Tiếng Việt lớp 2 (Dành cho buổi học thứ hai) Tuần 19 trang 3, 4, 5

Lời giải bài tập Tiếng Việt lớp 2 Tuần 19 trang 3, 4, 5 Dành cho buổi học thứ hai giúp học sinh làm bài tập Tiếng Việt lớp 2 Buổi học thứ hai Tập 1.

Tiếng Việt lớp 2 (Dành cho buổi học thứ hai) Tuần 19 trang 3, 4, 5

Tiết 1 (trang 3, 4)

1.Đọc (trang 3, Tiếng Việt 2 tập 2 dành cho buổi học thứ 2)

Sắc đỏ

Mùa xuân, cây gạo nở hoa đỏ rực. Bé nhặt những bông hoa gạo và thốt lên:

- Đẹp quá! Ước gì lúc nào bé cũng được thấy hoa rực rỡ thế này!

Nghe bé nói vậy, cây gạo chợt nghĩ phải tìm cách để sắc đỏ được lưu truyền suốt bốn mùa. Cây nói với bè bạn:

- Hoa tôi nở suốt mùa xuân. Sang hè, tôi muốn màu đỏ được truyền sang một loài hoa khác. Rồi mùa thu về, loài hoa ấy lại chuyển sắc đỏ sang loài hoa khác nữa...

Các loài hoa đều cho đó là ý hay.

Khi những tiếng ve bắt đầu cất lên thì hàng phượng vĩ cũng bắt đầu nhận sắc đỏ từ cây gạo, mỗi lúc một ào ạt. Rồi hè qua, thu đén. Mặc cho gió heo may và nắng khô hanh, thảm hoa son vẫn nở đỏ tươi, bạt ngàn.

Mùa đông. Mưa rả rích, gió tê buốt, trời âm u. Cây cối trơ trụi. Nhìn những đốm đỏ nở rải rác của hoa son, bé ước sắc đỏ vẫn tươi thắm mãi... Cây bàng hiểu mong ước của bé. Thật khó. Bàng đã kết trái vàng thơm vào mùa thu. Nhưng cây bàng đã có cách...

Mấy hôm liền trời mưa. Bé không ra khỏi nhà. Các cánh cửa cũng đóng im ỉm. Khi trời vừa hửng, bé mở cửa sổ. Ồ, lá bàng! Lá bàng đỏ tươi đẹp chưa kìa!

(Theo Trần Hoài Dương)

Trả lời:

Học sinh đọc to, rõ ràng; luyện đọc diễn cảm; ngắt nghỉ đúng dấu câu, …

2.(trang 3, Tiếng Việt 2 tập 2 dành cho buổi học thứ 2)

Vì sao cây gạo muốn sắc hoa đỏ được truyền suốt bốn mùa? (Đánh dấu X vào ô trống trước đáp án đúng)

 

Vì màu hoa đỏ của hoa gạo rất đẹp

 

Vì muôn loài cây mong muốn như vậy

 

Vì nghe thấy điều ước của một cô bé

Trả lời

 

Vì màu hoa đỏ của hoa gạo rất đẹp

 

Vì muôn loài cây mong muốn như vậy

X

Vì nghe thấy điều ước của một cô bé

 3.(trang 4, Tiếng Việt 2 tập 2 dành cho buổi học thứ 2)

Sắc đỏ đã được truyền qua những loài cây nào ở mỗi mùa?

- Mùa xuân: cây gạo

- Mùa hè: ..............................

- Mùa thu: ............................

- Mùa đông: .........................

Trả lời

- Mùa xuân: cây gạo

- Mùa hè: cây phượng vĩ

- Mùa thu: cây phượng vĩ

- Mùa đông: cây bàng

4. (trang 4, Tiếng Việt 2 tập 2 dành cho buổi học thứ 2)

Vì sao cây bàng giữ sắc đỏ trong lá mà không phải trong hoa?

Trả lời

Cây bàng giữ sắc đỏ trong lá mà không phải trong hoa vì cây đã kết trái vàng thơm vào mùa thu.

5. (trang 4, Tiếng Việt 2 tập 2 dành cho buổi học thứ 2)

Theo em, mùa xuân sau, hoa gạo nở đỏ, cô bé sẽ nói gì với cây gạo?

Trả lời

Mùa xuân sau, hoa gạo nở đỏ, cô bé sẽ nói lời cảm thán trước màu đỏ của hoa gạo, lời cảm ơn vì cây gạo đã bắt đầu một mùa xuân đầu năm với sắc đỏ bé yêu thích để màu đỏ ấy vẫn được truyền từ cây này qua cây khác trong suốt một năm.

Tiết 2 (trang 4, 5)

1.(trang 4, Tiếng Việt 2 tập 2 dành cho buổi học thứ 2)

Tìm trong bài đọc Sắc đỏ các từ ngữ nêu đặc điểm thời tiết và cảnh vật mỗi mùa.

Mùa xuân

M: cây gạo nở hoa đỏ rực

Mùa hạ

...........................................................................................................

Mùa thu

............................................................................................................

Mùa đông

............................................................................................................

 Trả lời

Mùa xuân

M: cây gạo nở hoa đỏ rực

Mùa hạ

Hàng phượng vĩ cũng bắt đầu nhận sắc đỏ từ cây gạo, mỗi lúc một ào ạt.

Mùa thu

Mặc cho gió heo may và nắng khô hanh, thảm hoa son vẫn nở đỏ tươi, bạt ngàn.

Bàng đã kết trái vàng thơm vào mùa thu.

Mùa đông

Mưa rả rích, gió tê buốt, trời âm u. Cây cối trơ trụi.

Những đốm đỏ nở rải rác của hoa son.

Mấy hôm liền trời mưa.

Lá bàng đỏ tươi.

 2.(trang 4, Tiếng Việt 2 tập 2 dành cho buổi học thứ 2)

Viết 1-2 câu nói về đặc điểm thời tiết hoặc cảnh vật ngày hôm nay ở nơi em sinh sống.

Trả lời

Thời tiết quê em hôm nay rất trong lành, mát mẻ. Bầu trời cao, trong xanh, váng chút ánh hồng của buổi bình minh. Trên tán cây, thoắt ẩn thoắt hiện mấy chú chim bé xíu, ca hát líu ríu không ngừng.

3.(trang 5, Tiếng Việt 2 tập 2 dành cho buổi học thứ 2)

Điền dấu hỏi hoặc đấu chấm vào Tiếng Việt lớp 2 Tuần 19 Tiết 2 trang 4, 5 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1).

Vì sao?

Nam: - Sao người ta gọi mùa lạnh là mùa đông nhỉ Tiếng Việt lớp 2 Tuần 19 Tiết 2 trang 4, 5 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

Bắc: - Vì mùa lạnh nằm đông người thì ấm Tiếng Việt lớp 2 Tuần 19 Tiết 2 trang 4, 5 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

Nam: - Thế sao mùa nóng lại được gọi là mùa hè Tiếng Việt lớp 2 Tuần 19 Tiết 2 trang 4, 5 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

Bắc: - Vì mùa nóng nằm ngoài hè thì mát Tiếng Việt lớp 2 Tuần 19 Tiết 2 trang 4, 5 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1) Cậu lười nghĩ quá!

(Theo Tiếng cười học sinh)

Trả lời

Vì sao?

Nam: - Sao người ta gọi mùa lạnh là mùa đông nhỉ?

Bắc: - Vì mùa lạnh nằm đông người thì ấm.

Nam: - Thế sao mùa nóng lại được gọi là mùa hè?

Bắc: - Vì mùa nóng nằm ngoài hè thì mát. Cậu lười nghĩ quá!

(Theo Tiếng cười học sinh)

Tiết 3 (trang 5)

1.(trang 5, Tiếng Việt 2 tập 2 dành cho buổi học thứ 2)

Điền vào chỗ trống:

a. ch hoặc tr

Rừng Tây Nguyên rất đẹp. Vào mùa xuân hoặc mùa thu, bầu .....ời ....ong xanh, không khí mát mẻ, ....ong lành. Ánh nắng ......iếu rọi qua kẽ lá thành từng luồng sáng dịu nhẹ.

(Theo Nhật Anh)

b. at hoặc ac

Trời bỗng dưng đổ mưa. Những h....̣ mưa nối nhau rơi trên tàu lá chuối lộp bộp. Đàn vịt dưới ao được tắm rửa, khoái chí kêu càng c......̣.. Chú chó con đứng g..´... trước hiên nhà lo lắng sủa gâu gâu. Lũ gà con kêu chiếp chiếp, nháo nh...´... tìm mẹ.

(Theo Linh Ngọc)

Trả lời

a. ch hoặc tr

Rừng Tây Nguyên rất đẹp. Vào mùa xuân hoặc mùa thu, bầu trời trong xanh, không khí mát mẻ, trong lành. Ánh nắng chiếu rọi qua kẽ lá thành từng luồng sáng dịu nhẹ.

(Theo Nhật Anh)

b. at hoặc ac

Trời bỗng dưng đổ mưa. Những hạt mưa nối nhau rơi trên tàu lá chuối lộp bộp. Đàn vịt dưới ao được tắm rửa, khoái chí kêu càng cạc. Chú chó con đứng gác trước hiên nhà lo lắng sủa gâu gâu. Lũ gà con kêu chiếp chiếp, nháo nhác tìm mẹ.

(Theo Linh Ngọc)

2.(trang 5, Tiếng Việt 2 tập 2 dành cho buổi học thứ 2)

Viết 3-5 câu tả một cảnh đẹp (cảnh vật khi trời mưa, cảnh núi đồi, cảnh biển, cảnh đêm trăng,...).

Trả lời

Vào đêm khuya, trăng cao sáng vằng vặc như gương. Trong vườn, lá cây xanh rì thấm đẫm ánh trăng. Nước ao lóng lánh, tiếng tôm búng càng, tiếng cá đớp trăng. Tiếng côn trùng kêu đây đó như vui hát dưới trăng. Cảnh vật im lặng như tờ. Không gian vắng lặng.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Việt lớp 2 Dành cho buổi học thứ hai hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Việt lớp 2 (Dành cho buổi học thứ hai) được biên soạn bám sát nội dung sách Bài tập Tiếng Việt lớp 2 Tập 1, Tập 2 (Dành cho buổi học thứ hai) bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên