Nét khác biệt của ngôn ngữ thơ theo Nguyễn Đình Thi trong Mấy ý nghĩ về thơ

Nét khác biệt của ngôn ngữ thơ theo Nguyễn Đình Thi trong Mấy ý nghĩ về thơ

Câu hỏi: Nét khác biệt của ngôn ngữ thơ theo Nguyễn Đình Thi trong Mấy ý nghĩ về thơ?

Trả lời:

Quảng cáo

- Ngôn ngữ trong truyện, kí: chủ yếu là ngôn ngữ tự sự, kể chuyện,...

- Ngôn ngữ trong kịch: chủ yếu là ngôn ngữ đối thoại.

- Ngôn ngữ thơ có tác dụng gợi cảm đặc biệt nhờ yếu tố nhịp điệu trong tính nhạc và ý ở ngoài lời: Cái kì diệu ấy của tiếng nói trong thơ, có lẽ chăng ta tìm nó trong nhịp điệu (...) một thứ nhịp điệu bên trong, một thứ nhịp điệu của hình ảnh, tình ý, nói chung là của tâm hồn. Chúng đi thẳng vào tình cảm, tâm thức của con người chứ không đi quanh co. Chọn một ít điểm chính rồi bám vào đó thì toàn bộ bài thơ tự dộng lên theo.

Quảng cáo

Xem thêm các câu hỏi ôn tập về các tác phẩm Ngữ văn lớp 12 chọn lọc, có đáp án chi tiết hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên