Vở bài tập Đạo đức lớp 5 Cánh diều Bài 6: Môi trường sống quanh em

Với giải vở bài tập Đạo đức lớp 5 Bài 6: Môi trường sống quanh em sách Cánh diều hay nhất, ngắn gọn sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong vở bài tập Đạo đức 5.

Giải vở bài tập Đạo đức lớp 5 Cánh diều Bài 6: Môi trường sống quanh em

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Bài tập 1 (trang 38 VBT Đạo đức lớp 5): Em hãy quan sát bức tranh dưới đây và tìm ra những điểm chưa hợp lí trong tranh liên quan đến môi trường sống.

Vở bài tập Đạo đức lớp 5 Cánh diều Bài 6: Môi trường sống quanh em

Trả lời:

- Những điểm chưa hợp lí về môi trường sống trong tranh như sau:

+ Nhím, ếch phải sống trên mặt đất

+ Bạch tuộc, sứa phải sống dưới nước

+ Ong phải bay trên không

+ Mèo phải sống trong nhà

Bài tập 2 (trang 39 VBT Đạo đức lớp 5): Em hãy đọc các thông tin dưới đây và gọi tên các loại môi trường sống.

Thông tin

Tên gọi của môi trường sống

A. Tôi được tạo nên từ đất, cát, sỏi, đá. Tôi là môi trường sống của giun đất, chuột chũi,...

 

B. Tuỳ theo nồng độ muối cao hay thấp mà có thể gọi tôi là mặn, ngọt hay lợ. Tôi là môi trường sống của cá, rùa, san hô,...

 

C. Tôi bao gồm mặt đất, khí quyển. Tôi là môi trường sống của nhiều loại sinh vật nhất, bao gồm con người, thực vật, động vật.

 

Quảng cáo

Trả lời:

Thông tin

Tên gọi của môi trường sống

A. Tôi được tạo nên từ đất, cát, sỏi, đá. Tôi là môi trường sống của giun đất, chuột chũi,...

Là môi trường trong đất

B. Tuỳ theo nồng độ muối cao hay thấp mà có thể gọi tôi là mặn, ngọt hay lợ. Tôi là môi trường sống của cá, rùa, san hô,...

Là môi trường nước

C. Tôi bao gồm mặt đất, khí quyển. Tôi là môi trường sống của nhiều loại sinh vật nhất, bao gồm con người, thực vật, động vật.

Là môi trường trên cạn

 

Bài tập 3 (trang 39 VBT Đạo đức lớp 5): Em hãy đọc các thông tin trong sách giáo khoa Đạo đức 5 (bộ Cánh Diều) trang 32, 33 và trả lời các câu hỏi sau:

a. Môi trường sống hiện nay đang gặp phải những vấn đề gì?

b. Em hãy kể thêm các vấn đề khác của môi trường sống mà em biết.

c. Vì sao chúng ta cần bảo vệ môi trường sống?

Trả lời:

a. Môi trường sống của chúng ta hiện nay đang gặp phải những vấn đề như: Ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí, ô nhiềm đất

b.Bên cạch đó còn có các vấn đề khác của môi trường như: Ô nhiễm ánh sáng, Ô nhiễm bầu khí quyển, ô nhiễm tầm nhìn…

c. Cần phải bảo vệ môi trường vì: Môi trường có vai trò quan trọng đối với con người và các loài sinh vật như vậy nên rất cần được bảo vệ. Và hiện nay khi mà môi trường ngày càng bị ô nhiễm, suy thoái thì nhiệm vụ bảo vệ môi trường ngày càng trở nên cấp thiết, cần phải tiến hành thực hiện ngay những biện pháp để bảo vệ môi trường.

Quảng cáo

Bài tập 4 (trang 40 VBT Đạo đức lớp 5): Em hãy chọn môi trường sống phù hợp với các loại sinh vật

Vở bài tập Đạo đức lớp 5 Cánh diều Bài 6: Môi trường sống quanh em

Trả lời:

- Hình 1 – ý c

- Hình 2 – ý a

- Hình 3 – ý b

Bài tập 5 (trang 41 VBT Đạo đức lớp 5): Em hãy đánh dấu x vào ô đúng hoặc sai và đưa ra nhận xét của em với mỗi ý kiến dưới đây:

Ý kiến

Đúng

Sai

Nhận xét

1. Tài nguyên trên Trái Đất là vô tận nên con người không cần sử dụng có kế hoạch và tiết kiệm.

 

 

 

2. Chúng ta phải bảo vệ môi trường, vì môi trường là nơi cung cấp mọi thứ cho cuộc sống của con người như: thức ăn, nước uống, nơi sinh sống....

 

 

 

3. Chúng ta phải bảo vệ môi trường, vì chúng ta cần một bầu không khí trong lành để hít thở.

 

 

 

4. Chúng ta phải bảo vệ môi trường, vì nếu chúng ta phá hoại môi trường, thảm hoạ thiên nhiên sẽ tác động trở lại cuộc sống của chúng ta.

 

 

 

Quảng cáo

Trả lời:

Ý kiến

Đúng

Sai

Nhận xét

1. Tài nguyên trên Trái Đất là vô tận nên con người không cần sử dụng có kế hoạch và tiết kiệm.

 

x

Không đồng ý vì nếu chúng ta sử dụng không có kế hoạch thì nguồn tài nguyên sẽ cạn kiệt dần

2. Chúng ta phải bảo vệ môi trường, vì môi trường là nơi cung cấp mọi thứ cho cuộc sống của con người như: thức ăn, nước uống, nơi sinh sống....

x

 

Bảo vệ tốt môi trường sống cũng chính là bảo vệ cho chúng ta vì môi trường cung cấp đầy đủ mọi thứ cho con người

3. Chúng ta phải bảo vệ môi trường, vì chúng ta cần một bầu không khí trong lành để hít thở.

x

 

Vì khi chúng ta bảo vệ tốt môi trường sẽ không còn hiện tượng ô nhiễm xảy ra và bầu không khí của chúng ta sẽ được đảm bảo, sống trong một môi trường không có ô nhiễm không khí sẽ giúp ta có một sức khoẻ tốt

4. Chúng ta phải bảo vệ môi trường, vì nếu chúng ta phá hoại môi trường, thảm hoạ thiên nhiên sẽ tác động trở lại cuộc sống của chúng ta.

x

 

Chúng ta cần phải bảo vệ môi trường, không xả rác bừa bãi, hay chặt cây bừa bãi sẽ dẫn đến những nguy cơ về thiên tai rất lớn

Bài tập 6 (trang 41 VBT Đạo đức lớp 5): Em hãy dự đoán hậu quả có thể xảy ra từ các hành động dưới đây:

Hành động

Hậu quả

a. Dùng điện, chất nổ để đánh bắt tôm, cá.

 

b. Khai thác gỗ trái phép.

 

c. Đổ dầu ăn thừa xuống cống thoát nước.

 

d. Đốt rác thải sinh hoạt hằng ngày.

 

e. Vứt rác xuống ao, hồ, kênh, rạch,...

 

g. Dùng quá nhiều đồ nhựa, túi ni-lông.

 

h. Lạm dụng thuốc trừ sâu và phân bón hoa học.

 

Trả lời:

Hành động

Hậu quả

a. Dùng điện, chất nổ để đánh bắt tôm, cá.

Khi sử dụng điện chất nổ để đánh bắt tôm cá sẽ gây ra tình trạng ô nhiễm nguồn nước, không những vậy khi sử dụng điện để đánh bắt còn gây nguy hiểm cho bản thân

b. Khai thác gỗ trái phép.

Khai thác gỗ trái phép hậu quả sẽ gây ra tình trạng đất trống đồi trọc và các nguy hiểm tiềm ẩn như lũ quét sạt lở

c. Đổ dầu ăn thừa xuống cống thoát nước.

Khi đổ dầu ăn thừa xuống cống thoát nước sẽ bị vón cục và gây ra tình trạng tắc nghẽn cống thoát nước

d. Đốt rác thải sinh hoạt hằng ngày.

Đốt rác thải sinh hoạt hàng ngày sẽ gây ra hiện tượng ô nhiễm không khí từ rac thải đã đốt

e. Vứt rác xuống ao, hồ, kênh, rạch,...

Vứt rác xuống ao hồ kênh rạch làm cho nước bị ô nhiễm và gây ra tình trạng bốc mùi hôi thối dẫn đến ô nhiễm không khí

g. Dùng quá nhiều đồ nhựa, túi ni-lông.

Dùng nhiều đồ nhựa túi ni lông vô cùng nguy hiểm vì đây là đồ khó tái chế, khi vứt ra chúng sẽ không bị phân huỷ, mà khi dốt thì lại gây ra mùi hôi khó chịu

h. Lạm dụng thuốc trừ sâu và phân bón hoa học.

Lạm dụng thuốc trừ sâu gây ra rất nhiều hậu quả về ô nhiềm môi trường như ô nhiễm không khí và cả ô nhiễm nguồn nước khi sử dụng nước ao nước sông suối để rửa bình phun.

Bài tập 7 (trang 42 VBT Đạo đức lớp 5): Em hãy đánh dấu x vào ô trống đồng tình hoặc không đồng tình với ý kiến dưới đây và giải thích vì sao.

“Bảo vệ môi trường sống là bảo vệ cuộc sống của chính chúng ta”.

 

Đồng tình

 

Không đồng tình

:……………………………………………………………………………………

Trả lời:

Em đồng ý với ý kiến trên. Vì môi trường sống là nơi cung cấp cho chúng ta mọi thứ cần thiết như nước, thức ăn… nếu chúng ta không bảo vệ môi trường cũng chính là tự tay ta phá huỷ đi cuộc sống của mình. Việc bảo vệ môi trường không phải của riêng bất cứ ai mà là nhiệm vụ chung của tất cả mọi người

Bài tập 8 (trang 43 VBT Đạo đức lớp 5): Em hãy tìm hiểu môi trường sống ở nhà, ở trường hoặc ở nơi công cộng quanh em và liệt kê những ưu điểm, hạn chế của môi trường sống đó.

Môi trường sống

Ưu điểm

Hạn chế

 

 

 

 

 

 

Trả lời:

Môi trường sống

Ưu điểm

Hạn chế

Môi trường sống của địa phương em

+ Vẫn có tình trạng vứt rác bừa bãi

+ Sử dụng túi ni lông nhiều khi đi mua sắm

+ Đốt rác thải hàng ngày

+ Khói bụi từ xe cộ

+ Mọi người hay tổng vệ sinh khu phố

+ Có những bãi đổ rác chung và xử lý rác thải

 

Bài tập 9 (trang 43 VBT Đạo đức lớp 5): Em hãy tưởng tượng mình là một cây xanh còn sống sót sau một trận cháy rừng lớn. Hãy kể lại sự chứng kiến của em về trận cháy rừng ấy và những hậu quả có thể xảy ra trong tương lai.

Trả lời:

Tớ là một mầm cây nhỏ trong khu rừng vừa bị cháy cách đây 2 ngày, đám cháy bắt đầu từ việc bác nông đân đốt cỏ khô trên đám ruộng phía trước, và những cơn gió đã mang tàn lửa đến ngôi nhà của tớ. Thời tiết hanh khô khiến cho lửa bén vào những cây khô rất nhanh, chỉ trong phút chốc lửa đã bùng lên khắp xung quanh. Tớ may mắn sống sót khi núp dưới một hốc đá nhỏ, cảnh tượng cháy lớn đó khiến tớ rất hoảng sợ. Chỉ trong vòng vài phút ngắn thôi lửa đã đốt cháy toàn bộ ngôi nhà của tớ. Nếu như chỉ vì những nguyên nhân từ con người gây ra như vậy thì tương lai sau này sẽ còn xảy ra nhiều hơn những vụ cháy rừng như vậy. Và khi không còn cây xanh môi trường sẽ bị đe doạ nhiều hơn khi thiếu nguồn không khí trong lành và cả những thiên tai như bão lũ hay sạt lở có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Vậy nên các bạn ơi, các bạn hãy chung tay bảo vệ môi trường và bảo vệ ngôi nhà của chúng tớ nhé.

Tham khảo giải SGK Đạo đức lớp 5:

Xem thêm các bài giải vở bài tập Đạo đức lớp 5 Cánh diều hay, chi tiết khác:

Xem thêm các tài liệu học tốt lớp 5 hay khác:

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải VBT Đạo đức lớp 5 Cánh diều của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung Vở bài tập Đạo đức 5 (NXB Đại học Sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 5 Cánh diều khác
Tài liệu giáo viên