10+ Nghị luận về lợi ích và tác hại của Facebook (điểm cao)
Nghị luận về lợi ích và tác hại của Facebook điểm cao, hay nhất được chọn lọc từ những bài văn hay của học sinh trên cả nước giúp bạn có thêm bài văn hay để tham khảo từ đó viết văn hay hơn.
- Dàn ý Nghị luận về lợi ích và tác hại của Facebook
- Nghị luận về lợi ích và tác hại của Facebook (mẫu 1)
- Nghị luận về lợi ích và tác hại của Facebook (mẫu 2)
- Nghị luận về lợi ích và tác hại của Facebook (mẫu 3)
- Nghị luận về lợi ích và tác hại của Facebook (mẫu 4)
- Nghị luận về lợi ích và tác hại của Facebook (mẫu 5)
- Nghị luận về lợi ích và tác hại của Facebook (mẫu 6)
- Nghị luận về lợi ích và tác hại của Facebook (mẫu 7)
- Nghị luận về lợi ích và tác hại của Facebook (mẫu 8)
- Nghị luận về lợi ích và tác hại của Facebook (mẫu 9)
- Nghị luận về lợi ích và tác hại của Facebook (các mẫu khác)
10+ Nghị luận về lợi ích và tác hại của Facebook (điểm cao)
Dàn ý Nghị luận về lợi ích và tác hại của Facebook
1. Mở bài
- Giới thiệu Facebook – mạng xã hội phổ biến hiện nay.
- Nêu vấn đề: Facebook có cả lợi ích và tác hại, cần sử dụng hợp lý.
2. Thân bài
- Lợi ích
+ Kết nối bạn bè, giao tiếp nhanh chóng.
+ Cung cấp thông tin, hỗ trợ học tập, làm việc.
+ Giải trí, kinh doanh, quảng cáo hiệu quả.
- Tác hại
+ Gây nghiện, lãng phí thời gian.
+ Tin giả, lừa đảo, xâm phạm quyền riêng tư.
+ Ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý, sức khỏe.
- Giải pháp
+ Sử dụng có kiểm soát, không lạm dụng.
+ Chọn lọc thông tin, nâng cao nhận thức bảo mật.
3. Kết bài
- Khẳng định Facebook là công cụ hữu ích nếu sử dụng đúng cách.
- Kêu gọi dùng mạng xã hội một cách thông minh, có trách nhiệm.
Nghị luận về lợi ích và tác hại của Facebook - mẫu 1
Mạng xã hội là một khái niệm không còn xa lạ với chúng ta trong xã hội hiện đại ngày nay. Cũng như mọi vấn đề khác trong cuộc sống, mạng xã hội mang đến cả những tác động tích cực và tiêu cực cho người dùng. Và lứa tuổi học sinh cũng không nằm ngoài phạm vi đó.
Đối với các bạn học sinh, mạng xã hội là một môi trường có sức hút rất lớn. Hầu như các bạn ấy đều có sử dụng mạng xã hội, thậm chí là nhiều mạng xã hội một lúc. Các nền tảng như tiktok, facebook, instagram… đều là nơi các bạn yêu thích. Đó là nơi các bạn chia sẻ về sở thích, niềm vui, nỗi buồn của bản thân với mọi người. Nhờ có mạng xã hội, các bạn học sinh tìm được một sân chơi mới để tự do thể hiện bản thân, thoải mái giao lưu kết bạn với những con người ở nơi xa. Ngoài ra, chính mạng xã hội cũng là một nơi giải trí tuyệt vời cho các bạn ấy sau những giờ học căng thẳng. Bởi đây là nơi có rất nhiều các thông tin, video thú vị, hấp dẫn.
Tuy nhiên, bên cạnh đó, mạng xã hội cũng gây ra những tác động tiêu cực đến các bạn học sinh. Trước hết là hiện tượng nhiều bạn vì quá si mê việc lướt mạng xã hội mà dẫn đến chểnh mảng học tập. Cùng với đó, việc quá chú tâm vào thế giới ảo và những mối quan hệ ảo trên mạng xã hội đã khiến không ít bạn xa rời cuộc sống thực tế, lúc nào cũng chỉ thu mình lại trong phòng để lướt điện thoại. Ngoài ra, mạng xã hội cũng là nơi tiềm tàng nhiều mối nguy hiểm. Bởi ở đó mọi người đều giấu mình sau một cái nick có thể giả mạo được. Từ đó, nhiều bạn học sinh bị lừa gạt, lợi dụng, thậm chí bị vu oan, bị bạo lực ngay trên thế giới mạng. Vì chẳng ai có thể kiểm soát hoàn toàn hay chịu trách nhiệm cho điều bản thân làm ở thế giới đó cả. Tuy chính quyền đã có nhiều biện pháp để can thiệp, nhưng việc rạch ròi thật giả, hay ngăn cản các hành động bạo lực mạng vẫn chưa thực sự triệt để được.
Do đó, để bảo đảm an toàn cho chính bản thân mình, các bạn học sinh cần sử dụng mạng xã hội một cách thông minh và hợp lí. Để có thể tận dụng những lợi ích của nó và tránh xa các cám dỗ, tác động độc hại của môi trường mạng xã hội.
Nghị luận về lợi ích và tác hại của Facebook - mẫu 2
Hiện nay, mạng xã hội là một trong những nơi giải trí thu hút đông đảo giới trẻ quan tâm.
Mạng xã hội được hiểu đơn giản là những trang web, nền tảng được truy cập bằng các thiết bị điện tử, giúp gắn kết những người ở các nơi khác nhau. Người dùng sẽ đăng tải, chia sẻ những bức ảnh, video, âm thanh… trên các trang mạng xã hội này. Sau đại dịch Covid, hầu như tất cả các bạn học sinh đều có điện thoại hoặc máy tính để sử dụng. Vì vậy, các bạn đều có tài khoản và sử dụng các trang mạng xã hội.
Bản thân các trang mạng xã hội là một môi trường mở rộng. Vì vậy, ở đó các bạn học sinh được giao lưu, làm quen với những người bạn mới ở những nơi xa xôi. Đồng thời, các bạn cũng nắm bắt, biết được nhiều thông tin thú vị nhờ các trang web online. Nhiều bạn còn tự lập những nhóm chat online để cùng trao đổi, học tập.
Tuy nhiên, bên cạnh đó, các trang mạng xã hội cũng đem lại không ít tác động tiêu cực. Khi các thông tin ở đó có không ít điều độc hại, khiến các bạn học sinh khi tiếp nhận bị ảnh hưởng, dẫn đến có các hành động, tư duy sai lệch. Bên cạnh đó, cũng có nhiều bạn vì quá say mê thế giới mạng xã hội, mà dần thu mình, rời xa thế giới hiện thực, chểnh mảng, bỏ bê việc học hành. Đặc biệt, đa có những trường hợp đáng buồn xảy ra, khi có những bạn học sinh bị lừa gạt từ chính các quan hệ bạn bè trên internet.
Mạng xã hội tồn tại song song cả những điều tích cực và điều tiêu cực. Vì vậy, quan trọng nhất là chính bản thân người dùng phải có sự chủ động và tỉnh táo nhất định. Các bạn học sinh nên sử dụng mạng xã hội phù hợp với lứa tuổi. Không nên tìm kiếm hay xem các thông tin độc hại và bắt chước theo. Nên có sự cảnh giác khi kết bạn và trao đổi trên internet. Đồng thời phải biết kiểm soát và cân bằng thời gian sử dụng mạng xã hội. Bởi suy cho cùng, đó cũng chỉ là thế giới ảo, quan trọng hơn vẫn là thế giới thực tại.
Như vậy, các bạn học sinh sử dụng mạng xã hội là không xấu. Nếu các bạn biết sử dụng đúng cách thì sẽ giảm thiểu tối đa các tác động tiêu cực, và đem đến cho bản thân nhiều hơn những niềm vui trong cuộc sống.
Nghị luận về lợi ích và tác hại của Facebook - mẫu 3
Cuộc sống ngày càng phát triển với sự bùng nổ của công nghệ thông tin. Chúng ta đang sống trong sự vận động nhanh chóng của thời đại công nghệ 4.0, thế giới kết nối không dây. Không thể phủ nhận những thành tựu Internet mang lại, tuy nhiên song hành với đó lại dấy lên vấn nạn nghiện Internet của giới trẻ.
Một thực trạng không thể phủ nhận rằng Internet hiện nay đang dần bao phủ cuộc sống con người thế kỷ XXI. Chỉ với một chiếc smartphone hay chiếc laptop trong tay, người ta dễ dàng truy cập Internet. Khắp các ga tàu, trường học, trung tâm thương mại đều được phủ sóng Wifi giúp mọi người tiếp cận thông tin một cách nhanh chóng. Từ nông thôn đến thành phố, không quá khó để bắt gặp những cửa hàng Internet với vài chục máy tính được nối mạng, những tiệm game cứ mọc lên ngày một dày đặc. Đối tượng khách hàng của những tiệm Net này chủ yếu là học sinh, sinh viên từ cấp THCS, THPT đến các sinh viên cao đẳng, đại học. Thậm chí thời gian phục vụ của các cửa hàng này là 24/24 giờ do nhu cầu cao của khách hàng. Hiện tượng ngồi lì trong quán Net suốt ngày đêm bỗng dưng trở nên phổ biến trong giới trẻ ngày nay, chúng say mê đến mức quên ăn, quên ngủ, thậm chí là quên luôn việc học. Không chỉ là game, giới trẻ ngày nay có rất nhiều trường hợp nghiện mạng xã hội như Facebook, Zalo. Có những người truy cập Facebook như một thói quen không thể bỏ. Những năm trở lại đây, người ta không quá xa lạ với hiện tượng “sống ảo”. Bất kì một hành động, trạng thái nào trong đời sống cũng được giới trẻ chụp ảnh “check-in”, chỉnh sửa và đăng lên Facebook. Những thực trạng đáng buồn trên chứng tỏ giới trẻ ngày nay đang sống quá lệ thuộc và trở thành những “con sâu mạng”.
Vậy đâu là nguyên nhân cho thực trạng nghiện Internet ngày nay của lứa tuổi thanh niên? Trước hết bắt nguồn từ sức hấp dẫn khó cưỡng từ mạng: Internet chứa những thông tin vô cùng phong phú về tri thức, thời sự, kinh tế, xã hội, cả những nguồn giải trí dồi dào như phim ảnh, âm nhạc, trò chơi điện tử và khả năng liên lạc nhanh chóng qua chat, email. Những lợi ích mà Internet mang lại quả thật rất lớn, tuy nhiên nó cũng có khả năng đánh vào tâm lý người dùng, khiến họ sống phụ thuộc vào nó nếu không biết kiểm soát. Tuy nhiên cũng phải kể đến nguyên nhân sâu xa hơn nữa, phải chăng một phần do sự kiểm soát lỏng lẻo hay sự nuông chiều của các phụ huynh với con em mình? Rất nhiều thiếu niên đang tuổi đi học nhưng đã sở hữu những chiếc smartphone xa xỉ với đầy đủ tính năng tiện ích.
Chính bởi những nguyên nhân trên mà Internet cũng mang đến nhiều hậu quả tiêu cực. Internet tạo nên một sự lãng phí lớn, nó đang dần lấy đi thời gian, tiền bạc, sức lực của giới trẻ. Rất nhiều thanh thiếu niên vì nghiện mạng xã hội mà bỏ bê xao nhãng học hành, thậm chí còn có hiện tượng lấy cắp tiền của gia đình để tiêu xài vào mạng Internet. Hơn nữa việc sống triền miên trong thế giới ảo còn dẫn đến lệch lạc trong nhân cách, trong khả năng nhận thức, giới trẻ dường như đang mất dần khả năng phản ứng và hòa nhập với thế giới thực. Rất nhiều vụ bắt cóc, thậm chí là giết người đã xảy ra từ những mối quan hệ ảo qua mạng Internet. Điều này không chỉ tổn hại đến bản thân các em mà còn tạo sự bất ổn trong đời sống cộng đồng.
Là người hiện đại giữa thế kỷ XXI, chúng ta không thể làm ngơ trước vấn nạn nghiện mạng Internet đang diễn ra phổ biến, cần có những giải pháp cho hiện tượng đáng báo động này. Trước hết mỗi cá nhân cần nhận thức lại bản thân, định hướng mục tiêu dài hạn hơn và biết kiểm soát hành động của mình. Giải trí là điều cần thiết sau những giờ làm việc, tuy nhiên cần biết hạn định bao nhiêu là đủ, đừng để bản thân mãi chìm đắm trong thế giới hư ảo. Thêm vào đó cần sự phối hợp của gia đình và nhà trường trong việc kiểm soát, điều chỉnh, giáo dục thế hệ trẻ. Bậc làm cha làm mẹ không nên quá nuông chiều con trẻ, lứa tuổi các em cần đặt việc học là trước nhất, trên những thú vui tiêu khiển nhất thời. Hơn nữa, nhà nước cũng cần có sự kiểm soát các cửa hàng kinh doanh dịch vụ Internet, kiểm soát các trang web đen và nội dung xấu trên mạng Internet. Mỗi người hãy chung tay đẩy lùi tệ nạn nghiện mạng xã hội, để cuộc sống chính chúng ta văn minh và phát triển hơn.
Nghị luận về lợi ích và tác hại của Facebook - mẫu 4
Trong thời đại công nghệ số, mạng xã hội đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống của con người, đặc biệt là đối với học sinh. Với sự phát triển của các nền tảng như Facebook, TikTok, Instagram, Zalo,... học sinh có thể kết nối, học tập và giải trí một cách dễ dàng. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích tích cực, mạng xã hội cũng mang lại không ít tác động tiêu cực đến học sinh. Vì vậy, việc nhận thức đúng đắn về hai mặt của mạng xã hội là điều cần thiết để sử dụng nó một cách hiệu quả.
Mạng xã hội là kho tàng tri thức khổng lồ, giúp học sinh tiếp cận với nhiều tài liệu học tập, bài giảng trực tuyến và các khóa học miễn phí. Các nền tảng như YouTube, Google Classroom, hay Facebook Group là nơi học sinh có thể trao đổi kiến thức, học hỏi kinh nghiệm từ bạn bè và giáo viên trên khắp thế giới.
Mạng xã hội giúp học sinh kết nối với bạn bè, giáo viên và những người có cùng sở thích trên toàn cầu. Điều này không chỉ giúp mở rộng mối quan hệ xã hội mà còn rèn luyện kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm – những kỹ năng cần thiết trong tương lai.
Sau những giờ học căng thẳng, mạng xã hội là một công cụ giải trí hữu ích. Học sinh có thể xem video, nghe nhạc, đọc truyện hoặc tham gia các hoạt động sáng tạo như vẽ tranh, làm video, viết blog,... giúp giảm stress và cân bằng cuộc sống.
Mạng xã hội giúp học sinh nhanh chóng cập nhật tin tức, xu hướng mới trong nhiều lĩnh vực như khoa học, công nghệ, đời sống,... Từ đó, học sinh có thể nâng cao nhận thức về các vấn đề xã hội và phát triển tư duy phản biện.
Việc sử dụng mạng xã hội quá mức có thể khiến học sinh bị nghiện, dành quá nhiều thời gian lướt Facebook, TikTok thay vì học tập. Điều này có thể dẫn đến sao nhãng việc học, giảm khả năng tập trung và ảnh hưởng đến kết quả học tập.
Trên mạng xã hội, có rất nhiều thông tin sai lệch, tiêu cực hoặc nội dung không phù hợp với lứa tuổi học sinh. Nếu không có sự kiểm soát và chọn lọc thông tin đúng cách, học sinh có thể bị ảnh hưởng bởi những quan điểm sai lệch, thậm chí bị lôi kéo vào những hành vi xấu. Ngoài ra, vấn đề bạo lực mạng như bắt nạt trực tuyến, lăng mạ, nói xấu cũng gây ra nhiều hậu quả tiêu cực đến tâm lý của học sinh.
Việc sử dụng mạng xã hội quá nhiều có thể khiến học sinh mất ngủ, suy giảm thị lực, béo phì do ít vận động. Hơn nữa, sự so sánh bản thân với người khác trên mạng có thể dẫn đến tự ti, lo lắng hoặc áp lực tâm lý.
Mặc dù mạng xã hội giúp kết nối mọi người, nhưng việc lạm dụng nó có thể làm suy giảm kỹ năng giao tiếp trực tiếp. Nhiều học sinh trở nên rụt rè, ngại giao tiếp ngoài đời thực vì đã quen với việc tương tác qua màn hình.
Mạng xã hội là một con dao hai lưỡi, vừa mang lại nhiều lợi ích nhưng cũng tiềm ẩn không ít nguy cơ đối với học sinh. Để tận dụng được những lợi ích của mạng xã hội mà không bị ảnh hưởng tiêu cực, học sinh cần có sự kiểm soát thời gian sử dụng, chọn lọc nội dung phù hợp và rèn luyện thói quen sử dụng mạng xã hội một cách thông minh. Đồng thời, gia đình và nhà trường cũng cần hướng dẫn, giáo dục học sinh cách sử dụng mạng xã hội an toàn và hiệu quả, góp phần giúp các em phát triển toàn diện trong kỷ nguyên số.
Nghị luận về lợi ích và tác hại của Facebook - mẫu 5
Trong cuộc sống vạn vật kết nối, con người gần nhau hơn bởi các thiết bị, các phần mềm thông minh. Và facebook là sự lựa chọn phổ biến và ưa thích của con người để giao lưu và kết nối với nhau. Nhưng điều gì cũng có hai mặt của nó. Bên cạnh là cây cầu dẫn mọi người đến với nhau, ở một mặt khác, facebook còn là bức tường ngăn cản ta.
Facebook là một phần mềm thông minh được thiết kế bởi Mark Zuckerberg. Đó là một mạng xã hội mà ở đó mọi người có thể làm bạn với nhau dù có chung một màu da, dân tộc, ngôn ngữ hay không. Họ có thể hiện những trạng thái và hoạt động của mình cũng như của người khác. Mọi người có thể kết nối và trò chuyện với nhau ở đó.
Với những tính năng đó, facebook đang dần được lan tỏa và phổ biến trên toàn cầu. Số lượng người sử dụng facebook đang tăng lên từng ngày cũng với thời gian sử dụng cũng nhiều hơn trước. Trên đường đi, ở mọi nơi, không lạ lẫm khi thấy ai cũng cúi mặt xuống điện thoại, những ngón tay lướt trong vô thức, thỉnh thoảng lại dừng lại để thả một nút hay một cảm xúc. Mọi người không liên lạc với nhau bằng số điện thoại nữa mà bằng facebook. Học sinh đi học, người đi làm đều có ít nhất một tài khoản hay một nick face.
Facebook trở nên phổ biến nhờ những lợi ích của nó. Trước hết, facebook có thể coi là một cây cầu. Facebook là cây cầu dẫn đưa con người đến với thế giới. Những thông tin của chính trị, văn hóa, xã hội đều được mọi người cập nhật trên facebook để chúng ta có thể nắm bắt. Bên cạnh đó, ta còn đọc được những bình luận, những ý kiến trái chiều của mọi người liên quan đến một sự kiện, để mở rộng thêm hiểu biết và tư duy về một vấn đề, sự việc. Facebook đưa chúng ta tới gần với mọi người hơn. Chúng ta biết được bạn bè mình đang làm gì, những người thân của mình đang nghĩ gì, họ có vấn đề gì không qua những dòng chia sẻ trạng thái của họ. Và nhờ đó chúng ta biết xung quanh mình, cuộc sống đang diễn ra như thế nào, ra sao dù ở nơi cách xa chúng ta nửa vòng trái đất. Facebook còn là cây cầu kết nối mọi người với nhau. Mọi người có thể kết bạn với nhau, nói chuyện và chia sẻ mọi chuyện với nhau dù chưa gặp mặt, chỉ cần có chung sở thích và tính cách. Facebook chính là một thể giới để mọi người được sống là chính mình. Đó là nơi những người tự ti về ngoại hình có thể tự tin kết bạn với mọi người mà không phải e ngại. Đó là nơi những người rụt rè, ít giao tiếp nhưng nhạy cảm có thể giãi bày những tâm tư ra ngoài; là nơi mọi người có quyền tự do ngôn luận về vấn đề, cùng nhau lan tỏa những việc tốt đẹp và lên án những chuyện xấu. Những đứa bé, gia đình khó khăn đã được trợ giúp nhờ đưa lên facebook, những chuyện cướp bóc, hôi của được đưa lên facebook mà giáo dục, tránh xa. Và như thế, facebook làm cho cuộc sống này tốt hơn.
Nhưng nếu không sử dụng đúng cách, nó lại là một con dao hai lưỡi. Mọi người đang dùng quá nhiều thời gian vào một thế giới ảo để bỏ quên đi thế giới thực này. Thế giới sau màn hình quá hấp dẫn khiến họ không thể ngẩng mặt lên nhìn trời lấy một lần. Lúc nào cũng cúi mặt và lướt. Những sự việc diễn ra trên facebook thì thuộc làu còn hôm nay bố mẹ mình ốm, xã hội có việc gì, họ không quan tâm. Chưa kể, những thông tin trên face không phải lúc nào cũng chính xác và đáng tin. Rất nhiều thông tin đưa lên chỉ để câu , để tăng lượt thích. Dành quá nhiều thời gian cho facebook khiến cho việc học hành của học sinh bị ảnh hưởng. Họ sống trong facebook. Họ luôn muốn biết mọi người đang làm gì vì không muốn bị bỏ lỡ. Họ thấp thỏm làm sao để có nhiều lượt , theo dõi, để đợi tin nhắn từ người mình thích. Họ dành hàng giờ để nói chuyện trên facebook nhưng một ngày lại không nói quá mấy câu. Vì quyền tự do ngôn luận nên những “anh hùng bàn phím” bắt đầu bàn sâu vào đời tư, bới móc những chuyện của người khác và làm chủ đề bàn tán của mọi người. Chưa kể có những thanh niên kết thúc cuộc đời của mình chỉ để được nổi tiếng trên facebook. Những vụ tự thiêu, nhảy cầu vì “muốn giữ lời hứa”: “nếu được … , tôi sẽ tự thiêu/ nhảy cầu…”. Những nông nổi nhất thời mà bỏ lại sau lưng niềm thương tiếc của người thân và bạn bè. Khi sử dụng không đúng cách, thế giới ảo đang dần giết chết cuộc sống của bạn.
Mọi thứ đều có hai mặt của nó. Chỉ là bạn nhìn và sử dụng nó như thế nào mà thôi. Mọi người chỉ nhìn thấy những lợi ích mà không nhận ra mặt sau của nó. Học sinh mới được tiếp cận không được hướng dẫn và giáo dục về cách sử dụng facebook dẫn đến lầm tưởng, gây ra những hội chứng “nghiện” facebook hiện nay. Bố mẹ, người lớn cũng đang dần chìm vào thể giới ảo ấy, không thể làm gương cho trẻ nhỏ.
Hãy tự quyết định cuộc đời mình. Nhìn nhận vấn đề một cách chính xác, toàn diện và thông minh. Hãy dời màn hình một giây để ngước lên xem trời hôm nay màu gì. Bỏ điện thoại để xem cuộc sống hôm nay thế nào, để trò chuyện với một người lâu nay chỉ nói trên facebook. Kết nối để không lạc lõng nhưng cũng đừng bỏ cuộc sống để sống một cuộc sống đúng nghĩa.
Nghị luận về lợi ích và tác hại của Facebook - mẫu 6
Facebook là một trong những mạng xã hội phổ biến nhất hiện nay, thu hút hàng tỷ người dùng trên toàn thế giới. Đây là một công cụ hữu ích giúp kết nối con người, nhưng nếu không sử dụng hợp lý, Facebook cũng có thể gây ra nhiều tác hại.
Trước hết, Facebook mang lại nhiều lợi ích. Nó giúp con người giao tiếp, chia sẻ thông tin nhanh chóng mà không bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý. Ngoài ra, Facebook còn là nguồn cung cấp kiến thức phong phú, hỗ trợ học tập, làm việc và kinh doanh hiệu quả. Nhiều người đã tận dụng nền tảng này để xây dựng thương hiệu cá nhân, quảng bá sản phẩm và kết nối với khách hàng.
Tuy nhiên, Facebook cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Việc sử dụng quá mức có thể gây nghiện, làm lãng phí thời gian và ảnh hưởng đến sức khỏe. Hơn nữa, Facebook chứa nhiều thông tin giả mạo, lừa đảo trực tuyến và có thể xâm phạm quyền riêng tư của người dùng. Những tác động tiêu cực này không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân mà còn gây tác động xấu đến xã hội.
Vì vậy, để tận dụng tối đa lợi ích của Facebook, mỗi người cần có ý thức sử dụng hợp lý. Cần kiểm soát thời gian truy cập, chọn lọc thông tin và nâng cao nhận thức về bảo mật cá nhân.
Tóm lại, Facebook là một công cụ hữu ích nếu được sử dụng đúng cách. Điều quan trọng là mỗi người cần biết cách khai thác những lợi ích tích cực và tránh xa những tác động tiêu cực mà nó mang lại.
Nghị luận về lợi ích và tác hại của Facebook - mẫu 7
Facebook là một trong những mạng xã hội phổ biến nhất hiện nay, thu hút hàng tỷ người dùng trên toàn thế giới. Đây là một công cụ mạnh mẽ giúp kết nối con người và hỗ trợ nhiều lĩnh vực trong cuộc sống. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích, Facebook cũng mang lại không ít tác hại nếu không được sử dụng đúng cách.
Trước hết, Facebook giúp con người giao tiếp dễ dàng hơn. Chỉ với một thiết bị có kết nối Internet, chúng ta có thể trò chuyện, chia sẻ thông tin với bạn bè, người thân dù ở bất cứ đâu. Ngoài ra, Facebook còn là nguồn cung cấp tin tức, kiến thức phong phú, hỗ trợ học tập và làm việc. Nhiều doanh nghiệp, cá nhân đã tận dụng Facebook để quảng cáo, kinh doanh, mở rộng cơ hội nghề nghiệp.
Tuy nhiên, Facebook cũng có nhiều mặt trái. Việc sử dụng quá nhiều có thể gây nghiện, làm mất tập trung vào học tập và công việc. Hơn nữa, Facebook tràn lan tin giả, thông tin độc hại, gây ảnh hưởng đến nhận thức và tâm lý người dùng. Ngoài ra, việc chia sẻ quá nhiều thông tin cá nhân trên Facebook cũng làm tăng nguy cơ bị đánh cắp dữ liệu, lừa đảo trực tuyến.
Vì vậy, chúng ta cần sử dụng Facebook một cách thông minh và có kiểm soát. Hãy biết quản lý thời gian hợp lý, chọn lọc nội dung hữu ích và nâng cao ý thức bảo mật để tránh những rủi ro không đáng có.
Tóm lại, Facebook là một công cụ hữu ích nếu biết sử dụng đúng cách. Mỗi người cần tự giác và có trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội để tận dụng lợi ích và hạn chế những tác hại mà nó mang lại.
Nghị luận về lợi ích và tác hại của Facebook - mẫu 8
Facebook là một trong những mạng xã hội lớn nhất hiện nay, đóng vai trò quan trọng trong đời sống con người. Nó mang đến nhiều tiện ích nhưng cũng tiềm ẩn không ít nguy cơ nếu không được sử dụng đúng cách.
Trước hết, Facebook giúp kết nối con người trên toàn cầu. Chúng ta có thể dễ dàng liên lạc, chia sẻ thông tin, hình ảnh với bạn bè, người thân dù ở xa. Bên cạnh đó, Facebook còn là kênh cung cấp tin tức nhanh chóng, hỗ trợ học tập, làm việc và mở ra nhiều cơ hội kinh doanh, quảng cáo hiệu quả.
Tuy nhiên, Facebook cũng có những tác hại đáng lo ngại. Việc lạm dụng Facebook có thể gây nghiện, làm mất tập trung vào học tập, công việc, thậm chí ảnh hưởng sức khỏe. Ngoài ra, mạng xã hội này còn chứa nhiều thông tin sai lệch, lừa đảo và có thể xâm phạm quyền riêng tư của người dùng.
Để tận dụng lợi ích và hạn chế tác hại, mỗi người cần sử dụng Facebook một cách có kiểm soát. Chúng ta nên đặt giới hạn thời gian sử dụng, chọn lọc thông tin và nâng cao ý thức bảo mật cá nhân.
Tóm lại, Facebook là một công cụ hữu ích nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Việc sử dụng Facebook thông minh, hợp lý sẽ giúp chúng ta khai thác được những giá trị tích cực và tránh xa những tác động tiêu cực mà nó mang lại.
Nghị luận về lợi ích và tác hại của Facebook - mẫu 9
Facebook là một trong những mạng xã hội phổ biến nhất hiện nay, đóng vai trò quan trọng trong đời sống con người. Nó mang lại nhiều lợi ích nhưng cũng tiềm ẩn không ít tác hại nếu không được sử dụng hợp lý.
Trước hết, Facebook giúp con người kết nối và giao tiếp dễ dàng hơn. Dù ở bất cứ đâu, chỉ cần có Internet, chúng ta có thể trò chuyện, chia sẻ thông tin với bạn bè, người thân. Ngoài ra, Facebook còn là một kênh học tập, giải trí và cập nhật tin tức nhanh chóng. Đặc biệt, nhiều cá nhân và doanh nghiệp đã tận dụng nền tảng này để kinh doanh, quảng bá thương hiệu và tạo ra thu nhập.
Tuy nhiên, Facebook cũng có nhiều mặt tiêu cực. Việc sử dụng quá mức có thể gây nghiện, làm mất tập trung vào học tập, công việc, ảnh hưởng đến sức khỏe. Hơn nữa, Facebook chứa nhiều thông tin sai lệch, lừa đảo trực tuyến và có thể xâm phạm quyền riêng tư của người dùng.
Vì vậy, mỗi người cần sử dụng Facebook một cách thông minh. Chúng ta nên kiểm soát thời gian truy cập, chọn lọc thông tin và nâng cao ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân để tránh những rủi ro không đáng có.
Tóm lại, Facebook là một công cụ hữu ích nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Việc sử dụng hợp lý sẽ giúp chúng ta tận dụng được lợi ích của nó mà không bị ảnh hưởng tiêu cực.
Nghị luận về lợi ích và tác hại của Facebook - mẫu 10
Facebook là một trong những mạng xã hội lớn nhất thế giới, thu hút hàng tỷ người dùng. Nó mang đến nhiều lợi ích thiết thực nhưng cũng tiềm ẩn không ít tác hại nếu không được sử dụng đúng cách.
Trước hết, Facebook giúp con người kết nối nhanh chóng, bất kể khoảng cách địa lý. Chúng ta có thể giao tiếp, chia sẻ thông tin, hình ảnh với bạn bè, người thân một cách dễ dàng. Ngoài ra, Facebook còn là một công cụ hữu ích trong học tập, công việc và kinh doanh. Nhiều người đã tận dụng nền tảng này để cập nhật tin tức, quảng bá thương hiệu và tạo ra cơ hội phát triển.
Tuy nhiên, Facebook cũng có nhiều tác động tiêu cực. Việc sử dụng quá mức có thể gây nghiện, làm ảnh hưởng đến học tập, công việc và sức khỏe. Bên cạnh đó, Facebook tràn lan thông tin giả mạo, lừa đảo trực tuyến và có nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư của người dùng.
Để tận dụng lợi ích và hạn chế tác hại, mỗi người cần sử dụng Facebook một cách hợp lý. Chúng ta nên kiểm soát thời gian truy cập, chọn lọc nội dung và nâng cao ý thức bảo mật cá nhân.
Tóm lại, Facebook là một công cụ hai mặt. Nếu biết sử dụng đúng cách, nó sẽ trở thành một phương tiện hữu ích phục vụ cuộc sống. Ngược lại, lạm dụng Facebook có thể dẫn đến nhiều hậu quả tiêu cực.
Xem thêm những bài văn mẫu đạt điểm cao của học sinh trên cả nước hay khác:
- Nghị luận về lời khen
- Nghị luận về lối sống có trách nhiệm
- Nghị luận về lối sống cống hiến
- Nghị luận về lối sống đẹp
- Nghị luận về lối sống tích cực
Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.
Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
- Giải Tiếng Anh 12 Global Success
- Giải sgk Tiếng Anh 12 Smart World
- Giải sgk Tiếng Anh 12 Friends Global
- Lớp 12 Kết nối tri thức
- Soạn văn 12 (hay nhất) - KNTT
- Soạn văn 12 (ngắn nhất) - KNTT
- Giải sgk Toán 12 - KNTT
- Giải sgk Vật Lí 12 - KNTT
- Giải sgk Hóa học 12 - KNTT
- Giải sgk Sinh học 12 - KNTT
- Giải sgk Lịch Sử 12 - KNTT
- Giải sgk Địa Lí 12 - KNTT
- Giải sgk Giáo dục KTPL 12 - KNTT
- Giải sgk Tin học 12 - KNTT
- Giải sgk Công nghệ 12 - KNTT
- Giải sgk Hoạt động trải nghiệm 12 - KNTT
- Giải sgk Giáo dục quốc phòng 12 - KNTT
- Giải sgk Âm nhạc 12 - KNTT
- Giải sgk Mĩ thuật 12 - KNTT
- Lớp 12 Chân trời sáng tạo
- Soạn văn 12 (hay nhất) - CTST
- Soạn văn 12 (ngắn nhất) - CTST
- Giải sgk Toán 12 - CTST
- Giải sgk Vật Lí 12 - CTST
- Giải sgk Hóa học 12 - CTST
- Giải sgk Sinh học 12 - CTST
- Giải sgk Lịch Sử 12 - CTST
- Giải sgk Địa Lí 12 - CTST
- Giải sgk Giáo dục KTPL 12 - CTST
- Giải sgk Tin học 12 - CTST
- Giải sgk Hoạt động trải nghiệm 12 - CTST
- Giải sgk Âm nhạc 12 - CTST
- Lớp 12 Cánh diều
- Soạn văn 12 Cánh diều (hay nhất)
- Soạn văn 12 Cánh diều (ngắn nhất)
- Giải sgk Toán 12 Cánh diều
- Giải sgk Vật Lí 12 - Cánh diều
- Giải sgk Hóa học 12 - Cánh diều
- Giải sgk Sinh học 12 - Cánh diều
- Giải sgk Lịch Sử 12 - Cánh diều
- Giải sgk Địa Lí 12 - Cánh diều
- Giải sgk Giáo dục KTPL 12 - Cánh diều
- Giải sgk Tin học 12 - Cánh diều
- Giải sgk Công nghệ 12 - Cánh diều
- Giải sgk Hoạt động trải nghiệm 12 - Cánh diều
- Giải sgk Giáo dục quốc phòng 12 - Cánh diều
- Giải sgk Âm nhạc 12 - Cánh diều


Giải bài tập SGK & SBT
Tài liệu giáo viên
Sách
Khóa học
Thi online
Hỏi đáp

