Giải SBT Tiếng Anh 11 Unit 16: Reading



Unit 16: The Wonders of the World

A. Reading (trang 116-117-118 SBT Tiếng Anh 11)

Part 1. Read the passage and indicate which of the following statements are facts (F), which are the author’s implications (I) and which are the author’s judgments or opinions (J). (Đọc đoạn văn sau và chỉ ra khẳng định nào là sự thật (F), khẳng định nào là suy đoán (I), khẳng định nào là đánh giá hoặc ý kiến của tác giả (J).)

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

Tượng đài cự thạch Stonehenge

Các di tích được làm bằng đá lớn, được gọi là cự thạch, có thể được tìm thấy trên khắp thế giới. Nhiều nhóm người tiền sử đã đặt những tảng đá khổng lồ này thẳng đứng trên mặt đất. Trong một số trường hợp, hai hòn đá đứng hỗ trợ một viên đá thứ ba được đặt theo chiều ngang phía trên chúng. Một số cự thạch thực sự thô và các cấu trúc đơn giản có thể đã được dùng để làm ngôi mộ hoặc các nơi chôn cất được đánh dấu. Mặc dù nhiều di tích cổ trên thế giới giống nhau, hầu hết các nhà khảo cổ học tin rằng họ đã được xây dựng tách biệt nhau. Tuy nhiên, một số người tự hỏi liệu họ đã được xây dựng bởi một cuộc chạy đua của những người thông minh có ảnh hưởng nào đó trên toàn thế giới 4.000 năm trước. Một số thậm chí còn tưởng tượng rằng các nhà xây dựng di tích khảo cổ là những du hành gia đến từ bên ngoài không gian. Hầu hết mọi người tin rằng những điểm tương đồng chỉ tồn tại bởi vì các cột mốc trong mỗi nền văn hoá và thời kỳ lịch sử được xây dựng bằng vật liệu tương tự, đá và theo cách tương tự. Tuy nhiên, vẫn còn những thắc mắc chưa được giải đáp: đã phải vất vả như thế nào để vận chuyển và xây dựng các cấu trúc đá to lớn như vậy và tại sao họ xây dựng chúng?

Quảng cáo

Tượng đài cự thạch Stonehenge ở miền nam nước Anh là một trong những di tích kiến trúc cực kỳ nổi tiếng và hấp dẫn nhất. Được xây dựng đầu tiên vào năm 2800 trước Công Nguyên, tượng đài cự thạch đã được sử dụng bởi những người tiền sử trong khoảng 1700 năm. Tượng đài cự thạch bao gồm một vòng của tháp khảo cổ bao quanh bởi đống bụi bẩn. Trong cái đống to lớn này, nhiều lỗ đã được đào, cũng theo một vòng tròn. Không có lý do nào dễ hiểu cho mô hình này. Các nhà khảo cổ học hiện nay tin rằng nhiều công trình kiến trúc cự thạch như Stonehenge là nơi mai táng, nơi gặp gỡ, đền thờ và thậm chí sân vận động. Stonehenge, tuy nhiên, có một cái gì đó về nó mà làm cho nó trở nên đặc biệt. Vào bình minh mỗi buổi sáng, mặt trời chiếu trực tiếp qua một dãy các di tích. Dãy tháp khảo cổ này phân chia vòng tròn của các hòn đá trực tiếp thành một nửa - đó là trục trung tâm của đài cự thạch.

Quảng cáo

Thực tế này gợi ý các nhà khảo cổ học cho rằng những nhà xây dựng đầu tiên này đã biết đến hệ mặt trời nhiều hơn và thậm chí là vũ trụ hơn những gì các nhà sử học từng nghĩ.

Khoảng cách dị thường của các cột mốc trong một vòng tròn cũng thu hút các học giả. Một số người nghĩ rằng các nhà xây dựng của tượng đài cự thạch đã sử dụng khoảng cách trong vòng tròn để dự đoán nhật thực và nguyệt thực bằng cách tính các góc của ánh sáng. Những người khác cho rằng đài cự thạch đã được sử dụng để quan sát các giai đoạn của mặt trăng.

Quảng cáo

Có thể những người khôn ngoan và hiểu biết này đã sống 4000 năm trước? Có phải họ là những nhà thiên văn học thực sự đầu tiên? Các nhà khoa học có thể không bao giờ biết câu trả lời cho những câu hỏi này nhưng nghiên cứu về tượng đài cự thạch và các di tích đá tương tự vẫn tiếp tục. Có lẽ có nhiều thứ hơn cho xã hội hiện đại có thể học hỏi từ những cấu trúc dường như đơn giản và thô sơ như vậy.

1. Stonehenge là một nơi quan trọng cho những người thời tiền sử của miền nam nước Anh.

2. Những người xây dựng Stonehenge biết rất nhiều về hệ mặt trời.

3. Các cự thạch trên toàn thế giới được xây dựng bởi một chủng tộc thông minh cách đây 4000 năm.

4. Stonehenge được sử dụng để quan sát các giai đoạn của mặt trăng.

5. Các nhà khoa học có một lời giải thích hợp lý cho Stonehenge.

6. Stonehenge được xây dựng vào khoảng năm 2800 trước Công nguyên.

7. Các nhà khảo cổ sẽ tiếp tục nghiên cứu Stonehenge.

8. Cự thạch có thể được tìm thấy trên toàn thế giới.

9. Các nhà xây dựng nên Stonehenge là những nhà thiên văn học đầu tiên.

10. Stonehenge bao gồm một vòng tròn của cự thạch và một vòng tròn của những cái lỗ.

Đáp án:

1. I 2.I 3. I 4. I 5.J
6. F 7.I 8. F 9.I 10. F

Part 2. Read the passage and decide whether the following statements are true (T) or false (F). (Đọc đoạn văn và xác định khẳng định nào đúng khẳng định nào sai.)

Hướng dẫn dịch:

Những bức tượng ở Đảo Phục Sinh

Khi chiếc thuyền buồm đầu tiên đến Đảo Phục Sinh vào năm 1722, thuyền trưởng và phi hành đoàn đã rất sợ hãi để cập bến. Họ thấy những người khổng lồ nhìn họ từ những vách đá cao. Những người khổng lồ không di chuyển, vì vậy con tàu dần dần đi đến gần hơn. Cuối cùng, thủy thủ nhận thấy những người khổng lồ chỉ là những pho tượng. Những chạm khắc khổng lồ này đã gây bối rối cho thế giới kể từ đó. Ai đã tạo ra chúng? Chúng đến đó bằng cách nào?

Đảo Phục Sinh chỉ là một chấm nhỏ ở Nam Thái Bình Dương. Đó là hàng trăm dặm từ tuyến tàu gần nhất, và nó là một trong những nơi bị cô lập nhất trên trái đất. Đất liền gần nhất cách hơn 2.000 dặm ở Nam Mỹ.

Tượng lớn nhất trên đảo Phục Sinh cao hơn 60 feet và nặng hơn 100 tấn. Có hàng trăm chiếc nhỏ hơn, cao khoảng 15 feet. Tất cả các bức tượng được khắc bằng đá và một số đội mũ bằng đá. Khuôn mặt của họ trang trọng và không mỉm cười.

Những cư dân trước đây của Đảo Phục Sinh khắc các bức tượng từ các tảng đá trong một miệng núi lửa núi lửa. Tiếp theo, họ đã phải di chuyển những bức tượng qua một đường dài, trong một số trường hợp là hơn mười dặm, để xây dựng chúng lên tại nơi như hiện tại.

Không ai biết chắc những người dân đã đạt được thành tựu khó khăn này như thế nào. Một số nhà khoa học cho biết cây cọ đã lớn lên trên Đảo Phục Sinh trong quá khứ. Họ nghĩ rằng người dân đã chặt cây xuống và đặt những bức tượng nặng lên những chiếc xe tải làm bằng cây. Sau đó, các nhóm từ bảy mươi người trở lên cuộn bức tượng đến vị trí hiện tại của họ. Các nhà khoa học khác tranh luận lý thuyết này vì hiện nay không có cây cọ nào trên đảo. Quan trọng hơn, mục đích thực sự của các pho tượng vẫn còn là một bí ẩn. Một số, ít nhất, có thể được đặt trên các vách đá để ngăn chặn người lạ cập bến đất liền trên đảo.

Tuy nhiên, kết quả đã ngược lại. Rất nhiều đám đông những người tò mò đến khám phá những bức tượng. Đảo Phục Sinh không còn là dấu chấm trên bản đồ. Nó có một sân bay hiện đại và khách du lịch ghé thăm từ khắp nơi trên thế giới.

1. Con tàu đầu tiên đến Đảo Phục Sinh là một chiếc tàu hơi nước.

2. Các thủy thủ sợ cập bến vì họ nghĩ có những người khổng lồ trên đảo.

3. Đi thuyền gần hơn, các thủy thủ nhận ra rằng những gã khổng lồ chỉ là những bức tượng.

4. Đảo Phục Sinh rất gần với lục địa Nam Mỹ.

5. Đảo Phục Sinh nằm ở Bắc Thái Bình Dương.

6. Có rất nhiều bức tượng đá khổng lồ trên đảo.

7. Các bức tượng có khuôn mặt tươi cười.

8. Những cư dân hiện tại của Đảo Phục Sinh đã chạm khắc những bức tượng.

9. Không có lý thuyết nào về cách các bức tượng được đặt ở vị trí hiện tại của chúng.

10. Các bức tượng được đặt trên các vách đá để đón khách du lịch.

Đáp án:

1. F 2.T 3. T 4. F 5.F
6. T 7.F 8. F 9. F 10. F

Các bài giải sách bài tập Tiếng Anh 11(SBT Tiếng Anh 11) khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-16-the-wonders-of-the-world.jsp


Giải bài tập lớp 11 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên