Tiếng Việt 3 VNEN Bài 24A: Các bạn nhỏ thật tài giỏi

Tiếng Việt 3 VNEN Bài 24A: Các bạn nhỏ thật tài giỏi

A. Hoạt động cơ bản

(Trang 46 Ngữ Văn 3 VNEN tập 2) 1. Kể tên 3 người em biết có tài năng về nghệ thuật (chơi đàn giỏi, hát hay, múa đẹp, làm thơ hay, diễn xiếc giỏi, vẽ giỏi...).

Trả lời:

Ví dụ:

- Người chơi đàn giỏi: Nghệ sĩ Đặng Thái Sơn, nghệ sĩ Hoàng Phạm, nghệ sĩ Thái Thị Liên

- Người hát hay: ca sĩ Mỹ Tâm, ca sĩ Đông Nhi, ca sĩ Thuỳ Chi

- Người làm thơ hay: nhà thơ Xuân Quỳnh, nhà thơ Xuân Diệu, nhà thơ Tố Hữu.

- Người vẽ giỏi: hoạ sĩ Tô Ngọc Lân, hoạ sĩ Bùi Xuân Phái, hoạ sĩ Nguyễn Tường Lân.

(Trang 47 Ngữ Văn 3 VNEN tập 2) 2-3-4-5. Đọc, giải nghĩa, hướng dẫn đọc và luyện đọc

Đối đáp với vua

1.Một lần, vua Minh Mạng từ kinh đô Huế ngự giá ra Thăng Long (Hà Nội). Vua cho xa giá đến Hồ Tây ngắm cảnh. Xa giá đi đến đâu, quân lính cũng thét đuổi tất cả mọi người, không cho ai đến gần.

2.Cao Bá Quát, khi ấy còn là một cậu bé, muốn nhìn rõ mặt vua. Cậu nảy ra một ý, liền cởi hết quần áo, nhảy xuống hồ tắm. Quân lính nhìn thấy, hốt hoảng xúm vào bắt trói đứa trẻ táo tợn. Cậu bé không chịu, la hét, vùng vẫy, gây nên cảnh náo động ở hồ. Thấy thế, vua Minh Mạng truyền lệnh dẫn cậu tới hỏi.

3.Cậu bé bị dẫn đến trước mặt nhà vua. Cậu tự xưng là học trò mới ở quê ra chơi nên không biết gì. Thầy nói là học trò, vua cho lệnh cho cậu phải đối được một vế đối thì mới tha. Nhìn thấy trên mặt hồ lúc đó có đàn cá đang đuổi nhau, vua tức cảnh đọc vế đối như sau:

Nước trong leo lẻo cá đớp cá.

Chẳng cần nghĩ ngợi lâu la gì, Cao Bá Quát lấy cảnh mình đang trói, đối lại luôn:

Trời nắng chang chang người trói người.

4.Vế đối vừa cứng cỏi, vừa rất chỉnh, biểu lộ sự nhanh trí, thông minh. Vua nguôi giận, truyền lệnh cởi trói, tha cho cậu bé.

(Trang 48 Ngữ Văn 3 VNEN tập 2) 6. Theo em, Cao Bá Quát có tài gì? Viết câu trả lời của em vào

Trả lời:

Theo em, Cao Bá Quát là người có tài hùng biện rất giỏi. Tuy là một cậu bé nhưng rất thông minh và lanh lợi khiến vua Minh Mạng thán phục.

B. Hoạt động thực thành

(Trang 48 Ngữ Văn 3 VNEN tập 2) 1. Thảo luận, trả lời câu hỏi:

Câu hỏi 1: Cậu bé Cao Bá Quát gặp vua Minh Mạng ở đâu? Khi đó vua đang làm gì? (Đọc đoạn 1).

Câu hỏi 2: Cậu bé Cao Bá Quát đã làm gì để được nhìn rõ mặt vua? (Đọc đoạn 2).

Câu hỏi 3: Vua Minh Mạng đã làm gì để phạt cậu bé Cao Bá Quát? Cậu bé đã làm gì để được vua tha tội? (Đọc đoạn 3 và đoạn 4).

Trả lời:

1. Cậu bé Cao Bá Quát gặp vua Minh Mạng ở Hồ Tây, Thăng Long. Khi đó, vua đang đi ngắm cảnh.

2. Để nhìn rõ được mặt vua, cậu bé Cao Bá Quát đã nảy ra ý định cởi hết quần áo, nhảy xuống hồ tắm. Khi bị quân lính bắt, cậu la hét, vùng vẫy, làm náo động ở hồ, gây sự chú ý của vua

3. Để phạt cậu bé Cao Bá Quát, vua Minh Mạng đã ra một vế đối nếu Cao Bá Quát đối được thì mới tha tội. Để được vua tha tội, cậu bé đã lấy cảnh mình bị trói, nhanh trí đối lại khiến vua nguôi giận và ra lệnh cởi trói.

(Trang 48 Ngữ Văn 3 VNEN tập 2) 2. Mỗi em nói một câu trả lời cho câu hỏi sau:

Cao Bá Quát trong câu huyện này là một người như thế nào?

Trả lời:

Đọc xong câu chuyện này, em thấy Cao Bá Quát là một cậu bé thông minh, lanh lợi, có tài đối đáp giỏi.

C. Hoạt động ứng dụng

(Trang 48 Ngữ Văn 3 VNEN tập 2) Kể cho người thân nghe những người có tài năng nghệ thuật mà em biết

Trả lời:

Xuân Quỳnh tên đầy đủ là Nguyễn Thị Xuân Quỳnh. Chị là một nghệ sĩ đa tài nhưng cuộc đời bất hạnh. Là một trong những nhà thơ tiêu biểu nhất của thế hệ các nhà thơ trẻ thời chống Mĩ, Xuân Quỳnh có rất nhiều bài thơ được mọi người biết đến đặc biệt là đối với các bạn thiếu nhi. Một số tác phẩm nổi tiếng của chị như: Mùa xuân trên cánh đồng (truyện thiếu nhi, 1981), Bầu trời trong quả trứng (thơ văn thiếu nhi, 1982), Truyện Lưu Nguyễn (truyện thơ, 1985), Bến tàu trong thành phố (truyện thiếu nhi, 1984), Vẫn có ông trăng khác (truyện thiếu nhi, 1986), Tuyển tập truyện thiếu nhi (1995), Chú gấu trong vòng đu quay (tập truyện). Chính vì thế, Xuân Quỳnh trở thành nữ văn sĩ đầu tiên của Việt Nam được Google vinh danh.

Xem thêm các bài Soạn Tiếng Việt 3 chương trình VNEN hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Soạn, Giải bài tập Tiếng Việt lớp 3 VNEN của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Hướng dẫn học Tiếng Việt lớp 3 Tập 1, Tập 2 chương trình mới VNEN.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 các môn học
Tài liệu giáo viên