10+ Đoạn văn nghị luận xã hội về hiện tượng bỏ học, trốn tiết của học sinh (siêu hay)
Đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ về hiện tượng bỏ học, trốn tiết của học sinh điểm cao, hay nhất được chọn lọc từ những đoạn văn NLXH hay của học sinh trên cả nước giúp bạn có thêm đoạn văn hay để tham khảo từ đó viết văn NLXH hay hơn.
- Dàn ý Đoạn văn nghị luận xã hội về hiện tượng bỏ học, trốn tiết của học sinh
- Đoạn văn nghị luận xã hội về hiện tượng bỏ học, trốn tiết của học sinh (mẫu 1)
- Đoạn văn nghị luận xã hội về hiện tượng bỏ học, trốn tiết của học sinh (mẫu 2)
- Đoạn văn nghị luận xã hội về hiện tượng bỏ học, trốn tiết của học sinh (mẫu 3)
- Đoạn văn nghị luận xã hội về hiện tượng bỏ học, trốn tiết của học sinh (mẫu 4)
- Đoạn văn nghị luận xã hội về hiện tượng bỏ học, trốn tiết của học sinh (mẫu 5)
- Đoạn văn nghị luận xã hội về hiện tượng bỏ học, trốn tiết của học sinh (mẫu 6)
- Đoạn văn nghị luận xã hội về hiện tượng bỏ học, trốn tiết của học sinh (mẫu 7)
- Đoạn văn nghị luận xã hội về hiện tượng bỏ học, trốn tiết của học sinh (mẫu 8)
- Đoạn văn nghị luận xã hội về hiện tượng bỏ học, trốn tiết của học sinh (mẫu 9)
- Đoạn văn nghị luận xã hội về hiện tượng bỏ học, trốn tiết của học sinh (các mẫu khác)
10+ Đoạn văn nghị luận xã hội về hiện tượng bỏ học, trốn tiết của học sinh (siêu hay)
Dàn ý Đoạn văn nghị luận xã hội về hiện tượng bỏ học, trốn tiết của học sinh
1. Mở đoạn
- Dẫn dắt từ vai trò của việc học đối với tương lai mỗi con người.
- Nêu hiện tượng đáng lo ngại: bỏ học, trốn tiết đang xuất hiện ở một bộ phận học sinh hiện nay.
2. Thân đoạn
- Giải thích
+ Bỏ học: học sinh ngừng việc học khi chưa hoàn thành chương trình giáo dục.
+ Trốn tiết: cố ý không tham gia giờ học dù vẫn đang theo học.
+ Đây là biểu hiện của sự buông lỏng ý thức học tập và thiếu trách nhiệm với bản thân.
- Thực trạng
+ Hiện tượng xảy ra ở cả thành thị lẫn nông thôn, đặc biệt trong bậc THCS, THPT.
+ Nhiều học sinh trốn học để chơi game, tụ tập, lao vào mạng xã hội.
+ Một số em bỏ học sớm để đi làm hoặc sống buông thả.
- Nguyên nhân
+ Chủ quan: lười học, ham chơi, thiếu mục tiêu sống, ý thức kỷ luật kém.
+ Gia đình: cha mẹ thiếu quan tâm, quản lý lỏng lẻo, áp lực kinh tế.
+ Nhà trường: phương pháp dạy học chưa hấp dẫn, thiếu gắn kết học sinh.
+ Xã hội: tác động tiêu cực của internet, game, bạn bè xấu.
- Hậu quả
+ Làm gián đoạn quá trình học tập, hạn chế tri thức và kỹ năng sống.
+ Dễ sa vào các tệ nạn xã hội, đánh mất tương lai.
+ Gây hệ lụy cho gia đình và trở thành gánh nặng cho xã hội.
- Giải pháp
+ Học sinh cần xác định đúng mục tiêu học tập, rèn ý thức tự giác.
+ Gia đình quan tâm, đồng hành, định hướng cho con cái.
+ Nhà trường đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường giáo dục kỹ năng sống.
+ Xã hội cần tạo môi trường học tập lành mạnh, tích cực.
3. Kết đoạn
- Khẳng định: bỏ học, trốn tiết là vấn đề đáng báo động.
- Kêu gọi mỗi học sinh cần trân trọng cơ hội học tập để xây dựng tương lai cho chính mình.
Đoạn văn nghị luận xã hội về hiện tượng bỏ học, trốn tiết của học sinh - mẫu 1
Học tập từ lâu đã được xem là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa tương lai của mỗi con người, đặc biệt với thế hệ trẻ đang trong giai đoạn hình thành nhân cách và định hướng cuộc đời. Thế nhưng, bên cạnh những học sinh nỗ lực vươn lên, hiện tượng bỏ học, trốn tiết lại đang âm thầm lan rộng trong một bộ phận học sinh hiện nay. Bỏ học là việc học sinh ngừng học khi chưa hoàn thành chương trình giáo dục, còn trốn tiết là hành vi cố ý không tham gia giờ học dù vẫn đang theo học tại trường. Đây là biểu hiện rõ ràng của sự buông lỏng ý thức học tập và thiếu trách nhiệm với chính tương lai của mình. Thực tế cho thấy, không ít học sinh THCS, THPT ở cả thành thị lẫn nông thôn thường xuyên trốn học để chơi game, tụ tập bạn bè hoặc sa đà vào mạng xã hội. Một số em thậm chí bỏ học sớm để đi làm, sống buông thả khi chưa đủ kỹ năng và bản lĩnh. Nguyên nhân xuất phát từ sự lười biếng, ham chơi, gia đình thiếu quan tâm, phương pháp giáo dục chưa hấp dẫn và tác động tiêu cực từ xã hội. Hậu quả là tri thức bị hổng, tương lai mờ mịt, gia đình lo lắng, xã hội gánh chịu nhiều hệ lụy. Vì vậy, mỗi học sinh cần trân trọng cơ hội học tập như trân trọng chính cuộc đời mình.
Đoạn văn nghị luận xã hội về hiện tượng bỏ học, trốn tiết của học sinh - mẫu 2
Không phải ngẫu nhiên mà cha ông ta luôn coi việc học là con đường ngắn nhất để thay đổi số phận con người. Thế nhưng, trong nhịp sống hiện đại hôm nay, hiện tượng bỏ học, trốn tiết ở học sinh lại đang trở thành nỗi trăn trở của nhiều gia đình và nhà trường. Bỏ học là khi học sinh dừng lại giữa chừng con đường tri thức, còn trốn tiết là sự thờ ơ, né tránh trách nhiệm học tập hằng ngày. Đó không chỉ là hành vi sai lệch mà còn là dấu hiệu của sự thiếu ý thức và buông xuôi với tương lai. Thực trạng cho thấy nhiều học sinh, nhất là ở lứa tuổi THCS, THPT, sẵn sàng rời khỏi lớp học để tìm đến quán game, quán cà phê hay chìm đắm trong thế giới ảo. Có em vì hoàn cảnh khó khăn mà bỏ học sớm, nhưng cũng có em bỏ học chỉ vì chán nản, thiếu mục tiêu sống. Nguyên nhân đến từ bản thân các em, từ sự thiếu quan tâm của gia đình, từ cách dạy học chưa tạo hứng thú và cả những cám dỗ ngoài xã hội. Hậu quả là kiến thức dang dở, kỹ năng sống hạn chế, tương lai bấp bênh. Học tập là con đường dài, nhưng bỏ học lại là ngã rẽ khiến tuổi trẻ lạc lối.
Đoạn văn nghị luận xã hội về hiện tượng bỏ học, trốn tiết của học sinh - mẫu 3
Nếu coi học tập là nền móng của tương lai, thì bỏ học và trốn tiết chính là những vết nứt nguy hiểm trong nền móng ấy. Bỏ học là sự từ bỏ con đường tri thức khi chưa đi hết chặng, còn trốn tiết là thái độ xem nhẹ từng viên gạch nhỏ xây nên nền tảng học vấn. Đây là biểu hiện rõ nét của sự thiếu kỷ luật và thiếu trách nhiệm với bản thân. Hiện nay, hiện tượng này không còn hiếm gặp trong giới học sinh Việt Nam, từ thành thị đến nông thôn. Không ít học sinh trốn học để chơi game online, lướt mạng xã hội hay tụ tập bạn bè, trong khi một số khác bỏ học sớm để đi làm mà chưa đủ hành trang cần thiết. Nguyên nhân đến từ sự lười biếng, ham vui, gia đình thiếu quản lý, nhà trường chưa đổi mới phương pháp giảng dạy và môi trường xã hội đầy cám dỗ. Hậu quả là các em dễ rơi vào vòng xoáy tiêu cực, thiếu kỹ năng sống, khó tìm được việc làm ổn định. Đáng lo hơn, xã hội sẽ phải gánh chịu những hệ lụy lâu dài. Bởi vậy, trốn học hôm nay có thể là đánh mất cả tương lai ngày mai.
Đoạn văn nghị luận xã hội về hiện tượng bỏ học, trốn tiết của học sinh - mẫu 4
Tri thức giống như ngọn đèn soi sáng con đường trưởng thành của mỗi con người, nhưng không ít học sinh lại tự tay tắt đi ánh sáng ấy bằng hành vi bỏ học, trốn tiết. Bỏ học là sự dừng lại giữa chừng của hành trình chinh phục tri thức, còn trốn tiết là những bước chân âm thầm rẽ khỏi lớp học quen thuộc, để lại sau lưng tiếng giảng bài và bảng đen phấn trắng. Những biểu hiện ấy phản ánh sự buông lỏng trong ý thức học tập và trách nhiệm với chính tương lai của một bộ phận học sinh hiện nay. Thực tế cho thấy, ở nhiều trường THCS, THPT, không hiếm cảnh học sinh bỏ giờ học để tìm đến quán game, quán nước hoặc chìm đắm trong thế giới ảo trên chiếc điện thoại nhỏ bé. Có em vì gánh nặng mưu sinh mà rời ghế nhà trường sớm, nhưng cũng có em bỏ học chỉ vì chán nản, thiếu mục tiêu và định hướng sống rõ ràng. Nguyên nhân xuất phát từ sự ham chơi của bản thân, từ gia đình chưa thật sự quan tâm, từ cách dạy học chưa đủ cuốn hút và từ môi trường xã hội đầy cám dỗ. Hệ quả là kiến thức rỗng dần, ước mơ phai nhạt, tương lai trở nên mờ mịt. Khi cánh cửa trường học khép lại quá sớm, con đường phía trước cũng trở nên chông chênh hơn bao giờ hết.
Đoạn văn nghị luận xã hội về hiện tượng bỏ học, trốn tiết của học sinh - mẫu 5
Trong xã hội hiện đại, việc học không chỉ là nghĩa vụ mà còn là quyền lợi của mỗi học sinh. Tuy nhiên, thực tế đáng lo ngại là hiện tượng bỏ học, trốn tiết đang xuất hiện ngày càng nhiều trong một bộ phận giới trẻ. Bỏ học là việc học sinh dừng lại giữa chừng con đường học tập, còn trốn tiết thể hiện thái độ xem nhẹ từng giờ học trên lớp, từng cơ hội tích lũy tri thức. Đây không chỉ là hành vi sai lệch mà còn cho thấy sự thiếu ý thức và trách nhiệm với chính tương lai của bản thân. Thực tế ở Việt Nam hiện nay, không ít học sinh trốn học để chơi game online, lướt mạng xã hội, tụ tập bạn bè hoặc lang thang ngoài quán xá trong giờ học. Một số em buộc phải bỏ học sớm do hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng cũng có không ít trường hợp bỏ học vì lười biếng, chán nản, thiếu mục tiêu phấn đấu. Nguyên nhân xuất phát từ bản thân học sinh, từ sự quản lý lỏng lẻo của gia đình, phương pháp dạy học chưa hấp dẫn của nhà trường và những tác động tiêu cực từ xã hội. Hậu quả là kiến thức bị thiếu hụt, kỹ năng sống hạn chế, nguy cơ thất nghiệp và sa vào tệ nạn ngày càng cao. Bỏ học không chỉ là câu chuyện của cá nhân, mà còn là vấn đề của cả gia đình và xã hội.
Đoạn văn nghị luận xã hội về hiện tượng bỏ học, trốn tiết của học sinh - mẫu 6
Có lẽ ai từng đi học cũng đã ít nhất một lần chứng kiến cảnh bạn bè bỏ tiết, trốn học hay thậm chí nghỉ học hẳn giữa chừng. Bỏ học là việc học sinh dừng lại quá sớm trên con đường tích lũy tri thức, còn trốn tiết là thái độ coi nhẹ từng giờ học tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại vô cùng quan trọng. Những biểu hiện ấy cho thấy sự thiếu ý thức, thiếu trách nhiệm với bản thân và tương lai phía trước. Trong đời sống thực tế, không ít học sinh Việt Nam hiện nay sẵn sàng rời lớp học để chơi game, lướt mạng xã hội hoặc tụ tập bạn bè chỉ để tìm cảm giác thoải mái nhất thời. Có em vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên buộc phải nghỉ học sớm, nhưng cũng có không ít trường hợp bỏ học đơn giản vì lười biếng, thiếu động lực phấn đấu và không xác định được mục tiêu sống rõ ràng. Nguyên nhân của hiện tượng này không chỉ xuất phát từ bản thân học sinh mà còn đến từ sự quan tâm chưa đầy đủ của gia đình, phương pháp dạy học chưa thật sự cuốn hút và môi trường xã hội nhiều cám dỗ. Hậu quả là kiến thức ngày càng hổng, kỹ năng sống hạn chế, tương lai trở nên bấp bênh và khó lường. Khi quay lưng với việc học, người thiệt thòi nhất cuối cùng vẫn là chính các em.
Đoạn văn nghị luận xã hội về hiện tượng bỏ học, trốn tiết của học sinh - mẫu 7
Giá trị của việc học đã được khẳng định từ lâu, song hiện tượng bỏ học, trốn tiết ở học sinh hiện nay vẫn đang diễn ra đáng báo động. Bỏ học được hiểu là việc học sinh dừng quá trình học tập khi chưa hoàn thành chương trình giáo dục, trong khi trốn tiết là hành vi cố ý không tham gia các giờ học trên lớp dù vẫn đang theo học. Cả hai hiện tượng này đều phản ánh rõ sự thiếu ý thức kỷ luật và trách nhiệm đối với tương lai của bản thân. Trên thực tế, tình trạng bỏ học, trốn tiết xuất hiện ở cả khu vực thành thị lẫn nông thôn, đặc biệt phổ biến trong lứa tuổi THCS và THPT. Nhiều học sinh trốn học để chơi game online, sử dụng mạng xã hội quá mức hoặc tụ tập bạn bè ngoài nhà trường. Một số em bỏ học sớm để đi làm mưu sinh, song cũng không ít trường hợp bỏ học vì chán nản, thiếu mục tiêu và định hướng sống rõ ràng. Nguyên nhân của thực trạng này bắt nguồn từ sự ham chơi của học sinh, sự quản lý chưa chặt chẽ của gia đình, phương pháp giáo dục chưa thật sự hấp dẫn và tác động tiêu cực từ môi trường xã hội. Hệ quả là tri thức bị gián đoạn, kỹ năng sống hạn chế, nguy cơ thất nghiệp trong tương lai gia tăng. Vì vậy, cần nhìn nhận bỏ học, trốn tiết như một vấn đề xã hội nghiêm túc cần được ngăn chặn kịp thời.
Đoạn văn nghị luận xã hội về hiện tượng bỏ học, trốn tiết của học sinh - mẫu 8
Không phải ngẫu nhiên mà nhiều người gọi bỏ học, trốn tiết là “cái bẫy” âm thầm của tuổi trẻ. Bỏ học là sự rẽ ngang khỏi con đường tri thức khi hành trang chưa đủ đầy, còn trốn tiết là thói quen xem nhẹ từng cơ hội học tập tưởng nhỏ nhưng lại có ý nghĩa lâu dài. Những biểu hiện ấy cho thấy sự buông thả trong ý chí và sự thiếu trách nhiệm với chính tương lai của bản thân. Thực tế ở Việt Nam hiện nay, không khó để bắt gặp hình ảnh học sinh rời lớp học để tìm đến quán game, quán nước hoặc chìm đắm trong thế giới ảo của điện thoại thông minh. Có em vì áp lực mưu sinh, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên phải nghỉ học sớm, nhưng cũng có không ít trường hợp bỏ học đơn giản vì ham chơi, thiếu ý chí và bản lĩnh vượt qua khó khăn. Nguyên nhân của hiện tượng này không chỉ xuất phát từ bản thân học sinh mà còn do gia đình chưa thật sự quan tâm, nhà trường chưa kịp đổi mới phương pháp giáo dục và môi trường xã hội đầy cám dỗ. Hậu quả là nền tảng tri thức bị xói mòn, kỹ năng sống hạn chế, con đường tương lai trở nên hẹp dần. Khi nhận ra giá trị của việc học thì đôi khi cánh cửa quay lại đã không còn rộng mở.
Đoạn văn nghị luận xã hội về hiện tượng bỏ học, trốn tiết của học sinh - mẫu 9
Học tập không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng đó là con đường cần thiết để mỗi người trưởng thành và đứng vững trong cuộc sống. Thế nhưng, trong thực tế hiện nay, hiện tượng bỏ học, trốn tiết ở học sinh lại đang khiến nhiều người không khỏi trăn trở. Bỏ học là việc dừng lại giữa chừng hành trình học vấn, còn trốn tiết là sự thờ ơ với từng bài giảng, từng giờ học tưởng như rất bình thường nhưng lại góp phần hình thành nền tảng tri thức. Những biểu hiện ấy cho thấy sự thiếu ý thức và mục tiêu sống chưa rõ ràng của một bộ phận học sinh. Thực tế cho thấy nhiều em trốn học để chơi game, sử dụng mạng xã hội quá nhiều hoặc tụ tập bạn bè, tìm niềm vui ngắn hạn thay cho nỗ lực lâu dài. Một số em buộc phải nghỉ học sớm vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng cũng không ít trường hợp bỏ học do chán nản, lười biếng và thiếu động lực phấn đấu. Nguyên nhân không chỉ đến từ bản thân các em mà còn do gia đình chưa thật sự đồng hành, nhà trường chưa đủ hấp dẫn và môi trường xã hội nhiều cám dỗ. Hệ quả là kiến thức bị thiếu hụt, tương lai trở nên mờ mịt và cơ hội phát triển ngày càng thu hẹp. Khi con đường học tập bị bỏ dở, những cơ hội tốt đẹp cũng dần khép lại.
Đoạn văn nghị luận xã hội về hiện tượng bỏ học, trốn tiết của học sinh - mẫu 10
Trong hành trình trưởng thành của mỗi con người, học tập luôn giữ vai trò then chốt. Tuy nhiên, thực trạng bỏ học, trốn tiết ở một bộ phận học sinh hiện nay đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về ý thức và trách nhiệm của thế hệ trẻ. Bỏ học là việc chấm dứt quá sớm con đường học vấn, còn trốn tiết thể hiện sự xem nhẹ từng giờ học và cơ hội tiếp thu tri thức. Thực tế cho thấy không ít học sinh Việt Nam sẵn sàng rời lớp học để chơi game, sa đà vào mạng xã hội hoặc tụ tập bạn bè, bỏ lại phía sau những bài giảng quan trọng. Có em buộc phải nghỉ học vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng cũng có không ít trường hợp bỏ học do thiếu ý chí, thiếu mục tiêu và động lực phấn đấu. Nguyên nhân của hiện tượng này bắt nguồn từ bản thân học sinh, sự quan tâm chưa đầy đủ của gia đình, phương pháp giáo dục chưa kịp đổi mới của nhà trường và tác động tiêu cực từ môi trường xã hội. Hậu quả không chỉ là kiến thức bị gián đoạn, kỹ năng sống hạn chế mà còn kéo theo nguy cơ thất nghiệp, sa vào tệ nạn. Mỗi học sinh cần sớm nhận thức rằng trân trọng việc học chính là trân trọng tương lai của mình.
Xem thêm những đoạn văn nghị luận xã hội đạt điểm cao của học sinh trên cả nước hay khác:
- Đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ về hiện tượng bôi nhọ danh dự người khác
- Đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ về hiện tượng chảy máu chất xám
- Đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ về hiện tượng đi học muộn
- Đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ về hiện tượng đổ lỗi
- Đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ về hiện tượng đua đòi ở giới trẻ
- Đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ về đua xe trái phép
Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.
Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
- Giải Tiếng Anh 12 Global Success
- Giải sgk Tiếng Anh 12 Smart World
- Giải sgk Tiếng Anh 12 Friends Global
- Lớp 12 Kết nối tri thức
- Soạn văn 12 (hay nhất) - KNTT
- Soạn văn 12 (ngắn nhất) - KNTT
- Giải sgk Toán 12 - KNTT
- Giải sgk Vật Lí 12 - KNTT
- Giải sgk Hóa học 12 - KNTT
- Giải sgk Sinh học 12 - KNTT
- Giải sgk Lịch Sử 12 - KNTT
- Giải sgk Địa Lí 12 - KNTT
- Giải sgk Giáo dục KTPL 12 - KNTT
- Giải sgk Tin học 12 - KNTT
- Giải sgk Công nghệ 12 - KNTT
- Giải sgk Hoạt động trải nghiệm 12 - KNTT
- Giải sgk Giáo dục quốc phòng 12 - KNTT
- Giải sgk Âm nhạc 12 - KNTT
- Giải sgk Mĩ thuật 12 - KNTT
- Lớp 12 Chân trời sáng tạo
- Soạn văn 12 (hay nhất) - CTST
- Soạn văn 12 (ngắn nhất) - CTST
- Giải sgk Toán 12 - CTST
- Giải sgk Vật Lí 12 - CTST
- Giải sgk Hóa học 12 - CTST
- Giải sgk Sinh học 12 - CTST
- Giải sgk Lịch Sử 12 - CTST
- Giải sgk Địa Lí 12 - CTST
- Giải sgk Giáo dục KTPL 12 - CTST
- Giải sgk Tin học 12 - CTST
- Giải sgk Hoạt động trải nghiệm 12 - CTST
- Giải sgk Âm nhạc 12 - CTST
- Lớp 12 Cánh diều
- Soạn văn 12 Cánh diều (hay nhất)
- Soạn văn 12 Cánh diều (ngắn nhất)
- Giải sgk Toán 12 Cánh diều
- Giải sgk Vật Lí 12 - Cánh diều
- Giải sgk Hóa học 12 - Cánh diều
- Giải sgk Sinh học 12 - Cánh diều
- Giải sgk Lịch Sử 12 - Cánh diều
- Giải sgk Địa Lí 12 - Cánh diều
- Giải sgk Giáo dục KTPL 12 - Cánh diều
- Giải sgk Tin học 12 - Cánh diều
- Giải sgk Công nghệ 12 - Cánh diều
- Giải sgk Hoạt động trải nghiệm 12 - Cánh diều
- Giải sgk Giáo dục quốc phòng 12 - Cánh diều
- Giải sgk Âm nhạc 12 - Cánh diều


Giải bài tập SGK & SBT
Tài liệu giáo viên
Sách
Khóa học
Thi online
Hỏi đáp

