10+ Nghị luận về khát vọng tuổi trẻ (điểm cao)

Nghị luận về khát vọng tuổi trẻ điểm cao, hay nhất được chọn lọc từ những bài văn hay của học sinh trên cả nước giúp bạn có thêm bài văn hay để tham khảo từ đó viết văn hay hơn.

10+ Nghị luận về khát vọng tuổi trẻ (điểm cao)

Quảng cáo

Dàn ý Nghị luận về khát vọng tuổi trẻ

1. Mở bài

- Giới thiệu và dẫn dắt vào vấn đề cần nghị luận: ước mơ, hoài bão của tuổi trẻ.

- Lưu ý: Học sinh tự lựa chọn mở bài trực tiếp hoặc gián tiếp tùy năng lực của mình.

2. Thân bài

a. Giải thích

- Ước mơ là những khao khát, ý muốn của con người muốn đạt được một điều gì đó, được làm nghề gì đó hoặc trở thành người như nào đó.

- Hoài bão là những giấc mơ lớn, là những cái đích lớn lao mà con người luôn khát khao vươn tới.

=> Ước mơ và hoài bão có vai trò vô cùng quan trọng đối với cuộc sống con người, mỗi chúng ta cần có ước mơ, hoài bão và nỗ lực vươn lên để thực hiện ước mơ, hoài bão đó.

b. Phân tích

Quảng cáo

- Mọi ước mơ, hoài bão đều rất đẹp nhưng không phải ai cũng có thể biến những ước mơ của mình thành hiện thực. Để thực hiện được ước mơ đòi hỏi con người phải thực sự cố gắng, nỗ lực từng ngày.

- Thiếu vắng ước mơ, hoài bão chúng ta sẽ sống mà chẳng có chút hi vọng, thiếu đi niềm vui, động lực để học tập, làm việc hằng ngày. Từ đó cuộc sống cũng trở nên tẻ nhạt hơn, lãnh đạm hơn.

- Ước mơ, hoài bão là động lực để con người vươn lên. Hãy xác định cho mình niềm đam mê, ước mơ và theo đuổi nó ngay từ hôm nay.

c. Chứng minh

- Học sinh tự lấy dẫn chứng về những con người sống có ước mơ, hoài bão và biết phấn đấu để thực hiện ước mơ, hoài bão đó để minh họa cho bài làm văn của mình.

d. Phản đề

- Tuy nhiên, trong cuộc sống vẫn còn có nhiều người chưa nhận thức được tầm quan trọng của ước mơ, hoài bão đối với bản thân. Cũng có những người sống phụ thuộc vào người khác, vô định, không có ước mơ, hoài bão,… Những người này sẽ không thấy được giá trị, ý nghĩa của cuộc đời cũng như khó có được thành công trong cuộc sống.

Quảng cáo

e. Liên hệ bản thân

- Mỗi người chúng ta cần sống có ước mơ, hoài bão, biết cố gắng học tập, rèn luyện bản thân để thực hiện ước mơ của mình cũng như cống hiến những điều tốt đẹp nhất cho xã hội.

3. Kết bài

- Khái quát lại vấn đề nghị luận: ước mơ, hoài bão của tuổi trẻ.

Nghị luận về khát vọng tuổi trẻ - mẫu 1

Mỗi người trẻ chúng ta được sống trong nền hòa bình và tự do như hiện nay là một điều vô cùng may mắn. Nhưng không vì thế mà chúng ta bàng quang với xã hội mà ngay cả trong thời bình, chúng ta cũng cần có trách nhiệm với quê hương đất nước, trách nhiệm này trong suy nghĩ của mỗi người là khác nhau, tuy nhiên, là thanh niên, chúng ta cần sống có ước mơ.

Vậy thế nào là ước mơ? Ước mơ là những khao khát, ý muốn của con người muốn đạt được một vật gì đó, được làm nghề gì đó hoặc trở thành người như nào đó. Khi mỗi người có ước mơ họ trở nên tốt đẹp hơn, biết cố gắng, phấn đấu vươn lên để thực hiện ước mơ đó. Mỗi người trên hành trình thực hiện ước mơ của mình là góp phần giúp xã hội phát triển.

Quảng cáo

Khi chúng ta sống có ước mơ chúng ta mới có động lực làm việc, học tập và cống hiến cho xã hội. Khi mỗi con người trên con đường thực hiện ước mơ của mình cũng chính là đóng góp cho xã hôi, cho đất nước phát triển. Trên con đường thực hiện ước mơ chúng ta có thể gặp những khó khăn thử thách, khi vượt qua được thử thách đó chúng ta sẽ có thêm những bài học quý giá để hoàn thiện bản thân mình. Bên cạnh đó, người sống có ước mơ sẽ thấy cuộc sống tươi đẹp hơn, nhiều màu sắc hơn, lan tỏa được những năng lượng tích cực và thông điệp tốt đẹp ra xã hội để người khác học tập theo.

Tuy nhiên, trong xã hội hiện nay vẫn còn nhiều người sống không có ước mơ, hoài bão, vô cảm, thờ ơ, mặc kệ, phó mặc cho số phận mà không giác ngộ ra con đường cho bản thân mình. Lại có những người tuy có ước mơ nhưng không cố gắng thực hiện nó mà chỉ hão huyền, viển vông về một cuộc sống tốt đẹp hơn,… những người này đáng bị phê phán, chỉ trích.

Mỗi người có một ước mơ, hoài bão khác nhau, tuy nhiên nếu tất cả cùng cố gắng, chúng ta sẽ xây dựng được một đất nước vững mạnh. Không một ai là hoàn hảo, nhưng khi ta biết cố gắng hoàn thiện bản thân và vươn lên phía trước, chúng ta sẽ đạt được những thành quả xứng đáng với công sức bỏ ra.

Nghị luận về khát vọng tuổi trẻ - mẫu 2

Một buổi sáng thức dậy, ta nghĩ về giấc mơ đêm qua đẹp quá, hồn nhiên quá. Thế là ngày hôm đó ta vui tươi làm việc mà không hề thấy mệt. Cuộc sống cho dù vất vả, bận rộn đi chăng nữa ta vẫn thầm mơ ước rằng mọi việc sẽ tốt đẹp hơn, mình sẽ cố gắng để có thể làm được những điều lớn lao hơn. Và cứ như vậy, cuộc sống sẽ luôn là những chuỗi ngày cố gắng không biết mệt mỏi, sẽ thú vị thêm và không còn tẻ nhạt nữa.

Trong cuộc sống ai mà không có ước mơ, dù chỉ là những ước mơ đơn giản. Ước mơ là những điều tốt đẹp mà chúng ta mong muốn đạt được. Đứa trẻ ước mơ rằng sau này mình sẽ trở thành một phi công, một bác sĩ, một nhà giáo..., ước mơ có được bộ quần áo đẹp, có được thứ đồ chơi mà chúng yêu thích. Khi trưởng thành, người ta lại ước mơ thành đạt trong công việc, thành đạt trong cuộc sống. Có người ước mơ có một mái ấm gia đình hạnh phúc, có người ước mơ về sự giàu sang, có người lại ước mơ nổi tiếng... Đó là cái đích cho con người cố gắng, phấn đấu để ngày càng hoàn thiện bản thân mình hơn. Hoài bão là những giấc mơ lớn, là những cái đích lớn lao mà con người luôn khát khao vươn tới. Cùng với ước mơ, chúng chính là những động lực để cho con người học tập, làm việc và phấn đấu. Nếu không có ước mơ hoài bão, cuộc sống sẽ thật đơn điệu, buồn chán, và không bao giờ phát triển theo hướng đi lên được.

Những ước mơ và hoài bão luôn mang màu sắc tươi sáng. Ước mơ về những điều tốt đẹp cho bản thân thì hẳn sẽ góp phần đắc lực cho xã hội, cho cộng đồng và xa hơn nữa là cho nhân loại. Con người, suốt cả cuộc đời mình luôn ước mơ và hướng tới những ước mơ hoài bão để phấn đấu nhưng có lẽ giai đoạn mà con người ta nhiều ước mơ và hoài bão nhất là giai đoạn tuổi trẻ. Tuổi trẻ là tuổi đẹp nhất của ước mơ. Là tuổi khi ta đang căng tràn nhựa sống, căng tràn sức sống và cảm giác về sức sống để nuôi dưỡng, phấn đấu và tin tưởng rằng mình có thể làm nên tất cả. Là tuổi có tất cả những điều kiện để những người trẻ tuổi trở nên có nhiều ước mơ, nhiều khát vọng để rồi đầy hồ hởi dấn thân trên con đường sự nghiệp của cả đời người. Vậy, chúng ta phải làm gì để cho những giấc mơ ấy không chỉ là giấc mơ?

Trong một cuộc điều tra, trong số các bạn trẻ, khi được hỏi về ước mơ của giới trẻ, có 2% khẳng định: vẫn có những bạn trẻ Việt Nam không ấp ủ cho mình một ước mơ. 98% còn lại khẳng định mỗi người Việt trẻ đều luôn mang trong mình những ước mơ và hoài bão. Giải thích cho suy nghĩ của mình, họ trả lời rằng: những người không có ước mơ là “những người quá sung sướng hạnh phúc, họ sở hữu những thứ người khác chỉ có được trong mơ nên không còn gì để mơ ước nữa”. Đó cũng có thể là “những người quá tẻ nhạt, họ sống vật vờ qua ngày, không quan tâm đến quá khứ cũng chẳng hướng tới tương lai”. Những người trong số 98% tuy khẳng định nhưng cũng nhấn mạnh: tuy rằng ai cũng có ước mơ nhưng không phải ai cũng dũng cảm kiên trì theo đuổi ước mơ của mình. Có những người trong đầu chỉ luôn quanh quẩn với ý nghĩ: “Không, mình không làm được, có cố gắng mấy cũng vô ích thôi” Và rồi, họ buông xuôi để cho hoài bão của mình trôi dần theo dòng chảy thời gian. Năm tháng trôi đi, tất cả những gì có chỉ là những ước mơ đẹp không bao giờ trở thành hiện thực. Đó vừa là thực trạng và cũng vừa là một phần trong những hạn chế mà giới trẻ hiện nay đang gặp phải mà có hướng khắc phục. Nếu như chỉ biết dừng lại ở việc bằng lòng với những gì mình có sẽ không bao giờ có động lực tiến lên. Nhưng có ước mơ, hoài bão thôi chưa đủ. Vấn đề là ở tính hiện thực, tính khả thi của những ước mơ đó. Ước mơ và hoài bão cần bắt đầu từ những khả năng có thực. Mỗi người đều có quyền mơ ước, nhưng cũng không bao giờ nên vì thế mà mơ ước viển vông, mơ ước những điều không có thực, không bao giờ thành hiện thực. Làm như thế là chúng ta đang phí phạm thời gian, công sức và phí phạm những ước mơ của chính mình.

Mọi ước mơ đều rất đẹp nhưng không phải ai cũng có thể biến những ước mơ của mình thành hiện thực. Nó đòi hỏi một sự cố gắng, nỗ lực lớn của bản thân mỗi người. Đó cũng chính là những điều mà Phó thủ tướng Vũ Khoan đã từng nói: “Lớp trẻ luôn có ước mơ tốt đẹp, hoài bão lớn lao và xả thân vì Tổ Quốc. Nhưng để thắp lên hoài bão ấy thì phải có những gì cho ngọn đuốc ấy? Đó là thanh niên phải có sự tự tin, ý chí, có lòng tự ái để không chấp nhận nghèo nàn, lạc hậu; phải có quyết tâm nắm bắt tinh hoa của nhân loại áp đụng sáng tạo vào sự phát triển đất nước, dũng cảm đấu tranh với những sai trái, những điều chưa tốt đẹp trong tổ chức, đơn vị và chính bản thân mình, dám đi đến nơi khó khăn khi Tổ Quốc đang cần..”. Hãy ước mơ vì ước mơ sẽ chỉ đường cho ta về đích. Cho dù trên đường đi có thể vấp ngã nhưng chính ước mơ sẽ nâng chúng ta đứng dậy đi tiếp.

Nếu bạn đang có một ước mơ, hãy nâng niu và nuôi dưỡng nó để nó có thể thành sự thật. Cuộc sống không bao giờ hết những điều kỳ diệu, nó chỉ chờ bạn biết ước mơ để biến thành sự thật mà thôi.

Nghị luận về khát vọng tuổi trẻ - mẫu 3

Có người đã từng nói: “Bạn có thể tin vào những ước mơ của mình, nhưng bạn phải hành động để biến những ước mơ ấy thành hiện thực “. Ai cùng có một ước mơ dù lớn lao hay nhỏ nhặt. Nhưng ước mơ nào cũng có thể thực hiện được một khi chúng ta cố gắng và dám thực hiện ước mơ của mình.

Mơ ước là những thứ mình mong ước, mong muốn và muốn đạt được. Khi chúng ta còn trẻ, hãy mơ ước hết mình. Ai cũng có quyền được mơ ước, không ai đánh thuế ước mơ cả. Nó chính là nguồn cảm xúc thầm kín, tuy rằng nó còn xa rời thực tế, còn mang nặng ảo tượng không thể với tới. Nhưng nó cũng là động lực để vươn lên, là một thứ vừa huyền diệu thơ mộng vừa thực tế.

Với giới trẻ bây giờ, ước mơ là một điều không thể làm được, chỉ dám nghĩ chứ không dám làm, vừa nghĩ đến đã nản lòng. Con đường để thực hiện ước mơ quả thực rất là khó khăn, không thể nói là làm được mà phải kiên trì theo đuổi nó. Nó chính là những vì sao lấp lánh trên bầu trời dẫn lối chỉ đường cho ta đi. Khi ta kiên trì giấc mơ sẽ dần xuất hiện và xuất hiện ở phía ta, làm cho ta cảm thấy có động lực để nỗ lực bước tiếp. Mỗi người đều có một ước mơ. Có thể là những ước mơ vĩ đại làm thay đổi cả thế giới như là tỉ phú Bill Gates. Cũng có những ước mơ rất nhỏ bé, giản đơn như trong truyện cổ Andecxen. Cô bé bán diêm chỉ mong có một mái ấm trong ngày đông giá rét.Nếu chỉ mơ thì ta sẽ khó có thể nào làm được. Ước mơ là phải hành động, có ý chí quyết tâm thực hiện.

Hãy nghĩ đến động lực để ta có thể thực hiện nó. Chúng ta phải biết mơ đến những điều có thể. Không được phép tước đi cơ hội biến những ước mơ đi theo hướng tích cực thế giới này cần những người dám làm, dám nghĩ, dám thực hiện. Khi còn trẻ hãy nên mơ ước. Những người biết ước mơ là những người biết sử dụng cuộc sống mà mình đang có. Nếu không có mơ ước thì cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên vô nghĩa không có mục đích.

Thiếu vắng ước mơ, chúng ta sẽ sống mà chẳng có chút hi vọng. Ngay cả khi những giấc mơ của bạn không bao giờ trọn vẹn, bạn cũng sẽ không phải hối tiếc vì nó. Như Đôn Ki-hô-tê đã nói: “Việc mơ những giấc mơ diệu kì là điều tốt nhất một người có thể làm”.

Mỗi ước mơ đều là một điều đáng trân trọng. Chúng ta phải tin vào những ước mơ, thật cố gắng để đạt được nó. Không phải ước mơ nói là có thể làm được mà luôn phải có một quá trình bền bỉ, cố gắng để chạm tay vào nó. Vì chúng ta còn trẻ, hãy mơ ước thật nhiều và công sức của chúng ta sẽ được đền đáp xứng đáng.

Nghị luận về khát vọng tuổi trẻ - mẫu 4

“Dám ước mơ – Dám thực hiện” là câu châm ngôn sống của biết bao thế hệ trẻ Việt Nam. Ước mơ chính là mục đích được mọi người đặt ra, tạo cho ta sự nỗ lực, cố gắng muốn vươn đến mục tiêu. Vai trò của ước mơ đối với mỗi con người cũng giống như nước đối với cây cối, là yếu tố không thể thay thế được.

Vậy ước mơ là gì? Nó là những dự định, là mục đích con người đặt ra và mong muốn thực hiện được trong một khoảng thời gian nhất định. Tạo thêm nhiều động lực, khai sáng nhiều phương hướng mới cho ta trên con đường thực hiện. Ước mơ đôi khi là cho bản thân, gia đình hay hơn cả là ước mơ vĩ đại cho đất nước, quê hương. Thực hiện được ước mơ, cũng đồng thời chứng tỏ được năng lực của chính bản thân mình.

Ước mơ, không phải lúc nào cũng có thể đi đôi với thực hiện. Nhưng ước mơ mà không thực hiện, đa phần đều là những ước mơ viển vông, hoang tưởng của những con người quá đỗi tham làm. Tuy nhiên cũng có vài trường hợp ngoại lệ. Như lũ trẻ con hằng ngày vẫn ước mơ chúng được trở thành những siêu anh hùng dũng cảm hay những cô công chúa xinh đẹp lộng lẫy, lúc này mọi người vẫn có thể cảm thông khi năng lực tư duy của chúng chưa được hoàn thiện. Hay đối với những con người nghèo khổ mong ước mình được một lần với tờ vé số chỉ vài nghìn đồng, qua một đêm lại trở thành mấy mươi tỉ.

Cũng có thể hiểu phần nào vì họ không có năng lực kiếm ra được dù rằng họ phải lao động vất vả suốt cả cuộc đời. Nhưng cũng thật đáng chê trách khi họ chỉ ngồi đó mà mơ tưởng viễn vông tới những thứ quá là xa xỉ mà không bắt tay vào thực hiện. Dù có thể sẽ chẳng được nhiều như mong ước đặt ra, nhưng chí ít cũng đã đỡ được phần nào.

Tỉ như tỉ phú Bill Gate thống trị cả thế giới phần mềm, hay Người lãnh tụ vĩ đại cứu rỗi cả dân tộc chúng ta khi ra đi chỉ với hai bàn tay trắng? Phải hiểu làm sao khi nói rằng họ không có ước mơ, không khát vọng? Vậy điều gì đã mang đến cho họ thành công? Vì họ khác chúng ta. Họ ước mơ và họ thực hiện, chúng ta chỉ ước mơ xong rồi để đấy, thử hỏi làm sao chúng ta có thể thành công?

Có thể không phải là những thứ quá lớn lao như cả thế giới hay dân tộc, chỉ đơn giản là tham vọng được đứng đầu lớp một lần về khoảng học hành. Đầu tiên thứ chúng ta cần nhất vẫn là một ước mơ, một mục tiêu : đứng đầu lớp. Tiếp theo đó dựa vào ước mơ đã đặt ra mà cố gắng phấn đấu, mỗi ngày đều từng chút từng chút một cái thiện bản thân mình.

Ước mơ hướng đến tương lai, người trẻ tuổi cũng vậy. Vậy tại sao lại không sống và phấn đấu với ước mơ của mình? Thành công của tất cả mọi người đều bắt nguồn từ việc “dám ước mơ” . Dám ước mơ, dám thừa nhận một nhiệm vụ khó khăn hơn, nguy nan hơn, phải vượt qua những suy nghĩ hạn hẹp, những khó khăn trở ngại trong cuộc sống mới có thể tiếp tục nuôi dưỡng, ấp ủ ước mơ ngày một lớn hơn.

Ước mơ như một chiếc cung tên nhọn hoắt, dù hiểm nguy bao nhiêu, gây sát thương bao nhiêu mà không được lên giá, không được phóng đi thì mãi mãi cũng chỉ là một phế vật không hơn không kém. Còn nói, khi đã lỡ phóng đi, ta cũng sẽ chẳng biết được rằng nó sẽ đi đến đâu, đem lại lợi ích hay nỗi đau thương cho ta thêm nữa.

Trong cuộc sống con người lúc nào cũng gắn liền với ước mơ. Tuy nhiên bên cạnh những ước mơ ai ai cũng phấn đấu thực hiện, cũng có những ước mơ mãi mãi rồi cũng chỉ là mơ ước. Điều cần nhất trong ta là cần những hoài bão, đam mê và cả sự hi sinh, đánh đổi tất cả để thực hiện. Con đường nuôi dưỡng ước mơ chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng cũng không quá khó khăn. Rồi ta sẽ có những lúc vấp ngã, mất hết tất cả, thậm chí đành phải từ bỏ ước mơ thì cũng đừng quá hối tiếc. Tích lũy những sai sót của quá khứ vừa qua, đem sửa sang lại mang đến cho ước mơ hiện tại và trong cả tương lai.

Ước mơ là hạt mầm của mọi thành công khi được vun trồng bằng ý chí, lòng quyết tâm, sự nỗ lực không ngừng. Ước mơ là cội nguồn của niềm hạnh phúc, thành công. Vì vậy, đừng để tuột mất ước mơ hay khát vọng của bạn. Hãy tự đặt cho mình những ước mơ để tạo một tâm hồn mơ mộng hơn. Hay tốt nhất là tự đặt những ước mơ thử thách chính bản thân mình phải vươn lên, cố gắng từng chút một thực hiện ước mơ, vươn đến thành công.

Nghị luận về khát vọng tuổi trẻ - mẫu 5

Tuổi trẻ, một giai đoạn trong cuộc đời đầy hoài niệm và thiêng liêng, nơi tâm hồn chúng ta tràn đầy những ước mơ và hoài bão, những khao khát cháy bỏng vô cùng. Ước mơ là những khát khao, những mong muốn mà con người muốn thực hiện trong cuộc sống. Hoài bão, ngược lại, là những mục tiêu lớn lao, những ước mơ cao cả mà chúng ta hướng đến. Chúng ta cần những ước mơ và hoài bão để tạo sự động viên, nhưng để biến chúng thành hiện thực, chúng ta phải bắt đầu hành động.

Mỗi người có những con đường và mục tiêu riêng biệt, nhưng tất cả đều phải đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống. Tuy nhiên, quyết tâm và sự nỗ lực sẽ giúp chúng ta đạt được những thành tựu xứng đáng. Chuyện về cuộc đời của Walt Disney là minh chứng rõ ràng cho việc thành công bằng quyết tâm theo đuổi ước mơ. Ông đã khởi đầu từ một gia đình nông dân nghèo, với một người cha có nghiện rượu và đánh bạc. Vì không đủ tiền để học vẽ, Walt Disney đã sử dụng than để tạo ra các bức tranh trên giấy vệ sinh. Nhưng ông không bao giờ từ bỏ ước mơ của mình, và sau này, tên của ông trở nên nổi tiếng toàn cầu với những bộ phim hoạt hình xuất sắc. Thế giới mà Disney tạo ra đã thắp sáng hàng triệu ước mơ của trẻ em trên khắp thế giới.

Walt Disney đã nói rằng có bốn yếu tố làm nên cuộc đời ông: ước mơ, can đảm, niềm tin và suy nghĩ. Trên hành trình chinh phục ước mơ, chúng ta cần phải tỉnh táo, phân biệt giữa lý tưởng thực tế và suy nghĩ xa vời, không thực tế. Những người không có ước mơ thường trở nên vô định và chán nản, không nhận thấy giá trị và ý nghĩa của cuộc đời, và khó có thể đạt được thành công trong cuộc sống. Vậy nên, hãy theo đuổi ước mơ của bạn, bạn là người điều khiển và vẽ nên bức tranh cuộc đời của mình. Đừng để mình phải hối tiếc và nghĩ "giá như".

Nghị luận về khát vọng tuổi trẻ - mẫu 6

Tuổi thanh xuân là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người. Bây giờ là thời điểm lý tưởng để chúng ta hoàn thiện và chuẩn bị cho một tương lai tươi sáng. Để đạt được điều này, chúng ta cần nuôi dưỡng ước mơ và khát vọng. Ước mơ là niềm khao khát, mục tiêu, sự nghiệp mơ ước, con người mà bạn muốn trở thành. Mặt khác, khát vọng là một kế hoạch lớn, là mục tiêu cuối cùng mà chúng ta luôn phấn đấu hướng tới. Ước mơ làm cho con người mạnh mẽ hơn và họ nhận ra tầm quan trọng của ước mơ trong cuộc sống. Những người sống có ước mơ và hoài bão có xu hướng làm việc chăm chỉ, không ngừng học hỏi và kiên trì ngay cả khi gặp khó khăn. Họ tận dụng mọi cơ hội để nâng cao kiến ​​thức, kỹ năn và luôn đặt ra mục tiêu rõ ràng.

Những người này còn có thái độ tích cực và quyết tâm cao, luôn phấn đấu hoàn thiện và không bao giờ bỏ cuộc trước thất bại. Họ hiểu rằng mỗi thất bại đều là bài học quý giá, vượt qua nó khiến bạn mạnh mẽ hơn. Thực hiện ước mơ không chỉ hoàn thiện bản thân mà còn góp phần vào sự phát triển của xã hội và đất nước. Tuy nhiên, trong xã hội chúng ta đang sống ngày nay, vẫn còn rất nhiều người không có ước mơ, hoài bão, vô cảm, không quan tâm đến cuộc sống của mình. Một số người có ước mơ nhưng không cố gắng biến chúng thành hiện thực và họ chỉ mơ mộng mà không thực hiện bất kỳ hành động nào.

Nếu những người này muốn cải thiện cuộc sống, họ cần phải thay đổi và đặt ra những mục tiêu cụ thể. Những người trẻ chúng ta, những người chịu trách nhiệm cho tương lai của đất nước, phải học cách sống với những ước mơ, hoài bão, lý tưởng và luôn tìm mọi cách để biến những ước mơ đó thành hiện thực. Đồng thời, chúng ta cũng cần đề cao tinh thần và sống đoàn kết, hòa hợp với những người xung quanh.

Tuổi trẻ chỉ đến một lần trong đời nên hãy tận dụng nó, hãy tạo ra những giá trị tốt đẹp nhất và sống với ước mơ, hy vọng để sau này không phải hối tiếc.

Nghị luận về khát vọng tuổi trẻ - mẫu 7

Mỗi sáng thức dậy, trong đầu chúng ta tràn ngập những hình ảnh trong giấc mơ đêm qua, đẹp đẽ và hồn nhiên đến khó tả. Bằng cách này, bạn sẽ có thể làm việc vui vẻ và thoải mái mà không cảm thấy mệt mỏi. Ngay cả khi cuộc sống khó khăn và choáng ngợp, chúng ta vẫn có một giấc mơ thầm kín rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn và cố gắng hết sức để đạt được những mục tiêu đầy tham vọng của mình. Vì vậy, cuộc sống trở thành chuỗi ngày không bao giờ nhàm chán, đầy nỗ lực và kích thích.

Trong đời ai cũng có ít nhất một ước mơ, dù đó chỉ là điều ước. Ước mơ là những điều tốt đẹp mà chúng ta mong muốn. Một đứa trẻ có thể mơ ước trở thành phi công, bác sĩ hoặc giáo viên giỏi. Chúng mơ ước có được quần áo đẹp và đồ chơi mà chúng yêu thích. Khi lớn lên, con người mơ ước thành công trong sự nghiệp, hạnh phúc trong gia đình và thậm chí trở nên giàu có và nổi tiếng. Đây là những mục tiêu mà mọi người cố gắng đạt được. Nhưng ước mơ và hoài bão thôi là chưa đủ. Chúng ta phải biến ước mơ của mình thành hiện thực bằng nỗ lực và quyết tâm. Nếu không, cuộc sống sẽ trở nên đơn điệu và thiếu phát triển.

Ước mơ và hoài bão luôn mang màu sắc rực rỡ. Họ giúp chúng ta phấn đấu, học hỏi và tiến bộ. Nhưng để biến ước mơ của bạn thành hiện thực, bạn phải bắt đầu với những khả năng thực tế. Thay vì mơ vượt quá giới hạn của mình, hãy mơ những điều có thể. Mọi ước mơ đều đẹp đẽ nhưng chúng chỉ trở nên có ý nghĩa nếu bạn biến chúng thành hiện thực.

Hãy kiểm kê những ước mơ của bạn và thực hiện những bước cụ thể để biến chúng thành hiện thực. Cuộc sống luôn đầy dẫy những điều kỳ diệu đang chờ đợi bạn biến ước mơ của mình thành hiện thực.

Nghị luận về khát vọng tuổi trẻ - mẫu 8

Mỗi buổi sáng khi tỉnh dậy, tâm trí ta tràn ngập hình ảnh của giấc mơ đêm qua, đẹp và hồn nhiên đến khó tả. Điều này làm cho ngày đó trở nên rạng ngời và tràn đầy niềm vui trong công việc, không hề cảm thấy mệt mỏi. Dù cuộc sống có khó khăn, dồn dập, ta vẫn âm thầm ước mơ rằng tất cả mọi việc sẽ trở nên tốt đẹp hơn, và ta sẽ nỗ lực hết mình để đạt được những mục tiêu đầy tham vọng. Như vậy, cuộc sống sẽ trở thành một chuỗi ngày đầy nỗ lực, hứng thú hơn, và không bao giờ cảm thấy nhàm chán.

Trong cuộc sống, ai cũng mang trong mình ít nhất là một ước mơ, dù đó chỉ là những khao khát đơn giản. Ước mơ là những điều tốt đẹp mà chúng ta mong muốn. Đứa trẻ có thể ước mơ trở thành phi công, bác sĩ, hoặc người thầy tốt. Họ ước mơ có được những bộ quần áo đẹp hoặc những món đồ chơi mà họ yêu thích. Khi trưởng thành, người ta lại ước mơ thành công trong công việc, hạnh phúc trong gia đình, hoặc thậm chí là giàu có và nổi tiếng. Đó chính là những mục tiêu mà con người cố gắng, phấn đấu để hoàn thiện bản thân.

Nhưng không chỉ có ước mơ, hoài bão là đủ. Chúng ta cần chuyển ước mơ thành hiện thực bằng sự nỗ lực và quyết tâm. Nếu không, cuộc sống sẽ trở nên đơn điệu và thiếu sự phát triển.

Những ước mơ và hoài bão luôn mang trong mình màu sắc tươi sáng. Chúng giúp ta phấn đấu, học hỏi và đi đến phía trước. Tuy nhiên, để biến ước mơ thành hiện thực, chúng ta cần bắt đầu từ những khả năng có thực. Không nên mơ mộng vượt quá giới hạn, mơ những điều không thể. Mọi ước mơ đều đẹp, nhưng chỉ khi chúng ta biến chúng thành hiện thực, chúng mới trở nên có ý nghĩa.

Hãy nắm vững ước mơ của bạn và đặt ra những bước tiến cụ thể để thực hiện chúng. Cuộc sống luôn đầy những điều kỳ diệu, chờ đợi bạn biến ước mơ thành hiện thực.

Nghị luận về khát vọng tuổi trẻ - mẫu 9

Tuổi trẻ như cơn gió chớp nhoáng, như tia chớp trên bầu trời, nó đến và đi trong chớp mắt. Để tuổi trẻ trôi qua lãng phí, không mục đích, bạn sẽ phải hối tiếc suốt đời". Quả thật, tuổi trẻ là quãng thời gian đẹp nhất, rực rỡ nhất, là mùa xuân của cuộc đời, nơi ươm mầm cho những khát vọng lớn lao và ước mơ cao đẹp. Khát vọng của tuổi trẻ chính là ngọn đuốc soi đường, dẫn lối cho thế hệ trẻ vững bước trên con đường chinh phục thành công và kiến tạo tương lai.

Vậy khát vọng tuổi trẻ là gì? Đó là những ước mơ, hoài bão, là mong muốn chinh phục thử thách, tạo dựng những giá trị ý nghĩa cho bản thân và xã hội. Nói cách khác, đó là ngọn lửa đam mê cháy bỏng, thôi thúc tuổi trẻ hành động, cống hiến và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc. Khát vọng được hun đúc từ những trải nghiệm sống, từ những trang sách, từ những tấm gương người tốt việc tốt, từ những hoài bão lớn lao muốn cống hiến cho xã hội, cho đất nước.

Khát vọng của tuổi trẻ được thể hiện trên nhiều phương diện của đời sống. Trong học tập, đó là tinh thần ham học hỏi, say mê khám phá tri thức mới, không ngại khó khăn để đạt được thành tích cao. Hình ảnh cô nữ sinh Nguyễn Thị Thuỳ Trang, vượt qua nghịch cảnh mồ côi để trở thành thủ khoa đại học Y Hà Nội với số điểm tuyệt đối là một minh chứng sống động cho khát vọng vươn lên trong học tập. Trong lao động, sáng tạo, tuổi trẻ ngày nay dám nghĩ dám làm, tiên phong trong các lĩnh vực mới, mang hoài bão khởi nghiệp, đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Bill Gates - ông chủ của tập đoàn Microsoft - đã từ bỏ giấc mơ đại học để theo đuổi niềm đam mê công nghệ và trở thành tỷ phú lúc chỉ mới 31 tuổi. Hay gần gũi hơn là các bạn trẻ tham gia các hoạt động khởi nghiệp, ứng dụng công nghệ vào nông nghiệp, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm nông sản Việt. Tuổi trẻ cũng cháy hết mình với các hoạt động xã hội ý nghĩa, từ những chuyến đi tình nguyện xa xôi đến những hành động nhỏ bé giúp đỡ mọi người xung quanh. Những chiến dịch như "Mùa hè xanh", "Tiếp sức mùa thi", "Góp sách tặng bạn"... đã trở thành điểm hẹn quen thuộc, thu hút hàng triệu tình nguyện viên là sinh viên, học sinh trên khắp cả nước tham gia. Dù là trong lĩnh vực nào, khát vọng của tuổi trẻ cũng luôn cháy bỏng và tràn đầy nhiệt huyết.

Có thể nói, khát vọng là động lực để mỗi người trẻ phấn đấu, vươn lên trong cuộc sống, khẳng định bản thân và đạt được thành công. Khi có khát vọng, tuổi trẻ sẽ tìm thấy cho mình một lý tưởng sống, sống có ích hơn, có trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và xã hội. Đối với xã hội, thế hệ trẻ với bao khát vọng chính là nguồn lực quan trọng đóng góp vào sự phát triển của đất nước, tạo nên một xã hội năng động, sáng tạo và phát triển bền vững.

Tuy nhiên, bên cạnh những khát vọng đẹp, vẫn còn một bộ phận giới trẻ thiếu đi lý tưởng sống, sống thiếu mục tiêu, hoài bảo, lãng phí thời gian vào những thú vui giả trí. Một số bạn trẻ lại có khát vọng mù quáng, chạy theo những giá trị ảo, xa rời thực tế. Có người lại biến khát vọng thành tham vọng, bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích. Những trường hợp học sinh, sinh viên bỏ học theo bạn bè chơi game, sa vào các tệ nạn xã hội như trộm cắp, cờ bạc,... là những hồi chuông cảnh tỉnh cho giới trẻ về việc lựa chọn và theo đuổi khát vọng một cách sai lầm.

Để khát vọng tuổi trẻ thực sự trở thành động lực cho sự phát triển của xã hội, bên cạnh sự nỗ lực của bản thân mỗi người thì gia đình và xã hội cần có những giải pháp phù hợp để định hướng cho giới trẻ có lý tưởng sống đúng đắn, mục tiêu rõ ràng, phù hợp với năng lực và hoàn cảnh. Gia đình cần quan tâm, chia sẻ với con cái để thấu hiểu những tâm tư, và mong muốn của con em mình. Nhà trường cần đổi mới phương pháp giảng dạy, lồng ghép việc giáo dục kỹ năng sống, giúp các em nhận thức được vai trò quan trọng của việc xây dựng ước mơ và lập chí phấn đấu. Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò của đoàn thanh niên trong việc tổ chức các hoạt động xã hội ý nghĩa, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để tuổi trẻ rèn luyện bản thân, và cống hiến cho cộng đồng.

Bài học quan trọng nhất đối với mỗi người trẻ chính là hãy nuôi dưỡng trong mình ngọn lửa khát vọng. Hãy sống có ước mơ, hãy cháy hết mình với tuổi trẻ. Tuy nhiên, cũng cần phải tỉnh táo, sáng suốt trước những cám dỗ của cuộc sống, tránh xa những cạm bẫy và điều hướng khát vọng của mình đi đúng hướng. Là một học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường, em sẽ không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện, trau dồi đạo đức để trở thành một người công dân tốt, góp phần xây dựng quê hương và đất nước ngày càng giàu mạnh.

Khát vọng của tuổi trẻ như những chồi non vươn mình trong nắng ве xuân, mang trong mình sức sống mãnh liệt và tiềm năng phát triển vô hạn. Mỗi người trẻ hôm nay hãy sống hết mình, cháy hết mình với khát vọng để tuổi trẻ không trôi qua vô nghĩa và để tương lai đất nước ngày càng tươi sáng hơn.

Nghị luận về khát vọng tuổi trẻ - mẫu 10

Tuổi trẻ là thời kỳ đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người, là giai đoạn tràn đầy nhiệt huyết, sức sống và khát vọng. Khát vọng của tuổi trẻ chính là động lực thúc đẩy con người vươn tới những tầm cao mới, khám phá những khả năng tiềm ẩn của bản thân và đóng góp cho xã hội. Tuy nhiên, không phải lúc nào khát vọng ấy cũng đi đúng hướng, và đôi khi, nó có thể trở thành con dao hai lưỡi, gây ra những hậu quả khó lường. Bàn về khát vọng của tuổi trẻ, ta sẽ thấy rõ những biểu hiện, ý nghĩa, mặt trái và giải pháp để khơi dậy và phát huy khát vọng một cách tích cực.

Khát vọng của tuổi trẻ là những ước mơ, hoài bão và mục tiêu mà mỗi người trẻ hướng đến trong cuộc sống. Đó là mong muốn đạt được thành công trong học tập, sự nghiệp, cống hiến cho xã hội hoặc tìm kiếm hạnh phúc cá nhân. Khát vọng này thể hiện sự khao khát vươn lên, khám phá thế giới, không ngừng học hỏi và hoàn thiện bản thân.

Khát vọng tuổi trẻ được thể hiện rõ qua những hành động cụ thể trong cuộc sống. Thứ nhất, tuổi trẻ luôn khao khát học hỏi, rèn luyện để phát triển bản thân và tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp tốt. Thứ hai, nhiều bạn trẻ tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, sáng tạo và khởi nghiệp để đóng góp cho cộng đồng. Thứ ba, khát vọng của tuổi trẻ còn thể hiện qua sự dũng cảm, dám đối mặt với thử thách, vượt qua khó khăn để đạt được mục tiêu của mình.

Khát vọng tuổi trẻ có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với cá nhân và xã hội. Đối với cá nhân, khát vọng giúp họ phát triển, trưởng thành và tìm thấy được ý nghĩa trong cuộc sống. Đối với xã hội, khát vọng của tuổi trẻ là động lực thúc đẩy sự tiến bộ, đổi mới và xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh. Những thế hệ trẻ đầy nhiệt huyết chính là nguồn lực quý giá để giải quyết các vấn đề xã hội, góp phần vào sự phát triển bền vững của quốc gia.

Tuy nhiên, không phải lúc nào khát vọng tuổi trẻ cũng mang lại kết quả tốt đẹp. Nếu không được định hướng đúng đắn, khát vọng có thể dẫn đến những sai lầm, thiếu suy nghĩ, thậm chí là sa vào những cám dỗ, lối sống tiêu cực. Một số bạn trẻ quá đặt nặng sự thành công vật chất, chạy theo danh vọng, tiền bạc mà quên đi giá trị đạo đức, nhân cách. Ngoài ra, khi khát vọng quá lớn mà không có kế hoạch cụ thể, họ có thể dễ dàng rơi vào trạng thái thất vọng, trầm cảm khi không đạt được mục tiêu.

Để khát vọng của tuổi trẻ có thể phát huy hiệu quả, điều quan trọng là phải có sự định hướng rõ ràng. Các bạn trẻ cần được trang bị kiến thức, kỹ năng sống và sự tự tin để theo đuổi mục tiêu. Gia đình, nhà trường và xã hội cần tạo điều kiện để phát triển tư duy sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề cho giới trẻ. Đồng thời, sự giáo dục về đạo đức, trách nhiệm và sự kiên nhẫn cũng là yếu tố không thể thiếu trong quá trình phát triển khát vọng của tuổi trẻ.

Bài học từ khát vọng tuổi trẻ là mỗi người cần biết cân bằng giữa khát vọng cá nhân và sự đóng góp cho cộng đồng. Khát vọng phải gắn liền với trách nhiệm và đạo đức, tránh chạy theo những mục tiêu hư danh, mà không có giá trị thực tiễn. Hơn nữa, khát vọng cần phải đi kèm với nỗ lực bền bỉ, không ngừng học hỏi và vượt qua thử thách để đạt được thành công lâu dài.

Khát vọng của tuổi trẻ là động lực mạnh mẽ để xây dựng cuộc sống và xã hội tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, khát vọng cần phải được phát huy đúng hướng, kết hợp với sự nỗ lực và đạo đức. Mỗi bạn trẻ cần tự mình vươn lên, đồng thời đóng góp cho cộng đồng, để không chỉ biến khát vọng của mình thành hiện thực mà còn làm phong phú thêm những giá trị tốt đẹp cho xã hội.

Xem thêm những bài văn mẫu đạt điểm cao của học sinh trên cả nước hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 12 sách mới các môn học