10+ Đoạn văn về lí tưởng sống (điểm cao)

Đoạn văn về lí tưởng sống điểm cao, hay nhất được chọn lọc từ những bài văn hay của học sinh trên cả nước giúp bạn có thêm bài văn hay để tham khảo từ đó viết văn hay hơn.

10+ Đoạn văn về lí tưởng sống (điểm cao)

Quảng cáo

Dàn ý Đoạn văn về lí tưởng sống

1. Mở đoạn

Giới thiệu vấn đề:

+ Lí tưởng sống là một khái niệm quan trọng trong cuộc sống của mỗi con người, giúp định hướng và phấn đấu cho những mục tiêu cao đẹp.

+ Lí tưởng không chỉ là khát vọng cá nhân mà còn là động lực để con người sống có ý nghĩa và đóng góp cho xã hội.

2. Thân đoạn

a. Khái niệm lí tưởng sống:

+ Lí tưởng sống là những mục tiêu cao đẹp mà con người hướng tới, thể hiện khát vọng vươn tới cái tốt, cái đẹp trong cuộc sống.

+ Lí tưởng sống không chỉ dành riêng cho cá nhân mà còn gắn liền với sự phát triển của cộng đồng và xã hội.

b. Vai trò của lí tưởng sống trong cuộc sống:

+ Định hướng và mục tiêu: Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường, giúp con người xác định phương hướng trong cuộc sống, tránh đi vào ngõ cụt, vấp ngã.

Quảng cáo

+ Tạo động lực và nghị lực: Người có lí tưởng sống kiên định, mạnh mẽ trong hành động, không ngại khó khăn để đạt được mục tiêu đã đề ra.

+ Phát triển nhân cách: Lí tưởng giúp con người trau dồi phẩm chất, hoàn thiện bản thân, sống có trách nhiệm với chính mình và xã hội.

c. Lí tưởng sống trong mỗi giai đoạn và hoàn cảnh:

+ Thanh niên: Lý tưởng sống của thế hệ trẻ thường là phát triển bản thân, học tập, cống hiến cho đất nước và xã hội.

+ Người trưởng thành: Lý tưởng sống có thể gắn liền với sự nghiệp, gia đình và đóng góp cho cộng đồng, xã hội.

d. Tầm quan trọng của lí tưởng trong xã hội hiện đại:

+ Lí tưởng sống giúp con người không bị lạc lối, không bị ảnh hưởng bởi những cám dỗ, sa đà vào tệ nạn xã hội.

+ Nó thúc đẩy sự đổi mới, sáng tạo, xây dựng một xã hội phát triển, văn minh và nhân văn hơn.

3. Kết đoạn

Khẳng định vai trò của lí tưởng sống:

Quảng cáo

+ Lí tưởng sống là điều kiện cần thiết để mỗi người có thể sống một cuộc đời có ý nghĩa, tránh sự vô định và nhàm chán.

+ Mỗi người cần xác định cho mình một lí tưởng sống phù hợp với bản thân và hoàn cảnh, để phấn đấu và xây dựng một tương lai tươi sáng.

+ Kêu gọi hành động: Các thế hệ trẻ cần có ý thức xây dựng và theo đuổi lí tưởng sống cao đẹp, không chỉ vì bản thân mà còn vì sự phát triển chung của xã hội.

Đoạn văn về lí tưởng sống - mẫu 1

Lí tưởng sống là một yếu tố vô cùng quan trọng trong cuộc sống của mỗi con người, như lời của nhà văn L. Tôi-xtôi: “Lý tưởng là ngọn đèn chỉ đường. Không có lý tưởng thì không có phương hướng kiên định, mà không có phương hướng kiên định thì không có cuộc sống.” Lí tưởng không chỉ là những ước mơ, khát vọng cao đẹp mà còn là mục tiêu, định hướng giúp con người vượt qua khó khăn, vươn tới những điều tốt đẹp. Nếu không có lí tưởng, cuộc sống sẽ trở nên tẻ nhạt và mất đi ý nghĩa, con người sẽ dễ dàng lạc lối, sa vào những hành động thiếu chính kiến, dễ nản lòng trước thử thách. Lí tưởng sống mang lại động lực và sức mạnh, giúp con người kiên cường, vững vàng và không ngừng tiến bước. Những người sống có lí tưởng luôn có mục tiêu rõ ràng, họ sống không chỉ vì bản thân mà còn vì xã hội, cộng đồng. Lí tưởng không phân biệt cao thấp, to nhỏ, miễn là nó mang lại giá trị tích cực và không gây hại cho người khác. Hơn nữa, lí tưởng sống cần được hình thành từ sự nỗ lực và cống hiến, như tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã sống và chiến đấu hết mình vì lí tưởng giải phóng dân tộc. Chính vì vậy, mỗi người, đặc biệt là thanh niên, cần xác định cho mình một lí tưởng sống đúng đắn, phấn đấu và kiên trì trên con đường mình đã chọn, góp phần xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

Quảng cáo

Đoạn văn về lí tưởng sống - mẫu 2

Thanh niên là thế hệ trẻ, là người tiếp nối và phát triển đất nước sau này. Thế nhưng một vài thanh niên ngày nay sống một cách hời hợt, không có lí tưởng sống. Vậy lí tưởng sống là gì mà quan trọng với lớp trẻ đến vậy? Đó chính là những suy nghĩ, hành động đẹp, hướng đến những mục đích cao cả trong cuộc đời. Một lí tưởng sống đúng đắn xuất phát từ mục đích trong sáng có thể giúp đỡ được cho rất nhiều người. Tuy nhiên, mỗi khi hỏi các bạn thanh niên về lí tưởng, về ước mơ, rất nhiều bạn có vẻ ngập ngừng, khó nói. Một phần vì các bạn chưa xác định được mình là ai, mình muốn làm gì, muốn trở thành người như thế nào. Một phần khác vì họ còn mải mê với những thú vui như chơi game, đọc truyện tranh,... Các bạn chưa thực sự trưởng thành, chưa ý thức được trách nhiệm to lớn mà mình sẽ phải gánh vác trong tương lai. Thanh niên hiện nay thật sự phải suy nghĩ và xác định lại mục đích, ước mơ và lí tưởng sống của mình. Có lí tưởng sống, các bạn mới có động lực để phát triển và hoàn thiện bản thân. Đó cũng sẽ là kim chỉ nam dẫn dắt bạn đi đúng đường. Là những người làm chủ đất nước trong tương lai, các bạn phải xác định được cho mình lí tưởng sống đúng đắn, cao đẹp, góp phần xây dựng một Việt Nam giàu mạnh hơn.

Đoạn văn về lí tưởng sống - mẫu 3

Trong thời đại phát triển mạnh mẽ của xã hội và khoa học kĩ thuật, sự ảnh hưởng từ các nước phương Tây và các nước phát triển trên thế giới đang ngày càng tác động mạnh mẽ đến tầng lớp thanh niên, là những người tiên phong trong việc tiếp nhận sự phát triển đó. Tầng lớp thanh niên đóng vai trò quan trọng trong tương lai của đất nước, nhưng hiện nay, lí tưởng sống của họ đã thay đổi rất nhiều và không còn lành mạnh như trước. Vậy liệu họ có thể trở thành chủ nhân của tương lai đất nước khi có những lí tưởng sống không tốt? Điều kiện gia đình là nguyên nhân chính khiến cho thanh niên không có lí tưởng sống. Với sự phát triển của công nghệ thông tin, các thiết bị như điện thoại, laptop, máy tính bảng, … trở nên ngày càng phổ biến và hiện đại hơn. Thanh niên bắt đầu trở nên lười biếng và không chịu học hành, khi mà điện thoại và internet ngày càng trở nên quan trọng hơn đối với cuộc sống của họ. Bên cạnh đó, còn tồn tại nhiều tệ nạn xã hội, ăn chơi sa đọa như hút chích ma tuý, cờ bạc, đầu nhuộm xanh đỏ, nghiện game, ăn cắp… Tất cả những điều này dẫn đến việc thanh niên không có lí tưởng sống hoặc lí tưởng sống mờ nhạt. Để có thể tìm ra lí tưởng sống của mình, thanh niên cần tham gia vào các hoạt động tình nguyện của xã hội và đặt mục tiêu cho bản thân. Họ cần xác định cho mình một lí tưởng sống cao đẹp và luôn nỗ lực để thực hiện điều đó. Việc này sẽ giúp cho thanh niên trở nên chủ động hơn trong cuộc sống và có thể phát triển bản thân cũng như đất nước mình.

Đoạn văn về lí tưởng sống - mẫu 4

Một đời sống có ý nghĩa đó là khi ta sống cùng lí tưởng. Lí tưởng sống có vai trò quan trọng với tất cả chúng ta. Lí tưởng được hiểu là điều tốt, điều lớn lao mà chúng ta khao khát hướng đến. Lí tưởng đôi khi chỉ là những điều nhỏ nhặt nhưng có khi nó lớn lao, vĩ đại vô cùng. Thử hỏi, không có lí tưởng thì bước chân của người tù Hồ Chí Minh liệu có đủ vững chãi trong những tháng ngày bị chính quyền Tưởng Giới Thạch giam cầm. Đời sống này cũng vậy. Lí tưởng làm cho ta thấy đời này đẹp hơn sau muôn vàn khổ đau, bất hạnh. Nó từng chút, từng chút thắp sáng tâm hồn, trái tim và khối óc ta. Nhờ lí tưởng, tâm hồn ta được soi rọi, tim ta được tiếp thêm sức mạnh và sống với bản lĩnh, nghị lực, niềm tin. Lí tưởng như ngọn hải đăng dẫn đường, soi rọi con người dù giông tố trên biển có quần quật ngày đêm. Con người vẫn vươn mình bám biển, bám vào thứ ánh sáng của tâm hồn. Chẳng biết từ khi nào, lí tưởng lớn lao ấy đã làm tim ta xốn xang đến như vậy? Một lí tưởng thôi nhưng làm thay đổi cả một kiếp người, cả một dân tộc. Một xã hội trì trệ, một xã hộ sáng bừng vì lí tưởng. Ánh dương mang tên lí tưởng làm đẹp, điểm tô son cho đời sống con người vốn tưởng chừng tẻ nhạt, vô vị. Có lẽ bước chân vươn mình đều bắt đầu từ những lí tưởng, từ những ước mơ nhỏ bé. Điều khác biệt là, ta có dám sống vì lí tưởng tuyệt đẹp ấy hay không? Nhân rộng lòng mình, mở rộng đam mê, tìm kiếm chân lí, con đường đến với lí tưởng cả của bạn và tôi, tất cả thuyền đều rồi sẽ cập bến sau bao ngày lênh đênh mà!

Đoạn văn về lí tưởng sống - mẫu 5

Lý tưởng đối với tuổi trẻ cũng giống như mặt trời đối với cuộc sống. Tuổi trẻ không có lý tưởng giống như buổi sáng không có mặt trời. Hiểu một cách đơn giản, lí tưởng sống chính là lẽ sống, là cái đích cuộc sống mà mỗi người khát khao muốn đạt được. Người có lí tưởng sống cao đẹp luôn suy nghĩ và hành động không mệt mỏi để thực hiện lí tưởng của dân tộc, của nhân loại, vì sự tiến bộ của bản thân và xã hội, luôn vươn tới sự hoàn thiện bản thân về mọi mặt, mong muốn cống hiến trí tuệ và sức lực cho sự nghiệp chung. Tuổi trẻ không thể thành công mà không có lí tưởng. Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường. Muốn sống có lý tưởng, tuổi trẻ cần phải nỗ lực rèn luyện từng ngày. Phải kiên định với lý tưởng của đất nước, nỗ lực học tập, năng động, sáng tạo và có hiệu quả cao trong công việc; phấn đấu làm giàu chính đáng cho mình, gia đình và xã hội; kiên quyết đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực trong xã hội, bảo vệ công bằng và lẽ phải. Những người sống không có lý tưởng thường luôn cảm thấy bi quan, vô cảm trước cuộc sống. Họ sống ích kỉ, tham lam, hẹp hòi, thậm chí chỉ vì tiền tài và danh vọng, bất chấp luân lí, đạo đức. Những người như thế thật đáng chê trách. Tuổi trẻ ngày nay cần xây dựng lý tưởng sống cho mình. Trước hết, phải ham sống, sống mãnh liệt, khát khao thành công. Phải sống vì nhân dân, vì đất nước, vươn đến ước vọng. Sống như thế, tuổi trẻ mới có động lực làm nên những việc vĩ đại, đóng góp thiết thực vào công cuộc phát triển đất nước.

Đoạn văn về lí tưởng sống - mẫu 6

Học sinh là chủ nhân tương lai của đất nước. Việc chúng ta học tập hôm nay sẽ quyết định đến những giá trị mà ta sẽ cống hiến mai sau. Chính vì thế, là thanh niên, chúng ta cần sống có lí tưởng. Vậy thế nào là lí tưởng sống? Lí tưởng sống là những suy nghĩ, hành động tích cực của con người, hướng đến những điều tốt đẹp và cao cả. Lí tưởng sống ảnh hưởng quan trọng đến suy nghĩ và hành động của giới trẻ đặc biệt là các bạn thanh niên hiện nay. Mỗi người cần có cho mình một lí tưởng sống cao đẹp và cố gắng thực hiện hóa lí tưởng đó. Con người sống trong cuộc đời này ai cũng có ước mơ, có mục đích sống. Và chỉ khi đó ta mới sống hết mình, sống có kế hoạch, sống đúng nghĩa của sống. lí tưởng sống chính là điều kiện để con người vươn lên hoàn thiện bản thân mình hơn. Lí tưởng sống là động lực thôi thúc mỗi người mạnh mẽ, can đảm đối mặt mọi chông gai thử thách, đứng lên bước tiếp, chinh phục thành công. Lí tưởng sống của thanh niên như chiếc kim chỉ nam trong cuộc đời mỗi con người; định vị cho mọi hành động; là nhân tố không thể thiếu quyết định đến sự thành bại trong cuộc đời mỗi con người. Thiếu đi lí tưởng, ta dễ nản chí, dễ cảm thấy buồn chán với chính cuộc đời của mình và rất dễ bỏ cuộc khi gặp phải khó khăn, thử thách. Chúng ta rất dễ bắt gặp trong cuộc sống vẫn còn có nhiều bạn chưa ý thức được tầm quan trọng của việc sống có lí tưởng, thờ ơ với tương lai, với cuộc sống của mình hoặc quá dựa dẫm, phụ thuộc vào bố mẹ,… Những người này thật đáng bị chỉ trích và cần thay đổi bản thân nếu muốn cuộc sống của mình tốt đẹp hơn. Mỗi người học sinh chúng ta trước hết phải sống có ước mơ, hoài bão, nỗ lực học tập, trau dồi bản thân để thực hiện ước mơ đó. Bên cạnh đó chúng ta cần sống chan hòa, yêu thương mọi người, bỏ qua cái tôi cá nhân để hướng đến cái ta chung để cống hiến nhiều hơn cho xã hội. Chúng ta không thể phủ nhận vai trò, ý nghĩa của lí tưởng sống đối với con người. Hãy cố gắng vì lí tưởng của mình ngay từ hôm nay để trở thành một công dân tốt, có ích cho xã hội.

Đoạn văn về lí tưởng sống - mẫu 7

Trong thời kì khó khăn, đất nước ta đã tạo ra một thế hệ vàng đầy năng động với ước mơ lớn lao, cao cả. Nhưng khi khó khăn đi qua, con người dường như cũng không còn động lực để tiến lên phía trước. Các bạn trẻ ngày nay đa số đều xuất thân gia đình khá giả, không gặp quá nhiều sóng gió. Vậy nên họ ít có lí tưởng sống của riêng mình. Lí tưởng sống chính là những suy nghĩ, hành động mà con người thực hiện nhằm hướng đến những mục tiêu tốt đẹp, cao cả. Người có lí tưởng sống là người biết phấn đấu, cố gắng vươn lên hoàn cảnh, nỗ lực hết sức để đạt được mục tiêu đề ra. Dù có vấp ngã, họ cũng không dễ dàng chán nản, buông xuôi mà luôn bật dậy như những chú lật đật, kiên định đi trên con đường mình đã chọn. Trên con đường hướng đến ước mơ, họ sẽ rèn giũa cho bản thân nhiều đức tính, phẩm chất tốt đẹp. Hơn nữa, người có lí tưởng sống cao đẹp thường hướng mình ra ngoài cộng đồng. Họ luôn giữ lòng yêu thương, lan tỏa những điều tích cực tới mọi người. Từ đó, đạt được thành công mà mình mong muốn. Tuy nói lí tưởng sống được xây dựng phụ thuộc vào hoàn cảnh và ước mơ của mỗi người nhưng cũng không phải là những ham muốn quá tầm thường như ước mơ được ăn ngon, mặc đẹp,.... Lí tưởng sống đúng đắn phải giúp đỡ được cho chính bản thân mình và mọi người xung quanh, góp phần phát triển xã hội. Hãy chọn cho mình một lí tưởng, một mục đích, một ước mơ và sống trọn với điều đó để không uổng phí cuộc đời này.

Đoạn văn về lí tưởng sống - mẫu 8

“Lí tưởng là ngọn đèn dẫn đường’. Đúng vậy, con người sống không có lí tưởng cũng chỉ là tồn tại và không thấy được ý nghĩa to lớn của cuộc sống. Chính vì thế, chúng ta có thể khẳng định lí tưởng sống có vai trò vô cùng to lớn và quan trọng đối với cuộc sống, đặc biệt là đối với thanh niên hiện nay. Lí tưởng sống là những suy nghĩ, hành động tích cực của con người, hướng đến những điều tốt đẹp và cao cả. Lí tưởng sống ảnh hưởng quan trọng đến suy nghĩ và hành động của giới trẻ đặc biệt là các bạn thanh niên hiện nay. Mỗi người cần có cho mình một lí tưởng sống cao đẹp và cố gắng thực hiện hóa lí tưởng đó. Lí tưởng sống là kim chỉ nam cho cuộc sống của con người, người sống không có lí tưởng chỉ là tồn tại, sẽ cảm thấy cuộc đời thật nhàm chán, không có gì thú vị, lâu dần dẫn đến suy nghĩ và hành vi tiêu cực. Lí tưởng sống còn là động lực để con người vươn lên, tạo dựng cho mình những giá trị tốt đẹp, hướng chúng ta đến những điều hay lẽ phải, tránh xa cái xấu, cái ác. Lí tưởng sống mang lại nhiều lợi ích cho con người, nó khiến cho chúng ta tốt hơn, rèn luyện được những đức tính tốt đẹp khác cũng như mang con người đến gần nhau hơn. Tuy nhiên vẫn còn có nhiều bạn chưa ý thức được tầm quan trọng của việc sống có lí tưởng, thờ ơ với tương lai, với cuộc sống của mình hoặc quá dựa dẫm, phụ thuộc vào bố mẹ,… Chúng ta không nên sống như thế mà hãy luôn cố gắng không ngừng nghỉ. Mỗi người học sinh chúng ta trước hết phải sống có ước mơ, hoài bão, nỗ lực học tập, trau dồi bản thân để thực hiện ước mơ đó. Bên cạnh đó chúng ta cần sống chan hòa, yêu thương mọi người, bỏ qua cái tôi cá nhân để hướng đến cái ta chung để cống hiến nhiều hơn cho xã hội. Mỗi ngày rèn luyện một ít sẽ khiến bản thân ngày càng hoàn thiện, phát triển tốt đẹp hơn, cuộc sống là do chính chúng ta nắm giữ, hãy sống hết mình và hướng đến mục tiêu cao cả rồi bạn sẽ thành công.

Đoạn văn về lí tưởng sống - mẫu 9

Lí tưởng sống là mục đích cao nhất, tốt đẹp nhất mà mỗi người muốn đạt được trong cuộc đời. Đúng như lời của nhà văn Lép Tôn-xtôi: "Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường. Không có lí tưởng thì không có phương hướng kiên định, mà không có phương hướng thì không có cuộc sống." Lí tưởng sống đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng cuộc sống, giúp con người có mục tiêu rõ ràng để phấn đấu và vượt qua khó khăn. Nếu không có lí tưởng, cuộc sống sẽ trở nên mơ hồ, không có phương hướng, dẫn đến những hành động thiếu quyết đoán và dễ bị dao động. Người sống không có lí tưởng thường dễ sa vào tệ nạn xã hội, bỏ qua trách nhiệm với bản thân và cộng đồng. Vì vậy, việc xác định lí tưởng sống là điều vô cùng quan trọng, đặc biệt đối với thế hệ trẻ. Lí tưởng sống không chỉ giúp mỗi cá nhân vươn tới những thành tựu cá nhân mà còn góp phần vào sự phát triển của xã hội.

"Khi ta đã say mùi hương chân lí

Tương lai đó, trước mặt ta biển rộng

Trên đầu ta, lồng lộng gió trời cao!"

(Như những con tàu)

Câu nói của Tố Hữu về lí tưởng là "mùi hương chân lí" cũng thể hiện rõ nét sức mạnh và vẻ đẹp của lí tưởng trong cuộc đời mỗi người. Lí tưởng là nguồn động lực mạnh mẽ giúp chúng ta sống có ý nghĩa và không ngừng phấn đấu vươn tới tương lai tươi sáng.

Đoạn văn về lí tưởng sống - mẫu 10

Lí tưởng sống là khát vọng cao đẹp, là mục tiêu phấn đấu vì những giá trị nhân bản và vĩnh hằng như lòng vị tha, nhân hậu, tự do, bình đẳng, và tôn trọng quyền con người. Nó là nguồn sáng soi đường cho mọi hành động của con người, giúp họ vượt qua khó khăn và thử thách trong cuộc sống. Trong lịch sử, lí tưởng sống của người dân Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh là đấu tranh giành độc lập, tự do cho đất nước, và đó chính là động lực để họ hy sinh vì nền độc lập của Tổ quốc. Khi đất nước bước vào thời bình, lí tưởng sống lại chuyển hướng đến mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội ấm no, hạnh phúc. Lí tưởng luôn bắt nguồn từ cuộc sống, phản ánh nhu cầu của cá nhân và xã hội, và hành động kiên định là cách biến lí tưởng thành hiện thực. Chính vì thế, mỗi con người cần có lí tưởng sống để định hướng cuộc đời, làm cho cuộc sống thêm ý nghĩa và phát triển.

Xem thêm những bài văn mẫu đạt điểm cao của học sinh trên cả nước hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 12 sách mới các môn học