Tả quả dưa hấu lớp 5 (dàn ý, 30 mẫu siêu hay)

Bài văn Tả quả dưa hấu lớp 5 gồm dàn ý chi tiết và 30 bài văn hay nhất, ngắn gọn được chọn lọc, tổng hợp từ những bài viết tập làm văn của học sinh lớp 5 trên cả nước sẽ giúp bạn triển khai ý, tích lũy thêm vốn từ để viết bài văn Tả quả dưa hấu hay.

Tả quả dưa hấu (dàn ý, 30 mẫu siêu hay)

Quảng cáo

Tả quả dưa hấu - mẫu 1

Khi mùa hè đến, ánh nắng chói chang len qua vòm lá biếc, chính là lúc các loại quả đua nhau chín mọng trên cành. Tuy nhiên, dù nhiều loại quả vào mùa như vậy, thì em vẫn đặc biệt dành sự yêu mến cho quả dưa hấu.

Quả dưa hấu em thích là quả dưa hấu mà lâu nay người Việt ta vẫn trồng và ăn, chứ không phải loại dưa hấu mới không hạt. Quả dưa hấu tròn và dài hình elip chứ không tròn xoe như trái bóng. Lớp vỏ bên ngoài láng cóng, trơn trượt như quét một lớp dầu bóng. Vỏ màu xanh sẫm, xen kẽ những được vân dọc màu xanh nhạt, nối từ đỉnh này đến đỉnh kia của quả dưa. Vỏ dưa hấu loại này khá dày, áng chừng bằng nửa đốt ngón tay, rất cứng. Nó giúp bảo vệ cho phần thịt quả bên trong khỏi ánh nắng chói chang của mùa hè. Đặc biệt mặt vỏ bên trong của quả dưa được gọi là cùi sẽ có màu xanh ngọc nhạt đến mức đôi khi tưởng là màu trắng. Phần cùi này thường được các bà, các mẹ tận dụng để muối chua hoặc làm mứt.

Quảng cáo

Phần chiếm 90% diện tích còn lại của quả dưa hấu đương nhiên chính là phần thịt dưa. Thịt dưa hấu màu đỏ tươi, giòn xốp và mọng nước. Xen lẫn giữa thịt dua, là những hạt dưa đen bóng to bằng hạt đậu nành, dẹp lép. Những hạt dưa này có thể phơi khô để rang lên làm món hạt dưa nhâm nhi lúc rảnh rỗi. Lại nói về phần thịt dưa hấu, nó có mùi thơm rất thanh và nhạt, không để ý rất dễ bỏ qua. Nhưng riêng vị của nó thì khó mà quên đi được, nó vừa thanh mát lại ngọt ngào nhưng không hề dễ ngán. Cắn một miếng thật lớn, cảm nhận sự ngọt mát, giòn thanh tràn đầy khoang miệng, chính là sự sung sướng nhất của mùa hè.

Những quả dưa hấu ngoài việc ăn ngay như bình thường còn có thể làm thành nhiều món ngon khác. Chẳng hạn như sinh tố dưa hấu, kem dưa hấu, nước ép dưa hấu… Vào những ngày hè, hầu như ngày nào gia đình em cũng ăn dưa hấu cả. Không chỉ vì nó ngon, mà vì nó còn rất nhiều tác dụng nữa. Theo mẹ kể, ăn dưa hấu làm mát cơ thể trong ngày hè nóng bức. Đồng thời, nó còn rất tốt cho da và hệ tiêu hóa nữa. Không những thế, dưa hấu còn có thể góp phần ngăn ngừa sự oxi hóa và phòng bệnh ung thư.

Quảng cáo

Đối với em, dưa hấu thực sự là loại quả không thể thiếu của mùa hè. Chính sự hiện diện của nó khiến cho mùa hè thêm tuyệt vời hơn.

Dàn ý Tả quả dưa hấu

1. Mở bài

- Giới thiệu về quả dưa hấu em muốn tả.

- Gợi ý: Sáng hôm nay, lúc đi chợ về, mẹ có mua cho em một quả dưa hấu rất to và ngon.

2. Thân bài

- Miêu tả bên ngoài quả dưa hấu:

+ Quả dưa hấu có hình gì?

+ Quả dưa hấu có kích thước như thế nào? (có thể so sánh với đồ vật hoặc loại quả khác để xác định kích cỡ)

+ Lớp vỏ của quả dưa hấu có màu gì? Có dày không? Bề mặt lớp vỏ có đặc điểm như thế nào?

Quảng cáo

- Miêu tả bên trong quả dưa hấu:

+ Phần thịt của quả dưa hấu có màu gì? Phần thịt có dày và nhiều không?

+ Khi ăn có mùi vị như thế nào? Em có thích không?

+ Hạt của quả dưa hấu nằm ở đâu? Nó có to không? Có hình dáng như thế nào?

- Nêu những công dụng của quả dưa hấu:

+ Có thể dùng để làm mứt, ô mai, siro, sinh tố, kem…

+ Dưa hấu tốt cho da và hệ tiêu hóa

+ Dưa hấu có thể góp phần ngăn ngừa ung thư, chống oxi hóa, phòng ngừa bệnh lí tim mạch...

3. Kết bài

- Tình cảm của em dành cho quả dưa hấu

- Gợi ý: Em thích quả dưa hấu lắm. Mỗi khi được ăn dưa hấu em đều thấy phấn khởi và vui vẻ vô cùng.

Tả quả dưa hấu - mẫu 2

Em đã được ăn rất nhiều loại trái cây khác nhau. Tuy nhiên, loại quả mà em thích nhất đó chính là quả dưa hấu.

Quả dưa hấu có hình bầu dục hoặc hình cầu và khá nặng. Mỗi một quả có khi phải nặng tới 3kg. Mùa hè, em thích nhất là được ăn dưa hấu bởi nó rất ngọt và mát. Vỏ của quả dưa hấu thường có màu xanh. Có một số quả lại có thêm những sọc đen, sọc trắng nhìn rất thích mắt. Nhưng khác xa so với vỏ ngoài màu xanh ấy là phần ruột đỏ tươi ở bên trong. Thêm một chút cùi màu trắng để tạo sự khác biệt giữa ruột và vỏ. Điểm tô trên nền đỏ ấy là những hạt dưa hấu màu đen tuyền.

Em rất thích vị ngọt của quả dưa hấu, chúng thanh mát chứ không phải ngọt sắc. Mùa dưa hấu đến, đây là loại quả không thể thiếu trong mỗi bữa ăn của gia đình em. Dưa hấu không chỉ ngọt mát mà còn là loại quả có chứa rất nhiều vitamin cần thiết cho cơ thể. Có được những quả dưa hấu ngon như thế này không thể không nhớ đến công ơn của Mai An Tiêm.

Giờ đây, chúng ta cũng nên biết ơn những người dân lao động đã ngày ngày vun trồng để cho chúng ta những trái dưa hấu thơm ngon.

Tả quả dưa hấu - mẫu 3

Nhắc đến mùa hè, không thể không nhắc đến phượng vĩ, tiếng ve và một loại quả rất ngon đó chính là quả dưa hấu.

Mùa hè là mùa nở rộ của những trái dưa hấu, chúng đua nhau phát triển để trở thành những quả dưa căng mọng nước. Cây dưa hấu thuộc họ nhà bầu bí nhưng chúng không cần leo giàn mà chỉ bò san sát mặt đất. Chính vì vậy mà việc hái dưa hấu đối với một bạn nhỏ như em là tương đối dễ dàng. Vỏ của quả dưa hấu thường có màu xanh nhạt hoặc xanh đen. Có những quả dưa hấu hình tròn, có thêm những đường sọc chạy dọc thân khiến chúng trông như quả địa cầu. Ngoài hình tròn, quả dưa hấu còn có hình oval, hình bầu dục thuôn dài. Nếu bên ngoài quả dưa hấu được đặc trưng bởi màu xanh thì bên trong lại là một màu đỏ tươi rực rỡ. Những trái dưa bình thường sẽ có thêm những hạt dưa màu đen với kích cỡ to nhỏ khác nhau. Trái dưa non sẽ có thêm những hạt dưa non màu trắng. Ngày nay nhờ kĩ thuật lai tạo mà người ta đã cho ra được những giống dưa không hạt. So với loại dưa hấu có hạt thì độ ngon ngọt của chúng cũng không kém cạnh đâu nhé. Mùa hè mà được ăn dưa hấu thì thích nhất. Những miếng dưa sau khi bổ ra có hình tam giác. Cắn một miếng thôi đã thấy ngọt lịm ở đầu lưỡi rồi. Vỏ dưa cứng bao nhiêu thì bên trong thịt dưa lại mềm và xốp bấy nhiêu.

Ngoài việc ăn dưa trực tiếp, em cũng thích được mẹ làm sinh tố dưa cho uống. Bỏ thêm một chút đường, một chút đá vậy là có một ly sinh tố mát rượi để uống vào ngày hè rồi.

Mẹ nói ăn dưa rất bổ và đây là loại quả giúp thanh nhiệt cho những ngày hè nóng bức. Vì vậy mà em rất yêu quý loại quả này.

Tả quả dưa hấu - mẫu 4

Dưa hấu là loại quả em yêu thích nhất trong mùa hè, quả dưa hấu là trái cây giúp giải khát và tốt cho sức khỏe của cả nhà.

Nếu ai đã từng đọc truyện thì chắc hẳn cũng biết về Mai An Tiêm người đã trồng những quả dưa hấu ngon đầu tiên. Dưa hấu đã quá phổ biến, nhất là trong mùa hè chủ yếu được dùng để giải khát nhà nhà đều ưa chuộng. Quả dưa hấu có hình bầu dục, trên thân khoác màu xanh đôi khi có màu sọc trắng đen. Những quả dưa hấu mọng nước và nặng từ 2 – 3 kg, những quả dưa ngon thường cầm chắc tay, vỏ ngoài láng căng tròn, gõ vào phát ra tiếng trong trẻo. Nhìn vẻ ngoài và bên trong rất khác nhau, vỏ ngoài màu xanh sọc nhưng khi bổ ra quả dưa có màu đỏ, chính giữa là những hạt dưa hấu có màu đen kích cỡ bằng hạt đỗ.

Mùa hè là thời điểm dưa hấu thu hoạch, từ các cánh đồng những trái dưa hấu được vận chuyển đến nhiều nơi khác để tiêu thụ.

Những quả dưa hấu căng mọng nước và ngọt lịm luôn làm hài lòng những người khó tính nhất. Gia đình em thường mua dưa hấu về để ăn hoặc dùng làm sinh tố uống trong mùa hè vừa ngọt vừa tốt cho sức khỏe.

Quả dưa hấu rất ngon ngọt và tốt cho sức khỏe. Đây là một trong những loại trái cây mà em yêu thích nhất trong mùa hè.

Tả quả dưa hấu - mẫu 5

Mùa hè nắng nóng em rất thích giải khát bằng những loại trái cây khác nhau trong đó dưa hấu là loại quả em thích nhất vừa ngọt vừa mát.

Quả dưa hấu có nguồn gốc không rõ ràng nhưng theo truyền thuyết được Mai An Tiêm trồng ở đảo từ đó được phổ biến ở nhiều nơi. Đến mùa dưa hấu em lại ra chợ mua những trái dưa hấu căng tròn, mọng nước, dưa hấu có hình bầu dục thuộc họ bầu bí, mỗi quả khoảng hai đến ba kilogam, vỏ cứng, trên vỏ có màu xanh nhạt và sọc trắng xen kẽ, đôi khi màu xanh trắng ngẫu nhiên chứ không theo thứ tự. Dùng dao bổ đôi sẽ thấy sự khác biệt bên trong là một màu đỏ tươi, chính giữa là hạt màu đen, hạt dưa đa dạng về kích cỡ và phụ thuộc vào giống dưa hấu.

Khi khát thích nhất là ăn dưa hấu, những miếng dưa hấu được cắt hình tam giác, ăn vào mát lạnh, ngọt lịm như đường nhưng ăn mà không hề biết chán, ngoài lượng nước bên trong giúp giải khát dưa hấu còn chứa nhiều vitamin C cực kỳ tốt cho sức khỏe giúp nâng cao sức đề kháng cho trẻ em và người già. Dưa hấu còn giúp chống viêm nhiễm, mụn nhọt rất hiệu quả.

Dưa hấu là loại quả có ích với con người, tốt cho sức khỏe, mùa hè mà được ăn những miếng dưa hấu giải khát thật tuyệt vời.

Tả quả dưa hấu - mẫu 6

Vào mùa hè, xung quanh chúng ta có rất nhiều loại quả ngon lành. Nhưng đối với em, thì dưa hấu là loại quả ngon nhất.

Dưa hấu cũng chia ra làm năm bảy loại, em thích nhất là loại dưa trái nhỏ, vỏ mỏng, thịt dày, nhiều nước do dân ta vẫn trồng bao đời nay. Mà các bà, các mẹ vẫn gọi là dưa cỏ. Trái dưa bé, chỉ lớn tầm cái bắp chân của bố. Vỏ mỏng như là vỏ cam, còn lại toàn bộ là thịt. Thịt trái dưa đỏ tươi chắc nịch, chứ không hề xốp.

Cắn miếng nào cũng tràn đầy cả khoang miệng, thích vô cùng. Nước dưa ngọt lịm, thanh mát nhưng không quá nhiều như các loại dưa lớn. Hạt dưa nhỏ, thưa thớt, thỉnh thoảng mới gặp một hạt nên chẳng ảnh hưởng xíu nào. Nếu ăn không hết, thì đem phần còn lại làm nước ép, hoặc kem cất vào tủ lạnh cũng rất tuyệt.

Đối với em, vào những ngày hè nóng nực, trái dưa hấu chính là loại quả ngon lành và thích hợp nhất.

Tả quả dưa hấu - mẫu 7

Mùa hè đến với tiếng ve ngân râm ran qua tầng tầng tán lá, với chùm phượng vĩ đỏ chói sân trường, với bằng lăng tím đứng ngẩn ngơ bên đường làm xao xuyến lòng bao cô cậu học sinh. Mùa hè cũng mang đến bao loại quả ngon khiến chúng ta nghĩ đến nó như một đặc trưng dễ thương của mùa vậy. Nào mít thơm nức mũi, nào xoài chín đầy cây, nào mận chua chua,… trong số đó em thích nhất là những trái dưa hấu.

Vì cả nhà đều thích ăn dưa nên mẹ đã dày công trồng mấy luống dưa hấu. Đến đầu hè, cả nhà ai cũng hạnh phúc khi thấy trong vườn quả đã sai và chín. Dưa hấu hình bầu dục, khi còn non nó có màu xanh nhạt, dường như còn yếu ớt rụt rè lấp sau những kẽ lá. Dây dưa dài và ngoằn ngoèo. Quả dưa nằm trên đất, to lớn từng ngày và trở nên nổi vật hơn với màu xanh đậm và thân hình đáng yêu của mình.

Trái dưa đã trưởng thành trông thật ra dáng thanh niên, không còn e sợ nép sau kẽ lá mà nằm chềnh ềnh như những chú lợn con dễ thương vậy. Khi dưa chín em và mẹ đem rổ đi thu hoạch về nhà. Một rổ nặng trĩu những trái dưa được rửa sạch đem đi thắp hương ông bà tổ tiên rồi bổ cho cả nhà ăn sau bữa cơm. Thích nhất là xem mẹ bổ dưa, khi dao vừa cứa đôi quả, ruột dưa đỏ mọng nước hiện ra rất bắt mắt.

Vỏ dưa dày mà ruột bên trong cũng nhiều và đặc quánh điểm xuyến những hạt đen be bé. Mẹ cắt dưa thành những miếng nhỏ hình tam giác trông rất ngon miệng. Cắn một miếng, ruột dưa tan trong miệng cùng với vị thanh mát, ngọt đậm và nhiều nước khiến em cảm thấy thật khó quên. Dưa hấu là món tráng miệng quen thuộc của gia đình, mẹ bảo ăn xong ươm hạt sẽ lại có cây mới nên em tích cực gieo hạt xuống đất.

Tả quả dưa hấu - mẫu 8

Trong các loại trái cây ăn quả, em thích nhất là quả dưa hấu.

Quả dưa hấu có hình giống trái bóng bầu dục. Cân nặng khoảng từ hai đến ba kilogam. Vỏ trơn bóng có màu xanh đen hòa quyện với những đường sọc chạy dài màu ngọc bích. Trên đầu quả dưa hấu có cuống uốn cong màu xanh đậm. Khi bổ ra, ở trong có cùi màu trắng bạch, ruột đặc sàn sạt như cắt đỏ tươi, có rất nhiều hạt đen nhánh.

Dưa hấu cũng là loại quả không thể thiếu của gia đình em trong mỗi dịp xuân về. Dưa hấu có vị ngọt thanh khiết. Dưa hấu rất bổ dưỡng cho cơ thể, nó cung cấp vitamin A. Dưới nắng xuân ấm áp khi ăn dưa hấu vào nó sẽ giúp ta có cảm giác thoải mái, dễ chịu.

Mỗi lần thưởng thức món dưa hấu em lại nhớ về câu chuyện của gia đình An Tiêm. Nhờ công lao của gia đình An Tiêm mà hiện nay chúng ta có được một thứ quả ngon ngọt như thế.

Tả quả dưa hấu - mẫu 9

Sáng nay, bà mang sang cho nhà em một trái dưa hấu lớn, do chính tay bà vun trồng.

Trái dưa hấu có hình tròn, to như cái mũ bảo hiểm. Khi vỗ có tiếng lộp độp. Lớp vỏ dày chừng nửa xăng-ti-mét, mặt ngoài trơn bóng, màu xanh sẫm, xen kẽ các đường sọc màu xanh non từ đỉnh đến cuối quả dưa. Phần còn lại của lớp vỏ các màu xanh ngọc, đính liền với phần thịt quả.

Thịt quả dưa hấu giòn, ngọt và chứa nhiều nước. Khi ăn ngửi được mùi thơm nhẹ, man mát rất dễ chịu. Xen kẽ trong thịt quả là những hạt dưa to như con ruồi, màu đen. Ngoài cách ăn trực tiếp, dưa hấu còn có thể dùng để làm nước ép, làm kem nữa. Dù ăn theo cách nào thì cũng rất ngon.

Nhờ bàn tay bà tỉ mỉ chăm bón mà em được thưởng thức quả dưa hấu thơm ngon và mát lành. Em sẽ cố gắng học tập để không phụ ơn bà.

Tả quả dưa hấu - mẫu 10

Khi mùa hè đến, ánh nắng chói chang len qua vòm lá biếc, chính là lúc các loại quả đua nhau chín mọng trên cành. Tuy nhiên, dù nhiều loại quả vào mùa như vậy, thì em vẫn đặc biệt dành sự yêu mến cho quả dưa hấu.

Quả dưa hấu em thích là quả dưa hấu mà lâu nay người Việt ta vẫn trồng và ăn, chứ không phải loại dưa hấu mới không hạt. Quả dưa hấu tròn và dài hình elip chứ không tròn xoe như trái bóng. Lớp vỏ bên ngoài láng cóng, trơn trượt như quét một lớp dầu bóng. Vỏ màu xanh sẫm, xen kẽ những được vân dọc màu xanh nhạt, nối từ đỉnh này đến đỉnh kia của quả dưa. Vỏ dưa hấu loại này khá dày, áng chừng bằng nửa đốt ngón tay, rất cứng. Nó giúp bảo vệ cho phần thịt quả bên trong khỏi ánh nắng chói chang của mùa hè. Đặc biệt mặt vỏ bên trong của quả dưa được gọi là cùi sẽ có màu xanh ngọc nhạt đến mức đôi khi tưởng là màu trắng. Phần cùi này thường được các bà, các mẹ tận dụng để muối chua hoặc làm mứt.

Phần chiếm 90% diện tích còn lại của quả dưa hấu đương nhiên chính là phần thịt dưa. Thịt dưa hấu màu đỏ tươi, giòn xốp và mọng nước. Xen lẫn giữa thịt dua, là những hạt dưa đen bóng to bằng hạt đậu nành, dẹp lép. Những hạt dưa này có thể phơi khô để rang lên làm món hạt dưa nhâm nhi lúc rảnh rỗi. Lại nói về phần thịt dưa hấu, nó có mùi thơm rất thanh và nhạt, không để ý rất dễ bỏ qua. Nhưng riêng vị của nó thì khó mà quên đi được, nó vừa thanh mát lại ngọt ngào nhưng không hề dễ ngán. Cắn một miếng thật lớn, cảm nhận sự ngọt mát, giòn thanh tràn đầy khoang miệng, chính là sự sung sướng nhất của mùa hè.

Những quả dưa hấu ngoài việc ăn ngay như bình thường còn có thể làm thành nhiều món ngon khác. Chẳng hạn như sinh tố dưa hấu, kem dưa hấu, nước ép dưa hấu… Vào những ngày hè, hầu như ngày nào gia đình em cũng ăn dưa hấu cả. Không chỉ vì nó ngon, mà vì nó còn rất nhiều tác dụng nữa. Theo mẹ kể, ăn dưa hấu làm mát cơ thể trong ngày hè nóng bức. Đồng thời, nó còn rất tốt cho da và hệ tiêu hóa nữa. Không những thế, dưa hấu còn có thể góp phần ngăn ngừa sự oxi hóa và phòng bệnh ung thư.

Đối với em, dưa hấu thực sự là loại quả không thể thiếu của mùa hè. Chính sự hiện diện của nó khiến cho mùa hè thêm tuyệt vời hơn.

Tả quả dưa hấu - mẫu 11

Mùa hè đến với tiếng ve ngân râm ran qua tầng tầng tán lá, với chùm phượng vĩ đỏ chói sân trường, với bằng lăng tím đứng ngẩn ngơ bên đường làm xao xuyến lòng bao cô cậu học sinh. Mùa hè cũng mang đến bao loại quả ngon khiến chúng ta nghĩ đến nó như một đặc trưng dễ thương của mùa vậy. Nào mít thơm nức mũi, nào xoài chín đầy cây, nào mận chua chua,... trong số đó em thích nhất là những trái dưa hấu.

Vì cả nhà đều thích ăn dưa nên mẹ đã dày công trồng mấy luống dưa hấu. Đến đầu hè, cả nhà ai cũng hạnh phúc khi thấy trong vườn quả đã sai và chín. Dưa hấu hình bầu dục, khi còn non nó có màu xanh nhạt, dường như còn yếu ớt rụt rè lấp sau những kẽ lá. Dây dưa dài và ngoằn ngoèo. Quả dưa nằm trên đất, to lớn từng ngày và trở nên nổi vật hơn với màu xanh đậm và thân hình đáng yêu của mình. Trái dưa đã trưởng thành trông thật ra dáng thanh niên, không còn e sợ nép sau kẽ lá mà nằm chềnh ềnh như những chú lợn con dễ thương vậy. Khi dưa chín em và mẹ đem rổ đi thu hoạch về nhà. Một rổ nặng trĩu những trái dưa được rửa sạch đem đi thắp hương ông bà tổ tiên rồi bổ cho cả nhà ăn sau bữa cơm. Thích nhất là xem mẹ bổ dưa, khi dao vừa cứa đôi quả, ruột dưa đỏ mọng nước hiện ra rất bắt mắt. Vỏ dưa dày mà ruột bên trong cũng nhiều và đặc quánh điểm xuyến những hạt đen be bé. Mẹ cắt dưa thành những miếng nhỏ hình tam giác trông rất ngon miệng. Cắn một miếng, ruột dưa tan trong miệng cùng với vị thanh mát, ngọt đậm và nhiều nước khiến em cảm thấy thật khó quên. Dưa hấu là món tráng miệng quen thuộc của gia đình, mẹ bảo ăn xong ươm hạt sẽ lại có cây mới nên em tích cực gieo hạt xuống đất.

Những trái dưa hấu lúc nào cũng đáng yêu. Nhà em ai cũng thích ăn dưa.

Tả quả dưa hấu - mẫu 12

Hè về là mùa của cây trái, mỗi dịp hè đến, biết bao thứ quả lại được mẹ em mua về như vải, mận, mít, xoài,… nhưng em vẫn thích nhất những trái dưa hấu căng mọng nước. Vào những ngày trời oi nồng nắng hạ mà có một trái dưa hấu mát lạnh để thưởng thức thì còn gì tuyệt vời bằng.

Dưa hấu là một loại quả có nguồn gốc từ miền Nam Châu Phi. Thân quả có hình bầu dục, tuy vậy, có một số loại dưa lại tròn như quả bóng. Khi thu hoạch dưa, người ta thường để thừa ra một phần cuống để giữ dưa tươi lâu hơn. Vỏ dưa trơn và có màu xanh, bên cạnh đó là những đường vân xanh đậm chạy dọc từ đầu này đến đầu kia. Bên trong lớp vỏ trơn xanh ấy là phần cùi màu trắng ngà. Phần cùi này có vị rất nhạt nên thường không được sử dụng. Phần thịt dưa xôm xốp, có màu đỏ tươi, vị rất ngọt, khi nhai dường như có một dòng nước ngọt lịm chảy vào trong miệng, đem lại sảng khoái vô cùng. Lẫn bên trong phần thịt là những hạt dưa màu đen cứng, nhỏ xíu và thường được loại bỏ. Dưa hấu là một trong những món ăn rất được ưa chuộng vào những ngày hè oi ả.

Mẹ em nói để chọn được quả dưa hấu ngon khi vỗ vào thân quả sẽ phát ra những tiếng bộp bộp. Dưa hấu được sử dụng rộng rãi bởi giá trị dinh dưỡng như phòng ngừa ung thư, các bệnh về tim mạch,giảm huyết áp. Có thể thấy ích lợi mà loại quả này mang lại rất cao. Dưa hấu ngoài làm hoa quả tráng miệng còn có thể dùng làm sinh tố, đặc biệt được ưa chuộng trong những ngày hè. Và cũng không biết từ bao giờ, dưa hấu đã trở thành một món ăn quen thuộc của người dân Việt Nam và trên nhiều nước nữa mỗi khi hè về.

Dưa hấu đã trở thành loại quả không thể thiếu trong những ngày hè. Mỗi lần được thưởng thức miếng dưa ngọt lịm mát lạnh trong những ngày nóng bức, em càng yêu hơn loại quả này và thầm cảm ơn những người lao động đã làm ra một sản phẩm tuyệt vời đến thế.

Tả quả dưa hấu - mẫu 13

Bên ngoài mặc áo xanh

Bên trong toàn mình đỏ

Sinh một đàn con nhỏ

Đứa nào cũng đen thui

 Đó là quả dưa hấu.

Khi những tiếng ve râm ran trên cành phượng vĩ, báo hiệu mùa hạ lại đến. Trái dưa hấu với vị ngọt thanh khiết, nhiều nước giúp chúng ta xua đi cái nóng oi ả ngày hè. Đây cũng là loại trái cây mà em rất yêu thích.

Dưa hấu là loại thân cây leo được trồng nhiều ở ruộng. Khi dưa già, chúng thường có hình bầu dục hoặc hình tròn. Mỗi quả dưa có cân nặng từ 2 đến 3 ki-lô-gam. Vỏ của quả dưa hấu thường có màu xanh thẫm, được viền kẻ xung quanh bằng những đường viền xanh đậm hơn. Khi cầm trái dưa hấu trên tay, gõ nhẹ vào quả phát ra tiếng kêu “bộp…bộp” nghe rất vui tai và đó cũng là dấu hiệu của quả dưa đã chín.

Khi bổ trái dưa, xen lẫn với phần vỏ xanh tươi là lớp cùi trắng, mỏng xốp bên trong có tác dụng bảo vệ quả dưa khỏi dập. Phần ruột đỏ tươi và nhiều nước bên trong đã dần lộ ra, vô cùng hấp dẫn người thưởng thức. Điểm to trên nền đỏ là những hạt dưa hấu li ti màu đen láy.

Dưa hấu thường được thu hoạch vào mùa hạ. Những trái dưa hấu đỏ tươi, ngọt lịm, mọng nước luôn khiến người ăn mê đắm. Mẹ em thường bổ dưa mỗi khi cả nhà đi làm về, những miếng dưa hình tam giác nhỏ nhắn và bỏ vào tủ lạnh là món quà giải khát thích hợp nhất cho những ngày hè mệt nhọc. Ngoài ra, dưa hấu còn được sử dụng trang trí trong mâm ngũ quả. Với bàn tay khéo léo của những người thợ trang trí, những trái dưa hấu được khắc lên với nhiều hoa văn và hình thù thật đẹp.

Dưa hấu luôn là trái cây em yêu thích nhất. Mỗi lần ăn dưa hấu em lại nhớ về câu chuyện gia đình Mai An Tiêm. Cảm ơn người năm xưa đa gieo trồng những hạt giống quý giá để giờ đây em có được loại quả ngọt lịm thưởng thức hàng ngày.

Tả quả dưa hấu - mẫu 14

Những ngày hè với cái nắng gay gắt rất cần những trái cây để con người có đủ dinh dưỡng và khỏe mạnh. Và mỗi lần hè về, em lại được thưởng thức hương vị của những quả dưa hấu.

Loại quả này em đã được nghe nguồn gốc của nó từ câu chuyện chàng Mai An Tiêm. Nó không tròn như nhiều loại quả khác mà mang dáng hình bầu dục, lát cắt dọc là hình elip. Cầm quả dưa hấu có cảm giác chắc nịch, cũng phải nặng đến hai cân. Làn da của nó nhẵn bóng, trơn tru và mát rượi. Để lựa những quả dưa ngon nhất, người tay hay vỗ nhẹ vào vỏ quả dưa. Lúc đó chúng sẽ tạo ra những tiếng động như tiếng trống.

Dưa hấu khoác một tấm áo choàng bên ngoài màu xanh lục nhưng không đơn điệu mà có rất nhiều cấp độ. Thỉnh thoảng em cũng bắt gặp một số quả đã ngả vàng một phần trên cơ thể. Trên bộ y phục ấy còn điểm xuyết những đường kẻ dọc màu xanh thẫm đậm làm cho tấm áo nổi bật và độc đáo hơn. Nhưng cũng vì màu sắc như vậy, chúng dễ bị hòa lẫn vào màu xanh của lá giữa mảnh ruộng dưa hấu và đôi khi bị che lấp với những chiếc lá. Chúng nằm đó tựa như một đứa trẻ say giấc nồng chờ người nông dân ra thu hoạch về.

Khi bổ ra, bộ váy lộng lẫy màu đỏ tươi rực rỡ dần hiện ra. Loại dưa hấu em thường ăn có cùi khá mỏng và phần ruột dày. Mẹ anh bổ thành từng miếng nhỏ bày ra đĩa trông rất đẹp mắt. Bộ váy ấy còn đính những hạt cườm đen, cườm trắng khiến quả dưa hấu càng bắt mắt hơn. Ruột của nó nhìn qua đã rất mọng nước. Khi ăn, vị ngọt tan ra ở đầu lưỡi, một dòng nước mát chảy, ngọt ngào vào trong thanh quản. Những ai vừa đi làm về mệt mỏi, chỉ cần được thưởng thức ngay miếng dưa hấu là sẽ cảm thấy dịu người và tỉnh táo hẳn lên. Lớp cùi trắng của nó cũng rất giòn và mát, nên em thường ăn hết luôn. Chưa hết, mẹ em còn hay làm sinh tố dưa hấu cho cả nhà nữa. Đó là một thức uống hoàn hảo, không những đẹp về hình thức với màu đỏ tươi và còn rất bổ dưỡng cho cơ thể.

Dưa hấu là một thức quả yêu thích của rất nhiều người. Em mong chúng sẽ lớn lên khỏe mạnh ở những cánh đồng để người trồng có vụ mùa bội thu.

Tả quả dưa hấu - mẫu 15

Dưa hấu là một trong những loại quả vô cùng thơm mát. Ăn loại quả này vào những ngày hè nóng bức thì thật là tuyệt.

Cứ vào mùa hè đến, em lại thấy dọc đường gần nơi em sinh sống bán rất nhiều dưa hấu. Dưa hấu có quả dài như trái bầu dục, có quả lại tròn như quả bóng. Thế nhưng quả nào vỏ cũng xanh tươi trông rất đẹp mắt. Mẹ em thường mua dưa hấu về để ăn trong những ngày hè. Mẹ nói, ăn dưa hấu để ủng hộ những người dân trồng dưa ở miền Trung.

Em đặc biệt rất thích ăn dưa hấu. Những quả dưa hấu to phải đến hơn 2kg. Mẹ nói muốn chọn được quả dưa ngon thì khi vỗ vào chúng sẽ có tiếng kêu bộp bộp. Dưa bổ ra có màu khác hẳn so với màu vỏ. Bên cạnh phần cùi trắng là phần thịt dưa màu đỏ tươi. Khi ăn, chúng cho cảm giác xôm xốp, rất ngọt và nhiều nước. Cũng chính vì dưa hấu nhiều nước mà người ta còn dùng chúng để làm sinh tố dưa hấu nữa. Mùa hè mà được uống một ly sinh tố dưa hấu mát lạnh thì còn gì tuyệt vời hơn. Mẹ cũng vẫn thường làm sinh tố dưa hấu cho cả nhà uống. Mẹ em rất khéo chọn nên quả dưa nào mẹ mua cũng đều ngon cả. Mẹ em nói ở nhiều nơi, cùi dưa cũng được người ta phơi để muối ăn.

Không chỉ riêng em mà cả gia đình em ai cũng thích loại quả này. Đây thực sự là loại quả không thể thiếu trong những ngày hè.

Tả quả dưa hấu - mẫu 16

Dưa hấu được xem là loại quả được yêu thích nhất vào mùa hè. Đối với em, thì dưa hấu là loại trái cây ngon nhất, đặc biệt là dưa hấu không hạt.

Quả dưa hấu không hạt có dáng tròn xoe và thường to như quả bóng đá. Vỏ của loại dưa này có màu xanh nhạt hơn của loại dưa có hạt dáng dài. Các đường kẻ sọc cũng to và rõ nét hơn. Khi bổ ra, phần cùi vỏ của quả dưa khá mỏng, màu trắng ngà. Phần thịt quả thì đỏ tươi, mọng nước và hoàn toàn không có chút hạt nào. Khi cắn một miếng dưa, em cảm nhân rõ ràng sự giòn và tươi mát, cùng vị ngọt thanh trên đầu lưỡi. Vào những ngày hè nóng nực, một miếng dưa hấu mát lạnh luôn dễ dàng khiến em cảm thấy thật sung sướng. Ngoài việc ăn trực tiếp, dưa hấu nếu đem đi làm nước ép, sinh tố, kem… đều rất ngon và dễ ăn.

Em yêu quả dưa hấu lắm. Nên mỗi khi đến hè, ngày nào mẹ em cũng mua về và cho sẵn trong tủ lạnh. Nhờ vậy, cứ đi học về là em sẽ được thưởng thức ngay một đĩa dưa ngon lành.

Tả quả dưa hấu - mẫu 17

Cây dưa hấu là loại cây thuộc họ bầu bí. Cây này có nguồn gốc từ châu Phi và được trồng rộng rãi ở các nước nhiệt đới và cận nhiệt đới. Cây dưa hấu có nhiều giống loài khác nhau, có quả to hay nhỏ, có màu xanh hay vàng. Cây dưa hấu là loại cây rất quen thuộc và yêu thích của người Việt Nam.

Từ xa, tôi nhìn thấy những hàng cây dưa hấu trên ruộng. Cây dưa hấu không cao lắm, chỉ khoảng một mét. Thân cây màu xanh lá cây sậm sắc. Lá cây hơi xoăn và nhiều lông. Cây dưa hấu không cần leo như bầu bí, mà bò trên mặt đất. Cây dưa hấu có hoa màu vàng, có hoa đực và hoa cái. Hoa đực nở trước, hoa cái nở sau. Khi hoa cái thụ phấn xong, sẽ có quả.

Từ gần, tôi chạm vào những quả dưa hấu trên cây. Quả dưa hấu to dài có hình bầu dục hoặc tròn như quả bóng. Quả nặng khoảng hai kg trở lên. Quả dưa hấu có vỏ ngoài màu xanh sẫm, có các đường sọc kéo dài. Quả dưa ngon là khi chọn lấy tay vỗ vào quả dưa nghe tiếng kêu bộp bộp. Bên trong quả dưa có cùi màu trắng, phần ăn được là thịt dưa màu đỏ và xen lẫn những hạt nhỏ màu đen.

Cây dưa hấu rất có ích cho con người và động vật. Nước dưa giải khát và làm đẹp da, cơm dưa làm mứt và kẹo, lá dưa làm mái nhà và lót chuồng gà, gốc dưa làm cột nhà và chỗ trú ẩn cho các loài bò sát và côn trùng. Cây dưa hấu cũng chứa nhiều vitamin và khoáng chất, có tác dụng tốt cho sức khỏe.

Tôi rất yêu quý cây dưa hấu. Cây dưa hấu là biểu tượng của quê hương, của sự bền bỉ, của sự sinh sôi. Cây dưa hấu là người bạn đồng hành của tôi trong những ngày hè nóng bức. Cây dưa hấu là nguồn cung cấp cho tôi nhiều điều tốt đẹp và ý nghĩa.

Tả quả dưa hấu - mẫu 18

Nhắc đến Mai An Tiêm là em nghĩ ngay đến trái dưa hấu. Đó cũng chính là loại quả mà em thích nhất. Dưa hấu có họ hàng với dưa gang nhưng em lại thấy dưa hấu ngọt hơn và có màu đẹp hơn dưa gang rất nhiều. Mỗi trái dưa hấu đều khá nặng, mẹ em bảo một quả tầm từ một ki-lô-gam đến hơn ba ki-lô-gam. Những trái dưa hấu trông như những chú lợn con đặc biệt có màu xanh đậm nhỏ xinh.

Trái dưa hấu có vị ngọt và thanh mát, là loại trái cây được rất nhiều người yêu thích. Hạt dưa hấu có thể ăn cùng được nhưng em luôn nhổ ra rồi sau đó gieo xuống vườn nhà. Đến nay đã có những cây dưa hấu nhỏ mọc lên rồi đấy. Em rất mong chờ khi cây lớn và cho ra những trái dưa hấu nhiều nước, có vỏ màu xanh đẹp mắt. Ngoài ra, phần vỏ của quả dưa hấu còn có thể đem cho gà ăn, rất hữu ích.

Mẹ em thường để những quả dưa hấu ngâm trong nước giếng bên nhà ông bà để phần dưa bên trong thêm ngọt và thêm mát hơn vào ngày hè. Em rất thích được thưởng thức những miếng dưa hấu ngọt mát cùng gia đình.

Tả quả dưa hấu - mẫu 19

Khi nhắc đến mùa hoa phượng nở, chúng ta thường sẽ nghĩ ngay đến màu phượng đỏ, tiếng ve kêu và cả những loại trái cây tươi mát mùa hè. Trong đó, chúng ta không thể nào không nhắc đến tên trái dưa hấu.

 Mùa hè đến khiến những cây dưa hấu đua nhau phát triển và kết trái, tạo ra những trái dưa hấu to mọng nước. Vì dưa hấu thuộc dòng cây bầu bí nên chúng bò sát dưới mặt đất và rất dễ thu hoạch. Trái dưa hấu thường nặng tầm 3-4kg, có hình như trái bóng bầu dục vậy.

Vỏ của nó có màu xanh hoặc xanh đen đặc biệt rất cứng. Điểm trên lớp vỏ đó là những sọc trắng, xanh đen tùy vào từng loại dưa khác nhau trông rất bắt mắt và hấp dẫn mọi người. Thế nhưng khác hẳn với vẻ bề ngoài cứng chắc của nó thì ẩn dưới lớp vỏ đó là phần thịt dưa đỏ mọng nước khiến người ta phải thèm thuồng khi nhìn thấy. Bên trong phần thịt dưa có những chiếc hạt nhỏ xíu.

Tùy vào mức độ lớn của dưa mà phần hạt có màu khác nhau. Khi dưa non hạt sẽ có màu trắng, khi dưa lớn hạt sẽ chuyển sang màu đen tuyền. Trái dưa có vị ngọt thanh, ăn xốp xốp và rất nhiều nước khiến người ta không thể bỏ qua. Chỉ cần căn nhẹ vào đầu miếng dưa đã cảm nhận ngay đc vị ngọt của nó.

Bố em nói trái dưa có tác dụng giải khát vào mùa hè, ngoài ra còn rất có lợi cho cơ thể. Vì vậy, ngoài việc ăn trực tiếp, gia đình em còn thường làm sinh tố dưa hấu rất ngon. Dưa hấu là loại quả được nhiều người ưa chuộng và em cũng rất thích ăn dưa hấu. Em thầm cảm thấy biết ơn những bác nông dân đã vun trồng chăm sóc cây dưa hấu để chúng ta có thể được thưởng thức những trái hấu ngon tuyệt hơn bao giờ hết.

Tả quả dưa hấu - mẫu 20

Trên sân thượng nhà em, mẹ em có trồng vài cây dưa hấu. Dưa hấu cùng họ với bầu bí, lá hơi xoăn và nhiều lông, tuy nhiên, cây dưa hấu lại không cần leo như bầu bí. Các bác nông dân thường sẽ trồng dưa hấu trên ruộng, chúng bò trên mặt đất, vì vậy khi có quả, việc thu hoạch tương đối dễ dàng kể cả đối với trẻ nhỏ như em.

Mùa hè đến, những cây dưa hấu bắt đầu ra quả làm em vô cùng thích thú. Hằng ngày, em vẫn giúp mẹ tưới nước, chăm sóc cho chúng. Vì vậy, khi cây dưa có quả, em thấy vô cùng vui mừng khi công sức mình được đền đáp. Những trái dưa hấu khi còn nhỏ đã có màu xanh nhưng càng lớn màu xanh càng đậm. Bề mặt trái dưa hấu nhẵn bóng, khi sờ vào hơi mát mát. Chúng thỉnh thoảng còn có những dòng màu xanh ngắt bên ngoài vỏ.

Nhiều bạn nhỏ sẽ cảm thấy bề ngoài dưa hấu không được đáng yêu lắm. Khi trái dưa đủ già, mẹ em cắt về để mọi người cùng thưởng thức. Em vẫn rất ấn tượng màu đỏ tươi của quả dưa hấu thật hấp dẫn làm sao. Phần ruột đỏ thỉnh thoảng lại đan xen hạt đen.

Điều thú vị là hạt dưa hấu cũng có thể ăn được, vị khá bùi. Đây không phải lần đầu tiên em được ăn dưa hấu nhưng ăn dưa do mình trồng và chăm sóc cảm giác thật ý nghĩa. Em bỗng cảm thấy yêu thích dưa hấu hơn. Nhất định năm sau em sẽ lại trồng dưa hấu giúp mẹ để được ăn những trái to, ngon, an toàn.

Tả quả dưa hấu - mẫu 21

Mùa hè đến mang theo cái nóng oi bức khó chịu. Trong thời tiết khắc nghiệt này, hoa quả là một trong những lựa chọn tuyệt vời nhất để giải nhiệt. Trong đó, dưa hấu là loại quả được gia đình em ưa thích nhất.

Một quả dưa hấu thường có hình bầu dục, nặng khoảng một đến hai kí. Dưa hấu có lớp vỏ cứng màu xanh đậm, nhẵn bóng, chạm vào có cảm giác mát lạnh. Tuy nhiên cũng có loại dưa hấu hình tròn, trên vỏ sẽ có những đường kẻ sọc đậm màu hơn. Khi cắt quả dưa hấu ra, dưới lớp vỏ xanh ấy là phần ruột mềm màu đỏ tươi mọng nước, ruột dưa hấu càng đỏ thì hương vị nó đem lại sẽ càng ngọt.

Giữa lớp vỏ và lớp ruột còn ngăn cách bởi lớp cùi màu trắng ngà, khá trong. Thế nhưng lại không mềm được như phần ruột và không có hương vị gì. Hột dưa hấu có màu đen bóng, ăn vào sẽ không sao, còn có vị bùi bùi khá thích thú. Một quả dưa hấu thường có khá nhiều hột. Em lại nhớ tơi mỗi lần ăn dưa hấu, đứa em nhỏ lúc nào cũng cần mẫn ngồi gạt hột không chịu ăn, rất đáng yêu.

Dưa hấu là loại quả rất thích hợp để ăn vào mùa hè nắng nóng này. Hương vị ngọt ngào, mát lành lại vô cùng bổ dưỡng nên dưa hấu được rất nhiều người ưa thích. Không chỉ vậy, dưa hấu còn trở thành nguyên liệu để tạo ra những ly nước ép dưa hấu hay chè hoa quả là món ăn khoái khẩu để giải nhiệt mùa hè.

Tả quả dưa hấu - mẫu 22

Trong tất cả các loại trái cây em thích nhất là quả dưa hấu vì nó vừa ngon vừa bổ.

Quả dưa hấu có hình dạng giống quả bóng bầu dục. Vỏ dưa hấu rất cứng, có màu xanh và được tô điểm thêm bởi những đường kẻ sọc màu xanh đậm. Vỗ vào quả dưa căng bóng em nghe thấy tiếng “bộp bộp” rất vui tai. Nằm dưới lớp vỏ dày là phần cùi màu trắng ngà bảo vệ phần ruột mềm xốp bên trong.

Bổ quả dưa hấu làm đôi em thấy ruột dưa hấu đỏ tươi và mọng nước. Dưa hấu cũng có hạt như bao loại quả khác nhưng hạt dưa bé tí màu đen nhánh thấp thoáng như đang chơi trốn tìm trong mê cung màu đỏ. Mẹ em nói rằng ruột dưa càng đỏ thì vị càng ngọt. Quả đúng vậy, thưởng thức một miếng dưa hấu ta sẽ cảm nhận ngay được vị ngọt lịm, mát lạnh tan ra nơi đầu lưỡi.

Vào ngày hè nóng bức được ăn miếng dưa hay uống ly nước sinh tố dưa hấu thì thật tuyệt vời. Dưa hấu được ưa chuộng không chỉ vì hương vị thơm ngon mà loại quả này còn chứa nhiều vitamin A rất tốt cho sức khỏe.

Em rất thích dưa hấu, em mong ước sau này có thể tự tay trồng được loại quả thơm ngon và bổ dưỡng này.

Tả quả dưa hấu - mẫu 23

Em nhớ ngày còn nhỏ mẹ vẫn thường kể cho em nghe về Sự tích Dưa hấu. Câu chuyện khiến em có ấn tượng đặc biệt với quả dưa hấu và kể từ khi được ăn những quả dưa hấu đầu tiên em đã thấy vô cùng thích thú.

Quả dưa hấu có hình tròn và to như quả bóng đá nhưng nặng hơn quả bóng đá rất nhiều. Vỏ ngoài của quả dưa hấu có màu xanh. Trên vỏ của nó còn có những đường gân chìm có màu xanh đậm hơn.

Vỏ của quả dưa hấu khá dày và cứng. Khi ăn dưa hấu, người ta không cần gọt vỏ mà bổ ra thành từng miếng nhỏ vừa ăn. Tuy nhiên, lúc ăn thì phải bỏ phần vỏ đi. Sau lớp vỏ chính là phần cùi trắng. Phần cùi này nhạt nên thường mọi người cũng không ăn mà chỉ ăn phần ruột đỏ. Xen giữa phần ruột đỏ là những cái hạt nhỏ xíu. Hạt dưa hấu có hạt đen, hạt trắng. Hạt trắng là những hạt còn non và có thể ăn được.

Mỗi khi mùa hè đến, em thích nhất là được thưởng thức loại quả này.

Tả quả dưa hấu - mẫu 24

Theo truyền thuyết, từ xa xưa Mai An Tiêm đã trồng dưa hấu trên đảo và sau đó được phổ biến rộng rãi nhiều nơi. Ngày nay, quả dưa hấu vẫn luôn là loại quả được ưa chuộng để giải khát mỗi độ hè về.

Dưa hấu thuộc họ hàng nhà bầu bí nhưng chúng chỉ mọc san sát trên mặt đất, không cần có giàn leo. Quả dưa thường có hình bầu dục, cũng có những quả gần như hình cầu, tròn tròn rất dễ thương. Mỗi quả thường nặng từ hai đến 3 cân.

Vỏ ngoài màu xanh đậm, căng đầy, mọng nước. Trải với vẻ ngoài cứng cáp, bên trong là ruột đỏ xốp mịn. nhiều nước. Điểm tô là hạt dưa nhỏ đen tuyền. Người ta cũng trồng được giống dưa hấu không có hạt, nhìn toàn là một màu đỏ như nhung rất thích mắt. Vị dưa thanh mát, ngọt nhẹ, không quá ngọt lịm như mật ong hay đường đen.

Ngoài giải khát, dưa hấu còn rất tốt cho sức khỏe. Ăn dưa hấu tốt cho tim mạch, giảm được lượng mỡ trong cơ thể, tốt cho mắt, giúp hệ cơ và hệ thần kinh khỏe mạnh. Không chỉ vậy, dưa hấu có chứa vitamin A, vitamin C, B6 và kali giúp cho làn da mịn màng, bóng khỏe, hạn chế tối đã hiện tượng mọc mụn trứng cá. Dưa hấu chứa nhiều nước, phù hợp với chế độ ăn kiêng và giảm cân, giữ vóc dáng thon gọn.

Mẹ em thường bảo chọn dưa phải chọn quả có vỏ căng, sáng bóng, không méo mó, xây xát. Phần cuống nhỏ và hơi khô sẽ là quả dưa chín già và nhiều nước, không cần chọn những quả to quá vì nó thường thừa natri, có thể gây ngộ độc.

Dưa hấu đã quá phổ biến và gần gũi với người dân những ngày hè nóng bức. Một quả dưa giúp bác nông dân giải khát sau ngày làm việc vất vả, vô cùng tươi mát và có lợi cho sức khỏe. Em mong nhà mình có một vườn dưa hấu thì thật thích biết mấy!

Tả quả dưa hấu - mẫu 25

Hôm vừa rồi ở trước cửa nhà em có một xe ô tô chở dưa mang đến bán. Những quả dưa trông mới thật đẹp và ngon mắt làm sao.

Trước đây, mẹ em thỉnh thoảng vẫn mua dưa về ăn. Vậy nhưng mẹ thường chỉ mua một nửa quả hoặc một miếng nhỏ chứ chưa khi nào mẹ mua hẳn một quả dưa to. Chính vì vậy mà đây gần như là lần đầu tiên em được tận mắt ngắm nhìn những quả dưa.

Chao ôi! Quả nào quả nấy đều to và nặng. Thì ra, những quả dưa cũng có nhiều hình dáng khác nhau. Có quả dưa thì to tròn như một quả bóng đá, lại có quả dưa thon thon như một quả bóng bầu dục. Vỏ qua dưa có màu xanh nhạt và có những đường vằn màu xanh đậm hơn. Chúng chạy dọc từ đầu này xuống đầu kia của quả dưa khiến quả dưa trông như một trái địa cầu và những đường gân xanh kia là đường kinh tuyến.

Hôm ấy, mẹ em đã mua hẳn một quả dưa mang về. Mẹ nói mua quả dưa này là để ủng hộ người dân trồng dưa. Năm nay dưa được mùa nhưng thương lái lại mua với giá quá rẻ khiến họ bị lỗ nhiều. Thật ra em nghe cũng không hiểu lắm nhưng em biết những người nông dân phải vất vả như thế nào mới trồng được những quả dưa ngon đến như vậy. Bổ quả dưa ra, phần thịt dưa bên trong có màu đỏ bắt mắt.

Từng miếng dưa khi ăn có vị ngọt và tơi xốp. Cảm giác như dưa tan ra trong miệng, mát lịm. Chưa bao giờ em được ăn quả dưa nào ngon đến như vậy. Chẳng hiểu sao lúc ấy trong lòng em trào dâng một nỗi xúc động khôn tả. Em thầm cảm ơn những người dân đã vất vả, lam lũ để trồng ra những cây dưa cho trái ngon.

Tả quả dưa hấu - mẫu 26

Quả dưa hấu thường chín rộ vào mùa hè. Cứ hè đến, mẹ lại mua sẵn một quả dưa về bổ và cất vào trong tủ lạnh.

Quả dưa nào mẹ mua cũng đều to và tròn xoe giống như quả bóng đá mà em vẫn thường chơi cùng các bạn. Chỉ có điều quả dưa nặng hơn quả bóng nhiều. Vỏ ngoài của quả dưa hấu có màu xanh đậm xen lẫn với màu xanh nhạt. Một đầu dưa vẫn còn có cuống, mẹ bảo những quả dưa như thế này là dưa mới cắt còn tươi và ăn ngon.

Khi vỗ vào vỏ dưa em nghe thấy những tiếng bộp bộp. Khác với những loại quả khi chín có vỏ vàng và bên trong cũng vàng. Quả dưa chín rồi cái vỏ vẫn có màu xanh. Nếu chưa bổ thì cũng chẳng thể nào ngửi được hương thơm của dưa.

Lúc mẹ bổ dưa là lúc mà em thích nhất bởi hương thơm thanh mát, dịu nhẹ. Những miếng dưa đỏ tươi nhìn rất ngon mắt. Em chưa thấy quả nào có màu đỏ tươi đến như vậy. Xen giữa màu đỏ của dưa là những hạt màu đen và màu trắng. Giữa vỏ dưa và thịt dưa còn có một phần cùi dưa màu trắng.

Quả dưa hấu thật là một món quà tuyệt vời mà tự nhiên ban tặng cho con người.

Tả quả dưa hấu - mẫu 27

Hoa quả là một trong những thứ không thể thiếu mỗi ngày. Sau bữa ăn thì gia đình em thường ngồi quây quần với nhau vừa nói chuyện vừa ăn đồ tráng miệng. Đặc biệt vào mùa hè thì dưa hấu đúng là loại quả mà nhà em thường xuyên mua để dùng sau bữa ăn.

Dưa hấu có hình bầu dục và hoàn toàn có thể nặng từ hai đến năm cân tùy theo chủng loại. Vỏ quả dưa hấu có màu xanh, chỉ có phần nào giáp với mặt đất hoặc bị rám nắng thì mới có màu vàng. Trên vỏ không phải chỉ có một màu xanh bóng mà còn có đường vân hoa văn màu xanh nhạt hơn với màu hơi vàng.

Bên trong lớp vỏ đúng là phần ruột và nó có red color tươi. Khi quả dưa càng chín thì ruột càng đỏ. Giữa lớp vỏ xanh với ruột đỏ thì còn một phần cùi trắng. Hạt của dưa hấu khá nhiều và nó có màu đen, nhỏ. Tuy nhiên lúc bấy giờ nhờ có sự lai tạo ra có những loại dưa hấu không tồn tại hạt. Dưa hấu là một loại quả ăn vào rất bổ và mát. Vị của nó cũng khá ngọt, một loại ngọt thanh chứ không ngọt khát.

Gần nhà em có một hộ gia đình chuyên trồng dưa nên mẹ em thường được mua dưa ngon mà giá giá rẻ. Bên cạnh đó mẹ còn phối hợp dưa với nhiều món khác để tạo ra đồ ăn giải khát cho mùa hè. hoàn toàn có thể ăn trực tiếp, hoặc cho và tủ lạnh hay làm nước ép, sinh tố. Mẹ em còn dùng nó để ăn với sữa chua.

Dưa hấu là một loại quả có nhiều chất dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe. Đó là một thức quả tuyệt vời cho những ngày hè nóng nực.

Tả quả dưa hấu - mẫu 28

Dưa hấu là loại trái cây ưa thích của tôi, và tôi có thể tự ăn một mình hết cả một quả. Nó có nguồn gốc từ châu Phi, nhưng bây giờ chúng ta có thể tìm thấy nó gần như ở các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới trên toàn thế giới.

Nó có một lớp vỏ cứng và dày với những sọc màu xanh đậm trên nền màu xanh lá nhạt hơn. Mặc dù người ta thường cắt bỏ lớp vỏ đó, nó vẫn còn ăn được sau khi được nấu chín. Phần thịt ngọt, giòn và mọng nước bên trong thường có màu đỏ hoặc hồng khi chín, nhưng ở một số nước chúng ta thậm chí có thể thưởng thức dưa hấu màu vàng.

Có vô số hạt màu đen bên trong, chúng ta có thể ăn chúng hoặc phơi khô dưới nắng để thành một món ăn vặt hoàn hảo. Hiện nay, dưa hấu không hạt đã được trồng, và chúng thậm chí còn có nhiều hình dạng khác nhau như hình trái tim, hình chữ nhật hoặc hình ngôi sao.

Dưa hấu là một trong những trái cây chính cho dịp Tết ở Việt Nam, và đó cũng là lúc tôi có thể ăn nhiều dưa hấu một cách thỏa thích

Xem thêm các bài văn mẫu Tập làm văn lớp 5 chọn lọc, hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GÓI THI ONLINE DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Tổng hợp 500 bài văn hay lớp 5 được chọn lọc từ những bài văn hay của học sinh tiểu học trên cả nước.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên