15+ Mở bài NLXH về thói đua đòi của giới trẻ hiện nay (siêu hay)

Mở bài nghị luận xã hội về thói đua đòi của giới trẻ hiện nay điểm cao, hay nhất được chọn lọc từ những bài văn NLXH hay của học sinh trên cả nước giúp bạn có thêm các cách mở bài NLXH hay để tham khảo từ đó viết văn NLXH hay hơn.

15+ Mở bài NLXH về thói đua đòi của giới trẻ hiện nay (siêu hay)

Quảng cáo

Mở bài NLXH về thói đua đòi của giới trẻ hiện nay - mẫu 1

Thói đua đòi là một lối sống đáng phê phán, khi con người mù quáng chạy theo vật chất, trào lưu và cách sống của người khác mà không quan tâm đến hoàn cảnh hay khả năng của bản thân. Nó không chỉ gây lãng phí mà còn khiến con người dễ đánh mất sự tự chủ và những giá trị tốt đẹp vốn có. Vì vậy, mỗi người cần biết sống thực tế, có trách nhiệm và nói không với thói đua đòi.

Mở bài NLXH về thói đua đòi của giới trẻ hiện nay - mẫu 2

Trong cuộc sống, mong muốn có một cuộc sống đầy đủ, tiện nghi và tốt đẹp hơn là nhu cầu hoàn toàn chính đáng. Tuy nhiên, khi con người không còn biết giới hạn giữa khát vọng vươn lên và sự chạy theo vật chất, mong muốn ấy rất dễ biến thành thói đua đòi. Đó là khi một người cố bắt chước cách ăn mặc, tiêu dùng, hưởng thụ hay lối sống của người khác chỉ để tìm kiếm sự công nhận, dù những điều ấy vượt quá khả năng của mình. Thói đua đòi không chỉ khiến cá nhân trở nên lệ thuộc vào ánh nhìn bên ngoài mà còn có thể tạo ra gánh nặng cho gia đình và những hệ lụy cho xã hội. Bởi vậy, nhận thức đúng giá trị của bản thân và xây dựng lối sống phù hợp với điều kiện thực tế là bài học cần thiết đối với mỗi người, đặc biệt là người trẻ.

Quảng cáo

Mở bài NLXH về thói đua đòi của giới trẻ hiện nay - mẫu 3

Thói đua đòi là biểu hiện của việc chạy theo những giá trị vật chất, trào lưu hoặc lối sống của người khác một cách thiếu suy nghĩ. Đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng đôi khi lại là sự tự ti, tâm lý muốn được công nhận hoặc sự thiếu bản lĩnh trước tác động của môi trường xung quanh. Nếu không được nhận thức và điều chỉnh, lối sống ấy có thể khiến con người đánh mất phương hướng, gây áp lực cho bản thân và gia đình. Vì thế, biết sống phù hợp với hoàn cảnh, trân trọng những gì mình có và không ngừng hoàn thiện bản thân là cách thiết thực để đẩy lùi thói đua đòi.

Mở bài NLXH về thói đua đòi của giới trẻ hiện nay - mẫu 4

Giữa một xã hội đề cao vật chất và hình thức, thói đua đòi đang trở thành một biểu hiện đáng lo ngại, đặc biệt ở một bộ phận người trẻ. Chạy theo người khác không khiến con người trở nên có giá trị hơn, mà đôi khi chỉ làm ta đánh mất chính mình. Bản lĩnh sống không nằm ở việc sở hữu những gì người khác có, mà ở khả năng làm chủ chính mình.

Quảng cáo

Mở bài NLXH về thói đua đòi của giới trẻ hiện nay - mẫu 5

Mỗi người đều có quyền mơ ước về một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng không phải mọi mong muốn đều cần được đáp ứng bằng mọi giá. Khi con người lấy vật chất, hàng hiệu, những cuộc vui hay sự hào nhoáng của người khác làm thước đo cho giá trị bản thân, họ rất dễ rơi vào thói đua đòi. Lối sống ấy khiến con người luôn cảm thấy thiếu thốn, bởi hôm nay muốn có thứ này thì ngày mai lại phải chạy theo một thứ khác để không bị xem là thua kém. Đáng lo hơn, không ít người trẻ sẵn sàng gây áp lực cho gia đình hoặc lựa chọn những cách thức thiếu lành mạnh chỉ để duy trì một hình ảnh không thuộc về mình. Vì vậy, học cách biết đủ, sống phù hợp với điều kiện thực tế và khẳng định giá trị bằng năng lực, nhân cách thay vì vật chất là điều mỗi người cần ý thức trên hành trình trưởng thành.

Mở bài NLXH về thói đua đòi của giới trẻ hiện nay - mẫu 6

Mạng xã hội đang khiến khoảng cách giữa đời sống thực và những hình ảnh hào nhoáng ngày càng trở nên mong manh. Chỉ với một vài thao tác, người trẻ có thể nhìn thấy những chuyến du lịch xa hoa, món đồ đắt tiền hay phong cách sống thời thượng của người khác và dễ nảy sinh tâm lý muốn bắt chước. Khi những hình ảnh ấy trở thành thước đo thành công, thói đua đòi cũng có thêm môi trường để phát triển. Bởi vậy, khả năng tỉnh táo trước những chuẩn mực ảo và biết trân trọng giá trị thực của bản thân là điều đặc biệt cần thiết trong thời đại số.

Quảng cáo

Mở bài NLXH về thói đua đòi của giới trẻ hiện nay - mẫu 7

Tuổi trẻ vốn luôn mong muốn được hòa nhập và khẳng định mình trong tập thể. Thế nhưng, chính nhu cầu được công nhận đôi khi khiến con người dễ bị cuốn vào áp lực đồng trang lứa: bạn bè có gì, mình cũng phải có; người khác dùng gì, mình cũng muốn sở hữu. Từ một mong muốn hòa nhập bình thường, nếu thiếu bản lĩnh, con người rất dễ bước vào vòng xoáy của thói đua đòi. Điều đáng nói là sự công nhận nhất thời của người khác không thể trở thành nền tảng cho giá trị lâu dài của mỗi con người.

Mở bài NLXH về thói đua đòi của giới trẻ hiện nay - mẫu 8

Warren Buffett từng đưa ra một lời cảnh tỉnh sâu sắc: “Nếu bạn mua những thứ bạn không cần, chẳng bao lâu nữa bạn sẽ phải bán những thứ bạn cần.” Đằng sau lời nhắc nhở ấy không chỉ là bài học về cách sử dụng tiền bạc, mà còn là lời cảnh báo trước tâm lý chạy theo những thứ vượt quá nhu cầu thực tế. Trong đời sống hiện đại, thói đua đòi có thể khiến con người mua sắm không phải vì cần, mà chỉ vì muốn bằng người khác. Biết đủ và biết lựa chọn những gì thực sự có giá trị chính là biểu hiện của sự trưởng thành và tự chủ.

Mở bài NLXH về thói đua đòi của giới trẻ hiện nay - mẫu 9

Ông cha ta từng nhắc nhở: “Liệu cơm gắp mắm.” Câu tục ngữ giản dị ấy không chỉ dạy con người biết cân nhắc trong cuộc sống mà còn nhắc nhở mỗi người phải biết lựa chọn phù hợp với điều kiện của mình. Trái lại, thói đua đòi khiến con người dễ chạy theo những điều hào nhoáng bên ngoài, bất chấp khả năng và hoàn cảnh thực tế. Trong một xã hội ngày càng có nhiều cám dỗ vật chất, bài học về sự biết đủ và sống phù hợp với khả năng càng trở nên đáng suy ngẫm.

Mở bài NLXH về thói đua đòi của giới trẻ hiện nay - mẫu 10

Một người khoác lên mình chiếc áo quá rộng có thể khiến họ nổi bật trong chốc lát, nhưng không thể khiến chiếc áo ấy vừa vặn với chính mình. Thói đua đòi cũng vậy: con người cố khoác lên mình những món đồ, lối sống hay hình ảnh không phù hợp chỉ để được người khác chú ý. Vẻ ngoài ấy có thể tạo ra sự ngưỡng mộ nhất thời, nhưng không thể che lấp mãi những khoảng trống bên trong. Giá trị của một con người không nằm ở chiếc áo họ khoác lên mình, mà ở phẩm chất và năng lực họ thực sự sở hữu.

Mở bài NLXH về thói đua đòi của giới trẻ hiện nay - mẫu 11

Những thứ hào nhoáng mà con người có được chỉ để chạy theo ánh mắt của người khác đôi khi giống như những quả bong bóng xà phòng: rực rỡ, bắt mắt nhưng rất mong manh. Thói đua đòi có thể mang đến cảm giác hơn người trong phút chốc, nhưng khi sự hào nhoáng qua đi, thứ còn lại có thể là áp lực, nợ nần và sự trống rỗng. Bởi vậy, thay vì chạy theo những giá trị phù phiếm, con người cần xây dựng cho mình một nền tảng sống dựa trên tri thức, nhân cách và năng lực thực chất.

Mở bài NLXH về thói đua đòi của giới trẻ hiện nay - mẫu 12

Mỗi con người sinh ra đều là một bản thể riêng biệt, không ai cần phải trở thành bản sao của người khác để chứng minh giá trị của mình. Thế nhưng, thói đua đòi lại khiến nhiều người trẻ mải mê bắt chước từ cách ăn mặc, tiêu dùng đến lối sống chỉ để được hòa vào một nhóm hay nhận được sự chú ý. Càng cố giống người khác, con người càng dễ đánh mất nét riêng của mình. Vì vậy, biết trân trọng bản sắc cá nhân và tự tin phát triển bằng năng lực của chính mình mới là cách khẳng định giá trị bền vững nhất.

Mở bài NLXH về thói đua đòi của giới trẻ hiện nay - mẫu 13

Đôi khi, phía sau một hành vi đua đòi không chỉ là lòng ham muốn vật chất mà còn là nỗi sợ bị xem thường, tâm lý tự ti hoặc khao khát được công nhận. Khi chưa đủ tự tin vào giá trị bên trong, con người dễ tìm kiếm một “chiếc mặt nạ” bên ngoài bằng quần áo, đồ dùng hay lối sống xa hoa. Thấu hiểu nguồn gốc ấy giúp chúng ta nhận ra rằng muốn từ bỏ thói đua đòi, trước hết cần xây dựng sự tự tin và giá trị nội tại thay vì chỉ chạy theo ánh nhìn của người khác.

Mở bài NLXH về thói đua đòi của giới trẻ hiện nay - mẫu 14

Trong một thế giới liên tục tạo ra những nhu cầu mới, biết mình cần gì và không cần gì đôi khi lại là một biểu hiện của bản lĩnh. Không chạy theo trào lưu, không cố sở hữu những thứ vượt quá khả năng và không sống để làm vừa lòng ánh mắt của người khác không có nghĩa là tụt hậu; đó là cách con người làm chủ lựa chọn của mình. Bởi vậy, sống giản dị, tự chủ và biết đủ chính là đối trọng cần thiết trước thói đua đòi đang len lỏi trong đời sống hiện đại.

Mở bài NLXH về thói đua đòi của giới trẻ hiện nay - mẫu 15

Tuổi trẻ là quãng thời gian để tích lũy tri thức, rèn luyện bản lĩnh và xây dựng nền móng cho tương lai, chứ không phải cuộc chạy đua xem ai sở hữu nhiều hơn hay nổi bật hơn. Nếu quá mải mê với những món đồ xa xỉ, những cuộc vui phù phiếm và ánh nhìn của người khác, người trẻ có thể đánh mất những năm tháng quý giá nhất để phát triển chính mình. Đáng quý nhất không phải là được người khác ngưỡng mộ vì những gì ta sở hữu, mà là có thể tự hào về những gì mình đã nỗ lực tạo dựng. Vì thế, nói không với thói đua đòi cũng chính là lựa chọn một lối sống trưởng thành, tự chủ và có trách nhiệm với tương lai của bản thân.

Xem thêm các cách mở bài nghị luận xã hội đạt điểm cao của học sinh trên cả nước hay khác:


Giải bài tập lớp 12 sách mới các môn học