10+ Đoạn văn nghị luận về lí tưởng sống (điểm cao)

Đoạn văn nghị luận về lí tưởng sống điểm cao, hay nhất được chọn lọc từ những bài văn hay của học sinh trên cả nước giúp bạn có thêm bài văn hay để tham khảo từ đó viết văn hay hơn.

10+ Đoạn văn nghị luận về lí tưởng sống (điểm cao)

Quảng cáo

Dàn ý Đoạn văn nghị luận về lí tưởng sống

1. Mở bài:

- Giới thiệu về lý tưởng sống: Lý tưởng sống là kim chỉ nam giúp con người định hướng cuộc đời, tạo động lực để vươn lên.

- Khẳng định vai trò quan trọng của lý tưởng sống đối với mỗi người.

2. Thân đoạn:

a. Giải thích lý tưởng sống là gì?

- Lý tưởng sống là mục tiêu, ước mơ cao đẹp mà con người hướng tới.

- Đó có thể là cống hiến cho xã hội, theo đuổi đam mê, hay sống có ích.

b. Tại sao con người cần có lý tưởng sống?

- Giúp định hướng hành động, có mục tiêu rõ ràng.

- Tạo động lực vượt qua khó khăn, thử thách.

- Góp phần xây dựng cuộc sống ý nghĩa, đóng góp cho xã hội.

c. Biểu hiện của người có lý tưởng sống đúng đắn:

- Kiên trì theo đuổi ước mơ, không ngại khó khăn.

Quảng cáo

- Sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng.

- Luôn học hỏi, rèn luyện để phát triển bản thân.

d. Hậu quả của việc không có lý tưởng sống:

- Sống thụ động, thiếu ý nghĩa, dễ sa ngã.

- Không có mục tiêu dẫn đến lãng phí thời gian, cơ hội.

3. Kết đoạn:

- Khẳng định lại tầm quan trọng của lý tưởng sống.

- Liên hệ bản thân: Mỗi người cần xác định lý tưởng sống phù hợp và không ngừng nỗ lực để thực hiện.

Đoạn văn nghị luận về lí tưởng sống - mẫu 1

Lý tưởng sống là kim chỉ nam giúp con người định hướng cuộc đời và tạo động lực để vươn lên. Nếu không có lý tưởng, con người sẽ dễ dàng rơi vào trạng thái mất phương hướng, sống mà không biết mình cần gì và muốn gì. Lý tưởng sống có thể là mong muốn đóng góp cho xã hội, theo đuổi đam mê hoặc đơn giản là sống một cuộc đời ý nghĩa, có ích cho bản thân và những người xung quanh. Khi có lý tưởng, mỗi người sẽ có động lực để vượt qua khó khăn, thử thách và không ngừng phát triển bản thân. Ngược lại, nếu sống mà không có lý tưởng, con người dễ trở nên lười biếng, thiếu trách nhiệm và dễ bị cuốn theo những cám dỗ tiêu cực. Thực tế cho thấy, những người thành công trong cuộc sống đều có lý tưởng rõ ràng và họ luôn kiên trì theo đuổi mục tiêu đó. Vì vậy, để sống một cuộc đời có ý nghĩa, mỗi người cần xác định cho mình một lý tưởng sống đúng đắn và không ngừng cố gắng để thực hiện lý tưởng ấy.

Quảng cáo

Đoạn văn nghị luận về lí tưởng sống - mẫu 2

Trong cuộc đời mỗi con người, lý tưởng sống đóng vai trò quan trọng như một ngọn hải đăng soi sáng con đường phía trước. Lý tưởng không chỉ giúp con người xác định mục tiêu mà còn là động lực mạnh mẽ giúp họ vượt qua khó khăn. Người có lý tưởng sống đúng đắn luôn biết đặt ra những kế hoạch, định hướng rõ ràng và kiên trì thực hiện nó. Họ không ngại đối diện với thử thách, thậm chí coi thử thách là cơ hội để rèn luyện và trưởng thành. Một tấm gương tiêu biểu cho người có lý tưởng sống cao đẹp là Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã dành trọn đời mình để đấu tranh giành độc lập cho dân tộc. Nhờ có lý tưởng cao đẹp ấy, Người đã vượt qua muôn vàn gian khó để đem lại tự do cho nước nhà. Ngược lại, những ai sống không có lý tưởng sẽ dễ dàng rơi vào trạng thái chán nản, buông xuôi trước khó khăn, thậm chí đánh mất phương hướng trong cuộc sống. Vì thế, mỗi người cần tìm ra lý tưởng sống phù hợp với bản thân, kiên trì theo đuổi nó để sống một cuộc đời ý nghĩa và có ích.

Đoạn văn nghị luận về lí tưởng sống - mẫu 3

Quảng cáo

Lý tưởng sống là ngọn đèn soi sáng hành trình của con người. Mỗi người khi sinh ra đều có quyền lựa chọn con đường cho riêng mình, nhưng nếu không có lý tưởng, họ sẽ như con thuyền lênh đênh không bến đỗ. Lý tưởng có thể là khát vọng cống hiến cho xã hội, mong muốn trở thành một người có ích hoặc đơn giản là sống một cuộc đời trọn vẹn ý nghĩa. Khi có lý tưởng, con người sẽ biết trân trọng từng khoảnh khắc, không ngừng nỗ lực để đạt được mục tiêu. Những vĩ nhân trong lịch sử như Nguyễn Trãi, Trần Quốc Tuấn hay Hồ Chí Minh đều là những tấm gương tiêu biểu về những con người có lý tưởng cao đẹp, không quản khó khăn gian khổ để thực hiện khát vọng lớn lao. Ngược lại, những người không có lý tưởng thường dễ bị cuốn theo những cám dỗ, sống không có định hướng và mất đi giá trị bản thân. Vì thế, ngay từ bây giờ, mỗi người cần tự đặt ra cho mình một lý tưởng sống đúng đắn, rèn luyện bản thân để theo đuổi lý tưởng đó đến cùng, biến nó thành động lực giúp mình phát triển.

Đoạn văn nghị luận về lí tưởng sống - mẫu 4

Mỗi người sinh ra trên đời đều có những ước mơ, khát vọng khác nhau, nhưng để biến những điều ấy thành hiện thực, họ cần có một lý tưởng sống rõ ràng. Lý tưởng giúp con người có định hướng, tránh khỏi sự mơ hồ và lạc lối. Một người có lý tưởng sẽ luôn biết mình cần làm gì, phải nỗ lực ra sao để đạt được mục tiêu. Họ kiên trì, không ngại thử thách và luôn sẵn sàng học hỏi để hoàn thiện bản thân. Chẳng hạn, một học sinh có lý tưởng trở thành bác sĩ giỏi sẽ không ngại khó khăn trong học tập, luôn cố gắng trau dồi kiến thức để thực hiện ước mơ. Trong khi đó, người không có lý tưởng thường sống một cách thụ động, dễ bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh và mất đi phương hướng. Xã hội luôn đề cao những người có lý tưởng, bởi họ không chỉ tự phát triển bản thân mà còn mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng. Vì vậy, mỗi chúng ta cần xác định rõ lý tưởng của mình, rèn luyện ý chí và không ngừng cố gắng để đạt được ước mơ, góp phần xây dựng cuộc sống ý nghĩa hơn.

Đoạn văn nghị luận về lí tưởng sống - mẫu 5

Lý tưởng sống chính là kim chỉ nam dẫn lối cho mỗi người trong hành trình cuộc đời. Người có lý tưởng sẽ không bao giờ để bản thân rơi vào trạng thái mông lung hay chán nản trước khó khăn. Họ biết cách đặt mục tiêu, lên kế hoạch và hành động để biến ước mơ thành hiện thực. Một người trẻ nếu có lý tưởng sẽ biết tận dụng thời gian để học hỏi, rèn luyện bản thân thay vì lãng phí vào những điều vô nghĩa. Nhìn vào thực tế, những doanh nhân thành đạt, những nhà khoa học vĩ đại hay những người có đóng góp lớn cho xã hội đều là những người có lý tưởng sống mạnh mẽ. Ngược lại, ai sống mà không có lý tưởng sẽ dễ dàng bị cuốn theo cám dỗ, dễ từ bỏ khi gặp khó khăn và không tìm thấy ý nghĩa cuộc đời. Chính vì thế, ngay từ khi còn trẻ, mỗi người cần xác định cho mình một lý tưởng đúng đắn. Đó có thể là trở thành một người có ích, cống hiến cho đất nước hoặc đơn giản là làm tròn trách nhiệm của mình với bản thân và gia đình. Khi có lý tưởng, cuộc sống sẽ trở nên đáng sống hơn bao giờ hết.

Đoạn văn nghị luận về lí tưởng sống - mẫu 6

Lý tưởng sống là yếu tố quan trọng giúp mỗi người xác định hướng đi đúng đắn trong cuộc đời. Người có lý tưởng sống không chỉ biết mình cần làm gì mà còn có động lực để cố gắng mỗi ngày. Một lý tưởng sống cao đẹp có thể là mong muốn trở thành bác sĩ để cứu chữa cho bệnh nhân, trở thành giáo viên để truyền đạt tri thức hay đơn giản là sống có ích cho bản thân và cộng đồng. Khi con người có lý tưởng, họ sẽ không dễ dàng bỏ cuộc trước thử thách, luôn sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn để chạm tới thành công. Thực tế đã chứng minh, những người thành đạt đều bắt đầu từ một lý tưởng rõ ràng, họ kiên trì theo đuổi ước mơ và không ngừng rèn luyện bản thân. Ngược lại, những người không có lý tưởng thường sống mơ hồ, dễ bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh, không có mục tiêu để phấn đấu. Vì vậy, mỗi người cần xác định lý tưởng sống cho mình, rèn luyện ý chí, không ngừng nỗ lực để biến lý tưởng thành hiện thực, từ đó sống một cuộc đời có giá trị và ý nghĩa.

Đoạn văn nghị luận về lí tưởng sống - mẫu 7

Một người sống có lý tưởng luôn tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết và biết cách định hướng cuộc đời. Lý tưởng không chỉ là kim chỉ nam cho hành động mà còn là động lực giúp con người không ngừng phát triển. Người có lý tưởng sống đúng đắn sẽ không lãng phí thời gian vào những việc vô ích, thay vào đó, họ luôn tìm cách học hỏi, trau dồi kiến thức và rèn luyện bản thân. Họ sẵn sàng đối diện với khó khăn, xem thử thách là cơ hội để trưởng thành. Một học sinh có lý tưởng rõ ràng sẽ luôn chăm chỉ, nỗ lực để đạt kết quả tốt trong học tập. Một người lao động có lý tưởng sẽ làm việc với trách nhiệm cao, không ngại khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Trong khi đó, những ai không có lý tưởng thường sống thụ động, dễ bị cuốn theo những cám dỗ tiêu cực, thậm chí đánh mất ý nghĩa cuộc sống. Vì thế, ngay từ bây giờ, mỗi người cần tìm ra lý tưởng sống phù hợp với bản thân, kiên trì theo đuổi nó để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Đoạn văn nghị luận về lí tưởng sống - mẫu 8

Trong cuộc sống, lý tưởng chính là động lực giúp con người vượt qua khó khăn và vươn tới thành công. Người có lý tưởng sống luôn biết mục tiêu của mình là gì và họ không ngừng cố gắng để thực hiện nó. Họ sẵn sàng đánh đổi công sức, thời gian, thậm chí cả sự thoải mái cá nhân để theo đuổi lý tưởng ấy. Những vĩ nhân trong lịch sử như Thomas Edison hay Albert Einstein đều là những người có lý tưởng sống rõ ràng. Họ không ngừng nghiên cứu, tìm tòi, dù gặp bao thất bại vẫn kiên trì với mục tiêu của mình. Chính nhờ lý tưởng ấy, họ đã cống hiến những phát minh vĩ đại cho nhân loại. Ngược lại, một người không có lý tưởng sẽ dễ cảm thấy chán nản, sống không mục đích và không thể đạt được điều gì to lớn. Vì vậy, mỗi người cần xác định rõ lý tưởng sống của mình, nỗ lực học hỏi, trau dồi bản thân mỗi ngày để chinh phục mục tiêu. Khi có lý tưởng, cuộc sống sẽ trở nên ý nghĩa hơn và mỗi ngày trôi qua đều là một hành trình đáng trân trọng.

Đoạn văn nghị luận về lí tưởng sống - mẫu 9

Lý tưởng sống không phải là điều xa vời mà nó nằm ngay trong những điều bình dị nhất. Đó có thể là mong muốn trở thành một người tốt, giúp đỡ những người xung quanh hay đơn giản là sống trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Khi có lý tưởng, con người sẽ có mục tiêu để phấn đấu, không dễ bị cuốn theo những cám dỗ tiêu cực. Một người trẻ có lý tưởng sẽ tận dụng thời gian để học tập, rèn luyện kỹ năng thay vì chìm đắm trong sự lười biếng. Một người làm việc có lý tưởng sẽ luôn nỗ lực hết mình, không vì khó khăn mà nản lòng. Lý tưởng không chỉ giúp con người trưởng thành mà còn mang lại những giá trị tốt đẹp cho xã hội. Ngược lại, sống mà không có lý tưởng sẽ khiến con người trở nên vô định, không tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời. Vì thế, mỗi người cần nuôi dưỡng cho mình một lý tưởng sống đúng đắn, kiên trì theo đuổi nó để có một cuộc đời trọn vẹn và đáng nhớ.

Đoạn văn nghị luận về lí tưởng sống - mẫu 10

Không ai sinh ra đã có sẵn lý tưởng sống, mà nó được hình thành qua quá trình học hỏi và rèn luyện. Lý tưởng giúp con người không lãng phí thời gian vào những điều vô nghĩa mà biết cách sử dụng cuộc đời một cách ý nghĩa nhất. Một học sinh có lý tưởng sẽ luôn chăm chỉ học tập, biết rèn luyện đạo đức và ý chí để đạt được mục tiêu. Một người trưởng thành có lý tưởng sẽ sống trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng. Trái lại, những người không có lý tưởng thường sống buông thả, không có kế hoạch cho tương lai và dễ dàng bỏ cuộc khi gặp khó khăn. Xã hội cần những con người có lý tưởng để phát triển và vươn xa hơn. Vì vậy, mỗi chúng ta cần xác định rõ lý tưởng sống của mình, không ngừng học tập, rèn luyện để thực hiện lý tưởng đó. Một cuộc đời có lý tưởng là một cuộc đời ý nghĩa, giúp ta không chỉ tìm thấy giá trị của bản thân mà còn góp phần làm đẹp cho thế giới xung quanh.

Xem thêm những bài văn mẫu đạt điểm cao của học sinh trên cả nước hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 12 sách mới các môn học