9+ Đoạn văn nghị luận xã hội về hiện tượng đua đòi ở giới trẻ (siêu hay)

Đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ về hiện tượng đua đòi ở giới trẻ điểm cao, hay nhất được chọn lọc từ những đoạn văn NLXH hay của học sinh trên cả nước giúp bạn có thêm đoạn văn hay để tham khảo từ đó viết văn NLXH hay hơn.

9+ Đoạn văn nghị luận xã hội về hiện tượng đua đòi ở giới trẻ (siêu hay)

Quảng cáo

Dàn ý Đoạn văn nghị luận xã hội về hiện tượng đua đòi ở giới trẻ

1. Mở đoạn

- Dẫn dắt vấn đề từ thực tế đời sống giới trẻ hiện nay.

- Nêu hiện tượng đua đòi như một biểu hiện đáng lo ngại trong xã hội hiện đại.

- Khẳng định đây không chỉ là vấn đề cá nhân mà còn là vấn đề xã hội cần được nhìn nhận nghiêm túc.

2. Thân đoạn

- Giải thích

+ Đua đòi là hành vi chạy theo lối sống, cách ăn mặc, tiêu dùng, hưởng thụ vượt quá khả năng và giá trị thực của bản thân.

+ Biểu hiện phổ biến: chạy theo hàng hiệu, khoe mẽ trên mạng xã hội, bắt chước lối sống xa hoa, thực dụng.

Quảng cáo

- Thực trạng

+ Hiện tượng đua đòi diễn ra phổ biến trong một bộ phận giới trẻ.

+ Xuất hiện ở học sinh, sinh viên với nhiều mức độ khác nhau.

- Nguyên nhân

+ Tâm lý muốn khẳng định bản thân, sợ bị tụt hậu, bị xem thường.

+ Tác động mạnh mẽ của mạng xã hội, người nổi tiếng, trào lưu.

+ Thiếu định hướng đúng đắn từ gia đình và nhà trường.

- Hậu quả

+ Gây lãng phí tiền bạc, lệch lạc về nhân cách.

+ Dễ dẫn đến nợ nần, gian dối, thậm chí vi phạm pháp luật.

+ Làm mai một những giá trị sống lành mạnh.

3. Kết đoạn

- Khẳng định: đua đòi là lối sống tiêu cực cần được phê phán.

- Kêu gọi giới trẻ sống tỉnh táo, biết trân trọng giá trị bản thân.

- Bài học nhận thức và hành động cho mỗi người.

Quảng cáo

Đoạn văn nghị luận xã hội về hiện tượng đua đòi ở giới trẻ - mẫu 1

Giữa nhịp sống hiện đại đầy biến động, giới trẻ Việt Nam đang đứng trước nhiều lựa chọn về cách sống và cách thể hiện bản thân. Trong bức tranh ấy, hiện tượng đua đòi nổi lên như một biểu hiện đáng lo ngại, phản ánh sự lệch chuẩn trong nhận thức và lối sống của một bộ phận thanh thiếu niên hiện nay. Đua đòi là việc chạy theo cách ăn mặc, tiêu dùng, hưởng thụ vượt quá khả năng và giá trị thực của bản thân, thường thể hiện qua việc sính hàng hiệu, khoe khoang đời sống trên mạng xã hội hay bắt chước lối sống xa hoa, thực dụng. Thực tế cho thấy không ít học sinh, sinh viên sẵn sàng vay mượn tiền để mua điện thoại đời mới, giày dép đắt tiền chỉ để “bằng bạn bằng bè”. Nguyên nhân của hiện tượng này xuất phát từ tâm lý muốn khẳng định mình, sợ bị xem thường, cùng với tác động mạnh mẽ của mạng xã hội và sự thiếu định hướng từ gia đình, nhà trường. Hậu quả là sự lãng phí tiền bạc, lệch lạc nhân cách, thậm chí dẫn đến nợ nần, gian dối. Đua đòi vì thế cần bị phê phán, để mỗi người trẻ học cách sống tỉnh táo và trân trọng giá trị thật của bản thân.

Quảng cáo

Đoạn văn nghị luận xã hội về hiện tượng đua đòi ở giới trẻ - mẫu 2

Trong những con phố rực ánh đèn và trên các nền tảng mạng xã hội lấp lánh hình ảnh hào nhoáng, không ít người trẻ đang bị cuốn vào vòng xoáy đua đòi mà chính họ cũng không kịp nhận ra. Đua đòi là lối sống chạy theo vẻ ngoài, theo sự hào nhoáng vật chất, từ quần áo hàng hiệu, điện thoại đắt tiền đến những thú vui vượt xa khả năng thực tế. Hiện tượng này ngày càng phổ biến ở học sinh, sinh viên, khi nhiều bạn trẻ coi việc “có gì” quan trọng hơn “là ai”. Không khó để bắt gặp những trường hợp sinh viên đi làm thêm quá sức chỉ để mua đồ hiệu, hay học sinh nói dối gia đình nhằm có tiền chạy theo trào lưu. Nguyên nhân sâu xa bắt nguồn từ tâm lý sợ bị bỏ lại phía sau, từ sức ảnh hưởng của người nổi tiếng và sự thiếu định hướng giá trị sống đúng đắn. Hậu quả không chỉ là sự lãng phí tiền bạc mà còn là sự rạn nứt trong nhân cách, khi con người đánh mất bản thân vì cái nhìn của người khác. Đua đòi là lối sống cần bị lên án để tuổi trẻ biết quay về với những giá trị bền vững.

Đoạn văn nghị luận xã hội về hiện tượng đua đòi ở giới trẻ - mẫu 3

Khi xã hội ngày càng đề cao hình thức và sự phô bày, hiện tượng đua đòi ở giới trẻ dần trở thành một biểu hiện đáng báo động. Đua đòi là hành vi chạy theo lối sống, cách tiêu dùng và hưởng thụ vượt quá khả năng thực tế, thể hiện rõ qua việc sính hàng hiệu, khoe khoang đời sống trên mạng xã hội hay bắt chước những trào lưu xa hoa, thực dụng. Thực trạng cho thấy hiện tượng này xuất hiện ở không ít học sinh, sinh viên Việt Nam, từ việc cố mua điện thoại đời mới, giày dép đắt tiền đến việc chi tiêu phung phí chỉ để không thua kém bạn bè. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ tâm lý muốn khẳng định bản thân, sợ bị coi thường, cùng với tác động mạnh mẽ của mạng xã hội và sự thiếu định hướng giá trị sống từ gia đình, nhà trường. Hệ quả là sự lãng phí tiền bạc, lệch lạc nhân cách, thậm chí dẫn đến nợ nần, gian dối. Đua đòi vì thế không chỉ là sai lầm cá nhân mà còn là vấn đề xã hội cần được phê phán nghiêm khắc. Chỉ khi sống tỉnh táo, người trẻ mới giữ được giá trị thật của mình.

Đoạn văn nghị luận xã hội về hiện tượng đua đòi ở giới trẻ - mẫu 4

Không ít người trẻ hôm nay đang bước đi trên con đường tự đánh mất mình chỉ vì áp lực phải giống người khác. Hiện tượng đua đòi, xét đến cùng, là lối sống chạy theo vật chất và hình thức bề ngoài, vượt xa khả năng kinh tế cũng như giá trị thực của bản thân. Biểu hiện của nó có thể dễ dàng nhận thấy ở việc sính hàng hiệu, khoe cuộc sống hào nhoáng trên mạng xã hội hay bắt chước những lối sống xa hoa thiếu lành mạnh. Trong thực tế, nhiều học sinh, sinh viên sẵn sàng vay mượn, nói dối gia đình để chạy theo trào lưu, coi việc “có nhiều” quan trọng hơn việc “sống đúng”. Nguyên nhân sâu xa bắt nguồn từ tâm lý muốn được công nhận, nỗi sợ bị tụt hậu và sự tác động mạnh mẽ của mạng xã hội, trong khi gia đình và nhà trường chưa kịp thời định hướng. Hậu quả không chỉ là sự lãng phí tiền bạc mà còn là sự méo mó trong nhân cách, khi con người đánh giá bản thân qua ánh nhìn người khác. Đua đòi là lối sống tiêu cực cần bị phê phán để tuổi trẻ biết trân trọng giá trị nội tại và sống có trách nhiệm.

Đoạn văn nghị luận xã hội về hiện tượng đua đòi ở giới trẻ - mẫu 5

Tuổi trẻ vốn được ví như quãng thời gian đẹp nhất để ước mơ và trưởng thành, nhưng không ít người lại để nó trôi qua trong cuộc chạy đua hình thức mệt mỏi. Trong nhịp sống hiện đại, hiện tượng đua đòi ở giới trẻ ngày càng trở nên phổ biến khi nhiều bạn chạy theo lối sống tiêu dùng vượt quá khả năng thực tế của bản thân. Từ việc sính hàng hiệu, chạy theo điện thoại đời mới đến thói quen khoe mẽ hình ảnh hào nhoáng trên mạng xã hội, không ít người trẻ đã nhầm lẫn giữa giá trị thật và giá trị bề ngoài. Thực tế tại Việt Nam cho thấy có những học sinh, sinh viên sẵn sàng chi tiêu thiếu kiểm soát, làm thêm quá sức hay thậm chí vay mượn chỉ để không bị xem là tụt hậu so với bạn bè. Nguyên nhân sâu xa xuất phát từ tâm lý muốn được thừa nhận, nỗi sợ bị bỏ lại phía sau và sự tác động liên tục của các trào lưu mạng, trong khi gia đình và nhà trường chưa kịp thời bồi đắp bản lĩnh sống. Hệ quả là nhiều người trẻ đánh mất sự tự tin, xa rời giá trị lao động chân chính và quên đi mục tiêu trưởng thành thực sự. Đua đòi không làm con người lớn hơn mà chỉ khiến họ rỗng hơn bên trong.

Đoạn văn nghị luận xã hội về hiện tượng đua đòi ở giới trẻ - mẫu 6

Giữa những lựa chọn ngổn ngang của đời sống hiện đại, điều quan trọng nhất với người trẻ không phải là sở hữu bao nhiêu mà là trở thành ai. Thế nhưng, hiện tượng đua đòi đang từng ngày khiến không ít bạn trẻ lạc hướng khi đồng nhất hạnh phúc với sự hào nhoáng bên ngoài. Việc chạy theo cách ăn mặc đắt đỏ, tiêu dùng vượt khả năng hay khoe mẽ cuộc sống trên mạng xã hội đã khiến nhiều người trẻ quên mất giá trị cốt lõi của bản thân. Trong thực tế, không ít học sinh, sinh viên sẵn sàng chi tiêu thiếu kiểm soát, vay mượn hoặc nói dối gia đình chỉ để kịp hòa vào những trào lưu nhất thời. Nguyên nhân sâu xa xuất phát từ tâm lý sợ bị thua kém, khát khao được công nhận, cùng sức ảnh hưởng mạnh mẽ của người nổi tiếng và mạng xã hội, trong khi sự bồi dưỡng bản lĩnh sống từ gia đình và nhà trường còn chưa theo kịp. Hệ quả không chỉ là sự lãng phí tiền bạc mà còn là nguy cơ lệch lạc nhân cách, khi con người đánh mất chính mình trong ánh nhìn của người khác. Tuổi trẻ chỉ thật sự có ý nghĩa khi con người biết sống có trách nhiệm.

Đoạn văn nghị luận xã hội về hiện tượng đua đòi ở giới trẻ - mẫu 7

Sự phát triển của xã hội hiện đại không đồng nghĩa với việc con người được phép đánh đổi giá trị sống để chạy theo vẻ ngoài hào nhoáng. Thế nhưng, hiện tượng đua đòi ở giới trẻ đang cho thấy một thực tế đáng suy ngẫm. Đua đòi là hành vi chạy theo cách ăn mặc, tiêu dùng, hưởng thụ vượt quá khả năng và giá trị thực của bản thân, thường thể hiện qua việc sính hàng hiệu, khoe khoang trên mạng xã hội hay bắt chước lối sống xa hoa. Thực trạng này xuất hiện ngày càng nhiều ở học sinh, sinh viên, khi không ít bạn trẻ sẵn sàng chi tiêu phung phí, vay mượn để sở hữu những món đồ đắt tiền chỉ nhằm chứng tỏ bản thân. Nguyên nhân chủ yếu bắt nguồn từ tâm lý sợ bị thua kém, từ ảnh hưởng của trào lưu mạng và sự thiếu định hướng giá trị sống đúng đắn từ gia đình, nhà trường. Hậu quả không chỉ là lãng phí tiền bạc mà còn là sự lệch chuẩn nhân cách, khi con người đánh giá mình bằng vật chất. Đua đòi cần bị phê phán để xã hội không nuôi dưỡng những giá trị sai lầm.

Đoạn văn nghị luận xã hội về hiện tượng đua đòi ở giới trẻ - mẫu 8

Có một nghịch lí đang âm thầm tồn tại trong đời sống giới trẻ: càng chạy theo vẻ ngoài, con người càng rời xa bản chất thật của mình. Hiện tượng đua đòi vì thế không đơn thuần là thói quen tiêu dùng mà là biểu hiện của sự khủng hoảng giá trị sống. Khi người trẻ đánh giá bản thân qua quần áo, điện thoại hay hình ảnh trên mạng xã hội, họ đã vô tình để vật chất thay thế cho nhân cách. Thực tế cho thấy không ít học sinh, sinh viên sẵn sàng chi tiêu vượt khả năng, vay mượn hoặc sống giả tạo chỉ để được công nhận trong ánh nhìn của người khác. Nguyên nhân sâu xa bắt nguồn từ nỗi sợ bị bỏ lại phía sau, từ áp lực so sánh không ngừng và sự thiếu vắng những định hướng giá trị bền vững. Hệ quả là con người dần đánh mất khả năng tự soi chiếu bản thân, sống lệ thuộc vào đánh giá bên ngoài và quên đi mục tiêu trưởng thành thực sự. Đua đòi không khiến con người tiến bộ hơn mà chỉ đẩy họ xa rời chính mình. Một tuổi trẻ có ý nghĩa phải là tuổi trẻ biết sống chậm lại để hiểu mình là ai và cần trở thành người như thế nào.

Đoạn văn nghị luận xã hội về hiện tượng đua đòi ở giới trẻ - mẫu 9

Trong dòng chảy sôi động của đời sống hiện đại, đua đòi đang dần trở thành một “căn bệnh xã hội” len lỏi vào đời sống giới trẻ. Đua đòi là việc chạy theo lối sống tiêu dùng, hưởng thụ vượt quá khả năng thực tế, thể hiện qua thói quen sính hàng hiệu, khoe mẽ hình ảnh cá nhân và coi vật chất là thước đo thành công. Thực tế tại Việt Nam cho thấy hiện tượng này xuất hiện ở không ít học sinh, sinh viên, từ việc chi tiêu thiếu kiểm soát đến việc nói dối gia đình chỉ để bắt kịp trào lưu. Nguyên nhân không chỉ đến từ tâm lý sợ thua kém mà còn từ sức ảnh hưởng mạnh mẽ của mạng xã hội, người nổi tiếng và sự buông lỏng trong giáo dục giá trị sống. Đáng lo ngại hơn, đua đòi không chỉ gây lãng phí tiền bạc mà còn làm lệch chuẩn nhận thức, khiến con người quen sống vì ánh nhìn của người khác. Khi vật chất trở thành mục tiêu, nhân cách sẽ bị đẩy xuống hàng thứ yếu. Đã đến lúc giới trẻ cần tỉnh táo để lựa chọn một lối sống bền vững thay vì hào nhoáng nhất thời.

Xem thêm những đoạn văn nghị luận xã hội đạt điểm cao của học sinh trên cả nước hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 12 sách mới các môn học