Vào đại học có phải con đường tiến thân duy nhất của tuổi trẻ (điểm cao)



Đề bài: Nêu suy nghĩ của anh (chị) về vấn đề: “ Vào đại học có phải con đường tiến thân duy nhất của tuổi trẻ ngày nay

Vào đại học có phải con đường tiến thân duy nhất của tuổi trẻ (điểm cao)

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Vào đại học có phải con đường tiến thân duy nhất của tuổi trẻ - mẫu 1

    Những ngày cuối tháng sáu đầu tháng bảy không khí ở khắp các tỉnh thành trên cả nước lại nóng bỏng hơn bao giờ hết. Hàng triệu thí sinh bước vào kì thi Trung học phổ thông Quốc gia đầy cam go, căng thẳng. Đã từ lâu, in hằn trong nếp nghĩ của mọi người về việc bằng mọi giá phải vào được đại học, bởi đó là con đường lập thân, lập nghiệp duy nhất. Liệu thực sự có phải vào đại học mới là con đường duy nhất giúp chúng ta vươn đến thành công.

    Theo như định nghĩa, giáo dục đại học có nghĩa là “giáo dục thường được diễn ra ở các trường đại học, viện đại học, đại học, trường cao đẳng, học viện và viện công nghệ. Giáo dục đại học nói chung bao gồm các bậc sau trung học như cao đẳng, đại học và sau đại học và gồm cả một số cơ sở giáo dục bậc đại học hay cao đẳng như các trường huấn luyện nghề và trường kinh doanh có trao văn bằng, học thuật hay cấp chứng chỉ chuyên nghiệp.

Quảng cáo

    Hiện nay nhiều người quan niệm rằng vào đại học là con đường tiến thân duy nhất của giới trẻ. Nhận định này chỉ đúng ở một phần nào đó, không đúng hoàn toàn.

    Đại học là con đường, là mơ ước khát vọng đẹp đẽ mà bất cứ người trẻ nào cũng hướng đến. Đó là chân trời rộng mở, chân trời của tri thức, tự do và sự khám phá, trải nghiệm của bản thân. Vào đại học cũng là cách thức để chúng ta khẳng định bản thân và lập nghiệp. Chúng ta đang sống trong thời đại khoa học kĩ thuật, với sự phát triển như vũ bão của công nghệ. Nền kinh tế tri thức làm chủ đạo, bởi vậy nếu con người không ngừng học tập sẽ trở nên thụt lùi, lạc hậu và không bắt kịp với xu thế chung của thời đại. Bên cạnh đó, nền kinh tế ngày càng có sự phân loại và chuyên môn hóa cao, nếu chúng ta chỉ có kiến thức của cấp bậc phổ thông không thôi sẽ là chưa đủ, mà cần phải có kiến thức chuyên sâu của bậc đại học để tham gia vào quá trình lao động sản xuất. Hơn nữa, tuổi trẻ là tuổi để dễ dàng tiếp thu các tri thức mới, tiến bộ của nhân loại, lại cộng thêm với sự truyền đạt của những người thầy hàng đầu sẽ giúp các bạn trẻ tiếp cận tri thức một cách dễ dàng hơn. Và cuối cùng, cuộc đời con người là cả một quá trình học hỏi không ngừng, đúng như Lê-nin đã từng nói : “Học, học nữa, học mãi”. Sau khi học phổ thông chúng ta tiếp tục học đại học sẽ tạo nên mạch liên tục cho việc tiếp thu tri thức.

    Vào đại học cũng là con đường ngắn nhất để các bạn có nền tảng vững chắc, được theo đuổi một công việc mình mơ ước, đáp ứng nhu cầu sống của bản thân. Bởi vậy, mỗi chúng ta khi bước chân vào cánh cổng đại học cần phải chuyên cần, tập trung năng lực để tiếp thu tri thức. Không nên ham chơi, mải mê, lãng phí thời gian, tuổi trẻ.

Quảng cáo

    Nhưng bên cạnh đó, chúng ta cũng cần thấy rõ rằng, Đại học không phải là con đường tiến thân duy nhất đối với mỗi người. Tùy vào hoàn cảnh, năng lực của mỗi cá nhân mà chúng ta có những cách lập thân và lập nghiệp khác nhau. Nếu điều kiện gia đình bạn không cho phép học đại học, hãy trở thành một người thợ lành nghề, làm việc thật cần cù, chăm chỉ, khi ấy bạn sẽ trở thành người thành công. Trong cuộc sống của chúng ta có không ít người không vào đại học những vẫn trở thành tấm gương thành công để mọi người noi gương học tập. Có thể kể đến như Michael Dell, nhà sáng lập của tập đoàn Dell. Ông bỏ đại năm 19 tuổi và với số vốn ít ỏi ông đã mở công ty, phát triển công ty nhỏ bé của mình thành một tập đoàn hùng mạnh như hiện nay. Hay Henry Ford, ông chưa tốt nghiệp trung học, nhưng ông đã sáng lập nên một trong những tập đoàn sản xuất ô tô lớn nhất thế giới Ford.

    Quả thực vào đại học là con đường nhanh nhất, ngắn nhất để chúng ta đi đến cái đích của sự thành công. Nhưng chúng ta cũng cần hiểu rằng vào đại học không phải là con đường duy nhất. Chúng ta sẽ có rất nhiều con đường khác nhau, có thể xa hơn, vòng vèo, vất vả hơn nhưng nếu có ý chí và nghị lực, nhất định ai cũng sẽ vươn đến cái đích của sự thành công. Vào đại học chỉ là một bước đệm còn quan trọng nhất vẫn là ở bản thân, ở ý chí, nghị lực của mỗi con người.

Quảng cáo

Vào đại học có phải con đường tiến thân duy nhất của tuổi trẻ - mẫu 2

Các ngày cuối tháng sáu và đầu tháng bảy là thời điểm mà nhiệt độ tại khắp các tỉnh thành trên cả nước trở nên nóng bức hơn bao giờ hết. Hàng triệu thí sinh bước vào kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia với tâm trạng căng thẳng và lo lắng. Trong suốt thời gian dài, tâm tư của mọi người đã chấp sâu rằng, để bất kể giá nào, họ phải đi vào đại học, bởi đó là cách duy nhất để xây dựng tương lai và sự nghiệp của họ. Tuy nhiên, liệu việc này có phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công?

Theo định nghĩa, giáo dục đại học đề cập đến "các hoạt động học tập thường được tổ chức tại các trường đại học, cao đẳng, viện đại học, học viện và viện công nghệ. Giáo dục đại học bao gồm các cấp học sau trung học, bao gồm cả cấp cao đẳng, đại học và sau đại học, và thậm chí còn bao gồm cả một số cơ sở giáo dục đại học hoặc cao đẳng như các trường học nghề và trường kinh doanh trao văn bằng, học thuật hoặc cấp chứng chỉ chuyên nghiệp."

Hiện nay, nhiều người tin rằng việc vào đại học là lựa chọn duy nhất cho thanh niên trẻ. Tuy nhiên, quan điểm này chỉ phần nào đúng, không hoàn toàn chính xác.

Đại học là một con đường, một ước mơ tươi đẹp, mà hầu hết các thanh niên đều hướng đến. Đó là biểu tượng của tri thức, tự do và sự khám phá, là cơ hội để tự mình thể hiện và xây dựng tương lai. Vào đại học có thể giúp chúng ta thể hiện bản thân và bắt đầu sự nghiệp của mình. Chúng ta đang sống trong một thời đại của khoa học và công nghệ, và việc không ngừng học là điều cần thiết để không bị tụt lại và không thể theo kịp với xu hướng chung của thời đại. Hơn nữa, nền kinh tế ngày càng phân tách và chuyên môn, vì vậy chỉ với kiến thức cấp trung học chưa đủ, mà cần kiến thức đại học để tham gia vào công việc và sản xuất. Tuổi trẻ là thời kỳ dễ dàng tiếp thu kiến thức mới, và việc được học từ những người thầy giỏi sẽ giúp chúng ta tiếp cận kiến thức một cách dễ dàng hơn. Cuộc đời của chúng ta là một cuộc học hỏi không ngừng nghỉ, đúng như lời của Lenin: "Học, học nữa, học mãi." Sau khi hoàn thành cấp trung học, việc theo đuổi đại học giúp chúng ta duy trì sự liên tục trong quá trình học tập.

Vào đại học cũng là con đường ngắn nhất để chúng ta có nền tảng vững chắc, đáp ứng mục tiêu sự nghiệp và tiếp tục cuộc sống của mình. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần hiểu rõ rằng, vào đại học không phải là con đường duy nhất. Với tình hình gia đình và năng lực cá nhân, chúng ta có thể có nhiều cách khác nhau để đạt được mục tiêu của mình. Nếu điều kiện gia đình không cho phép bạn theo đuổi đại học, hãy trở thành một người thợ lành nghề, làm việc chăm chỉ và tỉ mỉ. Điều này cũng có thể đem lại thành công. Trong cuộc sống, có rất nhiều người không học đại học nhưng vẫn trở thành những tấm gương thành công, là nguồn động viên cho người khác. Michael Dell, người sáng lập tập đoàn Dell, là một ví dụ. Ông bỏ học đại học ở tuổi 19 và với ít vốn ban đầu, ông đã xây dựng công ty nhỏ của mình thành một tập đoàn to lớn như ngày nay. Henry Ford, một người chưa tốt nghiệp trung học, đã sáng lập một trong những tập đoàn sản xuất ô tô lớn nhất thế giới, Ford.

Thật sự, việc vào đại học là một con đường nhanh chóng và ngắn gọn để tiến đến thành công. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải thấu hiểu rằng, vào đại học không phải là con đường duy nhất. Có rất nhiều con đường khác nhau, có thể khó khăn hơn và đầy thách thức hơn, nhưng với quyết tâm và lòng kiên trì, mọi người đều có thể đạt được mục tiêu của họ. Vào đại học chỉ là một bước đệm, điều quan trọng nhất vẫn là ý chí, định hướng và quyết tâm của từng người.

Vào đại học có phải con đường tiến thân duy nhất của tuổi trẻ - mẫu 3

Trên con đường đến với sự thành công, không có dấu chân của người lười biếng. Điều quan trọng là, chúng ta phải tận tâm và chăm chỉ trong cuộc học tập cũng như công việc của mình, và chắc chắn rằng chúng ta sẽ đạt được thành công. Với lý do này, có lẽ việc theo đuổi đại học không phải lúc nào cũng là con đường tốt nhất để bắt đầu sự nghiệp cho các bạn trẻ. Đại học có thể là cánh cửa mở ra nhiều cơ hội cho nhiều người, nhưng không phải ai cũng chọn cách này để đạt được thành công. Như Giáo sư Ngô Bảo Châu đã từng nói: "Học đại học đòi hỏi một khoản đầu tư lớn về thời gian và năng lực." Vì vậy, đại học chỉ là một trong nhiều cách để đạt được thành công, và không phải ai cũng phải đi qua nó. Đại học giúp chúng ta học hỏi và tích luỹ kiến thức từ các người học giả và chuyên gia. Tuy nhiên, đôi khi, việc tham gia đại học chỉ đơn giản là để học một chuyên ngành cụ thể và chuẩn bị cho một công việc trong tương lai. Có nhiều cách khác để đạt được thành công mà không cần phải theo đuổi đại học. Lập nghiệp đòi hỏi chúng ta phải tự xác định hướng đi của mình, và việc này giúp chúng ta tập trung vào mục tiêu và công việc trong tương lai. Tự lựa chọn một nghề nghiệp và làm việc hết mình trong đó là rất quan trọng, và điều này có thể đem lại nhiều lợi ích cho cuộc sống của chúng ta. Việc tự học và tự khởi nghiệp có thể mang lại những trải nghiệm ý nghĩa và giúp phát triển bản thân. Thanh niên cần tự chủ trong công việc của họ, và mọi người phải tập trung và học tập chăm chỉ để xứng đáng với những danh hiệu và sự tin tưởng từ đảng và nhà nước. Thế hệ trẻ là tương lai của đất nước, và vì vậy việc học hành, tự trau dồi và rèn luyện bản thân là rất quan trọng và mang lại nhiều bài học quý báu cho cuộc sống. Đại học có thể là một cách để bắt đầu sự nghiệp, nhưng không phải lúc nào cũng là con đường tốt nhất. Chúng ta cần phải xem xét cẩn thận và tự đặt ra một hướng đi phù hợp với mình. Mỗi người có cái nhìn riêng, và việc tạo ra một con đường riêng cho bản thân có thể mang lại sự thỏa mãn và ý nghĩa lớn hơn. Chúng ta cần tự tìm hiểu và lựa chọn đúng hướng đi để đảm bảo rằng cuộc sống của mình có ý nghĩa và giá trị.

Vào đại học có phải con đường tiến thân duy nhất của tuổi trẻ - mẫu 4

"Có phải con đường tiến thân duy nhất của tuổi trẻ ngày nay là vào đại học?" Câu hỏi này luôn ám ảnh mỗi bạn học sinh, đặc biệt là những bạn cuối cấp. Trước sự lựa chọn giữa việc tiếp tục học lên đại học hay chấm dứt sự nghiệp học tập để theo đuổi việc làm và học nghề, liệu đâu mới là lựa chọn đúng đắn?

Học tập có vai trò không thể xem nhẹ đối với mỗi cá nhân. Mười hai năm cắp sách tại trường học là nền tảng giúp chúng ta tự tin bước vào cuộc sống và quyết định con đường phía trước, có tiếp tục học tập hay không. Mỗi người sẽ có sự lựa chọn riêng, nhưng câu hỏi đặt ra là, lựa chọn nào là tốt nhất?

Liệu việc vào đại học có phải là con đường tốt nhất? Ai cũng thấu hiểu rằng, việc tiếp tục học vấn đồng nghĩa với việc mở rộng cơ hội việc làm và tiến thân nhanh hơn. Tại đại học, bạn sẽ được trang bị với kiến thức và kỹ năng cơ bản, làm nền tảng cho sự nghiệp sau này. Đại học không chỉ giới hạn ở lý thuyết, mà còn kết hợp cả thực tiễn, giúp bạn chuẩn bị tốt cho công việc tương lai. Vào đại học, bạn có cơ hội trải nghiệm, rèn luyện và ươm mầm tài năng của chính mình.

Trong thực tế, những người thành công, giỏi giang, và có nền kinh tế vững chắc thường là những người có học vị cao. Họ là những chuyên gia có kiến thức uyên thâm, tốt nghiệp từ các trường đại học danh tiếng. Chẳng cần đi xa, nhìn vào những tên tuổi nổi tiếng trong lịch sử như Stephen Hawking, nhà vật lý vĩ đại của thế kỷ XX, ông gia nhập đại học Oxford khi mới 17 tuổi. Cuộc hành trình học tập của ông không ngừng được nâng cao, với những nghiên cứu và khám phá của riêng mình, ông đã tạo ra sự đột phá lớn cho vật lý hiện đại. Cùng nhìn vào những tên tuổi lừng lẫy tại các lĩnh vực khác, ví dụ như Barack Obama, tổng thống Mỹ đầu tiên mang dáng vẻ da màu, ông là một trong những sinh viên ưu tú của trường luật Harvard. Harvard nổi tiếng là trường đại học hàng đầu và là nơi đào tạo những nhân tài xuất sắc trên khắp thế giới. Với uyên bác của mình, Obama đã giữ chức vụ tổng thống trong hai nhiệm kỳ và để lại dấu ấn quan trọng trên cục diện thế giới.

Như vậy, học đại học có lẽ là con đường quan trọng và cần thiết đối với mỗi cá nhân.

Nhưng liệu rằng, không vào đại học có thể làm nên sự nghiệp? Điều này hoàn toàn đúng. Không nhất thiết phải có tấm bằng đại học mới có thể đạt được sự nghiệp và tự lập cho bản thân. Hiện nay, tại Việt Nam, tình trạng thiếu thợ, thầy thợ không đúng nghĩa đang ngày càng gia tăng. Có quá nhiều người chọn vào đại học, nhưng không đảm bảo kỹ năng thực tế. Hiện tượng này nguy hiểm và đáng báo động. Mục tiêu của việc học đại học không chỉ vì danh vọng mà còn là vì kiến thức và năng lực. Điều này có nghĩa rằng, nếu bạn đam mê nghề thủ công hoặc nghề khéo tay, có thể tự tin bước vào thế giới thực tiễn mà không phải làm công việc không liên quan trong vòng bốn năm ăn bám gia đình.

Hãy nhớ rằng, mỗi cá nhân có hoàn cảnh, sở thích và năng lực riêng. Sự thành công không phải lúc nào cũng phụ thuộc vào việc vào đại học. Nếu bạn có đam mê và hoàn cảnh cho phép, học nghề cũng có thể là con đường dẫn đến thành công. Điều quan trọng là sống hạnh phúc và tự hào về những gì bạn làm, không phải vì danh vọng mà vì khả năng thực sự của bản thân.

Xem thêm các bài văn mẫu lớp 12 Ôn thi THPT Quốc gia khác:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


viet-bai-lam-van-so-2-lop-12.jsp


Giải bài tập lớp 12 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên