15+ Kể về đồ dùng học tập của em (điểm cao)
Kể về đồ dùng học tập của em hay nhất, chọn lọc từ những đoạn văn hay của học sinh lớp 2 trên cả nước giúp học sinh luyện viết đoạn văn lớp 2 hay hơn.
- Dàn ý Kể về đồ dùng học tập của em
- Kể về đồ dùng học tập của em (mẫu 1)
- Kể về đồ dùng học tập của em (mẫu 2)
- Kể về đồ dùng học tập của em (mẫu 3)
- Kể về đồ dùng học tập của em (mẫu 4)
- Kể về đồ dùng học tập của em (mẫu 5)
- Kể về đồ dùng học tập của em (mẫu 6)
- Kể về đồ dùng học tập của em (mẫu 7)
- Kể về đồ dùng học tập của em (mẫu 8)
- Kể về đồ dùng học tập của em (mẫu 9)
- Kể về đồ dùng học tập của em (các mẫu khác)
15+ Kể về đồ dùng học tập của em (điểm cao)
Dàn ý Kể về đồ dùng học tập của em
- Đồ dùng học tập em muốn kể là gì? Em có nó từ khi nào?
- Em thường sử dụng đồ dùng đó vào những lúc nào?
- Đồ dùng đó đã giúp em học tập như thế nào?
- Em có tình cảm gì với đồ dùng học tập ấy?
Kể về đồ dùng học tập của em - mẫu 1
Em có một chiếc cặp sách màu xanh mà em rất yêu thích. Mẹ đã mua chiếc cặp này tặng em vào đầu năm học. Mỗi ngày, em dùng cặp để đựng sách, vở và đồ dùng học tập. Chiếc cặp giúp em mang đồ dùng đến trường thật gọn gàng. Em luôn giữ gìn chiếc cặp sạch đẹp.
Kể về đồ dùng học tập của em - mẫu 2
Đồ dùng học tập em thường sử dụng là một chiếc bút chì. Chiếc bút được bố mua cho em khi em bắt đầu năm học mới. Hằng ngày, em dùng bút để viết bài và làm các bài tập. Khi bút bị cùn, em lại gọt cho thật nhọn. Em rất quý chiếc bút vì nó luôn đồng hành cùng em trong giờ học.
Kể về đồ dùng học tập của em - mẫu 3
Em có một quyển vở ô li rất đẹp. Quyển vở được cô giáo tặng cho em sau một lần em đạt điểm tốt. Mỗi ngày, em dùng vở để viết bài và làm bài tập. Em luôn cố gắng viết thật ngay ngắn để giữ cho từng trang vở sạch đẹp. Em rất trân trọng món quà nhỏ này.
Kể về đồ dùng học tập của em - mẫu 4
Chiếc hộp bút là đồ dùng em luôn mang theo khi đến lớp. Em được chị gái tặng chiếc hộp bút vào sinh nhật. Trong hộp có bút chì, thước kẻ, tẩy và bút màu. Mỗi khi học, em lấy những đồ dùng cần thiết ra để sử dụng. Em luôn sắp xếp chúng gọn gàng sau mỗi buổi học.
Kể về đồ dùng học tập của em - mẫu 5
Em có một chiếc thước kẻ màu hồng rất xinh. Mẹ mua chiếc thước cho em cùng với sách vở đầu năm học. Em thường dùng thước để kẻ dòng, vẽ hình và đo độ dài trong giờ Toán. Nhờ có chiếc thước, những đường kẻ của em luôn thẳng và đẹp. Em rất thích chiếc thước nhỏ bé này.
Kể về đồ dùng học tập của em - mẫu 6
Một trong những đồ dùng học tập em yêu thích nhất là hộp màu. Em được bố mua hộp màu sau khi em thích vẽ tranh. Trong hộp có nhiều màu sắc như đỏ, vàng, xanh và tím. Em thường dùng chúng trong các tiết Mĩ thuật và lúc rảnh rỗi ở nhà. Nhờ có hộp màu, những bức tranh của em trở nên sinh động hơn.
Kể về đồ dùng học tập của em - mẫu 7
Em có một chiếc bút mực màu xanh rất đẹp. Chiếc bút được mẹ mua khi em bắt đầu tập viết bằng bút mực. Hằng ngày, em dùng bút để viết những bài chính tả và bài tập trên lớp. Em luôn đóng nắp bút sau khi viết xong để mực không bị khô. Em rất quý chiếc bút vì nó giúp chữ viết của em ngày càng đẹp hơn.
Kể về đồ dùng học tập của em - mẫu 8
Quyển sách Tiếng Việt là một đồ dùng học tập em rất yêu thích. Em được mẹ mua quyển sách này vào đầu năm học. Mỗi ngày, em dùng sách để đọc bài, học từ mới và làm các bài tập. Có những lúc em còn đọc lại những câu chuyện trong sách ở nhà. Nhờ có quyển sách, em biết thêm nhiều điều thú vị.
Kể về đồ dùng học tập của em - mẫu 9
Em có một chiếc ba lô nhỏ màu vàng. Chiếc ba lô này được bà tặng cho em vào dịp sinh nhật. Mỗi sáng, em xếp sách, vở, hộp bút và bình nước vào ba lô rồi đến trường. Chiếc ba lô giúp em mang đồ dùng học tập thật thuận tiện. Em luôn giữ gìn nó cẩn thận vì đây là món quà của bà.
Kể về đồ dùng học tập của em - mẫu 10
Chiếc tẩy nhỏ là đồ dùng học tập em thường xuyên sử dụng. Em mua chiếc tẩy này ở một cửa hàng gần nhà trước khi vào năm học. Khi viết sai bằng bút chì, em dùng tẩy để xóa đi rồi viết lại cho đúng. Chiếc tẩy tuy nhỏ nhưng giúp em sửa những lỗi sai rất nhanh. Em luôn để tẩy trong hộp bút để không bị mất.
Kể về đồ dùng học tập của em - mẫu 11
Em có một chiếc bút chì màu xanh lá rất đẹp. Chiếc bút được cô giáo tặng cho em trong một buổi hoạt động của lớp. Em thường dùng nó để vẽ cây cối và tô những chiếc lá trong giờ Mĩ thuật. Em cũng dùng bút để đánh dấu những phần quan trọng trong vở. Em rất thích chiếc bút vì nó có màu mà em yêu thích.
Kể về đồ dùng học tập của em - mẫu 12
Một đồ dùng học tập luôn gắn bó với em là chiếc bảng con. Mẹ mua chiếc bảng cho em khi em còn học lớp Một. Mỗi khi cô yêu cầu làm bài nhanh, em dùng phấn viết đáp án lên bảng. Sau khi cô kiểm tra, em lại lau bảng để chuẩn bị cho bài tiếp theo. Nhờ có chiếc bảng, em được luyện tập nhiều hơn trong giờ học.
Kể về đồ dùng học tập của em - mẫu 13
Em rất thích chiếc kéo nhỏ dùng trong giờ Mĩ thuật. Chiếc kéo có tay cầm màu đỏ và được mẹ mua cho em từ đầu năm học. Em thường dùng kéo để cắt giấy khi làm đồ thủ công. Em luôn sử dụng kéo cẩn thận và cất vào hộp sau khi dùng xong. Em thấy chiếc kéo rất hữu ích cho những giờ học sáng tạo.
Kể về đồ dùng học tập của em - mẫu 14
Em có một chiếc bút bi mà anh trai tặng. Chiếc bút có thân màu đen và viết ra mực xanh. Từ khi nhận được món quà, em thường dùng bút để viết những bài cần dùng bút bi. Em luôn đặt bút vào hộp sau khi sử dụng để không làm mất. Em rất vui vì chiếc bút vừa hữu ích vừa là món quà của anh.
Kể về đồ dùng học tập của em - mẫu 15
Đồ dùng học tập gắn bó với em nhất là chiếc cặp sách. Chiếc cặp được bố mua cho em trước ngày khai giảng. Mỗi tối, em dựa vào thời khóa biểu để xếp sách vở và đồ dùng vào cặp. Sáng hôm sau, em đeo cặp đến trường và lấy từng món đồ ra sử dụng khi cần. Em rất yêu chiếc cặp và luôn cố gắng giữ gìn nó thật tốt.
Xem thêm những đoạn văn mẫu đạt điểm cao của học sinh trên cả nước lớp 2 hay khác:
- Kể về một buổi đi chơi
- Kể về một việc tốt mà em đã làm
- Kể về việc em đã làm giúp đỡ bố mẹ lớp 2
- Tả chiếc ô
- Tả con vật lớp 2
- Tả đồ chơi em thích lớp 2
Xem thêm các tài liệu học tốt lớp 2 hay khác:
Công cụ giáo viên (2048.VN)
Tạo- trộn đề thi miễn phí từ file PDF, Word, Giao bài nhanh chóng, Hoàn toàn Free
Loạt bài Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).
- Giải bài tập sgk Tiếng Việt lớp 2
- Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2
- Giải bài tập sgk Toán lớp 2
- Giải vở bài tập Toán lớp 2
- Giải bài tập sgk Tiếng Anh lớp 2
- Giải bài tập sgk Tự nhiên & Xã hội lớp 2
- Giải bài tập sgk Đạo Đức lớp 2
- Giải Vở bài tập Đạo Đức lớp 2
- Giải bài tập sgk Hoạt động trải nghiệm lớp 2
- Giải Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 2
- Giải bài tập sgk Âm nhạc lớp 2

