10+ Nghị luận về mạng xã hội Facebook (điểm cao)

Nghị luận về mạng xã hội Facebook điểm cao, hay nhất được chọn lọc từ những bài văn hay của học sinh trên cả nước giúp bạn có thêm bài văn hay để tham khảo từ đó viết văn hay hơn.

10+ Nghị luận về mạng xã hội Facebook (điểm cao)

Quảng cáo

Dàn ý Nghị luận về mạng xã hội Facebook

1. Mở bài: Dẫn dắt về vấn đề cần nghị luận

2. Thân bài

* Thực trạng

- Chỉ ra thực trạng sử dụng mạng xã hội:

+ Tích cực

+ Tiêu cực

- Đưa ra nhận xét khái quát

* Nguyên nhân

- Nguyên nhân khách quan (Tác động từ bên ngoài)

- Nguyên nhân chủ quan (Do chính bản thân người sử dụng)

* Hậu quả:

- Đối với bản thân (Học hành sa sút, khả năng giao tiếp bị hạn chế, con người dần trở nên thụ động,…)

- Đối với xã hội (Nới lỏng mối quan hệ giữa con người với con người, …)

* Đề xuất giải pháp khắc phục:

3. Kết bài: Khái quát về vấn đề vừa nghị luận

Quảng cáo

Nghị luận về mạng xã hội Facebook - mẫu 1

          Hiện nay, mạng xã hội ngày càng phát triển, hàng loạt các trang mạng với hàng trăm triệu người dùng như Facebook, wechat, weibo, Instagram,... đã cho thấy sự thu hút cực kì mạnh của loại công cụ này. Đặc biệt, với giới trẻ, những thế hệ nắm bắt tốt xu hướng, tinh nhạy trước những đổi mới của internet thì việc ham mê và sử dụng mạng xã hội là một điều tất yếu. Đa số các bạn trẻ hiện nay, hầu hết đều có cho mình một tài khoản Facebook, weibo, zalo,... chúng ta có thể được tự do bày tỏ những cảm xúc, suy nghĩ của mình, được thể hiện bản thân mình.

Mạng xã hội giúp chúng ta cập nhật được những tin tức hàng ngày, lưu giữ những kỉ niệm đẹp mà được ghi lại bằng những bức ảnh hay video thú vị. Nó cũng là nơi giao lưu kết bạn, trò chuyện học hỏi vô cùng hiệu quả, kết nối những con người chưa từng quen biết nhưng vì cùng chung sở thích, cùng nhau một đam mê nào đó mà rút khoảng cách, mang con người lại gần nhau hơn. Facebook được nhiều bạn trẻ sử dụng để tìm kiếm thông tin học tập với những bài chia sẻ hay, bổ ích, những trích dẫn, kinh nghiệm học tập vô cùng lý thú. Nhiều bạn còn tận dụng tài khoản của mình để tập tành kinh doanh, vừa mang lại nguồn thu nhập khá khá vừa học hỏi được nhiều kinh nghiệm kinh doanh qua mạng. Mạng xã hội với tốc độ truyền tin nhanh chóng, giúp ta nắm bắt được những thông tin nóng đang diễn ra mỗi ngày, giúp ta biết nhiều hơn những hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ để chia sẻ và đồng cảm với họ thông qua các hoạt động từ thiện qua mạng.

Quảng cáo

Tuy nhiên, bên cạnh đó, ta cũng không thể phủ nhận rằng giới trẻ hiện nay đang nghiện mạng xã hội trầm trọng. Mạng xã hội trở thành một chất gây nghiện lớn mà người tiêu thụ nó lớn nhất phải kể đến nó là những học sinh, sinh viên đang ngồi trên ghế nhà trường. Nhiều người xem đó là nguồn sống, dành quá nhiều thời gian vào các trang mạng chỉ để lướt dạo như một thói quen. Đến giảng đường không học bài, hoặc ngủ hoặc chơi facebook, hoặc chụp ảnh đăng. Đi ăn, đi làm, ngủ, nghỉ thậm chí là đi vệ sinh cũng mang theo chiếc điện thoại của mình mà không biết chán. Mạng xã hội đang từng ngày ăn sâu và làm xói mòn đi sức khoẻ, tiền bạc, tình cảm của con người mà ta vô tình không để ý tới. Nhiều người trẻ còn coi đó là nơi để trút những bực tức, giận hờn, ghen tuông, xỉa xói, chửi rủa nhau thậm tệ. Đáng nói hơn, một số còn lan truyền những thông tin không lành mạnh, những tin rác chưa được kiểm chứng gây bức xúc trong dư luận, đồng thời hạ uy tín và danh dự của người khác. Vì thế mà nhiều khi chỉ một vài lời nói thiếu thiện ý, hoặc gây hiểu nhầm nhau trên mạng xã hội mà gây nên những hậu quả nghiêm trọng như đánh nhau. Nhiều học sinh chỉ lao vào thế giới ảo mà trở nên trầm cảm, tự ti, không tham gia giao tiếp với mọi người, mất dần khả năng hợp tác, hoà nhập với đời sống thực tại.

Vậy nguyên nhân nào thu hút các bạn trẻ sử dụng nhiều các trang mạng xã hội như vậy? Đó là do sự mới lạ, hấp dẫn của Facebook, Zalo,... Người trẻ được tự do bày tỏ quan điểm, cách đánh giá, nhìn nhận của mình về một vấn đề nào đó được chia sẻ; được đăng những hình ảnh xinh đẹp của bản thân với hàng ngàn lượt like cùng những bình luận chém gió mang tính giải trí cao. Là những hội nhóm thần tượng được lập, những trang fanpage thu hút hàng triệu lượt like với những câu chuyện hấp dẫn, những bình luận bá đạo, những video đánh thẳng vào tâm lý hài hước, tò mò của giới trẻ khiến các bạn hào hứng và thấy thoải mái khi dùng chúng. Không phải ngẫu nhiên mà các trang mạng được nhiều người quan tâm, bởi bên trong nó chứa đựng những sự lý thú, bổ ích riêng mà cái khác không có. Bởi vậy, việc dùng mạng xã hội phần nào cũng cho thấy được giới trả khá nhanh nhẹn trong việc nắm bắt các trào lưu, xu hướng của thế giới.

Quảng cáo

Trong cuộc sống ngày nay, công nghệ ngày càng phát triển, các bạn trẻ nên nhìn nhận đúng về vai trò của nó trong cuộc sống mỗi người. Tức là phải hiểu rằng nó là công cụ phục vụ cho cuộc sống chúng ta, đừng biến nó thành kẻ điều khiển vô hình và để nó chi phối đời sống của mình. Thay vì lên các trang mạng quá nhiều, các bạn hãy dành thời gian cho gia đình, gặp gỡ bạn bè, đọc sách giao lưu hay làm nhiều việc khác. Hãy dành những lúc rảnh rỗi cho các hoạt động xã hội, từ thiện hay tình nguyện hơn là việc nằm nhà đắm mình vào một thế giới ảo không có thực.

Đừng để mạng xã hội biến mình thành một nạn nhân, hãy nhiệt huyết với công việc, cống hiến sức trẻ và thành xuân của mình cho hoạt động cộng đồng, đừng phung phí thời gian cho lướt web, cho việc like hay bình luận dạo mỗi ngày. Đó là những điều vô bổ đang dần giết mòn cuộc sống chúng ta. Cần phân bố thời gian cho công việc, cuộc sống và mạng xã hội hợp lý, đừng để phụ thuộc vào mạng xã hội, biết chắt lọc những thông tin hữu ích trong thế giới ảo phục vụ cho cuộc sống của mình.

Mỗi chúng ta, hãy tự nhìn nhận lại mình, xem thời gian qua mình đã làm được những gì, đã sử dụng mạng xã hội như thế nào? Có quá phung phí nhiều thời gian cho chúng hay không? Hãy đặt chiếc điện thoại xuống, bước ra thế giới thực tại với vô vàn điều lý thú, hấp dẫn đang chờ đón bạn. Ngưng sống ảo đi!

Nghị luận về mạng xã hội Facebook - mẫu 2

          Bất cứ vấn đề gì cũng có hai mặt của nó, những lợi ích luôn đi kèm sau nó là những vấn đề tiêu cực. Hai mặt của một vấn đề luôn khiến người ta phải chần chừ, suy nghĩ đắn đo trước những sự lựa chọn. Xã hội ngày càng đổi mới, các phương tiện công nghệ thông tin phục vụ người dùng ngày càng nhiều như máy tính bảng, laptop, điện thoại di động, .. chỉ cần được kết nối internet bạn có thể thỏa sức tung hoành trong một thế giới ảo. Mạng xã hội Facebook cũng ra đời vì lẽ đó, hiện nay có đến hơn 2 tỉ người có tài khoản trong mạng xã hội này đã cho thấy mức độ thu hút của nó. Tuy nhiên, Mạng xã hội Facebook là một con dao hai lưỡi đối với giới trẻ trong đời sống.

Trong thực tế, những hữu ích mà facebook mang lại cho đời sống rất nhiều. Qua mạng xã hội này, chúng ta được kết nối với bạn bè nhanh chóng, được trao đổi liên hệ, nhắn tin, video call mà không tốn quá nhiều chi phí; giúp ta có thêm nhiều bè bạn mới quá việc giao lưu những người cùng chung đam mê, sở thích. Qua facebook, ta được bày tỏ những dòng cảm xúc, suy nghĩ của bản thân, được đồng cảm, sẻ chia; lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời trong cuộc sống của mọi người. Facebook cũng là công cụ vô cùng hữu hiệu để học tập, trao đổi kinh nghiệm trong học hành như tiếng Anh, tiếng Pháp, toán học hay văn học hiệu quả, các nhóm học tập và làm việc trên Facebook cũng giúp tiết kiệm nhiều thời gian cho công việc mỗi người. Ngoài ra, các hoạt động từ thiện, kêu gọi giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn được cộng đồng mạng chia sẻ trên diện rộng với tốc độ nhanh đã giúp đỡ phần nào những khó khăn của họ. Facebook cũng giúp ta nắm bắt được những thông tin lớn, thời sự nóng hổi trong cuộc sống. Là phương tiện giúp con người phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập qua việc kinh doanh online bằng cách livestream hoặc đăng bài bán với số lượng lớn những người tiêu thụ có nhiều nhu cầu khác nhau. Mạng xã hội này cũng giúp chúng ta có thể giải trí sau những giờ làm việc mệt mỏi, biết nhiều hơn về cuộc sống của bạn bè người thân, là nơi chứa đựng những thông tin khá bổ ích.

Song, trên thực tế, lưỡi dao thứ hai đang đe doạ đời sống của người dùng là rất nguy hiểm. Dù không quá sắc bén nhưng nếu không cẩn thận, bạn sẽ khiến mình trở thành một nạn nhân đắm chìm dưới vũng máu mà thế giới ảo gây ra. Nó bào mòn từng tế bào thần kinh của bạn mà trước mắt bạn chưa thể thấy rõ ngày sự tác động đó, lưỡi dao ấy sẽ ngấm ngầm mà cứa vào cơ thể bạn từng chút, từng chút một nếu bạn vẫn không thể ngừng việc nghiện Facebook. Nhiều người đã sử dụng face như một công cụ đánh bóng tên tuổi bằng những trò rẻ tiền, câu like với những phát ngôn gây sốc hay những video phản cảm. Những thông tin rác rưởi, lá cải được viết vội vàng thiếu chắt lọc tràn lan trên mạng, không biết thực hư ra sao, bình luận rồi cãi nhau" inh ỏi" trên mạng với những ngôn ngữ thô tục, thiếu văn hoá. Một số người trẻ xỉa xói, châm chọc nhau trên Facebook rồi gây hấn, đánh đập nhau. Một số khác, ngày ngày than vãn ,mệt mỏi chán chường cuộc sống , mà không tìm thấy động lực. Những dòng status nhạt nhẽo, vô vị, những bức ảnh phản cảm,.. vẫn ngày ngày tràn lan trên Facebook.

Nhiều người dành quá nhiều thời gian cho nó mà chẳng hề quan tâm đến thế giới bên ngoài, ngồi bên chiếc điện thoại mà quên cả ăn cơm, quên cả việc học tập. Đời sống giao tiếp, tiếp xúc bên ngoài cũng không có, thời gian rảnh lấy facebook làm bạn rồi dần trở nên cô đơn, lạc lõng trong chính cuộc sống của mình. Một mặt nào đó, Facebook ăn mòn tâm hồn, nhân cách con người, khiến nó trở nên vô cảm với những lối sống tiêu cực. Ngoài ra những xúc phạm danh dự, hành động làm nhục qua mạng với những ngôn ngữ, lời nói thiếu tế nhị gây hậu quả nghiêm trọng. Nhiều nạn nhân bị tổn thương tinh thần sâu sắc mà tìm đến cái chết để giải thoát cho cuộc đời mình, facebook gây ảnh hưởng đến sức khoẻ khi nhiều người thức hai, ba giờ sáng chỉ để lướt Facebook trong vô định, không biết làm gì hơn. Thị giác cũng không nằm ngoài tác hại mà chúng gây ra bởi ngày ngày dán chặt mắt vào chiếc điện thoại. Một bộ phận giới trẻ bỏ bê cả học tập, ăn uống, sinh hoạt chỉ để chơi face

Đăng một bức ảnh thì ngồi đếm từng lượt like, trả lời từng lượt comment của người khác, xem đó như là thú vui giải trí dù mất cả ngày chỉ để làm việc đó. Viết một status ngồi suy nghĩ cả một buổi chiều, chụp một bức ảnh ngồi chỉnh sửa cả hàng tiếng đồng hồ mới vừa ý,.... Thật mất quá nhiều thời gian cho facebook trong khi còn bao nhiêu việc phải làm, phải nỗ lực cho cuộc sống thực. Các bạn nên hiểu rằng, những cái like không làm cho bạn giàu có lên, không khiến bạn trở nên thông minh hãy xinh đẹp hơn. Vì vậy đừng quá chú trọng vào nó. Hãy sống cho hiện tại, cho thực tế, đừng ngày ngày chỉ biết đến facebook mà xa rời người thân, mà đến cả một cuộc nói chuyện nghiêm túc ngày cuối tuần bên gia đình cũng không có.

          Đừng biến Facebook trở thành một lưỡi dao tự giết chính mình, hãy sắp xếp hợp lý, dành ưu tiên cho những việc quan trọng hơn là dành cho Facebook. Facebook chưa bao giờ có lỗi với bạn, cái chính là ở bạn, phải điều chỉnh hành vi và nhận thức của chính mình. Hãy dùng Facebook thật hữu ích phục vụ đời sống của chính mình.

Nghị luận về mạng xã hội Facebook - mẫu 3

          "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì? Em biết không?. Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi....". Trong cuộc sống này, không phải ai cũng may mắn có được cho mình sự đủ đầy, trọn vẹn. Có bao nhiêu người ngoài xã hội kia gặp những khó khăn, trắc trở, bất hạnh trong cuộc đời, dù đã nỗ lực, cố gắng vẫn khó có thể một mình vượt qua. Bởi vậy, vòng tay giúp đỡ, nhân ái của những tấm lòng từ bi, bác ái là điều rất được trân trọng, là những "tấm lòng vàng" với những hành động đầy nhân văn của họ. Hiện nay, khi mạng xã hội đang phát triển, việc từ thiện qua mạng được lan rộng và là một vấn đề đáng được quan tâm.

Trước hết, những người sẵn sàng giúp đỡ, yêu thương, san sẻ những khó khăn với đồng loại, họ đáng được ca ngợi bởi tấm lòng " tương thân tương ái" của mình. Lướt facebook một vòng, ta không khỏi gặp những hoàn cảnh thương tâm, trớ trêu của số phận được các nhà hảo tâm kêu gọi giúp đỡ. Đó là hình ảnh người phụ nữ tần tảo ngày đêm cũng không đủ sức nuôi hai đứa con thơ bị chất độc da cam, là hình ảnh em bé ung thư đang ngày ngày chống chọi với căn bệnh, bố mẹ nghèo bán hết của cải cũng chẳng đủ để lộ chữa trị cho em. Đó là hình ảnh em bé vừa sinh ra sáu tháng đã phải đương đầu với căn bệnh Glocôm quái ác, gia đình bán nhà cửa cũng không đủ hai tỉ để sang Philippines phẫu thuật. Là bao lời thiết tha cùng những câu thơ thấm đẫm lòng người của bao nhiêu tấm lòng tuyệt vời khi xót xa trước cảnh đau thương, khốn cùng của người dân miền Trung khi thiên tai hoành hành tàn ác. Dù cách này hay cách khác, bằng vật chất, tiền bạc, áo quần hay đơn giản chỉ bằng những nút chia sẻ đầy yêu thương, họ đã lan toả tình thương, là sứ mệnh tình nguyện của bản thân mình tới những tấm lòng vàng, để họ được chia sẻ, được yêu thương nhiều hơn, lấy động lòng trắc ẩn của mỗi người. Mạng xã hội giờ đây trở thành một công cụ hữu hiệu vô cùng, kết nối con người lại gần nhau hơn. Ta không khỏi xúc động trước sự quyên góp ủng hộ của cộng động, dù chỉ là dành một phần ăn sáng bé nhỏ hay một lý cà phê tối thôi dù dành ra vài chục nghìn hay vài trăm đồng để chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh éo le ấy, đó là những nghĩa cử đầy nhân văn.

Tuy nhiên, không ít người lại lợi dụng mạng xã hội để thực hiện hoạt động từ thiện nhằm mục đích khác. Họ xem việc kêu gọi từ thiện như một cách đánh bóng, tạo tên tuổi cho bản thân, từ thiện nhằm mục đích tạo lợi ích cho bản thân mình. Mặt khác, một số kẻ còn nhẫn tâm khi lợi dụng những hoàn cảnh thương tâm để thu lợi, chúng copy những dòng kêu gọi của các nhà từ thiện chân chính, đổi số tài khoản của mình rồi sẵn sàng nhận bất kỳ khoản tiền chuyển khoản từ người khác, chúng trục lợi trên lòng thương của con người đầy tàn ác. Một số kẻ khác, trích một phần nhỏ nhận được sau khi kêu gọi từ cộng đồng cho những nạn nhân, phần còn lại giữ cho riêng mình, làm giàu trên sự lừa dối, ích kỉ, cơ hội, vô cảm trước khó khăn của người khác. Nhiều người thậm chí còn xem đó như là một "phong trào"cười cợt trên nỗi đau của người khác, điều này thật đáng lên án.

Chúng ta đã từng không khỏi khâm phục trước những lời kêu gọi đầy tình người và hành động đầy thiết thực của MC Phan Anh hay hoa hậu Phạm Hương kêu gọi đồng nghiệp và người hâm mộ chung tay giúp đỡ người dân miền Trung. Là lời động viên và kêu gọi quyên góp giúp đỡ từ các đồng nghiệp cho một nữ diễn viên trẻ đang phải chống chọi từng ngày với căn bệnh hiểm nghèo lại phải đơn thân nuôi con nhỏ. Là những tiếng thơ, những lời văn, lời động viên đầy xúc động của công đồng mạng dành cho những số phận ngang trái đau thương. Nguồn giúp đỡ về vật chất và tinh thần lớn lao ấy mãi mãi sáng ngời trong lòng mỗi người. Thiết nghĩ từ thiện là một việc làm đầy nhân văn và cao cả, vì vậy hãy để nó thật tuyệt vời như chính ý nghĩa mà nó mang lại. Vì vậy, cần có cơ chế quản lý đối với vấn đề này một cách nghiêm túc, tránh tình trạng những kẻ cơ hội ngang nhiên trục lợi. Mỗi chúng ta cần tỉnh táo trước những lời kêu gọi, hãy tìm hiểu thật kĩ, giúp đỡ đúng người, đúng việc, tránh để người khác lợi dụng chính mình, đặc biệt là khi mạng xã hội thông tin tràn lan, gây rối loạn, nhũng nhiễu thông tin.

Hãy trân quý những tấm lòng cao cả, hãy hành động ngay từ bây giờ để giúp những hoàn cảnh éo le vượt lên nghịch cảnh, số phận để vươn tới những niềm hy vọng, xây dựng một xã hội nơi nơi ngập tràn lòng yêu thương, thấm đượm tình người.

Nghị luận về mạng xã hội Facebook - mẫu 4

          Mạng xã hội là một phương tiện kết nối con người với con người. Bên cạnh đó, nhờ có mạng xã hội mà những thông tin được lan truyền cực kì nhanh chóng. Chỉ cần một cú click chuột hay gõ một từ khoá tìm kiếm chúng ta có thể biết đầy đủ thông tin, cập nhật những tin tức mới nhất. Tuy nhiên, mạng xã hội cũng là con dao hai lưỡi có thể làm ảnh hưởng đến tinh thần, thậm chí đe doạ đến tính mạng con người, đặc biệt hiện tượng làm nhục trên mạng xã hội ngày nay dường như là một " trào lưu" được đông đảo mọi người tham gia và xem đó là thú vui.

Làm nhục là một hành vi gây tổn thương đến danh dự và nhân phẩm của người khác bằng những phương tiện như ngôn ngữ hay hành động, khiến người bị xúc phạm cảm thấy áp lực, tiêu cực trong suy nghĩ gây nên những hệ lụy nghiêm trọng. Khi mạng xã hội phát triển, nhiều người lợi dụng nó làm nơi trút bỏ những bức xúc của bản thân, rồi buông lời lẽ thô tục, chửi rủa, lăng mạ, hạ uy tín của người khác, kêu gọi những người đồng quan điểm, ùa theo nói xấu, đe doạ người khác. Nhiều học sinh vì một chuyện nhỏ nhặt, lên Facebook chửi cô thầy là ông nọ bà kia, nói năng cộc lốc ,vô lễ, thậm chí còn bịa chuyện để làm thầy cô mất mặt. Thành phần khác vì tức giận ba mẹ mà lên mạng than vãn, chửi rủa: " Ông ấy không phải là cha tôi, ông ấy thật tàn nhẫn" kèm theo đó là những dòng bình luận tỏ thái độ bất bình, vô lễ với người lớn. Nhiều học sinh, sinh viên xem đó như là một công cụ để lăng nhục bạn bè, vào chửi rủa nhau bằng những ngôn ngữ thô tục, khó chấp nhận. Thậm chí gây gổ đánh nhau, giật tóc, lột hết quần áo của bạn mình rồi quay video đăng lên mạng xã hội để mọi người vào bàn tán, khiến xôn xao trong dư luận. Đặc biệt, một bộ phận giới trẻ , vì đam mê các thần tượng của mình mà đi lăng nhục, chửi rủa những người khác được xem là "đối thủ" của thần tượng họ với những lời lẽ vô cùng khiếm nhã, tiêu cực. Nhiều người sẵn sàng buông những lời lẽ thoá mạ người khác mà không hề nghĩ đến cảm xúc của họ, chỉ biết a-dua, fan phong trào mà vào làm những "anh hùng bàn phím" xúc phạm người khác thậm tệ, dù chưa biết mọi chuyện thực hư.

Những hành làm nhục, xúc phạm người khác trên mạng xã hội đã để lại những hậu quả nghiêm vô cùng nghiêm trọng, đặc biệt là với "nạn nhân"- những người bị làm nhục. Những người bị xúc phạm, lăng nhục sẽ cảm thấy áp lực kinh khủng. Họ phải gặm nhấm nỗi đau với những lời lẽ thiếu suy nghĩ từ cư dân mạng, thậm chí nhiều người vì căng thẳng quá mức mà tìm đến cái chết. Một số khác, bị rối loạn tinh thần, vì sợ mất mặt mà mặc cảm, tự ti, không dám đến trường, bước ra xã hội.

Ai cũng có quyền tự do ngôn luận, nhưng không ai có quyền xúc phạm danh dự, nhân phẩm, và xâm phạm thân thể của người khác. Hãy là những người hành xử văn minh, tôn trọng người khác như đối với chính mình, xây dựng một môi trường xã hội mạng văn hoá, an toàn, thân thiện và phát triển.

Nghị luận về mạng xã hội Facebook - mẫu 5

          Sự ra đời của mạng xã hội đã đưa đến nhiều tiện ích như giúp con người nắm bắt, cập nhật thông tin nhanh hơn, kết nối với nhau dễ dàng và rộng khắp hơn. Tuy nhiên, bên cạnh đó, đây cũng là nguyên nhân dẫn đến những hiện tượng tiêu cực như sống ảo,... và đặc biệt là sản sinh ra những "anh hùng bàn phím". Từ thực tế hiện nay, chúng ta có thể khẳng định hiện tượng anh hùng bàn phím trên mạng xã hội đã trở thành một vấn đề nóng đáng được quan tâm.

"Anh hùng bàn phím" là cụm từ để chỉ những người bày tỏ quan điểm, cảm xúc của mình một cách tự do, thoải mái và thậm chí quá đà qua việc ngồi trước màn hình máy vi tính. Bằng cách này, họ sẵn sàng và nhiệt tình tranh luận, bàn luận về bất cứ một vấn đề nào đó với thái độ không cần biết phải - trái, đúng - sai.

Thực tế hiện nay cho thấy, thế hệ "anh hùng bàn phím" đang gia tăng về số lượng. Dưới màn hình máy tính, đề tài mà họ bàn luận vô cùng phong phú, đa dạng, đó có thể là những nhận xét về nhan sắc, ngoại hình hay tài năng; đó có thể là những công kích, sự soi mói đời sống riêng tư của người khác với thái độ miệt thị, giễu cợt. Thế hệ "anh hùng bàn phím" sẵn sàng đưa ra những đánh giá, bình luận một cách cảm tính mà dù không hiểu rõ sự tình. Thậm chí là sử dụng những lời lẽ khiếm nhã, tiêu cực để công kích, khiêu khích.

Những bình luận mà "anh hùng bàn phím" tạo nên trên mạng xã hội ảo lại gây ra những hậu quả thực, nỗi đau thực cho con người. Trước hết, họ đã làm tổn thương người khác, khiến nạn nhân cảm thấy tự ti, xấu hổ, mặc cảm về bản thân mình. Và rõ ràng, những "anh hùng bàn phím" đã vô tình vi phạm những giá trị đạo đức: không biết đồng cảm, thấu hiểu, sẻ chia với những khiếm khuyết, sai lầm của người khác; đồng thời xâm phạm quá sâu vào đời sống riêng tư của họ. Thời gian gần đây, dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự việc không ít ca sĩ, diễn viên tìm đến cái chết để trốn tránh những áp lực từ dư luận. Thậm chí, không ít bạn trẻ đang trong độ tuổi 18, đôi mươi cũng đã tìm đến cái chết chỉ vì những lời nói công kích và làn sóng tẩy chay của những anh hùng bàn phím. Như vậy, thế hệ anh hùng bàn phím đã vô hình tạo ra những áp lực ám ảnh, thậm chí siết chặt lấy tâm trí của những nạn nhân, khiến họ chán nản, bế tắc, khủng hoảng về tinh thần. Đồng thời, hiện tượng này còn ảnh hưởng tiêu cực đến nền an ninh và trật tự xã hội. Không ít những vụ ẩu đả, xô xát, chém giết xuất phát từ những tranh cãi, bình luận trên mạng xã hội.

Chúng ta không thể phủ nhận những tiện ích mà mạng xã hội mang lại, nhưng đồng thời cũng không thể nhắc đến hậu quả có thực mà nó gây ra. Hiện tượng "anh hùng bàn phím" là sản phẩm của việc lạm dụng mạng xã hội và lợi dụng quyền tự do ngôn luận để tự cho bản thân mình quyền phán xét, đánh giá, xúc phạm người khác.

Để ngăn chặn hiện tượng này, chúng ta cần ý thức rõ tác hại của việc phát ngôn, đánh giá theo cảm tính, bừa bãi. Đồng thời, có những biện pháp quản lí thời gian hiệu quả hơn, biết sử dụng mạng xã hội một cách hợp lí, không nên lạm dụng nó như một công cụ, phương tiện để thể hiện quan điểm cá nhân; không ùa theo, chạy theo "hiệu ứng đám đông" của những bình luận khiếm nhã.

Như vậy, hiện tượng anh hùng bàn phím trên mạng xã hội đã trở thành một vấn đề đáng báo động, gây ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của con người. Là học sinh, chúng ta cần nhận thức rõ về tác hại của hiện tượng này, đồng thời tránh xa và có những biện pháp ngăn chặn.

Nghị luận về mạng xã hội Facebook - mẫu 6

          Trong cuộc sống, ai cũng đều có những khao khát được thể hiện bản thân, được khẳng định mình trước xã hội, trước thế giới. Mỗi người có một cách thể hiện cái tôi riêng, các nghệ sĩ thì thường thông qua tác phẩm của mình, người bình thường thì thông qua những công việc, suy nghĩ quan điểm cá nhân khi giao thiệp với mọi người trong xã hội. Thiết nghĩ chuyện đó là điều hết sức bình thường và có những giá trị tích cực, thúc đẩy con người vươn lên, khẳng định giá trị tiềm ẩn của bản thân. Thế nhưng, dưới sự bùng nổ của mạng internet đặc biệt là các mạng xã hội lớn như Facebook, Zalo, Instagram,... đã hướng cho con người ta, đặc biệt là giới trẻ một cách thể hiện cái "tôi" mới rất lạ lùng và thậm chí nó bị lạm dụng, đó là việc nghiện chụp ảnh tự sướng.

Phải khẳng định rằng chụp ảnh là một sở thích hay và thú vị, mang thiên hướng nghệ thuật, giúp con người ta có nhiều sáng tạo mới mẻ. Đồng thời, chụp ảnh giúp chúng ta lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc sống. Chụp ảnh tự sướng, hay còn gọi là tự chụp, là hành động dùng máy ảnh cá nhân, điện thoại di động chụp những bức ảnh cận mặt của chính bản thân rồi đưa lên mạng, nhằm thu hút sự chú ý và tương tác của mọi người, như một cách để thể hiện cá tính bản thân.

Cũng không có gì đáng bàn hoặc chê trách nếu như thỉnh thoảng ta chụp vài tấm chung vui với bạn bè, trong điều kiện không có ai để nhờ chụp ảnh giùm hoặc là để giải stress sau những giờ làm việc học tập căng thẳng. Tuy nhiên, đó không phải là hành động "nghiện" chụp tự sướng đến mức bỏ ra hàng giờ đồng hồ, chụp một tấm ảnh có mặt mình, rồi ra sức chỉnh sửa, xóa thâm mụn, làm sáng, fix màu,..., rồi mải mê, day dứt nghĩ cho ra một cái caption thật ấn tượng đi kèm với bức hình để post lên mạng xã hội, cho mọi người cùng chiêm ngưỡng. Rồi sau đó các bạn lại tiếp tục dành hàng giờ tiếp nữa chỉ để canh me từng cái like, cái thả tim, cái comment rồi tự thấy sung sướng, tự hào như vừa làm được thành quả gì to lớn lắm. Nhiều bạn trẻ sau khi up hình, còn lân la khắp nơi nài nỉ người thân bạn bè vào xem, thả tim, tương tác để cho hình khỏi bị "trôi", cốt là thu được nhiều sự chú ý hơn.

Tai hại hơn cả là các bạn nghiện chụp hình tự sướng đến mức chẳng còn quan tâm đến đấy là nơi nào, có phù hợp hay không. Các bạn tự chụp từ đám tang ra đến chỗ có tai nạn giao thông, đám cháy nhốn nháo, chụp từ lớp học ra đến công viên, bệnh viện, nghĩa địa, thậm chí cả đường cao tốc. Mà không biết rằng sự bồng bột, điên rồ của mình đang khơi gợi nỗi đau của người khác, thậm chí là mang đến những nguy hiểm không thể lường trước được.

Có nhiều nguyên nhân dẫn tới việc "nghiện" chụp ảnh tự sướng của giới trẻ, mà trước tiên, nó xuất phát từ những nhận thức thiển cận, chưa đủ chín chắn trưởng thành. Đó là tâm lý thích nổi bật, thích khoe khoang, khao khát thể hiện cái "tôi" cá nhân một cách nhanh chóng và dễ dàng. Ngoài ra, việc chụp ảnh tự sướng còn là một xu hướng, một phong trào phổ biến, lây lan từ người này sang người khác, cái mà người ta gọi là hot trend, nếu như không theo kịp sẽ bị cho là lạc hậu, lỗi thời, thậm chí còn bị chê cười là "người tối cổ". Những lời lẽ có phần không được hay từ thế giới bên ngoài dễ làm lung lạc ý chí của nhiều bạn trẻ, hướng các bạn theo những phong trào không đâu, mà không kịp phân biệt lợi hại trong đó. Một nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, việc "nghiện" chụp ảnh tự sướng cũng một căn bệnh tâm lý, xuất phát từ những mặc cảm tự ti về ngoại hình, khiến người ta điên cuồng chụp ảnh, rồi tha thiết chỉnh sửa sao cho thật hoàn hảo. Họ lo lắng, sợ hãi những lời chê bai đến từ người khác, họ không tự tin giao tiếp nên phải thông qua những bức ảnh để chứng minh bản thân. Đó cũng một phần có thể coi là chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nhẹ.

Chúng ta vẫn thường cho rằng việc "nghiện" chụp ảnh tự sướng là vấn đề nhỏ không đáng phải bàn cãi và tranh luận, thế nhưng, những hậu quả mà nó đem lại rất lớn, thậm chí có những hậu quả không thể ngờ tới, vô cùng cực đoan và nguy hiểm. Thứ nhất, giới trẻ suy nghĩ còn chưa thực sự trưởng thành, chưa có sự từng trải nên thường dễ tin vào những lời tán tụng, khách sáo của những người bạn trên mạng. Ảo tưởng về giá trị của bản thân, cứ đinh ninh rằng bản thân mình thực sự xinh đẹp, tài giỏi và những lời tán tụng kia đều là thật lòng. Điều đó dễ dàng dẫn đến việc khi ta gặp một ý kiến trái chiều, một lời chê bai bâng quơ hay ác ý cũng khiến ta gục ngã, chán chường, tự ti, trầm cảm thậm chí nghiêm trọng nhất là tự tử. Những lời miệt thị chê bai ấy dễ dàng tác động vào tâm lý khiến chúng ta có những suy nghĩ tiêu cực, không tin vào chính bản thân, hành động thiếu suy nghĩ, thậm chí làm lệch lạc tư tưởng sống, rời bỏ công việc gia đình, những giá trị đích thực để chìm vào thế giới ảo.

Việc chụp hình tự sướng, chỉnh sửa ảnh, theo dõi bình luận tương tác trên mạng xã hội cũng gây lãng phí rất nhiều thời gian. Người trẻ chỉ lo chăm chú vào chiếc điện thoại, cái máy tính vô hồn, chìm đắm trong thế giới ảo mà quên đi hiện thực trước mắt, sống vô cảm, vô hồn, không chịu bồi đắp tình cảm gia đình, bạn bè. Đặc biệt, các bạn dễ dàng bỏ qua những cơ hội, những điều tuyệt vời đến từ thế giới bên ngoài, không đầu tư thời gian, công sức vào việc tu dưỡng bản thân, dẫn tới việc thiếu kinh nghiệm sống, khó khăn trong bước đường xây dựng cuộc sống trong tương lai. Ngoài việc chụp hình tự sướng khắp nơi, cả những địa điểm không phù hợp, gây khó chịu và phản cảm cho những người xung quanh, cản trở công việc, gây rắc rối cho những người có liên quan. Đôi khi những bức ảnh cá nhân bạn tự đưa lên mạng lại biến bạn thành con mồi ngon cho những kẻ chuyên cắt ghép chỉnh sửa ảnh, để bôi xấu, tống tiền, đẩy bạn vào bước đường cùng. Trong thời đại 4.0, việc tiếp xúc và khai thác thông tin từ trên internet thông qua các thiết bị điện tử đã trở nên quen thuộc và hữu ích. Nhưng mỗi con người chúng ta cần ý thức để sử dụng sao cho phù hợp, tránh lạm dụng, đặc biệt là ham mê thế giới ảo mà quên đi những giá trị thực, làm mất đi những vẻ đẹp trong cuộc sống, vây hãm con người trong thế giới không có thực, vô bổ, vô nghĩa.

Cuối cùng, các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn học sinh, sinh viên cần nhận thức rõ ràng khao khát thể hiện cái tôi cá nhân, thể hiện cá tính của bản thân là một bản năng vốn có của con người, đó không phải là điều gì tiêu cực hay xấu xí, mà nó là động lực thúc đẩy con người phấn đấu nỗ lực không ngừng trong cuộc sống. Tuy nhiên, chúng ta phải biết lựa chọn cách thể hiện sao cho đúng đắn, nên dựa vào những giá trị thực tế, dựa vào năng lực vốn có của bản thân, chứ không phải là ngày ngày chụp hình tự sướng rồi xem đó là thành công là niềm tự hào, đó là một suy nghĩ vô cùng thiển cận và ấu trĩ.

Nghị luận về mạng xã hội Facebook - mẫu 7

          Mạng xã hội ngày càng phát triển với rất nhiều các tiện ích nhưng cũng có không ít những mặt trái. Những lượt like (thích), comment (bình luận), share (chia sẻ) của cộng đồng mạng đã thu hút biết bao con người chăm chỉ đăng ảnh, đăng status, chìm mình vào thế giới ảo. Chính điều đó đã hình thành nên lối sống ảo ở bộ phận giới trẻ hiện nay.

Sống ảo là lối sống, phong cách sống không giống với hoàn cảnh thực của con người ở trên mạng xã hội. Thậm chí lối sống ấy được giới trẻ thể hiện có phần thái quá, lố bịch. Sống ảo cũng có nghĩa là mơ tưởng, ảo tưởng về cuộc sống hiện tại. Nó đã trở thành một xu thế, một trào lưu trong xã hội hiện nay. Các bạn trẻ sống ảo ngày càng nhiều. Chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp các hiện tượng sống ảo trên facebook, instagram, zalo,...bởi đây là các mạng xã hội thu hút rất nhiều sự quan tâm của giới trẻ. Chỉ cần điện thoại hoặc máy tính có kết nối wifi, mạng internet là chúng ta có thể truy cập vào các trang mạng xã hội bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu. Một ngày có 24 giờ nhưng có những bạn trẻ dành đến 18 - 20 giờ để online trên mạng xã hội. Họ dành quá nhiều thời gian cho việc sống ảo mà quên đi cuộc sống ở thực tại. Họ sống ảo bằng cách đăng rất nhiều những hình ảnh của bản thân, đăng status tâm trạng,...để câu like từ cộng đồng mạng. Để bài viết của mình có nhiều lượt like, comment, share, nhiều bạn trẻ đã đăng hình khoe cơ thể, thân hình nóng bỏng của mình lên facebook. Thậm chí họ còn đăng tải những nội dung nhạy cảm, những nội dung có tính chất kích động, gây tò mò cho mọi người.

Những hình ảnh nhạy cảm luôn thu hút sự hiếu kì của dư luận. Nhiều bạn trẻ đã lạm dụng điều này để đăng những tấm hình khoe những bộ phận gợi cảm trên cơ thể để ảnh của mình được nhiều like. Họ lấy việc người khác like, comment, share ảnh của mình làm niềm vui. Cũng có những người chăm chỉ đi bình luận dạo ở các trang facebook để trở thành fan cứng. Thậm chí nhiều bạn trẻ có thói quen chuyện gì cũng đăng lên facebook, chuyện gì cũng mang lên mạng xã hội để khoe khoang. Ngay cả chuyện hôm nay ăn uống những gì, đi chơi ở đâu họ cũng đăng lên mạng xã hội. Những sự bực tức, bức xúc cũng được giới trẻ chia sẻ trên facebook, instagram, zalo. Một chữ "buồn", "chán",...cũng đủ nhận về một lượt tương tác khá lớn. Có người đăng những dòng trạng thái như vậy là muốn có người sẻ chia đồng cảm nhưng có những người chỉ đăng để xem status đó có bao nhiêu lượt like, comment. Họ lấy đó làm thú vui tiêu khiển.

Chỉ cần những có những bức ảnh sở hữu hàng nghìn, trăm nghìn lượt like hay facebook có hàng chục nghìn người theo dõi là các bạn có thể trở thành hot girl, hot boy của cộng đồng mạng. Chẳng cần tham gia bất cứ hoạt động xã hội, hoạt động từ thiện nào mà những con người ấy nghiễm nhiên trở thành người nổi tiếng. Chính họ đã quá ảo tưởng về bản thân mình. Để được mọi người khen là xinh đẹp, những cô gái đã chỉnh sửa ảnh qua các phần mềm photoshop đánh lừa con mắt của mọi người. Chính nhan sắc trên các bức ảnh ảo lại được ngợi ca nhiều hơn nhan sắc ngoài đời thực. Không chỉ khoe nhan sắc, thân hình, nhiều bạn trẻ còn khoe sự giàu có của gia đình, khoe người yêu,...Có những bạn trẻ vì ghen tị với người khác vì họ có người yêu, họ được đi du lịch nhiều nơi nên đã tự chụp những bức ảnh nắm tay, tựa vai hay cắt ghép rồi chỉnh sửa để đăng facebook, khoe với cả xã hội biết rằng mình cũng có người yêu, mình cũng được đi du lịch ở Nha Trang hay Phú Quốc, Đà Lạt,...

Những con người ấy chìm đắm trong thế giới ảo quá nhiều, con người trong thế giới ảo và con người ngoài thực tế của họ khác xa nhau. Trên mạng xã hội họ là con người cởi mở, có thể nói chuyện với bất kì ai, thậm chí họ có thể nói chuyện, tâm sự với một người hoàn toàn xa lạ nhưng trong cuộc sống thực thì họ lại thu mình, sống khép kín. Dường như họ sợ việc phải giao tiếp với những người xung quanh một cách trực tiếp. Họ tự thu mình lại trong một vỏ bọc, một cái bao để có thể tự do, thoải mái trong thế giới ảo.

Hiện tượng sống ảo bắt nguồn từ việc giới trẻ mong muốn được thể hiện bản thân, khát khao được nổi tiếng, trở thành một hiện tượng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Họ không chọn cách nổi tiếng bằng con đường học hành, thi cử hay nổi tiếng bằng những việc làm có ích cho xã hội mà thay vào đó là sự nổi tiếng do những phát ngôn gây sốc, những tấm ảnh chỉnh sửa quá đà,...Mong muốn được khoe khoang bản thân cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến hiện tượng sống ảo. Bên cạnh đó, sự thiếu quan tâm của gia đình, người thân cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lí của các bạn trẻ. Vì ngại chia sẻ với những người xung quanh nên họ có thể chia sẻ mọi chuyện với một người xa lạ trên mạng xã hội. Sống ảo cũng bắt nguồn từ sự nhận thức lệch lạc của mỗi người. Họ cho rằng sống ảo là lối sống thời thượng, rất phù hợp với thời đại công nghệ thông tin phát triển như hiện nay.

Chính những suy nghĩ ấy đã khiến hiện tượng sống ảo ngày càng lan rộng và để lại nhiều hậu quả trong giới trẻ. Sống ảo chiếm khá nhiều quỹ thời gian của họ khiến họ mất tập trung vào học tập, công việc. Họ chỉ quan tâm đến thế giới ảo mà không quan tâm đến cuộc sống ngoài đời thực của mình. Họ thu mình vào một thế giới riêng, thế giới với những ảo mộng mà không giao lưu, tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Điều đó có thể dẫn tới những suy nghĩ và hành động tiêu cực, ảnh hưởng không tốt đến chính bản thân người sống ảo và những người xung quanh.

Để ngăn chặn cũng như bài trừ hiện tượng sống ảo chúng ta cần sử dụng mạng xã hội một cách hợp lí, hiệu quả. Mỗi người cần có lối sống lành mạnh, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, hoạt động xã hội để có cuộc sống ý nghĩa. Tuyên truyền cho mọi người biết về tác hại của việc sống ảo để mọi người có lối sống tích cực. Bên cạnh đó cũng cần phê phán những hiện tượng sống ảo để các cá nhân ấy ý thức được hành động của mình. Có như vậy thì hiện tượng sống ảo mới giảm thiểu và không còn xuất hiện trong giới trẻ. Đăng tải những thông tin về cuộc sống cá nhân lên mạng xã hội sẽ khiến kẻ xấu lợi dụng để thực hiện ý đồ của mình. Đó chẳng phải là hành động tự mình hại mình hay sao?

Mỗi chúng ta hãy học tập thật tốt để trở thành người công dân có ích cho xã hội. Đắm chìm trong thế giới ảo sẽ khiến chúng ta bỏ lỡ đi những giá trị thực của cuộc sống. Vì thế, hãy bước ra khỏi thế giới ảo để khám phá cuộc sống muôn màu muôn vẻ các bạn nhé!

Nghị luận về mạng xã hội Facebook - mẫu 8

          Trong xã hội hiện đại ngày nay, có thể nói mạng xã hội đang dần trở thành một phần thiết yếu của rất nhiều người. Có thể nói, mạng xã hội là nơi giao lưu giải trí của rất nhiều người, đặc biệt là giới trẻ sau nhừng giờ học và làm việc căng thẳng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy hiện nay tình trạng nghiện mạng xã hội đang dần trở nên phổ biến. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến tâm sinh lý, sức khỏe mà có thể còn gây ra nhiều hậu quả đáng tiếc về sau.

Trước hết, ta hiểu mạng xã hội là nền tảng trực tuyến giúp mọi người chia sẻ, cập nhật tin tức, dễ dàng kết nối với nhau. Trên mạng xã hội, con người có thể tự do bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề đời sống, xã hội. Trên mạng xã hội có tính giải trí cao với nhiều lĩnh vực giải trí khác nhau được cập nhật liên tục. Và chúng ta có thể được tiếp cận được nhiều điều thú vị.

Tuy nhiên, giới trẻ ngày nay sử dụng mạng xã hội như một thói quen, như một việc bắt buộc trong ngày như ăn uống, ngủ nghỉ vậy. Đây là một thói quen không kiểm soát được, mà quên đi những cuộc sống hàng ngày. Nghiện Internet – một hành vi gây căng thẳng cho cuộc sống của chính nạn nhân và cho cả gia đình, bạn bè, đồng nghiệp – là một căn bệnh tâm lí đang lan tràn trên toàn thế giới.

Nếu sử dụng mạng xã hội quá nhiều, sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống, ảnh hưởng đến sức khỏe, học tập, công việc. Thiếu sự kết nối với những người xung quanh, vô cảm thờ ơ với xã hội. Trên mạng xã hội còn có những thông tin không lành mạnh, tiêu cực.

Tóm lại, nghiện mạng xã hội sẽ khiến cho tâm lý và thể xác mất đi kết nối với các mối quan hệ xung quanh. Chúng ta cần có những biện pháp hoặc hạn chế những mặc tiêu cực của mạng xã hội. Cần ý thức được mặt lợi, mặt hại của mạng xã hội để không mất thời gian vào những vấn đề vô bổ trên mạng xã hội.

Nghị luận về mạng xã hội Facebook - mẫu 9

          Mỗi thời đại sẽ có những cách khác nhau để liên lạc, trao đổi thông tin. Ngày xưa, con người thường viết thư và chờ đón những bức thư phản hồi, thời hạn rất rất là lâu vì khoảng cách xa xôi, vì phương tiện đi lại luân chuyển. Nhưng ngày này với cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0 thì những bức thư đó được thay thế sửa chữa bằng những cú click, những dòng enter của những trang mạng xã hội. Mạng xã hội đã liên kết con người khắp nơi trên quốc tế, xóa nhòa khoảng cách về khoảng trống, thời hạn nhờ vận tốc nhanh gọn đó, sự thuận tiện. Nhưng cũng vì quá lạm dụng mạng xã hội mà những bạn trẻ hiện nay tự tập cho mình một lối sống không lành mạnh – sống ảo. Chúng ta hãy tự đặt câu hỏi, Sống ảo là gì ? Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn cứ chìm đắm, đêm mê vào lối sống không hiện thực này ?

Sống ảo là một cách sống không trong thực tiễn, hoang tưởng, mơ hồ, không sống sót trong đời sống. Sống ảo khiến cho những bạn trẻ đánh mất đi quyền giao lưu, quyền được đi dạo tham gia vào những chương trình, vào những hoạt động giải trí ngoại khóa mà ở đó những bạn hoàn toàn có thể trực tiếp kết bạn, trực tiếp trò chuyện với những con người thật. Và bạn ngồi đó và chỉ cần gõ, một cú click chuột là hoàn toàn có thể kết bạn giao lưu với mọi người trên khắp quốc tế. Đây cũng chính là lẽ mà rất nhiều bạn đam mê nó. Trên những trang mạng xã hội như Facebook, Instagram, Zalo, Twitter, … và vô số trang mạng xã hội khác nữa, việc tiếp xúc trở nên quá thuận tiện, khoảng cách như được thu hẹp lại, vì vậy làm thế nào mà tất cả chúng ta không đam mê, không yêu quý. Nhưng nếu nó trở nên quá mức, hàng giờ, hàng ngày bạn ngồi trước màn hình hiển thị máy tính, gửi tin nhắn trò chuyện với những người mới quen, những người lạ lẫm thì những người bạn ngoài đời, những người thân quen của bạn thì có vẻ như bạn đang quên mất họ, bỏ lỡ sự sống sót của họ.

Một thế giới ảo, tạo cho bạn một viễn tưởng về cuộc sống vô cùng tươi đẹp và hấp dẫn. Trên đó, mỗi người có thể xây dựng cho mình một hình tượng trong mơ, những ngôi nhà, những hình ảnh tuyệt đẹp, và có vô số vô số những người bạn nhưng chưa bao giờ gặp mặt ở ngoài cuộc sống. Và vì thế, nhiều hệ lụy đã xảy ra, vì muốn được tung hô, nổi tiếng, nhiều bạn trẻ đã biến mạng xã hội là một bước đã tiến thân, đăng những hình ảnh không lành mạnh để mong nhận được sự chú ý của mọi người, hay sử dụng những lời nói không văn mình nhằm thể hiện bản lĩnh của mình.

Những anh hùng bàn phím được sinh ra từ đây. Những người đó đã gây ra không ít những xích míc, những thông tin rơi lệch cho mọi người, Hệ lụy cao hơn, đó chính là làm tác động ảnh hưởng xấu đến người khác, mang một lối sống rơi lệch, niềm tin không không thay đổi, khiến không ít người đi theo vết xe đổ này. Việc giao lưu, kết bạn trên mạng đã Open nhiều tình yêu trực tuyến. Đây không hẳn là thực trạng xấu, điều sai, nhưng nó cũng gây ra nhiều trường hợp không tốt, như dễ bị tận dụng, lừa lọc, và trở thành tiềm năng của rất nhiều kẻ xấu. Kết quả của việc đó để lại là sự hối hận, mất mát cả về vật chất lẫn ý thức. Thật sự đây là điều nguy hại mà những bạn khó hoàn toàn có thể lường trước được. Khi những bạn dành thời hạn lên mạng, chìm đắm vào một quốc tế ảo không hiện thực thì đến lúc bước ra quốc tế thật, những bạn sẽ cảm thấy mình bị bỏ rơi, cảm thấy lạ lẫm, không thể nào xác lập cho mình được một hướng đi đúng đắn. Đôi khi trầm trọng hơn, là lúc bạn nhận ra, tình cảm của mình và cha mẹ ngày càng bị rạn nứt, bạn hữu của bạn sẽ xa lánh bạn. Xã hội tăng trưởng là điều tốt, một quốc tế mà sự kết bạn và giao lưu được nhanh gọn và xích lại gần nhau hơn nhưng hãy cho nó đi vào một hướng đúng và hài hòa và hợp lý. Đừng sống ảo ! Sống ảo chính là một căn bệnh khó hoàn toàn có thể chữa được. Nó như con sâu đang ăn dần sức khỏe thể chất và niềm tin của những bạn trẻ. Vì vậy, hãy sống lành mạnh, sử dụng mạng xã hội hài hòa và hợp lý, hãy để nó là một phương tiện đi lại giúp bạn tăng trưởng và tốt hơn. Đừng để nó giết chết đi tâm hồn của bạn.

Nghị luận về mạng xã hội Facebook - mẫu 10

          Cuộc sống ngày càng phát triển với sự bùng nổ của công nghệ thông tin, chúng ta đang chìm đắm trong vận động nhanh chóng của thời đại công nghệ 4.0, thế giới mà mọi thứ đều được kết nối không dây. Thành công của Internet không thể phủ nhận, đồng thời, nó cũng đặt ra vấn đề lớn về nghiện Internet đối với giới trẻ.

Mặc dù Internet mang lại nhiều tiện ích không thể phủ nhận trong cuộc sống hiện đại, từ việc truy cập thông tin một cách nhanh chóng chỉ bằng một chiếc smartphone hay laptop, đến việc có Wifi lan tỏa ở khắp mọi nơi như ga tàu, trường học, trung tâm thương mại. Từ nông thôn đến thành phố, các cửa hàng Internet và tiệm game mọc lên ngày càng phổ biến, phục vụ 24/24 giờ để đáp ứng nhu cầu cao của khách hàng, chủ yếu là học sinh, sinh viên. Tình trạng ngồi lì trong quán Net suốt ngày đêm trở nên phổ biến, khiến giới trẻ quên cả việc ăn, ngủ, thậm chí là học. Không chỉ là game, mạng xã hội như Facebook, Zalo cũng là nguồn nghiện cho nhiều người, với việc truy cập như một thói quen không thể bỏ.

Nguồn cảm hứng lớn nhất đằng sau thực trạng nghiện Internet này chính là sức hấp dẫn khó cưỡng của mạng. Internet là kho thông tin phong phú về tri thức, thời sự, kinh tế, giải trí như phim ảnh, âm nhạc, trò chơi điện tử và khả năng liên lạc nhanh chóng qua chat, email. Tuy nhiên, những lợi ích này đồng thời cũng có thể làm mất kiểm soát tâm lý người dùng, khiến họ trở nên phụ thuộc vào Internet. Sự kiểm soát lỏng lẻo của phụ huynh hay sự nuông chiều là một phần nguyên nhân sâu xa, khi nhiều thanh thiếu niên sở hữu smartphone xa xỉ từ khi còn học sinh.

Nghiện Internet mang theo nhiều hậu quả tiêu cực, từ lãng phí thời gian, tiền bạc, đến sức lực của giới trẻ. Bỏ học, lấy cắp tiền để tiêu xài vào mạng Internet là thực tế không hiếm. Cuộc sống liên tục trong thế giới ảo còn dẫn đến lệch lạc trong nhân cách, khả năng nhận thức, và giới trẻ dường như mất khả năng phản ứng và hòa nhập với thế giới thực. Hậu quả nghiêm trọng hơn là những vụ án bắt cóc, thậm chí giết người đã xảy ra từ những mối quan hệ ảo qua mạng Internet.

Để giải quyết vấn đề nghiện Internet, mỗi cá nhân cần nhận thức bản thân, xác định mục tiêu dài hạn và biết kiểm soát hành động cá nhân. Gia đình và nhà trường cũng đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát, điều chỉnh, và giáo dục thế hệ trẻ. Sự hỗ trợ từ phía nhà nước là quan trọng để kiểm soát cửa hàng kinh doanh dịch vụ Internet, giữ gìn an ninh mạng và kiểm soát nội dung không lành mạnh. Hợp tác từ cộng đồng xã hội là chìa khóa để đẩy lùi tình trạng nghiện mạng, giúp cuộc sống trở nên văn minh và phát triển hơn.

Xem thêm những bài văn mẫu đạt điểm cao của học sinh trên cả nước hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 12 sách mới các môn học