Tiếng Việt lớp 2 (Dành cho buổi học thứ hai) Tuần 20 trang 6, 7, 8

Lời giải bài tập Tiếng Việt lớp 2 Tuần 20 trang 6, 7, 8 Dành cho buổi học thứ hai giúp học sinh làm bài tập Tiếng Việt lớp 2 Buổi học thứ hai Tập 1.

Tiếng Việt lớp 2 (Dành cho buổi học thứ hai) Tuần 20 trang 6, 7, 8

Tiết 1 (trang 6, 7)

1.Đọc (trang 6, Tiếng Việt 2 tập 2 dành cho buổi học thứ 2)

Khúc ca mùa hè

Sân khấu ở trên không

Giữa vòm trời lá biếc

Trên cành những nhạc công

Cùng thổi kèn náo nhiệt.

 

Khi nghe anh nhạc trưởng

Kéo kèn lên mở bàn

Dàn đồng ca cộng hưởng

Ve ve ve... rộn ràng.

 

Bé đi dưới hàng cây

Chỉ thấy vòm lá biếc

Nhạc công vẫn mê say

Điệu bổng trầm tha thiết.

 

Ve ve ve ve ve...

Kéo dài ra mải miết

Lạ nhỉ, khúc nhạc hè

Ve học đâu không biết?

(Nguyễn Lãm Thắng)

Trả lời:

Học sinh đọc to, rõ ràng; luyện đọc diễn cảm; ngắt nghỉ đúng dấu câu,…

2.(trang 6, Tiếng Việt 2 tập 2 dành cho buổi học thứ 2)

Đánh dấu X vào ô trống trước đáp án đúng.

a. Ai đã trình diễn khúc ca mùa hè?

 

Anh nhạc trưởng

 

Các ca sĩ

 

Bầy ve

Trả lời

 

Anh nhạc trưởng

 

Các ca sĩ

X

Bầy ve

 b. Các nhân vật tham gia buổi trình diễn được nhắc đến bằng những tên gọi nào dưới đây?

 

Nhạc trưởng

 

Nhạc công

 

Ca sĩ

 

Dàn đồng ca

 

Họa sĩ

 

Người thổi kèn

  Trả lời

X

Nhạc trưởng

X

Nhạc công

 

Ca sĩ

X

Dàn đồng ca

 

Họa sĩ

 

Người thổi kèn

 3. (trang 6, Tiếng Việt 2 tập 2 dành cho buổi học thứ 2)

Sân khấu của buổi biểu diễn ở đâu?

Trả lời

Sân khẩu của buổi biểu diễn ở trên không, giữa vòm trời lá biếc, trên cành cây.

4. (trang 7, Tiếng Việt 2 tập 2 dành cho buổi học thứ 2)

Tìm trong bài đọc những từ ngữ cho thấy khúc nhạc hè rất hay.

Trả lời

Những từ ngữ cho thấy khúc nhạc hè rất hay: náo nhiệt, rộn ràng, mê say, tha thiết, mải miết …

5. (trang 7, Tiếng Việt 2 tập 2 dành cho buổi học thứ 2)

Chép lại những câu thơ cho thấy các thành viên biểu diễn rất say sưa.

Trả lời

Trên cành những nhạc công

Cùng thổi kèn náo nhiệt.

Dàn đồng ca cộng hưởng

Ve ve ve... rộn ràng.

Ve ve ve ve ve...

Kéo dài ra mải miết

Tiết 2 (trang 7)

1.(trang 7, Tiếng Việt 2 tập 2 dành cho buổi học thứ 2)

Tìm trong bài thơ Khúc ca mùa hè các từ ngữ thuộc mỗi nhóm sau:

Từ ngữ chỉ sự vật liên quan đến biểu diễn nghệ thuật

M: sân khấu

...........................................................

Từ ngữ chỉ hoạt động nghệ thuật

M: thổi kèn

...........................................................

Trả lời

Từ ngữ chỉ sự vật liên quan đến biểu diễn nghệ thuật

M: sân khấu

Nhạc công, nhạc trưởng, dàn đồng ca, khúc nhạc, điệu bổng trầm

Từ ngữ chỉ hoạt động nghệ thuật

M: thổi kèn

Kéo kèn, cộng hưởng

 2. (trang 7, Tiếng Việt 2 tập 2 dành cho buổi học thứ 2)

Tìm thêm từ ngữ chỉ hoạt động văn nghệ.

Trả lời

Từ ngữ chỉ hoạt động văn nghệ: hát, múa, đóng kịch, diễn chèo, diễn tuồng, chơi đàn, diễn cải lương,….

3. (trang 7, Tiếng Việt 2 tập 2 dành cho buổi học thứ 2)

Viết 1-2 câu với từ ngữ em tìm được.

Trả lời

- Em hát rất hay

- Em thường chơi đàn piano mỗi khi rảnh rỗi.

Tiết 3 (trang 8)

1.(trang 8, Tiếng Việt 2 tập 2 dành cho buổi học thứ 2)

Điền vào chỗ trống:

a. s hoặc x

Hai con dê

Dê đen và dê trắng cùng qua một chiếc cầu hẹp. Dê đen đi đằng này lại. Dê trắng đi đằng kia ....ang. Con nào cũng muốn tranh .......ang trước, không con nào chịu nhường con nào. Chúng húc nhau, cả hai đều rơi tòm .....uống ......uối.

(Theo Ngụ ngôn La Phông-ten)

b. ut hoặc uc

- Ngoài công trường, xe cần tr.....̣.. làm việc suốt ngày.

- Mùa thu về, hoa c...´... nở vàng rực cả vườn.

- Chim sơn ca v....̣.. bay lên không trung rồi cất tiếng hót cao v...´..

Trả lời

a. s hoặc x

Hai con dê

Dê đen và dê trắng cùng qua một chiếc cầu hẹp. Dê đen đi đằng này lại. Dê trắng đi đằng kia sang. Con nào cũng muốn tranh sang trước, không con nào chịu nhường con nào. Chúng húc nhau, cả hai đều rơi tòm xuống suối.

(Theo Ngụ ngôn La Phông-ten)

b. ut hoặc uc

- Ngoài công trường, xe cần trục làm việc suốt ngày.

- Mùa thu về, hoa cúc nở vàng rực cả vườn.

- Chim sơn ca vụt bay lên không trung rồi cất tiếng hót cao vút.

2.(trang 8, Tiếng Việt 2 tập 2 dành cho buổi học thứ 2)

Chọn viết một tấm thiệp chúc mừng và trang trí tấm thiệp đó.

a. Chúc mừng sinh nhật người thân hoặc bạn em.

b. Chúc mừng bạn em đạt kết quả học tập tốt trong học kì 1 vừa qua.

Trả lời

Linh thân mến!

Hôm nay là ngày sinh nhật của bạn. Mới đây mà đã một năm trôi qua. Chừng này năm ngoái, chúng mình cũng đã rất vui cùng đón sinh nhật bạn vậy mà năm nay vì dịch bệnh chúng ta lại không thể gặp nhau. Nhân dịp sinh nhật bạn, mình chúc bạn của mình mạnh khoẻ, luôn luôn hạnh phúc và đạt được nhiều thành tích tốt trong năm học tới. Mình yêu bạn rất nhiều!

                                                                                                                               Bạn của bạn

                                                                                                                                Mai

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Việt lớp 2 Dành cho buổi học thứ hai hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Việt lớp 2 (Dành cho buổi học thứ hai) được biên soạn bám sát nội dung sách Bài tập Tiếng Việt lớp 2 Tập 1, Tập 2 (Dành cho buổi học thứ hai) bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên