50+ Viết 4-5 câu tả một đồ dùng trong gia đình em lớp 2 (hay nhất)

Tổng hợp các bài viết 4 – 5 câu tả một đồ dùng trong gia đình em lớp 2 hay nhất giúp học sinh có thêm tài liệu tham khảo để học tốt môn Tiếng Việt lớp 2.

50+ Viết 4-5 câu tả một đồ dùng trong gia đình em lớp 2 (hay nhất)

Quảng cáo

Viết 4-5 câu tả một đồ dùng trong gia đình em - mẫu 1

(1) Trước sân nhà em có một chiếc đèn rất đẹp. (2) Đèn có hình như một đóa hoa sen lớn như quyển vở đang nở rộ, đặt ở cạnh chiếc bàn nhỏ trên sân. (3) Khi bật công tắc ở dưới chân, đèn tỏa ánh sáng dìu dịu, đủ để sáng rõ một khoảng sân không quá rộng. (4) Mỗi tối, khi bật đèn lên, em sẽ ra sân ngồi với bà, nghe bà kể chuyện từ ngày xửa ngày xưa.

Dàn ý Viết 4 – 5 câu tả một đồ dùng trong gia đình em

(1) Giới thiệu đồ vật em muốn tả là gì?

Đồ dùng gia đình: em có thể chọn nhiều thứ như: tivi, chiếc quạt, bàn học, nồi cơm điện…

(2) Đồ dùng đó từ đâu mà có? Vào dịp nào? (Ví dụ: mua dịp tết, quà sinh nhật, phần thưởng học sinh giỏi…)

(3) Suy nghĩ của em về lợi ích của đồ vật đó ? (Ví dụ: giúp ích trong công việc nhà, giải trí…)

Quảng cáo

Viết 4-5 câu tả một đồ dùng trong gia đình em - mẫu 2

Nhà em có một chiếc máy sấy tóc Panasonic màu đỏ mận rất xinh. Đó là đồ dùng mà em và mẹ cùng đi siêu thị mua tháng trước. Nhờ có máy sấy tóc, em luôn được mẹ sấy khô tóc mỗi khi gội đầu xong rất nhanh chóng và ấm áp. Mẹ em còn tạo được rất nhiều kiểu tóc đẹp với chiếc máy sấy này. Vì vậy em rất yêu thích nó.

Viết 4-5 câu tả một đồ dùng trong gia đình em - mẫu 3

Mỗi lần đi học về, nhìn thấy quyển lịch treo ở nhà khách là em biết hôm nay là ngày mấy thứ mấy rồi. Quyển lịch này do bạn của bố tặng nhân dịp đầu năm mới. Quyển lịch gồm bảy tờ dài năm mươi phân, rộng bốn mươi phân. Các tờ lịch được làm bằng một loại bìa đặc biệt, cứng và trơn bóng. Mỗi tờ lịch là một cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp hoặc những công trình vĩ đại xưa và nay.

Viết 4-5 câu tả một đồ dùng trong gia đình em - mẫu 4

Chiếc bàn học của em là phần thưởng được bố mẹ tặng nhân dịp sinh nhật vừa qua của em. Chiếc bàn có hình chữ nhật, được làm bằng nhựa cứng và có in hình những công chúa Disney mà em rất yêu thích. Phía bên phải bàn có 2 ngăn tủ để em đựng sách vở và đồ dùng học tập rất gọn gàng. Nhờ có chiếc bàn xinh đẹp, mỗi lần ngồi học bài, em lại có hứng thú và chăm chỉ hơn.

Quảng cáo

Viết 4-5 câu tả một đồ dùng trong gia đình em - mẫu 5

Phòng khách nhà em có một chiếc tivi rất lớn. Nó có hình chữ nhật, to phải gấp hơn mười lần chiếc máy tính của bố. Và nó còn siêu mỏng nữa, bề dày hỉ chừng hơn một xăng-ti-mét thôi. Không chỉ có màn hình lớn, tivi còn có thể kết nối internet để xem đủ các bộ phim nữa. Em rất tự hào về chiếc tivi nhà mình.

Viết 4-5 câu tả một đồ dùng trong gia đình em - mẫu 6

Trong bếp, em thích nhất là chiếc tủ lạnh. Tủ nhà em có hai ngăn là ngăn đá và ngăn mát. Ngăn đá nhỏ, để làm đá, kem, và cất thịt cá dùng lâu ngày. Còn ngăn mát thì lớn hơn nhiều, có thể trữ rất nhiều thứ khác như trứng, sữa, hoa quả, rau dưa… Nhờ chiếc tủ lạnh mà đồ ăn có thể cất lâu mà không bị hỏng. Thật là tuyệt vời!

Viết 4-5 câu tả một đồ dùng trong gia đình em - mẫu 7

Hôm qua mẹ em vừa mua một chiếc máy xay mới. Thân máy xay to như bình nước 3 lít, trong suốt để có thể nhìn thấy bên trong. Còn cối xay thì có dây điện, lưỡi xay và nút bấm theo từng chế độ. Nhờ chiếc máy mà mẹ em có thể xay thịt, cá mà không tốn nhiều thời gian. Em rất thích chiếc máy xay mới này.

Quảng cáo

Viết 4-5 câu tả một đồ dùng trong gia đình em - mẫu 8

Đồng hồ là công cụ hữu ích giúp con người nhận biết được thời gian. Đồng hồ có hình tròn, được làm từ nhiều chất liệu khác nhau, chủ yếu là được làm bằng kim loại. Được sơn bằng nước sơn rất bền, nhiều màu sắc như xanh, đỏ, vàng... Đồng hồ có từ 2 đến 3 chiếc kim. Chiếc kim ngắn chỉ giờ, chiếc kim dài hơn thì chỉ phút, chiếc kim còn lại là kim giây. Chiếc đồng hồ chính là vật dụng hữu ích của con người.

Viết 4-5 câu tả một đồ dùng trong gia đình em - mẫu 9

Mùa hè đã đến, mẹ em liền đem một chiếc quạt điện ra để dùng. Chiếc quạt có hình vuông, lớn như một thùng mì tôm. Quạt có ba cái cánh lớn gắn vào trục ở giữa. Trước và sau là lớp song quạt giúp bảo vệ an toàn cho mọi người. Trên đỉnh quạt là bốn nút bấm, tương ứng với các chế độ gió khác nhau. Vào mùa hè, chiếc quạt điện này là đồ dùng rất quan trọng với mọi nhà.

Viết 4-5 câu tả một đồ dùng trong gia đình em - mẫu 10

Nồi cơm điện là một đồ dùng quan trọng trong gia đình. Chiếc nồi khá to và có hình trụ. Nó cũng có nhiều màu sắc, hoa văn. Vỏ nồi được làm bằng nhựa. Chiếc xoong bên trong làm bằng nhôm. Nồi cơm điện giúp con người nấu cơm nhanh hơn, ngon hơn.

Viết 4-5 câu tả một đồ dùng trong gia đình em - mẫu 11

(1) Trong bếp nhà em có một chiếc nồi cơm điện rất tuyệt. (2) Nồi có hình dạng hộp, lớn hơn cả cái ấm nước cơ. (3) Nồi có quai xách ở đằng trên và dây điện gắn ở đuôi có thể gấp gọn được. (4) Đặc biệt, nồi có rất nhiều chế độ, có thể nấu cơm, nấu cháo, hầm canh…, và có thể hẹn giờ được nữa. (5) Em thích chiếc nồi cơm của nhà em lắm.

Viết 4-5 câu tả một đồ dùng trong gia đình em - mẫu 12

(1) Hôm trước, bố em vừa mua một chiếc tivi mới để ở phòng khách. (2) Đó là chiếc tivi hiệu SamSung có màn hình lớn đến bằng chiếc bàn của cô giáo em ở lớp. (3) Tuy màn hình to nhưng nó khá mỏng, chỉ chừng một đốt ngón tay mà thôi. (4) Phía dưới màn hình là hai cái giá đỡ hình chữ V dựng ngược, còn phía sau là dây cắm và các cổng kết nối khác. (5) Em rất thích và tự hào về chiếc tivi của nhà mình vì nó có thể kết nối với internet như một chiếc laptop khổng lồ.

Viết 4-5 câu tả một đồ dùng trong gia đình em - mẫu 13

(1) Vào mùa hè, quạt cây là đồ dùng không thể thiếu của gia đình em. (2) Chân quạt có hình tròn to như cái đĩa sứ lớn, khá nặng có các nút bật và điều chỉnh mức độ gió (3) Thân quạt dài đến lưng em, nhưng vẫn có thể kéo cao lên được nữa nên rất tiện lợi. (4) Trên thân là đầu quạt với ba chiếc cánh lớn có thể tạo ra gió mát. (5) Nhờ chiếc quạt cây này, mà em cảm thấy mát mẻ và dễ chịu hơn khi trời nóng.

Viết 4-5 câu tả một đồ dùng trong gia đình em - mẫu 14

(1) Trong bếp nhà em có một chiếc lò vi sóng. (2) Lò có hình chữ nhật, lớn hơn chiếc nồi cơm điện một chút. (3) Phía trước là cánh cửa, chỉ cần bấm nút bên cạnh là có thể mở ra. (4) Phía trên nút bấm, là hai nút điều khiển mức thời gian và nhiệt độ để có thể hâm nóng và rã đông đồ ăn. (5) Chiếc lò vi sóng giúp cho mọi người tiết kiệm nhiều thời gian hơn, đồng thời cũng khiến cho căn bếp của nhà em trông thật là hiện đại.

Viết 4-5 câu tả một đồ dùng trong gia đình em - mẫu 15

(1) Cuối tuần vừa rồi, mẹ em vừa mang về một robot hút bụi rất đáng yêu. (2) Chú robot này có hình dáng như một hộp bánh quy hình tròn, màu trắng sữa. (3) Phía dưới của chú có trang bị các bộ phận giúp hút bụi, rác nhỏ và lau nền nhà. (4) Chú robot này có thể kết nối với điện thoại để điều khiển từ xa, nhờ vậy mà mẹ của em tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức. (5) Em rất thích chiếc robot mới này.

Viết 4-5 câu tả một đồ dùng trong gia đình em - mẫu 16

(1) Mẹ em có một chiếc nồi hầm áp suất rất tiện lợi. (2) Nồi có hình dáng như nồi cơm điện, với chiếc nắp có thể tháo rời ra. (3) Khi nấu, nồi có thể hầm nhừ xương, thịt, rau củ trong thời gian ngắn, và sẽ báo hiệu bằng cách rung rung chiếc mũ đen nhỏ ở trên cùng. (4) Từ khi có nồi áp suất, mẹ nấu cháo và hầm canh nhanh hơn, đỡ vất vả hơn nên em thích nó lắm.

Viết 4-5 câu tả một đồ dùng trong gia đình em - mẫu 17

Chiếc rổ là một đồ dùng quen thuộc trong gia đình. Nó có nhiều hình dáng, màu sắc khác nhau. Chiếc rổ được làm bằng nhựa hoặc nhôm. Rổ có thể dùng để đựng rau, thịt, hoa quả. Gia đình nào cũng có ít nhất một chiếc rồ trong nhà.

Viết 4-5 câu tả một đồ dùng trong gia đình em - mẫu 18

(1) Nhà em có một chiếc bình hoa rất đẹp, do dì Hồng tặng lúc vào nhà mới. (2) Chiếc bình rất lớn, cao đến giữa đùi em, làm từ thủy tinh trong suốt. (3) Thân bình có các đường vân cong như sóng nước, khiến chiếc bình trở nên rất mềm mại và xinh đẹp. (4) Vì bình lớn, nên mẹ thường cắm các loài hoa có kích thước dài như hoa ly, hoa sen, hoa cẩm tú cầu… (5) Hoa nào cắm vào cũng xinh, bởi chiếc bình đã rất tuyệt vời rồi.

Viết 4-5 câu tả một đồ dùng trong gia đình em - mẫu 19

Nhà em có một chiếc tủ đựng quần áo. Nó được làm bằng nhôm. Lớp sơn bên ngoài màu vàng. Nó vừa to lại vừa cao. Chiếc tủ gồm có hai ngăn lớn. Mỗi ngăn đều có ổ khóa ở bên ngoài cánh tủ. Chiếc tủ giúp em để được rất nhiều quần áo.

Viết 4-5 câu tả một đồ dùng trong gia đình em - mẫu 20

Nhà em có một chiếc nồi cơm điện. Nó khá to, có màu trắng. Vỏ bên ngoài được làm bằng nhựa. Bên trong là một chiếc xoong bằng nhôm. Nồi giúp nấu cơm nhanh và dễ hơn.

Viết 4-5 câu tả một đồ dùng trong gia đình em - mẫu 21

Trong phòng của em có một chiếc đèn bàn. Mẹ đã mua vào tuần trước. Các bộ phận gồm có đế đèn, cổ đèn, chao đèn và bóng đèn. Đế đèn làm bằng nhựa, có các nút công tắc. Cổ đèn nối đế đèn với chao đèn. Bên trong chao đèn là bóng đèn. Chiếc đèn rất có ích đối với em.

Viết 4-5 câu tả một đồ dùng trong gia đình em - mẫu 22

Chiếc đèn bàn là một đồ vật quen thuộc với em. Nó được làm bằng nhựa. Các bộ phận của đèn là đế đèn, thân đèn, chụp đèn. Chiếc đèn có màu hồng rất đẹp. Nó đã cung cấp ánh sáng em khi học bài.

Viết 4-5 câu tả một đồ dùng trong gia đình em - mẫu 23

Mẹ em mới mua một chiếc lọ hoa. Chiếc lọ làm bằng thủy tinh trong suốt. Nó khá to và nặng. Thỉnh thoảng, mẹ lại mua hoa về cắm vào lọ. Chiếc lọ hoa giúp phòng khách của nhà em đẹp hơn.

Viết 4-5 câu tả một đồ dùng trong gia đình em - mẫu 24

Nhà em có một chiếc tủ lạnh. Bố đã mua nó được một năm. Chiếc tủ cao khoảng chín mươi xăng-ti-mét, có màu đen. Bên trong tủ gồm có một ngăn lạnh và một ngăn mát. Chiếc tủ đã giúp gia đình em bảo quản thực phẩm. Đây là một đồ dùng rất hữu ích.

Viết 4-5 câu tả một đồ dùng trong gia đình em - mẫu 25

Sinh nhật năm nay, mẹ tặng em một chiếc giá sách. Giá sách có hình chữ nhật. Chiều dài khoảng chín mươi xăng-ti-mét. Chiều rộng khoảng sáu mươi xăng-ti-mét. Nó được làm bằng gỗ. Bên ngoài, giá sách được phủ lớp sơn màu nâu bóng. Chiếc giá sách đã giúp em sắp xếp sách vở gọn gàng hơn.

Viết 4-5 câu tả một đồ dùng trong gia đình em - mẫu 26

Hôm qua, bố em vừa một một chiếc tủ lạnh. Nó có hình chữ nhật, màu đỏ. Chiếc tủ lạnh thuộc hãng LG. Chiều dài khoảng chín mươi xăng-ti-mét. Chiều rộng khoảng sáu mươi xăng-ti-mét. Bên trong có hai ngăn chính. Mỗi ngăn có ba tầng. Ở cánh tủ còn có nhiều ngăn nhỏ. Tủ lạnh giúp bảo quản thực phẩm luôn tươi ngon.

Viết 4-5 câu tả một đồ dùng trong gia đình em - mẫu 27

Nhà em có một chiếc máy giặt. Bố mới được cơ quan tặng tuần trước. Nó khá to, có hình chữ nhật. Số lượng quần áo tối đa có thể giặt là chín ki-lô-gam. Máy giặt có nhiều chức năng khác nhau. Nhờ có chiếc máy giặt, mẹ của em đỡ vất vả hơn rất nhiều.

Viết 4-5 câu tả một đồ dùng trong gia đình em - mẫu 28

Nồi cơm điện là một đồ dùng quan trọng trong gia đình. Chiếc nồi khá to và có hình trụ. Nó cũng có nhiều màu sắc, hoa văn. Vỏ nồi được làm bằng nhựa. Xoong bên trong làm bằng nhôm. Nồi cơm điện giúp con người nấu cơm nhanh hơn, ngon hơn.

Viết 4-5 câu tả một đồ dùng trong gia đình em - mẫu 29

Đèn bàn là một đồ dùng trong gia đình. Các bộ phận gồm có đế đèn, cổ đèn, chao đèn và bóng đèn. Chiếc đèn được chạy bằng điện. Khi học bài, em sẽ bật đèn lên. Chiếc đèn có ánh sáng màu vàng. Nhờ vậy, em không cảm thấy mỏi mắt. Em rất thích chiếc đèn này.

Viết 4-5 câu tả một đồ dùng trong gia đình em - mẫu 30

Nhà em có một chiếc nồi cơm điện. Mẹ đã mua chiếc nồi từ tuần trước. Nó khá to, có màu trắng. Lớp vỏ bên ngoài được làm bằng nhựa. Bên trong là một chiếc xoong làm bằng nhôm. Nồi cơm điện giúp việc nấu cơm nhanh chóng hơn. Cơm cũng rất ngon và dẻo.

Viết 4-5 câu tả một đồ dùng trong gia đình em - mẫu 31

Trong gia đình em có một chiếc quạt điện rất hữu ích. Chiếc quạt có màu trắng, cánh quạt tròn và phía trước có các nút điều khiển. Vào những ngày nóng, quạt giúp căn phòng trở nên mát mẻ hơn. Em luôn nhớ tắt quạt khi ra khỏi phòng.

Viết 4-5 câu tả một đồ dùng trong gia đình em - mẫu 32

Chiếc nồi cơm điện là đồ dùng quen thuộc trong gia đình em. Nồi có hình tròn, màu trắng và có chiếc nút nhỏ để bật, tắt. Mỗi ngày, mẹ dùng nồi để nấu những bữa cơm nóng hổi cho cả nhà. Em rất thích những bữa cơm ngon được nấu từ chiếc nồi này.

Viết 4-5 câu tả một đồ dùng trong gia đình em - mẫu 33

Nhà em có một chiếc tủ lạnh rất tiện lợi. Tủ có màu bạc, hai cánh cửa và bên trong có nhiều ngăn để đựng thức ăn. Nhờ có tủ lạnh, rau, thịt và các món ăn có thể được bảo quản lâu hơn. Em thường giúp mẹ sắp xếp đồ ăn vào tủ thật gọn gàng.

Viết 4-5 câu tả một đồ dùng trong gia đình em - mẫu 34

Chiếc đồng hồ treo tường là đồ dùng mà em rất thích trong nhà. Đồng hồ có hình tròn, mặt trắng và những con số màu đen rất rõ ràng. Nhờ có chiếc đồng hồ, mọi người biết được thời gian để đi học, đi làm và nghỉ ngơi đúng giờ. Em rất thích nghe tiếng kim đồng hồ chạy đều đặn.

Viết 4-5 câu tả một đồ dùng trong gia đình em - mẫu 35

Trong phòng khách nhà em có một chiếc đèn bàn rất đẹp. Chiếc đèn có thân nhỏ, chụp đèn màu vàng nhạt và ánh sáng dịu mắt. Mỗi tối, em thường bật đèn để đọc sách hoặc làm bài tập. Nhờ có chiếc đèn, em có thể học bài dễ dàng hơn.

Viết 4-5 câu tả một đồ dùng trong gia đình em - mẫu 36

Máy giặt là một đồ dùng rất hữu ích trong gia đình em. Máy có màu trắng, hình chữ nhật và có một cánh cửa tròn ở phía trước. Mẹ thường cho quần áo vào máy để giặt sạch, nhờ vậy công việc nhà trở nên nhẹ nhàng hơn. Em rất thích chiếc máy giặt vì nó giúp mẹ đỡ vất vả.

Viết 4-5 câu tả một đồ dùng trong gia đình em - mẫu 37

Nhà em có một chiếc bàn ăn bằng gỗ rất chắc chắn. Chiếc bàn có mặt hình chữ nhật, màu nâu và bốn chân đứng vững vàng. Mỗi ngày, cả gia đình em quây quần bên chiếc bàn để ăn cơm và trò chuyện. Em rất thích những bữa cơm ấm áp bên gia đình.

Viết 4-5 câu tả một đồ dùng trong gia đình em - mẫu 38

Chiếc nồi canh trong bếp là một đồ dùng quen thuộc với gia đình em. Nồi có màu bạc sáng bóng, có hai chiếc quai nhỏ ở hai bên và một chiếc nắp vừa vặn. Mẹ thường dùng nồi để nấu canh hoặc các món ăn ngon cho cả nhà. Em luôn cẩn thận khi sử dụng vì nồi có thể rất nóng.

Viết 4-5 câu tả một đồ dùng trong gia đình em - mẫu 39

Trong nhà em có một chiếc tivi mà cả gia đình thường cùng nhau xem. Tivi có màn hình lớn, hình ảnh rõ nét và âm thanh rất hay. Vào buổi tối, cả nhà thường xem chương trình thiếu nhi hoặc những bộ phim vui nhộn. Em thích nhất những lúc mọi người cùng ngồi bên nhau xem tivi.

Viết 4-5 câu tả một đồ dùng trong gia đình em - mẫu 40

Chiếc chổi là một đồ dùng nhỏ nhưng rất cần thiết trong gia đình em. Chổi có cán dài bằng nhựa và phần đầu được làm từ những sợi cước mềm. Mẹ thường dùng chổi để quét nhà, giúp sàn nhà luôn sạch sẽ và gọn gàng. Em cũng thường phụ mẹ quét nhà để giữ cho ngôi nhà luôn sạch đẹp.

Viết 4-5 câu tả một đồ dùng trong gia đình em - mẫu 41

Chiếc bàn học là người bạn thân thiết của em. Bàn được làm bằng gỗ màu vàng nhạt, mặt bàn nhẵn bóng. Mỗi ngày, em ngồi học và đọc sách ở đây. Chiếc bàn luôn lặng lẽ đồng hành cùng em trên con đường học tập. Em sẽ giữ gìn bàn học luôn sạch đẹp.

Viết 4-5 câu tả một đồ dùng trong gia đình em - mẫu 42

Em có một chiếc ghế nhỏ bằng nhựa màu xanh. Chiếc ghế rất chắc chắn và vừa với vóc dáng của em. Mỗi khi ngồi học hay đọc truyện, em đều sử dụng chiếc ghế này. Chiếc ghế như một người bạn luôn nâng đỡ em. Em rất yêu quý chiếc ghế của mình.

Viết 4-5 câu tả một đồ dùng trong gia đình em - mẫu 43

Trong phòng em có một chiếc quạt điện màu trắng. Mỗi khi trời nóng, quạt quay đều và thổi những làn gió mát. Tiếng quạt chạy êm ru như đang hát một bản nhạc nhẹ. Nhờ có chiếc quạt, em học bài và ngủ ngon hơn. Em luôn nhớ tắt quạt khi không sử dụng.

Viết 4-5 câu tả một đồ dùng trong gia đình em - mẫu 44

Phòng khách nhà em có một chiếc đồng hồ treo tường. Mặt đồng hồ tròn xoe như vầng trăng, kim đồng hồ chạy không ngừng. Mỗi tiếng tích tắc nhắc em biết quý trọng thời gian. Nhờ chiếc đồng hồ, em luôn đi học đúng giờ. Em rất thích ngắm chiếc đồng hồ.

Viết 4-5 câu tả một đồ dùng trong gia đình em - mẫu 45

Nhà em có một chiếc tủ lạnh màu bạc rất đẹp. Tủ lạnh giúp giữ cho thức ăn luôn tươi ngon. Bên trong có nhiều ngăn để sắp xếp thực phẩm gọn gàng. Chiếc tủ làm việc suốt ngày đêm mà không hề than mệt. Em rất yêu quý chiếc tủ lạnh của gia đình.

Viết 4-5 câu tả một đồ dùng trong gia đình em - mẫu 46

Chiếc ti vi được đặt ở phòng khách. Màn hình lớn và hình ảnh rất rõ nét. Buổi tối, cả gia đình em quây quần xem chương trình yêu thích. Chiếc ti vi mang đến nhiều tiếng cười và những bài học bổ ích. Em luôn nghe lời bố mẹ, chỉ xem ti vi vào thời gian phù hợp.

Viết 4-5 câu tả một đồ dùng trong gia đình em - mẫu 47

Chiếc giường của em được làm bằng gỗ chắc chắn. Trên giường có chiếc nệm êm ái và chiếc gối mềm mại. Mỗi tối, em nằm ngủ ngon sau một ngày học tập. Chiếc giường như vòng tay ấm áp ôm em vào giấc ngủ. Em luôn giữ giường gọn gàng và sạch sẽ.

Viết 4-5 câu tả một đồ dùng trong gia đình em - mẫu 48

Chiếc chổi là đồ dùng quen thuộc trong gia đình em. Chổi có cán dài và phần lông được buộc rất chắc. Mỗi ngày, mẹ dùng chổi quét sạch bụi bẩn trong nhà. Chiếc chổi âm thầm giúp ngôi nhà luôn sạch đẹp. Em cũng thường giúp mẹ quét nhà.

Viết 4-5 câu tả một đồ dùng trong gia đình em - mẫu 49

Chiếc nồi cơm điện là đồ dùng không thể thiếu trong bếp. Nồi có màu trắng, nhỏ gọn và rất tiện lợi. Mỗi ngày, nồi nấu những bữa cơm thơm ngon cho cả gia đình. Em luôn thấy bữa cơm ngon hơn khi cả nhà quây quần bên nhau. Em rất yêu căn bếp của gia đình mình.

Viết 4-5 câu tả một đồ dùng trong gia đình em - mẫu 50

Trong phòng em có một chiếc gương nhỏ hình bầu dục. Mặt gương sáng bóng, soi rõ khuôn mặt của em. Mỗi sáng, em đứng trước gương để chải tóc và chỉnh trang quần áo. Chiếc gương như mỉm cười mỗi khi em cười. Em luôn lau gương sạch sẽ để gương luôn sáng đẹp.

Xem thêm các bài viết để học tốt Tiếng Việt lớp 2 hay khác:

Xem thêm các tài liệu học tốt lớp 2 hay khác:

Loạt bài Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác