Top 10 Viết bản nội quy cho câu lạc bộ ngoại khóa mà bạn tham gia

Tổng hợp trên 10 bài văn Hãy viết bản nội quy cho câu lạc bộ ngoại khóa mà bạn tham gia hay nhất với dàn ý chi tiết giúp học sinh có thêm tài liệu tham khảo để viết văn hay hơn.

Top 10 Viết bản nội quy cho câu lạc bộ ngoại khóa mà bạn tham gia

Quảng cáo

Hãy viết bản nội quy cho câu lạc bộ ngoại khóa mà bạn tham gia - mẫu 1

NỘI QUY CÂU LẠC BỘ DÂN VŨ

1. Đồng phục (áo và thẻ):

1.1 Áo đồng phục của CLB

- Tất cả các thành viên trong Câu lạc bộ đều phải mặc đồng phục theo đúng quy định khi đi tập, sinh hoạt chuyên môn hoặc khi tham gia các buổi đồng diễn văn nghệ.

- Quy định mặc đồng phục tập buổi tối như sau: tối thứ 2, 4, 6 quần đùi, áo cộc. Tối thứ 3, 5 mặc váy. Những buổi đột xuất có sinh hoạt sẽ thông báo đồng phục riêng để phục vụ cho biểu diễn.

1.2 Thẻ

- Tất cả các thành viên chính thức của CLB đều phải nộp 2 ảnh 3×4 để làm thẻ tham gia CLB.

- Khi chụp ảnh thẻ mặc áo đồng phục của CLB, trang phục gọn gàng.

- Không cho người khác sử dụng thẻ của mình hay sử dụng vào mục đích khác.

Quảng cáo

2. Sinh hoạt

Hình thức:

- Sinh hoạt dân vũ vào tất cả các buổi tối trong tuần, chỉ nghỉ tối chủ nhật. Thời gian sinh hoạt từ 8h - 10h.  Các buổi tối thành viên mặc trang phục theo quy định, đeo thẻ để vào CLB.

- Mỗi tháng CLB tổ chức họp toàn CLB một lần, thường sẽ vào ngày 30/31 cuối tháng.

- Các thành viên có mặt đúng giờ và đầy đủ để họp CLB, nếu có việc đột xuất phải báo cáo trước.

- Thành viên tham gia đầy đủ các buổi tập dân vũ, tích cực đóng góp ý kiến cá nhân để xây dựng CLB phát triển.

Dàn ý Hãy viết bản nội quy cho câu lạc bộ ngoại khóa mà bạn tham gia

1. Mở đầu

- Ghi rõ tên câu lạc bộ.

2. Phần chính

Sắp xếp các nội quy của câu lạc bộ theo một trình tự hợp lí.

a. Đồng phục.

b. Sinh hoạt.

3. Phần cuối

Đưa thông tin liên hệ.

Quảng cáo

Hãy viết bản nội quy cho câu lạc bộ ngoại khóa mà bạn tham gia - mẫu 2

NỘI QUY CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH

Phần I: Nội Quy chung.

1. Giới thiệu

• Tên clb: UFBA English Club

• Tên viết tắt: UFBA.ec

• Email: Ufba.ec@gmail.com

• Facebook: www.facebook.com/UFBA-English-Club-1058235327520605

• Ngày thành lập: 16/09/2015

2. Mục tiêu hoạt động

• Với những khó khăn gặp phải trong giao tiếp tiếng anh: thiếu môi trường giao tiếp, gặp gỡ giao tiếp trực tiếp với người nước ngoài. CLB được lập ra với mục đích tạo môi trường thực hành phản xạ tiếng anh giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.Tạo môi trường giao lưu thực hành khẩu ngữ, tạo kỹ năng giao tiếp kĩ năng thực hành trước đám đông của các bạn sinh viên và phát triển phong trào học tiếng anh. Với Khẩu hiệu “Nói –Thực hành và Chia sẻ”

Quảng cáo

3. Hình thức hoạt động

• Mỗi tuần clb có 1 buổi sinh hoạt thường xuyên vào thứ 4 hàng tuần bắt đầu vào 5h35 (sau tiết 10)

• Ngoài ra clb còn có thể có các cuộc thi nhỏ trên fanpage, các buổi giã ngoại lấy thông tin do các thành viên trong clb tổ chức.

4. Ngôn ngữ sử dụng

Tiếng Anh (Các thành viên có ý định cải thiện vốn tiếng Anh nên có ý thức dùng tiếng Anh nhiều nhất có thể. Tuy nhiên, Tiếng Việt không bị cấm nhưng cần hạn chế tối đa.)

Phần II: Cơ cấu tổ chức.

- Clb gồm một chủ nhiệm: Quản lý chung - Cô Nguyễn Thảo

- Hai phó chủ nhiệm: Nguyễn Tiến Vũ – Nguyễn Giang

+ Phó chủ nhiệm 1: Tổ chức lên kế hoạch cho các tuần sinh hoạt trong câu lạc bộ,

+ Phó chủ nhiệm 2: Liên hệ với các ban thực thiện kế hoạch sinh hoạt

• Thủ quỹ: Nguyễn Thảo Linh - Phụ trách quản lý thu chi trong câu lạc bộ, nhắc nhở, thông báo về tính hình thu chi CLB theo tứng tháng.

• Và 5 ban nội dung gồm có các trưởng ban và phó ban.

• Chủ nhiệm cùng các ban thành viên xây dựng thiết kế hoạt động, cùng nhau phát triển xáy dựng clb

• Các thành viên nếu có ý kiến đóng góp có thể gửi trực tiếp đến Ban chủ nhiệm CLB hoặc Email, fanpage

• Bất kể ai cũng có quyền tham gia CLB nếu thực sự đam mê ngoại ngữ, các hoạt động và mong muốn đóng góp xây dựng và phát triển cho câu lạc bộ.

Phần III: Quy định thành viên

1. Thành viên nội bộ

a. Quyền lợi

• Được hưởng quyền lợi như các thành viên trong CLB.

• Được tham gia các hoạt động mà CLB tổ chức và tham gia miễn phí.

• Được cống hiến và phát huy những năng khiếu của mình để xây dựng CLB

b. Trách nhiệm

• Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

• Đề xuất các ý tưởng để đổi mới CLB.

• Phát huy hết khả năng để xây dựng CLB ngày càng vững mạnh.

• Nếu một thành viên trong các từ chức thì sẽ đề bạt 1 người khác thay thế tạm thời và phải thông báo trước ít nhất 2 tuần (thông báo đến các thành viên).

2. Thành viên tham gia hoạt động

a. Quyền lợi

• Khi tham gia CLB các thành viên sẽ được trang bị thêm những kiến thức mới, rèn luyện các kỹ năng .

• Được giao lưu, học tập với các sinh viên trong trường

• Tham gia các hoạt động do câu lạc bộ tổ chức.

• Thành viên đựơc gặp gỡ, trực tiếp trao đổi với giáo viên, giải đáp thắc mắc của mình và được cung cấp những tài liệu liên quan.

• Thành viên được quyền đóng góp ý kiến và tham gia thực hiện ý tưởng của mình.

• Thành viên có thành tích tốt sẽ là những thành viên chính thức của câu lạc bộ. Được đề cử, ứng cử vào các ban của câu lạc bộ.

b. Trách nhiệm

• Thành viên tham gia CLB phải viết đơn theo mẫu đăng ký của CLB

• Tham gia xây dựng CLB ngày càng vững mạnh.

• Đóng quỹ đầy đủ và đúng thời hạn quy định.

• Khi không tham gia CLB phải báo cho ban chủ nhiệm CLB.

• Tham gia sinh hoạt đầy đủ, nghỉ quá 3 buổi không lý do bị tước quyền tham gia CLB

• Tham ra các buổi sinh hoạt đúng giờ, nếu muộn phải chịu hình thức phạt của CLB

• Chấp hành nội quy sinh hoạt của CLB

• Nộp lệ phí đầy đủ góp phần xây dựng câu lạc bộ phát triển. Mức thu hội phí định kì hàng tháng, quý, năm hoặc phí phát sinh do ban chủ nhiệm qui định

• Có tinh thần đoàn kết, học hỏi, nhiệt tình, có tinh thần xây dựng câu lạc bộ.

Phần IV: Tài chính

- Thu – chi của câu lạc bộ: Tài chính của câu lạc bộ do Ban chủ nhiệm quản lý minh bạch, công khai, tiết kiệm. Ban chủ nhiệm có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản tới từng hội viên với định kỳ 01 tháng/lần.

- Các khoản thu của câu lạc bộ:

Hội phí từ hội viên (20.000 VND/hội viên tham gia/1tháng) (kinh phí chủ yếu)

Khoản xin tài trợ (nếu có)

Sự hỗ trợ của các cá nhân, tổ chức từ thiện, chi đoàn khoa, …

Các khoản phạt vi phạm nội quy

- Các khoản chi của câu lạc bộ:

Chi phí cho các buổi học tập, trao đổi, hình thành kỹ năng.

Chi phí quà tặng cho các thành viên.

Chi phí cho những chuyến đi dã ngoại, giao lưu.

Chi thiết bị, linh kiện cần thiết.

Các khoản chi hợp lý khác do thống nhất các thành viên.

Những khoản chi lớn hơn 200.000 VND phải thông qua hội đồng cố vấn.

PHẦN V: KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

• Khen thưởng: Mọi thành viên LCB và thành viên Ban chủ nhiệm câu lạc bộ hoạt động tích cực, uy tín, hiệu quả thì được câu lạc bộ tặng quà lưu niệm.

• Kỷ luật: Mọi thành viên CLB và thành viên Ban chủ nhiệm nếu không hoàn thành tốt nhiệm vụ hoặc vi phạm điều lệ tùy theo mức độ sẽ bị nhắc nhở, khiển trách hay khai trừ khỏi CLB.

• Hình thức phạt:

Phạt 2.000đ đối với thành viên tham gia sinh hoạt muộn sau 30 phút và phạt thêm 2.000đ nếu muộn 20 phút tiếp theo.

- Phạt 5.000đ với thành viên nghỉ 1 buổi không có lý do, 10000 với buổi nghỉ thứ 2 không có lý do và xóa tư cách thành viên với buổi nghỉ thứ 3

• Xoá tư cách hội viên.

Hội viên bị xoá tên khỏi câu lạc bộ khi vi phạm một trong các điều sau:

- Bị khiển trách 3 lần mà vẫn tiếp tục vi phạm.

- Không đóng phí câu lạc bộ sau 1 tháng từ khi được nhắc nhở.

- Vi phạm nghiêm trọng điều lệ câu lạc bộ.

- Số hội viên biểu quyết hơn 50%.

- Nghỉ quá số buổi quy định không lý do.

Hãy viết bản nội quy cho câu lạc bộ ngoại khóa mà bạn tham gia - mẫu 3

NỘI QUY CLB BƠI

- Có trách nhiệm chấp hành nội quy của bể bơi và quy chế của CLB

- Đoàn kết, nhiệt tình tham gia các hoạt động CLB.

- Hội viên không tuân thủ sự hướng dẫn, không tôn trọng giáo viên và các hội viên khác, gây gổ, đánh nhau sẽ phải chịu các hình thức kỷ luật do Ban giám hiệu đưa ra.

- Hội viên nghỉ 03 (ba) buổi/tháng mà không có lý do chính đáng sẽ bị gạch tên khỏi CLB.

- Hội viên vi phạm quy chế của CLB và nội quy của bể bơi sẽ bị nhắc nhở hoặc kiểm điểm, cho ra khỏi CLB tùy theo mức độ vi phạm.

Hãy viết bản nội quy cho câu lạc bộ ngoại khóa mà bạn tham gia - mẫu 4

NỘI QUY CÂU LẠC BỘ GUITAR

1. CLB hoạt động từ 3h30 đến 5h30 hai ngày thứ bảy, chủ nhật.

2. Đến sinh hoạt đúng giờ

3. Chuẩn bị kỹ càng dụng cụ và bàn tay trước giờ sinh hoạt CLB

4. Hòa đồng, thân thiện, có ý thức hỗ trợ mọi người

5. Hăng hái tham gia trong mọi hoạt độg của CLB

6. Có ý thức đóng góp, xây dựng để CLB hoạt động ngày càng hiệu quả

7. Nghiêm cấm sử dụng rượu,bia, chất kích thích trong CLB

Nếu ai có thắc mắc hoặc vấn đề gì cần giải đáp, xin liên hệ tới SĐT: 09**89****

Hãy viết bản nội quy cho câu lạc bộ ngoại khóa mà bạn tham gia - mẫu 5

NỘI QUY CÂU LẠC BỘ MÁU

1. Đồng phục (áo và thẻ):

1.1 Áo CLB

- Tất cả các Tình Nguyện Viên chính thức khi tham gia vào CLB đã có áo đỏ đều phải mặc áo CLB theo đúng quy định.

- Các Tình Nguyện viên mới vào (chưa chính thức) mặt áo sơ mi trắng Quần tối màu đi giầy hoặc dép quai hậu.

1.2 Thẻ

- Tất cả các Tình Nguyện Viên chính thức đều phải nộp 2 ảnh 3×4 để làm thẻ và làm hồ sơ (ảnh chụp áo Đỏ có cổ, nghiêm chỉnh, gọn gàng).

Hình thức:

- Áo có logo của CLB

- Đeo thẻ của CLB có dán ảnh cá nhân và có các thông tin cơ bản, có dấu của BCH Hội sinh viên trường A.

Đối tượng áp dụng:

- Tất cả thành viên của CLB.

- Các cộng tác viên chính thức khi có sự cho phép của BCN.

Yêu cầu:

- Khi mặc đồng phục phải sơ vin, ăn mặc gọn gàng, chân đi giầy hoặc đi dép quai hậu.

- Mặc đồng phục, đeo thẻ CLB khi tham gia các hoạt động, sự kiện theo yêu cầu của BCN

- Đeo thẻ phải có dây đeo và có bao gọn gàng, giữ gìn thẻ không bị rách, nhòe chữ.

- Không được sử dụng đồng phục sai mục đích, thay đổi hình thức của đồng phục như logo, kiểu áo,…

- Không có hành vi uống rượu, bia, hút thuốc, trộm cắp, đánh nhau, chửi bậy, vi phạm ATGT … khi mặc đồng phục khi làm nhiệm vụ hay ở những nơi công cộng

- Không cho người khác sử dụng thẻ của mình hay sử dụng vào mục đích khác.

2. Sinh hoạt

Hình thức:

- Mỗi tuần CLB có 2 buổi sinh hoạt.

- Mỗi tháng CLB tổ chức họp toàn CLB (vào lúc Tối ngày mùng 2 hàng tháng).

- Tất cả các TNV phải có mặt đúng giờ tại các buổi sinh hoạt. Nếu vắng mặt hay tới muộn phải xin phép với người phụ trách trước).

- Tích cực đóng góp ý kiến cá nhân.

- Các TNV khi tham gia phải chấp hành nội quy của CLB

- Các buổi sinh hoạt phải được thông báo và có sự ghi chép vào sổ tay hay nhật ký hoạt động.

Hãy viết bản nội quy cho câu lạc bộ ngoại khóa mà bạn tham gia - mẫu 6

1. Đồng phục (áo và thẻ):

1.1 Áo CLB

- Tất cả các Tình Nguyện Viên chính thức khi tham gia vào CLB đã có áo đỏ đều phải mặc áo CLB theo đúng quy định.

- Các Tình Nguyện viên mới vào (chưa chính thức) mặt áo sơ mi trắng Quần tối màu đi giầy hoặc dép quai hậu.

1.2 Thẻ

- Tất cả các Tình Nguyện Viên chính thức đều phải nộp 2 ảnh 3×4 để làm thẻ và làm hồ sơ (ảnh chụp áo Đỏ có cổ, nghiêm chỉnh, gọn gàng).

Hình thức:

- Áo có logo của CLB

- Đeo thẻ của CLB có dán ảnh cá nhân và có các thông tin cơ bản, có dấu của BCH Hội sinh viên trường A.

Đối tượng áp dụng:

- Tất cả thành viên của CLB.

- Các cộng tác viên chính thức khi có sự cho phép của BCN.

Yêu cầu:

- Khi mặc đồng phục phải sơ vin, ăn mặc gọn gàng, chân đi giầy hoặc đi dép quai hậu.

- Mặc đồng phục, đeo thẻ CLB khi tham gia các hoạt động, sự kiện theo yêu cầu của BCN

- Đeo thẻ phải có dây đeo và có bao gọn gàng, giữ gìn thẻ không bị rách, nhòe chữ.

- Không được sử dụng đồng phục sai mục đích, thay đổi hình thức của đồng phục như logo, kiểu áo,…

- Không có hành vi uống rượu, bia, hút thuốc, trộm cắp, đánh nhau, chửi bậy, vi phạm ATGT … khi mặc đồng phục khi làm nhiệm vụ hay ở những nơi công cộng

- Không cho người khác sử dụng thẻ của mình hay sử dụng vào mục đích khác.

2. Sinh hoạt

Hình thức:

- Mỗi tuần CLB có 2 buổi sinh hoạt.

- Mỗi tháng CLB tổ chức họp toàn CLB (vào lúc Tối ngày mùng 2 hàng tháng).

- Tất cả các TNV phải có mặt đúng giờ tại các buổi sinh hoạt. Nếu vắng mặt hay tới muộn phải xin phép với người phụ trách trước).

- Tích cực đóng góp ý kiến cá nhân.

- Các TNV khi tham gia phải chấp hành nội quy của CLB

- Các buổi sinh hoạt phải được thông báo và có sự ghi chép vào sổ tay hay nhật ký hoạt động.

Hãy viết bản nội quy cho câu lạc bộ ngoại khóa mà bạn tham gia - mẫu 7

Nội quy câu lạc bộ đọc sách

I. Đối tượng:

Tất cả các bạn học sinh và các thầy cô của trường THPT.....

II. Cách thức mượn và thuê sách:

1. Thời gian hoạt động:

- Thứ 2 và thứ 6 (chưa chốt cụ thể) hàng tuần từ 4-6h tại lớp thư viện trường.

2. Hình thức:

- Các loại sách cho mượn hoàn toàn miễn phí.

- Đối với cá nhân khi mượn sách cần xuất trình thẻ học sinh cho thành viên CLB ghi tên vào danh sách mượn.

- Mỗi học sinh chỉ được mượn tối đa 2 quyển.

- Học sinh đội tuyển và các giáo viên trong trường được mượn đối đa 3 quyển.

3. Thời gian mượn:

- Thời gian mượn về nhà là 1 tuần (không kể số lượng sách mượn) nếu trả muộn mà không đến gia hạn sẽ phạt với giá 2000đ/1 ngày.

- Mỗi lần mượn sách được gia hạn tối đa 1 tuần. Nếu sau tuần gia hạn mà không trả sách sẽ bị tính phí 2000đ/1 ngày.

- Có thể trả sách vào các buổi sáng hàng tuần tại thư viện hoặc trả về cho thành viên CLB

- Trường hợp trả sách trùng vào ngày nghỉ lễ hoặc ngày CLB không thể hoạt động dẫn đến trả sách muộn thì sẽ không bị tính phí.

4. Đền sách:

- Khi người mượn trả sách phải kiển tra tình trạng của sách mình đã mượn.

- Nếu so với lúc mượn,khi trả sách có vấn đề gì CLB sẽ phạt từ 10% - 25% với các trường hợp thông thường. Nếu thiệt hại nặng thì sẽ đánh giá và xem xét mức đền cao hơn.

- Trường hợp làm mất sách yêu cầu đền lại quyển mới. Nếu không có sách như đã làm mất có thể đền sách có giá trị tương đương hoặc nộp tiền phạt gấp đôi giá trị quyển sách đó.

- Sách của CLB đã được bọc cẩn thận, người mượn làm rách bọc hay mất bọc, CLB sẽ phạt 2000đ/1 cuốn.

5. Liên hệ mượn sách hoặc trả sách sớm/muộn:

Khi các cá nhân có nhu cầu mượn sách; trả sách sớm hoặc muộn; các vấn đề liên quan đến sách của CLB thì liên hệ với thành viên clb hoặc Fanpage của CLB.

Hãy viết bản nội quy cho câu lạc bộ ngoại khóa mà bạn tham gia - mẫu 8

NỘI QUY CÂU LẠC BỘ Y

 

Căn cứ Quyết định số: 01/QĐ ngày 20 tháng 12 năm 2022 của chủ nhiệm CLB Y về việc xây dựng và thi hành kỷ luật CLB Y. Ban kỷ luật thừa lệnh chủ nhiệm CLB Y đề xuất nội quy CLB Y gồm 4 chương, 16 điều như sau:        

CHƯƠNG 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ CÂU LẠC BỘ Y

Điều 1: Tên gọi

Được gọi là Câu lạc bộ Y -  Gọi tắt là CLB Y

Điều 2: Đơn vị trực thuộc

Câu lạc bộ Y (dưới đây gọi tắt là CLB) là một trong những tổ chức thành viên của Hội Sinh viên Trường Đại học X.

Điều 3: Chức năng của CLB

CLB hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực về kỹ năng cho học sinh, sinh viên trường Đại học X Bao gồm:

1. Học tập - giao tiếp

2. Sinh hoạt tập thể

3. Tổ chức

4. Văn nghệ

5. Truyền thông

Điều 4: Tầm nhìn

Trở thành một tổ chức hoạt động có hiệu quả, dựa trên tinh thần tự nguyện, ham học hỏi, có uy tín, thiết thực, hiệu quả hướng đến lợi ích chung của các hội viên về phần kỹ năng mềm phục vụ cho công việc và cuộc sống.

Điều 5: Mục đích của CLB

Tạo môi trường và sân chơi lành mạnh cho các bạn trẻ có cơ hội giao lưu học hỏi, rèn luyện sức khỏe, các kỹ năng cần thiết trong cuộc sống và học tập. Thường xuyên tổ chức các buổi rèn luyện kĩ năng cho các sinh viên vào các ngày trong tuần (theo lịch đã được BCH Hội Sinh viên trường Đại học X chấp thuận).

CHƯƠNG 2: TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH

Điều 6: Cơ cấu Ban Chủ nhiệm gồm có:

BCH Hội Sinh viên trường sẽ ra Quyết định công nhận Ban Chủ nhiệm câu lạc bộ trên cơ sở như sau:

1. Chủ nhiệm Câu lạc bộ: Chịu trách nhiệm chính trong việc điều hành câu lạc bộ hoạt động theo đúng Quy chế tổ chức và hoạt động. Chủ nhiệm do Câu lạc bộ chọn cử và đề xuất với BCH Hội Sinh viên trường.

2. Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ: Giúp đỡ chủ nhiệm trong việc điều hành câu lạc bộ. Các Phó Chủ nhiệm do Câu lạc bộ chọn cử và đề xuất với BCH Hội Sinh viên trường.

3. Các Ủy viên Ban Chủ nhiệm: Phụ trách các mảng hoạt động của Câu lạc bộ.

Điều 7: Nguyên tắc hoạt động

CLB hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, dân chủ. Mọi ý kiến đóng góp của các thành viên đều được ghi nhận và xem xét.

Hàng tháng hay hàng quý, Ban chủ nhiệm sẽ có trách nhiệm báo cáo kết quả hoạt động trong tháng hay quý đó bằng văn bản về Văn phòng Hội Sinh viên trường.

Ban Chủ nhiệm trực tiếp điều hành và quản lý CLB; đại diện và chịu trách nhiệm cho toàn thể CLB về định hướng và phương hướng hoạt động. Hàng tháng, Ban chủ nhiệm họp bàn thống nhất định hướng hoạt động và triển khai cho toàn CLB.

Điều 8: Cơ sở vật chất

Câu lạc bộ có trách nhiệm bảo quản, giữ gìn các cơ sở vật chất của nhà trường, bao gồm sân tập, đèn chiếu sáng, tường,... Nếu trong quá trình tập luyện gây hư hỏng thì CLB có trách nhiệm hoàn trả lại nguyên vẹn.

Điều 9: Các mặt hoạt động của câu lạc bộ

1. Ban Nội dung: Chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến ý tưởng và kịch bản để tổ chức các chương trình hội trại, giao lưu, các buổi đại hội và trình bày lên Ban Chủ Nhiệm để xem xét nội dung, nếu được chấp nhận sẽ truyền đạt lại cho CLB vào các buổi sinh hoạt CLB (lịch do Ban chủ nhiệm xem xét và quyết định).

2. Ban hậu cần: Chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến các công tác chuẩn bị hậu cần, sân khấu và các tiết mục văn nghệ như kĩ năng múa, hát, nhảy,... Ban hậu cần phải tự xây dựng kế hoạch chi tiêu và trình bày lên Ban Chủ Nhiệm để xem xét nội dung, nếu được chấp nhận sẽ truyền đạt lại cho CLB vào các buổi sinh hoạt CLB (lịch do Ban chủ nhiệm xem xét và quyết định).

3. Ban Truyền thông - Kỹ thuật: Chịu trách nhiệm truyền thông, quảng cáo cho các sự kiện của CLB. Ban truyền thông - kỹ thuật cần phải tự xây dựng kế hoạch truyền thông và trình bày lên Ban Chủ Nhiệm để xem xét nội dung nếu được chấp nhận sẽ truyền đạt lại cho CLB vào các buổi sinh hoạt CLB ( lịch do Ban chủ nhiệm xem xét và quyết định).

4. Ban Đối ngoại: Chịu trách nhiệm trực tiếp gặp gỡ và trao đổi với các nhà tài trợ cho chương trình của CLB. Ban Đối ngoại cần phải tự xây dựng danh sách nhà tài trợ và trình bày lên Ban Chủ Nhiệm để xem xét nội dung, nếu được chấp nhận sẽ truyền đạt lại cho CLB vào các buổi sinh hoạt CLB (lịch do Ban chủ nhiệm xem xét và quyết định).

CHƯƠNG 3: THÀNH VIÊN VÀ CÁC QUY ĐỊNH CỦA THÀNH VIÊN

 Điều 10: Điều kiện để trở thành thành viên CLB

Đăng ký thành viên CLB theo mẫu và gửi về Ban chủ nhiệm.

Là thanh niên, sinh viên, học sinh trường Đại học X

- Có đạo đức tốt, có tinh thần học hỏi và rèn luyện sức khỏe

- Làm hồ sơ gia nhập CLB (có mẫu sẵn).

Được sự giới thiệu của thầy cô, người có trách nhiệm hoặc từ các thành viên của CLB.

Chấp hành đầy đủ nội quy của CLB.

Điều 11: Quyền lợi và nghĩa vụ của các thành viên CLB

1. Thành viên CLB có những quyền lợi sau:

Được tham gia sinh hoạt giao lưu, tham dự các hội thi, các buổi tập huấn do CLB và các đơn vị khác tổ chức.

Được các huấn luyện viên có trình độ kỹ thuật hướng dẫn tập luyện và hỗ trợ về mặt chuyên môn.

Được dân chủ thảo luận ý kiến, đưa đề xuất cho Ban chủ nhiệm về các ý tưởng hoạt động của CLB.

Được xin ra khỏi CLB.

2. Nghĩa vụ của các thành viên CLB

Nghiêm túc thực hiện quy chế của CLB, chấp hành đầy đủ các quyết định do Ban Chủ nhiệm đưa ra.

Tích cực tham gia các hoạt động do CLB, Đoàn TNCS HCM, Hội sinh viên nhà trường tổ chức.

Có tinh thần cầu thị, cố gắng phấn đấu, đưa CLB ngày càng phát triển vững mạnh.

Giữ gìn đạo đức, uy tín cho CLB.

CHƯƠNG 4: TÀI CHÍNH CỦA CÂU LẠC BỘ

Điều 12: Tài chính của Câu lạc bộ Y

Tài chính của Câu lạc bộ Y bao gồm các khoản thu lệ phí của các thành viên câu lạc bộ, kinh phí tài trợ của các đơn vị, doanh nghiệp và các khoản kinh phí hợp pháp khác.

Ban Chủ nhiệm có trách nhiệm báo cáo mức thu lệ phí trong 1 tháng từ các thành viên câu lạc bộ cho BCH Hội Sinh viên trường.

Điều 12: Mức trích nộp

Khi tổ chức hoạt động có nguồn thu, Ban Chủ nhiệm có trách nhiệm trích lệ phí thu được lên BCH Hội Sinh viên trường. Mức trích nộp là 5% trên tổng số lệ phí.

CHƯƠNG 5: KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 13: Những thành viên có đóng góp tích cực cho Câu lạc bộ được Ban chủ nhiệm xem xét và khen thưởng. Hoặc đề nghị lên BCH Hội Sinh viên của trường khen thưởng những thành viên có thành tích xuất sắc.

Câu lạc bộ có những đóng góp tích cực, có thành tích xuất sắc sẽ được BCH Hội Sinh viên khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng.

Hình thức thưởng có thể là giấy khen hay hiện vật.

Điều 14: Những thành viên vi phạm nội quy, quy chế của Câu lạc bộ sẽ tùy vào mức độ để xử lý theo các hình thức:

1. Nhắc nhở trước toàn thể CLB. Trong trường hợp có thành viên chính thức vắng không lý do từ 3 buổi trở lên thì sẽ bị nhắc nhở trước toàn thể câu lạc bộ

2. Khai trừ vĩnh viễn khỏi CLB. Thành viên chính thức vi phạm các trường hợp sau thì sẽ bị khai trừ vĩnh viễn khỏi CLB:

- Gây mất uy tín, danh dự của CLB và gây mất đoàn kết giữa các thành viên CLB một cách nghiêm trọng.

- Vi phạm pháp luật nghiêm trọng (bị pháp luật xử phạt ở các hình thức cải tạo, bỏ tù,...)

- Bị nhà trường kỷ luật: Đuổi học, đình chỉ học.

- Vi phạm nghiêm trọng các lĩnh vực pháp luật, đạo đức lối sống.

CHƯƠNG 6: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH VÀ SỬA ĐỔI

Điều 15: Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày BCH Hội Sinh viên nhà trường phê duyệt. Mọi chỉnh sửa hay thay đổi đều phải thông qua BCH Hội Sinh viên trường Đại học X.

CÂU LẠC BỘ 

CHỦ NHIỆM

NGUYỄN VĂN A 

Xem thêm các bài viết Tập làm văn lớp 10 hay khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên