15+ Tả đồ dùng trong nhà (điểm cao)

Tả đồ dùng trong nhà hay nhất, chọn lọc từ những đoạn văn hay của học sinh lớp 2 trên cả nước giúp học sinh luyện viết đoạn văn lớp 2 hay hơn.

15+ Tả đồ dùng trong nhà (điểm cao)

Quảng cáo

Tả đồ dùng trong nhà - mẫu 1

Trong nhà em có một chiếc bàn ăn rất đẹp. Bàn được làm bằng gỗ, mặt bàn rộng và nhẵn bóng. Mỗi ngày, cả gia đình em quây quần bên chiếc bàn để thưởng thức những bữa cơm ngon. Chiếc bàn như nơi lưu giữ những khoảnh khắc ấm áp của gia đình. Em luôn lau bàn sạch sẽ sau khi ăn.

Tả đồ dùng trong nhà - mẫu 2

Chiếc tủ lạnh là đồ dùng quen thuộc trong căn bếp nhà em. Tủ có màu bạc sáng, hai cánh cửa lớn và nhiều ngăn tiện lợi. Tủ lạnh giúp bảo quản thức ăn luôn tươi ngon mỗi ngày. Chiếc tủ làm việc chăm chỉ để phục vụ cả gia đình. Em rất yêu quý chiếc tủ lạnh của nhà mình.

Tả đồ dùng trong nhà - mẫu 3

Mùa hè, chiếc quạt điện là người bạn thân thiết của gia đình em. Quạt có màu trắng, ba cánh quạt tròn và chiếc chân đế chắc chắn. Khi hoạt động, quạt quay đều và thổi những làn gió mát dễ chịu. Nhờ có chiếc quạt, mọi người ngủ ngon hơn trong những ngày nóng. Em luôn nhớ tắt quạt khi không dùng.

Tả đồ dùng trong nhà - mẫu 4

Chiếc giường trong phòng là đồ dùng em yêu thích nhất. Giường được làm bằng gỗ, có chiếc nệm mềm mại và chiếc gối êm ái. Mỗi tối, chiếc giường đưa em vào những giấc ngủ thật ngon. Chiếc giường giống như vòng tay ấm áp ôm lấy em. Em luôn gấp chăn và sắp xếp giường thật gọn gàng.

Quảng cáo

Tả đồ dùng trong nhà - mẫu 5

Trên tường phòng khách nhà em có một chiếc đồng hồ rất đẹp. Đồng hồ có mặt tròn trắng, kim đen nhỏ nhắn và những con số rõ ràng. Tiếng tích tắc của đồng hồ nhắc nhở mọi người biết quý trọng thời gian. Nhờ có đồng hồ, em luôn đi học đúng giờ. Em rất thích chiếc đồng hồ này.

Tả đồ dùng trong nhà - mẫu 6

Trong phòng ngủ của em có một chiếc tủ quần áo lớn. Tủ được làm bằng gỗ màu nâu, có nhiều ngăn để đựng quần áo. Nhờ có chiếc tủ, quần áo của gia đình em luôn được sắp xếp gọn gàng. Chiếc tủ âm thầm giúp căn phòng thêm ngăn nắp. Em luôn giữ gìn tủ sạch sẽ.

Tả đồ dùng trong nhà - mẫu 7

Nhà em có một chiếc máy giặt rất tiện lợi. Máy có màu trắng, hình dáng vuông vắn và chiếc cửa tròn ở phía trước. Mỗi tuần, máy giúp mẹ giặt sạch quần áo cho cả gia đình. Chiếc máy giống như một người bạn chăm chỉ trong nhà. Em rất biết ơn chiếc máy giặt.

Tả đồ dùng trong nhà - mẫu 8

Trong phòng em có một chiếc gương nhỏ xinh. Gương có khung màu trắng, mặt gương sáng bóng và soi rõ khuôn mặt của em. Mỗi sáng, em thường soi gương để chải tóc và chỉnh trang quần áo. Chiếc gương như người bạn luôn giúp em trở nên gọn gàng hơn. Em luôn lau gương sạch sẽ.

Quảng cáo

Tả đồ dùng trong nhà - mẫu 9

Trong căn bếp nhà em có một chiếc nồi cơm điện rất hữu ích. Nồi có màu trắng, hình tròn và chiếc nắp đậy chắc chắn. Mỗi ngày, nồi nấu những bữa cơm thơm ngon cho cả gia đình. Chiếc nồi tuy nhỏ nhưng giúp ích rất nhiều cho mẹ. Em rất yêu quý đồ dùng này.

Tả đồ dùng trong nhà - mẫu 10

Phòng khách nhà em có một chiếc ti vi rất đẹp. Ti vi có màn hình rộng, viền đen bóng và hình ảnh rất rõ nét. Mỗi tối, cả gia đình em thường ngồi bên nhau xem những chương trình yêu thích. Chiếc ti vi giống như một người bạn mang niềm vui đến cho mọi người. Em luôn giữ gìn ti vi thật cẩn thận.

Tả đồ dùng trong nhà - mẫu 11

Trong căn bếp nhỏ của gia đình em có một chiếc nồi cơm điện rất hữu ích. Chiếc nồi có màu trắng, thân tròn xinh xắn và chiếc nắp đậy chắc chắn. Hằng ngày, nồi giúp mẹ nấu những bữa cơm thơm dẻo cho cả nhà. Chiếc nồi giống như một người bạn chăm chỉ luôn giúp đỡ mẹ. Em rất yêu quý và giữ gìn chiếc nồi cẩn thận.

Tả đồ dùng trong nhà - mẫu 12

Đồ dùng trong nhà mà em thích nhất là chiếc máy giặt. Máy có màu trắng tinh, thân hình vuông vắn và chiếc cửa tròn phía trước rất đẹp. Mỗi tuần, máy giúp mẹ giặt sạch những bộ quần áo của cả gia đình. Chiếc máy giặt làm việc chăm chỉ để mẹ bớt vất vả hơn. Em rất biết ơn chiếc máy giặt trong nhà.

Quảng cáo

Tả đồ dùng trong nhà - mẫu 13

Trên bàn học của em có một chiếc đèn bàn rất xinh xắn. Đèn có thân màu xanh, chiếc chụp đèn tròn và ánh sáng dịu nhẹ. Mỗi tối, chiếc đèn soi sáng để em đọc sách và làm bài tập. Chiếc đèn như người bạn nhỏ luôn đồng hành cùng em trong học tập. Em luôn lau chùi đèn sạch sẽ.

Tả đồ dùng trong nhà - mẫu 14

Trong phòng ngủ của em có một chiếc tủ quần áo lớn. Tủ được làm bằng gỗ màu nâu, hai cánh cửa mở ra rất dễ dàng. Bên trong tủ có nhiều ngăn giúp quần áo được sắp xếp gọn gàng. Chiếc tủ âm thầm giữ cho căn phòng luôn ngăn nắp. Em luôn cùng mẹ sắp xếp quần áo ngay ngắn.

Tả đồ dùng trong nhà - mẫu 15

Chiếc chổi là đồ dùng quen thuộc trong gia đình em. Chổi có chiếc cán dài bằng tre và phần lông chổi mềm được bó chặt. Mỗi ngày, mẹ dùng chổi quét sạch bụi bẩn để ngôi nhà luôn sạch đẹp. Chiếc chổi tuy giản dị nhưng rất có ích. Em cũng thường giúp mẹ quét nhà để giữ gìn tổ ấm của mình.

Xem thêm những đoạn văn mẫu đạt điểm cao của học sinh trên cả nước lớp 2 hay khác:

Xem thêm các tài liệu học tốt lớp 2 hay khác:

Loạt bài Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác