Cách viết tên người và tên địa lí nước ngoài lớp 5 (Lý thuyết, Bài tập)

Tài liệu Cách viết tên người và tên địa lí nước ngoài lớp 5 chọn lọc với lý thuyết chi tiết (định nghĩa, phân loại, tác dụng) và bài tập đa dạng có hướng dẫn giải chi tiết giúp Giáo viên có thêm tài liệu giảng dạy Tiếng Việt lớp 5.

Cách viết tên người và tên địa lí nước ngoài lớp 5 (Lý thuyết, Bài tập)

Xem thử

Chỉ từ 300k mua trọn bộ Chuyên đề Tiếng Việt lớp 5 (Lý thuyết + Bài tập) bản word có lời giải chi tiết:

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

I. Cách viết tên người và tên địa lí nước ngoài

- Tên người, tên địa lí nước ngoài được viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành tên. Nếu bộ phận gồm nhiều tiếng thì cần có dấu gạch ngang nối giữa các tiếng.

- Ví dụ: A-ri-eo, Pa-ri, Unét-xcô,....

II. Lưu ý khi viết tên người và tên địa lí nước ngoài

- Những tên riêng nước ngoài đọc theo âm Hán Việt thì được viết giống như cách viết tên riêng Việt Nam.

- Ví dụ: Thái Lan, Lào, Lỗ Tấn, Lí Bạch,....

III. Bài tập về cách viết tên người và tên địa lí nước ngoài

Bài 1. Tìm và gạch chân tên người, tên địa lí nước ngoài trong các đoạn văn dưới đây:

a. Xin-đờ-rê-la mặc bộ váy lộng lẫy đến dự hội. Dì ghẻ và hai con gái không nhận ra cô, cứ tưởng đó là nàng công chúa ở một nước xa lạ nào tới.

b. Thành phố Xiêm Riệp nổi tiếng thế giới với quần thể đến Ăng-co Vát khổng lồ. Đây là quần thể đền đài và di tích đã được U-nét-xcô công nhận là di sản thế giới.

c. Pa-ri được biết đến là thủ đô hoa lệ của nước Pháp. Biểu tượng của Pa-ri là tháp Ép-phen và Khải hoàn môn nổi tiếng.

Quảng cáo

d. Vua Thủy tề có một cô con gái út rất xinh đẹp tên là A-ri-eo, giọng hát của nàng trong trẻo tựa như dòng nước sâu dưới biển khơi.

Trả lời:

a. Xin-đờ-rê-la mặc bộ váy lộng lẫy đến dự hội. Dì ghẻ và hai con gái không nhận ra cô, cứ tưởng đó là nàng công chúa ở một nước xa lạ nào tới.

b. Thành phố Xiêm Riệp nổi tiếng thế giới với quần thể đến Ăng-co Vát khổng lồ. Đây là quần thể đền đài và di tích đã được U-nét-xcô công nhận là di sản thế giới.

c. Pa-ri được biết đến là thủ đô hoa lệ của nước Pháp. Biểu tượng của Pa-ri là tháp Ép-phenKhải hoàn môn nổi tiếng.

d. Vua Thủy tề có một cô con gái út rất xinh đẹp tên là A-ri-eo, giọng hát của nàng trong trẻo tựa như dòng nước sâu dưới biển khơi.

Bài 2. Khoanh vào phương án viết hoa đúng tên người, tên địa lí nước ngoài:

Quảng cáo

a. (Lép Tôn-xtôi/ Lép tôn-xtôi) – tác giả của tác phẩm Chiến tranh và hòa bình kinh điển – là tiểu thuyết gia vĩ đại người Nga.

b. Thành phố (Lốt ăng-Giơ-lét/ Lốt Ăng-giơ-lét) nổi danh là nơi có Hô-li-út – “kinh đô” điện ảnh của Mỹ.

c. Khả năng lãnh đạo, chiến lược quân sự của (Na-pô-lê-ông Bô-na-pác/ Na-pô-Lê-Ông bô-na-pác) đã được nghiên cứu tại nhiều trường quân sự trên khắp thế giới.

d. Thành phố (Xanh pê-téc-bua/ Xanh Pê-téc-bua) của Nga có một hệ thống kênh đào chằng chịt với vô số những chiếc cầu cổ kính.

Trả lời:

a. (Lép Tôn-xtôi/ Lép tôn-xtôi) – tác giả của tác phẩm Chiến tranh và hòa bình kinh điển – là tiểu thuyết gia vĩ đại người Nga.

b. Thành phố (Lốt ăng-Giơ-lét/ Lốt Ăng-giơ-lét) nổi danh là nơi có Hô-li-út – “kinh đô” điện ảnh của Mỹ.

c. Khả năng lãnh đạo, chiến lược quân sự của (Na-pô-lê-ông Bô-na-pác/ Na-pô-Lê-Ông bô-na-pác) đã được nghiên cứu tại nhiều trường quân sự trên khắp thế giới.

Quảng cáo

d. Thành phố (Xanh pê-téc-bua/ Xanh Pê-téc-bua) của Nga có một hệ thống kênh đào chằng chịt với vô số những chiếc cầu cổ kính.

Bài 3. Sửa lại cho đúng cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài:

a. Bun-Ga-Ri:

b. Mít-Xi-Xi-Pi:

c. Áp-ga-nix-Tan:

d. Uy-li-am sếch-xpia:

e. Vanh-Xăng Van Gốc:

Trả lời:

a. Bun-Ga-Ri: Bun-ga-ri.

b. Mít-Xi-Xi-Pi: Mít-xi-xi-pi.

c. Áp-ga-nix-Tan: Ap-ga-nix-tan.

d. Uy-li-am sếch-xpia: Uy-li-am Sếch-xpia.

e. Vanh-Xăng Van Gốc: Vanh-xăng Van-gốc.

Bài 4. Em hãy sưu tầm và viết lại 3 tên người, 3 tên địa lí nước ngoài.

Trả lời:

- Tên người: Lép Tôn-xtôi, Mô-rít-xơ, Tô-mát Ê-đi-xơn.

- Tên địa lí: Hi-ma-lay-a. Đa-nuýp, Lốt Ăng-giơ-lét.

Bài 5. Viết đoạn văn giới thiệu một bộ phim nước ngoài mà em yêu thích, trong đó có tên riêng nước ngoài.

Trả lời:

Tuổi thiếu nhi chúng ta là cái tuổi thần tiên và cần phải mơ mộng về những điều tốt đẹp nhất và nhờ những bộ phim hoạt hình dí dỏm, đầy nhân văn mà thiếu nhi lại được hoà mình cùng với thế giới thần tiên lung linh, huyền ảo, tăng thêm sức sáng tạo. Khi còn nhỏ, tôi được xem qua rất nhiều bộ phim hoạt hình nhưng có lẽ thích nhất là được xem bộ phim dí dỏm “Đô-rê-mon”. Cái tên này có lẽ đã quá quen thuộc với các bạn nhỉ? Đô-rê-mon là một chú mèo máy đến từ thế kỉ 22, cái nơi mà mọi thứ tối tân đều được sáng tạo đặc biệt là rô-bot. Đô-rê-mon dùng cỗ máy thời gian để đến thế kỉ 21 để giúp Nô-bi-ta, cụ cố của cậu bé đã mua Đô-rê-mon và cuộc hành trình bắt đầu. Đây là một bộ phim rất ăn khách và Đô-rê-mon rất ấn tượng. Đây là một chú mèo mập ú nhưng lại rất dễ thương.

- Tên riêng nước ngoài: Đô-rê-mon.

Xem thử

Xem thêm tài liệu Chuyên đề Tiếng Việt lớp 5 chọn lọc, hay khác:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH ĐỀ THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và sách dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Đề thi, giáo án các lớp các môn học
Tài liệu giáo viên