Top 10 bài luận thuyết phục người khác từ bỏ quan niệm coi thường người có hoàn cảnh khó khăn

Tổng hợp trên 10 bài luận thuyết phục người khác từ bỏ quan niệm coi thường những người có hoàn cảnh khó khăn hay nhất với dàn ý chi tiết giúp học sinh có thêm tài liệu tham khảo để viết văn hay hơn.

Top 10 bài luận thuyết phục người khác từ bỏ quan niệm coi thường người có hoàn cảnh khó khăn

Quảng cáo

Bài luận thuyết phục người khác từ bỏ quan niệm coi thường người có hoàn cảnh khó khăn - mẫu 1

Những người có hoàn cảnh khó khăn là người phải chịu nhiều nỗi đau khổ và bất hạnh trong cuộc sống. Thay vì giúp đỡ họ, một bộ phận người lại tỏ ra kì thị, coi thường. Lâu dần, thái độ, suy nghĩ ấy phát triển thành quan niệm ăn sâu vào tiềm thức của không ít người trong xã hội hiện nay.

Coi thường người có hoàn cảnh khó khăn là thái độ thiếu tôn trọng, khinh mạt người có điều kiện và mức sống thấp hơn mình. Những người này thường đặt mình ở vị trí tối cao, thượng đẳng trong xã hội để nhìn cuộc đời bằng con mắt khinh bỉ, thiếu tôn trọng người khác. 

Nguyên nhân dẫn đến hành động, quan niệm này bắt nguồn từ nhận thức sai lệch và bản chất hẹp hòi, ích kỉ của một bộ phận người. Họ cho rằng bản thân không có nghĩa vụ phải chăm lo, trợ giúp mà công việc ấy thuộc về xã hội, nhà nước và chính phủ sẽ có trách nhiệm trợ cấp cho người có hoàn cảnh khó khăn. Lối sống thờ ơ, vô cảm đã khiến họ dửng dưng trước sự khổ cực của người khác.

Quảng cáo

Để từ bỏ quan niệm coi thường người có hoàn cảnh khó khăn, chúng ta cần hướng tới cái nhìn khách quan, công nhận nỗ lực của người khác. Ai cũng có quyền được sống và khát khao về một cuộc sống no ấm, đủ đầy.

Chính vì thế, mỗi người hãy nâng cao nhận thức bản thân và san sẻ, trao đi yêu thương thông qua hành động thiết thực. Hàng năm, rất nhiều những chương trình thiện nguyện được tổ chức. Đây là cơ hội để mỗi người đóng góp nguồn lực nhỏ bé của mình để lan tỏa giá trị nhân văn và cải thiện chất lượng sống cho những người nghèo khổ trong xã hội.

Từ những phân tích trên các bạn có thể nhận thức được tầm quan trọng của việc từ bỏ quan niệm coi thường những người có hoàn cảnh khó khăn. Chúng ta hãy cùng nhau chung tay giúp đỡ cộng đồng và xây dựng một xã hội văn minh, giàu đẹp, hạnh phúc.

Dàn ý Bài luận thuyết phục người khác từ bỏ quan niệm coi thường người có hoàn cảnh khó khăn

Quảng cáo

1. Mở bài:

- Giới thiệu thói quen mà người viết chuẩn bị thuyết phục người khác từ bỏ: quan niệm coi thường những người có hoàn cảnh khó khăn.

2. Thân bài:

- Nêu ra biểu hiện:

+ Thiếu tôn trọng, nhìn người nghèo khổ bằng đôi mắt khinh thường.

+ Đối xử phân biệt.

- Nguyên nhân:

+ Nhận thức sai lệch và bản chất hẹp hòi, ích kỉ.

+ Cho rằng việc giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn không phải là nghĩa vụ và trách nhiệm của bản thân mình.

- Tác hại của quan niệm coi thường những người có hoàn cảnh khó khăn:

+ Khiến họ tự ti, mất niềm tin vào cuộc sống.

+ Tạo khoảng cách trong xã hội.

- Nêu lên lợi ích khi từ tỏ quan niệm này:

+ Sống bao dung hơn, biết chia sẻ với người khác.

Quảng cáo

+ Đem đến cho chúng ta nhiều bài học và suy ngẫm về cuộc sống.

- Giải pháp để từ bỏ quan niệm coi thường những người có hoàn cảnh khó khăn.

3. Kết bài:

- Khẳng định ý nghĩa của việc từ bỏ quan coi thường những người có hoàn cảnh khó khăn.

Bài luận thuyết phục người khác từ bỏ quan niệm coi thường người có hoàn cảnh khó khăn - mẫu 2

Những người có hoàn cảnh khó khăn là người phải chịu nhiều nỗi đau khổ và bất hạnh trong cuộc sống. Thay vì giúp đỡ họ, một bộ phận người lại tỏ ra kì thị, coi thường. Lâu dần, thái độ, suy nghĩ ấy phát triển thành quan niệm ăn sâu vào tiềm thức của không ít người trong xã hội hiện nay.

Coi thường người có hoàn cảnh khó khăn là thái độ thiếu tôn trọng, khinh mạt người có điều kiện và mức sống thấp hơn mình. Những người này thường đặt mình ở vị trí tối cao, thượng đẳng trong xã hội để nhìn cuộc đời bằng con mắt khinh bỉ, thiếu tôn trọng người khác. Thực tế cuộc sống không thiếu những câu chuyện đau lòng về cách con người đối xử với nhau. Cùng đi vào một cửa hàng, nhưng những người mặc quần áo tuềnh toàng, đi xe rẻ tiền lại không được săn đón và chăm sóc nhiệt tình bằng người đeo túi hiệu, ngồi xe hơi.

Nguyên nhân dẫn đến hành động, quan niệm này bắt nguồn từ nhận thức sai lệch và bản chất hẹp hòi, ích kỉ của một bộ phận người. Họ cho rằng bản thân không có nghĩa vụ phải chăm lo, trợ giúp mà công việc ấy thuộc về xã hội, nhà nước và chính phủ sẽ có trách nhiệm trợ cấp cho người có hoàn cảnh khó khăn. Lối sống thờ ơ, vô cảm đã khiến họ dửng dưng trước sự khổ cực của người khác.

Quan niệm coi thường người có hoàn cảnh khó khăn không chỉ cho thấy sự yếu kém và lối sống vị kỉ của một số người mà còn ngăn trở những người yếu thế này tiếp cận với điều tốt đẹp trong xã hội. Khi gặp những người kì thị, lăng mạ, sỉ nhục mình, họ luôn thấy mặc cảm, tự ti và mất đi niềm tin vào cuộc sống. Xã hội vì thế mà cũng dần trở nên xa cách.

Vì lẽ đó, chúng ta cần thay đổi và từ bỏ quan niệm coi thường những người có hoàn cảnh khó khăn. Việc từ bỏ quan niệm coi thường người nghèo khổ sẽ cho ta cái nhìn cởi mở hơn về những người vốn dĩ đã "thấp cổ bé họng". Ta nên cảm thông, đồng cảm trước nỗi đau khổ của người khác. Thái độ tôn trọng người kém may mắn giúp họ dễ dàng vượt lên chính mình và nỗ lực không ngừng vào sự phát triển chung của xã hội, đất nước. Chúng ta không thể phủ nhận rằng, có rất nhiều tấm gương nghèo vượt khó. Họ đã bỏ lại bóng tối sau lưng để tiến về ánh mặt trời. Đó là người nông dân Lâm Văn Chánh, ngụ ở ấp Mỹ Đức, xã Thiện Mỹ, huyện Châu Thành. Trước đây, ông từng thuộc diện hộ nghèo do xã quản lí. Đến năm 2016, được sự hỗ trợ của nhà nước, ông đã vay vốn và phát triển mô hình sản xuất theo Chương Trình 135. Sau hơn 3 năm làm việc chăm chỉ, cật lực, tính đến năm 2019, ông đã tự nguyện xin thoát nghèo và đóng góp vào công cuộc xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Có thể nói, ông chính là tấm gương tiêu biểu của người nghèo vượt khó.

Rõ ràng, những người có hoàn cảnh khó khăn vẫn đang từng ngày từng giờ vươn lên khẳng định mình. Để từ bỏ quan niệm coi thường người có hoàn cảnh khó khăn, chúng ta cần hướng tới cái nhìn khách quan, công nhận nỗ lực của người khác. Ai cũng có quyền được sống và khát khao về một cuộc sống no ấm, đủ đầy. Chính vì thế, mỗi người hãy nâng cao nhận thức bản thân và san sẻ, trao đi yêu thương thông qua hành động thiết thực. Hàng năm, rất nhiều những chương trình thiện nguyện được tổ chức. Đây là cơ hội để mỗi người đóng góp nguồn lực nhỏ bé của mình để lan tỏa giá trị nhân văn và cải thiện chất lượng sống cho những người nghèo khổ trong xã hội.

Bài luận thuyết phục người khác từ bỏ quan niệm coi thường người có hoàn cảnh khó khăn - mẫu 3

Từ xa xưa, ông cha ta đã dạy rằng:

"Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước thì thương nhau cùng"

Bên cạnh những con người nhân hậu, sẵn sàng giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn thì vẫn còn không ít cá nhân tỏ ra kỳ thị, coi thường họ. Suy nghĩ, hành động ấy đã tạo thành một quan niệm xấu xí trong cuộc sống hiện nay.

Ngoài xã hội, có vô vàn những mảnh đời bất hạnh, éo le. Thay vì đưa tay giúp đỡ, một bộ phận không nhỏ lại tỏ thái độ coi thường, kỳ thị. Họ sẵn sàng buông lời cay nghiệt, hành động thiếu tôn trọng với người có hoàn cảnh khó khăn. Những cá nhân này luôn ở trong tâm thế "cao cao tại thượng", coi mình là nhất, nhìn mọi thứ bằng con mắt khinh khỉnh. Khi thấy người vô gia cư ở trước nhà, vài người còn nhẫn tâm xua đuổi, chửi bới. Từ đây, người với người dần trở nên xa cách, bệnh vô cảm, ích kỉ sẽ bao trùm cả cộng đồng.

Nguyên nhân dẫn đến quan niệm này xuất phát từ chính bản thân một số người. Họ mang trong mình suy nghĩ phiến diện, sai lệch. Họ cho rằng xã hội, nhà nước hay chính phủ phải thực hiện trách nhiệm với người có hoàn cảnh khó khăn. Thậm chí, họ thấy việc giúp đỡ người khác là tốn kém, không đem tới lợi ích. Lối sống ích kỷ, nhỏ nhen in sâu trong máu đã biến các cá nhân này thành kẻ vô cảm, lạnh lùng.

Những người có hoàn cảnh khó khăn cũng là người bình thường giống chúng ta. Đứng trước lời lăng mạ, xúc phạm hay ánh mắt khinh bỉ, họ dễ dàng bị tổn thương. Họ sẽ cảm thấy mặc cảm, tự ti với chính bản thân mình. Niềm tin vào cuộc sống của họ chưa kịp thắp sáng thì đã vụt tắt bởi lời nói, hành động "vô duyên".

Từ bỏ quan niệm coi thường người có hoàn cảnh khó khăn sẽ mang đến rất nhiều lợi ích tốt đẹp. Trước hết, không ai bị bỏ lại phía sau. Khoảng cách giữa người với người được rút ngắn. Tình trạng kỳ thị, coi thường hay khinh rẻ được thay thế bởi các hành động nhân văn, tích cực. Đặc biệt, chúng ta sẽ rèn luyện và bồi dưỡng nên tấm lòng yêu thương, nhân hậu, biết cho đi nhiều hơn. Người có số phận bất hạnh cũng trở nên tự tin, biến động lực thành sức mạnh để vươn lên trong cuộc sống. Theo dõi chương trình "Việc tử tế", bạn sẽ thấy rất nhiều em nhỏ được tiếp tục đến trường, đời sống cải thiện rõ rệt. Tất cả những điều đó đều đến từ sự quan tâm, giúp đỡ của các cá nhân trong cộng đồng, của vô số mạnh thường quân.

Bài luận thuyết phục người khác từ bỏ quan niệm coi thường người có hoàn cảnh khó khăn - mẫu 4

Từ thời xa xưa, lời dạy của ông cha chúng ta vẫn là nguồn cảm hứng quý báu:

"Trải qua bao lâu dài, lòng thương nhau cùng là bản năng Người chung một nước, hãy hiểu rằng tình thương là vững vàng."

Mặc dù có những người nhân hậu, sẵn sàng chia sẻ gánh nặng với những người khó khăn, thế nhưng vẫn còn đó những cá nhân với tâm hồn hẹp hòi, luôn khẳng định bản thân mình cao quý hơn, và coi thường những người đang gặp khó khăn. Họ tạo nên một quan điểm tiêu cực, nổi lên như một đám mây đen gió bão trong cuộc sống hiện đại.

Xã hội ngày nay chứng kiến vô vàn mảnh đời đau buồn, nhưng thay vì đưa tay giúp đỡ, có những người không chỉ không chịu chia sẻ mà còn thể hiện thái độ kỳ thị và khinh bỉ. Bằng lời nói cay độc và hành động thiếu tôn trọng, họ tạo ra một bức tranh xám xịt, làm mất đi sự đồng lòng trong cộng đồng.

Nguyên nhân của tư duy này có thể được tìm thấy ngay trong tâm hồn của những người đang tỏ ra lạnh lùng. Đối với họ, trách nhiệm đối với những người khó khăn nên thuộc về xã hội, chính phủ, hoặc nhà nước, và họ thậm chí cảm thấy việc giúp đỡ là một điều không đáng giá. Tính ích kỷ, suy nghĩ chật hẹp đã làm cho họ trở nên vô tâm và lạnh lùng.

Không nên quên rằng những người gặp khó khăn cũng chỉ là con người giống như chúng ta. Trước sự coi thường và ánh mắt khinh bỉ, họ trở nên dễ tổn thương, tự ti, và niềm tin vào cuộc sống của họ sụt giảm. Tuy nhiên, việc bỏ qua tư duy tiêu cực này mang lại nhiều lợi ích đáng kể. Khoảng cách giữa mọi người sẽ thu hẹp, tạo ra một cộng đồng đoàn kết. Thái độ kỳ thị và khinh rẻ sẽ được thay thế bằng lòng nhân văn và tích cực. Đặc biệt, việc rèn luyện tâm hồn yêu thương và lòng nhân ái sẽ tạo nên một xã hội tốt đẹp hơn. Việc giúp đỡ những người khó khăn không chỉ giúp họ, mà còn tạo nên một cộng đồng mạnh mẽ và đồng lòng. Điều này đã được thấy rõ qua các chương trình như "Việc tử tế," nơi sự quan tâm và giúp đỡ của cộng đồng đã thay đổi cuộc sống của những người cần sự giúp đỡ.

Bài luận thuyết phục người khác từ bỏ quan niệm coi thường người có hoàn cảnh khó khăn - mẫu 5

Những người đối diện với hoàn cảnh khó khăn thường phải đối mặt với nhiều đau khổ và bất hạnh trong cuộc sống. Thay vì nhận được sự giúp đỡ và chia sẻ từ cộng đồng, một số người lại tỏ ra kỳ thị và coi thường họ. Điều này không chỉ là một thái độ cá nhân mà còn phản ánh một quan niệm tiêu cực đã ăn sâu vào tâm trí của nhiều người trong xã hội hiện đại.

Coi thường những người khó khăn không chỉ là một thái độ thiếu tôn trọng, mà còn là sự khinh bỉ đối với những người có điều kiện và mức sống cao hơn. Những người này thường xem mình là người ưu tú, thượng đẳng trong xã hội, nhìn nhận cuộc sống với ánh mắt khinh bỉ, thiếu tôn trọng đối với người khác. Thực tế cuộc sống chứng kiến không ít câu chuyện đau lòng về cách mọi người đối xử khác biệt. Dù cùng đi vào một cửa hàng, nhưng những người mặc quần áo bình dân, đi xe giá rẻ thường không nhận được sự chú ý và chăm sóc như những người có túi xách hiệu và lái xe hạng sang.

Tư duy này có nguồn gốc từ nhận thức sai lệch và tính chất hẹp hòi, ích kỷ của một phần trong xã hội. Họ cho rằng trách nhiệm chăm sóc, hỗ trợ người khó khăn thuộc về xã hội, nhà nước và chính phủ, và họ thậm chí cảm thấy việc giúp đỡ là không đáng giá. Tư duy thờ ơ và vô cảm này đã khiến họ lạnh lùng trước khổ cực của người khác.

Quan niệm coi thường người khó khăn không chỉ thể hiện sự yếu đuối và tính kỳ thị của một số người, mà còn ngăn chặn những người yếu thế tiếp cận các cơ hội trong xã hội. Trong khi bị kỳ thị, lăng mạ và sỉ nhục, những người này cảm thấy tự ti và mất niềm tin vào cuộc sống. Sự xa cách trong xã hội ngày càng trở nên rõ ràng.

Vì lý do này, chúng ta cần thay đổi và từ bỏ quan niệm coi thường những người khó khăn. Việc này đòi hỏi chúng ta nhìn nhận mọi tình huống một cách khách quan, công nhận nỗ lực của người khác. Mỗi người đều có quyền sống và khao khát một cuộc sống đầy đủ và đầy đủ. Thái độ tôn trọng đối với những người kém may mắn giúp họ vượt lên trên khó khăn và đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội. Cần nhận thức rằng có nhiều tấm gương người nghèo vượt khó, như người nông dân Lâm Văn Chánh, người từng là hộ nghèo và sau đó đã tự xây dựng sự nghiệp sau nhiều nỗ lực.

Rõ ràng, những người khó khăn đang từng bước vươn lên và khẳng định giá trị của mình. Để từ bỏ quan niệm coi thường họ, chúng ta cần hướng tới cái nhìn lạc quan, công nhận những đóng góp tích cực từ những người này. Mọi người đều xứng đáng được tôn trọng và đánh giá cao. Hãy nâng cao nhận thức của chúng ta và chia sẻ yêu thương thông qua hành động thiết thực. Những chương trình thiện nguyện hàng năm là cơ hội để mỗi người đóng góp vào một xã hội nhân văn hơn và cải thiện chất lượng cuộc sống cho những người đang gặp khó khăn.

Bài luận thuyết phục người khác từ bỏ quan niệm coi thường người có hoàn cảnh khó khăn - mẫu 6

Những người đối diện với khó khăn thường phải đối mặt với nhiều nỗi đau và bất hạnh trong cuộc sống. Điều đáng buồn là, thay vì nhận được sự giúp đỡ, họ thường phải đối mặt với sự kì thị và coi thường từ một phần của xã hội. Điều này không chỉ là một vấn đề cá nhân, mà còn là một vấn đề cấp bách khi mà thái độ này đã trở thành một quan niệm tiêu cực, xâm nhập vào tiềm thức của không ít người.

Tình trạng coi thường những người gặp khó khăn thường được thể hiện qua việc thiếu tôn trọng và khinh mạnh họ, đặt mình ở vị trí cao quý hơn trong xã hội. Những người này thường tự tưởng tượng mình như những người tối cao, thượng đẳng, và nhìn nhận cuộc sống xung quanh bằng ánh mắt khinh bỉ, thiếu tôn trọng. Họ không nhận ra rằng cuộc sống đang chứng kiến nhiều câu chuyện đau lòng, nơi con người đối xử với nhau không công bằng. Ví dụ, khi cùng nhau bước vào một cửa hàng, những người mặc quần áo đơn giản và di chuyển bằng phương tiện giá rẻ thường không nhận được sự quan tâm và hỗ trợ như những người sở hữu đồ hiệu và xe hơi.

Nguyên nhân của thái độ và quan niệm này thường xuất phát từ sự nhận thức sai lệch và tính cách hẹp hòi, ích kỷ của một số người. Họ cho rằng trách nhiệm chăm sóc và giúp đỡ những người gặp khó khăn thuộc về xã hội, chính phủ và nhà nước. Sự thờ ơ và vô cảm đã làm cho họ phớt lờ trước những khó khăn mà người khác đang phải đối mặt.

Quan niệm coi thường những người khó khăn không chỉ là biểu hiện của tính cách vị kỷ của một số người mà còn làm trở ngại cho sự tiếp cận của những người yếu thế đối với những cơ hội trong xã hội. Những người bị coi thường, lăng mạ và sỉ nhục thường cảm thấy mặc cảm, tự ti, và mất đi niềm tin vào cuộc sống. Kết quả là, xã hội trở nên ngày càng xa cách và không đồng lòng.

Vì vậy, chúng ta cần thay đổi suy nghĩ và từ bỏ quan niệm coi thường những người gặp khó khăn. Việc này đòi hỏi chúng ta phải có cái nhìn khách quan hơn, công nhận nỗ lực và khả năng của những người khác. Ai cũng có quyền được sống và có khát khao về một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc. Để làm được điều này, mỗi người cần phải nâng cao ý thức của mình và thể hiện lòng nhân ái thông qua những hành động thiết thực. Mỗi năm, có nhiều chương trình thiện nguyện được tổ chức, tạo cơ hội cho mọi người đóng góp nguồn lực nhỏ bé của mình để lan tỏa giá trị nhân văn và cải thiện chất lượng sống cho những người khó khăn trong xã hội.

Bài luận thuyết phục người khác từ bỏ quan niệm coi thường người có hoàn cảnh khó khăn - mẫu 7

Trong cuốn tiểu thuyết nổi tiếng "Gatsby vĩ đại", nhà văn F. Scott Fitzgerald đã mở đầu bằng một lời khuyên của người cha dành cho nhân vật chính: "Mỗi khi con định chỉ trích bất kỳ ai, hãy nhớ rằng không phải tất cả mọi người trên thế giới này đều có được những điều kiện thuận lợi như con". Lời nhắc nhở giản dị ấy chứa đựng một sự thấu thị sâu sắc về bản chất của nhân vị và sự bình đẳng. Thế nhưng, trong xã hội hiện đại – nơi sự thành công thường bị đóng khung một cách hời hợt qua những thước đo vật chất, một bộ phận không nhỏ con người lại đang dung dưỡng một căn bệnh tinh thần độc hại: quan niệm và thói quen coi thường người có hoàn cảnh khó khăn. Đây không chỉ là sự băng hoại về mặt đạo đức, mà còn là một cái nhìn thiển cận, phản ánh sự nghèo nàn trong thế giới nội tâm của chính kẻ đi khinh miệt người khác.

Coi thường người có hoàn cảnh khó khăn là thái độ hạ thấp, định kiến và thiếu tôn trọng đối với những cá nhân yếu thế trong xã hội – những người phải đối mặt với sự thiếu thốn về vật chất, khiếm khuyết về cơ thể hoặc bất hạnh trong cuộc sống. Thói quen này biểu hiện tinh vi từ những cái nhìn ái ngại, những lời nói mỉa mai, cho đến hành vi phân biệt đối xử nơi công cộng. Nhiều người ngộ nhận rằng vị thế xã hội hay chiếc ví tiền dày của họ đồng nghĩa với sự thượng đẳng về nhân cách. Họ nhìn những người lao động nghèo khổ, những số phận kém may mắn bằng con mắt của kẻ bề trên, ban phát sự thương hại thay vì lòng trắc ẩn, hoặc thậm chí quy chụp rằng cái nghèo của người khác là do lười biếng và bất tài.

Nguyên nhân của thái độ lệch lạc này bắt nguồn từ một thế giới quan sùng bái vật chất và sự vị kỷ cực đoan. Khi con người bị cuốn vào vòng xoáy của "chủ nghĩa tinh hoa giả tạo", họ xu hướng định giá một con người dựa trên những gì người đó "sở hữu" chứ không phải những gì người đó "là". Bên cạnh đó, sự thiếu hụt trong giáo dục lòng cảm thông khiến nhiều người trẻ lớn lên trong vùng an toàn nhung lụa, mất đi khả năng thấu cảm với những nỗi đau và nghịch cảnh nằm ngoài biên giới cuộc đời mình.

Tuy nhiên, sự coi thường này là một tội ác tinh thần đối với đồng loại và chính bản thân. Về mặt xã hội, nó khoét sâu thêm hố ngăn cách giai cấp, phá vỡ sợi dây liên kết cộng đồng và tạo ra một bầu không khí lạnh lùng, vô cảm. Về mặt nhân sinh, khi bạn hạ thấp một người vì hoàn cảnh của họ, bạn đang tự thực hiện một cuộc hạ giá nhân cách của chính mình. Danh dự của một con người không được xây dựng trên nền tảng của sự khinh miệt kẻ yếu, mà được bảo chứng bằng cách họ đối xử với những người không mang lại giá trị lợi ích gì cho họ. Kiêu ngạo dựa trên sự may mắn về xuất phát điểm là thứ kiêu ngạo lố bịch và kém bền vững nhất, bởi bánh xe số phận vốn dĩ vô thường, không ai có thể bảo đảm sự thịnh vượng của mình là vĩnh cửu.

Nhìn vào chiều sâu lịch sử và thực tế cuộc sống, những giá trị tinh thần vĩ đại nhất thường được hoai thai từ chính đất cằn của nghịch cảnh. Hãy nhớ về cuộc đời của vĩ nhân Abraham Lincoln – người sinh ra trong một căn nhà gỗ nghèo nàn ở vùng biên thùy, trải qua tuổi thơ thiếu thốn và hàng loạt thất bại cay đắng trước khi trở thành vị Tổng thống vĩ đại nhất lịch sử nước Mỹ, người đã giải phóng hàng triệu nô lệ. Nếu xã hội thời bấy giờ bóp chết cơ hội của Lincoln chỉ vì xuất thân bần hàn của ông, lịch sử nhân loại đã mất đi một ngọn hải đăng của tự do. Hay ngay trong cuộc sống quanh ta, hình ảnh những người cha, người mẹ lam lũ, những người công nhân vệ sinh thức thâu đêm để giữ sạch đường phố chính là những điểm tựa thầm lặng giữ cho xã hội này vận hành. Hoàn cảnh khó khăn không làm giảm đi giá trị lao động và phẩm giá của họ; ngược lại, sự kiên cường của họ trước nghịch cảnh mới là thứ đáng được cúi đầu kính trọng.

Để từ bỏ thói quen độc hại này, chúng ta cần một cuộc cách mạng trong nhận thức đạo đức. Hãy học cách nhìn cuộc đời bằng "đôi mắt của tình thương" và sự bình đẳng tuyệt đối về nhân vị. Thay vì đứng từ trên cao để phán xét, hãy cúi xuống để thấu hiểu. Mỗi học sinh giỏi không chỉ cần tích lũy tư duy lý tính để đạt điểm số cao, mà cần phải làm giàu thêm lòng trắc ẩn để trở thành một con người chân chính. Khi gặp một người có hoàn cảnh khó khăn, thay vì quay đi với sự lạnh lùng, hãy trao cho họ một ánh mắt tôn trọng, một nụ cười ấm áp hoặc một sự giúp đỡ thiết thực dựa trên nguyên tắc tôn trọng phẩm giá của họ.

Cuộc đời giống như một bức tranh khảm được tạo nên từ muôn vàn mảnh ghép với những sắc màu sáng tối khác nhau. Sự may mắn của bạn ngày hôm nay không phải là đặc quyền để khinh thị sự bất hạnh của người khác, mà là một trách nhiệm để sẻ chia. Hãy kiên quyết từ bỏ thói quen coi thường người yếu thế, bởi vì suy cho cùng, "thước đo của một xã hội văn minh không nằm ở chỗ nó có bao nhiêu tòa nhà chọc trời, mà ở chỗ nó đối xử với những thành viên yếu thế nhất của mình ra sao".

Bài luận thuyết phục người khác từ bỏ quan niệm coi thường người có hoàn cảnh khó khăn - mẫu 8

Có một câu nói rất hay của nhà triết học cổ đại Seneca: "Bất cứ nơi nào có một con người, ở đó có một cơ hội cho lòng nhân ái". Câu nói ấy như một lời chất vấn nghiêm khắc đối với thực tế đời sống hiện nay, nơi sự phát triển vượt bậc của kinh tế dường như đang tỉ lệ nghịch với độ bao dung của lòng người. Đáng buồn thay, trong xã hội hôm nay, chúng ta vẫn thường xuyên chứng kiến một quan niệm sống lệch lạc: coi thường những người có hoàn cảnh khó khăn. Lối hành xử vị kỷ, hẹp hòi này đang biến con người thành những thực thể lạnh lùng, cô độc trong chính thế giới của mình. Thuyết phục xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ, từ bỏ thói quen kỳ thị này là một mệnh lệnh cấp bách để bảo vệ những giá trị nhân văn cốt lõi.

Bản chất của thói quen coi thường người nghèo khổ, khó khăn thực chất là một sự ngộ nhận tai hại về "giá trị". Người ta thường dùng tài sản, địa vị, trang phục để định nghĩa sự tôn nghiêm của một cá nhân. Một bộ đồ hiệu, một chiếc xe sang vô tình trở thành tấm giấy thông hành cho sự kiêu ngạo; trong khi một tấm áo sờn vai, một đôi bàn tay thô ráp của người lao động lại trở thành lý do để nhận về sự hờ hững, khinh suất. Quan niệm này nguy hiểm ở chỗ nó biến sự bất bình đẳng mang tính khách quan của hoàn cảnh thành sự bất bình đẳng mang tính chủ quan của nhân phẩm. Nó tước đoạt đi quyền được tôn trọng tối thiểu của những con người vốn đã chịu quá nhiều tổn thương từ cuộc sống.

Dưới góc độ triết học xã hội, việc coi thường người yếu thế phản ánh một tư duy ngụy biện về sự thành công: giả định rằng ai giàu có cũng là do tài giỏi, và ai nghèo khó cũng là do lỗi của chính họ. Thực tế, xuất phát điểm của mỗi con người khi bước vào đời là hoàn toàn khác nhau. Có những người sinh ra đã ở "vạch đích", nhưng cũng có những số phận sinh ra đã phải gánh chịu những bất hạnh bẩm sinh về sức khỏe, gia cảnh hay thiên tai. Sự khó khăn của họ đôi khi không phải là kết quả của sự lười biếng, mà là hệ quả của những rào cản mang tính hệ thống hoặc những rủi ro ngẫu nhiên của số phận. Vì vậy, khinh miệt người khó khăn chính là sự vô cảm trước nỗi đau của đồng loại và sự vô ơn đối với những may mắn mà bản thân mình đang được hưởng.

Ngược lại với thói quen vị kỷ đó, lối sống biết cúi xuống và tôn trọng mọi kiếp người mới là biểu hiện của một tư duy tiến bộ, nhân văn. Hãy nhìn vào cuộc đời của vĩ nhân Albert Einstein. Dù là một nhà vật lý thiên tài thay đổi cả thế giới, ông luôn giữ một lối sống giản dị và thái độ trân trọng đối với tất cả mọi người, từ các nguyên thủ quốc gia cho đến người thợ sửa ống nước hay người quét dọn phòng thí nghiệm. Einstein từng chia sẻ rằng ông coi mọi người bình đẳng như nhau, và không có ai xứng đáng bị coi thường. Chính tư duy nhân bản ấy đã làm nên sự vĩ đại không chỉ trong khoa học mà còn trong nhân cách của ông. Lòng tôn trọng không phụ thuộc vào độ cao của vị thế, mà phụ thuộc vào chiều sâu của tâm hồn.

Để loại bỏ tận gốc căn bệnh "kiêu ngạo giai cấp" này, mỗi cá nhân cần phải học cách thực hành "sự hoán đổi vị trí" trong tư duy. Hãy tự đặt câu hỏi: "Nếu ngày mai thiên tai, dịch bệnh ập đến và tước đi tất cả những gì tôi đang có, tôi sẽ muốn thế giới đối xử với mình như thế nào?". Sự thấu cảm chỉ thực sự bắt đầu khi chúng ta nhận ra rằng, ranh giới giữa sự giàu sang và nghèo khó, giữa may mắn và bất hạnh thực ra rất mong manh. Đối với học sinh lớp 10, việc từ bỏ thói quen này phải được thể hiện qua những hành động cụ thể tại trường học và đời sống: không phân biệt đối xử với bạn bè có hoàn cảnh khó khăn, tôn trọng cô chú lao công, bác bảo vệ, và tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện với một tâm thế sẻ chia, đồng hành chứ không phải ban phát.

Chúng ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng được chọn cách mình sống và cách mình đối xử với đồng loại. Sự cao quý của một con người không nằm ở chỗ họ đứng trên đầu bao nhiêu người, mà ở chỗ họ đã nâng đỡ được bao nhiêu người đứng dậy từ vũng lầy. Hãy kiên quyết từ bỏ quan niệm coi thường người có hoàn cảnh khó khăn để cùng nhau xây dựng một xã hội được sưởi ấm bằng tình yêu thương và sự tôn trọng bình đẳng. Bởi vì suy cho cùng, tài sản rồi sẽ tiêu tan, địa vị rồi sẽ mờ nhạt, thứ duy nhất còn ở lại và định nghĩa giá trị của bạn chính là một trái tim biết rung động trước nỗi đau của con người.

Bài luận thuyết phục người khác từ bỏ quan niệm coi thường người có hoàn cảnh khó khăn - mẫu 9

Trong cuộc sống, không phải ai sinh ra cũng có điều kiện đầy đủ và may mắn như nhau. Có người lớn lên trong tình yêu thương và sự đủ đầy, nhưng cũng có người phải chật vật giữa thiếu thốn, khó khăn và những nỗi lo cơm áo thường ngày. Thế nhưng đáng buồn thay, trong xã hội hiện nay vẫn tồn tại một bộ phận người mang thói quen coi thường những người có hoàn cảnh khó khăn. Họ đánh giá người khác qua quần áo, tiền bạc hay địa vị mà quên mất rằng giá trị của một con người không nằm ở sự giàu nghèo. Có người chế giễu bạn học nghèo khó, có người tỏ thái độ khinh thường người lao động lam lũ. Những hành động ấy không chỉ làm tổn thương người khác mà còn phản ánh sự nghèo nàn trong nhân cách của chính người coi thường người khác. Vì vậy, cần từ bỏ thói quen ấy để học cách sống nhân ái và biết trân trọng con người bằng sự đồng cảm chân thành.

Coi thường người có hoàn cảnh khó khăn là thái độ khinh miệt, xem nhẹ hoặc thiếu tôn trọng đối với những người nghèo khó, bất hạnh hay kém may mắn hơn mình. Đó là biểu hiện của lối sống ích kỉ, thiếu lòng yêu thương và sự thấu hiểu giữa con người với con người.

Trước hết, việc coi thường người có hoàn cảnh khó khăn là hành động làm tổn thương lòng tự trọng của người khác. Ai cũng có quyền được tôn trọng dù họ giàu hay nghèo. Những lời chê bai, ánh mắt khinh miệt hay thái độ xa lánh có thể khiến người khó khăn cảm thấy tự ti và đau lòng. Có những người đã phải rất cố gắng để vượt qua nghịch cảnh, nhưng sự coi thường của người khác lại khiến họ thêm mặc cảm về số phận của mình.

Không chỉ vậy, thái độ ấy còn phản ánh sự thiếu nhân văn và nghèo nàn trong cách nhìn nhận con người. Giá trị của một con người không được quyết định bởi tiền bạc hay hoàn cảnh xuất thân, mà nằm ở nhân cách, nghị lực và trái tim của họ. Có những người tuy nghèo khó nhưng sống lương thiện, giàu lòng tự trọng và luôn cố gắng vươn lên. Ngược lại, có những người đủ đầy vật chất nhưng lại nghèo nàn về lòng nhân ái. Khi coi thường người khác chỉ vì họ khó khăn, con người đã vô tình đặt vật chất lên trên đạo đức và tình người.

Đáng buồn hơn, việc coi thường người khó khăn còn khiến xã hội trở nên lạnh lẽo và thiếu sự sẻ chia. Một xã hội tốt đẹp không phải nơi chỉ có những người thành công, mà là nơi con người biết nâng đỡ nhau trong lúc khó khăn. Nếu ai cũng chỉ biết đánh giá người khác bằng tiền bạc, những giá trị nhân văn sẽ dần bị mai một.

Trong thực tế hiện nay, không ít học sinh trêu chọc bạn bè vì hoàn cảnh nghèo khó hoặc thiếu thốn. Có người chế giễu bạn vì quần áo cũ, vì không có điện thoại đẹp như người khác. Thậm chí, nhiều người lao động chân tay như bán vé số, nhặt ve chai hay công nhân cũng thường bị xem thường. Những hành động ấy tưởng nhỏ nhưng lại để lại những tổn thương rất lớn trong lòng người khác.

Nhiều người cho rằng họ có quyền tự hào vì sự giàu có hay thành công của mình. Điều đó không sai, nhưng tự hào không đồng nghĩa với việc được phép khinh thường người khác. Bởi cuộc sống vốn luôn thay đổi, không ai biết trước ngày mai mình sẽ ở vị trí nào. Hôm nay một người có thể giàu sang, nhưng ngày mai họ cũng có thể rơi vào khó khăn. Điều còn lại cuối cùng không phải tiền bạc, mà là cách con người đối xử với nhau.

Để từ bỏ thói quen coi thường người có hoàn cảnh khó khăn, trước hết mỗi người cần học cách đồng cảm và tôn trọng người khác. Hãy hiểu rằng không ai được quyền lựa chọn nơi mình sinh ra hay hoàn cảnh của mình. Điều đáng quý nhất ở con người là nghị lực sống và nhân cách chứ không phải sự giàu nghèo.

Gia đình và nhà trường cũng cần giáo dục thế hệ trẻ về lòng nhân ái và sự sẻ chia. Khi con người biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, họ sẽ biết sống tử tế và yêu thương hơn.

Tóm lại, coi thường người có hoàn cảnh khó khăn là một thói quen xấu cần phải từ bỏ. Cuộc sống sẽ chỉ thật sự tốt đẹp khi con người biết đối xử với nhau bằng sự tôn trọng và lòng yêu thương chân thành. Bởi cuối cùng, giá trị của một con người không nằm ở việc họ có bao nhiêu tiền, mà nằm ở cách họ đối xử với những người yếu thế hơn mình.

Bài luận thuyết phục người khác từ bỏ quan niệm coi thường người có hoàn cảnh khó khăn - mẫu 10

Con người sống trong xã hội không chỉ cần tri thức mà còn cần lòng nhân ái và sự thấu hiểu. Một người có thể không giàu có về vật chất, nhưng nếu biết yêu thương và tôn trọng người khác, họ vẫn là người đáng quý. Thế nhưng trong cuộc sống hiện nay, vẫn có không ít người mang trong mình thói quen coi thường những người có hoàn cảnh khó khăn. Họ nhìn người nghèo bằng ánh mắt khinh miệt, đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài hay điều kiện vật chất. Có người chế giễu bạn học nghèo khó, có người xem thường những người lao động chân tay vì cho rằng họ “thấp kém”. Nhưng thực chất, sự nghèo khó chưa bao giờ là điều đáng xấu hổ; điều đáng xấu hổ là việc con người đánh mất lòng nhân hậu và sự tôn trọng dành cho đồng loại. Vì vậy, cần từ bỏ thói quen coi thường người khó khăn để xây dựng một xã hội văn minh và giàu tình người hơn.

Coi thường người có hoàn cảnh khó khăn là thái độ xem nhẹ, khinh thường hoặc thiếu tôn trọng đối với những người nghèo khó, bất hạnh hay kém may mắn hơn mình. Đây là biểu hiện của lối sống ích kỉ và thiếu sự cảm thông.

Trước hết, thái độ coi thường người khác làm tổn thương sâu sắc đến lòng tự trọng của họ. Không ai muốn bị đánh giá chỉ vì hoàn cảnh của mình. Một người nghèo có thể thiếu thốn vật chất, nhưng họ vẫn có cảm xúc, lòng tự trọng và khát vọng được tôn trọng như bao người khác. Những lời chế giễu hay ánh mắt khinh miệt đôi khi có thể trở thành nỗi đau kéo dài trong tâm hồn họ.

Không chỉ vậy, việc coi thường người khó khăn còn cho thấy sự nghèo nàn trong nhân cách của chính người có thái độ ấy. Giá trị thật sự của con người không nằm ở số tiền họ có, mà nằm ở đạo đức và cách họ đối xử với người khác. Một người giàu có nhưng kiêu ngạo và khinh thường người khác sẽ không thể được kính trọng bằng một người sống tử tế và giàu lòng nhân ái.

Đáng buồn hơn, thái độ ấy còn khiến xã hội trở nên lạnh lùng và thiếu tình thương. Nếu con người chỉ biết đánh giá nhau qua vật chất, những giá trị tốt đẹp như lòng bao dung, sự sẻ chia hay tình người sẽ dần biến mất. Một xã hội văn minh không phải nơi chỉ tôn trọng người giàu có, mà là nơi mọi con người đều được đối xử bằng sự công bằng và yêu thương.

Trong thực tế hiện nay, nhiều học sinh bị bạn bè xa lánh hoặc trêu chọc vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Có những người lao động nghèo bị xem thường chỉ vì công việc của họ không “sang trọng”. Nhưng chúng ta quên rằng chính những người lao động bình dị ấy đang âm thầm góp phần làm nên cuộc sống này. Không có nghề nghiệp nào thấp kém, chỉ có cách nhìn thiếu tôn trọng mới thật sự đáng chê trách.

Nhiều người cho rằng họ chỉ đang “nói thật” hoặc “đùa vui” khi chế giễu người khó khăn. Nhưng lời nói tưởng chừng vô tình đôi khi lại để lại tổn thương rất lớn. Một câu nói thiếu tôn trọng có thể khiến người khác tự ti và đau lòng rất lâu sau đó.

Để từ bỏ thói quen coi thường người khó khăn, mỗi người cần học cách nhìn nhận con người bằng nhân cách thay vì vật chất. Đồng thời, cần rèn luyện lòng đồng cảm và biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác.

Gia đình và nhà trường cũng cần giáo dục giới trẻ về lòng nhân ái, sự sẻ chia và tôn trọng con người. Khi biết yêu thương và cảm thông, con người sẽ trở nên tốt đẹp hơn.

Tóm lại, coi thường người có hoàn cảnh khó khăn là một thói quen cần phải loại bỏ. Cuộc sống chỉ thật sự ý nghĩa khi con người biết yêu thương và nâng đỡ nhau trong khó khăn. Bởi cuối cùng, điều làm nên giá trị của một con người không phải là sự giàu sang họ sở hữu, mà là trái tim và cách họ đối xử với những người xung quanh.

Bài luận thuyết phục người khác từ bỏ quan niệm coi thường người có hoàn cảnh khó khăn - mẫu 11

Có những con người bước đi giữa cuộc đời với sự đủ đầy và may mắn, nhưng cũng có những người phải chật vật vượt qua từng ngày trong nghèo khó và thiếu thốn. Hoàn cảnh sống của mỗi người chưa bao giờ giống nhau, bởi không ai có quyền lựa chọn nơi mình sinh ra. Thế nhưng đáng tiếc thay, trong xã hội hôm nay vẫn tồn tại những người mang thái độ coi thường người có hoàn cảnh khó khăn. Họ nhìn người nghèo bằng ánh mắt thương hại hoặc khinh miệt, xem sự giàu có như thước đo giá trị con người. Có người chế giễu bạn học vì quần áo cũ, có người xem thường lao động chân tay vì cho rằng đó là công việc thấp kém. Nhưng thực chất, nghèo khó không làm con người thấp hèn; chỉ sự thiếu nhân ái và lòng kiêu ngạo mới khiến con người trở nên nhỏ bé. Vì vậy, cần từ bỏ thói quen coi thường người khó khăn để học cách sống bao dung và giàu tình người hơn.

Coi thường người có hoàn cảnh khó khăn là thái độ thiếu tôn trọng, xem nhẹ hoặc khinh miệt những người nghèo khó, bất hạnh hay kém may mắn hơn mình. Đó là biểu hiện của lối sống ích kỉ và thiếu sự đồng cảm.

Trước hết, việc coi thường người khó khăn làm tổn thương sâu sắc đến tâm hồn và lòng tự trọng của họ. Ai cũng mong muốn được đối xử công bằng và tôn trọng. Khi bị chế giễu hay khinh thường chỉ vì hoàn cảnh, con người rất dễ rơi vào mặc cảm và tự ti. Có những vết thương không nhìn thấy bằng mắt nhưng lại đau đớn rất lâu trong tâm hồn.

Không chỉ vậy, thái độ ấy còn phản ánh sự hạn hẹp trong nhận thức của con người. Nhiều người lầm tưởng rằng tiền bạc quyết định giá trị của một con người. Nhưng thực chất, điều làm nên giá trị thật sự là nhân cách, nghị lực và trái tim của họ. Có những người tuy nghèo nhưng sống lương thiện, chăm chỉ và giàu lòng tự trọng. Họ đáng được trân trọng hơn những người giàu có nhưng sống ích kỉ và xem thường người khác.

Đáng buồn hơn, việc coi thường người khó khăn còn khiến xã hội mất đi sự gắn kết và tình yêu thương. Một xã hội văn minh không phải nơi chỉ đề cao vật chất, mà là nơi con người biết yêu thương và giúp đỡ nhau vượt qua nghịch cảnh. Nếu ai cũng sống bằng sự kiêu ngạo và lạnh lùng, xã hội sẽ trở nên vô cảm và thiếu nhân văn.

Trong thực tế hiện nay, nhiều người lao động nghèo như bán hàng rong, nhặt ve chai hay công nhân thường bị xem thường. Không ít học sinh bị bạn bè trêu chọc chỉ vì hoàn cảnh gia đình thiếu thốn. Những hành động ấy không chỉ làm người khác tổn thương mà còn cho thấy sự thiếu giáo dục trong cách ứng xử.

Nhiều người nghĩ rằng giàu có cho họ quyền đánh giá người khác. Nhưng cuộc sống vốn vô thường, không ai biết trước tương lai sẽ ra sao. Hôm nay một người có thể thành công, nhưng ngày mai họ cũng có thể đối diện với khó khăn. Điều khiến con người được kính trọng lâu dài không phải là tài sản họ sở hữu, mà là cách họ đối xử với người khác khi mình đang ở vị trí tốt hơn.

Để từ bỏ thói quen coi thường người khó khăn, mỗi người cần học cách đồng cảm và biết trân trọng mọi con người xung quanh. Hãy hiểu rằng ai cũng đang cố gắng sống và vượt qua những thử thách riêng của mình.

Gia đình và nhà trường cũng cần giáo dục giới trẻ về lòng nhân ái và sự sẻ chia. Khi con người biết yêu thương và tôn trọng nhau, xã hội sẽ trở nên tốt đẹp và ấm áp hơn.

Tóm lại, coi thường người có hoàn cảnh khó khăn là một thói quen xấu cần phải từ bỏ. Bởi giá trị của con người không nằm ở sự giàu nghèo, mà nằm ở cách họ sống và đối xử với người khác. Và có lẽ, điều đẹp đẽ nhất của một con người không phải là đứng cao hơn người khác, mà là biết cúi xuống để yêu thương và nâng đỡ những người kém may mắn hơn mình.

Xem thêm các bài viết Tập làm văn lớp 10 hay khác:

Xem thêm các tài liệu học tốt lớp 10 hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Kết nối tri thức khác