Bài tập trắc nghiệm Công việc đầu tiên lớp 5 có đáp án



Với 10 bài tập trắc nghiệm Tập đọc: Công việc đầu tiên lớp 5 có đáp án, chọn lọc sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm từ đó nắm vững kiến thức bài học.

Trắc nghiệm Công việc đầu tiên lớp 5 có đáp án

Câu 1: Công việc đầu tiên anh Ba giao cho chị Út là gì?

A.Thăm dò cơ sở địch

B.Rải truyền đơn

C.Đi bán cá

D.Theo dõi một tên đội Tây

Câu 2: Khi anh Ba hỏi rằng “Út có dám rải truyền đơn không?” thì chị Út đã trả lời ra sao?

A.“Được ạ, nhưng em lo bị giặc bắt quá anh ạ!”

B.“Em sợ lắm ạ, bị địch phát hiện thì em chết mất.”

C."Được, nhưng rải thế nào anh phải chỉ vẽ, em mới làm được chớ!"

D.“Được, công việc đơn giản em nhất định sẽ làm tốt.”

Câu 3: Câu trả lời của chị Út  “Được, nhưng rải thế nào anh phải chỉ vẽ, em mới làm được chớ!” chứng tỏ chị Út đã sẵn sàng với công việc đầu tiên này, không hề hà nguy hiểm, tuy nhiên vẫn muốn hoàn thành thật tốt nên mới hỏi anh Ba chi tiết cách làm như thế nào để công việc đạt được hiệu quả cao nhất. Nhận định trên đúng hay sai?

A.Đúng

B.Sai

Câu 4: Vì sao chị Út vừa mừng vừa lo khi nghe thấy anh Ba giao cho mình công việc đó?

A.Chị mừng vì đã có thể góp công sức nhỏ bé của mình cống hiến cho nước nhà, lo vì sợ rằng mình không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

B.Chị mừng vì chị đã có cơ hội được thăng tiến và lo vì mình không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

C.Chị mừng vì mình sắp sửa kiếm thêm tiền từ công việc đầu tiên được giao và lo vì sợ rằng mình không bán hết hàng được.

D.Chị mừng vì mình sắp sửa kiếm thêm được rất nhiều tiền từ công việc đầu tiên và lo vì sợ rằng chị bị giặc phát hiện thì có thể sẽ bị chết.

Câu 5: Chi tiết nào cho thấy chị Út rất hồi hộp khi nhận được công việc đầu tiên này?

A.Hôm đầu tiên đi rải truyển đơn, chị run tới mức làm rơi cả rổ cá.

B.Chị đi hỏi rất nhiều người từng được giao nhiệm vụ rải truyền đơn để lấy kinh nghiệm.

C.Đêm không ngủ được, chị lật đạt dậy đi hỏi anh Ba một lần nữa về công việc.

D.Bồn chồn, thấp thỏm, ngủ không yên, nửa đêm ngồi nghĩ cách giấu truyền đơn.

Câu 6: Chị Út đã nghĩ ra cách gì để rải hết truyền đơn?

A.Ba giờ sáng, chị giả đi bán cá như mọi bận. Tay bê rổ cá, bó truyền đơn giắt trên lưng quần. Chị rảo bước, truyền đơn từ từ rơi xuống đất. Gần tới chợ thì vừa hết, trời cũng sáng tỏ.

B.Chị Út nhân lúc trời tối, mượn một chiếc xe mô tô đi rải truyền đơn khắp các con phố, chỉ cần bị giặc phát hiện là phóng ga chạy thẳng giặc cũng không thể bắt được.

C.Chị Út nhân lúc tối trời, đi đặt từng truyền đơn vào nhà từng hộ dân, chỉ cẩn họ mở cửa truyền đơn sẽ rơi ra.

D.Hai giờ sáng, chị Út phân chia đơn cho trẻ con trong xóm phân tán khắp các con phố rải truyền đơn cho chị, bọn giặc thường lơ là và không chú ý đến trẻ con nên có thể giao việc này cho chúng mà không sợ bị lộ.

Câu 7: Việc rải truyền đơn của chị Út có kết thúc thuận lợi không?

A.Khi chị Út rải được nửa chừng thì bị một tên đội Tây phát hiện, chị phải bỏ hết truyền đơn chạy để bảo toàn tính mạng.

B.Khi gần đến chợ, trời sáng tỏ chị Út cũng rải hết mớ truyền đơn. Sáng ra dân chúng xì xào ầm lên về những tờ truyền đơn khiến bọn lính hớt hải xách súng chạy ầm ầm.

C.Khi gần đến chợ, trời sáng tỏ chị Út cũng rải hết mớ truyền đơn. Nhưng tiếc là sáng hôm ấy trời lại mưa rất lớn, chỗ truyền đơn đã rải không đến được tay người dân.

D.Chị Út vừa rải hết thì bị một tên lính theo dõi chị từ đầu bắt lại. Dù bị bắt nhưng chị Út vẫn cảm thấy rất vui vì mình đã hoàn thành nhiệm vụ.

Câu 8: Vì sao chị Út muốn được thoát li?   

A.Vì chị Út cảm thấy mình đã lớn rồi, không thể cứ mãi ở nhà để bố mẹ lo như thế này.

B.Vì chị Út cảm thấy đi làm cách mạng vui và tự do hơn là ở nhà chịu sự quản thúc của bố mẹ.

C.Vì chị Út muốn hoạt động độc lập và muốn lập công để nhiều người biết đến mình.

D.Vì chị Út yêu nước, ham hoạt động, muốn được làm thật nhiều việc cho cách mạng.

Câu 9: Nhân vật chị Út được nhắc đến trong câu chuyện là ai?

A.Lê Thị Định: Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Phó Tư lệnh Quân giải phóng miền Nam Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội nhà nước; tên tuổi bà gắn liền với phong trào Đồng Khởi và “đội quân tóc dài” được khai sinh từ Bến Tre, quê hương bà.

B.Trần Thị Định: Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Phó Tư lệnh Quân giải phóng miền Nam Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội nhà nước; tên tuổi bà gắn liền với phong trào Đồng Khởi và “đội quân tóc dài” được khai sinh từ Bến Tre, quê hương bà.

C.Nguyễn Thị Định: Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Phó Tư lệnh Quân giải phóng miền Nam Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội nhà nước; tên tuổi bà gắn liền với phong trào Đồng Khởi và “đội quân tóc dài” được khai sinh từ Bến Tre, quê hương bà.

D.Phạm Thị Định: Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Phó Tư lệnh Quân giải phóng miền Nam Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội nhà nước; tên tuổi bà gắn liền với phong trào Đồng Khởi và “đội quân tóc dài” được khai sinh từ Bến Tre, quê hương bà.

Câu 10: Ý nghĩa của câu chuyện Công việc đầu tiên?

A.Giới thiệu cách rải truyền đơn nhanh chóng, an toàn mà không sợ bị phát hiện.

B.Nguyện vọng và lòng nhiệt thành của một phụ nữ dũng cảm muốn làm việc lớn, đóng góp công sức cho Cách mạng.

C.Ca ngợi tinh thần cống hiến và hết mình với cách mạng của anh Ba Chuẩn.

D.Ca ngợi sự thông minh trong việc nghĩ ra cách rải truyền đơn mới của chị Út.

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Việt lớp 5 có đáp án hay khác:

Xem thêm các bài Để học tốt môn Tiếng Việt 5 hay khác:

Các chủ đề khác nhiều người xem

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GÓI THI ONLINE DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Soạn Tiếng Việt lớp 5 | Giải bài tập Tiếng Việt 5 | Để học tốt Tiếng Việt 5 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Tiếng Việt 5Để học tốt Tiếng Việt 5 và bám sát nội dung sgk Tiếng Việt lớp 5 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.




Tài liệu giáo viên