10+ Đoạn văn nghị luận xã hội về lối sống tiêu cực (siêu hay)

Đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ về lối sống tiêu cực điểm cao, hay nhất được chọn lọc từ những đoạn văn NLXH hay của học sinh trên cả nước giúp bạn có thêm đoạn văn hay để tham khảo từ đó viết văn NLXH hay hơn.

10+ Đoạn văn nghị luận xã hội về lối sống tiêu cực (siêu hay)

Quảng cáo

Dàn ý Đoạn văn nghị luận xã hội về lối sống tiêu cực

1. Mở đoạn

- Dẫn dắt khái quát về cách sống của con người trong xã hội.

- Nêu vấn đề nghị luận: lối sống tiêu cực đang tồn tại và gây nhiều hệ lụy.

2. Thân đoạn

- Giải thích khái niệm

+ Lối sống tiêu cực là cách sống thiếu mục tiêu, thiếu trách nhiệm, bi quan, buông xuôi trước khó khăn, thờ ơ với bản thân và xã hội.

+ Biểu hiện: chán nản, lười biếng, sống thụ động, đổ lỗi hoàn cảnh, thiếu nỗ lực vươn lên.

- Biểu hiện của lối sống tiêu cực

+ Sống buông thả, thiếu ý chí, dễ dàng bỏ cuộc khi gặp khó khăn.

+ Thờ ơ với trách nhiệm, không quan tâm đến gia đình, cộng đồng.

+ Chỉ nhìn thấy mặt tiêu cực của cuộc sống, luôn than vãn, bi quan.

+ Một số người ngại học hỏi, ngại thay đổi, để thời gian trôi qua vô nghĩa.

Quảng cáo

- Nguyên nhân

+ Chủ quan: thiếu ý chí, thiếu mục tiêu sống, tâm lí sợ thất bại.

+ Khách quan: môi trường sống thiếu động lực, ảnh hưởng từ những suy nghĩ tiêu cực xung quanh.

- Hậu quả

+ Khiến con người đánh mất cơ hội phát triển bản thân.

+ Làm cuộc sống trở nên tẻ nhạt, vô nghĩa.

+ Ảnh hưởng đến tinh thần của những người xung quanh và sự phát triển của xã hội.

- Bàn luận mở rộng / giải pháp

+ Mỗi người cần xây dựng thái độ sống tích cực, có mục tiêu và khát vọng.

+ Rèn luyện ý chí, tinh thần lạc quan, dám đối diện thử thách.

+ Không ngừng học hỏi, nỗ lực để sống có ích cho bản thân và cộng đồng.

3. Kết đoạn

- Khẳng định lại ý nghĩa của việc tránh lối sống tiêu cực.

Quảng cáo

Đoạn văn nghị luận xã hội về lối sống tiêu cực - mẫu 1

Cuộc sống giống như một hành trình dài, nơi mỗi người tự chọn cách bước đi của mình. Thế nhưng trong xã hội hôm nay, bên cạnh những con người nỗ lực vươn lên vẫn tồn tại một bộ phận không nhỏ chọn cho mình lối sống tiêu cực. Lối sống tiêu cực là cách sống thiếu mục tiêu, thiếu trách nhiệm, luôn bi quan và dễ dàng buông xuôi trước khó khăn. Người mang lối sống ấy thường chán nản, lười biếng, sống thụ động và sẵn sàng đổ lỗi cho hoàn cảnh thay vì tự thay đổi. Không ít bạn trẻ hiện nay dành hàng giờ lướt mạng xã hội, chơi game xuyên đêm, bỏ bê việc học và tương lai của chính mình. Khi gặp thất bại nhỏ, họ nhanh chóng nản lòng, cho rằng cuộc đời không công bằng với mình. Nguyên nhân trước hết xuất phát từ bản thân: thiếu ý chí, thiếu mục tiêu, sợ thất bại. Bên cạnh đó, môi trường sống thiếu động lực và những suy nghĩ tiêu cực lan truyền cũng khiến nhiều người dễ bị cuốn theo. Lối sống này khiến con người đánh mất cơ hội trưởng thành, khiến cuộc đời trở nên nhạt nhòa và vô nghĩa. Vì vậy, mỗi người cần nuôi dưỡng tinh thần lạc quan, đặt ra mục tiêu rõ ràng và kiên trì theo đuổi ước mơ. Khi con người lựa chọn sống tích cực, cuộc đời cũng sẽ mở ra nhiều cánh cửa tốt đẹp hơn.

Quảng cáo

10+ Đoạn văn nghị luận xã hội về lối sống tiêu cực (siêu hay) (ảnh 1)

Đoạn văn nghị luận xã hội về lối sống tiêu cực - mẫu 2

Giữa nhịp sống gấp gáp của xã hội hiện đại, cách con người lựa chọn thái độ sống ngày càng bộc lộ rõ giá trị của bản thân. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng lối sống tiêu cực đang len lỏi trong đời sống của một bộ phận giới trẻ. Đó là cách sống thiếu định hướng, thiếu trách nhiệm, luôn nhìn đời bằng ánh mắt bi quan và dễ dàng đầu hàng trước khó khăn. Những người này thường sống thụ động, chán nản, ngại cố gắng và sẵn sàng đổ lỗi cho hoàn cảnh. Trên nhiều diễn đàn mạng, không hiếm những bạn trẻ than thở về cuộc sống, nhưng lại không thực sự nỗ lực thay đổi bản thân. Có người bỏ dở việc học, có người sống ngày qua ngày trong sự trì trệ, để thời gian trôi qua vô nghĩa. Nguyên nhân của tình trạng ấy phần lớn đến từ sự thiếu ý chí, thiếu mục tiêu sống và tâm lí sợ thất bại. Ngoài ra, môi trường sống đôi khi cũng khiến con người dễ bị ảnh hưởng bởi những suy nghĩ tiêu cực xung quanh. Lối sống ấy khiến con người dần đánh mất cơ hội phát triển và làm cuộc sống trở nên tẻ nhạt. Vì thế, mỗi người cần học cách suy nghĩ tích cực, kiên trì rèn luyện bản thân và chủ động tạo dựng tương lai cho mình. Chỉ khi thay đổi cách sống, con người mới thực sự làm chủ cuộc đời.

Đoạn văn nghị luận xã hội về lối sống tiêu cực - mẫu 3

Đôi khi, điều khiến cuộc sống trở nên nặng nề không phải là khó khăn, mà chính là thái độ sống của con người trước khó khăn ấy. Trong xã hội hiện nay, lối sống tiêu cực vẫn tồn tại và âm thầm ảnh hưởng đến nhiều người trẻ. Lối sống tiêu cực là cách sống thiếu mục tiêu, thiếu trách nhiệm, luôn bi quan và dễ dàng buông bỏ khi gặp trở ngại. Người sống như vậy thường lười biếng, thụ động, hay than vãn và ít khi nỗ lực thay đổi bản thân. Không khó để bắt gặp những bạn trẻ dành phần lớn thời gian trong quán internet, bỏ bê việc học hay công việc. Khi thất bại, họ thường cho rằng mình không có khả năng, rồi dần dần mất niềm tin vào bản thân. Nguyên nhân của lối sống này xuất phát từ sự thiếu ý chí, tâm lí sợ thử thách và đôi khi từ môi trường xung quanh thiếu động lực tích cực. Hệ quả là con người đánh mất cơ hội phát triển, cuộc sống trở nên tẻ nhạt và ảnh hưởng đến những người bên cạnh. Vì vậy, mỗi người cần rèn luyện bản lĩnh, nuôi dưỡng khát vọng và dũng cảm đối diện với thử thách. Chỉ khi vượt qua bóng tối của sự bi quan, con người mới có thể tìm thấy ánh sáng của ý nghĩa cuộc đời.

Đoạn văn nghị luận xã hội về lối sống tiêu cực - mẫu 4

Con người giống như hạt giống giữa cuộc đời rộng lớn, nếu không vươn lên đón nắng thì sẽ dễ bị vùi lấp trong bóng tối. Thực tế cho thấy lối sống tiêu cực đang tồn tại trong một bộ phận không nhỏ của xã hội, đặc biệt là giới trẻ. Lối sống ấy thể hiện ở sự thiếu mục tiêu, thiếu trách nhiệm và thái độ bi quan trước mọi thử thách. Những người sống tiêu cực thường chán nản, lười biếng, ngại cố gắng và hay đổ lỗi cho hoàn cảnh. Có những bạn trẻ chọn cách sống buông thả, dành phần lớn thời gian chìm trong trò chơi điện tử hoặc mạng xã hội. Khi đối diện với khó khăn trong học tập hay công việc, họ nhanh chóng bỏ cuộc và cho rằng mọi nỗ lực đều vô ích. Nguyên nhân trước hết đến từ sự thiếu ý chí, thiếu khát vọng vươn lên; bên cạnh đó, môi trường sống đôi khi cũng khiến con người dễ bị ảnh hưởng bởi những suy nghĩ tiêu cực. Lối sống này khiến con người bỏ lỡ nhiều cơ hội quý giá và làm cuộc đời trở nên nhạt nhòa. Bởi vậy, mỗi người cần nuôi dưỡng tinh thần lạc quan, kiên trì theo đuổi mục tiêu và không ngừng học hỏi để trưởng thành. Một khi con người dám thay đổi cách sống, tương lai sẽ không còn bị phủ bóng bởi sự tiêu cực.

Đoạn văn nghị luận xã hội về lối sống tiêu cực - mẫu 5

Thái độ sống luôn quyết định hướng đi của mỗi con người trong xã hội. Tuy nhiên, lối sống tiêu cực vẫn đang tồn tại và gây ra nhiều hệ lụy đáng lo ngại. Lối sống tiêu cực là cách sống thiếu mục tiêu, thiếu trách nhiệm, luôn bi quan và dễ dàng buông xuôi trước khó khăn. Người sống tiêu cực thường chán nản, lười biếng, sống thụ động và thường xuyên đổ lỗi cho hoàn cảnh. Trong đời sống hiện nay, không ít bạn trẻ bỏ bê việc học, dành quá nhiều thời gian cho mạng xã hội hoặc trò chơi điện tử. Khi gặp trở ngại, họ nhanh chóng nản lòng và cho rằng mọi cố gắng đều vô ích. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ bản thân: thiếu ý chí, thiếu mục tiêu và tâm lí sợ thất bại. Ngoài ra, môi trường sống thiếu động lực tích cực cũng khiến con người dễ rơi vào trạng thái bi quan. Lối sống này khiến cá nhân đánh mất nhiều cơ hội phát triển và làm cuộc sống trở nên tẻ nhạt. Vì vậy, mỗi người cần xây dựng cho mình mục tiêu rõ ràng, rèn luyện ý chí và luôn giữ tinh thần lạc quan. Khi con người biết thay đổi thái độ sống, họ cũng đang mở ra con đường tốt đẹp cho chính mình.

Đoạn văn nghị luận xã hội về lối sống tiêu cực - mẫu 6

Có những người bước đi mạnh mẽ trên con đường đời, nhưng cũng có những người chọn dừng lại trong sự hoài nghi và bi quan. Thực tế cho thấy lối sống tiêu cực đang tồn tại trong một bộ phận giới trẻ hiện nay. Lối sống tiêu cực là cách sống thiếu mục tiêu, thiếu trách nhiệm và dễ dàng buông xuôi trước khó khăn. Những người mang lối sống ấy thường chán nản, lười biếng, sống thụ động và ít khi nỗ lực vươn lên. Không ít bạn trẻ dành phần lớn thời gian cho điện thoại, mạng xã hội, bỏ bê việc học tập và phát triển bản thân. Khi gặp thất bại, họ thường cho rằng mình không đủ khả năng nên lựa chọn từ bỏ. Nguyên nhân của lối sống này trước hết đến từ sự thiếu ý chí và tâm lí sợ thất bại; bên cạnh đó, môi trường xung quanh cũng có thể khiến con người dễ bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ tiêu cực. Hậu quả là con người dần đánh mất cơ hội trưởng thành và cuộc sống trở nên nhạt nhòa. Vì thế, mỗi người cần học cách sống tích cực, đặt ra mục tiêu và kiên trì theo đuổi ước mơ. Chỉ khi thay đổi thái độ sống, con người mới có thể viết nên ý nghĩa cho cuộc đời mình.

Đoạn văn nghị luận xã hội về lối sống tiêu cực - mẫu 7

Cuộc đời giống như một con thuyền vượt biển, chỉ khi có ý chí và phương hướng rõ ràng, con người mới không bị lạc giữa những con sóng dữ. Thế nhưng trong xã hội hôm nay vẫn tồn tại một bộ phận người trẻ mang theo lối sống tiêu cực. Đó là cách sống thiếu mục tiêu, thiếu trách nhiệm, luôn nhìn cuộc đời bằng ánh mắt bi quan và sẵn sàng buông xuôi trước thử thách. Người mang lối sống ấy thường chán nản, lười biếng, sống thụ động và dễ dàng đổ lỗi cho hoàn cảnh thay vì tự thay đổi. Không khó để bắt gặp những bạn trẻ dành cả ngày vùi mình vào điện thoại, mạng xã hội hay trò chơi điện tử, để mặc ước mơ dần trôi đi trong im lặng. Khi gặp khó khăn trong học tập hay công việc, họ nhanh chóng nản chí, cho rằng mọi cố gắng đều vô nghĩa. Nguyên nhân trước hết xuất phát từ sự thiếu ý chí, thiếu mục tiêu sống và tâm lí sợ thất bại. Bên cạnh đó, môi trường sống thiếu động lực tích cực cũng khiến con người dễ bị cuốn vào vòng xoáy bi quan. Lối sống tiêu cực khiến con người đánh mất cơ hội phát triển và làm cuộc đời trở nên nhạt nhòa. Vì vậy, mỗi người cần thắp lên trong mình ngọn lửa lạc quan và ý chí vươn lên, bởi chỉ khi dám sống tích cực, con người mới thực sự làm chủ hành trình của mình.

Đoạn văn nghị luận xã hội về lối sống tiêu cực - mẫu 8

Thái độ sống giống như chiếc la bàn định hướng cho cuộc đời mỗi con người. Khi chiếc la bàn ấy lệch hướng bởi những suy nghĩ tiêu cực, con người rất dễ lạc bước giữa hành trình trưởng thành. Lối sống tiêu cực là cách sống thiếu mục tiêu, thiếu trách nhiệm, luôn nhìn đời bằng cái nhìn bi quan và dễ dàng buông xuôi trước khó khăn. Những người sống tiêu cực thường chán nản, lười biếng, sống thụ động và ngại nỗ lực thay đổi bản thân. Trong thực tế, không ít bạn trẻ dành phần lớn thời gian lướt mạng xã hội, xem những nội dung vô bổ, trong khi lại thiếu kiên trì với việc học tập và rèn luyện. Khi gặp thất bại nhỏ, họ nhanh chóng mất niềm tin và cho rằng cuộc sống vốn bất công. Nguyên nhân của lối sống ấy trước hết đến từ bản thân: thiếu ý chí, thiếu mục tiêu và sợ đối diện với thử thách. Ngoài ra, môi trường xung quanh đôi khi cũng khiến con người dễ bị ảnh hưởng bởi những suy nghĩ bi quan. Hệ quả là nhiều người đánh mất cơ hội phát triển và để tuổi trẻ trôi qua trong sự tiếc nuối. Vì vậy, mỗi người cần rèn luyện ý chí, nuôi dưỡng khát vọng và chủ động kiến tạo tương lai của mình. Chỉ khi lựa chọn thái độ sống tích cực, con người mới có thể bước đi vững vàng trên con đường phía trước.

Đoạn văn nghị luận xã hội về lối sống tiêu cực - mẫu 9

Tuổi trẻ đáng lẽ phải là mùa rực rỡ nhất của đời người, nhưng sẽ thật đáng tiếc nếu mùa xuân ấy bị phủ bóng bởi lối sống tiêu cực. Lối sống tiêu cực là cách sống thiếu mục tiêu, thiếu trách nhiệm, luôn bi quan và dễ dàng buông xuôi trước khó khăn của cuộc đời. Người sống tiêu cực thường chán nản, lười biếng, sống thụ động và quen với việc đổ lỗi cho hoàn cảnh. Trong đời sống hiện nay, không ít bạn trẻ dành hàng giờ chìm trong thế giới ảo của mạng xã hội, bỏ quên những trang sách và những ước mơ còn dang dở. Khi gặp thất bại, họ nhanh chóng mất niềm tin vào bản thân và cho rằng mọi nỗ lực đều vô ích. Nguyên nhân của lối sống này trước hết bắt nguồn từ sự thiếu ý chí, thiếu mục tiêu và tâm lí sợ thất bại. Bên cạnh đó, môi trường xung quanh nếu thiếu động lực tích cực cũng khiến con người dễ rơi vào trạng thái bi quan. Lối sống tiêu cực khiến con người đánh mất cơ hội trưởng thành và làm cuộc đời trở nên tẻ nhạt. Vì vậy, mỗi người trẻ cần học cách đứng dậy sau vấp ngã, nuôi dưỡng niềm tin và kiên trì theo đuổi ước mơ. Khi biết sống tích cực, tuổi trẻ mới thực sự tỏa sáng như mùa xuân của cuộc đời.

Đoạn văn nghị luận xã hội về lối sống tiêu cực - mẫu 10

Mỗi con người bước vào cuộc đời giống như một hạt mầm được gieo xuống mảnh đất thời gian. Nếu không tự vươn lên đón ánh sáng, hạt mầm ấy rất dễ bị bóng tối của sự tiêu cực bao phủ. Lối sống tiêu cực là cách sống thiếu mục tiêu, thiếu trách nhiệm, luôn nhìn đời bằng ánh mắt bi quan và dễ dàng buông xuôi trước thử thách. Người mang lối sống ấy thường chán nản, lười biếng, sống thụ động và ngại nỗ lực thay đổi bản thân. Không ít bạn trẻ hiện nay để thời gian trôi qua trong sự trì trệ: ngủ muộn, lướt mạng hàng giờ, thờ ơ với việc học tập và tương lai. Khi đối diện với khó khăn, họ thường chọn cách than vãn hoặc từ bỏ thay vì kiên trì vượt qua. Nguyên nhân của lối sống này trước hết nằm ở sự thiếu ý chí và mục tiêu sống; ngoài ra, môi trường xung quanh nếu tràn ngập những suy nghĩ bi quan cũng dễ khiến con người mất động lực. Hậu quả là nhiều người đánh mất cơ hội phát triển và để tuổi trẻ trôi qua vô nghĩa. Vì thế, mỗi người cần rèn luyện ý chí, nuôi dưỡng khát vọng và dám đối diện với thử thách của cuộc đời. Chỉ khi vượt qua lối sống tiêu cực, con người mới thực sự trưởng thành và tìm thấy ý nghĩa đích thực của cuộc sống.

Xem thêm những đoạn văn nghị luận xã hội đạt điểm cao của học sinh trên cả nước hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 12 sách mới các môn học