10+ Đoạn văn nghị luận xã hội về hiện tượng lười đọc sách của học sinh hiện nay (siêu hay)

Đoạn văn nghị luận xã hội về hiện tượng lười đọc sách của học sinh hiện nay điểm cao, hay nhất được chọn lọc từ những đoạn văn NLXH hay của học sinh trên cả nước giúp bạn có thêm đoạn văn hay để tham khảo từ đó viết văn NLXH hay hơn.

10+ Đoạn văn nghị luận xã hội về hiện tượng lười đọc sách của học sinh hiện nay (siêu hay)

Quảng cáo

Dàn ý Đoạn văn nghị luận xã hội về hiện tượng lười đọc sách của học sinh hiện nay

1. Mở đoạn

- Nêu vai trò, ý nghĩa của sách đối với tri thức, nhân cách, tư duy con người.

- Dẫn dắt vấn đề: trong bối cảnh hiện đại, hiện tượng học sinh lười đọc sách đang ngày càng phổ biến và đáng lo ngại.

2. Thân đoạn

- Giải thích

+ Lười đọc sách là tình trạng học sinh ít hoặc không có thói quen đọc sách; chỉ đọc khi bị yêu cầu, đọc đối phó, đọc lướt hoặc hoàn toàn thờ ơ với sách.

+ Sách ở đây bao gồm sách giáo khoa, sách tham khảo, sách văn học, sách kĩ năng sống, sách khoa học,…

- Biểu hiện

+ Thích xem video ngắn, mạng xã hội hơn là đọc sách.

+ Ngại đọc sách dài, ít chữ nhưng nhiều hình ảnh mới thu hút.

+ Phụ thuộc vào tóm tắt, văn mẫu, tra cứu nhanh trên internet.

Quảng cáo

- Nguyên nhân

+ Sự hấp dẫn mạnh mẽ của thiết bị công nghệ, mạng xã hội.

+ Áp lực học tập khiến học sinh chỉ chú trọng điểm số, học để thi.

+ Gia đình, nhà trường chưa thực sự khơi gợi niềm yêu thích đọc sách.

- Hậu quả

+ Hạn chế vốn từ, khả năng tư duy, lập luận, diễn đạt.

+ Kiến thức hời hợt, thiếu chiều sâu; nhân cách và đời sống tinh thần nghèo nàn.

3. Kết đoạn

- Khẳng định: lười đọc sách là một hiện tượng cần được nhìn nhận nghiêm túc.

- Kêu gọi: mỗi học sinh cần chủ động xây dựng thói quen đọc sách để tự bồi dưỡng tri thức, hoàn thiện nhân cách và mở rộng thế giới tinh thần của chính mình.

Quảng cáo

Đoạn văn nghị luận xã hội về hiện tượng lười đọc sách của học sinh hiện nay - mẫu 1

Sách từ lâu vẫn được xem là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa tri thức, nuôi dưỡng tư duy và bồi đắp nhân cách con người. Thế nhưng trong nhịp sống hiện đại hôm nay, một thực trạng đáng lo ngại đang diễn ra: nhiều học sinh ngày càng lười đọc sách. Lười đọc sách là tình trạng học sinh không hình thành thói quen đọc, chỉ đọc khi bị yêu cầu, đọc qua loa cho có hoặc thậm chí hoàn toàn thờ ơ với sách, dù đó là sách giáo khoa, sách văn học hay sách kĩ năng sống. Thực tế cho thấy, không ít học sinh Việt Nam hiện nay dành hàng giờ lướt mạng xã hội, xem video ngắn, trong khi lại ngại đọc một cuốn sách dày vài trăm trang. Nhiều em quen sử dụng văn mẫu, bản tóm tắt trên mạng để đối phó bài vở thay vì tự đọc và suy ngẫm. Nguyên nhân của hiện tượng này bắt nguồn từ sức hút mạnh mẽ của công nghệ, áp lực học tập nặng về điểm số và sự thiếu định hướng từ gia đình, nhà trường. Hệ quả là vốn từ nghèo nàn, tư duy hời hợt, khả năng lập luận yếu và đời sống tinh thần ngày càng cạn kiệt. Bởi vậy, lười đọc sách là một vấn đề cần được nhìn nhận nghiêm túc, để mỗi học sinh biết quay về với sách như một con đường bền vững để hoàn thiện chính mình.

Quảng cáo

10+ Đoạn văn nghị luận xã hội về hiện tượng lười đọc sách của học sinh hiện nay (siêu hay) (ảnh 1)

Đoạn văn nghị luận xã hội về hiện tượng lười đọc sách của học sinh hiện nay - mẫu 2

Nếu coi tri thức là ánh sáng thì sách chính là ngọn đèn dẫn đường cho con người đi qua bóng tối của sự hạn hẹp và vô minh. Tuy nhiên, trong đời sống học đường hiện nay, ánh sáng ấy đang dần bị lãng quên bởi hiện tượng học sinh lười đọc sách. Lười đọc sách không chỉ là việc ít cầm sách trên tay mà còn là thái độ học tập đối phó, đọc lướt, đọc cho xong, thậm chí quay lưng với cả sách giáo khoa, sách văn học hay sách khoa học. Không khó để bắt gặp hình ảnh nhiều bạn trẻ Việt Nam say mê video ngắn vài chục giây nhưng lại thiếu kiên nhẫn với một trang sách nhiều chữ. Không ít học sinh quen học bằng văn mẫu, tra cứu nhanh trên internet, coi đó là con đường ngắn nhất để đạt điểm số. Công nghệ phát triển, áp lực thi cử nặng nề và sự buông lỏng trong việc hình thành thói quen đọc đã vô tình đẩy sách ra bên lề đời sống học sinh. Hệ quả là tư duy trở nên nông cạn, khả năng diễn đạt yếu, tâm hồn khô cằn trước những giá trị nhân văn sâu sắc. Khi con người ngừng đọc sách, họ cũng tự thu hẹp thế giới tinh thần của mình. Vì vậy, đã đến lúc mỗi học sinh cần nghiêm túc nhìn lại thói quen đọc để không đánh mất cơ hội trưởng thành từ tri thức.

Đoạn văn nghị luận xã hội về hiện tượng lười đọc sách của học sinh hiện nay - mẫu 3

Sách từng là người bạn lặng lẽ nhưng bền bỉ đồng hành cùng tuổi trẻ trên hành trình trưởng thành. Thế nhưng, trong bức tranh học đường hôm nay, hình ảnh học sinh lười đọc sách lại ngày càng hiện rõ. Lười đọc sách là khi học sinh không còn xem sách là nhu cầu tự thân, chỉ đọc khi bị ép buộc, đọc lướt cho đủ số trang hoặc phó mặc hoàn toàn cho mạng internet. Những cuốn sách văn học, sách kĩ năng sống hay sách khoa học dần phủ bụi trên giá, trong khi điện thoại thông minh luôn sáng màn hình. Nhiều bạn trẻ Việt Nam có thể thuộc lòng nội dung một video đang “hot” nhưng lại lúng túng khi viết một đoạn văn mạch lạc. Nguyên nhân không chỉ đến từ sức hấp dẫn của công nghệ mà còn từ áp lực học tập nặng nề khiến học sinh học để thi chứ không học để hiểu. Gia đình và nhà trường đôi khi cũng chưa thực sự khơi dậy niềm vui đọc sách. Hệ quả là tư duy bị bào mòn, vốn từ hạn chế, cảm xúc nghèo nàn. Khi sách không còn được đọc, tri thức cũng không còn được thấm. Vì thế, lười đọc sách không phải chuyện nhỏ, mà là hồi chuông cảnh báo cho sự phát triển lâu dài của thế hệ trẻ.

Đoạn văn nghị luận xã hội về hiện tượng lười đọc sách của học sinh hiện nay - mẫu 4

Trong thời đại số, khi thông tin được tiếp cận chỉ bằng một cú chạm, thói quen đọc sách của học sinh đang đứng trước nguy cơ bị lãng quên. Hiện tượng lười đọc sách ở học sinh hiện nay biểu hiện rõ qua việc ít đọc, đọc đối phó hoặc hoàn toàn thờ ơ với sách, từ sách giáo khoa đến sách tham khảo, sách văn học. Nhiều học sinh Việt Nam dành phần lớn thời gian rảnh cho mạng xã hội, video ngắn, trong khi việc đọc một cuốn sách lại bị xem là “nhàm chán”. Không ít em quen học bằng bản tóm tắt, văn mẫu, tìm đáp án sẵn có trên internet thay vì tự mình khám phá tri thức. Nguyên nhân xuất phát từ sức hút mạnh mẽ của công nghệ, áp lực thành tích trong học tập và sự thiếu định hướng từ môi trường giáo dục. Hệ lụy kéo theo là khả năng tư duy phản biện yếu, vốn từ hạn chế, kiến thức thiếu chiều sâu và đời sống tinh thần nghèo nàn. Khi học sinh không đọc sách, họ không chỉ mất đi tri thức mà còn đánh mất khả năng suy nghĩ độc lập. Vì vậy, hiện tượng lười đọc sách cần được nhìn nhận nghiêm túc để việc đọc trở lại đúng vị trí vốn có trong hành trình học tập của học sinh.

Đoạn văn nghị luận xã hội về hiện tượng lười đọc sách của học sinh hiện nay - mẫu 5

Có những tri thức không thể học vội, có những giá trị chỉ có thể thấm dần qua từng trang sách. Thế nhưng, điều đáng buồn là nhiều học sinh ngày nay lại dần quay lưng với việc đọc. Lười đọc sách là khi học sinh không còn kiên nhẫn ngồi lại với một cuốn sách, chỉ đọc khi bắt buộc, đọc lướt hoặc bỏ qua hoàn toàn những cuốn sách nuôi dưỡng tâm hồn. Không khó để thấy nhiều bạn trẻ Việt Nam sẵn sàng dành hàng giờ xem điện thoại nhưng lại ngại mở một trang sách văn học hay khoa học. Áp lực học tập, sự cám dỗ của công nghệ và việc thiếu môi trường khuyến khích đọc sách đã khiến sách trở nên xa lạ với học sinh. Hậu quả là vốn từ ngày càng hạn hẹp, khả năng diễn đạt yếu, cảm xúc nghèo nàn và tư duy thiếu chiều sâu. Khi không đọc sách, con người dễ sống hời hợt, dễ thỏa hiệp với những hiểu biết nông cạn. Sách không chỉ dạy ta kiến thức mà còn dạy ta làm người. Vì vậy, lười đọc sách là một hiện tượng đáng lo ngại, đòi hỏi mỗi học sinh phải chủ động thay đổi để tìm lại niềm vui và giá trị từ việc đọc.

Đoạn văn nghị luận xã hội về hiện tượng lười đọc sách của học sinh hiện nay - mẫu 6

Không một nền giáo dục bền vững nào có thể tồn tại khi học sinh quay lưng với sách. Thực tế hiện nay cho thấy, hiện tượng lười đọc sách đang trở thành một vấn đề đáng báo động trong môi trường học đường. Lười đọc sách là việc học sinh không xây dựng thói quen đọc, chỉ đọc để đối phó, đọc lướt hoặc hoàn toàn phó mặc cho internet, dù đó là sách giáo khoa hay sách kĩ năng sống. Nhiều học sinh Việt Nam quen với việc học nhanh, nhớ ngắn, sao chép văn mẫu thay vì tự đọc và suy ngẫm. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự chi phối mạnh mẽ của công nghệ, áp lực thành tích và sự thiếu quan tâm đúng mức từ gia đình, nhà trường. Hệ quả không chỉ là vốn từ nghèo nàn hay khả năng lập luận yếu, mà còn là sự suy giảm đời sống tinh thần và nhân cách. Một thế hệ không đọc sách là một thế hệ dễ bằng lòng với tri thức hời hợt. Vì vậy, hiện tượng lười đọc sách cần được nhìn nhận nghiêm túc như một thách thức lớn đối với sự phát triển toàn diện của học sinh hiện nay.

Đoạn văn nghị luận xã hội về hiện tượng lười đọc sách của học sinh hiện nay - mẫu 7

Trong hành trình trưởng thành của mỗi con người, sách từng là nơi neo đậu của suy nghĩ và cảm xúc. Thế nhưng giữa nhịp sống gấp gáp hôm nay, bến neo đậu ấy đang lặng lẽ bị bỏ quên khi nhiều học sinh dần xa rời việc đọc. Lười đọc sách không đơn thuần là ít mở trang sách, mà sâu xa hơn là sự thờ ơ với tri thức, với những giá trị tinh thần bền bỉ mà sách âm thầm trao gửi. Không khó để nhận ra học sinh ngày nay quen tiếp nhận thông tin qua những đoạn video ngắn, những dòng tin lướt nhanh, trong khi lại thiếu kiên nhẫn trước những trang sách đòi hỏi sự tĩnh lặng và suy ngẫm. Áp lực thi cử và điểm số khiến việc học trở thành một cuộc chạy đua, còn đọc sách bị xem như điều phụ, thậm chí không cần thiết. Bên cạnh đó, gia đình và nhà trường đôi khi chưa đủ kiên trì tạo dựng một không gian đọc hấp dẫn, để sách thực sự bước vào đời sống học sinh. Hệ quả là tư duy trở nên hời hợt, khả năng diễn đạt hạn chế, đời sống cảm xúc dần khô cạn. Khi sách không còn được đọc, con người cũng dần đánh mất khả năng đối thoại với chính mình. Lười đọc sách không chỉ là một thói quen xấu, mà là một sự đánh mất thầm lặng cần được kịp thời nhận ra và thay đổi.

Đoạn văn nghị luận xã hội về hiện tượng lười đọc sách của học sinh hiện nay - mẫu 8

Trong khi nhiều người cho rằng công nghệ có thể thay thế sách, thực tế lại cho thấy điều ngược lại. Sự phát triển của thiết bị số không hề kéo theo sự trưởng thành tương ứng trong đời sống đọc của học sinh, trái lại còn làm lộ rõ hiện tượng lười đọc sách với nhiều hệ lụy đáng suy ngẫm. Lười đọc sách thể hiện ở việc học sinh chỉ mở sách khi bị yêu cầu, đọc lướt cho xong nhiệm vụ hoặc phụ thuộc gần như hoàn toàn vào các bản tóm tắt, tài liệu có sẵn trên mạng, bỏ qua sách giáo khoa, sách văn học hay sách khoa học. Không ít học sinh Việt Nam quen tiếp nhận tri thức nhanh, ngắn và dễ, nhưng lại thiếu kiên nhẫn trước những trang sách đòi hỏi suy nghĩ sâu và bền bỉ. Áp lực điểm số, sức hút của mạng xã hội cùng với việc gia đình, nhà trường chưa định hướng rõ ràng đã khiến việc đọc dần bị xem nhẹ. Hệ quả dễ nhận thấy là vốn từ ngày càng nghèo, khả năng lập luận yếu, kiến thức rời rạc và tư duy thiếu nền tảng. Công nghệ có thể cung cấp thông tin, nhưng không thể thay thế vai trò của sách trong việc rèn luyện tư duy độc lập. Nhìn nhận nghiêm túc hiện tượng lười đọc sách chính là bước đầu để trả lại cho việc đọc vị trí xứng đáng trong giáo dục.

Đoạn văn nghị luận xã hội về hiện tượng lười đọc sách của học sinh hiện nay - mẫu 9

Ngày nay, không khó để bắt gặp hình ảnh học sinh chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại hơn là một trang sách. Từ sân trường, quán nước đến những giờ ra chơi ngắn ngủi, chiếc điện thoại dường như trở thành người bạn thân thiết, còn sách thì bị xếp lại phía sau. Hiện tượng lười đọc sách vì thế xuất hiện ngày một rõ trong đời sống học đường. Lười đọc sách là khi nhiều học sinh không có thói quen đọc hằng ngày, chỉ mở sách để hoàn thành bài tập hoặc thậm chí bỏ qua những cuốn sách giúp bồi đắp trí tuệ và tâm hồn. Không ít bạn trẻ Việt Nam quen tìm đáp án nhanh trên internet, chép văn mẫu, đọc bản tóm tắt thay vì tự mình lật từng trang sách và suy nghĩ. Sức hút của mạng xã hội, áp lực điểm số cùng sự thiếu đồng hành từ gia đình, nhà trường đã khiến việc đọc trở nên xa lạ. Hậu quả là khả năng diễn đạt ngày càng hạn chế, tư duy đơn giản, kiến thức rời rạc và đời sống tinh thần nghèo nàn. Khi học sinh không đọc sách, việc học trở nên nặng nề và khô cứng. Vậy nên, lười đọc sách không chỉ là thói quen cá nhân mà là vấn đề cần được xã hội quan tâm và điều chỉnh kịp thời.

Đoạn văn nghị luận xã hội về hiện tượng lười đọc sách của học sinh hiện nay - mẫu 10

Một xã hội học tập không thể phát triển nếu thế hệ trẻ quay lưng với sách. Nhìn vào đời sống học đường hiện nay, dễ nhận ra hiện tượng lười đọc sách ở học sinh đang bộc lộ một khoảng trống đáng lo trong hành trình tiếp nhận tri thức. Lười đọc sách là khi nhiều em ít khi cầm sách, đọc cho có để hoàn thành bài tập, thậm chí thờ ơ với cả sách giáo khoa lẫn sách kĩ năng sống. Không ít học sinh Việt Nam quen học theo kiểu nhanh – gọn – nhẹ, ghi nhớ ngắn hạn, dựa vào văn mẫu hay tra cứu trên internet thay vì kiên nhẫn đọc và suy ngẫm. Sự hấp dẫn của điện thoại, mạng xã hội, cùng áp lực thành tích đã khiến việc đọc bị xem là không thật sự cần thiết. Bên cạnh đó, gia đình và nhà trường đôi khi chưa quan tâm đúng mức đến việc hình thành thói quen đọc cho học sinh. Hệ quả là tư duy trở nên nông cạn, vốn từ hạn hẹp, khả năng lập luận yếu và đời sống tinh thần thiếu chiều sâu. Khi không đọc sách, học sinh không chỉ mất đi tri thức mà còn đánh mất cơ hội hoàn thiện nhân cách. Tóm lại, lười đọc sách là một hiện tượng cần được nhìn nhận nghiêm túc để mỗi học sinh chủ động xây dựng thói quen đọc, mở rộng tri thức và nuôi dưỡng tâm hồn mình.

Xem thêm những đoạn văn nghị luận xã hội đạt điểm cao của học sinh trên cả nước hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 12 sách mới các môn học