Câu thơ Một mình lạt thuở ba đông miêu tả vẻ đẹp gì của cây tùng

Câu hỏi Câu thơ Một mình lạt thuở ba đông miêu tả vẻ đẹp gì của cây tùng trong văn bản Tùng (Bài 1) thuộc bộ Ngữ liệu ngoài sgk dành cho học sinh lớp 10 đầy đủ câu hỏi đọc hiểu và viết có hướng dẫn chi tiết giúp Giáo viên có thêm tài liệu ôn tập cho học sinh lớp 10 học tốt môn Văn. Mời các bạn đón đọc:

Câu thơ Một mình lạt thuở ba đông miêu tả vẻ đẹp gì của cây tùng

Xem thử

Chỉ từ 150k mua trọn bộ Ngữ liệu ngoài sgk lớp 10 phần Thơ văn Nguyễn Trãi bản word có lời giải chi tiết:

Quảng cáo

Nội dung văn bản Tùng (Bài 1)

TÙNG (Bài 1)

(Nguyễn Trãi)

Thu đến cây nào chẳng lạ lùng,

Một mình lạt thuở ba đông (1)

Lâm tuyền ai rặng (2) già làm khách,

Tài đống lương (3) cao ắt cả dùng. (4)

(Tùng 1, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học Xã hội, 1976, tr 418-419)

Chú thích:

1: Ba tháng mùa đông

2: Ai bảo.

3: Tài làm rường cột.

4: Dùng vào việc lớn.

Câu hỏi: Câu thơ “Một mình lạt thuở ba đông” miêu tả vẻ đẹp gì của cây tùng? Nêu tác dụng của việc sử dụng câu thơ lục ngôn này.

Hướng dẫn trả lời:

Quảng cáo

- Câu thơ “Một mình lạt thuở ba đông” miêu tả vẻ đẹp của sức sống mãnh liệt ở cây tùng. Thu đến, các loại cây khác đều “lạnh lùng”, riêng tùng vần “lạt” - coi thường sự thay đổi của ngoại cảnh, lá vẫn xanh tốt.

- Tác dụng của việc sử dụng câu thơ lục ngôn: Tô đậm vẻ đẹp của cây tùng, khẳng định một cách ngắn gọn, chắc nịch bản lĩnh của cây, cũng là bản lĩnh của người quân  tử trong cuộc đời.

Xem thêm các câu hỏi Đọc hiểu và Viết trong văn bản Tùng (Bài 1) chọn lọc, hay khác:

Quảng cáo

Xem thêm bộ ngữ liệu ngoài sách giáo khoa lớp 10 phần Thơ văn Nguyễn Trãi chọn lọc, hay khác:


Đề thi, giáo án các lớp các môn học