10+ Nghị luận về bệnh lề mề (điểm cao)

Nghị luận về bệnh lề mề điểm cao, hay nhất được chọn lọc từ những bài văn hay của học sinh trên cả nước giúp bạn có thêm bài văn hay để tham khảo từ đó viết văn hay hơn.

10+ Nghị luận về bệnh lề mề (điểm cao)

Quảng cáo

Dàn ý Nghị luận về bệnh lề mề

a) Mở bài: Con người có rất nhiều thói quen cả xấu và tốt, những thói quen xấu khiến cho con người trở nên kém phát triển hơn, điển hình như căn bệnh lề mề.

b) Thân bài:

- Thực trạng

+ Thực trạng căn bệnh lề mề ở học sinh, thanh niên hay những người đã đi làm hiện nay rất phổ biến

+ Ở những trường học đã quy định giờ giấc rất rõ ràng nhưng có nhiều bạn học sinh vẫn thản nhiên đi học muộn

+ Những thanh niên đã đi làm nhưng thói quen đi muộn vẫn xảy ra với họ

+ Những cuộc họp đã quy định rõ ràng thời gian nhưng vẫn có người đi muộn

+ Hay như khi đi cà phê, đi chơi cùng bạn bè thì họ vẫn lề mề, đến muộn

+ Suy nghĩ của mình rằng người khác sẽ đến muộn khiến mình cứ lề mề

+ Những thực trạng này đã trở thành những thói quen của con người

- Nguyên nhân

+ Ý thức của con người chưa cao

+ Bạn bè tụ tập nên ý thức về thời gian của con người kém

Quảng cáo

+ Bạn bị bắt đợi người khác quá nhiều nên có suy nghĩ rằng người khác sẽ đến muộn nên không chú ý về thời gian

+ Bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh hoặc bị ảnh hưởng bởi môi trường sống.

- Hậu quả

+ Tạo cho con người thói quen không tốt, gây ảnh hưởng cho cả bản thân và những người xung quanh

+ Những bạn học sinh đi muộn khiến cho lớp không có tổ chức, ảnh hưởng đến mọi người xung quanh

+ Khiến con người kém phát triển hơn, không được suôn sẻ

+ Các mối quan hệ với người thân, bạn bè, đồng nghiệp ngày càng xấu đi

+ Làm cho người khác chờ đợi bạn tốn thời gian, nhiều cuộc họp bị hủy vì thiếu người

+ Người khác phải chờ đợi bạn sẽ cảm thấy không được tôn trọng vì sự đến muộn của bạn

+ Khiến cho người khác đánh giá không tốt về bạn

+ Khiến cho người khác tổn thất về mặt kinh tế vì trong thời gian chờ đợi bạn họ làm được rất nhiều việc.

Quảng cáo

- Giải pháp

+ Ý thức chủ động về thời gian của mình, hạn chế tối đa trường hợp lề mề, đi muộn

+ Gia đình và nhà trường nên chủ động khuyên nhủ, giáo dục con em của mình bằng nhiều hình thức phù hợp

+ Những người đi làm nên chủ động về giờ giấc, tôn trọng quỹ thời gian của cả bản thân và người khác

+ Cơ quan nên đưa ra nhiều hình thức răn đe, xử phạt với những trường hợp đi muộn

+ Bạn bè nên nói chuyện thẳng thắn với nhau, nhắc nhở mọi người đúng giờ

- Bài học bản thân

+ Tích cực sửa đổi và khắc phục tình trạng lề mề, đi muộn

+ Rèn luyện tính đúng giờ giấc, quý trọng thời gian của cả bản thân và người khác

+ Chấp hành đúng giờ giấc ở nơi mình sinh sống, học tập và làm việc

c) Kết bài: Lề mề là một căn bệnh mà ai cũng có thể gặp phải, những con người có thể thay đổi được những thói quen đó, biết quý trọng thời gian, có ý thức về giờ giấc.

Quảng cáo

Nghị luận về bệnh lề mề - mẫu 1

Trong cuộc sống ai cũng có những thói quen, có cả thói quen tốt và xấu. Những thói quen tốt thì không sao, nhưng những thói quen xấu mà con người không cố gắng hạn chế hoặc khắc phục thì nó sẽ trở thành những căn bệnh xấu cho con người, điển hình như bệnh lề mề của không ít người trong giới trẻ hiện nay.

Thực trạng căn bệnh lề mề ở học sinh, thanh niên hay những người đã đi làm hiện nay rất phổ biến. Ở mỗi trường học đã có giờ học quy định mà học sinh phải tuân thủ và việc đó đã diễn ra từ xưa đến nay. Các bạn học sinh cũng rất biết và tuân thủ những quy tắc đó, luôn cố gắng đi học đúng giờ, và bố mẹ các bạn cũng giúp sức cho các bạn rất nhiều trong việc đi học đúng giờ. Nhưng bên cạnh đó, có rất nhiều bạn vẫn chưa có ý thức giờ giấc đúng giờ, có thể là vô tình hoặc cố ý đi học muộn. Khi đã có chuông báo vào lớp nhưng vẫn có rất nhiều bạn ung dung nô đùa nghịch ngợm mà không để ý đến giờ giấc. Đây có thể là một chuyện bình thường của học sinh nhưng nếu để nó trở thành thói quen thì sau này sẽ trở thành căn bệnh rất khó chữa. Đối với những thanh niên dù đã đi làm hay chưa thì căn bệnh lề mề vẫn xảy ra đối với họ. Trong các cuộc họp, dù đã có thời gian cụ thể rõ ràng nhưng họ vẫn có thể đến muộn được. Dường như lề mề đã trở thành thói quen của họ và việc đi trễ không phải chỉ là lần đầu. Việc quan trọng như công việc mà họ vẫn có thể đi không đúng giờ thì việc đơn giản thường ngày như hẹn bạn bè cà phê hay đi chơi thì việc đến muộn là điều có thể đoán trước được. Có khi bạn bè hẹn nhau vào giờ đó nhưng để bạn bè đợi nửa tiếng hay thậm chí cả tiếng đồng hồ mới tới. Cũng có những trường hợp vì chờ đợi nhau mà khiến cho người khác chờ đợi rất lâu hay vì nghĩ mọi người lề mề mà trừ hao thời gian nên đến trễ. Thực trạng con người luôn lề mề trong cả công việc và cuộc sống hằng ngày khá phổ biến hiện nay và đối với nhiều người đây đã trở thành những căn bệnh khó chữa.

Nguyên nhân của căn bệnh lề mề rất nhiều và không ai giống ai cả và quan trọng nhất vẫn là ý thức của mỗi con người chưa cao. Con người không có ý thức tôn trọng người khác vì khiến người khác chờ đợi mình chỉ vì mình đến muộn khiến người ta cảm thấy không được tôn trọng và nếu bạn nghĩ cho người khác, nghĩ đến những cảm nhận của họ khi phải chờ đợi mình thì sẽ có gắng đến đúng giờ. Dù là cấp trên trong công việc, hay đồng nghiệp, hoặc là bạn bè thì ai cũng sẽ muốn bạn đến đúng giờ hẹn, bạn biết quý trọng thời gian của mình thì người khác cũng biết quý trọng thời gian của họ. Nguyên nhân khác nữa là có thể những người bạn bè hẹn nhau tụ tập, bạn có ý thức về thời gian nhưng nghĩ người khác sẽ đến muộn nên bạn cứ lề mề và đến muộn. Hay cũng có thể là bạn đã bị đợi người khác quá nhiều mà nghĩ rằng những người khác cũng đến muộn nên cố tình để đến muộn. Bên cạnh đó, những người xung quanh có tình lề mề khiến cho bạn cũng bị ảnh hưởng và dần trở thành thói quen của mình. Hoặc cũng có thể do môi trường sống đã khiến cho con người bị ảnh hưởng, khiến con người thường hay đến trễ.

Đây là những chuyện rất bình thường trong cuộc sống hằng ngày nhưng nó tạo cho con người những thói quen không tốt, gây ảnh hưởng đến mọi người xung quanh và ảnh hưởng cả đến bản thân của chúng ta. Việc thường xuyên đi muộn tạo cho con người những thói quen xấu trong cuộc sống hằng ngày, khiến con người thiếu ý thức về việc đi đúng giờ, thiếu kỉ luật, thiếu những quy tắc trong cả công việc lẫn cuộc sống. Nếu tình trạng này kéo dài sẽ khiến cho con người trở thành một người không có ý thức, vô kỉ luật. Những bạn học sinh lề mề, đi học muộn khiến cho lớp học không có tổ chức, thầy cô giáo không thích các em, ảnh hưởng đến kết quả học tập của mình và cả thành tích thi đua kỉ luật của cả lớp. Nó khiến cho con người càng ngày càng kém phát triển hơn, công việc sẽ không thể nào suôn sẻ được nếu như con người cứ lề mề, đi trễ. Nó khiến cho công việc của bạn không thể hoàn thành tốt được khi vì lê mề mà bạn đến gặp khách hàng muộn, hay hoàn thành báo cáo muộn, đi làm muộn,… Bên cạnh đó, nó khiến cho các mối quan hệ của bạn ngày càng xấu đi khi mà bạn cứ lề mề bắt người khác phải chờ đợi mình, mối quan hệ giữa đồng nghiệp hoặc cấp trên cũng từ đó mà trở nên không tốt khi bạn đi làm muộn gây ảnh hưởng đến kết quả làm việc không chỉ của bạn mà của người khác hay thậm chí là cả nhóm. Nó cũng khiến cho những người khác tốn thời gian chờ đợi bạn trong một cuộc họp nhưng vì bạn đến muộn mà cuộc họp bị hủy vì thiếu người. Hay khi đi ăn uống hay cà phê với bạn bè mà bạn bắt bạn bè mình cứ phải đợi bạn thì họ sẽ thấy khó chịu, từ đó khiến các mối quan hệ của bạn ngày càng đi xuống. Đối với một người đúng giờ, khi phải chờ đợi người nào đó khiến họ cảm thấy mình không được tôn trọng và không được coi trọng gây ảnh hưởng đến các mối quan hệ gia đình bạn bè hay thậm chí cả những mối quan hệ quan trong trong công việc. Việc bạn lề mề, đi trễ cũng khiến cho người khác đánh giá không tốt về bạn, người khác sẽ có suy nghĩ bạn là người không biết quý trọng thời gian, không biết tôn trọng giờ giấc và thiếu kỉ luật, tạo ra những đánh giá không tốt về chính mình. Bệnh lề mề có thể khiến cho con người tổn thất về mặt kinh tế vì trong khoảng thời gian mà con người phải chờ đợi thì họ có thể làm  được rất nhiều công việc khác nhau tạo ra lợi ích cho xã hội.

Bệnh lề mề gây ra cho con người rất nhiều những hậu quả nghiêm trọng, và vì vậy mà con người càng phải đưa ra và áp dụng những giải pháp để cải thiện bản thân hơn nữa. Mỗi người cần có ý thức chủ động về thời gian của mình, hạn chế tối đa trường hợp lề mề, đi muộn gây ảnh hưởng đến cả bản thân và người khác. Đối với những bạn học sinh hay đi muộn, lề mề, trong cả học tập và sinh hoạt thì gia đình và nhà trường nên chủ động khuyên nhủ, dạy dỗ con em của mình bằng nhiều hình thức phù hợp. Nếu con em mình mới chỉ phạm lỗi ít thì nên khuyên răn, rèn luyện cho các bạn ấy tính nhanh nhẹn, đúng giờ, nặng hơn có thể đưa ra những hình thức xử phạt phù hợp để răn đe các em. Đối với những người đi làm thì nên chủ động trong giờ giấc, tôn trọng quỹ thời gian của cả bản thân và những người khác. Những cơ quan nên đưa ra những hình thức răn đe xử phạt đối với những trường hợp đi muộn, tổ chức tuyên truyền cho mọi người về thói quen và tầm quan trọng của việc đúng giờ. Trường hợp bạn bè của nhau lề mề đi muộn, chúng ta nên nói chuyện thẳng thắn với nhau, nhắc nhở mọi người tuân thủ giờ giấc và đúng giờ, có như vậy thì những mối quan hệ bạn bè mới bền lâu được.

Bản thân mỗi người chúng ta sống trong xã hội này ai cũng có những lúc không đúng giờ nhưng tích cực sửa đổi và khắc phục tình trạng đó thì mỗi người mới tốt lên được. Dù là học sinh, sinh viên hay người đi làm thì việc đúng giờ là một chuẩn mực mà mỗi người cần phải có. Mỗi người nên rèn luyện cho mình tính đúng giờ, quý trọng thời gian của người khác, đến hẹn đúng giờ để thể hiện là một con người có kỉ luật, có sự tôn trọng người khác. Chấp hành tốt giờ giấc ở những nơi mình sinh sống, học tập và làm việc, khiến cho bản thân ngày càng phát triển tốt hơn.

Lề mề là một căn bệnh mà ai cũng có thể gặp phải, nhưng nó có thể thay đổi được. Chỉ cần con người có ý thức về giờ giấc, biết quý trọng thời gian thì cuộc sống này sẽ trở nên tốt đẹp hơn.

Nghị luận về bệnh lề mề - mẫu 2

Như các bạn đã thấy, trong xã hội còn rất nhiều người lề mề, khiến cho nền kinh tế nước nhà yếu kém hơn so với một số quốc gia trên thế giới. Tuy nền kinh tế nước ta có những bước phát triển đáng kể nhưng hiệu xuất làm việc của người Việt Nam so với các nước khác còn thua kém rất nhiều.

Đặc biệt là học sinh, vì chưa có tác phong nhanh nhẹn, nên sắp xếp thời gian không khoa học. Rất nhiều học sinh có suy nghĩ rằng đi muộn, đi trễ một chút cũng chẳng sao, có bạn sẽ đợi mình. Vì là trẻ con nên việc lãng phí thời gian của mình thường xảy ra thường xuyên, chúng vẫn chưa biết cách quý thời gian. Đi học trễ khiến cho học sinh bị trách phạt. Vào lớp muộn, học sinh sẽ không hiểu bài, nắm kiến thức cặn kẽ, thấu đáo. Không có mặt đúng giờ chắc chắn sẽ không nắm đủ thông tin quan trọng ở bài học. Nhiều bạn muốn nắm rõ thông tin đã hỏi lại thầy cô làm lãng phí thời gian của người khác. Nhiều khi vì lề mề mà chúng đã đánh mất cơ hội có thể thành công trong cuộc sống mai sau. Mỗi học sinh chúng ta phải tập cho mình có thói quen nhanh nhẹn, có ý thức tôn trọng giờ giấc,nếu biết quý thời gian của mình, ta cũng phải quý thời gian của người khác.

Không ai thành công trong việc học mà là người lề mề, chậm chạp, không biết quý trọng thời gian, không tôn trọng công việc. Hãy bỏ thói quen lề mề, hãy năng động và sống có trách nhiệm hơn để làm thay đổi cuộc sống của mình ngày một tốt đẹp hơn, cần phải có thời gian, sự quyết tâm cao. Để thay đổi cuộc sống nhờ tính cách của chính con người mình.

Nghị luận về bệnh lề mề - mẫu 3

Trong đời sống hiện nay có một hiện tượng khá phổ biến, mọi người đều thấy, nhưng thường bỏ qua. Đó là bệnh lề mề mà coi thường giờ giấc là một biểu hiện. Cuộc họp ấn định vào lúc 8 giờ sáng mà 9 giờ mới có người đến. Giấy mời hội thảo ghi 14 giờ mà mãi đến 15 giờ mọi người mới có mặt. Hiện tượng này xuất hiện trong nhiều cơ quan, đoàn thể, trở thành một bệnh khó chữa.

Những người lề mề ấy, khi ra sân bay, lên tàu hoả, đi nhà hát chắc không dám đến muộn, bởi đến muộn là có hại ngay đến quyền lợi thiết thân của họ. Nhưng đi họp, hội thảo là việc chung, có đến muộn cũng không thiệt gì. Thế là hết chậm lần này đến chậm lần khác, và bệnh lề mề không sửa được.

Bệnh lề mề suy cho cùng là do một số người thiếu tự trọng và chưa biết tôn trọng người khác tạo ra. Họ chỉ quý thời gian của mình mà không tôn trọng thời gian của người khác. Họ không coi mình là người có trách nhiệm đối với công việc chung của mọi người.

Bệnh lề mề gây hại cho tập thể. Đi họp muộn, nhiều vấn đề không được bàn bạc thấu đáo, hoặc khi cần lại phải kéo dài thời gian. Bệnh lề mề gây hại cho những người biết tôn trọng giờ giấc. Ai đến đúng giờ lại cứ phải đợi người đến muộn. Bệnh lề mề còn tạo ra tập quán không tốt: Muốn người dự đến đúng giờ như mong muốn, giấy mời thường phải ghi giờ khai mạc sớm hơn 30 phút hay 1 giờ!

Cuộc sống văn minh hiện đại đòi hỏi mọi người phải tôn trọng lẫn nhau và hợp tác với nhau. Những cuộc họp không thật cần thiết thì không nên tổ chức. Nhưng những cuộc họp cần thiết thì mọi người cần tự giác tham dự đúng giờ. Làm việc đúng giờ là tác phong của người có văn hoá.

Nghị luận về bệnh lề mề - mẫu 4

Bước vào thời kì hội nhập và phát triển đất nước, tuy nền kinh tế nước ta có những bước phát triển đáng kể nhưng hiệu suất làm việc của người Việt Nam so với các nước khác còn thua kém rất nhiều. Thậm chí là ta vẫn còn thua kém so với một vài quốc gia trong khu vực có nền kinh tế kém phát triển hơn. Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự yếu kém ấy chính là căn bệnh lề mề của rất nhiều người Việt ta.

Có thể hiểu bệnh lề mề là cách làm việc chậm chạp, không khẩn trương, để kéo dài công việc không cần thiết, làm cho xong việc chứ không hướng đến hiệu quả công việc và hiệu suất lao động. Đặc điểm dễ thấy nhất của căn bệnh lề mề đó là hiện tượng đi trễ về sớm, làm việc đối phó, lảng tránh, đùn đẩy công việc,….

Từ học sinh, sinh viên đến cán bộ công nhân viên, thậm chí đến người đã về hưu … thường xuyên không nghiêm túc về giờ giấc. Đi học trễ, đi họp hội thảo không đúng giờ, đi dự tiệc muộn… Đây là một hiện tượng rất đáng lo. Chưa có tác phong nhanh nhẹn, sắp xếp thời gian không khoa học. Rất nhiều người có suy nghĩ rằng đi muộn, đi trễ một chút cũng chẳng sao, có người sẽ đợi mình. Quý thời gian của mình mà không biết quý thời gian của người khác. Chưa xử phạt nghiêm khắc việc vi phạm nội quy ở trường, công ty hội họp quá nhiều, có những cuộc họp không có nội dung…

Đi học trễ khiến cho học sinh bị trách phạt. Vào lớp muộn, học sinh sẽ không hiểu bài, nắm kiến thức cặn kẽ, thấu đáo. Không có mặt đúng giờ chắc chắn sẽ không nắm đủ thông tin quan trọng cuộc họp. Nhiều người muốn nắm rõ thông tin đã hỏi lại người điều khiển cuộc họp làm lãng phí thời gian của người khác. Nhiều khi vì lề mề mà chúng ta đánh mất cơ hội thành công trong cuộc sống. Lề mề trong công việc tạo cảm giác bực bội khó chịu cho những người đúng giờ. Trễ liên tục nhiều lần, đôi khi ta còn đánh mất lòng tin ở người khác, tạo thành thói quen xấu, khó bỏ.

Mỗi chúng ta phải tập cho mình có thói quen nhanh nhẹn; có ý thức tôn trọng giờ giấc (nếu biết quý thời gian của mình, ta cũng phải quý thời gian của người khác). Nên giảm bớt hội họp, chỉ khi nào có những nội dung cần thiết, quan trọng mới tổ chức cuộc họp. Không mời tiệc tùng theo kiểu trừ hao giờ giấc. Phê bình, cảnh cáo những ai vi phạm nội quy giờ giấc gây ảnh hưởng đến người khác. Để bỏ thói quen lề mề cần phải có thời gian, phải quyết tâm cao.

Không ai thành công trong công việc mà là người lề mề, chậm chạp, không biết quý trọng thời gian, không tôn trọng công việc. Hãy bỏ thói quen lề mề, hãy năng động và sống có trách nhiệm hơn để làm thay đổi cuộc sống của mình ngày một tốt đẹp hơn.

Nghị luận về bệnh lề mề - mẫu 5

Trong đời sống con người đôi khi cũng có những thói quen xấu, trong đó có “bệnh lề mề”. Căn bệnh này ai ai cũng biết nhưng họ thường bỏ qua. Nó phổ biến ở rất nhiều người. Họ lề mề ở mọi lúc, mọi nơi từ việc cỏn con trong gia đình, công việc làm ăn, trong học tập, trong sinh hoạt thường ngày…

Lề mề luôn làm cho những người bên cạnh cảm thấy phiền phức và khó chịu. Lề mề cũng được chia làm nhiều cấp độ khác nhau, có dạng thì luôn không làm đúng những gì đã hứa trong vấn đề thời gian nhưng có dạng thì thuộc loại như “nước đổ lá khoai”. Khi được yêu cầu làm một việc gì đó thì người lề mề luôn cố gắng kéo dài thời gian, chậm chạp và không bao giờ thực hiện ngay… đương nhiên loại nào cũng khiến cho người khác bực bội. Thử hỏi trong cuộc sống ai không khó chịu trước “bệnh lề mề”? Trong một số ví dụ sau sẽ minh chứng cho sự phiền phức đó.

Một học sinh trong tập thể lớp luôn luôn đi học muộn làm cho lớp bị trừ điểm thi đua vì luôn kéo dài thời gian ngủ của mình để thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Trong khi các bạn khác trong lớp luôn cố gắng đi sớm để giữ được nề nếp của lớp và không bị trừ điểm thi đua. Như vậy mọi người thấy đấy chỉ vì một người luôn lề mề mà ảnh hưởng đến cả tập thể lớp.

Trong buổi lao động của nhà trường giao cho một lớp làm. Nếu như ai cũng bắt tay vào làm công việc đó thì buổi lao động sẽ kết thúc nhanh chóng và còn có thể làm được nhiều việc khác nữa. Tuy nhiên một số bạn học sinh rất lười biếng làm việc, chậm chạp, lề mề, ỉ nại cho người khác, khiến cho mọi người bực bội và chán nản. Đấy là chỉ có một vài bạn, nếu bạn nào cũng như thế thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Công việc trực nhật mỗi ngày là của bàn trực nhật lớp, tất cả mọi thứ đều gọn gàng, sạch sẽ trước giờ truy bài. Một số bạn luôn đến sớm để trực nhật, tuy nhiên vẫn có một số bạn luôn đến trễ, ỉ lại việc của mình cho người khác. Đã vậy đến sau còn không làm mà cứ ngồi rung đùi mặc kệ cho những bạn khác tích cực làm và chờ đến khi người khác phải nhắc nhở và có phản ứng quyết liệt mới đứng lên làm. Thử hỏi “bệnh lề mề” đó cộng thêm sự lười biếng như vậy có khiến cho người ta bực bội hay không?

Chúng ta cũng thấy đó chỉ là những việc cỏn con trong một lớp học. Thế còn ngoài xã hội rộng lớn kia, cái “Bệnh lề mề” chắc chắn sẽ gây ra những tác hại to lớn cho người khác. Ví dụ một công ty nhận được bản hợp đồng cần kí vào lúc 8h sáng, người đi kí hợp đồng đến muộn gây sự khó chịu cho đối tác khiến cho việc kí kết giữa 2 đơn vị bị hủy. Điều này không gây tổn thất cho công ty đó hay sao? “Bệnh lề mề” gây hại cho tập thể, đi họp muộn, nhiều vấn đề không được bàn bạc kĩ lưỡng, chu đáo hoặc thời gian họp phải kéo dài. Căn bệnh này làm mất thì giờ của những người biết tôn trọng giờ giấc.

Tóm lại “bệnh lề mề” là do một số người thiếu ý thức không biết quý thời gian, không tôn trọng người khác. Họ chỉ nghĩ cho bản thân với lối sống vô trách nhiệm và ích kỉ. Chúng ta cần phải “chữa trị” căn bệnh này ngay vì ngày càng có nhiều tình trạng này xảy ra.

Mỗi chúng ta nên tự giác với công việc của mình. Hãy đến đúng giờ, đúng hẹn đừng để người khác bị “vạ lây”. Cuộc sống ngày càng hiện đại, trong thời buổi công nghiệp hóa chắc chắn sẽ không có chỗ đứng cho những ai mắc phải căn bệnh này. Chúng ta nên tôn trọng nhau. Làm việc đúng giờ là phong cách của người có văn hóa.

Nghị luận về bệnh lề mề - mẫu 6

Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển vượt bậc như hiện nay, giới trẻ đang phải đối mặt với một căn bệnh đáng lo ngại - bệnh lề mề. Bệnh lề mề là tình trạng mất tập trung và thiếu kiên nhẫn, gây ảnh hưởng tiêu cực đến học tập và đời sống của các bạn trẻ.

Đầu tiên, trong học tập, bệnh lề mề là một trở ngại lớn khiến cho việc tiếp thu kiến thức trở nên khó khăn. Giới trẻ ngày nay thường xuyên bị phân tâm bởi những yếu tố xã hội, như mạng xã hội, trò chơi điện tử, hoặc các hoạt động giải trí khác. Họ dễ dàng bị quên lãng công việc, không thể tập trung vào việc học và hoàn thành nhiệm vụ một cách hiệu quả. Điều này dẫn đến kết quả học tập kém, sự thiếu tự tin và cảm giác thất bại.

Thứ hai, bệnh lề mề cũng ảnh hưởng đến đời sống cá nhân của giới trẻ. Sự thiếu kiên nhẫn và mất tập trung khiến cho họ khó có thể hoàn thành một công việc dài hạn hoặc đạt được mục tiêu cá nhân. Họ thường bỏ cuộc nhanh chóng khi gặp khó khăn, không kiên nhẫn để đối mặt với thử thách và vượt qua chúng. Điều này có thể dẫn đến sự thiếu định hướng trong cuộc sống và khả năng xây dựng một tương lai thành công.

Để khắc phục bệnh lề mề, giới trẻ cần nhận thức về tình trạng này và áp dụng các biện pháp hiệu quả. Đầu tiên, họ cần xác định ưu tiên và thiết lập mục tiêu rõ ràng. Bằng cách làm điều này, họ có thể tập trung vào những việc quan trọng và loại bỏ những yếu tố phân tâm. Thứ hai, giới trẻ cần rèn luyện khả năng tập trung và kiên nhẫn thông qua việc thực hiện các hoạt động như thiền định, tập thể dục, hoặc đọc sách. Cuối cùng, họ cần tạo ra một môi trường học tập và làm việc thuận lợi, giảm thiểu các yếu tố gây phân tâm như điện thoại di động hay tiếng ồn.

Trên hết, bệnh lề mề trong học tập và đời sống của giới trẻ hiện nay là một vấn đề cần được quan tâm và giải quyết. Chỉ khi nhận thức và áp dụng các biện pháp phòng ngừa, giới trẻ mới có thể vượt qua bệnh lề mề và đạt được thành công trong học tập và cuộc sống.

Nghị luận về bệnh lề mề - mẫu 7

Trong xã hội ngày một phát triển như hiện nay, đáng ra sẽ không còn chỗ cho những người lề mề, muộn giờ, trễ giờ. Nhưng dường như hiện tượng này đã trở thành một thói quen khó bỏ của một bộ phận không nhỏ người dân Việt Nam.

Không khó có thể bắt gặp những trường hợp lề mề, trễ giờ trong cuộc sống thường ngày. Dễ gặp nhất đó là ở những cuộc họp, cuộc hẹn. Khi mà trong giấy mời họp ghi là 14h thì phải tới 14h30 hoặc 15h thì mọi người mới tới đông đủ. Hoặc ở những cuộc hẹn đi chơi, hẹn gặp nhau lúc 8h sáng thì phải tới 9h hoặc 10h thì mọi người mới tới đủ. Đặc biệt hơn, có những người đã quá quen với thói lề mề của mọi người xung quanh, họ tự động trừ hao đi số thời gian phải chờ đợi. Tức là nếu trong giấy báo họp lúc 14h họ sẽ trừ hao đi thời gian lề mề của mọi người mà tự biết nên đến lúc 14h30. Rồi có không ít những cuộc họp phải hoãn lại chỉ vì tưởng là không có hoặc không đủ đại biểu đến dự… Đấy chỉ là một vài ví dụ để chứng minh rằng bây giờ một bộ phận dân ta rất thiếu ý thức kỷ luật, không tôn trọng giờ giấc cũng như công việc. Số người chấp hành nghiêm chỉnh giờ giấc làm việc, họp hành chỉ chiếm một tỷ lệ khá khiêm tốn.

Bệnh lề mề dường như đã ăn sâu vào lối sống của một số bộ phận người dân Việt Nam. Một phần có lẽ do bị ảnh hưởng bởi nếp suy nghĩ theo lối sản xuất thuần nông truyền thống của dân tộc ta. Khi mà đất nước ta là một đất nước nông nghiệp, không quan trọng việc đúng giờ giấc cho nên người dân không có được tác phong công nghiệp, đúng giờ đúng thời gian quy định. Một phần cũng là do ở ý thức của mỗi người. Họ thiếu sự tôn trọng người khác, khi mà họ chỉ quý trọng thời gian của mình mà không biết quý trọng thời gian của người khác. Điều đó cũng thể hiện sự thiếu tôn trọng của cá nhân đó đối với hoạt động chung của cả một tập thể.

Bệnh lề mề gây ra nhiều ảnh hưởng xấu, thậm chí có những trường hợp gây thiệt hại về nhiều mặt cho cá nhân, tổ chức. Trước hết, bệnh lề mề tạo cho người ta một thói quen xấu là thiếu ý thức kỷ luật, không có nề nếp, quy tắc và dần dần dẫn đến lối sống tự do thái quá, vô tổ chức, vô kỷ luật. Bên cạnh đó, căn bệnh này còn làm mất thời gian, gây khó chịu cho những người chấp hành tốt giờ giấc vì phải đợi chờ. Đặc biệt, bệnh lề mề gây ra những thiệt hại rất lớn về mặt kinh tế bởi với khoảng thời gian lề mề vô ích ấy, con người ta có thể làm được rất nhiều việc cho cơ quan, gia đình; hay một quyết định, chủ trương ra đời muộn một vài giờ có thể ảnh hưởng đến hoạt động của cả một xã hội.

Đất nước ta đang trong thời kỳ phát triển - hội nhập và nhân tố quyết định tới sự phát triển đó không ai khác chính là mỗi người dân Việt Nam. Chính vì thế để góp một phần nhỏ vào công cuộc xây dựng đất nước, thì mỗi người dân ngay từ bây giờ cần phải thay đổi cách tư duy thuần nông thiếu tính kỷ luật và thay vào đó là cách tư duy công nghiệp, tôn trọng kỷ luật. Có vậy, đất nước Việt Nam ta mới có thể vươn xa hơn, sánh ngang với các nước khác trên thế giới.

Nghị luận về bệnh lề mề - mẫu 8

Như mọi người đã thấy, trong xã hội vẫn còn tồn tại nhiều người thường có thái độ lề mề, gây sự yếu kém cho nền kinh tế của đất nước so với một số quốc gia khác trên thế giới. Mặc dù kinh tế Việt Nam đã có những bước phát triển đáng kể, tuy nhiên, hiệu suất làm việc của người Việt Nam vẫn chưa bằng các quốc gia khác một cách đáng kể.

Đặc biệt, trong trường học, nhiều học sinh thiếu tinh thần nhanh nhẹn và quản lý thời gian không hiệu quả. Rất nhiều học sinh có thái độ đối với việc đến trường muộn, họ nghĩ rằng việc đến trễ một chút không sao cả, bởi vì có bạn sẽ đợi mình. Do là trẻ con, họ thường lãng phí thời gian một cách thường xuyên và chưa biết cách quý trọng thời gian. Việc đến trễ có thể dẫn đến việc bị trừng phạt. Khi đến trễ lớp, học sinh thường không thể hiểu bài một cách đầy đủ, chi tiết và sâu sắc. Nếu không có mặt đúng giờ, họ chắc chắn sẽ bị thiếu thông tin quan trọng trong bài học. Nhiều học sinh muốn hỏi thầy cô để làm rõ thông tin đã bỏ lỡ, nhưng việc này sẽ lãng phí thời gian của người khác. Đôi khi, vì lề mề và lười biếng, họ đã đánh mất cơ hội để thành công trong cuộc sống sau này. Mỗi học sinh chúng ta cần phải tự rèn luyện cho mình thói quen nhanh nhẹn và có ý thức tôn trọng thời gian. Nếu biết quý trọng thời gian của mình, chúng ta cũng cần biết quý trọng thời gian của người khác.

Không có ai có thể thành công trong việc học mà lại là người lề mề, chậm chạp, không biết trân trọng thời gian và công việc. Hãy bỏ đi thói quen lề mề, hãy trở nên nhanh nhẹn và sống có trách nhiệm hơn để làm thay đổi cuộc sống của mình ngày càng tốt đẹp hơn. Để thay đổi cuộc sống, chúng ta cần thời gian và sự quyết tâm cao. Hãy để tính cách của chúng ta thúc đẩy sự thay đổi cho cuộc sống tốt đẹp hơn.

Nghị luận về bệnh lề mề - mẫu 9

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, chúng ta thường gặp một hiện tượng phổ biến mà mọi người thường chẳng để ý đến, đó chính là tình trạng lề mề và coi nhẹ về việc giữ gìn giờ giấc. Thí dụ, một cuộc họp được lên lịch vào 8 giờ sáng nhưng đến 9 giờ mới có người xuất hiện. Hoặc thậm chí, một sự kiện được công bố bắt đầu lúc 14 giờ nhưng tới 15 giờ mới có người tham gia. Hiện tượng này tồn tại ở nhiều lĩnh vực, tổ chức và đã trở thành một tình trạng khá phổ biến.

Những người mắc phải tình trạng lề mề thường khi tham gia các hoạt động như đi sân bay, lên tàu hoả hoặc đến nhà hát thì chắc chắn họ sẽ không muộn, vì việc đến muộn ở những trường hợp này có thể gây mất quyền lợi cá nhân của họ. Tuy nhiên, khi đến các cuộc họp hoặc sự kiện chung, họ lại có thái độ lề mề mà không để ý đến sự tác động tiêu cực của nó. Họ thường xuyên đến muộn và cuối cùng, tình trạng lề mề trở nên không thể sửa chữa.

Bệnh lề mề, cuối cùng cũng có nguồn gốc từ sự thiếu tự trọng và thiếu tôn trọng đối với người khác. Những người bị tình trạng này thường chỉ quan tâm đến thời gian của họ và chẳng hề quan tâm đến thời gian của người khác. Họ không coi trọng trách nhiệm của mình đối với công việc chung.

Tình trạng lề mề gây hại cho cộng đồng. Khi tham gia cuộc họp muộn, nhiều vấn đề quan trọng không được thảo luận đầy đủ, hoặc có thể cần phải kéo dài thời gian cuộc họp. Tình trạng lề mề cũng ảnh hưởng đến những người biết trân trọng giờ giấc, vì họ thường phải chờ đợi những người đến muộn. Ngoài ra, tình trạng này còn tạo ra thói quen xấu: để đảm bảo mọi người đến đúng giờ, giấy mời thường phải ghi giờ khai mạc sớm hơn 30 phút hoặc thậm chí 1 giờ!

Cuộc sống văn minh đòi hỏi mọi người phải tôn trọng và hợp tác với nhau. Những cuộc họp không cần thiết nên tránh tổ chức, nhưng đối với những cuộc họp quan trọng, mọi người cần tự giác tham gia đúng giờ. Việc này là một phần của tác phong văn hóa của mỗi người.

Nghị luận về bệnh lề mề - mẫu 10

Trong cuộc sống hàng ngày của con người, thỉnh thoảng, chúng ta không thể tránh khỏi những thói quen xấu, và một trong những thói quen này chính là "bệnh lề mề." Đây là một căn bệnh mà ai cũng biết, nhưng thường bỏ qua nó. Bệnh này phổ biến ở nhiều người và có thể xuất hiện ở mọi lĩnh vực của cuộc sống, từ việc quản lý gia đình, công việc, học tập, đến sinh hoạt hàng ngày.

Lề mề luôn tạo ra sự phiền phức và khó chịu cho những người xung quanh. Nó có nhiều mức độ khác nhau, từ việc không thực hiện những gì đã hứa về thời gian đến việc kéo dài, trì hoãn công việc. Cả hai loại này đều khiến người khác cảm thấy khó chịu. Hãy thử tưởng tượng cuộc sống của ai cũng phải đối mặt với "bệnh lề mề" - điều đó thật khó chịu, đúng không?

Ví dụ, trong một lớp học, có một học sinh luôn đến muộn, gây sự trừ điểm cho cả lớp vì muốn thỏa mãn nhu cầu cá nhân của mình. Trong khi đó, những người bạn khác luôn cố gắng đến sớm để duy trì tình thần học tập và không bị trừ điểm. Có thể thấy rằng một người lề mề có thể ảnh hưởng đến toàn bộ tập thể lớp.

Trong một buổi lao động của lớp, nếu mọi người cùng chung tay làm việc, buổi làm việc sẽ nhanh chóng kết thúc và có thể làm nhiều công việc khác sau đó. Tuy nhiên, một số học sinh lười biếng, chậm chạp, lề mề, và ỉ nói, làm cho mọi người cảm thấy bực mình và mất hứng. Nếu tất cả đều như vậy, thì tình hình sẽ như thế nào?

Thậm chí trong những công việc hàng ngày như trực nhật lớp học, nơi mọi thứ phải gọn gàng và sạch sẽ trước giờ truy bài, vẫn có những người đến muộn, ỉ nói, và để cho người khác làm hộ. Họ ngồi im, không tham gia vào công việc cho đến khi bị nhắc nhở mạnh mẽ. Điều này khiến người khác phải căng thẳng và tức giận. "Bệnh lề mề" kết hợp với sự lười biếng này gây khó chịu cho mọi người.

Chúng ta thấy rằng những tình huống này chỉ là những ví dụ nhỏ trong một lớp học. Nhưng nếu mà "bệnh lề mề" này lan tỏa ra xã hội rộng lớn, nó có thể gây ra hậu quả lớn cho người khác. Ví dụ, trong một công ty, việc kí một bản hợp đồng vào lúc 8 giờ sáng, nhưng người đến kí hợp đồng muộn khiến cho việc ký kết giữa hai đơn vị bị hủy bỏ. Điều này gây thất thoát cho công ty, không phải sao? "Bệnh lề mề" gây hại cho cả tập thể, làm mất thời gian của những người biết tôn trọng giờ giấc.

Tóm lại, "bệnh lề mề" thể hiện sự thiếu ý thức về giá trị của thời gian và thiếu tôn trọng đối với người khác. Nó phản ánh sự ích kỉ và thiếu trách nhiệm trong cuộc sống. Chúng ta cần phải chữa trị "bệnh lề mề" này, vì nó đang ngày càng trở nên phổ biến. Hãy tự giác về công việc của mình, tuân thủ giờ hẹn và không để người khác phải chịu sự phiền toái. Trong thời đại hiện đại và công nghiệp hóa, sự tôn trọng và đúng giờ là phong cách của những người văn hóa.

Xem thêm những bài văn mẫu đạt điểm cao của học sinh trên cả nước hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 12 sách mới các môn học