15+ Kết bài NLXH cho học sinh giỏi về thói lười học (siêu hay)

Kết bài nghị luận xã hội cho học sinh giỏi về thói lười học điểm cao, hay nhất được chọn lọc từ những bài văn NLXH hay của học sinh trên cả nước giúp bạn có thêm các cách kết bài NLXH hay để tham khảo từ đó viết văn NLXH hay hơn.

15+ Kết bài NLXH cho học sinh giỏi về thói lười học (siêu hay)

Quảng cáo

Kết bài NLXH cho học sinh giỏi về thói lười học - mẫu 1

Không ai nghèo đi chỉ vì thiếu kiến thức trong một ngày, nhưng có người đánh mất cả tương lai chỉ vì lười học trong nhiều ngày. Thói lười học không cướp đi cơ hội ngay lập tức, mà âm thầm bào mòn ý chí, khát vọng và khả năng vươn lên của con người. Chiến thắng sự lười biếng, vì thế, trước hết là chiến thắng chính giới hạn của bản thân.

Kết bài NLXH cho học sinh giỏi về thói lười học - mẫu 2

Điều đáng lo nhất của thói lười học không phải là những điểm số thấp, mà là khi con người dần quen với việc từ bỏ sự nỗ lực. Một trí tuệ ngừng học sẽ dần khép lại trước những cơ hội của cuộc sống. Bởi vậy, học tập không chỉ là tích lũy tri thức, mà còn là cách giữ cho tâm hồn luôn rộng mở trước thế giới.

Kết bài NLXH cho học sinh giỏi về thói lười học - mẫu 3

Có những cánh cửa chỉ mở bằng chìa khóa của tri thức, và cũng có những ước mơ chỉ thành hiện thực bằng sự học không ngừng. Thói lười học khiến con người hài lòng với hiện tại, trong khi cuộc sống luôn đòi hỏi sự tiến bộ. Chỉ khi vượt qua sự trì trệ của chính mình, mỗi người mới có thể đi xa hơn những gì mình từng nghĩ.

Quảng cáo

Kết bài NLXH cho học sinh giỏi về thói lười học - mẫu 4

Thói lười học không chỉ khiến con người thiếu hiểu biết, mà còn khiến họ đánh mất năng lực tự thay đổi. Trong một thế giới luôn vận động, sự trì trệ đôi khi còn nguy hiểm hơn cả thất bại. Vì thế, học tập không phải là nghĩa vụ của tuổi trẻ, mà là cách để mỗi người không ngừng làm mới chính mình.

Kết bài NLXH cho học sinh giỏi về thói lười học - mẫu 5

Không ai có thể học thay người khác, cũng như không ai có thể sống thay cuộc đời của người khác. Mỗi lần trì hoãn việc học là một lần tự thu hẹp tương lai của chính mình. Và chỉ khi biết coi việc học là nhu cầu của sự trưởng thành, con người mới đủ bản lĩnh để bước qua những giới hạn do chính sự lười biếng tạo nên.

Kết bài NLXH cho học sinh giỏi về thói lười học - mẫu 6

Tri thức không làm nên giá trị của con người chỉ trong một sớm một chiều, nhưng sự lười học có thể âm thầm làm hao mòn giá trị ấy từng ngày. Mỗi trang sách được mở ra là một giới hạn được mở rộng; mỗi lần từ chối học tập là một lần tự khép lại trước những điều tốt đẹp hơn của cuộc sống.

Quảng cáo

Kết bài NLXH cho học sinh giỏi về thói lười học - mẫu 7

Con người chỉ thực sự tụt lại phía sau khi họ ngừng học hỏi. Thói lười học không phải là thiếu năng lực, mà là thiếu khát vọng hoàn thiện bản thân. Và một khi khát vọng ấy được đánh thức, việc học sẽ không còn là gánh nặng, mà trở thành con đường tự nhiên để con người chạm tới những giá trị lớn hơn

Kết bài NLXH cho học sinh giỏi về thói lười học - mẫu 8

Trong một thời đại mà tri thức thay đổi từng ngày, sự lười học không chỉ là một thói quen xấu, mà còn là nguy cơ khiến con người tự tách mình khỏi dòng chảy phát triển của cuộc sống. Vì thế, điều cần vượt qua không chỉ là sự lười biếng, mà còn là tâm lý bằng lòng với sự dốt nát. Chỉ có tinh thần học hỏi mới giúp con người không ngừng lớn lên cùng thời đại.

Kết bài NLXH cho học sinh giỏi về thói lười học - mẫu 9

Có những thất bại đến từ hoàn cảnh, nhưng cũng có những thất bại bắt đầu từ sự bằng lòng với chính mình. Thói lười học nguy hiểm không phải vì nó khiến con người biết ít hơn, mà vì nó khiến con người dần đánh mất khát vọng khám phá và vượt lên. Khi một tâm hồn ngừng học hỏi, điều khép lại trước tiên không phải là cánh cửa tri thức, mà là cánh cửa của chính tương lai.

Quảng cáo

Kết bài NLXH cho học sinh giỏi về thói lười học - mẫu 10

Tri thức chưa bao giờ ép buộc một ai tìm đến nó, nhưng cuộc đời luôn có cách để phân biệt giữa người không ngừng học hỏi và người chọn sự trì trệ. Thói lười học không chỉ lấy đi cơ hội thành công, mà còn làm con người nghèo đi trong cách nghĩ, cách sống và cách nhìn về thế giới. Bởi vậy, học tập trước hết không phải là trách nhiệm với điểm số, mà là trách nhiệm với chính tiềm năng của bản thân.

Kết bài NLXH cho học sinh giỏi về thói lười học - mẫu 11

Điều đáng tiếc nhất của một đời người không phải là xuất phát chậm hơn người khác, mà là tự từ chối cơ hội lớn lên của chính mình. Mỗi lần đầu hàng trước thói lười học là một lần con người chấp nhận sống nhỏ hơn khả năng vốn có. Chỉ khi giữ cho mình một tinh thần học hỏi không ngừng, con người mới thật sự làm chủ được cuộc đời thay vì để cuộc đời quyết định mình sẽ là ai.

Kết bài NLXH cho học sinh giỏi về thói lười học - mẫu 12

Trong một thế giới luôn đổi thay, tri thức không còn đơn thuần là hành trang, mà là điều kiện để con người không bị bỏ lại phía sau. Thói lười học vì thế không chỉ là một thói quen đáng phê phán, mà còn là sự đánh mất năng lực thích nghi và tự đổi mới. Cuộc đời luôn rộng mở với những người không ngừng học, bởi họ không chỉ tích lũy kiến thức mà còn bồi đắp bản lĩnh để đối diện với mọi biến động.

Kết bài NLXH cho học sinh giỏi về thói lười học - mẫu 13

Con người sinh ra không phải để mãi ở trong vùng an toàn của sự dễ dãi. Mỗi trang sách, mỗi bài học và mỗi điều mới mẻ được tiếp nhận đều là một bước đi ra khỏi giới hạn của chính mình. Vì thế, vượt qua thói lười học không đơn thuần là thay đổi một thói quen, mà là lựa chọn một cách sống: luôn rộng mở trước tri thức, luôn khiêm nhường trước điều chưa biết và luôn khát khao trở thành phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình.

Kết bài NLXH cho học sinh giỏi về thói lười học - mẫu 14

Mọi sự trì trệ đều bắt đầu rất lặng lẽ: từ một lần ngại đọc, một lần ngại nghĩ, một lần ngại cố gắng. Thói lười học cũng như thế, nó không khiến con người thất bại ngay lập tức, mà âm thầm bào mòn năng lực nhận thức và ý chí vươn lên. Đến cuối cùng, điều đánh mất không chỉ là kiến thức, mà còn là khả năng trở thành một phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình.

Kết bài NLXH cho học sinh giỏi về thói lười học - mẫu 15

Có những khoảng cách không được tạo nên bởi tài năng, mà bởi thái độ trước việc học. Người chăm học mỗi ngày chỉ tiến thêm một bước rất nhỏ, nhưng sau nhiều năm, họ đã đi rất xa; còn người lười học vẫn đứng nguyên nơi mình từng đứng. Bởi vậy, điều đáng sợ nhất của thói lười học không phải là sự chậm chạp, mà là sự đứng yên trong một thế giới không bao giờ ngừng chuyển động.

Xem thêm các cách kết bài nghị luận xã hội đạt điểm cao của học sinh trên cả nước hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 12 sách mới các môn học