10+ Nghị luận xã hội sống đẹp (siêu hay)

Đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ về sống đẹp điểm cao, hay nhất được chọn lọc từ những đoạn văn NLXH hay của học sinh trên cả nước giúp bạn có thêm bài văn hay để tham khảo từ đó viết văn NLXH hay hơn.

10+ Nghị luận xã hội sống đẹp (siêu hay)

Quảng cáo

Dàn ý Nghị luận xã hội sống đẹp

1. Mở đoạn

- Dẫn dắt ngắn gọn về giá trị của lối sống trong cuộc sống con người.

- Giới thiệu vấn đề nghị luận: sống đẹp là một cách sống cần thiết và đáng trân trọng trong xã hội hiện đại.

2. Thân đoạn

- Giải thích: Sống đẹp là sống:

+ Có đạo đức, nhân ái

+ Có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội

+ Biết yêu thương, chia sẻ, cống hiến

- Biểu hiện của sống đẹp:

+ Sống trung thực, nhân hậu, biết giúp đỡ người khác

+ Có ý thức học tập, lao động nghiêm túc

+ Sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung

+ Biết phê phán cái xấu, cái ác; hướng tới những giá trị tích cực

- Ý nghĩa của lối sống đẹp:

Quảng cáo

+ Giúp con người hoàn thiện nhân cách, được mọi người yêu quý, tôn trọng

+ Góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, xã hội văn minh, nhân ái

- Phản đề:

+ Phê phán lối sống ích kỉ, vô cảm, thực dụng

+ Khẳng định: đó là những lối sống cần tránh

3. Kết đoạn

- Khẳng định lại ý nghĩa của sống đẹp

- Liên hệ bản thân:

+ Học sinh cần rèn luyện lối sống đẹp từ những việc nhỏ

+ Biết yêu thương, sống có trách nhiệm ngay từ hôm nay

Nghị luận xã hội sống đẹp - mẫu 1

Trong hành trình làm người, lối sống chính là thước đo giá trị nhân cách của mỗi cá nhân. Giữa xã hội hiện đại với nhiều biến động, sống đẹp trở thành một cách sống cần thiết và đáng trân trọng. Sống đẹp là sống có đạo đức, nhân ái, biết yêu thương con người; là ý thức rõ trách nhiệm của bản thân đối với gia đình và cộng đồng; là sẵn sàng chia sẻ, cống hiến vì những điều tốt đẹp. Lối sống ấy được thể hiện qua sự trung thực trong lời nói, nhân hậu trong cách ứng xử, tinh thần giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn. Người sống đẹp luôn học tập, lao động nghiêm túc, không ngại hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung, đồng thời biết phê phán cái xấu, cái ác để hướng tới những giá trị tích cực. Sống đẹp giúp con người hoàn thiện nhân cách, nhận được sự yêu quý, tôn trọng của mọi người và góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, xã hội văn minh. Ngược lại, lối sống ích kỉ, vô cảm, thực dụng là những biểu hiện đáng phê phán và cần tránh xa. Là học sinh, mỗi chúng ta cần rèn luyện lối sống đẹp từ những việc nhỏ, biết yêu thương và sống có trách nhiệm ngay từ hôm nay.

Quảng cáo

10+ Nghị luận xã hội sống đẹp (siêu hay)

Nghị luận xã hội sống đẹp - mẫu 2

Cuộc sống giống như một dòng sông, còn lối sống chính là cách con người chọn hướng chảy cho đời mình. Trong dòng chảy ấy, sống đẹp là lựa chọn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của con người hiện đại. Sống đẹp là sống có đạo đức, biết đặt lòng nhân ái làm nền móng cho mọi hành động; là ý thức trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội; là biết yêu thương, sẻ chia và cống hiến âm thầm. Người sống đẹp luôn trung thực, nhân hậu, sẵn sàng dang tay giúp đỡ người khác, học tập và lao động bằng tất cả sự nghiêm túc của mình. Họ không ngần ngại hy sinh lợi ích riêng vì lợi ích chung, dũng cảm phê phán cái xấu, cái ác để bảo vệ những điều tốt lành. Lối sống ấy làm cho con người trở nên cao đẹp hơn, được yêu mến và trân trọng, đồng thời góp phần tạo nên một xã hội nhân ái, văn minh. Trái lại, lối sống ích kỉ, vô cảm, thực dụng chỉ khiến con người trở nên nhỏ bé và cô độc. Vì thế, mỗi học sinh cần bắt đầu sống đẹp từ những việc giản dị nhất, biết yêu thương và có trách nhiệm với cuộc đời mình ngay hôm nay.

Quảng cáo

Nghị luận xã hội sống đẹp - mẫu 3

Con người không chỉ sống để tồn tại mà còn sống để khẳng định giá trị của mình. Chính vì vậy, sống đẹp trở thành một cách sống đáng quý trong xã hội hiện đại. Sống đẹp là sống có đạo đức, có lòng nhân ái, biết yêu thương và tôn trọng con người. Đó còn là lối sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, biết sẻ chia và cống hiến cho cộng đồng. Người sống đẹp luôn trung thực trong lời nói, nhân hậu trong hành động, chăm chỉ học tập và lao động. Họ sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung, biết phê phán cái xấu, cái ác để hướng con người đến những giá trị tích cực. Nhờ sống đẹp, con người dần hoàn thiện nhân cách, được mọi người yêu mến, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc và xã hội văn minh. Ngược lại, lối sống ích kỉ, vô cảm, thực dụng chỉ khiến con người đánh mất chính mình. Là học sinh, chúng ta cần tập sống đẹp từ những điều nhỏ bé, biết yêu thương, sẻ chia và sống có trách nhiệm với từng hành động của bản thân.

Nghị luận xã hội sống đẹp - mẫu 4

Trong xã hội hiện đại, lối sống của mỗi cá nhân có ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển chung của cộng đồng, bởi nó phản ánh trực tiếp nhân cách và ý thức công dân của con người. Vì thế, sống đẹp trở thành một cách sống cần thiết và đáng trân trọng. Sống đẹp là sống có đạo đức, giàu lòng nhân ái, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội; đồng thời biết yêu thương, sẻ chia và sẵn sàng cống hiến cho cộng đồng. Lối sống ấy được thể hiện qua sự trung thực trong lời nói, nhân hậu trong cách ứng xử, cũng như tinh thần học tập và lao động nghiêm túc, bền bỉ. Người sống đẹp không đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích chung, sẵn sàng hy sinh quyền lợi riêng vì tập thể, dám phê phán cái xấu, cái ác và kiên trì hướng tới những giá trị tích cực, tốt đẹp. Nhờ lối sống ấy, con người ngày càng hoàn thiện nhân cách, nhận được sự yêu quý, tôn trọng của mọi người, đồng thời góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc và xã hội văn minh, nhân ái. Trái lại, lối sống ích kỉ, vô cảm, thực dụng là những biểu hiện tiêu cực cần bị lên án và tránh xa. Là học sinh, mỗi chúng ta cần rèn luyện lối sống đẹp từ những việc nhỏ nhất, sống có trách nhiệm và biết yêu thương ngay từ hôm nay.

Nghị luận xã hội sống đẹp - mẫu 5

Lối sống là tấm gương phản chiếu tâm hồn của mỗi con người. Trong chiếc gương ấy, sống đẹp hiện lên như ánh sáng trong trẻo soi rọi và nâng đỡ giá trị nhân cách con người. Sống đẹp là sống có đạo đức, giàu lòng nhân ái, biết đặt tình yêu thương làm kim chỉ nam cho hành động; là sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội; là sẵn sàng sẻ chia và cống hiến. Trong thực tế, nhiều bạn trẻ Việt Nam hôm nay đã lựa chọn lối sống đẹp bằng những việc làm cụ thể như tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, hiến máu nhân đạo, hỗ trợ đồng bào vùng lũ hay chung tay bảo vệ môi trường sống. Người sống đẹp luôn trung thực, nhân hậu, học tập và lao động bằng tất cả sự nghiêm túc, không ngại hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung. Họ cũng biết phê phán cái xấu, cái ác, lên tiếng trước những hành vi vô cảm, lệch chuẩn để bảo vệ những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Chính lối sống ấy giúp con người hoàn thiện nhân cách, nhận được sự yêu mến, tôn trọng và góp phần xây dựng một xã hội nhân ái, văn minh. Ngược lại, lối sống ích kỉ, vô cảm, thực dụng chỉ khiến tâm hồn con người dần trở nên khô cằn. Là học sinh, chúng ta cần gieo những “hạt mầm sống đẹp” từ hôm nay bằng những việc làm nhỏ bé nhưng chân thành.

Nghị luận xã hội sống đẹp - mẫu 6

Cuộc sống sẽ trở nên ý nghĩa hơn khi con người biết lựa chọn cho mình một lối sống đúng đắn, phù hợp với những giá trị tốt đẹp của xã hội. Trong bối cảnh hiện đại, khi nhịp sống ngày càng gấp gáp, sống đẹp trở thành một cách sống cần thiết và đáng trân trọng. Sống đẹp là sống có đạo đức, có lòng nhân ái, biết yêu thương và sẻ chia với những người xung quanh; đồng thời là sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội thông qua việc chăm chỉ học tập, lao động nghiêm túc. Thực tế cho thấy, nhiều bạn trẻ Việt Nam hôm nay đã thể hiện lối sống đẹp bằng những hành động cụ thể như tham gia các chương trình “Mùa hè xanh”, “Tiếp sức mùa thi”, hiến máu nhân đạo hay hỗ trợ cộng đồng trong những hoàn cảnh khó khăn. Người sống đẹp luôn trung thực, nhân hậu, sẵn sàng giúp đỡ người khác và không ngại hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung. Họ cũng biết lên án cái xấu, cái ác, phê phán lối sống vô cảm, thực dụng để hướng tới những giá trị tích cực. Nhờ sống đẹp, con người dần hoàn thiện nhân cách, được mọi người yêu quý và góp phần xây dựng xã hội văn minh, nhân ái. Ngược lại, lối sống ích kỉ, vô cảm, thực dụng là những điều đáng phê phán và cần tránh. Là học sinh, chúng ta nên bắt đầu sống đẹp từ những việc nhỏ nhất, biết yêu thương và sống có trách nhiệm với bản thân ngay từ hôm nay.

Nghị luận xã hội sống đẹp - mẫu 7

Con người được đánh giá không phải bởi những gì họ nói, mà bởi cách họ sống và hành động trong thực tế. Chính vì vậy, sống đẹp đã trở thành một giá trị bền vững, có ý nghĩa lâu dài trong xã hội hiện đại. Sống đẹp là sống có đạo đức, giàu lòng nhân ái, biết yêu thương, sẻ chia và sẵn sàng cống hiến cho cộng đồng. Đó còn là ý thức trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội; là sự trung thực trong lời nói, nhân hậu trong hành động. Trong cuộc sống hôm nay, nhiều bạn trẻ Việt Nam đã thể hiện lối sống đẹp bằng những việc làm thiết thực như tham gia các hoạt động tình nguyện, hiến máu nhân đạo, hỗ trợ người dân vùng thiên tai, hay nỗ lực học tập, sáng tạo để đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Người sống đẹp luôn học tập, lao động nghiêm túc, sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung và dũng cảm phê phán cái xấu, cái ác, những biểu hiện lệch chuẩn trong xã hội. Lối sống ấy giúp con người từng bước hoàn thiện nhân cách, nhận được sự tôn trọng, yêu quý của mọi người, đồng thời góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc và xã hội văn minh, nhân ái. Trái lại, lối sống ích kỉ, vô cảm, thực dụng sẽ khiến con người đánh mất giá trị của chính mình. Là học sinh, chúng ta cần rèn luyện lối sống đẹp từ hôm nay, bắt đầu bằng sự yêu thương và tinh thần trách nhiệm trong từng việc nhỏ.

Nghị luận xã hội sống đẹp - mẫu 8

Giữa nhịp sống hối hả của thời đại mới, khi con người phải đối mặt với nhiều áp lực và cám dỗ, mỗi người càng cần một điểm tựa tinh thần vững chắc, đó chính là lối sống đẹp. Sống đẹp là sống có đạo đức, giàu lòng nhân ái, biết yêu thương và sẻ chia với những người xung quanh; là sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội; là sẵn sàng cống hiến âm thầm cho cuộc đời mà không đòi hỏi sự ghi nhận. Trong thực tế, nhiều bạn trẻ Việt Nam đã lựa chọn lối sống đẹp bằng những hành động cụ thể như tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, hiến máu nhân đạo, hỗ trợ người dân vùng lũ, hay lan tỏa những việc làm tử tế trên mạng xã hội. Người sống đẹp luôn trung thực, nhân hậu, chăm chỉ học tập và lao động, không đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích chung. Họ cũng biết phê phán cái xấu, cái ác, lên tiếng trước những hành vi vô cảm để bảo vệ các giá trị tích cực trong xã hội. Chính lối sống ấy giúp con người hoàn thiện nhân cách, được yêu quý, tôn trọng và góp phần xây dựng một xã hội nhân ái, văn minh. Ngược lại, lối sống ích kỉ, vô cảm, thực dụng chỉ khiến con người trở nên lạnh lẽo và cô đơn. Vì vậy, mỗi học sinh cần học cách sống đẹp từ những điều bình dị nhất, biết yêu thương và sống có trách nhiệm ngay từ hôm nay.

Nghị luận xã hội sống đẹp - mẫu 9

Lối sống là nền tảng tạo nên giá trị của con người trong xã hội, bởi cách sống phản ánh nhân cách mỗi cá nhân. Trong đó, sống đẹp là một cách sống cần thiết và đáng trân trọng. Sống đẹp là sống có đạo đức, giàu lòng nhân ái, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, biết yêu thương, sẻ chia và cống hiến. Lối sống ấy thể hiện qua sự trung thực, nhân hậu, tinh thần học tập và lao động nghiêm túc, sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung. Thực tế, nhiều bạn trẻ Việt Nam đã sống đẹp bằng việc tham gia tình nguyện, hiến máu nhân đạo. Người sống đẹp cũng biết phê phán cái xấu, cái ác để hướng tới giá trị tích cực. Nhờ sống đẹp, con người hoàn thiện nhân cách, được yêu quý, tôn trọng và góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, xã hội văn minh. Ngược lại, lối sống ích kỉ, vô cảm, thực dụng là những biểu hiện cần bị lên án. Là học sinh, chúng ta cần rèn luyện lối sống đẹp từ những việc nhỏ nhất.

Nghị luận xã hội sống đẹp - mẫu 10

Cuộc đời mỗi con người trở nên ý nghĩa hay không phụ thuộc rất lớn vào cách họ lựa chọn lối sống của mình. Trong xã hội hiện đại, khi con người phải đối diện nhiều áp lực và cám dỗ, sống đẹp là một giá trị đáng trân trọng và cần được gìn giữ. Sống đẹp là sống có đạo đức, giàu lòng nhân ái, biết yêu thương và sẻ chia; là sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội; là sẵn sàng cống hiến vì cộng đồng. Người sống đẹp luôn trung thực, nhân hậu, học tập và lao động nghiêm túc, không ngại hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung, biết phê phán cái xấu, cái ác để bảo vệ điều tốt đẹp. Thực tế cho thấy, nhiều bạn trẻ Việt Nam hôm nay đã sống đẹp qua việc tham gia tình nguyện, hiến máu nhân đạo, hỗ trợ đồng bào vùng khó khăn và lan tỏa hành động tử tế. Lối sống ấy giúp con người hoàn thiện nhân cách, được yêu quý, tôn trọng và góp phần xây dựng xã hội văn minh, nhân ái bền vững mãi.

Xem thêm những đoạn văn nghị luận xã hội đạt điểm cao của học sinh trên cả nước hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 12 sách mới các môn học