(Ôn thi ĐGTD TSA) Chuyên đề: Kỹ năng đọc hiểu và thói quen đọc hàng ngày

Chuyên đề Kỹ năng đọc hiểu và thói quen đọc hàng ngày trong tài liệu ôn thi Đánh giá tư duy TSA theo cấu trúc mới nhất đầy đủ lý thuyết trọng tâm, các dạng bài & bài tập đa dạng từ cơ bản đến nâng cao giúp Giáo viên & học sinh có thêm tài liệu ôn thi ĐGTD Đại học Bách khoa đạt kết quả cao.

(Ôn thi ĐGTD TSA) Chuyên đề: Kỹ năng đọc hiểu và thói quen đọc hàng ngày

Xem thử Tài liệu & Đề thi HSA Xem thử Tài liệu & Đề thi VACT Xem thử Tài liệu & Đề thi TSA Xem thử Tài liệu & Đề thi SPT

Chỉ từ 200k mua trọn bộ Đề thi & Tài liệu ôn thi ĐGNL - ĐGTD năm 2026 của các trường theo cấu trúc mới bản word có lời giải chi tiết:

Quảng cáo

1) Thói quen đọc trong giới trẻ ngày nay

Dù có nhiều cách hiểu khác nhau, nhưng theo nhiều nhà nghiên cứu, văn hóa đọc là khái niệm đề cao tính nghệ thuật, tính thưởng thức văn hóa đích thực trong việc đọc sách, vượt lên trên khái niệm đọc đơn thuần (Vũ, 2013),

Tuy nhiên, theo VOV2 (Hằng, 2022), thời gian dành cho đọc sách của người Việt Nam khoảng một giờ/người/tuần, thuộc nhóm thấp nhất trên thế giới. Đối với học sinh, một phần nguyên nhân có thể là do các em phải dành thời gian cho việc học quá nhiều nên những nhu cầu giải trí, trong đó có đọc sách, cũng bị hạn chế. Trong khi đó, với sự phát triển của thế giới hiện đại, các em có thể tiếp cận những nguồn thông tin vô cùng phong phú và đa dạng. Các em có rất nhiều thể loại khác nhau để lựa chọn, từ tiểu thuyết, truyện ngẫn, sách khoa. học đến tài liệu học tập và bài viết trên mạng.

Quảng cáo

Thực trạng gần như tương tự cũng đang diễn ra trên thế giới. Một cuộc khảo sát năm 2023 với sự tham gia của hơn 71.000 trẻ em và thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 5 – 18 trên khắp thế giới cho thấy sự giảm sút trong việc thích thú đọc sách. Chỉ có 43,4% thanh thiếu niên cho biết, họ thích đọc sách trong thời gian rảnh, mức thấp nhất kể từ năm 2005. Ngoài ra, chỉ 28% trẻ em và thanh thiếu niên trong độ tuổi 8 – 18 đọc sách hằng ngày, cho thấy tần suất đọc đã giảm đáng kể trong những năm qua (Clark, Picton & Galway, 2023). Như vậy. các giải pháp cải thiện thói quen đọc sách thực sự trở nên ngày một cấp thiết hơn đối với giới trẻ toàn cầu nói chung và giới trẻ Việt Nam nói riêng.

Chúng ta cần hiểu rằng, văn hóa đọc có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ nâng cao nhận thức mà còn hình thành nhân cách con người. Cho đến nay, đã có nhiều bài viết, nghiên cứu khẳng định vai trò quan trọng của việc đọc đối với mỗi cá nhân và sự phát triển của xã hội. Bất cứ thời đại nào, coi trọng việc đọc và đọc sách chính là phương pháp tự học hiệu quả nhất.

2) Lợi ích của việc đọc sách

Quảng cáo

Có thể kể ra rất nhiều lợi ích của thói quen đọc. Trên thế giới, nhiều người nổi tiếng. đã chia sẻ thói quen đọc của họ và nêu lên tác dụng của thói quen đó tới sự thành công trong cuộc sống và sự nghiệp của mình.

- Mở rộng kiến thức: Rõ ràng việc đọc sách giúp mở rộng hiểu biết về nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong cuộc phỏng vấn với The New York Times năm 2016, Bill Gates chia sẽ rằng, ông đọc khoảng 50 cuốn sách mỗi năm. Ông nói, đọc là “cách chính để tôi vừa học. những điều mới vừa kiểm tra sự hiểu biết của mình” (King, 2018). Đối với Elon Musk, bắt cứ khi nào có ai hỏi Elon rằng anh ấy đã học cách chế tạo tên lửa như thế nào, anh ấy đều nói: “Tôi đọc sách”. Đối với các em học sinh, trước mắt, ngoài việc đọc sách giáo khoa để tiếp thu các các kiến thức cơ bản, các em nên đọc sách truyện và báo chí, bởi các thể loại văn bản này sẽ giúp chúng ta cập nhật thông tin nhanh hơn và đa dạng hơn.

- Phát triển kỹ năng ngôn ngữ: Đọc sách thường xuyên giúp cải thiện vốn từ vựng ngữ pháp và kỹ năng viết. J. K. Rowling, tác giả của bộ truyện Harry Potter, Nguyễn Nhật Anh, tác giả nổi tiếng của nhiều cuốn truyện, đều là những người yêu sách và thưởng khuyến khích trẻ em và thanh thiếu niên đọc truyện để phát triển trí tưởng tượng, nuôi dưỡng tâm hồn và kỹ năng ngôn ngữ.

Quảng cáo

- Cải thiện tư duy phản biện: Chắc rằng các em cũng đã nhận thấy việc đọc sách và phân tích thông tin giúp rèn luyện kỹ năng tư duy phản biện. Ở bậc phổ thông, các em phải học thuộc lòng khá nhiều. Khi vào đại học, chỉ học thuộc lòng sẽ không đủ để các em tiếp nhận lượng thông tin và kiến thức khổng lồ. Mỗi khi nghe giảng hay đọc sách, các em sẽ luôn phải tự nhận xét, phân tích để tìm thấy tính logic trong thông tin, qua đó đánh giá lõi thông tin cần lưu trữ cho bản thân. Tất cả những kỹ năng đó sẽ hữu ích cho việc học tập ở đại học và đặc biệt cho công việc sau này.

Ngoài ra, chúng ta có thể kể đến các lợi ích khác của việc đọc sách như cải thiện tính thần, rèn luyện trí nhớ, nâng cao khả năng tập trung và dẫn đến nhiều thành công. Trong cuốn sách “Thay đổi thói quen, thay đổi cuộc sống của bạn”, Tom Corley viết về một nghiên cứu kéo dài 5 năm, trong đó, ông phỏng vấn nhiều triệu phú tự thân về thói quen hằng ngày của họ. Ông kết luận rằng việc đọc là yếu tố then chốt dẫn đến thành công của họ. Trên thực tế, 88% số người giàu có được hỏi cho biết họ dành ít nhất 30 phút mỗi ngày để đọc và tự học.

3) Trau dồi thói quen đọc để phát triển bản thân và chuẩn bị cho việc học tập ở bậc đại học

a. Rèn luyện thói quen đọc

Không có gì giúp chúng ta đọc tốt hơn bằng việc rèn luyện thói quen đó. Phát triển thói quen đọc là bước quan trọng các em cần bắt đầu từ sớm. Hãy lập kế hoạch cho ngày của mình và dành chỗ cho việc đọc sách, học tập và để thêm phần thú vị – một chút thực hành. Chỉ đọc thôi là chưa đủ. Các em phải sử dụng kiến thức học được và phát triển kỹ năng từ nó. Nhưng trước tiên, muốn phát triển thói quen đọc, các em cần biết:

- Xác định mục tiêu đọc: Các em cần đặt ra mục tiêu cụ thể về lượng sách cần đọc mỗi tháng để tạo động lực. Ngoài việc đọc sách giáo khoa, sách luyện đề, các em cần đọc thêm các thể loại khác để cân bằng trí lực và cập nhật thêm các tin tức thời sự, công nghệ, văn hóa, v.v.. Những chủ đề mới nhất sẽ thường được lựa chọn để đưa vào trong phần thi đọc hiểu.

- Tìm kiếm tài liệu phù hợp: Biết lựa chọn sách và tài liệu phù hợp với sở thích và nhu cầu học tập của bản thân là một phần của việc rèn luyện thành công thói quen đọc. Giữa muôn vàn các trang báo và sách in, các em nên đọc trước những ý kiến bạn đọc, cảm nhận và đánh giá của họ để có một định hướng rõ ràng và tránh việc lãng phí thời gian hay tiền bạc. Các câu lạc bộ đọc sách là một trong những địa chỉ tham khảo thuận tiện.

- Tạo môi trường đọc thoải mái: Mọi người có thể có các thói quen đọc khác nhau, nhưng việc thiết lập không gian đọc yên tĩnh, thoải mái để tăng cường tập trung luôn là điều cần thiết. Chúng ta đọc không chỉ để lấy kiến thức, mà còn để khám phá nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc sống, nên đọc và suy ngẫm luôn cần song hành với nhau.

- Tận dụng thời gian cho việc đọc: Hãy đọc mỗi khi có cơ hội. Đợi xe buýt, xếp hàng, chờ ở sân ga, đó đều là những khoảnh khắc hoàn hảo để đào sâu vào cuốn sách mà mình đang đọc. Các em hãy ngừng nhìn vào điện thoại nếu như không phải để đọc gì đó hữu ích.

Nói chung, thói quen tốt có được khi chúng ta rèn luyện mỗi ngày một cách có kế hoạch, đặc biệt không nên trì hoãn và không nên sợ thay đổi bản thân.

b. Tận dụng các ứng dụng công nghệ trong việc đọc

- Việc đọc sách ngày nay không nhất thiết là đọc trang sách in hay ngồi trong phòng Không chỉ giới hạn ở việc đến thư viện để tìm đọc sách, chúng ta có thể đọc sách điện tử vào bất cứ lúc nào và ở bất cứ đâu bằng các ứng dụng đọc sách trực tuyến như: Kho sách nó (audiobook), Kindle, iBooks và Google Play Books. Đó là những ứng dụng phổ biến giúp các em tiếp cận với nguồn sách đa dạng.

- Tham gia các diễn đàn và nhóm đọc sách: Các diễn đàn trực tuyến và nhóm trên mạng xã hội là nơi lý tưởng để chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm gợi ý sách hay. Có lẽ các em cũng biết nữ diễn viên và nhà hoạt động Emma Watson, nổi tiếng với vai diễn Hermione trong loạt phim Harry Potter, cô là một người yêu sách và đã thành lập câu lạc bộ sách mang tên “Our Shared Shelf”; hay Oprah Winfrey, người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng đã thành lập “Oprah’s Book Club” (Câu lạc bộ Sách Oprah) để khuyến khích mọi người đọc và thảo luận về sách. Ở Việt Nam, có thể kể đến các Câu lạc bộ Sách như: Saigon Book Club, Hanoi Bookworm Club, hay Youth Reading Club.

Tóm lại, trong bối cảnh chuẩn bị cho Kỳ thi Đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội, việc phát triển thói quen đọc không chỉ giúp nâng cao kỹ năng ngôn ngữ mà còn trang bị cho các em các kỹ năng phân tích và suy luận quan trọng. Việc duy trì thói quen đọc mỗi ngày sẽ mang lại nhiều lợi ích lâu dài cho sự nghiệp học tập và quá trình phát triển cả nhân. Mỗi người đọc sách nhiệt tình không nhất thiết là lãnh đạo, nhưng mỗi lãnh đạo thành công chắc chắn là một người thích đọc sách.

................................

................................

................................

Xem thử Tài liệu & Đề thi HSA Xem thử Tài liệu & Đề thi VACT Xem thử Tài liệu & Đề thi TSA Xem thử Tài liệu & Đề thi SPT

Xem thêm tài liệu ôn thi Đánh giá tư duy Đại học Bách khoa TSA hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 12 sách mới các môn học