10+ Nghị luận xã hội về sự bất hiếu (điểm cao)

Nghị luận xã hội về sự bất hiếu điểm cao, hay nhất được chọn lọc từ những bài văn hay của học sinh trên cả nước giúp bạn có thêm bài văn hay để tham khảo từ đó viết văn hay hơn.

10+ Nghị luận xã hội về sự bất hiếu (điểm cao)

Quảng cáo

Dàn ý Nghị luận xã hội về sự bất hiếu

a) Mở bài: Giới thiệu vấn đề cần nghị luận: Sự bất hiếu

b) Thân bài:

- Giải thích:

+ Bất hiếu: là hành động đối xử tệ với ông bà cha mẹ

+ Những người bất hiếu thường có hành vi ngược đãi, không kính trọng, phụng dưỡng cha mẹ

- Biểu hiện:

+ Đối xử tồi tệ với cha mẹ về ăn, mặc, ở, nhiếc móc, bắt nhịn ăn, nhịn uống, bắt chịu rét, mặc rách…

+ Có hành vi bạo lực như đánh đập, giam hãm… làm cho người lớn tuổi bị hại đau đớn về thể xác và tinh thần.

- Thực trang:

+ Nền đạo đức bị suy đồi, con người bị cuốn hút vào chủ nghĩa thực dụng. Họ coi của cải vật chất và tiền bạc là “số một”. Vì thế, vấn đề chăm sóc cha mẹ già trở nên gánh nặng nên dần trở thành một con người bất hiếu.

- Nguyên nhân

Quảng cáo

+ Nguyên nhân chủ quan

Do bản thân họ thiếu tình yêu thương của gia đình

Do ngoại cảnh tác động: khi một con người bị chính cái xấu hãm hại, khi mà những điều tốt đẹp không xảy đến với bản thân, thì họ sẽ trở nên hận đời và bất hiếu với cha mẹ.

+ Khách quan

Họ bị ảnh hưởng của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ, với những ứng dụng hiện đại của công nghệ thông tin đã ảnh hưởng đặc biệt đến thế hệ trẻ, làm thay đổi cách thức làm việc, giao tiếp và tư duy, dẫn đến giới trẻ sống bất hiếu không quan tâm đến ông bà, cha mẹ

Một số trường học, người ta chỉ chú tâm đến việc nhồi nhét tri thức, còn vấn đề đạo đức dường như đang bị bỏ ngỏ, thậm chí có những trường chỉ dạy môn giáo dục công dân cho qua lần chiếu lệ.

Nhiều gia đình, cha mẹ rất ít dạy con về sự kính trên nhường dưới và hiếu thảo với ông bà, cha mẹ

- Giải pháp:

+ Thế hệ trẻ chúng ta hãy sống đúng chuẩn mực đạo đức của mình, trau dồi, học hỏi những bài học trong cuộc sống về sự công bằng và phải có quyết tâm muốn thay đổi chính bản thân mình

Quảng cáo

+ Môi trường giáo dục ở nhà trường cần phải quan tâm đến việc giáo dục nhân cách, đạo đức và biết kính trên nhường dưới.

c) Kết bài: Kết luận vấn đề nghị luận và liên hệ bản thân.

Nghị luận xã hội về sự bất hiếu - mẫu 1

Ngày nay, nhiều bạn trẻ sống bất hiếu với cha mẹ. Thật đau lòng mỗi khi những hình ảnh cha mẹ bị con cái ngược đãi hoặc bị giết chết được các phương tiện truyền thông đưa lên mặt báo. Chẳng hạn như: “Phan Minh Mẫn ở Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, đang là sinh viên, ngày 9-11-2009, khi từ trường về nhà Mẫn nhìn thấy ông Phan Thế Tuyên (cha Mẫn) đang say rượu nằm ngủ dưới nền nhà. Mẫn cắm dây điện vào ổ điện rồi chích vào người cha mình gây co giật cho đến khi chết hẳn” Hay “Nguyễn Thế Triều, Tiền Giang, ngày 29/8/2012, trong lúc cãi vã với mẹ. Triều tức giận đã chạy xuống bếp lấy con dao chém mẹ của anh ta khiến nạn nhân tử vong tại chỗ”. Hơn nữa, mới đây, dư luận rất bất bình khi chứng kiến “Vũ Anh Hào khi xây được nhà mới, anh ta đuổi mẹ ra khỏi nhà" Hay “siêu mẫu Ngọc Thúy chửi mắng bố mẹ và đuổi ra khỏi nhà”

Quảng cáo

Quả thật, nói tới Chữ Hiếu trong xã hội ngày nay, chúng ta không khỏi băn khoăn lo lắng. Nền đạo đức bị suy đồi, con người bị cuốn hút vào chủ nghĩa thực dụng. Họ coi của cải vật chất và tiền bạc là “số một”. Vì thế, vấn đề chăm sóc cha mẹ già trở nên gánh nặng, nói gì đến Chữ Hiếu. Nhiều cha mẹ phàn nàn: “Nuôi dạy con nên người, khi đủ lông đủ cánh, chúng đã quay lưng ngay không còn nghĩ tới đấng sinh thành”. Thực trạng trên đang là tiếng chuông báo động về sự bất hiếu, đặc biệt đối với giới trẻ.

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng Bất Hiếu và tha hoá đạo đức của giới trẻ, nhưng chung quy lại, cái gốc chính là cách sống của giới trẻ ngày nay, và cách giáo dục nhân bản từ trong gia đình cho đến nhà trường và ngoài xã hội còn quá thờ ơ, hời hợt.

Do bản thân họ thiếu tình yêu thương, thiếu lòng quảng đại; họ sống bằng thứ lý trí sắt đá, tình cảm khô cằn của mình. Thêm vào đó, do ngoại cảnh tác động: khi một con người bị chính cái xấu hãm hại, khi mà những điều tốt đẹp không xảy đến với bản thân, thì họ sẽ trở nên hận đời và Bất Hiếu với cha mẹ.

Hơn nữa, sự khác biệt giữa hai thế hệ: già trẻ, giữa hai quan niệm sống: xưa và nay, của cha mẹ và con cái. Việc giữ lòng hiếu thảo đôi khi cản trở công việc làm ăn. Xã hội hiện nay đề cao thái quá tính độc lập của cá nhân, nên có cha mẹ già coi như một “gánh nặng”. Cũng chính tuổi già của cha mẹ làm thay đổi tính nết: dễ cảm, hay tủi hờn, chấp nhất, sinh ra khó tính, làm cho con cháu khó chịu, dẫn đến tình trạng khinh thường ông bà. Trường hợp con cái khá giả thường phải giao tiếp khách làm ăn lớn, có mặt của cha mẹ là một trở ngại. Vì thế, gửi cha mẹ vào viện dưỡng lão, hay đưa về quê; mỗi tháng gửi cho ông bà ít tiền, thế là xong. Trường hợp ngược lại, càng nảy sinh những phức tạp, những đau khổ hơn cho cha mẹ. Vì gia đình túng bấn, con cái tức giận, trút những bực tức bằng cách: đánh con, mắng vợ, chửi chó, mắng mèo… Còn biết bao cảnh đau lòng cho cha mẹ, nảy sinh tự ti mặc cảm, đau buồn. Có lúc các ngài thần thầm, khóc vụng, tủi cho số phận.

“Gia đình chính là tế bào của xã hội, gia đình mà tốt đẹp thì xã hội mới tốt đẹp được”. Đây chính là bài học giáo dục công dân của học sinh cấp II. Thế mà ngày nay, trong nhiều gia đình, cha mẹ rất ít dạy con về sự kính trên nhường dưới và hiếu thảo với ông bà, cha mẹ. Theo chuyên gia tư vấn tâm lý Triệu Hồng Như thuộc Trung tâm Tư vấn Tâm lý Hà Nội: “Cách phản ứng, hành vi của giới trẻ một phần là do học hỏi ngoài xã hội và một phần là do ảnh hưởng từ trong gia đình, cũng có khi là do lối sống mà giới trẻ tự tạo nên… Thói quen bó hẹp giao tiếp, chỉ giao lưu với những người ảo trên mạng game online. những thú vui giải trí được giới trẻ yêu thích sẽ dẫn tới thờ ơ với cha mẹ và những người xung quanh, đó là một hệ quả không tránh khỏi”.

Đúc kết kinh nghiệm giáo dục con cái, ông cha ta đã khuyên: “Dạy con từ thuở còn thơ”, cũng tựa như uốn cây tre, phải uốn từ lúc trẻ còn non. Nhưng dường như nhiều gia đình ngày nay không coi trọng điều này, không quan tâm đến việc dạy con phải kính trên nhường dưới. Bởi lẽ, cha mẹ thiếu gương mẫu về đạo đức, về lối sống, cũng không quan tâm dạy bảo con cái. Một số cha mẹ sống bất hiếu với ông bà nên con cái cũng bắt chước theo. Người xưa thường nói: “Sóng trước đổ đâu sóng sau đổ đó”.

Nhà trường là nơi đào tạo ra những con người có tài đức, biết quan tâm đến mọi người và tích cực phục vụ cho xã hội. Thế mà ngày nay, trong một số trường học, người ta chỉ chú tâm đến việc nhồi nhét tri thức, còn vấn đề đạo đức dường như đang bị bỏ ngỏ, thậm chí có những trường chỉ dạy môn giáo dục công dân cho qua lần chiếu lệ.

Dường như câu “Tiên học lễ hậu học văn” chỉ còn là câu nói, thực tế nhà trường chưa áp dụng vào đó để dạy học sinh. Đúng ra một người học sinh trước tiên phải học lễ phép, sau đó mới học kiến thức, những vấn đề này, nhà trường đang bỏ ngỏ.

Nghị luận xã hội về sự bất hiếu - mẫu 2

Trong xã hội hiện đại, khi công nghệ và cuộc sống ngày càng phát triển, mối quan hệ giữa con cái và cha mẹ đã có những thay đổi đáng kể. Tuy nhiên, bên cạnh những điều tích cực, sự bất hiếu của một bộ phận giới trẻ đối với cha mẹ ngày càng trở thành một vấn đề nhức nhối. Hiện tượng này không chỉ gây tổn thương cho những người đã tốn bao công sức nuôi dưỡng và giáo dục con cái, mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến giá trị văn hóa, đạo đức của xã hội.

Trước hết, cần nhận thấy rằng sự bất hiếu không chỉ thể hiện qua hành động mà còn ở thái độ. Nhiều bạn trẻ hiện nay thường có xu hướng xa rời giá trị gia đình. Họ dành phần lớn thời gian cho bạn bè, mạng xã hội, và các hoạt động giải trí mà quên đi trách nhiệm và nghĩa vụ đối với cha mẹ. Nhiều khi, họ không chỉ thiếu sự quan tâm, chăm sóc mà còn có những lời nói, hành động không tôn trọng đối với cha mẹ. Điều này khiến cho mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái trở nên căng thẳng, mất đi sự gắn kết và tình cảm.

Nguyên nhân của hiện tượng này có thể đến từ nhiều phía. Một phần là do ảnh hưởng của môi trường sống và giáo dục. Thế hệ trẻ ngày nay tiếp cận thông tin nhanh chóng, dễ dàng nhưng đôi khi lại thiếu đi sự hướng dẫn từ gia đình về giá trị truyền thống. Nhiều bậc phụ huynh cũng bận rộn với công việc, không có thời gian dành cho con cái, dẫn đến việc con cái không hiểu hết giá trị của tình thân. Ngoài ra, sự tác động mạnh mẽ của các yếu tố bên ngoài như truyền thông, mạng xã hội cũng góp phần làm cho giới trẻ dễ dàng quên đi vai trò và trách nhiệm của mình đối với cha mẹ.

Tuy nhiên, không thể biện minh cho sự bất hiếu bằng bất kỳ lý do nào. Cha mẹ đã dành cả cuộc đời để chăm sóc, nuôi dưỡng và hy sinh cho con cái. Họ không chỉ là người cung cấp vật chất mà còn là những người giáo dục, hình thành nên nhân cách và tâm hồn của mỗi cá nhân. Những hành động bất hiếu không chỉ là sự thiếu tôn trọng mà còn thể hiện sự vô ơn. Trong khi nhiều bạn trẻ đang sống trong nhung lụa, có thể quên đi những khó khăn mà cha mẹ đã trải qua để có được cuộc sống hiện tại.

Để khắc phục tình trạng này, trước hết, bản thân mỗi người trẻ cần tự nhận thức và thay đổi thái độ. Họ cần học cách trân trọng và yêu thương cha mẹ, thể hiện điều đó qua hành động cụ thể như dành thời gian trò chuyện, chăm sóc và lắng nghe cha mẹ. Ngoài ra, gia đình cũng cần xây dựng một môi trường sống tích cực, nơi mà các giá trị truyền thống được truyền tải và nuôi dưỡng. Nhà trường và xã hội cũng nên có những chương trình giáo dục về đạo đức, giúp giới trẻ nhận thức rõ hơn về tình cảm gia đình.

Sự bất hiếu của một bộ phận giới trẻ đối với cha mẹ là vấn đề cần được nhìn nhận nghiêm túc. Chúng ta không chỉ cần phê phán mà còn phải hành động để cải thiện mối quan hệ gia đình, bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Mỗi người trẻ cần nhận thức rằng, tình yêu thương và lòng biết ơn đối với cha mẹ là nền tảng để xây dựng một xã hội văn minh, nhân ái. Hãy để tình thân luôn là sợi dây gắn kết bền chặt trong cuộc sống hiện đại.

Nghị luận xã hội về sự bất hiếu - mẫu 3

Hiếu thảo từ lâu đã trở thành một trong những giá trị đạo đức quan trọng của con người, đặc biệt là trong xã hội Á Đông. Hiếu nghĩa không chỉ là bổn phận, trách nhiệm của con cái đối với cha mẹ, mà còn là nền tảng để duy trì mối quan hệ gia đình, đồng thời đóng góp vào sự ổn định và phát triển của xã hội. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện đại, có một thực trạng đáng lo ngại là sự bất hiếu của một bộ phận giới trẻ đối với cha mẹ, biểu hiện qua nhiều hành vi và thái độ thiếu tôn trọng, vô cảm, thậm chí ngược đãi. Đây là vấn đề cần được nhìn nhận và suy ngẫm sâu sắc, bởi nó không chỉ ảnh hưởng đến đời sống gia đình mà còn là sự báo động về sự suy thoái đạo đức trong xã hội.

Trước hết, “hiếu thảo là truyền thống quý báu” mà ông cha ta đã truyền dạy từ ngàn đời. Trong văn hóa Việt Nam, cha mẹ được coi là người sinh thành, dưỡng dục, là những người đã hy sinh cả cuộc đời để nuôi nấng con cái. Đạo hiếu không chỉ nằm trong việc chăm sóc vật chất mà còn thể hiện qua sự tôn kính, lòng biết ơn đối với công lao trời biển của cha mẹ. Tuy nhiên, trong xã hội hiện nay, một số người trẻ đã quên đi điều đó, thậm chí thể hiện sự bất hiếu với cha mẹ.

“Sự bất hiếu” này biểu hiện qua nhiều khía cạnh. Có những người trẻ vì mải mê theo đuổi lối sống cá nhân, hưởng thụ mà bỏ quên cha mẹ. Họ không dành thời gian để thăm hỏi, chăm sóc cha mẹ, thậm chí có những người bỏ rơi cha mẹ già yếu tại các viện dưỡng lão hoặc tự để họ sống trong cảnh cô đơn. Nhiều bạn trẻ còn thể hiện thái độ vô lễ, hỗn hào với cha mẹ khi không đạt được điều mình mong muốn. Điều này cho thấy sự thiếu đi lòng biết ơn, sự tôn trọng đối với những người đã hy sinh tất cả vì mình.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến “sự bất hiếu của giới trẻ”. Trước tiên, đó có thể là do sự thay đổi trong lối sống và cách giáo dục. Trong cuộc sống hiện đại, nhiều gia đình chỉ chú trọng đến việc phát triển kinh tế mà bỏ quên việc giáo dục con cái về đạo đức, lễ nghĩa. Mặt khác, mạng xã hội và công nghệ cũng góp phần tạo ra lối sống ích kỷ, vô cảm, xa cách giữa con người. Thay vì trò chuyện, chia sẻ với cha mẹ, nhiều bạn trẻ chỉ tập trung vào các thiết bị điện tử, sống trong thế giới ảo mà quên đi mối quan hệ thực tại.

Ngoài ra, “sự tác động của lối sống phương Tây” cũng khiến một bộ phận giới trẻ mất đi giá trị truyền thống. Văn hóa phương Tây coi trọng sự tự do cá nhân, và điều này dễ dẫn đến việc nhiều người trẻ không còn coi trọng mối quan hệ gia đình như trước. Họ cho rằng việc chăm sóc cha mẹ là trách nhiệm của xã hội chứ không phải của cá nhân, dẫn đến sự thờ ơ, thiếu trách nhiệm với gia đình.

Tuy nhiên, “hậu quả của sự bất hiếu” là vô cùng lớn. Trước hết, nó làm tổn thương tình cảm gia đình, khiến cha mẹ phải sống trong cảnh cô đơn, tủi thân. Không ít người lớn tuổi đã phải trải qua những ngày tháng cuối đời trong sự cô độc vì con cái hờ hững. Mặt khác, sự suy giảm đạo đức của giới trẻ cũng là dấu hiệu của sự suy thoái trong xã hội, gây ra những hậu quả tiêu cực cho cả cộng đồng.

“Để khắc phục thực trạng này”, cần có sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc giáo dục giới trẻ về đạo đức và lễ nghĩa. Gia đình cần quan tâm hơn đến việc dạy dỗ con cái về lòng hiếu thảo ngay từ khi còn nhỏ. Nhà trường cần tăng cường giáo dục về giá trị truyền thống, lòng biết ơn đối với cha mẹ. Xã hội cần đẩy mạnh các hoạt động, chương trình giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của giới trẻ về vai trò của cha mẹ và trách nhiệm của con cái.

Tóm lại, “hiếu thảo là nền tảng của mọi đạo đức”. Việc một bộ phận giới trẻ thể hiện sự bất hiếu đối với cha mẹ là một hiện tượng đáng báo động, cần được quan tâm, chấn chỉnh. Bởi lẽ, chỉ khi nào con người biết tôn trọng, yêu thương và chăm sóc cha mẹ, thì mới có thể xây dựng một xã hội tốt đẹp và nhân văn.

Nghị luận xã hội về sự bất hiếu - mẫu 4

“Cá không ăn muối cá ươn, con cái mẹ trăm đời con hư” - Câu nói trên phản ánh sự bất hiếu của một số bộ phận giới trẻ đối với cha mẹ của mình, họ mãi chạy theo hư vinh mà quên mất bố mẹ mình.

Bất hiếu chính là những hành động, cư xử thiếu chuẩn mực đạo đức của những đứa con đối với ông bà cha mẹ. Sự bất hiếu này được thể hiện qua cách cư xử hàng ngày qua lời nói và hành động. Đặc biệt hiện nay xã hội ngày càng phát triển khiến tâm tính con người cũng thay đổi nên việc con cái bạc đãi cha mẹ diễn ra khá nhiều. Tình trạng giới trẻ hiện nay bất hiếu bố mẹ đang ở mức đáng báo động. Các bạn lo mãi chơi lao vào thứ bạn bè hư hỏng , đua đòi bố mẹ những thứ xa xỉ, thậm chí có những bạn bố mẹ không đáp ứng được đòi bỏ nhà ra đi,...Hay vì xấu hổ với bạn bè mà buông lời trách móc, quát nạt bố mẹ mình. Thậm chí có những bạn trẻ bố mẹ lỡ mắng mình cho rằng họ không thương mình dẫn đến hành động mất sự kiểm soát. Tất cả hành động đó đều xuất phát từ ý thức nhận thức bản thân mình. Một phần do sự nuông chiều của bố mẹ, luôn đáp ứng mọi nhu cầu của con cái yêu cầu. Bạn bè cũng chính là một nguyên nhân dẫn ta đến con đường tệ nạn bởi người ta nói " chọn bạn mà chơi". Những hành động đó để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Sa vào tệ nạn xã hội dẫn đến khó thành công trong tương lai. Cãi lời cha mẹ, bất hiếu dẫn sau này có một lúc ngẫm lại mỗi người cảm thấy hối hận hành vi của mình.

Vậy nên mỗi bạn trẻ chúng ta, cố gắng chăm ngoan học giỏi nỗ lực hết mình để bố mẹ vui lòng."Phải thành công trước khi bố mẹ già”. Thời gian con người vô cừng hữu hạn, bố mẹ chúng ta rồi sẽ già đi vậy nên mỗi chúng ta cố gắng chia sẻ yêu thương bố mẹ để sau này không hối hận nhé.

Nghị luận xã hội về sự bất hiếu - mẫu 5

Sự bất hiếu của một phần giới trẻ đối với cha mẹ là một vấn đề đáng quan ngại trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Không phải tất cả, nhưng nó xuất hiện ở một số thanh niên và người trẻ và nó cần được xem xét và cải thiện.

Cuộc sống ngày càng bận rộn, và áp lực từ xã hội, công việc, và học tập dấn đến dành ít thời gian để quan tâm và thể hiện lòng biết ơn đối với cha mẹ

Công nghệ thông tin và truyền thông đã thay đổi cách mọi người giao tiếp. Các thành viên trong gia đình thường dành nhiều thời gian cho các thiết bị di động và mạng xã hội, dẫn đến ít giao tiếp gia đình. Tuy nhiên, sự bất hiếu không nên được coi là không không thể thay đổi. Có nhiêù cách để giúp giới trẻ hiểu được giá trị của việc tôn trọng và quan tâm đến cha mẹ. Cha mẹ và con cái cần dành thời gian nói chuyện, lắng nghe để trao đôi về những suy nghĩ, cảm xúc và mong muốn.

Cha mẹ lên gương mẫu tích cực bằng cách thể hiện lòng yêu thương và tôn trọng con. Lối sống gia đình là một phần quan trọng trong việc hình thành giá trị gia đình. Cha mẹ và trẻ có thể cùng tham gia các hoạt động gia đình, tạo cơ hội thể hiện lòng biết ơn như ăn tối chung, dạo chơi cuối tuần, hoặc tham gia các hoạt động ngoại trời. 

Sự bất hiếu của một số giới trẻ có thể được thay đổi thông qua sự thấu hiểu và hỗ trợ từ gia đình và xã hội. Quyết tâm và lòng nhiệt thành của mỗi người là vai trò quan trọng trong việc xây dựng sự hiểu biết, lòng biết ơn và tôn trọng đối với cha mẹ trong cuộc sống hiện đại ngày nay.

Nghị luận xã hội về sự bất hiếu - mẫu 6

Trong xã hội hiện đại, khi mà con người đang dần bị cuốn theo những giá trị vật chất thì tình cảm gia đình cũng có phần nào đó bị phai nhạt đi ít nhiều. Đặc biệt là sự bất hiếu của một số bạn trẻ dành cho bố mẹ của mình.

Bất hiếu được hiểu là hành động, thái độ và cách cư xử không tốt của con cái đối với cha mẹ của mình. Điều này thể hiện rõ qua việc ít quan tâm, hỏi han hoặc không phụng dưỡng khi ba mẹ già yếu, ốm đau. Trong xã hội trước đây và cả bây giờ, bất hiếu luôn bị phê phán, lên án. Bởi họ không thực hiện đúng bổn phận của con cái dành cho cha mẹ. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến sự bất hiếu ở một số người. Có thể do môi trường sống xung quanh tác động, khiến họ trở nên xấu xí và không còn kính trọng, phụng dưỡng cha mẹ. Cũng có thể do cha mẹ quá nuông chiều, làm hư các con, khiến chúng không còn coi cha mẹ ra gì. Nhiều người còn mang tư tưởng "có tiền là có tất cả". Vậy nên, họ chỉ cần kiếm thật nhiều tiền để thỏa mãn nhu cầu cá nhân chứ chẳng bao giờ quan tâm đến cha mẹ. Dù có rất nhiều lý do khác nhau nhưng chung quy lại, bất hiếu vẫn là một tội lỗi đáng trách.

Cha mẹ là người sinh ra ta, yêu thương, chăm sóc và nuôi dạy ta nên người. Công lao ấy to lớn như trời biển, nếu là một người con có hiếu sẽ hiểu điều đó. Không có cha mẹ thì sẽ không có chúng ta trên đời. Thế nên, hãy cố gắng học tập, rèn luyện bản thân để trở thành một công dân tốt. Đồng thời, có trách nhiệm chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ khi về già. Cha mẹ dù có bận rộn với công việc cũng đừng quên quan tâm, chăm sóc con cái. Hãy giáo dục con cái ngay từ nhỏ để chúng biết rằng tình cảm gia đình là thứ thiêng liêng nhất, không có bất cứ thứ gì có thể thay thế được.

Mỗi người chỉ có một cha mẹ và cha mẹ cũng chỉ có một đứa con, hãy sống sao để xứng đáng với công lao sinh thành và nuôi dưỡng của cha mẹ.

Nghị luận xã hội về sự bất hiếu - mẫu 7

“Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”

Đúng vậy, công lao to lớn của cha mẹ không gì có thể sánh bằng. Cha mẹ là người đã sinh ra ta và nuôi dưỡng ta khôn lớn. Họ luôn dành cho chúng ta những tình yêu thương, sự quan tâm chăm sóc vô bờ bến. Vậy mà thật đáng buồn khi ngày càng nhiều bạn trẻ lại có hành động bất hiếu với chính cha mẹ mình.

Bất hiếu được hiểu là hành động trái với đạo làm con, không có trách nhiệm với cha mẹ, thậm chí còn có những cư xử thiếu tôn trọng, vô lễ với đấng sinh thành. Bất cứ hành động nào của những người con đi ngược lại với những truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc ta đều được coi là bất hiếu.

Ngày nay, trong xã hội hiện đại, vấn đề bất hiếu ở giới trẻ đang trở thành một vấn nạn lớn. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến điều này nhưng chủ yếu là do xã hội ngày càng phát triển, con người dần trở nên bận rộn hơn với hàng tá công việc. Những người trẻ tuổi thường sống xa nhà và đôi khi vì quá mải mê kiếm tiền hoặc chạy theo những thú vui nhất thời mà họ quên mất gia đình, quên mất cha mẹ vẫn đang chờ đợi họ ở quê nhà. Một số khác thì cho rằng cha mẹ đã quá già để có thể hiểu được con cái cần gì hay con cái làm gì. Từ đó, họ tỏ thái độ thờ ơ, lạnh nhạt với chính cha mẹ mình. Đây thực sự là một lối sống ích kỷ, một căn bệnh nguy hiểm giết chết đi tình cảm gia đình thiêng liêng.

Cha mẹ cả đời vất vả, hi sinh mọi thứ vì con cái. Họ chỉ mong sau này con sẽ có cuộc sống hạnh phúc, ấm no. Chính vì thế, nếu con cái bất hiếu, chắc hẳn họ sẽ cảm thấy rất đau lòng. Không những vậy, những người con bất hiếu sẽ bị mọi người xung quanh chê trách, xa lánh. Nếu không nhanh chóng thay đổi cách sống, họ sẽ đánh mất bản thân, đánh mất tình cảm gia đình và tự tay chấm dứt đi tương lai của chính mình.

Để ngăn chặn cũng như đẩy lùi vấn nạn bất hiếu, mỗi cá nhân cần phải nhận thức được trách nhiệm của mình đối với gia đình. Mỗi người chỉ có một cha một mẹ, hãy cố gắng dành thật nhiều thời gian bên cạnh họ ngay cả khi có hay không có Ngày Gia Đình. Chúng ta hãy cùng nhau chung tay xây dựng một xã hội mà ở đó tất cả mọi người đều được yêu thương, trân trọng.

Mỗi người chỉ được sống một lần duy nhất trên đời, hãy sống trọn vẹn yêu thương, đừng bất hiếu để không phải hối tiếc khi đã quá muộn.

Xem thêm những bài văn mẫu đạt điểm cao của học sinh trên cả nước hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 12 sách mới các môn học