng hoặc tránh mưa - mẫu 26
Em có một chiếc ô nhỏ màu hồng mà mẹ mua cho em. Chiếc ô có những bông hoa nhỏ xinh trên tán và chiếc cán cong rất dễ cầm. Khi trời nắng, em dùng ô để che đầu và khuôn mặt khỏi ánh nắng gay gắt. Em rất yêu thích chiếc ô vì nó vừa đẹp vừa hữu ích.
Viết 3-4 câu tả một đồ vật em cần dùng để tránh nắng hoặc tránh mưa - mẫu 27
Chiếc mũ rộng vành là đồ vật giúp em tránh nắng khi đi chơi. Mũ có màu trắng, vành rộng và được trang trí bằng một dải ruy-băng nhỏ. Khi đội mũ, em cảm thấy khuôn mặt được che mát và dễ chịu hơn. Em thường mang theo chiếc mũ mỗi khi cùng gia đình ra ngoài.
Viết 3-4 câu tả một đồ vật em cần dùng để tránh nắng hoặc tránh mưa - mẫu 28
Em có một chiếc áo mưa màu đỏ rất đẹp. Áo được làm bằng chất liệu không thấm nước, có mũ trùm đầu và những chiếc cúc chắc chắn. Mỗi khi trời mưa, em mặc áo để có thể đi học mà không bị ướt. Em luôn giữ áo sạch sẽ và gấp gọn sau mỗi lần sử dụng.
Viết 3-4 câu tả một đồ vật em cần dùng để tránh nắng hoặc tránh mưa - mẫu 29
Chiếc ô trong nhà em có thể giúp mọi người tránh cả nắng và mưa. Ô có tán lớn màu xanh, cán dài và tay cầm rất chắc chắn. Những ngày trời nắng, em dùng ô để che ánh nắng; khi trời mưa, chiếc ô lại giúp em không bị ướt. Em thấy đây là một đồ vật rất tiện lợi.
Viết 3-4 câu tả một đồ vật em cần dùng để tránh nắng hoặc tránh mưa - mẫu 30
Chiếc mũ lưỡi trai là món đồ em thường dùng khi đi ra ngoài trời nắng. Mũ có màu xanh, phía trước có hình một chú mèo rất dễ thương và phần vành cong giúp che mắt. Nhờ có chiếc mũ, em không bị ánh nắng chiếu trực tiếp vào mặt. Em rất thích chiếc mũ vì nó vừa đẹp vừa tiện dụng.
Viết 3-4 câu tả một đồ vật em cần dùng để tránh nắng hoặc tránh mưa - mẫu 31
Em có một chiếc ô trong suốt rất đặc biệt. Tán ô có hình vòm rộng, bên trên còn in những hình ngôi sao nhỏ nhiều màu sắc. Khi trời mưa, em dùng ô để che đầu và giữ cho quần áo không bị ướt. Em rất thích nhìn những hạt mưa rơi lộp bộp trên chiếc ô trong suốt.
Viết 3-4 câu tả một đồ vật em cần dùng để tránh nắng hoặc tránh mưa - mẫu 32
Áo mưa là người bạn nhỏ luôn đồng hành cùng em trong những ngày mưa. Chiếc áo có màu vàng tươi, nhẹ nhàng và có phần mũ rộng để che đầu. Nhờ có áo mưa, em có thể đi học mà vẫn giữ được quần áo khô ráo. Em luôn nhớ mang áo mưa theo mỗi khi thấy bầu trời nhiều mây.
Viết 3-4 câu tả một đồ vật em cần dùng để tránh nắng hoặc tránh mưa - mẫu 33
Chiếc ô là đồ vật em yêu thích nhất để che nắng, che mưa. Ô của em có màu hồng xinh xắn, khi mở ra tròn như một bông hoa đang nở. Những nan ô chắc chắn giúp chiếc ô đứng vững trước những cơn gió nhẹ. Mỗi ngày mưa, chiếc ô cùng em đến trường mà không sợ bị ướt. Em luôn gấp ô cẩn thận và cất vào đúng nơi quy định.
Viết 3-4 câu tả một đồ vật em cần dùng để tránh nắng hoặc tránh mưa - mẫu 34
Chiếc áo mưa là người bạn thân thiết của em trong những ngày trời mưa. Áo có màu xanh da trời, làm bằng chất liệu nhẹ và không thấm nước. Khi mặc áo mưa, em có thể đi học mà quần áo vẫn luôn khô ráo. Chiếc áo mưa như một chiếc áo giáp nhỏ bảo vệ em khỏi những hạt mưa lạnh. Em luôn giữ gìn áo mưa sạch sẽ.
Viết 3-4 câu tả một đồ vật em cần dùng để tránh nắng hoặc tránh mưa - mẫu 35
Em có một chiếc mũ rất đẹp dùng để che nắng. Chiếc mũ có màu vàng, vành rộng giúp che khuôn mặt khỏi ánh nắng chói chang. Bên trong mũ có lớp vải mềm tạo cảm giác dễ chịu khi đội. Mỗi khi ra ngoài, chiếc mũ luôn đồng hành cùng em. Em rất yêu quý chiếc mũ của mình.
Viết 3-4 câu tả một đồ vật em cần dùng để tránh nắng hoặc tránh mưa - mẫu 36
Chiếc nón lá là đồ vật quen thuộc của bà em. Nón có hình chóp, được làm từ những chiếc lá khô xếp đều nhau. Vành nón tròn giúp che nắng và che những hạt mưa nhỏ. Chiếc nón lá giản dị nhưng rất hữu ích trong cuộc sống. Em rất thích vẻ đẹp mộc mạc của chiếc nón quê hương.
Viết 3-4 câu tả một đồ vật em cần dùng để tránh nắng hoặc tránh mưa - mẫu 37
Mẹ có một chiếc ô màu xanh rất đẹp. Chiếc ô có cán cong vừa tay cầm, phía trên là tấm vải rộng giúp che mưa, che nắng. Mỗi khi đưa em đi học, mẹ luôn mang theo chiếc ô ấy. Chiếc ô giống như một người bạn âm thầm bảo vệ hai mẹ con. Em rất yêu chiếc ô của mẹ.
Viết 3-4 câu tả một đồ vật em cần dùng để tránh nắng hoặc tránh mưa - mẫu 38
Chiếc áo khoác là đồ vật giúp em tránh nắng và giữ ấm khi trời lạnh. Áo có màu xanh, lớp vải bên ngoài mềm mại và rất đẹp. Những chiếc cúc áo nhỏ giúp áo được cài chắc chắn. Mỗi khi ra ngoài, em đều mặc áo khoác để bảo vệ cơ thể. Em luôn giữ áo sạch sẽ và gọn gàng.
Viết 3-4 câu tả một đồ vật em cần dùng để tránh nắng hoặc tránh mưa - mẫu 39
Chiếc mũ bảo hiểm là đồ vật bố mẹ mua cho em khi đi xe máy. Mũ có màu đỏ nổi bật, bên ngoài cứng cáp và bên trong có lớp đệm mềm. Chiếc mũ giúp bảo vệ đầu em khi tham gia giao thông. Mỗi lần ngồi sau xe bố mẹ, em đều đội mũ đầy đủ. Em rất quý chiếc mũ bảo hiểm này.
Viết 3-4 câu tả một đồ vật em cần dùng để tránh nắng hoặc tránh mưa - mẫu 40
Em có một chiếc ô nhỏ rất đáng yêu. Chiếc ô có nhiều màu sắc rực rỡ, khi mở ra trông giống như một chiếc nấm xinh xắn. Tay cầm của ô vừa vặn với bàn tay nhỏ của em. Nhờ có chiếc ô, em luôn khô ráo khi trời mưa và tránh được ánh nắng gay gắt. Em sẽ giữ gìn chiếc ô thật lâu.
Viết 3-4 câu tả một đồ vật em cần dùng để tránh nắng hoặc tránh mưa - mẫu 41
Trong nhà em có những chiếc rèm cửa dùng để che nắng. Rèm có màu trắng nhẹ nhàng, được may bằng lớp vải mềm mại. Ban ngày, rèm giúp căn phòng bớt ánh nắng chói chang. Chiếc rèm như một người bạn nhỏ làm cho ngôi nhà thêm mát mẻ và đẹp hơn. Em rất thích những chiếc rèm trong nhà.
Viết 3-4 câu tả một đồ vật em cần dùng để tránh nắng hoặc tránh mưa - mẫu 42
Nhà em có một chiếc bạt dùng để che mưa ngoài sân. Chiếc bạt có màu xanh, làm bằng chất liệu dày và chắc chắn. Khi trời mưa, bạt giúp bảo vệ xe cộ và đồ dùng không bị ướt. Chiếc bạt tuy đơn giản nhưng rất có ích cho gia đình em. Em luôn cùng bố giữ bạt sạch sẽ.
Xem thêm các bài viết để học tốt Tiếng Việt lớp 2 hay khác:
- Em hãy viết và trang trí một tấm thiệp chúc Tết gửi cho một người bạn hoặc người thân ở xa.
- Viết 3-5 câu kể lại việc em và các bạn chăm sóc cây.
- Viết 3-5 câu kể về một sự việc em đã chứng kiến hoặc tham gia ở nơi em sống.
- Viết 1-2 câu về điều em thích nhất trong câu chuyện Cảm ơn hoạ mi.
- Viết 3-5 câu giới thiệu tranh (ảnh) về một con vật em yêu thích.
Xem thêm các tài liệu học tốt lớp 2 hay khác:
Công cụ giáo viên (2048.VN)
Tạo- trộn đề thi miễn phí từ file PDF, Word, Giao bài nhanh chóng, Hoàn toàn Free
Loạt bài Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).
- Giải bài tập sgk Tiếng Việt lớp 2
- Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2
- Giải bài tập sgk Toán lớp 2
- Giải vở bài tập Toán lớp 2
- Giải bài tập sgk Tiếng Anh lớp 2
- Giải bài tập sgk Tự nhiên & Xã hội lớp 2
- Giải bài tập sgk Đạo Đức lớp 2
- Giải Vở bài tập Đạo Đức lớp 2
- Giải bài tập sgk Hoạt động trải nghiệm lớp 2
- Giải Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 2
- Giải bài tập sgk Âm nhạc lớp 2

